5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 28

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

【Giống như bao cốt truyện tình yêu kinh điển, một chút “thuỷ tinh” sẽ làm tăng thêm gia vị tình yêu của công và thụ chính. Nhờ vào khoảng thời gian thường xuyên ghé qua công ty của Giang Quân Khiêm trước đó nên Nhạc An Vũ có thể khẳng định, chính anh mới là người bị hại trong vụ việc ý tưởng sản phẩm bị đánh cắp. Tô Tân Đạt bị người yêu hiểu lầm, công và thụ chính bắt đầu bước vào giai đoạn “ngược” nhau. Sự xuất hiện của phản diện chính là một bước đột phá, thúc đẩy cốt truyện chuyển hướng từ ngược sang ngọt. Sau khi Tô Tân Đạt dựa vào thế lực của gia tộc đã điều tra ra được thủ phạm đứng phía sau, Hà Tư Nam giống như chó cùng rứt giậu, hắn đã hack vào điện thoại của Nhạc An Vũ và biết trước được cuộc hẹn giữa họ với Giang Quân Khiêm. Bởi vì trước đó đã ‘chiến tranh lạnh’ với Tô Tân Đạt, Nhạc An Vũ tạm thời chuyển về sống ở nhà cha mẹ ruột của mình. Hà Tư Nam đã thuê một chiếc xe van cỡ nhỏ, âm thầm mai phục ở gần biệt thự của nhà họ Nhạc, muốn đồng quy vu tận với cả hai người. Hai chiếc xe va chạm nhau gây ra một vụ nổ lớn, trong thời khắc sinh tử, Giang Quân Khiêm đã kịp thời bảo vệ Nhạc An Vũ trong lòng mình. Sau vụ tai nạn, Nhạc An Vũ bị thương nặng phải vào nhập viện. Tô Tân Đạt hốt hoảng chạy đến, trải qua cơn bi thống và hối lỗi cùng cực, hắn đã hết mực chăm sóc cho người yêu. Sau một màn “mất mà tìm lại được” này, công và thụ chính sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Về phía Giang Quân Khiêm, thật đáng tiếc, anh đã không qua khỏi.】 【Vai diễn của nam phụ đã kết thúc. Cám ơn bạn đã đồng hành cùng nam phụ trên suốt chặng đường của cốt truyện. Cục quản lý sẽ tổng kết phần thưởng và chuyển tới Hệ thống phụ trách của bạn. Hy vọng bạn đã có được một trải nghiệm tuyệt vời ở nhiệm vụ lần này.】 【Thời hạn thoát ly thế giới của bạn là trong vòng 10 ngày. Đề nghị bạn nhanh chóng rời khỏi để không phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng.】 【Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 … … Ngày hôm nay, bầu không khí bàng hoàng xen lẫn tiếc thương bao trùm lên toàn bộ Đô Thành. Tiếng xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp các tuyến đường lớn. Báo chí, truyền hình, mạng xã hội, khắp nơi đều không ngừng đưa tin về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng vị lãnh đạo tài ba của tập đoàn Giang thị. Ở bất cứ đâu, người ta cũng có thể nhìn thấy trên màn hình lớn của những toà trung tâm thương mại đang phát trực tiếp bản tin về hiện trường hai chiếc xe đang bốc khói, phóng viên đứng trước màn ảnh nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: “Dựa theo lời khai sơ bộ của Chủ tịch tập đoàn tài chính Nhạc Lâm, sáng nay khi nạn nhân đến nhà thăm hỏi, anh đã đề nghị mượn một chiếc xe Ferrari để ra ngoài xử lý chuyện riêng. Camera an ninh đã ghi lại quá trình xảy ra sự việc, lúc nạn nhân lái xe ra khỏi biệt thự, ở một góc đường phía sau cũng đã bắt đầu xuất hiện một chiếc xe van. Điều kỳ lạ là sau khi chiếc Ferrari ra khỏi cổng biệt thự thì đã đậu ở đó một lúc, chiếc xe van ở phía sau cũng không có động tĩnh. Khoảng 10 phút sau, khi chiếc xe phía trước khởi động máy định rời đi, xe van phía sau bỗng nhiên lao tới hết tốc lực. Phía cảnh sát đã phát hiện một chiếc ống nhòm và một bình xăng trên chiếc xe van gây án. Dựa theo hiềm khích trước đó giữa thủ phạm và nạn nhân, có lẽ sau khi quan sát tình hình bên trong xe, thủ phạm còn đang chờ đợi thêm ai đó xuất hiện nên đã không vội ra tay. Nhưng