Thế giới thứ hai: Alpha công x Omega thụ
CHƯƠNG 30
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
【Chào mừng bạn đến với Nhiệm vụ “Đồng hành cùng nhân vật nam phụ” Thế giới: Tinh tế ABO. Tên: Ngọc Tình. Thân phận: Sĩ quan. Nhân vật mục tiêu: Phó Quân Khiêm – Alpha cấp SS. Nhiệm vụ: Trở thành một người cộng sự hữu ích, cung cấp giá trị tinh thần đồng thời hỗ trợ nam phụ trong quá trình tìm ra bí mật ở Hoang tinh K-09.】 【Mời bạn lực chọn cho mình một thuộc tính thích hợp với thiết lập thế giới: A. Alpha B. Beta C. Omega】 Ngọc Tình rũ mắt, cậu đọc lại những dòng thông tin ít ỏi về người kia, không cân nhắc quá lâu liền chọn: 【C】 【Thuộc tính của bạn đã được cập nhật!】 【Tiếp theo, bởi vì nhiệm vụ lần này có khả năng xuất hiện những cảnh tác chiến có tính chất nguy hiểm cao. Mời bạn lựa chọn cho mình một kỹ năng đặc biệt để sử dụng trong những tình huống khẩn cấp: A. Tinh thần lực có khả năng tự phục hồi và thích nghi với mọi kiểu môi trường. Thời gian: Không giới hạn. B. Tinh thần lực có khả năng cộng hưởng và chi phối tuyến thể. Thời gian CD: 24 giờ. C. Tinh thần lực có khả năng vô hiệu hoá các chức năng tuyến thể của mục tiêu chỉ định. Thời gian CD: 24 giờ.】 Lần này, Ngọc Tình không vội vàng đưa ra sự lựa chọn. Dựa trên bối cảnh của Giang Quân Khiêm ở thế giới trước, trong đầu cậu nhanh chóng đưa ra phán đoán về những gì anh sẽ phải đối mặt ở thế giới này. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu chọn: 【B】 【Chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công thân phận và kỹ năng đặc biệt ở thế giới mới. Sau đây là nội dung sơ bộ của cốt truyện: Thế giới này được hình thành dựa trên bộ tiểu thuyết vạn người mê《Tôi là đoá bạch liên hoa duy nhất của Liên Bang》. Nhân vật thụ chính Phượng Chu là một mỹ nhân Omega thanh lãnh, tóc dài màu hoàng kim, có tin tức tố mùi mật hoa ngọt lịm. Phượng Chu sống trong môi trường quân đội từ nhỏ, sau khi trưởng thành, hào quang “vạn người mê” đã thúc đẩy Phượng Chu gặp gỡ và tiếp xúc với các anh công chính, dẫn đến những tình huống Tu la tràng dở khóc dở cười. Cốt truyện xoay quanh quá trình tranh giành tình cảm của các công chính và tìm ra thân phận thật sự của Phượng Chu, đồng thời lật đổ chế độ trị vì Đế đô cay nghiệt của Đại Hoàng tử.】 【Ngoài ra, có một nhân vật nam phụ tuy không tham dự vào đường đua tranh giành tình cảm với các công chính nhưng đã chiếm lấy tình cảm của khá nhiều người xem. Đó là “cha nuôi” của Phượng Chu, Phó Quân Khiêm.】 【Phó Quân Khiêm là một Alpha cấp SS, năm xưa trong lúc bí mật đi tuần tra ở Thủ Đô Tinh, anh đã tình cờ phát hiện Phượng Chu 10 tuổi bị trọng thương, sau đó đem về nuôi dưỡng. Từ đó anh đã trở thành “cha nuôi” của thụ chính, nuôi nấng và bảo bọc y trong quân đội Liên Bang. Đến năm Phượng Chu 18 tuổi, trong một lần thống lĩnh hạm đội đi tiêu diệt Trùng tộc, Phó Quân Khiêm bị trọng thương, sống chết không rõ. Phượng Chu được tạm thời gửi đến nương náu tại nhà của Thiếu tướng Phill, mở đầu cho tuyến tình cảm vạn người mê của mình. Mãi cho đến sau này khi cốt truyện gần đi đến hồi kết, Phượng Chu mới nhận được một tin tức quan trọng do Phó Quân Khiêm gửi đến từ Hoang tinh K-09, bên trong có chứa đựng tội chứng dùng để lật đổ Đại Hoàng tử của Liên Bang. Đó cũng là lần cuối cùng cái tên Phó Quân Khiêm xuất hiện ở thế giới này. Mặc dù trong nguyên tác, vai trò của Phó Quân Khiêm chỉ là một “người chống lưng” cho thụ chính, thời lượng xuất hiện cũng không nhiều, nhưng thiết lập nhân vật của anh đã thu hút một số lượng fan nhất định. Cộng đồng “người xem” ở đa vũ trụ đã gửi yêu cầu đến Cục Quản Lý, bày tỏ nguyện vọng muốn xem Phó Quân Khiêm đã trải qua những gì ở Hoang tinh K-09. Chính vì vậy, tuyến nhiệm vụ “Đồng hành cùng nhân vật nam phụ” đã được kích hoạt ở thế giới này…】 Hệ thống 212 hỏi: 【Ký chủ, cậu đã nhận được tất cả thông tin rồi chứ?】 