CHƯƠNG 34
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
【Ký chủ, hình như ngài Quân Khiêm đã quên đi tất cả ký ức rồi đúng không?】 Tối đó, bốn người họ chia nhau chiếm dụng ba cabin phòng ngủ trên phi thuyền, A Chiêu và A Túc một phòng, Phó Quân Khiêm và Ngọc Tình mỗi người một phòng, nằm sát bên cạnh nhau. 【Đúng vậy.】Ngọc Tình nằm trên giường nói chuyện với Hệ thống, đối với vấn đề này, cậu hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, điệu bộ của Hệ thống 212 có vẻ như đang vò đầu bức tai:【Làm sao bây giờ? Ký chủ ơi, tôi nghĩ mãi nhưng vẫn không biết điều kiện kích hoạt để khiến ngài Quân Khiêm thức tỉnh là gì, ký chủ có manh mối nào không?】 Kể từ lần trước Hệ thống 212 quyết định ở lại bầu bạn với cậu, Ngọc Tình đã thật sự xem nó như một người bạn vào sinh ra tử, cậu thành thật trả lời:【Tôi cũng không rõ lắm, anh ấy đã tiếp xúc với rất nhiều sự vật sự việc, tạm thời tôi vẫn chưa lần ra manh mối.】 Có lẽ ngày hôm nay cảm xúc đặc biệt dao động, Ngọc Tình nằm hồi lâu cũng không thấy buồn ngủ. Cậu dứt khoát ngồi dậy, từ trong túi không gian lấy ra khẩu súng mà cậu đã trộm được trong văn phòng Đô đốc, mân mê nó trong tay. Đây là kiểu súng được cải tiến trong thời đại tương lai dã tưởng, lớn hơn súng lục quân đội thông thường một chút, được chế tác từ một loại hợp kim đặc biệt, vỏ ngoài đen tuyền, hình dạng đúng chất một thứ vũ khí “hạng nặng” nhưng khi cầm lên thì thấy rất nhẹ. Đặc biệt là ngoài chỗ lắp đạn, trên thân súng và cán súng còn có hệ thống trợ lực bằng tin tức tố, khiến cho những viên đạn bắn ra có kèm theo sức mạnh tin tức tố của chủ nhân khẩu súng, mang đến sức công phá cả về thể xác lẫn tinh thần. Hệ thống 212 nhìn người ký chủ ôn hoà đột nhiên móc ra thứ “vũ khí lạnh”, còn nhìn chằm chằm nó sờ soạng hồi lâu, tự nhiên có cảm giác sởn tóc gáy. 【Ký chủ đừng buồn, chuyện gì cũng sẽ có cách mà…】Nó run run nói. 【Buồn? Tôi không có.】Ngọc Tình khó hiểu. Hệ thống tự cho là đang can đảm vạch trần cậu:【Ký chủ không cần gạt tôi, có phải bởi vì ngài Quân Khiêm đã quên mất cậu rồi nên cậu mới cảm thấy phiền lòng đúng không?】 Khó khăn lắm mới được trùng phùng sau một lần sinh ly tử biệt, nào ngờ người trong lòng lại quên mất mình là ai, đây chẳng phải là một tình tiết cẩu huyết rất quen thuộc đó sao? Ngọc Tình chớp chớp mắt, sau đó bật cười:【Cậu đúng là ngốc thật!】 Hệ thống 212 không hiểu sao lại bị mắng: QAQ Ngọc Tình rũ mắt, vuốt ve lõi thuỷ tinh có chứa chất lỏng màu vàng trên thân súng:【Hệ thống, vậy cậu có cảm thấy anh ấy đã biến thành một người khác không?】 Hệ thống nhanh chóng hồi tưởng lại hành vi của đối phương trong ngày hôm nay: 【Hình như… ngài ấy cũng không có khác biệt gì lắm.】 【Không sai, anh ấy vẫn là Quân Khiêm mà tôi quen biết, như vậy là đủ rồi.】Cậu mỉm cười,【Tuy ký ức đã bị phong ấn, nhưng tôi tin tưởng từ sâu trong tiềm thức, anh ấy vẫn sẽ có cảm giác quen thuộc với tôi mà.】 Hệ thống cái hiểu cái không gật gù:【Vậy sao?】 Giọng nói của Ngọc Tình đột nhiên trở nên hào hứng:【Hơn nữa, cậu không cảm thấy như vậy là rất thú vị sao?】 【Thú vị?】 Sờ đủ rồi, Ngọc Tình cất khẩu súng vào túi không gian, nằm ngửa trở lại lên giường, cười nói:【Cảm giác này cũng giống như anh ấy và tôi đang chơi trò “cosplay” vậy. Lần trước là tổng tài và thư ký, lần này là Đô đốc và Sĩ quan, thật sự thú vị biết chừng nào!】 