CHƯƠNG 32
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Hoang tinh K-09 là một vùng phế thổ hoang sơ đầy gió cát và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tương truyền trước đây nó đã từng là một tinh cầu phồn vinh hưng thịnh, khoáng thạch trù phú, nhưng chỉ sau một đêm, sự xâm chiếm của Trùng tộc và các chiến dịch đánh giết diễn ra liên miên sau đó đã biến tinh cầu này thành bình địa. Năm tháng trôi đi, cát vàng vùi lấp những thành trì đổ nát tạo nên những tàn tích tiêu điều, chất phóng xạ từ những cuộc chiến bằng vũ khí sinh học đã làm khí hậu nơi đây trở nên khắc nghiệt, rất khó sinh sống. Tuy nhiên đối với những sinh mạng không chốn dung thân, K-09 vẫn được xem là một nơi ẩn náu giữa bao la vũ trụ. “Nevan, cố lên!!” “Mau hạ gục nó đi!!” “Quyết thắng! Quyết thắng! Vì chiến lợi phẩm!” Giữa mênh mông cát vàng tựa như một sa mạc không thấy được điểm cuối, có một nhóm người đang đứng vây quanh thành hình tròn, đa phần chúng đều là những đứa trẻ từ 8-15 tuổi, ánh mắt đều tập trung vào hai người đang lao vào ẩu đả ở chính giữa vòng tròn. Trên toàn Liên Bang, những đứa trẻ khác trạc tuổi này đều đang đi học hoặc tận hưởng cuộc sống ấm êm bên gia đình, nhưng hiện tại đám trẻ em này đứa nào cũng đều mang gương mặt bặm trợn và háu thắng, mồ hôi nhễ nhại, không biết có phải do ảnh hưởng từ khí hậu hay không mà làn da của chúng đều trở nên vàng vọt, giống như lớp vỏ cây cạn kiệt độ ẩm ở những vùng hạn hán. Trên cổ tay của chúng đều đeo một chiếc vòng tay có cùng kiểu dáng, đó là dấu hiệu của việc đã bị trục xuất khỏi Liên Bang. Hai nhân vật chính được đám trẻ vây quanh cũng không lớn hơn chúng là bao, một đứa khoảng chừng 12-13 tuổi có thân hình cao lớn, trên mặt có một vết sẹo đáng sợ, kéo dài từ đầu lông mày đến thái dương bên phải. Đứa còn lại trông có vẻ ít tuổi hơn, thể trạng gầy còm và yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn về đối thủ lại bình tĩnh đến đáng sợ, giống như một con sói nhỏ âm trầm đang chờ đợi thời cơ. Tiếng cổ động xung quanh càng lúc càng giòn giã, tất cả đều hô vang cái tên “Nevan”, có lẽ đó là đại ca hoặc là người mạnh mẽ nhất trong lũ trẻ. Chủ nhân của cái tên Nevan là đứa trẻ cao lớn bất thình lình khom người, lấy đà vọt về phía trước, vật vai đối thủ xuống đất rồi nằm đè lên người cậu bé với một tốc độ cực nhanh, dùng cùi chỏ húc mạnh vào phần bụng của đối thủ. “Hay lắm!” “Mau dứt điểm nó đi!” “10, 9, 8, …” Cả hai người đều không mặc áo, A Chiêu bị đối thủ ghì chặt dưới thân, phần lưng cọ vào sỏi đá vụn bên dưới truyền đến cơn đau tê dại. “Anh hai ơi!” “Anh hai ơi cố lên!” Giữa những tiếng kêu gào như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ còn có một giọng nói non nớt khác, cố gắng kêu lên cái tên không được đám đông ủng hộ. Dường như bị tiếng gọi này tiếp thêm sức mạnh, hai mắt của A Chiêu lập tức bùng lên một ngọn