【Rồi.】 【Vậy tiếp theo, chúng ta sẽ dịch chuyển đến Hoang tinh K-09 sao?】 【Không】, Ngọc Tình rũ mắt, sau khi đã đọc qua tóm tắt cốt truyện, trong lòng cậu đã có tính toán: 【Đi Thủ Đô Tinh.】 … “Nghiêm!!!” “Chuẩn bị vào vị trí!!” Âm thanh các binh sĩ tập luyện đồng loạt hô lên, đứng ở trên cao cách một lớp cửa kính vẫn hùng hồn vang vọng. Ngọc Tình mở mắt, cậu đang đứng trong một toà căn cứ quân sự khổng lồ. Dõi mắt nhìn ra cửa kính sát đất, phía dưới là sân huấn luyện rộng lớn, các binh sĩ đang chia thành từng nhóm tập luyện bắn súng, cách đó không xa là những chiếc cơ giáp to lớn màu đen tuyền, trên thân có huy hiệu đặc trưng của Hạm đội Bóng đêm. Cậu nhúc nhích bả vai, giơ tay sờ sờ lên cổ. Chiếc vòng ức chế tin tức tố cấp cao mang lại một cảm giác xa lạ, nhắc nhở Ngọc Tình về một thân phận mới mà cậu đang đảm đương ở thế giới này. “Sĩ quan Jasmine.” Giày da quân đội đạp lên sàn nhà phát ra những tiếng vang trầm nặng, kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông. Ngọc Tình xoay người nhìn lại. Ánh nắng trên cao xuyên qua cửa kính phủ lên người cậu một quầng kim quang nhàn nhạt. Omega mảnh khảnh khoác trên người bộ quân phục trắng ngần, áo sơ mi bên trong được thắt cà vạt đen nghiêm chỉnh, thắt lưng đen bóng ôm sát vòng eo thon gọn, trên ngực áo có thanh huân chương màu bạc tượng trưng cho chức vụ Sĩ quan cao quý. Mái tóc trắng nổi bật, mềm mại ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, trẻ trung. Tuy nhiên, trong đôi mắt sáng trong của cậu lúc này là thần sắc điềm nhiên và thấu triệt, bình tĩnh nhìn người vừa gọi mật danh của mình. Jasmine, Sĩ quan tham mưu của Hạm đội Bóng đêm – đây chính là thân phận của Ngọc Tình ở thế giới này. Người đang tiến lại gần mặc quân phục màu đen, dáng người cao ráo cương nghị, cất lên chất giọng trung tính: “Cuối cùng ngài cũng đã xuất hiện rồi.” Trong đầu Ngọc Tình hiện lên thân phận của đối phương, cậu gật đầu chào lại: “Trung tá Alan.” Ngọc Tình hỏi: “Mấy ngày nay, tình hình trong quân đội đã được thu xếp thế nào rồi?” Trong đầu trung tá Alan thoáng hiện lên những ký ức liên quan đến người Sĩ quan có mật danh Jasmine này. Cậu là một Omega cấp S sở hữu tinh thần lực hiếm có, tuổi còn trẻ nhưng đã đảm nhiệm chức vị Sĩ quan tham mưu dưới trướng của Đô Đốc Tổng chỉ huy, thường ngày không thường lộ diện trong quân đội, chỉ xuất hiện trong phòng làm việc của Đô Đốc để luận bàn các phương án tác chiến. “Hiện tại, phó Đô Đốc đang tạm thời đứng ra tiếp quản Hạm đội. Chỉ huy của các đơn vị cũng đã tiến hành cho binh sĩ tập luyện trở lại rồi.” Trung tá Alan nói đến đây thì dừng lại một chút: “Mọi người vẫn đang ráo riết truy tìm tung tích của Đô Đốc Quân Khiêm.” Nhắc đến Đô Đốc, trong mắt Alan không khỏi hiện rõ vẻ sầu lo. Ngọc Tình nhàn nhạt gật đầu, giọng nói ôn hoà: “Tôi hiểu rồi. Phó Đô Đốc đang ở đâu? Tôi muốn gặp mặt ông ta một chút.” Cậu cần thêm hiểu rõ một số chuyện