Hệ thống: 【…】 Không thể không nói, trong chuyện tình cảm, ký chủ nhà nó luôn có những suy nghĩ và nước đi vô cùng táo bạo. … Sáng hôm sau, Phó Quân Khiêm nhìn một bàn đầy đồ ăn sáng trước mặt, lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Hai anh em A Túc và A Chiêu ở bên cạnh cũng đồng thời ngây người. Omega nào đó làm như không nhìn thấy sự đình trệ của họ, cất giọng nói dịu dàng như nước: “Tối qua mọi người ngủ ngon không, nào, cùng ngồi xuống ăn bữa sáng nhé.” Có thể thấy con người ở thế giới này đã phát triển đến mức sống theo phương châm “tối ưu hoá nhu cầu hấp thu năng lượng”, điển hình là dịch dinh dưỡng đã hoàn toàn thay thế cho mọi bữa ăn. May mắn thay, để tránh làm thoái hoá chức năng hoạt động của cơ hàm, ngành ẩm thực vẫn còn hoạt động và sản xuất ra hàng loạt những loại thức ăn nhanh tiện lợi như thực phẩm khô, thực phẩm tự sôi, cơm hộp đông lạnh… Vậy nên một người tháo vát như Ngọc Tình chỉ cần 15 phút là có thể hoàn thành bữa sáng. Phó Quân Khiêm cắn một ngụm bánh hamburger, nhấm nháp thứ mùi vị còn xa lạ hơn cả mùi thuốc súng này, không nhịn được nói: “Rất ngon, nhưng em không cần vất vả như vậy, uống dịch dinh dưỡng cũng…” Ngước mặt lên, thấy hai đứa nhỏ ngồi ở phía đối diện đang ăn ngấu nghiến, lời nói nửa chừng bỗng dưng nghẹn lại. “Em chỉ nấu bữa sáng thôi,” Ngọc Tình không để tâm, mềm giọng nói: “Có thực mới vực được đạo mà. Đô đốc, anh phải khoẻ mạnh thì mới nhanh chóng tìm ra chân tướng được.” Phó Quân Khiêm cụp mắt, không nhớ rõ trước đây người sĩ quan trẻ tuổi này có đảm đang hiền huệ như thế không. Chỉ là không hiểu sao, cảnh tượng trước mắt này khiến anh dâng lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Dùng bữa xong, A Chiêu dắt tay A Túc bước tới trước mặt anh, rụt rè nói chúng muốn trở về nơi tập trung, có chuyện cần làm. Phó Quân Khiêm ngưng mày nhìn hai đứa nhỏ, một lúc lâu sau mới gật đầu. … Bên ngoài, đất trời như đã đổi thay một lớp áo mới. Cơn bão cát tối qua tựa như bàn tay ma quái của một đứa trẻ tinh nghịch, nó táy máy xới hết lớp cát đi rồi trộn lẫn với một loại bột màu nào đó rải xuống Hoang tinh, khiến cho màu vàng khô khan như sa mạc hôm qua còn lẫn thêm sắc đỏ. Ánh nắng chói chang hắt xuống những chỏm đá lồi lõm, gò đất và vô số tàn tích nhấp nhô xa xa khiến chúng càng thêm đỏ thẫm, nếu là trời tối, có lẽ không gian này trông chẳng khác gì địa ngục là bao. Trước một mảng hoang thiên huyết địa thế này, vậy mà Ngọc Tình lại có nhã hứng thốt lên: “Thật kỳ diệu, lần đầu tiên em được nhìn thấy sa mạc đỏ!” Phó Quân Khiêm nhìn cậu, không hiểu sao tinh thần của người này còn phấn chấn hơn cả hôm qua. “Đi thôi.” Anh bỏ lại một câu rồi sải đôi chân dài bước đi. Ngọc Tình gần như theo sau anh ngay lập tức, hỏi: “Đô đốc. Chúng ta đi đâu vậy?” Phó Quân Khiêm xác định phương hướng, vừa đi vừa trả lời: “Đi lấy một số đồ vật.” Ngọc Tình cố tình đi chậm hơn anh hai bước, ánh mắt như đóng đinh lên bóng lưng người trước mặt. Hôm qua cậu vẫn chưa kịp quan sát kỹ ngoại hình của anh ở thế giới này, hiện tại trời xanh khoáng đãng, ánh sáng rạng ngời đủ để cậu thu hết vào mắt tất cả những biến đối của đối phương. Môi trường khắc nghiệt trong quân đội đã giúp Alpha rèn luyện nên một vóc dáng vô cùng hoàn mỹ, chiều cao hơn 1m9, cơ thể “đồng hồ cát” điển hình của phái nam với bả vai rộng và bắp tay rắn rỏi, đai lưng bản lớn ôm lấy vòng eo thon chắc, đôi chân dài lộ ra đường nét mạnh