CHƯƠNG 33
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
—Phành phạch phành phạch. Gió bụi mịt mù, tiếng động cơ hạ cánh của phi thuyền trở thành một thứ âm thanh tươi sống giữa không gian tĩnh mịch. Chiếc phi thuyền chạy hết tốc lực xuyên qua vũ trụ, đến được Hoang tinh chỉ mất vỏn vẹn một ngày một đêm, càng gần đến nơi, Ngọc Tình càng cảm nhận được một loại cảm giác gọi là “gần hương tình khiếp”. Ngọc Tình đứng trước buồng lái, vô thức giơ tay lên trước ngực, lòng bàn tay siết chặt mặt dây chuyền có chứa đựng con chip sinh mệnh của người kia. Khi Hệ thống 212 xác định được toạ độ, chiếc phi thuyền màu xám bạc to lớn như một con cá voi dần dần đáp xuống, bóng hình của người bên dưới cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Vành mắt của Ngọc Tình bất giác nóng lên. Tuy thực tế họ chỉ mới cách xa khoảng chừng một tháng, nhưng cậu lại có cảm giác như đã cách biệt cả một đời. Hình bóng của cố nhân đã hiện ra trước mặt, tất cả sự dồn nén, cố tình tỏ ra trưởng thành hay trấn tĩnh, giờ phút này đều hoá thành từng đợt sóng xô trào mãnh liệt, khiến cho những cảm xúc ấy trong nháy mắt vỡ oà. Dường như cho đến tận lúc này, Ngọc Tình mới cảm nhận được bản thân mình chân chính được sống lại, dòng máu nóng ấm đang chảy trong cơ thể cũng trở nên chân thật, và người đàn ông trước mắt kia cũng không chỉ tồn tại trong nỗi nhớ nhung của cậu nữa. Lúc Phó Quân Khiêm phản ứng lại sau một cơn thất thần ngắn ngủi, chiếc phi thuyền khổng lồ cũng đã đáp xuống cách đó không xa, cát vàng bị động cơ thổi tung tạo thành một lớp bụi dày đặc, đợi đến khi trước mắt sáng tỏ, một bóng người đã chạy vọt tới lao vào lòng anh. Sau một thời gian vất vả bôn ba, cuối cùng chú chim nhỏ cũng đã được gặp lại chủ nhân của mình. Ngọc Tình như hoá thành một nhánh dây leo bám lên người anh, đôi tay quấn quanh vòng eo hữu lực, vùi mặt vào lồng ngực của anh hít lấy hít để, tựa hồ trên người anh lúc này là nguồn phát ra oxy duy nhất để duy trì sự sống. Giữa hỗn hợp mùi hương của gió cát và mồ hôi, cậu vẫn ngửi thấy một mùi gỗ trầm và hoa mai quen thuộc. Cảm giác mất mà tìm lại được này thật sự làm người ta run rẩy đến tận tâm can. Phó Quân Khiêm bị hành động lớn mật này của đối phương làm cho sửng sốt, rõ ràng từ trước đến nay chẳng có mấy ai dám ôm anh như vậy. Nhìn xuống mái đầu bạch kim đang vùi trước ngực mình, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trong nháy mắt xâm chiếm lấy trái tim, khiến cho vị Đô đốc đã từng thống lĩnh cả một hạm đội kinh qua vô số trận chiến khốc liệt nhất cũng bị cảm giác hoài niệm này làm cho đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi tuyến thể lại truyền đến cơn đau âm ỉ, anh mới choàng tỉnh, đưa tay gỡ người đang ôm chặt mình ra, quan sát kỹ người vừa “từ trên trời rơi xuống”. Người sĩ quan trẻ tuổi trước mặt sở hữu tất cả những đặc điểm mà tạo hoá đã ưu ái ban tặng cho Omega, cả người đều được tạc đúc bởi từng đường nét nhu mềm và nhỏ nhắn, gương mặt tú lệ, vóng dáng mảnh mai, mái tóc bạch kim dưới cái nắng gay gắt của Hoang tinh tựa như đang phát ra ánh sáng. Một cái tên thoáng hiện lên trong đầu, anh gọi: “Jasmine?” Ngọc Tình đối diện với cặp mắt đen sâu như hắc diệu thạch của anh, một chút cảm xúc nào đó xẹt qua nơi đáy mắt, cậu mỉm cười đáp lại: “Vâng, là em đây, thưa Đô đốc.” Trong đầu Phó Quân Khiêm tua nhanh những