5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 36

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

“Thế nào rồi?” Phó Quân Khiêm nghe thấy tiếng bước chân, không ngẩng đầu lên cũng đoán được là ai đang đến. “Hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, nằm trong khoang trị liệu đến sáng mai chắc là sẽ khoẻ lại thôi.” Ngọc Tình vừa nói vừa bước xuống phi thuyền, trên tay xách theo một cái túi đen khá lớn. Phó Quân Khiêm nghe tiếng động có vật nặng tiếp xúc với mặt đất, bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn sang, thấy Ngọc Tình đang lấy từ trong túi đen ra một bộ dụng cụ lò sưởi chuyên dùng khi đi cắm trại, gồm có lò đốt củi ngoài trời được làm bằng thép đen, một bọc nhiên liệu đốt và cây bật lửa. Sau khi trở về, hai người đã ôm A Chiêu và A Túc đi thẳng đến khoang trị liệu, đặt chúng nằm vào đó để dưỡng thương. Lúc Ngọc Tình tắm rửa xong bước ra ngoài, tìm một vòng trên phi thuyền cũng không thấy bóng dáng anh đâu cả.    Nghe tiếng âm thanh phát ra từ bên ngoài phi thuyền, cậu trộm ngó ra thì thấy anh đang ngồi ở cách đó không xa, xung quanh là một vùng bóng tối. Vì để tiết kiệm nhiên liệu trên phi thuyền, cậu không bật đèn ở mức độ quá sáng, ánh đèn hắt ra từ phi thuyền không chiếu sáng được là bao. Phó Quân Khiêm tuỳ ý ngồi trên một chiếc ghế xếp, thân hình cường tráng và đôi chân dài trông có phần bó buộc, nhưng anh không để tâm, trong tay đang cầm những mảnh vụn kim loại mà anh đã nhặt được từ bãi phế liệu trước đó, bờ lưng rộng lớn hơi khom, cánh tay nhịp nhàng mài chúng lên một tảng đá. Ngọc Tình nảy sinh ý tưởng, cậu lục tìm trong túi không gian, lấy ra một bộ đốt lửa trại hiện đại mang đến. Phó Quân Khiêm chỉ nhìn lướt qua liền hiểu ra cậu định làm gì, anh nói: “Sĩ quan Jasmine, em chuẩn bị cũng chu đáo thật.” Những vật dụng này vốn dĩ không có sẵn trên phi thuyền. Ngọc Tình cười nhẹ, xé mở gói củi khô chuyên dùng để đốt lửa trại, bên trong còn có cả lõi bắp khô, cậu cầm một lõi bắp lên quan sát: “Em thì thấy mình vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ lắm, ở Hoang tinh thiếu thốn đủ điều, em chỉ muốn anh được thoải mái nhiều hơn thôi.” Phó Quân Khiêm hơi khựng lại, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua người đang ngồi cách mình chỉ có mấy bước chân. Omega đã thay một bộ thường phục nhẹ nhàng, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo vải dù màu xám đen, lúc này đang hứng thú bừng bừng chất củi khô vào lò sưởi. Khí hậu ở Hoang tinh có phần tương đồng với sa mạc, ngày nóng đêm lạnh, may mắn sự chênh lệch nhiệt độ vẫn không đến mức quá khắc nghiệt, lúc này chỉ cảm thấy hơi se se lạnh mà thôi. —Cạch Lửa bùng lên, khoảng không tối mờ trong nháy mắt đã hoá thành một vùng sáng vàng ấm áp. Hai người đều tập trung vào việc trong tay, nhất thời không có ai nói chuyện, không gian tĩnh lặng nhưng kỳ lạ là nó không hề gây mất tự nhiên. Ngay cả Phó Quân Khiêm cũng cảm nhận được sự biến hoá rất tinh tế này. Ngọn lửa bập bùng đều đặn. Ngọc Tình ôm gối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm ở Hoang tinh có thể được xem như một chút cảnh sắc bù trừ cho bức tranh tẻ nhạt. Màn trời màu xanh đen thăm thẳm, ánh trăng và ngôi sao đều mất dạng, toàn bộ nền trời bị chiếm lĩnh bởi những dải ánh sáng uốn lượn như cực quang, lơ lửng trên không chẳng khác nào tà áo của các nữ thiên thần đang khiêu vũ. Cứ cách mười phút các dải ánh sáng sẽ đổi màu một