CHƯƠNG 31
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Hệ thống 212 âm thầm theo dõi cả quá trình, nó ngờ ngợ nhận ra Ngọc Tình dường như đã có một sự khác biệt rất lớn. Giống như, một người đột nhiên trưởng thành chỉ sau một đêm. Nó vẫn còn nhớ sau khi truyền tống khỏi thế giới trước đó, Ngọc Tình đã đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt Chủ Hệ thống. Cục Quản lý là một tổ chức chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng “lắng nghe” nguyện vọng của những người làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, các Hệ thống cũng cần có trách nhiệm chọc lọc ra yêu cầu nào thật sự “đủ tầm” để gặp mặt Chủ Hệ thống. Ngọc Tình được truyền tống đến một không gian độc lập, cậu gặp được phân thân của Chủ Hệ thống. Người ký chủ ngây ngô ngày nào của 212 khi đối mặt với phân thân hùng tráng và đầy uy lực của Chủ Hệ thống vậy mà lại không hề run sợ, bình tĩnh đưa ra một yêu cầu. Đó là cậu bằng lòng trở thành nhân viên thường trực của Cục Quản lý, với điều kiện cậu vẫn được đồng hành cùng với ngài Quân Khiêm trong những thế giới tiếp theo trong kỳ hạn hình phạt. Đa số người làm nhiệm vụ đều là mối quan hệ trao đổi lợi ích với Cục Quản lý, việc kết nạp thêm một nhân viên thường trực là một chuyện chỉ có lợi mà không có hại. Chủ Hệ thống không mất quá nhiều thời gian liền hào phóng chấp nhận yêu cầu của Ngọc Tình. Dĩ nhiên còn đi kèm với một điều kiện, đó là Ngọc Tình không được phép tiết lộ nhiệm vụ trong quá trình tiếp xúc với ngài Quân Khiêm hoặc phá hỏng đường dây của cốt truyện chính. Ngọc Tình đồng ý không do dự. Hệ thống 212: 【Ký chủ, tại sao chúng ta lại không đến Hoang tinh trước? Với thân phận của cậu, cậu có thể biết được những thông tin này từ chỗ của ngài Quân Khiêm mà?】 Nó cứ đinh ninh rằng cậu sẽ chọn đến Hoang tinh để gặp mặt ngài Quân Khiêm ngay lập tức. Đối với vấn đề này, Ngọc Tình mỉm cười rất nhẹ, cậu nói: 【Cậu đã quên những gì đã xảy ra ở thế giới trước rồi sao? Anh Quân Khiêm có thiên tính của một người bảo vệ, có những chuyện anh ấy sẽ không nói ra.】 Cậu cẩn thận vuốt ve con chip trong lòng bàn tay, giọng nói nhu hoà: 【Tôi cần phải tìm hiểu một chút về hướng đi của cốt truyện. Hơn nữa, ở Thủ Đô Tinh còn có một số thứ mà tôi cần.】 Rời khỏi căn cứ của Hạm đội Bóng đêm, Ngọc Tình đi tới Trạm cung ứng quân nhu ở trung tâm Thủ Đô Tinh. Ngồi trong buồng lái của xe điện chạy dọc qua hệ thống đường hầm trong suốt trên không, phóng tầm mắt nhìn xuống, Thủ Đô Tinh giống như một thế giới pháp thuật phiên bản tương lai với các dòng chảy năng lượng sáng lấp lánh và muôn kiểu kiến trúc lập thể cao chọc trời. Trên không trung là các phi thuyền và những chiếc cơ giáp cá nhân đang bay lượn theo các làn đường từ trường cố định. Con người ở thế giới này không chỉ được phân chia thành sáu loại giới tính. Ngoài Alpha, Beta và Omega, họ còn có khả năng sở hữu tinh thần lực trong lúc phân hoá giới tính thứ hai, người có cấp độ càng cao thì tinh thần lực sẽ càng mạnh mẽ. Thậm chí đối với những đại lão có cấp bậc 2S và 3S, tinh thần lực của họ còn sẽ tiến hoá