trước khi đến tìm anh. Đối với đề nghị này của cậu, Alan cũng không tỏ ra nghi ngờ. Ngày thường Jasmine rất ít khi xuất hiện trong quân đội, không biết văn phòng của phó Đô Đốc cũng là chuyện có thể lý giải. Trung tá Alan đi trước dẫn đường, hai người bước qua dãy hành lang tĩnh lặng, hai bên cửa kính dần dần hiện ra những lớp bọc thép đan xen, tạo thành một lá chắn vững chắc để bảo vệ toà căn cứ. Đi đến trước một căn phòng nằm ở cuối hàng lang, Alan giơ tay lên, nhấn vào nút nhận diện khuôn mặt: “Phó Đô Đốc, có Sĩ quan Jasmine cần gặp.” Chỉ ít lâu sau, cánh cửa tự động trượt sang hai bên, kèm theo một âm thanh máy móc: “Mời vào.” Alan hơi khom lưng làm động tác mời, đợi Ngọc Tình bước vào trong rồi mới yên lặng rời đi. “Jasmine?” Phó Đô Đốc Reis là một Alpha trung niên, tướng mạo nghiêm trang đôn hậu, khí tràng oai vệ, thân hình cường tráng, rất phù hợp với hình tượng của một người làm tướng, “Cậu đến rồi sao? Nào, lại đây ngồi đi.” Hai người ngồi xuống sofa đối diện nhau trước bàn trà, Ngọc Tình lễ phép chào đối phương: “Chào ngài Reis, dạo này ngài có khoẻ không?” Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm chính, lời nói của Reis có phần táo bạo: “Tôi thì có chuyện gì được? Cái đám ranh con ấy cứ muốn thâu tóm binh đoàn của chúng ta vào quân đội Hoàng gia. Hừ! Bộ chúng tưởng Hạm đội Bóng đêm là rắn đã mất đầu rồi chắc!” Tuy trước đây Hạm đội Bóng đêm được thành lập bởi Liên đoàn quân sự Hoàng gia, nhưng thời điểm đó cựu Quốc vương đã ban cho họ một sứ mệnh quan trọng gắn liền với an nguy của cả Liên Bang. Vì vậy, các binh sĩ của Hạm đội Bóng đêm đã được huấn luyện để trở thành một lực lượng chủ chốt tham dự vào những trận chiến với Trùng tộc, băng cướp vũ trụ hoặc các phi vụ khó nhằn. Tuyệt đối không phải để tiếp tay cho những cuộc nội chiến tranh giành quyền lực vớ vẩn. Dựa vào những thông tin ít ỏi của cốt truyện, Ngọc Tình đưa ra phán đoán: “Có phải là chủ ý của Đại hoàng tử không?” “Chứ còn ai vào đây nữa! Lão quốc vương anh minh nhân đức bao nhiêu thì cái tên ranh con ấy càng ác liệt bấy nhiêu.” Ngọc Tình không nói gì, bình thản để đối phương phát tiết nỗi bất bình xong, cậu lại hỏi: “Ngài có nghi ngờ gì về trận chiến với Trùng tộc lần trước không?” Thân phận “sĩ quan” mà thế giới thiết lập cho Ngọc Tình quả thật đã mang lại một sự trợ giúp rất lớn, có thể khiến một người cẩn trọng như Reis sẽ không mảy may nghi ngờ, đồng ý tiết lộ “bí mật quân sự” với cậu. Quả nhiên sau khi Reis nghe xong, biểu tình hùng hổ liền biến mất, ông đi đến trước bàn làm việc, mở khoá chiếc két sắt bằng vân tay, sau đó lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu than có vẻ ngoài rắn rỏi. Ông quay trở lại bàn trà, từ hộp gỗ lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay, bên trong có chức năng ghi hình, có thể phát lại bằng hình ảnh hologram. “Đây chính là đoạn video được một binh sĩ lúc đó ghi lại.” Video được quay bằng một thiết bị phụ trợ bên trong đồng hồ đeo tay, chất lượng không rõ ràng lắm, chỉ vỏn vẹn 10 giây ngắn ngủi. Giữa khung cảnh chiến trường đổ nát, người đàn ông cao lớn mặc quân phục tác chiến màu đen đang đối mặt với một nhóm 3-5 binh sĩ đang phát cuồng lao tới. Ngọc Tình nhìn bóng dáng quen thuộc kia, bàn tay giấu dưới bàn âm thầm siết chặt lại, nhưng biểu tình của cậu vẫn không có nửa điểm khác thường: “Đây là… Họ không phải binh sĩ của chúng