mẽ bên dười chiếc quần đen túi hộp, dưới chân là đôi giày bốt màu đen nặng trịch trông cực kỳ ngầu. Đặc biệt nhất chính là mái tóc đen ngắn, hai bên được cắt tỉa gọn gàng trên vành tai, tóc mái để tự nhiên che đi vầng trán, độ dài vừa vặn đến trên chân mày càng làm nổi bật gương mặt đẹp trai xuất chúng. Thân hình vạm vỡ cân xứng, đường nét cơ bắp trên cánh tay ửng lên màu bánh mật dưới nắng vàng. Đúng là một Alpha khiến người ta thèm đỏ cả mắt. Ngọc Tình nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức giơ tay lên bịt chặt mũi. Phó Quân Khiêm thấy cậu không theo kịp bước chân mình, anh quay đầu nhìn cậu một cái. Ngọc Tình lập tức tỉnh táo, cậu tăng tốc bước đi song song với anh, vui vẻ bắt chuyện: “Tối qua anh ngủ có ngon không?” “Tạm ổn.” Ngọc Tình lén lút nhích lại gần: “Đô đốc ơi, vì sao chỉ sau một đêm mà cát vàng lại biến thành đỏ vậy ạ?” Cảm thấy khoảng cách giữa họ quá gần, Phó Quân Khiêm mặt không cảm xúc kéo giãn ra một chút: “Hoang tinh K-09 từng được ví như một thiên đường khoáng thạch, nhiều nhất chính là Hắc Tinh Thạch và quặng sắt. Bão cát đêm qua đã thổi bay những vụn sắt ra ngoài, phản ứng oxi hoá đã biến chúng thành màu đỏ.” Ngọc Tình hiểu ra, tròn mắt hỏi: “Nói như vậy, giá trị khai thác của nơi này là không hề nhỏ, sao nó lại trở thành Hoang tinh?” Phó Quân Khiêm nhìn đối phương một cái: “Em đừng bị giá trị khai thác làm mờ mắt, khí hậu ở đây đã khắc nghiệt đến cùng cực, từ trường nhiễm độc, còn có khả năng xuất hiện ảo giác nếu đi bộ giữa sa mạc quá lâu…” Nhận ra những lời lẽ hù doạ này dường như không thích hợp lắm để nói trước mặt một Omega, anh dừng lại, đưa ra một câu kết luận: “Nếu em sợ, bây giờ muốn quay về vẫn còn cơ hội.” Ngọc Tình cong khoé mắt, một lần nữa nhấc chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người: “Có Đô đốc ở bên cạnh, em sẽ không sợ gì hết!” Phó Quân Khiêm hơi khựng lại, nghĩ thầm như vậy thì chưa chắc, không biết chừng nhân tố nguy hiểm nhất lại chính là tôi. Trên suốt dọc đường, tuy địa hình dưới chân tương đối bằng phẳng nhưng lớp cát dày khiến mỗi bước chân đều trở nên nặng nề. Hoang tinh này đã hoàn toàn mất đi khái niệm “hệ sinh thái”, không thể tìm thấy dù chỉ là một nhánh cỏ xanh. Thỉnh thoảng Phó Quân Khiêm sẽ dừng lại trước một bụi thực vật kỳ lạ mọc sát bên chỏm đá, lên tiếng nhắc nhở: “Đây là xương rồng vòi voi, xúc tua của nó có thể hút máu người.” Ngọc Tình nhìn xuống “bông hoa” trước mặt, hình dạng khá giống xương rồng nhưng ở phần tiếp giáp giữa thân và hoa của nó đã phát triển thêm những cọng râu dài, chính là công cụ dùng để “nuốt” thức ăn. Lại đi thêm một đoạn, Phó Quân Khiêm đột ngột dừng bước, nhanh như chớp giơ tay lên bắt được một thứ, xoè tay ra, bên trong là một loại côn trùng có hình dạng vừa giống nhện vừa giống muỗi, kích thước lớn bằng đầu ngón tay. “Nó là muỗi nhện vằn thường thấy ở Hoang tinh, cẩn thận đừng để bị cắn trúng, nếu không máu của em sẽ bị nhiễm độc.” Ngọc Tình cảnh giác gật đầu, sực nhớ đến chuyện gì, trong lòng không khỏi hơi chùng xuống. Môi trường như vậy, có thể tưởng tượng ra hai đứa trẻ kia đã phải sống vất vả đến nhường nào. May mà đích đến không xa, họ đi bộ khoảng chừng 10 phút, bước xuống một con dốc không cao, từ xa Ngọc Tình đã nhìn thấy một túp lều nằm giữa khu phế tích. Có lẽ trước đây khu phế tích này đã từng là một đô thị, trải qua sự tàn phá của