ký ức có liên quan đến người Sĩ quan trẻ tuổi này, anh trầm giọng hỏi: “Sao em biết tôi đang ở đây?” Bầu trời yên ả bỗng nhiên nổi lên cơn gió, những lọn tóc trắng của Omega khẽ đung đưa. Dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, Ngọc Tình trả lời vô cùng trót lọt: “Em đã đến gặp phó Đô đốc Reis, ngài ấy đã cho em biết vị trí xảy ra trận chiến trước đó, lúc em đến nơi, nơi đó vẫn còn lưu lại khí vị tin tức tố của anh, em lần theo mùi vị ấy mới đến được chỗ này.” Phó Quân Khiêm hiểu ra, đó chính là năng lực đặc biệt của Ngọc Tình. Sau đó lại nhớ ra một chuyện khác, giọng điệu của anh chợt trở nên nghiêm nghị: “Vậy còn những người trong hạm đội thì sao?” Sỡ dĩ anh chọn cách cắt đứt liên lạc là vì không muốn ai phát hiện ra anh đang ở Hoang tinh. Ngọc Tình lập tức lên tiếng trấn an: “Em không nói với họ, lúc em hỏi mượn phi thuyền, chỉ nói là mình cần đến một tinh cầu khác để tìm mua vật liệu.” Nghe vậy, hàng lông mày đượm vẻ đăm chiêu của Phó Quân Khiêm giãn ra đôi chút, anh nhìn Omega có vẻ ngoài thuần khiết trước mặt, lạnh giọng nói: “Bây giờ em đã biết là tôi an toàn rồi. Jasmine, em cũng nên trở về đi.” Ngọc Tình lắc đầu: “Em muốn ở lại đây với anh.” Phó Quân Khiêm nhíu mày: “Không được, ở đây rất nguy hiểm.” Anh giơ tay trái lên, chỉnh lại chiếc găng tay màu đen bên tay phải: “Em là Omega, không thể chịu được hoàn cảnh khắc nghiệt ở đây đâu. Hiện tại hạm đội rất cần một người sĩ quan tài giỏi, em nên trở về trợ giúp cho Reis.” Ánh mắt của Ngọc Tình rơi trên hình xăm trên cánh tay anh, giọng nói nhẹ đi, nhưng ý tứ bên trong lại vô cùng cố chấp: “Em không thể để anh ở lại đây một mình. Hai người sẽ tốt hơn một người, em cũng có thể chăm sóc cho anh.” Cậu nói ra nhẹ bẫng, nhưng nếu có người khác ở đây, họ tuyệt đối sẽ cho rằng cậu đang nói đùa. Một Alpha cấp SS lại có dị năng như Phó Quân Khiêm, để cho một Omega chăm sóc chẳng phải là chuyện rất nực cười hay sao? Nhưng Ngọc Tình lại hoàn toàn không nghĩ vậy, việc chăm sóc cho một người cũng giống như tình yêu. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt sang hèn hay tuổi tác, sự chăm sóc giành cho một người cũng không nằm ở chỗ đối phương là người mạnh mẽ hay có năng lực vượt trội ra sao. Huống hồ dựa trên đoạn video trước đó, rất có khả năng anh đang che giấu vết thương trên người. Động tác của Phó Quân Khiêm khựng lại, hiển nhiên câu trả lời này đã nằm ngoài dự đoán của anh. “Tôi sẽ không sao, em nên lập tức rời khỏi đây,” Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, ra lệnh: “Jasmine, đây là lệnh.” Giọng điệu nghiêm túc, uy thế không cho phép chối từ. Ngọc Tình nhìn anh, trong mắt hiện lên một tia bi thương nhàn nhạt. Không phải bởi vì bị anh từ chối, mà là vì lúc nào anh cũng tự chịu đựng một mình như vậy, cậu có thể tưởng tượng ra trong những thế giới hình phạt trước đó, anh đã luôn phải một mình gồng gánh ra sao. Lần này, Phó Quân Khiêm thật sự bị cảm xúc trong mắt đối phương làm cho sững lại. Anh thật sự không hiểu, dựa trên những đoạn ký ức trong quá khứ, mối quan hệ giữa anh và người sĩ quan này chỉ dừng lại ở mức cộng sự, sao cậu lại có những cảm xúc sâu nặng và phức tạp với mình như thế? Cái cách mà cậu nhìn anh thậm chí còn thống thiết hơn cả những đồng bạn đã từng vào sinh ra tử trong Hạm đội của anh nữa. Bầu không khí nhất thời lâm vào giằng co. Gió lại