lửa, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà nhổm người dậy dùng đầu húc mạnh vào trán Nevan đang đè lên người mình, nhân lúc đối phương choáng váng liền bồi thêm một cú đấm vào mặt, sau đó mượn thế đẩy người nằm sấp xuống đất, bẻ quặt hai tay của Nevan ra sau rồi ngồi đè lên người đối phương. Tình thế trong nháy mắt lập tức đảo ngược. “Mẹ kiếp!” Nevan dốc hết sức vùng vẫy, nhưng cái đứa oắt con gầy gò đang đè trên người hắn lúc này hệt như ngọn núi Ngũ Hành Sơn, không cách nào hất xuống được. “Hay quá, anh hai thắng rồi!” Đứa nhỏ đứng trong đám đông reo lên phấn khích, mặc kệ xung quanh đang im lặng như tờ mà đếm từ 1 đến 10. Anh trai của nó đã thắng rồi, vậy là tất cả số phế liệu mà họ nhặt được từ bãi rác hôm nay không cần phải giao nộp cho bất kỳ ai hết. A Chiêu buông tay, lảo đảo đứng dậy, ôm lấy đứa em trai vừa chạy đến, nhận lấy tấm áo choàng thô ráp từ tay nó phủ lên người. “Chúng ta thắng rồi” A Túc mừng rỡ, sau đó lại hỏi bằng giọng non nớt: “Anh hai có đau lắm không?” A Chiêu giơ tay quệt mồ hôi trên trán, lòng bàn tay dính bẩn khiến gương mặt cậu bé càng thêm lem luốc: “Không đau, chúng ta đi thôi.” Trong lúc hai anh em vừa xoay người bước về đống chiến lợi phẩm. Nevan ở phía sau đã ngồi dậy, ánh mắt của hắn loé lên một tia ác liệt, rút từ trong túi ra một con dao găm định phóng tới… —“Bộp” Một mảnh kim loại từ xa bay đến, “bộp” một tiếng đập thẳng vào cổ tay Nevan. “Á!” Hắn kêu lên một tiếng, con dao rơi xuống đất. A Chiêu đi phía trước ngoảnh đầu lại, híp mắt, bước tới nhặt con dao lên. “Trả lại cho tao!” A Chiêu nhàn nhạt nói: “Thắng làm vua, đồ vật chính là của tôi.” Đám trẻ đang im thin thít quan sát động tĩnh, thấy vậy liền quay phắt đầu nhìn về mảnh kim loại vừa bay tới. “Chết tiệt!” “Lại là người đó kìa!” “Hừ, đồ ông chú đáng ghét thích lo chuyện bao đồng!” Trên một gò đất cao so với bãi đất trống mà đám trẻ đang tụ tập, có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, trên người anh mặc áo thun xám và quần đen vải dù, bộ dáng trông có vẻ phong trần bụi bặm, ánh mắt dửng dưng như người ngoài cuộc, cứ như người vừa mới ra tay không phải là mình. Nhìn lũ trẻ bên dưới đang la hét ỏm tỏi, người đàn ông không nói gì, chỉ im lặng giơ tay lên hướng về phía chúng, lắc lắc túi đồ trong tay. “Á! Nhìn kìa.” Nhìn thấy thứ mà người đàn ông đang cầm, đám trẻ thoắt một cái đã thay đổi sắc mặt, tốc độ còn nhanh hơn cả tắc kè hoa, chẳng thèm quan tâm đến tên đại ca Nevan đang mang vẻ mặt sừng sổ mà chạy thục mạng đến chỗ gò đất. “Chú ơi, cho tôi với.” “Tôi nữa, tôi nữa.” Người đàn ông này xuất hiện ở Hoang tinh đã hơn một tháng rồi, điệu bộ ít nói, cả người thần thần bí bí, thâm tàng bất lộ. Vừa xuất hiện ngày đầu tiên thì anh đã dạy dỗ cho tụi nó một trận vì cái tội ỷ đông hiếp yếu, cướp đoạt phế liệu của người khác. Bộ dáng ngang tàng đáng ghét giống hệt như đám người quyền quý ở Liên Bang vậy. Thế