đến khi nạn nhân khởi động xe muốn rời khỏi, thủ phạm biết mình sẽ không còn cơ hội nữa nên đã lập tức thực hiện hành vi dại dột…” Màn hình chuyển cảnh, một phóng viên khác đang túc trực trước cổng bệnh viện. Tình cảnh ở đó vô cùng hỗn loạn, đủ loại tạp âm như tiếng xì xào bàn tán, tiếng cảnh sát la hét can ngăn và cả tiếng kêu gào của một người nào đó… “Xin nhường đường một chút!” “Người không phận sự không được phép vào trong!” “Này! Mau ngăn cậu ta lại!” “Không, xin các anh hãy cho tôi vào trong!” “Xin lỗi, cả hai nạn nhân đều đã ngừng thở trên đường đến bệnh viện, hiện tại bên phía pháp y đang hoàn tất thủ tục giám định trước khi bàn giao cho gia đình. Mời cậu ra khỏi đây.” “Không, xin các anh, tôi thật sự là người quen của anh ấy mà!” “Nếu cậu không phối hợp, chúng tôi buộc lòng phải dùng đến biện pháp mạnh.” “Mau đánh ngất cậu ta đi!” –Không, cầu xin các người, cho tôi vào gặp mặt anh ấy một lần cuối. –Anh ấy không thể ra đi như vậy được. –Làm ơn… … Lễ tang của Giang Quân Khiêm được tổ chức kín đáo tại biệt thự nhà họ Giang, ngoài trừ các thành viên trong gia tộc và một số người quen thân thiết, không một ai được phép đặt chân nửa bước vào Tĩnh Giang Cư. Bầu không khí bên trong đại sảnh u buồn và ảm đạm, tầng tầng lớp lớp hoa cúc trắng phủ kín cả tang đường. Nhạc An Vũ đã mấy lần khóc đến ngất đi trong vòng tay Tô Tân Đạt, bên cạnh hai người là Nhạc Lâm và thầy giáo sư, trên gương mặt của hai vị tiền bối ấy dường như vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng và đau xót. Trương Thiên vẻ mặt phờ phạc, hốc mắt đỏ hoe nhìn di ảnh của người cấp trên đã từng nâng đỡ mình. Kế bên cậu ta là Giám đốc các bộ phận và nhân viên của công ty G-Nexus, ai nấy đều không cầm được nước mắt khi đến dự tang lễ của anh. Cha mẹ Giang đã lập tức trở về nước sau khi nhận được hung tin của con trai cả, hai ông bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ sau một đêm, hai đấng sinh thành ấy dường như đã già đi hơn mười tuổi. Giang Chí Huy trở thành trụ cột chính của gia đình, một bên an ủi cha mẹ, một bên đứng ra chủ trì tang lễ. Anh ta gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt gần như đã chìm đắm trong nỗi bi thương. Thế nhưng, trong số họ lại không có bóng dáng của Ngọc Tình. Dựa theo luật lệ của Cục quản lý, để tránh việc người làm nhiệm vụ sẽ can thiệp vào quỹ đạo vận hành của thế giới sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình, nếu họ không được Chủ Hệ thống cấp cho một loại đạo cụ cư trú tương tự như “visa”, linh hồn của họ sẽ dần dần bị thế giới nuốt chửng hoặc sẽ bị tất cả mọi người lãng quên, giống như họ vốn dĩ chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Đối với người làm nhiệm vụ không nhập vai như Ngọc Tình, thời gian để họ thoát khỏi thế giới nhỏ là 10 ngày, nếu vượt quá thời hạn, ý thức của thế giới sẽ tự động đồng hoá và hấp thụ họ, biến người làm nhiệm vụ thành năng lượng của nó. Nói một cách khác, hành vi nán lại trái phép ở thế giới nhỏ cũng giống như việc từ bỏ sinh mạng của mình. Chính vì vậy, cái tên Ngọc Tình đã bị xoá khỏi ký ức của những ai đã từng quen biết cậu, giống như cái cách mà cậu đã xuất hiện ở đây ngay từ đầu. Một “người lạ” như cậu dĩ nhiên không thể tham dự lễ tang, không thể đưa tiễn anh một đoạn đường sau cuối. Điều này đã khiến cho Ngọc Tình hoàn toàn sụp đổ. Không một ai có thể tưởng tượng được, đây là một điều tàn nhẫn với cậu đến nhường nào. … 【Cảnh báo: Thời hạn thoát ly thế giới của bạn còn lại 7 ngày】 【Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 Bên trong căn hộ của Ngọc