ta sao?” “Đúng vậy, ngày hôm đó bên phía Hoàng gia đã cử đến một đội quân, nói là muốn hợp tác với chúng ta đánh lui Trùng tộc. Đô đốc không đồng ý, cũng đã từ chối rồi, nhưng hôm sau họ vẫn tự ý phái một chiếc cơ giáp đến địa phận tác chiến.” “Lúc đó hai bên đã thành công đánh lui được đội quân Trùng tộc, đang chuẩn bị rút quân thì bên phía họ lại bất ngờ tập kích.” Reis nói đến đây, ông đưa tay nhấn nút tạm dừng đoạn video, chỉ tay vào màn hình, trầm giọng nói: “Tuy hành động của đám binh linh ấy giống như đang phát rồ, nhưng tôi có thể khẳng định, họ đang công kích bằng cách phát tán tin tức tố! Về vấn đề này, bên phía Hoàng gia đã giải thích là do các binh lính đó bị sóng âm của Trùng tộc quấy nhiễu nên thần trí phát cuồng, đều đã bị đưa vào Y viện hoàng gia để tiến hành chữa trị rồi. Hừ, có quỷ mới tin những lời họ nói!!” Ngọc Tình: “Vậy sau đó thì sao? Người nào đã giao cho ngài đoạn video này?” “Một trong các binh sĩ bình an trở về đã bí mật giao nộp đoạn video này cho tôi, họ nói lúc đó Đô đốc Quân Khiêm đã cố gắng mở một con đường máu, khởi động một chiếc cơ giáp chở bọn họ quay về căn cứ an toàn, chính ngài ấy cũng bước lên một chiếc cơ giáp khác, nhưng sau đó lại hoàn toàn mất liên lạc.” Nhắc đến đây, giọng nói của Reis liền trở nên buồn bã: “Nếu lúc đó tôi cũng có mặt ở đó, có lẽ Đô Đốc Quân Khiêm đã không xảy ra chuyện rồi.” Thật ra trước những trận chiến lớn, các bậc chỉ huy như họ đều đã chuẩn bị sẵn “hậu sự” cho bản thân mình. Trước khi lĩnh quân đi tác chiến, Phó Quân Khiêm đã bàn giao tất cả sự vụ trong quân đội lại cho Reis. Đề phòng trường hợp Tổng chỉ huy gặp phải chuyện bất trắc, Hạm đội Bóng đêm cũng sẽ không rơi vào tình trạng rối loạn, dễ dàng bị người có mưu đồ bất chính chớp thời cơ thâu tóm. Nhưng điều đó không có nghĩa là sĩ khí của toàn quân không bị ảnh hưởng. Ngọc Tình cụp mắt, cách làm này quả thật rất giống với tác phong hành sự của người kia. Cậu không nói gì, lẳng lặng mở đoạn video xem thêm một lần nữa. Cả căn phòng nhất thời rơi vào yên lặng. Mặc dù ngoài mặt Ngọc Tình không lộ vẻ khác thường nhưng bởi vì vẫn chưa quen với thiết lập mới của cơ thể, những tia tin thần lực vô hình không khống chế được mà tràn ra ngoài, lạo xạo nhấp nhô không an ổn, tiết lộ tâm trạng thật sự của chủ nhân. Reis cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề, ông sực nhớ ra vẫn còn một chuyện quan trọng, vội vàng lấy ra một vật thể nhỏ khác từ trong hộp gỗ. “Sĩ quan Jasmine, cậu đừng quá lo lắng.” Thấy Ngọc Tình đã dời mắt khỏi đoạn video chuyển sang nhìn mình, Reis tiếp tục nói: “Cậu xem, đây là con chip sinh mệnh của ngài Quân Khiêm.” Trong tay ông là một con chip hình tròn nhỏ bằng đầu móng tay, đang phát ra ánh sáng màu xanh rêu chớp tắt. Những tổ chức lớn ở Liên Bang mà đặc biệt là trong quân đội, mọi người đều sẽ có một con chip hiển thị chỉ số sinh mệnh của mình, nhằm mục đích thống kê số lượng thương vong sau mỗi một trận chiến. “Ngài ấy vẫn còn sống. Nhưng không hiểu tại sao đến giờ vẫn không nhận được bất kỳ một tín hiệu liên lạc nào, nếu không thì chúng tôi cũng đã không lo lắng như vậy.” Đôi đồng tử phẳng lặng của Ngọc Tình cuối cùng cũng dấy lên một tia dao động, cậu nhìn Reis, ánh mắt thành khẩn nói: “Ngài có thể… đưa con chip ấy cho tôi được không?”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

[…] Chương 1 Chương 2 Chương 3 […]