chiến tranh và gió cát, nó vẫn giữ được đôi nét hình hài của một thời phồn hoa xưa cũ. Diện tích gần bằng một công viên nhỏ, ngoài những đá tảng, cột nhà và tường gạch nằm ngổn ngang, xung quanh còn có không ít hạ tầng vẫn chưa bị đánh sập. Người dân ở Hoang tinh năm xưa đã dùng những vật liệu tốt nhất để kiến thiết công trình, vậy nên tàn tích còn sót lại qua bao tháng năm vẫn vô cùng kiên cố. Căn lều của Phó Quân Khiêm được dựng bên trong tầng trệt của một khu nhà đổ nát, có tường gạch vây quanh, nó vẫn vẹn nguyên không bị hao tổn sau một đêm bão cát. Phó Quân Khiêm dùng tay phủi sơ lớp bụi cát trên cửa lều, kéo khoá lều lên bước vào trong. Ngọc Tình cũng bước vào, đứng trước cửa nhìn anh bận rộn. Cậu hỏi: “Anh có cần em giúp một tay không?” “Không cần.” Anh trả lời, vẫn tập trung vào việc trong tay. Ngọc Tình cũng không miễn cưỡng, tranh thủ thời gian quan sát một lượt xung quanh. Bên trong căn lều có diện tích tương đối, không quá tù túng nhưng vật dụng vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc túi ngủ ở góc bên phải, trên đầu có lắp hai bóng đèn chạy bằng pin năng lượng mặt trời. Ở vị trí bên trái thì có nhiều đồ đạc hơn, Phó Quân Khiêm đang cất vật dụng vào một chiếc ba lô lớn, đa số là đồ dùng cá nhân và những món vũ khí hay kim loại gì đó không rõ hình thù. —Hơn một tháng nay, anh ấy đã sống cô độc ở chỗ này sao? “Cầm lấy.” Đột nhiên, Phó Quân Khiêm ném một vật gì đó về phía cậu. Ngọc Tình nhanh tay chụp được, trong chớp mắt đã thoát khỏi trạng thái ngậm ngùi, tập trung quan sát vật trong tay. Là một tuýp thuốc mỡ. “Kem dưỡng da,” Thấy người kia vẫn đang trố mắt nhìn mình, Phó Quân Khiêm giải thích: “Là loại đặc hiệu, có thể bảo vệ da khỏi thời tiết khô hạn, hơn nữa còn có tác dụng đuổi côn trùng.” Không phải đa số các Omega đều chú trọng đến ngoại hình của mình sao? Tuy đã là một sĩ quan, nhưng anh nghĩ có lẽ Jasmine vẫn cần đến thứ này. Ngọc Tình ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười: “Cảm ơn anh.” Quả nhiên cho dù đã mất đi ký ức, bản năng của một người là điều khó có thể đổi thay. Trong đầu cậu bất giác nhớ đến ly ca cao sữa được anh pha cho ở thế giới trước, cậu nắm chặt tuýp kem trong tay, âm thầm hạ quyết tâm sẽ dùng nó thật tiết kiệm, sau đó sẽ bảo quản vỏ thuốc vào túi không gian. Thế là “bộ sưu tập những món quà từ crush” của cậu lại có thêm một món đồ vật nhỏ. Trong lúc Ngọc Tình đang tự mình gặm nhấm niềm vui, Phó Quân Khiêm ở bên này đã thu xếp xong, cánh tay dùng lực xách chiếc ba lô to tướng lên khoác trên vai, bước về phía cửa lều. “Chúng ta quay về thôi.” Anh nói. “Vâng.” Ngọc Tình đáp, trước khi quay lưng rời đi, khoé mắt cậu đột nhiên lướt thấy một ống thuốc nằm trơ trọi ở góc lều, trong lòng rục rịch, cậu nhanh chóng bước tới nhặt nó lên cất vào túi quần, sau đó rời khỏi lều trước khi anh nhận ra. Lúc hai người quay về gần đến phi thuyền, bỗng nhiên từ xa có một đứa trẻ hớt hải chạy đến, Phó Quân Khiêm nhận ra nó chính là đứa trẻ đã chụp được túi bánh khô mà anh ném xuống hôm qua. “Chú ơi, ở bên đó có đánh nhau rồi!”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 🍊 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 […]
Bạn ơi lấy mật khẩu vào mấy cái truyện edit ở đâu vậy ạ
Truyện edit đợi qua tháng 6 hết đợt nhạy cảm rùi mình mở lại nhe. hẹn bạn Quốc tế thiếu nhi
Cảm ơn ạ mình thích truyện của bạn lém