Tình, không gian vốn dĩ vô cùng tiện nghi và ấm cúng lúc này lại tối đen như mực, không bật đèn, gia cụ trong nhà cũng như rơi vào trạng thái ngủ đông không tiếng động, tất cả im lìm nhưng bị một thứ phép thuật hắc ám nguyền rủa chìm vào giấc ngủ sâu. Phòng ngủ tối om là nơi duy nhất đang toả một chút ánh sáng hiu hắt và những đợt âm thanh nhỏ vụn. Ngọc Tình an tĩnh nằm trên giường, cả người chìm vào bóng tối, nếu không phải bả vai vẫn phập phồng với biên độ cực nhẹ vì hít thở, người khác nhìn vào đều sẽ tưởng cậu chỉ là một cái xác đã mất đi sự sống. Trong lòng cậu đang ôm chặt một thứ, đó là tấm hình mà cậu và Giang Quân Khiêm đã chụp chung lúc ở trên du thuyền, đã được cậu rửa ra và lồng kính. Xung quanh người cậu là những món đồ vật nhỏ như những ly cacao sữa giấy đã được rửa sạch và bảo quản kỹ càng, chiếc nón tai thỏ được anh mua cho và bộ âu phục dự tiệc mà anh đã đặt may cho cậu trong cái lần đi tham dự lễ đính hôn của Nhạc An Vũ. Anh ra đi quá vội vàng, những gì để lại cho Ngọc Tình cũng vô cùng ít ỏi. Chiếc điện thoại mà cậu mới mua đang hiển thị đoạn video về vụ tai nạn, Ngọc Tình giống như tự ngược mà xem nó hết lần này đến lần khác. Bàn tay siết chặt lớp vải ga giường đến mức trắng bệch, bả vai run rẩy kịch liệt giống như đang khóc nhưng lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Cậu nghe nói Giang Quân Khiêm đã được an táng ở một ngọn đồi cao, đó là vùng đất an nghỉ cuối cùng của những thành viên trong gia tộc, một nơi yên tĩnh và có bầu không khí trong lành, sẽ không bị những thứ xô bồ và hoen ố của trần tục quấy nhiễu. Ngọc Tình cảm thấy bản thân mình thật tệ. Trong lòng luôn nói thích anh, vậy mà lại không thể gặp mặt anh lần cuối, ngay cả tiễn anh một đoạn đường về chốn vĩnh hằng cậu cũng không làm được. Nếu có thể được nằm ở đó cùng anh thì tốt rồi… … 【Cảnh báo: Thời hạn thoát ly thế giới của bạn còn lại 3 ngày】 【Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 Cậu đã không ăn không uống gì trong suốt một tuần. Hệ thống đã liên tục truyền năng lượng để bảo vệ các cơ quan chức năng cho Ngọc Tình. Nó cũng đã thử rút linh hồn của ký chủ ra khỏi thế giới này nhưng ý thức của cậu lại giống như đã ăn sâu cắm rễ ở đây, làm cách nào cũng không xê dịch dù chỉ là một chút. Hệ thống 212 vô cùng bất lực, nó trăm triệu lần cũng không thể ngờ kết cục cuối cùng của ngài Quân Khiêm trong kịch bản lại là một nấm mồ, toàn thân Hệ thống cũng nhuốm màu ảm đạm, lập loè ánh sáng xám xịt của tàn tro. Nó yếu ớt lên tiếng: 【Ký chủ, Cục quản lý đã gửi tới bảng điểm tổng kết cho nhiệm vụ lần này, hơn nữa còn có điểm thưởng dựa trên những hệ luỵ tích cực.】 【Ngoại trừ giá trị cảm xúc của ngài Quân Khiêm luôn đạt mức rất cao sau những phân đoạn bị ngược tâm. Trong nguyên tác, sau khi trải qua những sự việc ‘tai bay vạ gió’ để làm nền cho công thụ chính, công ty của ngài Quân Khiêm đã phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Mặc dù sau này Tô Tân Đạt đã công khai đính chính lại nhưng danh tiếng của công ty trong thời điểm đó vẫn bị ảnh hưởng, tập đoàn Giang thị đã tụt khỏi top 5 doanh nghiệp đứng đầu thành phố, nhiều hợp đồng bị huỷ bỏ, phải lập tức sa thải gần 1/3 nhân viên. Nhưng nhờ có sản phẩm G-Nourish lần đó, cậu và ngài Quân Khiêm đã làm được một điều không tưởng, đó là vừa thuận theo cốt truyện vừa ngăn chặn được tổn thất của công ty.】 