5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 29

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Bác sĩ Khang – người có tên thật là Karlos – nhìn dáng vẻ tiều tuỵ và đầy thương tích của Ngọc Tình đang đứng trước cửa, vẻ phức tạp trong mắt anh ta càng đậm hơn. Kết cục của một nhân vật trong nguyên tác là điều không thể thay đổi được. Sau khi đã thiết kế xong cho cái chết của mình, Giang Quân Khiêm đã liên lạc với Karlos, nhờ anh ta chuyển lại một vài lời nhắn đến Ngọc Tình dưới dạng một phong thư. Karlos là người có khả năng đặc biệt, trong tay anh ta nắm giữ một số đạo cụ và kỹ năng có thể bảo quản được những thứ nằm ngoài phạm vi tiết lộ. Tuy nhiên xuất phát từ tư tâm, thật lòng thì Karlos không muốn giao ra bức thư này cho lắm. Trong trường hợp đội trưởng vẫn đang trong thời hạn chịu hình phạt, việc tiết lộ thân phận của mình với một người làm nhiệm vụ khác cũng nằm trong luật cấm của Cục quản lý, ai biết nếu như tên điên kia phát hiện rồi thì có gây thêm phiền phức cho đội trưởng hay không. Karlos đã từng chứng kiến rất nhiều người có ý mến mộ đội trưởng, nhưng dần dần họ đều từ bỏ vì không thể theo kịp bước chân của anh. Đây là trường hợp đầu tiên đội trưởng làm trái với quy tắc vì một người làm nhiệm vụ. Karlos không biết Ngọc Tình đã thích anh đến mức nào nhưng nếu phải đặt phần tình cảm ấy lên bàn cân với sự an nguy của đội trưởng, cán cân đương nhiên vẫn thiên về phía Quân Khiêm. Nhưng Karlos cũng không thể cứ như thế mà giấu nhẹm chuyện này. Vì vậy anh ta đã âm thầm quan sát, nếu đối với sự ra đi của đội trưởng, Ngọc Tình chỉ đơn giản là đau buồn hoặc thương tiếc, sau đó vực dậy tinh thần và truyền tống ra khỏi thế giới này, tiếp tục đi làm nhiệm vụ ở những thế giới khác. Vậy thì anh ta sẽ xem như bức thư này chưa từng tồn tại. Dù sao thì đây cũng là biểu hiện chung của người làm nhiệm vụ. Việc phải lòng một “nhân vật” nào đó đối với họ rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Thế nhưng anh ta thực sự không ngờ, sau 10 ngày theo dõi hành tung của Ngọc Tình, kết quả rõ ràng là người thiếu niên ấy lại muốn “tuẫn tình” theo anh. Karlos không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. “Bác sĩ Khang, anh…anh vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi là Ngọc Tình, anh… Anh đến tìm tôi ư?” Giọng nói hấp tấp của Ngọc Tình kéo tâm trí đang lơ đãng của Karlos quay trở lại. “Đừng gấp, tôi vẫn nhớ được cậu mà,” Karlos nở một nụ cười phóng khoáng, bàn tay giơ lên, những đầu ngón tay nhẹ nhàng múa máy giữa không trung, một quầng sáng màu tím nhạt xuất hiện rồi bay về phía Ngọc Tình. Chẳng mấy chốc, những lớp da bị ăn mòn của cậu đã lành lặn lại như cũ. Làm xong, Karlos thu tay về, lấy từ trong túi áo ra một phong thư “Cái này là của… Giang Quân Khiêm nhờ tôi đưa lại cho cậu.” “Thư của… anh ấy sao?” Dường như Ngọc Tình vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, cậu đứng ngẩn người một lát, sau đó vội vàng đưa tay nhận lấy bức thư. Nhiệm vụ đã xong, Karlos cũng không còn lý do để nán lại đây nữa, hơn nữa anh ta cũng mới vừa sử dụng một chút “pháp thuật”, sớm muộn gì cũng sẽ bị ý thức của thế giới nhận ra và đào thải. “Thư ký nhỏ,” Karlos nháy mắt với Ngọc Tình, giơ tay làm động tác chào, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với vị bác sĩ đứng đắn trước đây: “Tạm biệt nhé.” Ngọc Tình trơ mắt nhìn dáng vẻ của anh ta biến đổi từ nụ cười tà mị đến hai mắt thất thần, bộ dáng như bị người khác cướp đi hồn phách. Một lúc sau, “bác sĩ Khang” chớp chớp mắt, ý thức bị giam cầm lâu ngày được giải phóng sự tự do, anh ta nhìn trái nhìn phải bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu: “Lạ thật, đây là đâu? Sao mình lại ở đây vậy nhỉ?” Hệ thống 212 không thể tin được hét lên: 【Ahhhh, lẽ nào bác sĩ Khang không phải là một nhân vật NPC trong cốt truyện, mà là bấy lâu nay đã bị người khác nhập vai rồi sao?】 