CHƯƠNG 35
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Hoang tinh là một nơi “điểm mù của pháp luật”, hay nói cách khác, đây là khu tự trị được vận hành bởi quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Đa số những cư dân đang sinh sống ở Hoang tinh K-09 đều là những tội phạm đã bị tước đi thân phận ở các tinh cầu chính thống, bởi vì tội vẫn chưa đến mức phải xử tử hình nên họ đã bị trục xuất đến Hoang tinh sinh sống hết quãng đời còn lại. Điều đặc biệt ở Hoang tinh K-09 là số cư dân ở đây có hơn một nửa là trẻ em dưới 18 tuổi, chúng thường là hậu duệ của các gia tộc phản loạn và tội phạm vị thành niên. Ngoại trừ những mạch giếng ngầm nằm sâu trong lòng đất không bị hư hoại, nguồn nước sạch không khan hiếm thì nguồn thức ăn cũng như tài nguyên khác ở đây gần như là một điều xa xỉ. Để sống sót qua ngày, những đứa trẻ chỉ còn cách giành giật phế liệu từ bãi rác công cộng hoặc đi khai thác Hắc Tinh Thạch, sau đó đem những vật dụng có giá trị tái chế ấy giao nộp cho khu Lãnh địa hoặc các đội thu mua phế liệu, nhằm đổi lấy một số thức ăn và nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng được bước chân vào quặng mỏ. Chúng phải chiến thắng trận đọ sức mới giành được quyền đi khai thác Hắc Tinh Thạch. Trận đọ sức sẽ diễn ra mỗi tháng một lần. Sau khi rời khỏi phi thuyền, A Chiêu dẫn theo em trai A Túc đến địa điểm diễn ra trận đấu. Mặc dù rất tham luyến cảm giác ấm áp và an toàn ở chỗ người đàn ông lạ mặt kia, nhưng trải mấy năm sống lăn lộn ở Hoang tinh, A Chiêu đã sớm chai sạn với lòng người, trông cậy vào người khác không bằng học cách tự lực cánh sinh, nếu lỡ một ngày người đàn ông ấy rời đi, cậu bé và em trai cũng sẽ không đến mức phải chết đói. Dù sao ở một nơi nghèo nàn ngay cả chim còn không thèm ỉa như Hoang tinh này, ngoại trừ những kẻ bị xã hội ruồng bỏ như chúng, làm gì có ai dại dột tìm đến đây để làm chốn dừng chân cơ chứ? Cậu bé đã phát hiện trên tay của người đàn ông không có vòng tay, anh vốn dĩ không phải là người dân bị trục xuất đến nơi này. Từ những cuộc đối thoại vụn vặt ngày hôm qua, trong lòng A Chiêu đã mơ hồ có phỏng đoán, có lẽ người đàn ông ấy chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó ở đây, tìm thấy rồi sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thôi. A Chiêu gạt bỏ một chút cảm xúc không tên ra khỏi đầu, tập trung đứng xếp hàng chờ thi đấu. Chỉ là không ngờ, cậu bé đã đánh giá thấp thế lực đứng sau Nevan. Trận đọ sức diễn ra theo hình thức đấu vật một chọi một, có tổng cộng gần 50 đứa trẻ tham gia, sau một vòng sẽ loại đi một nửa, cho đến khi còn lại 10 đứa trẻ thắng trận cuối cùng, chúng sẽ giành được một suất đi đến mỏ khai thác. Từ lúc mặt trời chưa đứng bóng, mấy đứa trẻ đã rời khỏi nơi ẩn náu đi đến khu đất trống chỉ định để tập trung. Có lẽ trận bão cát tối qua đã khiến cho tinh thần của chúng lo sợ bất an, không ngủ ngon giấc, vẻ mặt của một vài đứa trẻ trông vô cùng nhợt nhạt, dáng vẻ liêu xiêu trông như sắp ngất đến nơi. Trên một gò đất thấp