【Hơn nữa… Trong cốt truyện chính, tuy về sau Nhạc An Vũ đã hồi phục và sống hạnh phúc với công chính nhưng trong lòng cậu ta vẫn canh cánh về cái chết của ngài Quân Khiêm, thân thể cũng vì vụ tai nạn mà trở nên suy nhược. Có lẽ cân nhắc đến việc cậu cũng sẽ ở trên chiếc xe đó, nên cách làm này của ngài Quân Khiêm không chỉ muốn giúp thụ chính không phải sống cả đời trong sự tự trách, mà còn vì muốn bảo vệ cậu nữa.】 Bởi vì Ngọc Tình là người làm nhiệm vụ, tuy cậu sẽ không chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng từ vụ tai nạn nhưng vẫn sẽ bị thương, hơn nữa, việc để cậu tận mắt chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mặt mình là một điều vô cùng tàn nhẫn. Cho dù là chết đi, anh vẫn chọn cách tốt nhất cho tất cả mọi người. Hệ thống hy vọng khi nó nói ra những chuyện này, Ngọc Tình sẽ biết quý trọng thân thể của mình hơn một chút, không phụ tấm lòng ngài Quân Khiêm đã bảo vệ cậu. Nhưng đáp lại hệ thống là tiếng gào khóc thê lương của Ngọc Tình. … 【Cảnh báo: Thời hạn thoát ly thế giới của bạn còn lại 2 ngày】 【Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 Cơ thể của Ngọc Tình bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bị ăn mòn. Các khớp xương truyền đến từng trận đau nhức, làn da cũng dần dần bong tróc ra thành từng mảng. Cậu giống như một người ảo kỹ thuật số bị hư hoại, các số liệu trên người đang bị máy chủ rút đi và tiến hành xoá sổ. Thế nhưng, biểu cảm trên gương mặt cậu vẫn không có nửa phần dao động, thậm chí còn hy vọng bản thân bị dày vò nhiều hơn một chút. Giang Quân Khiêm đã từng nói, anh hy vọng cậu vẫn giữ được nội tâm thuần khiết của mình. Vì vậy sau khi anh chết đi, Ngọc Tình đã cố gắng không nảy sinh bất kỳ ý nghĩ oán hận nào đối với bất cứ ai hay đối với nơi này, bởi vì thế giới này có một phần máu thịt của anh. Cậu thật sự không muốn vấy bẩn nó. Cậu nghĩ, anh cũng sẽ không muốn cậu tự hành hạ chính mình. Vì vậy khi nhận được sự trừng phạt và cắn nuốt của thế giới, trong lòng cậu lại sinh ra một chút vui vẻ và thoả mãn đầy bệnh hoạn. Thậm chí, Ngọc Tình còn hy vọng thời gian sẽ trôi nhanh hơn một chút. Biết đâu sau khi bị thế giới “nuốt chửng” rồi, linh hồn của cậu có thể bay đến bên cạnh anh. Ngọc Tình nhắm mắt, mơ về một viễn cảnh sẽ được gặp lại anh một lần nữa. … 【Cảnh báo: Thời hạn thoát ly thế giới của bạn còn lại 1 ngày】 【Bạn có muốn lập tức rời khỏi thế giới này không?】 Hệ thống 212 cuối cùng cũng buông xuôi, nó quyết định sẽ không khuyên nhủ Ngọc Tình nữa, cũng sẽ ở lại đây làm bạn với cậu. Nó không giống như những Hệ thống máy móc vô tình khác, sẽ không thể trơ mắt nhìn ký chủ của mình bị hồn phi phách tán ở đây, sau đó dửng dưng đi tìm một ký chủ mới. — Cộc cộc Ngay khi một người một thống đang cùng nhau đếm ngược những giờ phút cuối cùng… Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Ngọc Tình.” Người trên giường hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng bất động, làm ngơ hết thảy. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. “Ngọc Tình, tôi biết cậu đang ở bên trong, cậu mở cửa gặp tôi một lát được không?” Trong cơn mơ màng, não bộ vẫn luôn ở trong chế độ từ chối giao tiếp của Ngọc Tình bỗng nhiên loé lên một ý nghĩ. — Không đúng? Sao lại có người có thể nhớ rõ được mình? Ngọc Tình lập tức mở bừng mắt. Hiện tại, bất cứ điều bất quy tắc nào cũng có thể thắp lên một luồng hy vọng. Ngọc Tình nhịn xuống cơn đau rã rời bước xuống giường, Hệ thống cũng đúng lúc thi triển một cái buff giảm đau cho cậu. Ngọc Tình loạng choạng đi ra phòng khách, bật đèn, hai tay hơi run rẩy mở cửa ra. — Là bác sĩ Khang.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “[ĐM/Sáng tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 28”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!