nhưng anh lại chịu chia sẻ thức ăn cho chúng nó, khiến khẩu vị chai lỳ vì những túi dịch dinh dưỡng quá hạn sử dụng nhặt từ bãi rác của chúng cuối cùng cũng nếm được một chút ngon ngọt. Cũng giống như bây giờ, nhìn túi bánh nén khô khan trong tay anh mà những đứa trẻ này cũng như đang nhìn thấy một bữa tiệc thịnh soạn. “Phát đều.” Người đàn ông cất lên một tiếng ngắn gọn, sau đó ném túi bánh trong tay xuống cho đám trẻ. Đứa dẫn đầu nhanh tay chụp lấy, không dám chiếm làm của riêng, lập tức chia đều cho những đứa còn lại. Bên này, A Chiêu đã cất con dao vào túi quần, một lần nữa nhích lại gần đồng phế liệu mà hôm nay mình nhặt được từ bãi rác ở Hoang tinh. Đa số đều là những linh kiện hư hỏng dùng để giao nộp cho công trường tái chế, phần còn lại là một số túi dịch dinh dưỡng đã quá hạn sử dụng cách đây không lâu, có lẽ cũng đủ để hai anh em vượt qua cơn đói trong mấy ngày sắp tới. Tuy những thứ này chỉ là phế phẩm nhưng bọn chúng cũng phải tranh giành đến đổ máu mới có được để sống sót qua ngày. Đã vậy, những đứa trẻ đơn thân độc mã và yếu ớt còn phải thường xuyên rơi vào tình cảnh bị trấn lột, bắt buộc phải giao nộp phế liệu cho những đứa to lớn hơn. Từ khi người đàn ông đó xuất hiện, anh đã dạy cho mấy đứa hổ báo đó một bài học nhớ đời, vì vậy mà suốt một tháng nay chúng cũng chịu từ bỏ cái thói ăn cướp trắng trợn. Nào ngờ hôm nay cái tên Nevan ấy lại dẫn theo một đám loai choai đến tìm A Chiêu đưa ra lời thách đấu, nói rằng kẻ thua thì phải giao nộp một nửa phế liệu. A Chiêu ngẫm nghĩ một hồi, cậu bé quyết định xách theo đống đồ, dắt tay em trai đi về hướng người đàn ông vừa rời khỏi. Phó Quân Khiêm nhảy xuống gò đất, bước đi vững vàng trở về nơi trú ngụ. Hoang tinh đã từng là một tinh cầu phát đạt, diện tích chẳng hề thua kém so với Thủ Đô Tinh, hiện tại phần lớn hoang tinh cũng giống như sa mạc cát vàng, may mắn chung quanh có rất nhiều những tàn tích nhấp nhô, nếu không sẽ rất dễ bị lạc đường. Hai đứa trẻ rón rén bước theo sau, đến bây giờ chúng mới nhận ra người đàn ông này lại chọn ở một nơi xa như vậy. Thông thường cư dân ở Hoang tinh này sẽ chọn tập trung ở khu vực Lãnh địa trung tâm, đó là nơi mà những kiến trúc nhà ở năm xưa vẫn còn tương đối nguyên vẹn, thích hợp để làm nơi trú ngụ an toàn, tránh khỏi những đợt mưa kim loại hay bão cát. Những người mới xấu số chịu cảnh “ma cũ bắt nạt ma mới” vẫn có thể tá túc ở ngoài rìa lãnh địa, chọn những nơi có tàn tích che chắn để dựng lều, miễn cưỡng chống chọi trước mỗi lần thiên tai ập đến. Vậy mà người đàn ông này lại chọn một nơi hoang vu như thế làm chỗ dừng chân. Cho đến khi đi đến mồ hôi nhễ nhại, người đàn ông phía trước mới dừng lại trước một bãi phế liệu khổng lồ. Hai mắt A Chiêu mở to, không ngờ ở đây cũng có một bãi phế liệu khác! Còn chưa kịp tiêu hoá sự kinh ngạc này, người đàn ông trước mặt đã có hành động. Anh giơ cánh tay phải lên, trên da