cách sân đấu khoảng hai mét có đứng một hàng người, khác với bọn trẻ gầy guộc, họ đều là những người đàn ông trưởng thành. Dựa trên trang phục, có thể thấy họ thuộc về hai nhóm khác nhau. Những người bận thường phục với kiểu cách quái dị là những “dân bản địa” sống lâu năm trong khu Lãnh địa, số còn lại mặc quân phục, là binh sĩ phụ trách giám sát Hoang tinh. Họ sẽ đóng vai trò là giám khảo của trận đấu. Từ lúc nhìn thấy Nevan đứng bên cạnh một gã đàn ông có dáng vẻ dữ tợn ở trên cao, trong lòng A Chiêu đã dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên đến lượt A Chiêu bước lên thi đấu, gã đàn ông cầm đầu nhóm dân bản địa bước lên một bước, đứng trên cao nhìn xuống đứa trẻ mười tuổi bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, giống như đang nhìn một con gián. “Nghe nói hôm qua mày là đứa đã đánh thắng Nevan đúng không?” Giọng điệu của gã nghe qua có phần cười cợt, nhưng có mấy đứa trẻ bên dưới đã không nhịn được mà run lên. Gã này chính là tên cầm đầu nhóm dân đen trong khu Lãnh địa trung tâm, ngày thường nổi danh tàn độc, chuyên đi cướp đoạt vật phẩm của mấy đứa trẻ sức yếu thế cô. Nevan nhờ có gã chống lưng nên mới ngang nhiên hống hách như vậy. A Chiêu cảnh giác nhìn gã, không trả lời. “Quả là một con sói con không tầm thường, nếu mày đã mạnh như vậy, đấu một chọi một thì có gì hay ho chứ?” Dáng vẻ bình tĩnh của A Chiêu khiến gã ngứa mắt vô cùng, gã cong khoé môi, nở một nụ cười tàn độc: “Mấy đứa chưa thi đấu lên hết một lượt đi, một chọi mười.” Nghe vậy, đôi mắt quật cường của A Chiêu lập tức tối sầm. … Đứa trẻ chạy đi gọi cứu viện tên là Tiểu Cách. Tuy ngày thường bởi vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, nó không thể không tỏ ra quy phục Nevan nhưng bản tính vẫn là một đứa trẻ đôn hậu. Trước đây cậu bé cũng đã từng được A Chiêu san sẻ một chút vật tư trong những ngày thu hoạch trắng tay. Vì vậy ngay khi thấy một đám oắt con lao vào đánh A Chiêu, cậu bé liền lén lút chạy đi tìm cứu viện. Tiểu Cách chỉ nhớ mang máng phương hướng mà người đàn ông đã rời khỏi hôm qua, mang theo tâm lý cầu may chạy đi tìm. Không ngờ chạy thục mạng một lúc, cậu bé thật sự đã tìm được anh. Trên đường đi, Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình đã nghe đứa trẻ dẫn đường kể lại đầu đuôi sự việc. Lúc hai người chạy đến nơi, A Chiêu đã bị hơn mười đứa trẻ cao lớn khác bao vây, trong lòng cậu bé là A Túc đã hơi thở thoi thóp. Da thịt lộ ra bên ngoài của A Chiêu cũng đã có vô số vết bầm, hai mắt cậu bé đỏ ngầu như chảy máu, trên tay cầm con dao găm vung vẩy loạn xạ về phía đám trẻ. Ngọc Tình chú ý thấy, bàn tay đang buông thõng của anh dần dần siết lại. Đối với cảnh tượng tàn khốc đang diễn ra trên sàn đấu, đám binh sĩ đứng trên cao lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Những tên đầu gấu đứng kế bên thì bày ra bộ dáng như đang xem kịch, chúng cười phá lên, giọng điệu ngả ngớn: “Ồ, hoá ra còn có cả vũ khí cơ à!” “Anh Vũ, con dao đó là nó đã trộm của em.” Nevan chen miệng nói, gương