lượt, có thể xem như một thú vui giải trí ở Hoang tinh. Bởi lẽ, nơi này hoàn toàn tách biệt với các tinh cầu chính thống, không có mạng Tinh võng, cũng không có sóng điện thoại hay TV. Nghĩ đến đây, Ngọc Tình không khỏi nhớ đến mấy đứa trẻ ở Hoang tinh, cậu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng. “Đô đốc, tất cả trẻ em ở Hoang tinh… Chúng đều phạm tội nên mới bị lưu đày đến đây sao?” Ngọc Tình dừng lại một chút, ánh lửa đỏ lập loè trong mắt cậu: “Em cảm thấy A Chiêu và A Túc, còn có cả đứa trẻ dẫn đường kia nữa, bọn chúng không giống tội phạm một chút nào.” Lưu đày? Phó Quân Khiêm cảm thấy cách dùng từ của cậu có phần hoài cổ, nhưng ý nghĩa cũng không mấy khác biệt, anh nói: “Luật pháp của Liên Bang không thiên vị trẻ em, ngoại trừ các bé gái phạm tội bị giam giữ ở trại cải tạo, hầu hết tội phạm vị thành niên đều sẽ bị trục xuất đến Hoang tinh.” Phó Quân Khiêm mơn trớn phần cạnh của mảnh kim loại, thấy độ nhẵn đã tạm ổn, anh búng nó lên rồi chụp lấy, nắm trong lòng bàn tay: “Lão Quốc Vương nhân từ, trước đây ông vẫn luôn duy trì chính sách khoan hồng đối với các phạm nhân, chỉ muốn giam giữ họ ở các Hoang tinh để làm lao động chân tay như phân loại phế liệu hay đào khoáng, đứa trẻ nào chăm chỉ làm việc, không quá mấy năm sẽ được thả về.” “Nhưng kể từ khi Đại hoàng tử lên kế vị, cũng chẳng còn ai quan tâm đến sự sống chết của chúng nữa.” Dưới gối lão quốc vương không có nhiều con, Nhị hoàng tử là người lỗi lạc nhưng lại trầm mê nghiên cứu, Đại hoàng tử nghiễm nhiên trở thành tân vương. Trải qua năm năm cai trị, tuy mặt ngoài Liên Bang vẫn là dáng vẻ phồn hoa cường thế, nhưng thực chất những tư tưởng tốt đẹp của lão Quốc Vương đã trở nên ngày một úa tàn. Ngọc Tình bắt được một tia cảm xúc u buồn trong chất giọng trầm ổn của anh, chưa kịp lên tiếng an ủi thì lại nghe anh nói: “Có những đứa trẻ ở đây là vô tội” Phó Quân Khiêm ném mảnh kim loại trong tay vào chung với đống thành phẩm, lại cầm một mảnh kim loại sắc cạnh khác lên: “Chúng lỡ đắc tội với người không nên đắc tội, chỉ cần một câu nói, quãng đời còn lại của chúng sẽ là ở đây.” Ngọc Tình cụp mắt, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Thương người như thể thương thân, đạo lý này nói thì dễ nhưng làm thì lại khó. Thế giới này đã phát triển đến mức con người có thể du hành trong không gian như đi du lịch, ngược lại những thứ như lòng tốt, bao dung hay vị tha dường như càng lúc càng trở nên ít ỏi. Ngọc Tình biết mặc dù Phó Quân Khiêm vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, thực chất trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu. Âm thanh lách tách của đống lửa vang lên có phần khô khốc. Omega bỏ thêm hai thanh củi khô vào lò sưởi, quay đầu nhìn anh, đột nhiên thay đổi chủ đề, mềm giọng hỏi: “Đô đốc, mấy chiêu thức hôm nay anh dùng để xử đẹp đám người đó chính là dị năng sao?” Phó Quân Khiêm nâng mắt nhìn cậu một cái, gật đầu. Giọng điệu của cậu vô cùng hào hứng: “Vậy là, anh có thể điều khiển tất cả máy móc và kim loại ư, kể cả cơ giáp cũng vậy?” Alpha không phủ nhận: “Ừm.” “Thật là lợi hại!” Omega giống như có hàng ngàn câu hỏi vì sao: “Trong trận chiến với Trùng tộc lần trước anh có bị thương ở đâu không?” “Anh sử dụng dị năng như vậy không có vấn đề gì chứ?” Lần này, Alpha hiếm khi mất ba giây mới đưa ra câu trả lời: “Tôi ổn.” Thấy Omega dường như lại muốn đặt ra câu hỏi, anh liền giơ cánh tay phải lên, bàn tay đeo găng