Ngọc Tình rất nhanh đã chấp nhận thông tin này, hay nói cách khác, hiện tại không có điều gì quan trọng hơn so với bức thư trong tay cậu. Cậu mở lời nói với người đang ngơ ngác đứng trước cửa: “Xin lỗi, anh đi nhầm nhà rồi.” Nói xong, Ngọc Tình lập tức đóng cửa nhà lại. Cậu trở vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, gần như không chờ kịp mà gấp gáp mở lá thư ra. Có lẽ những thứ mà anh có thể nhắn nhủ không nhiều, bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn gọn. “Ngọc Tình, đừng quá đau buồn vì tôi. Xin lỗi vì đã không nói trước kết cục với em. Sự thật là… tôi cũng giống em. Muôn vàn thế giới, có duyên gặp lại. –Quân Khiêm.” Hai mắt của Ngọc Tình trợn to, nét mặt sửng sốt, đôi tay cầm lá thư cũng run rẩy không ngừng. Nhưng lần này không phải vì đau buồn, mà là vì một niềm kinh hỉ quá lớn… –Anh ấy cũng giống mình? –Giống mình cái gì? –Muôn vàn thế giới… Ý anh muốn nói đến Cục quản lý sao? Đầu óc lâm vào trạng thái chết lặng suốt 10 ngày nay của Ngọc Tình giống như trải qua một vụ thanh tẩy, giờ phút này đột ngột trở nên bừng sáng và tái vận hành với một tốc độ kinh người. 【Hệ thống! Cậu… xin cậu hãy giúp tôi một chuyện.】 【Ký chủ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.】 【Nhờ cậu đi nghe ngóng tình hình ở Cục quản lý một chút, xem có ai tên là Quân Khiêm, hoặc là một người làm nhiệm vụ nào đó đang trong quá trình đóng vai thành các nhân vật nam phụ hay không… Tôi nghĩ là…】 Giọng nói của cậu run run nói ra mấy chữ cuối cùng: 【Tôi nghĩ là…rất có khả năng anh Quân Khiêm cũng là người của Cục quản lý.】 Hệ thống bị thông tin này làm cho chấn động, nhưng rất nhanh nó đã lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng hô lên: 【Được, ký chủ chờ tôi một lát.】 Nếu đây là sự thật thì… Ngọc Tình không tiếng động rơi xuống hai dòng nước mắt. … Một tiếng đồng hồ sau, Hệ thống 212 xuất hiện trở lại trong đầu Ngọc Tình, kèm theo là một tràn những lời lẽ gấp gáp: 【Ký chủ, tôi đã nghe ngóng được rồi!! Trong 2 năm mà tôi ở tại xưởng bảo trì, bên phía nội bộ của Cục quản lý quả thật đã xảy ra một sự việc lớn! Đội trưởng của Bộ phận kiểm tra và chữa trị Bugs cũng có tên là Quân Khiêm, trong một lần anh ấy đi vào một thế giới nhỏ để chữa trị bugs, ngoài ý muốn phát hiện ra từ trường của thế giới ấy vô cùng tệ hại, có nguy cơ lan tràn đến những thế giới khác. Chính vì vậy, ngài Quân Khiêm đã quyết định phá huỷ thế giới ấy ngay lập tức mà không thông báo cho Chủ Hệ thống.】 【Tuy xuất phát từ mục đích có lợi, nhưng hành vi “tiền trảm hậu tấu” chưa bao giờ nằm trong sự cho phép của Chủ Hệ thống. Chủ Hệ thống vì chuyện này mà đã ban ra một hình phạt, bắt ngài Quân Khiêm phải đóng vai nam phụ trong tình trạng mất đi ký ức, trải qua những khổ nạn trong cuộc đời các nam phụ ấy trong 10 thế giới nhỏ liên tiếp. Ký chủ, thế giới này chính là thế giới thứ 7 trong hình phạt của ngài ấy.】 Hệ thống bị tin vui này làm cho đầu óc choáng váng, cơ thể xoay mòng mòng, âm thanh máy móc cũng tràn đầy vẻ kích động. 【Ký chủ, ngài ấy thật sự không phải chỉ là một nhân vật thức tỉnh, ngài ấy thật sự là người của Cục quản lý! Sau khi trải qua hết vai diễn của thế giới này, linh hồn của ngài ấy sẽ di chuyển tới một thế giới khác. Ký chủ, ngài ấy vẫn còn sống!】 Ngọc Tình nghe xong, bả vai luôn căng cứng của cậu dần dần buông lỏng, khoé môi chậm rãi cong lên, nở một nụ cười đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua. Cậu thì thầm như đang nói với chính mình.. “Anh ấy vẫn còn sống…” Cậu siết chặt bức thư trong tay. Có lẽ Karlos đã bảo hộ bức thư này bằng một loại đạo cụ nào đó, sau khi được mở ra, nó chỉ có thể tồn tại được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hiện tại, nó đang dần dần hoá thành một lớp bụi óng ánh màu tím nhạt, trong chớp mắt đã tan biến giữa hư không Lớp bụi kỳ ảo hằn lên võng mạc của Ngọc Tình tan đi, để lại trong đôi mắt ấy là sự tái sinh từ đống tro tàn, tràn đầy ánh sáng của khát khao và kiên định. 【Hệ thống, chúng ta đi thôi.】 【Làm phiền cậu thêm một lần nữa, tôi muốn gặp mặt Chủ Hệ thống.】 … 【Cảnh báo: Thời hạn thoát ly thế giới của bạn còn lại 2 giờ.】 【Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 【Có.】

– Thế giới thứ nhất (Xong) –


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 29”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!