nổi lên, lần này còn cuốn theo những hạt cát vàng, chỉ trong thoáng chốc, sức gió đã mạnh hơn, quất vào mặt cảm thấy hơi đau rát. Ánh mắt của Phó Quân Khiêm bỗng nhiên thay đổi. “Bão cát.” Nghe giọng nói trầm trọng của anh, Ngọc Tình ngay lập tức lấy lại tinh thần: “Bão cát sao?” Trước đó cậu đã tìm hiểu qua tình hình ở Hoang tinh, bão cát ở đây có thể vùi lấp con người ta đến mất mạng. “Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp thôi.” Phó Quân Khiêm dõi mắt nhìn về một hướng. Phía chân trời bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong đặc quánh, có lẽ trong vòng 10 phút sau nó sẽ càn quét đến chỗ này. Ngọc Tình theo bản năng bước lên một bước, đề nghị: “Đô đốc, chúng ta lên phi thuyền trước đi.” Phó Quân Khiêm quay lại nhìn chiếc phi thuyền trước mắt, cảm thấy đó là phương án tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên anh không vội bước lên mà lại xoay người, nhanh như chớp phóng về phía sau, xách lên hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác núp sau chỏm đá, sau đó nhanh chóng cùng Ngọc Tình chạy lên phi thuyền. … —Vù vù vù. Bão cát là một hiện tượng không thường xảy ra ở Hoang tinh, nhưng mỗi lần xuất hiện cũng giống như thiên tai trên địa cầu, sức công phá vô cùng khủng khiếp. Cả hoang tinh giống như một quả cầu thuỷ tinh bị lật úp, cuồng phong giật mạnh cuốn phăng những lớp cát vàng bay mịt mùng khắp nơi, gió cát trở thành một con quái vật vô hình gào rống, hung hăng che lấp cả đất trời. Thế nhưng, chiếc phi thuyền quân đội hình bầu dục vẫn đứng sừng sững giữa trận bão cát, quang cảnh bên trong so với thiên địa bên ngoài cũng khác xa một trời một vực. Đây là loại phi thuyền tầm trung, có sức chứa trung bình đủ cho một tiểu đội 10 người ở, vì thế không gian vô cùng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. —Hắt xì. A Túc hốt hoảng bịt chặt miệng, rúc vào lòng anh trai. Hai đứa trẻ ăn bận áo vải quần thô nhem nhuốc, đôi chân trần đầy bụi cát đứng trong phi thuyền sạch bóng sang trọng, chúng lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể co rúm lại một chỗ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. “Hai em đừng sợ, mau ngồi xuống uống một chút đồ nóng đi.” Ngọc Tình bưng tới một chiếc khay đặt xuống mặt bàn bằng kính, đẩy hai ly dịch dinh dưỡng vị sữa mà cậu vừa hâm nóng tới trước mặt hai đứa nhỏ. A Túc thèm thuồng nhìn hai chiếc ly đang toả ra hơi nóng nhưng không dám động, A Chiêu vô thức nhìn qua Phó Quân Khiêm, thấy người đàn ông gật đầu với mình, cậu bé mới cẩn thận ôm em trai ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở trong góc, cầm một ly dịch dinh dưỡng đưa cho em trai. Thấy hai đứa trẻ đã an ổn, bấy giờ Ngọc Tình mới quay sang, cầm lên một chiếc ly inox đưa cho người đàn ông ngồi ở vị trí đối diện. “Đô đốc, mời anh.” Phó Quân Khiêm nhìn dáng vẻ ân cần của người trước mặt, anh lẳng lặng đưa tay nhận lấy chiếc ly. Bên trong là trà kim ngân hoa cúc, được pha từ loại trà khô nén thành viên dễ sử dụng. Ngày thường bận rộn chuyện quân sự, đa phần anh chỉ uống dịch dinh dưỡng, càng không phải nói tới hơn một tháng nay sống trôi dạt trên Hoang tinh, Phó Quân Khiêm cầm ly trà rất đỗi tầm thường trong tay mà đột nhiên cảm thấy xa lạ. Ngọc Tình ngồi xuống cách anh một ô ghế, cầm ly trà của mình lên, lòng bàn tay dán lên thành ly ấm nóng. Bầu không gian chảy