tay đen xoè rộng, các mảnh kim loại được mài nhẵn trong chớp mắt đã lơ lửng trên lòng bàn tay anh. Tầm mắt của Ngọc Tình lập tức bị hình xăm trên cánh tay anh thu hút, hiện tại quan sát kỹ mới thấy nó đã được thiết kế tỉ mỉ như thế nào. Đó là kiểu hình xăm phong cách tương lai mà đứa em trai của cậu vẫn hay xin mẹ cho nó đi xăm. Hình xăm của Alpha trải rộng từ cổ tay cho đến khuỷu tay, phần rìa có hiệu ứng 3D giống như lớp da thịt bị bong tróc, để lộ ra bên trong là những vi mạch điện tử và linh kiện được xăm bằng mực đen, sống động như thật, nhìn thoáng qua cứ ngỡ cánh tay anh là tay của một người máy. Hình xăm dưới ánh lửa phiếm ra màu sắc đỏ đậm, Ngọc Tình không cảm thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy nó ngầu muốn chết. Phó Quân Khiêm điều khiển những mảnh kim loại đủ dạng hình thù, những mảnh nhỏ vô tri như được rót vào sinh mệnh, “lạch cạch lạch cạch” xếp thành một hàng dài di chuyển đến trước mặt Omega. Omega cảm thấy mới lạ, cúi đầu nhìn chúng không chớp mắt, bên tai nghe được giọng nói của anh: “Lúc mới thức tỉnh dị năng, tôi không thể kiểm soát được sức mạnh, đi đến đâu thì cũng như một thanh nam châm hút kim loạt hoặc làm hỏng máy móc của người ta. Những đứa trẻ dạo đó còn nói tôi là “phản diện Megaman”, hễ thấy tôi là chúng liền co giò chạy mất.” Alpha gập nhẹ mấy ngón tay, những mảnh kim loại xoành xoạch một cái liền xếp thành một hình khối giống như người gỗ Danbo, giơ cánh tay lên lắc lắc trước mặt Ngọc Tình. Đôi mắt trong veo của cậu dời về phía anh, sau đó quay lại cẩn thận nâng con người gỗ lên, đầu ngón tay thon dài xoa xoa đầu người gỗ, giọng nói thấm đẫm ý cười: “Em cảm thấy không đáng sợ một chút nào. Đô đốc của chúng ta rất ngầu, rất uy dũng, là một vị anh hùng thích giúp đỡ mọi người.” Phó Quân Khiêm ngưng mày nhìn cậu, thấy Omega yêu thích không buông tay mà sờ soạng con hình nhân kim loại, đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái vô cùng, cứ như đối phương đang xem con hình nhân trong tay ấy là mình vậy. Thế là anh buông lỏng tay, hình nhân trong lòng bàn tay Ngọc Tình lập tức rã ra thành từng mảnh nhỏ, vụt một cái đã bị anh tịch thu mất. “Tôi về phòng đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Trước khi xoay người xách theo ghế xếp bước lên phi thuyền, anh để lại một câu như vậy. Mãi cho đến khi bóng dáng của Alpha đã biến mất sau phi thuyền, lúc này Ngọc Tình mới chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cậu đưa tay vào túi quần, lấy ra ống thuốc mà mình đã nhặt được trong lều sáng nay, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại mấy giọt chất lỏng không tên. Ngọc Tình âm thầm bật kết nối với Hệ thống. 【Hệ thống, cậu giúp tôi kiểm tra thứ này một chút đi.】 【Được, ký chủ.】 … Phó Quân Khiêm trở về phòng, thuận tay khoá trái cửa lại, sau đó bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng từ vòi sen trên đỉnh đầu xối lên da thịt, làn da màu lúa mạch ướt đẫm, những giọt nước men theo từng đường cơ bắp nhấp nhô, lưu luyến hồi lâu mới chầm chậm trượt xuống, rơi trên nền gạch lạnh lẽo. Hơi nước bốc lên, mùi hương thanh sạch của xà phòng giờ phút này không thể át đi tin tức tố gỗ trầm đang cuộn trào với một tần suất bất thường trong không gian chật hẹp. Khi chiếc vòng cổ cách ly bị tháo bỏ, vùng da thịt sau ót Alpha hiện ra một cảnh tượng rùng mình: Tuyến thể sưng tấy, tím bầm như một vết thương hoại tử. Đó là dấu hiệu của nội thương cộng với việc sử dụng dị năng quá mức sau một ngày dài. Trong trận chiến với trùng tộc trước đó, tin tức tố của đám binh sĩ Alpha phát cuồng kết hợp với sóng âm từ Trùng mẫu giống như một loại phản ứng hoá học đặc hiệu, trực tiếp gây tổn hại lên hệ thần kinh tuyến thể của Phó Quân Khiêm, hoàn toàn làm vô hiệu hoá chức năng điều hoà và tái tạo tin tức tố. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi khi sử dụng dị năng, Phó Quân Khiêm đều đang tiêu tốn chính sinh mạng của mình. Đến khi lượng tin tức tố còn lại trong cơ thể bị tiêu hao hết, anh sẽ hoàn toàn trở thành một Alpha phế nhân. Phó Quân Khiêm chỉ còn cách phong bế toàn bộ lượng tin tức tố dự trữ vào tuyến thể. Nếu đổi lại là những Alpha cấp thấp khác, áp lực khổng lồ này có lẽ đã khiến cho tuyến thể của họ vỡ tung mà chết từ lâu rồi, toàn bộ đều nhờ vào tinh thần lực cấp SS mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng bởi vì phải chịu một áp lực cực lớn nên tuyến thể của anh đã trở nên căng phồng, sưng tấy. Alpha lại dường như không cảm thấy đau, hoặc có lẽ trong thời gian qua đã sớm làm quen với cơn đau này, anh thản nhiên bước ra phòng tắm, cầm bịt xịt khử mùi tin tức tố để che lấp hương vị của chính mình.  Đi đến trước giường, anh lấy ra một chiếc vòng tay từ ngăn trong cùng của ba lô. Alpha rũ mắt nhìn vật trong tay, xương mày đổ xuống một vùng bóng râm thâm trầm, che đi thần sắc trong đáy mắt. Thời gian của anh không còn nhiều. Xem ra, cần phải tăng tốc tiến độ điều tra Hoang tinh càng nhanh càng tốt. … Sáng hôm sau, Ngọc Tình đang trong cabin chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy một trận ồn ào truyền đến từ ngoài cửa phi thuyền.  —Ai vậy? Cậu dừng lại động tác, đi ngang qua khoang trị liệu để kiểm tra tình hình của hai đứa nhỏ, thấy chúng vẫn nằm yên chưa tỉnh mới bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi hơi sửng sốt. Phó Quân Khiêm đang đứng quay lưng về phía cậu, đối diện với anh là… một binh đoàn nhí? Đó là một nhóm khoảng 20 đứa trẻ, chúng bận những bộ quần áo thô ráp xỉn màu. Gương mặt đứa nào đứa nấy đều có vẽ mấy hoạ tiết rằn ri bằng mực đen, trông giống hệt như lớp mặt nạ chiến đấu của các bộ lạc cổ xưa vậy. Nhưng điều khiến Ngọc Tình chú ý nhất chính là những món ‘vũ khí’ trên tay chúng: đứa thì xách theo một cái cánh cơ giáp đứt lìa, đứa thì cầm một cây súng cao su tự chế, thậm chí có đứa còn lăm lăm vác trên vai giá đỡ ăng-ten như một cây thương thực thụ… Trong lòng cậu lập tức trở nên căng thẳng. Những đứa nhỏ này không phải là “tai mắt” của đám đầu gấu hôm qua đến tìm anh gây sự đấy chứ? Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, Ngọc Tình lập tức chạy vọt đến đứng chắn trước mặt Alpha. Trước ánh mắt kinh ngạc của Phó Quân Khiêm và vẻ mặt ngơ ngác của lũ trẻ, cậu nghiêm giọng nói: “Mấy đứa muốn làm gì?” Đứa dẫn đầu chính là Tiểu Cách, thấy dáng vẻ đề phòng của Omega, nó vô thức nuốt nước bọt, bước lên một bước rồi đột ngột quỳ một chân xuống, giơ cao món vũ khí trong tay lên hướng về phía Alpha, hô lớn: “Xin ngài hãy nhận em làm đệ tử!” Như một hiệu ứng dây chuyền, cả đám trẻ phía sau đồng loạt quỳ xuống, dâng lên những món phế liệu trên tay, đồng thanh hô lên vang dội: “Xin ngài hãy nhận chúng em làm đệ tử!” Ngọc Tình: ?


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng Tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 36”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!