thành một dạng dị năng. Những người này sẽ được trọng dụng và ưu ái rất nhiều trong xã hội, đặc biệt là các dị năng giả, họ luôn là nhân tố được quân đội Hoàng gia săn đón vô cùng nhiệt liệt. Giống như Ngọc Tình là một Omega cấp S vốn dĩ đã rất quý hiếm, cậu lại còn có thêm tinh thần lực, quả thật là một “báu vật” của cả Liên Bang. Bước vào Trạm cung ứng, Ngọc Tình đi thẳng đến quầy trao đổi nhu yếu phẩm. Sau khi xác nhận xong thân phận Sĩ quan, cậu đã mua một số lượng lớn dịch dinh dưỡng, thuốc ức chế và miếng dán tuyến thể. Đây đều là những loại đặc chế chuyên dùng trong quân đội, chỉ có thân phận Sĩ quan trở lên mới được mua, hơn nữa còn có hạn chế về mặt số lượng. Kế đến, Ngọc Tình lại di chuyển đến một siêu thị lớn, mua thêm một số dịch dinh dưỡng loại phổ thông, các loại bánh nén, lương khô, nước uống, những vật dụng cần thiết khi đi sinh tồn dã ngoại… sau đó đặt tất cả vật phẩm vào túi không gian mà cậu đã đổi bằng điểm tích phân ở Thương thành. Cậu không cần tích luỹ điểm số cho những mục tiêu dài hạn. Vì vậy, phần lớn điểm tích phân kiếm được trước đó đều đã được cậu đổi thành tiền tệ ở thế giới này, chỉ chừa lại một số ít để dự phòng. Ngọc Tình vô thức giơ tay sờ lên vị trí tuyến thế bên dưới vòng cách ly, trong lòng thoáng yên tâm, mục đích cậu đến đây là để hỗ trợ anh, dĩ nhiên phải lường trước những hạn chế do thân phận và bối cảnh của thế giới này mang lại. … Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tình quay trở lại căn cứ của Hạm đội Bóng đêm. Cậu muốn mượn một chiếc phi thuyền để di chuyển đến Hoang Tinh K-09. Trong lúc chờ đợi trung tá Alan làm thủ tục, Ngọc Tình đã đề nghị được ghé qua văn phòng của Đô đốc tổng chỉ huy. Nhờ vào thân phận và “quá khứ” đã từng bàn bạc chiến lược ở đó không ít lần, Ngọc Tình thuận lợi được bước vào căn phòng vốn dĩ không cho phép ai đặt chân đến. Bên trong văn phòng sạch sẽ và vắng lặng, hết thảy vật dụng và nội thất đều toát ra hơi thở lạnh lùng, như một minh chứng cho chủ nhân của nơi này đã vắng mặt được một thời gian. Ngọc Tình bước đến bàn làm việc, ánh mắt lần lượt lướt qua một vài quyển sách quân sự dày cộm, bản đồ tác chiến ở một hành tinh nào đó, cuối cùng dừng lại trước một khung ảnh được đặt ở góc bàn. Đó là bức ảnh chân dung của một người đàn ông mặc quân phục đen tuyền, trên ngực trái có vô số huân chương cao quý. Cậu cầm khung ảnh lên, trong nháy mắt, một cảm giác quen thuộc thổi quét từ tâm can cho đến tận linh hồn. Ngọc Tình điều chỉnh lại hơi thở có phần dồn dập, đầu ngón tay quý trọng vuốt ve lên khuôn mặt đằng sau lớp kính. Có lẽ đã đạt được thoả thuận với Chủ Hệ thống, cho dù đi đến thế giới nào, anh cũng sẽ giữ được cái tên Quân Khiêm và dung mạo vốn có của bản thân. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Ngọc Tình liền trở nên dịu dàng quá đỗi. Tuy nhiên, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để tương tư, cậu cẩn thận đặt khung ảnh trở lại vị trí cũ, đảo mắt quan sát một vòng khắp bàn làm việc. Lúc nhìn đến những ngăn tủ được đóng lại ngay ngắn ở dưới bàn, Ngọc Tình làm theo trực giác mách bảo, lần lượt thử mở từng ngăn tủ ấy ra. Hai ngăn trên cùng đều đã bị khoá, có lẽ là nơi chứa đựng những hồ sơ quân sự quan trọng. Ngăn thứ ba không khoá, bên trong chỉ nằm trơ trọi một khẩu súng lục, cán súng trơn nhẵn, cho thấy món vũ khí này đã được sử dụng qua rất nhiều lần. Ánh mắt của Ngọc Tình khẽ động, cậu suy ngẫm một lúc, sau đó đưa tay cầm lấy khẩu súng và băng đạn, cất nó vào túi không gian. “Ai đang ở bên trong vậy?” Vừa cất khẩu súng, một giọng nói thanh lãnh đúng lúc vang lên bên ngoài cửa phòng. Ngọc Tình lập tức thu lại tất cả cảm xúc, nhanh như chớp đóng hộc tủ lại, đứng thẳng người lên. Cậu ngẩng đầu, văn phòng tổng chỉ huy lại chào đón thêm hai vị khách mới. Người đi đầu là một thiếu niên xinh đẹp thoát tục, mái tóc vàng rực rỡ như một dòng thác đổ, khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài che đi thân hình mảnh mai, bên dưới là đôi giày ủng bằng da trơn bóng. Phía sau lưng y là một người đàn ông mặc quân phục màu đỏ viền đen, dây lễ phục hoàng kim tượng trưng cho quân đội Hoàng gia vắt ngang trước ngực. Gần như đã đoán được thân phận của đối phương ngay lập tức, Ngọc Tình cất lời, ngữ điệu bình lặng nhưng không mất đi cốt cách. “Là tôi, Jasmine.” Ánh mắt của Phượng Chu thoáng qua một chút nghi hoặc, sau đó nhanh chóng tiếp nhận thân phận của Ngọc Tình, giọng nói cũng vì vậy mà dịu hơn đôi chút. “Là anh sao? Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?” “Cảm ơn, tôi vẫn ổn.” Trong ký ức của Phượng Chu, Ngọc Tình chỉ xuất hiện trong văn phòng của Phó Quân Khiêm mỗi khi có quân tình quan trọng, y gấp gáp hỏi: “Sao hôm nay anh lại đột nhiên đến đây, có phải đã có tin tức của cha nuôi rồi không?” Hai chữ “cha nuôi” này khiến Ngọc Tình cảm thấy có hơi chói tai. Thế nhưng cậu vẫn giữ nét mặt bình thản, vừa định mở miệng, ánh mắt vô tình xuyên qua người Phượng Chu, rơi trên người người đàn ông đang đứng sau lưng y. Nhận ra ánh mắt của Ngọc Tình, giọng nói lãnh đạm của Phương Chu hiếm khi lộ ra một tia mất tự nhiên: “Anh ấy là Phill, Thiếu tướng của Quân đội Hoàng gia Liên Bang.” Sau đó quay lại nhìn người phía sau, giới thiệu: “Đây là anh Jasmine, Sĩ quan tham mưu dưới trướng của cha nuôi tôi.” Quyển tiểu thuyết này đã tốn khá nhiều giấy mực để viết về quá trình tranh giành tình cảm của các anh công, ai cũng tạo nên một dấu ấn khó phai trong cuộc đời của thụ chính. Người thứ nhất chính là Phill, vị Thiếu tướng ngoài lạnh trong nóng đang đứng trước mặt này. Người thứ hai chính là Nhị Hoàng tử Ivan của Hoàng thất Liên Bang. Người cuối cùng được xưng là Y Thánh, làm việc tại Y viện Hoàng gia, xuất hiện nhiều nhất ở những phân đoạn “ngược thân thụ ngược tâm công” kinh điển. Cả hai “hạt nhân” của thế giới đều tập trung ở đây, chứng tỏ họ đã bắt đầu quá trình vừa bồi dưỡng tình cảm, vừa dấn thân vào con đường “trừng trị kẻ ác”, hẳn là đang nắm giữ trong tay không ít manh mối thiết thực. Ngọc Tình lập tức chớp lấy cơ hội này, lên tiếng: “Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.” Cậu và Thiếu tướng Phill thực hiện xong màn chào hỏi đơn giản, sau