xuôi sự tĩnh lặng, một lát sau, cậu chủ động mở lời: “Em đã gặp Phượng Chu.” Nghe thấy cái tên này, ánh mắt trầm tĩnh của Phó Quân Khiêm hơi dao động, anh ngẩng lên nhìn về phía Ngọc Tình. “Cậu ấy đang ở chỗ của thiếu tướng Phill, rất an toàn.” Ngọc Tĩnh rũ mắt, “Họ đã tiết lộ với em một số tin tức.” Ngọc Tình kể lại những manh mối mà họ đã trao đổi tại căn cứ Hạm đội Bóng đêm, giọng nói bình tĩnh, cuối cùng rất chắc chắn đưa ra phán đoán: “Việc anh không liên hệ với Hạm đội, một mình ở đây lâu như vậy, chắc là anh đã nhận ra trên Hoang tinh này có điểm bất thường nào đó đúng không?” Thấy đối phương không lên tiếng phản bác, Ngọc Tình đối diện với anh, từng câu từng chữ nói: “Đô đốc, người làm tướng lo do dân là đại nghĩa, em cũng vậy. Em có năng lực tự bảo vệ tốt cho bản thân, ngoài chuyện có thể trợ giúp cho anh, em cũng muốn làm rõ sự thật Đại hoàng tử đang mưu tính chuyện gì.” Nói đến đây, Ngọc Tình bỗng nhiên đứng dậy bước lại gần, không hề báo trước mà quỳ một gối xuống trước mặt anh, thần sắc trịnh trọng giống như một binh sĩ trung thành được kết nạp vào quân đội, đưa tay cầm tay anh, hơi cúi đầu tựa trán lên những ngón tay thon dài rắn rỏi. Một tư thế bày tỏ sự kính ngưỡng và trung thành. “Đô đốc, xin anh hãy cho phép em được ở lại.” Trước những lời lẽ chân thành và thấu tình đạt lý này, lồng ngực của Phó Quân Khiêm không khỏi chấn động một chút. Đối phương đã nói đến mức này, anh còn có thể nói gì được đây? Nguyên tắc hành sự của anh là luôn tôn trọng ý nguyện chính đáng của người khác. Ngọc Tình quá hiểu con người anh, vậy nên cậu đã đưa ra được một lý do vô cùng hoàn mỹ. Vẻ lạnh nhạt trong mắt tan đi, anh giơ hai tay nâng Ngọc Tình dậy: “Được rồi, em đứng dậy trước đã.” Nhìn vành mắt vẫn còn vương chút phiếm hồng của cậu, anh vừa định lên tiếng nói gì đó thì… —Hắt xì Tiếng hắt hơi không đúng lúc lại vang lên. A Túc vô cùng xấu hổ, ngày thường cậu bé đã quen sống trong khí hậu vô cùng oi bức ở Hoang tinh, đột nhiên chuyển đến phi thuyền có hệ thống điều hoà mát mẻ, cơ thể bị sốc nhiệt nên mới không nhịn được mà hắt hơi liên tục như thế. Phó Quân Khiêm nhìn hai đứa nhỏ thần tình vừa ngây ngốc vừa khẩn trương, lại nhìn Omega dịu dàng trước mặt, một cảm xúc không tên len lỏi trong lòng, ấy vậy mà lần đầu tiên trong đời anh biết được thế nào là cảm giác mất tự nhiên. Anh đứng dậy: “Tôi đi xem phi thuyền này một chút.” Nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất trên dãy hành lang, biết chắc mình đã anh cho phép ở lại, Ngọc Tình thở phào một hơi, sau đó không biết trong đầu lại liên tưởng đến chuyện gì, vành tai lặng lẽ ửng đỏ. Cảnh tượng vừa rồi quả thật rất giống một đôi vợ chồng đang cãi nhau vì bất đồng quan điểm, sự xuất hiện của đứa con ngốc nghếch lập tức làm dịu đi bầu không khí trong gia đình. Nghĩ vậy, ánh mắt của cậu nhìn về phía hai đứa nhỏ càng thêm từ ái. A Chiêu: ? A Túc: ? A Túc cuộn người nằm trong lòng anh trai, ghé vào tai anh trai nói nhỏ: “Anh hai ơi, hai người họ giống ba mẹ của chúng ta quá.” Trong ký ức của cậu bé, cha của chúng là một Alpha gai góc và mạnh mẽ, mẹ cũng là một Omega hết mực dịu dàng. Đứa nhỏ sụt sùi: “Em nhớ ba mẹ.” A Chiêu lặng lẽ ôm em trai vào lòng, nhắm mắt lại không lên tiếng.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] 🍊 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 […]