mặt hiện lên một sự hả hê ác liệt. Gã cầm đầu nheo mắt, cười khẩy một cái: “Vậy thì đổi một cách chơi khác đi. Này mấy đứa nhóc, ai lấy được con dao đó thì tao sẽ thưởng cho mười phần dịch dinh dưỡng nhé, đừng có sợ bị thương, nó rạch một nhát lát nữa tao sẽ cho chúng mày rạch lại nó mười nhát —” Chưa nói dứt câu, một mảnh kim loại từ xa bay xoẹt tới, chuẩn xác rạch ngang qua khoé môi gã. “Ahh” “Chết tiệt, là kẻ nào?” Gã cầm đầu ôm mặt, hai mắt trợn trừng nhìn xung quanh. Nevan mở to mắt ngó dáo dác, rất nhanh đã bắt được bóng dáng của người đàn ông. “Anh Vũ, chính là hắn.” Nevan túm túm tay áo của gã cầm đầu, nhanh mồm mách lẻo: “Chính hắn là cái người chuyên lo chuyện bao đồng, không cho bọn em cướp phế liệu, hôm qua cũng dùng thứ vũ vừa rồi đánh vào tay em.” Nghe vậy, đôi mắt gã cầm đầu nhìn về phía Phó Quân Khiêm càng thêm hung tợn. Gã và Nevan chính là hai anh em ruột, lúc trước ở tinh cầu T-16 chỉ trộm một ít đồ vật mà đã bị cái lũ nhà giàu tố cáo, trục xuất đến Hoang tinh. Mấy năm qua gã sống kiếp người mà không bằng cả trâu chó, may mà sau này ngài Dơi chịu thu nhận gã làm tay sai, cuộc sống của hai anh em gã mới dễ thở hơn đôi chút. Nào ngờ gã chỉ mới đè đầu cưỡi cổ được đám oắt con này chưa được bao lâu, bỗng dưng hôm nay lại xuất hiện một kẻ chướng mắt đứng ra đòi làm anh hùng rơm, phá hư hết hứng thú của gã. Gã nhất định sẽ dạy cho anh một bài học nhớ đời. Ở cái nơi Hoang tinh khỉ ho cò gáy này thì có thể xuất hiện kỳ nhân gì chứ, chắc chắn người đàn ông này chỉ là một tên tội phạm trốn chui trốn nhũi lạc đến chốn này mà thôi. Phó Quân Khiêm bước vào sân đấu, uy lực áp đảo của một Alpha cấp SS là thứ mà những đứa trẻ ở đây chưa từng chứng kiến qua. Người nọ mày kiếm mắt sâu, ngũ quan cương nghị như được tạc đúc. Thân hình cao lớn, vai rộng lưng thẳng, mỗi bước đi đều trầm ổn như núi. Nộ khí thu liễm trong đáy mắt, khiến cho khí thế hung hăng vừa rồi của mấy đứa trẻ tự động xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi, chúng sợ sệt đứng nép vào nhau, lùi lại nhường đường cho người đàn ông đang bước tới. Anh đi thẳng đến chỗ A Chiêu, nhìn thấy anh, đôi mắt tuyệt vọng của cậu bé bỗng bừng lên tia sáng, đôi môi run rẩy. “Đừng sợ.” Phó Quân Khiêm trấn an cậu bé một câu, sau đó đẩy chúng ra phía sau giao cho Ngọc Tình, trầm giọng căn dặn: “Em lùi ra sau một chút, nhớ cẩn thận.” Thấy người đến có vẻ không tầm thường, đám binh sĩ nhìn nhau, một người trong số họ lên tiếng hỏi. “Anh là ai? Sao lại xía vào chuyện này?” Phó Quân Khiêm liếc qua ngực áo trên quân phục của đám binh sĩ, trên đó có huy hiệu tượng trưng cho vệ binh của Đội trị an ở Thủ Đô Tinh. Có thể thấy những binh sĩ này ngày thường đã nhận được không ít lợi lộc từ những tên đầu gấu kia, vậy nên họ mới nhắm mắt làm ngơ, bây giờ cũng chịu lên tiếng nói giúp cho gã như thế. “Cấu kết với kẻ ác làm chuyện tàn bạo, các ngươi không xứng đáng là vệ binh.” Phó Quân Khiêm nhàn nhạt nói. Gã cầm đầu nghe vậy liền “phì” một tiếng nhổ nước bọt xuống đất: “Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng, tụi bây còn đứng đó nhìn cái gì hả? Mau xuống bắt hắn lại cho tao!” Nghe lệnh, bốn năm tên đầu gấu có vẻ ngoài bặm trợn lập tức nhảy xuống, rút ra côn điện ở thắt lưng lao tới. Phó Quân Khiêm khẽ lắc cổ một cái, nhanh như chớp đã bắt được cổ tay của một kẻ xông lên gần nhất, răng rắc một tiếng, tên đầu gấu lập tức kêu thé lên, côn điện trong tay rơi xuống, chuẩn xác được anh bắt lấy bằng tay còn lại. Có vũ khí trong tay, Alpha giống như hổ mọc thêm cánh, bắp tay căng cứng quất mạnh về phía đám người đang bao vây lấy mình, động tác mượt mà không một chút dư thừa, mỗi lần ra tay đều trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại của đối phương, lực đạo bộc phát, chỉ dùng một chiêu đã đánh người nằm gục xuống đất, không ngóc đầu dậy được. Trong nháy mắt, toán đầu gấu đã nằm la liệt trên mặt đất. Gã cầm đầu nheo mắt lại, nhìn đám binh lính ra lệnh: “Mau lên, các người mau bắn chết hắn cho tôi!” Đám binh sĩ nhìn nhau, một chút sĩ khí ít ỏi khiến họ có phần dè dặt, không dám tuỳ tiện nả súng vào người dân. “Nếu không làm, trở về tôi sẽ bảo ngài Dơi xử hết các người đó!” Cái tên này giống như một liều thuốc kích thích, đám binh sĩ đồng loạt giơ súng, không do dự bóp cò. Đám trẻ phía dưới như chim vỡ tổ, đồng loạt ngồi sụp xuống, cúi đầu bịt chặt tai. Thế nhưng âm thanh đạn bắn xuyên qua da thịt lại không xuất hiện. Vẻ mặt của Ngọc Tình cũng có hơi trắng bệch vì lo lắng, nhưng ngay giây sau lại hoá thành kinh ngạc. Chỉ thấy Phó Quân Khiêm giơ tay phải lên, hình xăm trên cánh tay giống như có dòng điện chảy qua, mỗi vết mực đen dưới mặt trời như phát ra tia sáng. Tất cả những viên đạn đều dừng lại ngay trước mặt anh, giống như những con thú cưng ngoan ngoãn nghe lệnh, chủ nhân bảo dừng, chúng không dám hó hé hay cử động mảy may. Không gian tĩnh lặng như tờ. Đám binh sĩ ngây ngốc, chưa kịp phản ứng thì âm thanh “rẹt rẹt” vang lên, mấy ngón tay của người đàn ông lần lượt xếp lại thành nắm đấm, những viên đạn đang đứng im đột nhiên đổi chiều, vụt một phát đồng loạt lao về nơi sản xuất. Lần lượt bắn trúng vào vai tất cả đám binh sĩ phía trên. “Ahhh!” Không biết có phải mấy viên đạn này vừa được nâng cấp hay không, chỉ trúng một viên đạn mà đám binh sĩ cảm thấy bả vai mình như bị đóng đinh xuống đất, chúng ôm vai rên rỉ không gượng dậy được Gã cầm đầu cũng xem như là người có tố chất thần kinh thép, từ lúc Phó Quân Khiêm điều khiển những viên đạn bắn ngược trở về, gã đã âm thầm rút khẩu súng lục của mình, nghiến răng nhắm về phía anh. Ngọc Tình luôn khẩn trương quan sát nhất cử nhất động ở phía trước, dư quang bắt được hành vi bắn lén của gã. Cậu lớn tiếng hô lên: “Quân Khiêm, cẩn thận!” Phó Quân Khiêm mặt không cảm xúc, nghiêng người né được viên đạn bay đến từ phía sau một cách gọn gàng, anh hơi cúi đầu, lúc ngẩng mặt lên, con ngươi đen bóng đột nhiên loé lên tia sáng. Alpha giữ nguyên tư thế, cánh tay phải hơi đưa ra sau, cổ tay xoay chuyển. “Sao… sao sao lại như vậy?” Khẩu