đó ba người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng. Để bày tỏ thành ý, Ngọc Tình chủ động mở lời: “Hôm qua tôi đã nói chuyện với phó Đô đốc Reis…” Cậu thuật lại một cách súc tích về cuộc đối thoại ngày hôm qua. Biết được Phó Quân Khiêm vẫn còn sống, Phượng Chu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh đã nói chuyện này với tôi, Jasmine.” Sự chú ý của Ngọc Tình không đặt trên người Phượng Chu, cậu nhìn sang Thiếu tướng Phill, hỏi: “Tôi cho rằng vấn đề nằm ở nhóm binh lính phát cuồng được Hoàng gia gửi đến, họ có thuộc binh đoàn của ngài không?” Phill lắc đầu, giọng nói có phần trầm trọng: “Không phải, họ đều thuộc đội quân tinh nhuệ do Đại hoàng tử đích thân bồi dưỡng.” Ngọc Tình cân nhắc một chút, lại đưa ra một nghi vấn khác: “Vậy ngài có biết dạo này bên phía Hoàng thất có hành động khác thường nào hay không?” Tối qua cậu cũng đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để lên Tinh Võng tra tư liệu, nhưng những nội dung liên quan đến chính trị và quân sự đều được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, thông tin về nội bộ Hoàng thất càng ít ỏi đến đáng thương. Nhắc đến điều này, giọng nói của Phill cũng lộ ra một chút bất lực: “Từ ngày lão Quốc vương qua đời, những trọng thần cũ như chúng tôi không được phép biết quá nhiều về nội sự của Hoàng gia nữa.” Tư tưởng trị vì Liên Bang của lão Quốc vương và Đại hoàng tử là hoàn toàn đối lập. Vì vậy để tránh việc xảy ra những tranh cãi không cần thiết, sau khi được lên nắm quyền cai trị Liên Bang, Đại hoàng tử đã độc đoán thay đổi hàng loạt những Đại thần tối cao trong bộ máy chính quyền, chỉ giữ lại bên cạnh những ai đã từng duy trì và ủng hộ các quyết sách của hắn. Nhưng có những thứ đã ăn sâu cắm rễ quá lâu, quá trình “thay máu” này vẫn phải nên tiến hành từng bước một. Phill tiếp tục: “Nhưng gần đây tôi đã phát hiện được một chuyện rất kỳ lạ trong hệ thống hậu cần. Có một số lượng lớn thuốc ức chế và thiết bị sinh học đã được tuồn ngoài theo các luồng vận chuyển dân sự. Đáng ngại là mọi dấu vết về lộ trình và điểm đến cuối cùng đều đã bị xóa sạch khỏi máy chủ trung tâm.” Phượng Chu cũng hạ thấp giọng cung cấp thêm tin tức: “Tôi có một người bạn ở trường Quân sự, cha của cậu ta làm việc trong Cục Cảnh sát Liên Bang. Cậu ta nói trong hai năm gần đây tỉ lệ mất tích của Alpha, Beta trong Thủ Đô Tinh và các tinh cầu lân cận đã tăng lên một cách đáng kể, nhưng khi gửi thông tin này lên Chính phủ, Hoàng gia luôn mượn cớ để phớt lờ, không triển khai kế hoạch điều tra trên diện rộng.” Quả nhiên, nhân vật chính không cần vất vả đi tìm manh mối, manh mối sẽ tự động tìm đến họ. Ánh mắt của Ngọc Tình chợt loé, dựa trên manh mối mà họ vừa cung cấp, cậu lên tiếng tổng hợp lại: “Vậy thì chúng ta sẽ xâu chuỗi lại một chút, đầu tiên là những binh sĩ Hoàng gia có hành vi bạo loạn bất thường, kế đến là những chuyến vận chuyển không minh bạch của các thiết bị sinh học và thuốc ức chế, cuối cùng là…xuất hiện nhiều trường hợp mất tích? Hai vị thấy mục đích của những điều này có thể là gì?” Cả ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một loại khả năng: “Thí nghiệm?” Bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Những dự án thí nghiệm bất hợp pháp luôn là một tội ác khó có thể dung tha, nhưng nó vẫn luôn âm thầm diễn ra dưới bàn tay tàn độc của những kẻ có dã tâm và quyền lực. Hàng lông mày tinh tế của Phượng Chu khẽ nhíu lại: “Rốt cuộc Đại hoàng tử đang mưu tính chuyện gì?” Trên bàn có một thiết bị trình chiếu bản đồ hệ ngân hà, trước đây Phượng Chu cũng đã từng ghé qua văn phòng của cha nuôi rất nhiều lần, y quen thuộc nhấn nút khởi động, nhìn hình ảnh vô số các tinh cầu được trình chiếu giữa không trung, nói: “Trên Tinh Hà rộng lớn như vậy, nếu như họ thật sự đã bí mật xây dựng một cơ sở thí nghiệm nào đó, chúng ta muốn tìm chẳng phải cũng giống như mò kim đáy biển hay sao?” Các hành tinh lấp lánh nằm rải rác khắp vũ trụ rộng lớn, đôi mắt trong trẻo của Ngọc Tình đảo quanh một lượt, rất nhanh đã tìm thấy một chấm nhỏ có mã hiệu “Hoang tinh K-09” nằm ở ngoài rìa bên phải của bản đồ. Tuy khoảng cách giữa nó và thủ đô Tinh trên bản đồ chỉ bằng một cánh tay, nhưng thực tế khoảng cách giữa hai nơi lên đến tận hàng trăm năm ánh sáng. Ngọc Tình thu mắt lại, tiếp tục thu thập thêm tin tức cho mình: “Hai người đã từng gặp mặt Nhị Hoàng tử chưa?” Phượng Chu lắc đầu rồi nhìn Phill, người sau đáp: “Tôi đã từng gặp mặt ngài ấy đôi ba lần trong các buổi yến tiệc Hoàng thất, ngài ấy vẫn luôn không thích nhúng tay vào chính sự.” “Vậy sao?” Ngọc Tình bày ra dáng vẻ nửa úp nửa mở, lời lẽ cao thâm ẩn chứa huyền cơ: “Tôi nghĩ nếu có cơ hội, hai người có thể thử tiếp cận với Nhị Hoàng tử, ngài ấy là một nhân tố có khả năng sẽ tạo nên những bước đột phá trong tương lai.” Mặc dù hiện tại “công nhị” vẫn chưa chính thức sa vào lưới tình, chỉ một lòng theo đuổi đam mê chế tạo cơ giáp, nhưng sau này Phượng Chu sẽ là người kích hoạt thuộc tính “yêu nước thương dân” của Nhị hoàng tử, nếu Ngọc Tình đoán không lầm thì sau khi lật đổ Đại hoàng tử, người này sẽ đứng lên nắm quyền cai trị Liên Bang. Phượng Chu và Phill đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên sự tin tưởng. Đối với họ, lời nói của một Sĩ quan tham mưu là rất đáng để lưu tâm. Tiễn họ ra về, trung tá Alan cũng vừa lúc đến báo cáo, nói rằng chiếc phi thuyền có khả năng bay xuyên qua các cổng dịch chuyển thời không mà Sĩ quan Jasmine yêu cầu đã được chuẩn bị xong. Trước đó cậu đã lưu lại thế giới hào môn hết 10 ngày, lúc sau lại truyền tống đi gặp mặt Chủ Hệ thống và đợi Cục Quản lý sắp xếp nhiệm vụ, cả một quá trình như vậy cộng thêm sự chênh lệch thời gian giữa các thế giới, thời gian mà Quân Khiêm dịch chuyển đến thế giới này cũng đã hơn một tháng rồi. Hơn một tháng sinh sống ở Hoang tinh, không biết anh đã phải chịu vất vả như thế nào. Ngọc Tình gấp gáp không thể chờ được nữa, vội vàng chào tạm biệt Alan và Reis rồi bước lên phi thuyền, dưới sự trợ giúp của Hệ thống 212, cậu thuận lợi khởi động chiếc phi thuyền màu xám bạc khổng lồ, bay vút lên bầu trời cao.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 30 Chương 31 Chương 32 […]