thịt có hình xăm đen hình thù không rõ trải dài hết phân nửa cánh tay, bàn tay có đeo găng tay đen tuyền hơi nắm lại, bởi vì khoảng cách quá xa nên A Chiêu không biết mình có nhìn nhầm hay không, cậu bé thấy hình như hai mắt của người đàn ông cũng chợt phát sáng. —Cạch cạch Một số lượng lớn mảnh vụn và đồ dùng kim loại trong đống phế liệu bay lên không trung, xoay vần giống như bị gió lốc cuốn lấy, vùn vụt trên không rồi rơi xuống gọn gàng chung quanh dưới chân người đàn ông, cảnh tượng hoành tráng như một thước phim viễn tưởng mà cậu bé đã từng được xem trong truyền hình. Người đàn ông cúi thấp người, lục lọi từ từ đống phế liệu ấy ra những thứ có thể dùng được, anh mở nắp một thùng kim loại bị gỉ sét, bên trong có một số túi giấy trông giống như bánh kẹo. A Túc thì thầm vào tai anh trai: “Anh ơi, đó là… dị năng sao?” “Thật là lợi hại.” A Chiêu bất chợt ôm em trai chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông hiện lên một tia không dám tin. Trước đây thông qua những tiết học sinh lý ở trường, cậu bé biết trường hợp thức tỉnh dị năng trong khi phân hoá giới tính thứ hai là vô cùng hiếm có, các dị năng giả thường là những người vô cùng lợi hại, chuyên môn nắm giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội Hoàng gia. Giống như cha của cậu bé vậy. Suy nghĩ của A Chiêu là hoàn toàn chính xác. Những gì đang diễn ra trước mắt A Chiêu chính là dị năng đặc biệt của Đô đốc tổng chỉ huy Hạm đội Bóng đêm, người có khả năng đồng bộ hoá với máy móc và thao túng cơ khí khiến người ta sùng bái và khiếp đảm. Trên Tinh Võng vẫn còn lưu lại một đoạn video nổi như cồn về cuộc thi cơ giáp năm đó, người ta đoán rằng tinh thần lực của Phó Quân Khiêm đã tiến hoá thành một dòng điện năng đặc biệt có thể đồng bộ với tất cả loại cơ khí, việc anh điều khiển một chiếc cơ giáp khổng lồ cũng dễ dàng như việc giơ tay nhấc chân, càng không cần phải nói đến việc thao túng những mảnh kim loại nhỏ bé. Vậy mà lúc này, người Alpha chỉ cần nghe danh cũng khiến người ta phải kính sợ ấy lại đang một mình cặm cụi giữa bãi phế liệu ở Hoang tinh, thậm chí bởi vì tuyến thể bị tổn thương truyền đến cơn đau mà thân hình cũng khựng lại trong thoáng chốc. Đợi cơn đau âm ỉ giảm bớt, Phó Quân Khiêm lại một lần nữa khom người, thế nhưng lúc này lại có một cái bóng to lớn khác in hằn lên mặt đất, cũng hoàn toàn che đi cái bóng của anh. Anh đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó đôi mắt đen sâu hun hút hơi co rụt lại Ở trên trời có một thứ đang đáp xuống. Đó là một chiếc phi thuyền của Hạm đội Bóng đêm.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 30 Chương 31 Chương 32 […]
Có 3 chương thôi vậy bà thơ -((
Còn mấy chương nữa để dành up dần 😆
Bà ơi có lịch up bộ này ko bà, mê quá ngày nào cũng vào ngó xem bà có cập nhật truyện hong ❤️
Chắc giờ 2 ngày tui up 1 chương. Thật ra tính viết xong 1 thế giới rồi mới up 😇