súng trong tay gã cầm đầu đột nhiên bị bẻ ngược ra sau, khớp xương ngón tay cái vang lên cùm cụp, gã rú lên đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, khẩu súng như bị một lực đạo vô hình điều khiển, cả cánh tay của gã nặng như chì, chỉ có thể mặc nó từ từ nâng lên, họng súng chĩa thẳng vào bắp đùi Phó Quân Khiêm xoay người về phía gã, góc nghiêng gương mặt lạnh lẽo như một người phán xét, những đường vân trên cánh tay ửng sáng, lòng bàn tay nắm chặt lại. —Bằng Âm thanh khẩu súng bóp cò, kèm theo đó là một tiếng kêu đau thảm thiết. Nevan chứng kiến cả quá trình, hắn khiếp vía té ngồi ra sau, sợ đến mức trực tiếp tè ra quần. Khẩu súng thoát khỏi sự khống chế rơi “lạch cạch” xuống bề mặt đất cát, gã cầm đầu ăn một viên đạn trên bắp đùi, nằm quằn quại trên mặt đất, ôm đùi rên rỉ. Cả quá trình nói thì chậm, thực tế chỉ xảy ra vỏn vẹn chưa đầy mười phút, Alpha đã hạ đo ván cả đám đầu gấu và binh sĩ, khiến chúng nằm im không đứng dậy được. Sức mạnh áp đảo, hoàn toàn là sự nghiền ép đến từ một phương. Gió nhẹ thổi qua, đất cát màu đỏ vàng bấy giờ giống như một lớp hiệu ứng thị giác vô cùng kịch tính. Phó Quân Khiêm kiệm lời, cũng chẳng buồn để lại mấy câu mang hàm ý cảnh cáo vô nghĩa, trực tiếp xoay người đi về chỗ của Ngọc Tình. Tuyến thể bên dưới vòng cách ly truyền đến cơn đau như châm chích, anh hơi khựng lại một chút, sau đó mặt không đổi sắc, sải bước vững vàng. Ngọc Tình cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn, tuy đã biết Phó Quân Khiêm là một Alpha cấp SS nhưng cậu không ngờ anh lại sở hữu một loại dị năng khủng khiếp đến vậy. Trái tim đập thình thịch, đôi đồng tử chỉ còn lại Alpha cường đại đang bước về phía mình. Hệ thống 212 hú hét:【Ngầu quá ngầu quá! Ký chủ ơi, tôi đã quay lại mấy cảnh knock out lúc nãy của ngài Quân Khiêm rồi! Lát nữa về phải edit capcut giật giật để dành đi khoe với mấy nhỏ hệ thống khác thôi! Há há!】 Lúc này đôi mắt của anh đã bình thường trở lại, A Chiêu là người duy nhất hoàn hồn, ôm A Túc đã ngất di trong lòng mình, nhìn Phó Quân Khiêm run rẩy cầu xin: “Xin, xin ngài hãy cứu em trai tôi.” Lúc nãy A Túc thấy cậu bé bị đánh, nó đã lao lên che chắn cho anh trai, bị ăn liền mấy cú đá nặng nề vào lồng ngực. Đứa nhỏ gầy gò, mấy cú đá ấy gần như đã lấy đi một nửa cái mạng của nó. Phó Quân Khiêm chưa kịp nói gì, Ngọc Tình đã cúi thấp người ôm lấy đứa trẻ trong lòng A Chiêu, trọng lực nhẹ đến mức khiến cậu phải dừng lại một chút, sau đó nói: “Chúng ta trở về phi thuyền đi, ở đó có khoang trị liệu, em trai của em sẽ không sao đâu.” Đám trẻ xung quanh vẫn chưa thể hoàn hồn, chúng trơ mắt nhìn người đàn ông dẫn theo hai anh em nọ rời đi, đi được một đoạn, A Chiêu bị thương nên bước chân không vững suýt thì bị ngã, người đàn ông trực tiếp cúi thấp người, dứt khoát xách cậu bé lên vác lên vai, tiếp tục sải bước.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 🍊 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 […]
Thấy chương mới là nó dui, cảm giác chờ đợi nó hồi hộp sao á