5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 38

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Vị trí của Lãnh địa trung tâm nằm ở khu phế tích lớn nhất Hoang tinh K-09, trước đây lão Quốc Vương đã cho trùng tu nơi này thành một thành phố nhỏ, chuyên dùng để làm nơi trú ngụ cho các binh sĩ giám sát và phạm nhân. Tuy nhiên, trải qua mấy năm không tu sửa và sự tàn phá của môi trường khắc nghiệt, thành phố Lãnh địa lại trở về dáng vẻ xám xịt và hoang tàn, giống như một cái xác khổng lồ bị bỏ quên giữa lòng sa mạc. Những toà nhà nửa sụp nửa đứng, bê tông nứt toạc, mấy khung thép trơ trọi bị gió cát mài mòn khiến chúng càng thêm sắc bén. Vậy mà giữa không gian tiêu điều này vẫn tồn tại một “ổ sinh hoạt” khá là náo nhiệt. Phó Quân Khiêm bước xuống cầu thang bằng bê tông chật hẹp, bên dưới tầng bán ngầm của một toà nhà nửa sụp, trước cửa có treo một tấm biển xiêu xiêu vẹo vẹo, bên trên có hai chữ lớn được tô bằng nước sơn đỏ chót – “Hố Tro” Cái tên nghe đầy tính nghệ thuật này thật chất chính là một quán bar. –Kẽo kẹt. Đẩy ra cánh cửa gỗ gỉ sét, tiếng nói chuyện ồn ào, đủ loại tin tức tố cấp thấp và mùi rượu rẻ tiền ngay lập tức ập thẳng vào khướu giác. Người đàn ông dường như chẳng hề bị thứ hỗn hợp mùi hương kỳ quái này làm ảnh hưởng, bước chân vững vàng đi đến quầy bar. Chủ quầy là một Beta trung niên có râu quai nón, ở cái nơi thiếu thốn lương thực này mà gã cũng có thể nuôi ra một cái bụng tròn vo béo ú, cứ như quanh năm suốt tháng đều uống rượu trừ cơm vậy.  “Ồ, anh vẫn còn ở đây ư?” Người đàn ông mặc áo choàng màu da bò, mũ trùm đầu che đi quá nửa khuôn mặt, vừa ngồi xuống liền ném cho chủ quầy một cục pin năng lượng, nhả ra một chữ: “Gum.” Chủ quầy hai mắt sáng lên, vụt một cái liền đưa tay vơ lấy cục pin, nhanh như thể chỉ cần chần chừ thì nó sẽ bị người khác cướp mất. Gã xoay người lắp vào cái máy phát nhạc chẳng biết được sản xuất từ thời đại nào đã hết pin suốt một tháng nay, đập đập lên thân máy, cái máy rè rè hai tiếng rồi phát ra một thứ giai điệu vô cùng quái lạ. “Ôi trời! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, quán bar mà không có nhạc thì mất hết cả nửa linh hồn” Chủ quầy mang đến cho anh hai thanh kẹo cao su vị bạc hà, cười híp mắt nói: “Của ngài đây, sau này nhớ ghé quán thường xuyên nhé.” Phó Quân Khiêm bóc vỏ rồi cho thanh kẹo cao su vào miệng, không để ý đến gã Beta đang lải nhải, hơi cúi thấp đầu, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó. Khoảng mười phút sau, cánh cửa quán bar lại vang lên tiếng kẽo kẹt, một đứa trẻ tầm 13-14 tuổi chạy chân trần vào quán, mồm năm miệng mười nói: “Tin sốt dẻo đây, có tin sốt dẻo đây!!” “Ồ, thằng Bụi đến rồi đấy à?” “Mấy hôm nay buồn chán quá, có tin gì hay không mau kể cho tụi anh nghe xem nào?” Mấy gã đàn ông ngồi trong quán lần lượt ném cho đứa nhỏ một ít đồ ăn vặt như vài thanh dịch dinh dưỡng hay mấy cái bánh quy khô khốc, xem như trả tiền để được nghe nó kể chuyện đó đây. Đứa nhỏ gom hết đồ vật bỏ vào túi quần, cười hì hì nói: “Mấy anh cũng biết Nevan rồi chứ? Anh của nó không biết đã chọc phải nhân vật thần thánh phương nào, bị đánh cho nằm không ngóc đầu dậy được.” Giọng điệu của nhóc Bụi nghe có phần khoái chí: “Kể cả đám binh sĩ ngày thường đi theo a dua nịnh nọt gã cũng bị đánh cho tơi tả luôn.” Một tên Alpha vỗ đùi cái đét: “Hố hố, tao đợi ngày này lâu lắm rồi! Cái gã hống hách ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt!” Người ở bên cạnh phụ hoạ: “Tin hay, tin hay!” “Nhưng không biết đó là ai được nhỉ? Lại có người nhàm chán đến mức tới Hoang tinh thử cảm giác làm anh hùng à?” Đám đông phía sau ồ lên thảo luận, không ai chú ý đến người đàn ông ở quầy bar đã lặng lẳng rời đi. Lúc nhóc Bụi hí hửng rời khỏi quán bar, vừa định bước ra đường chính thì đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng, kéo cậu bé vào trong góc khuất. “Suỵt—” Phó Quân Khiêm ra hiệu trước khi nhóc Bụi hét toáng lên, giơ túi kẹo trong tay lên lắc lắc trước mặt cậu bé.   “Mua tin.” Alpha lời ít ý nhiều. Nhóc Bụi chộp lấy túi kẹo mở ra xem, có lẽ vì quá thèm, cậu bé bóc vội một viên kẹo vị nho ném vào miệng: “Ngài muốn biết chuyện gì?” Trước đây thi thoảng cũng sẽ có một vài người đến Hoang tinh thu thập tin tức, sau đó trở về up lên trang cá nhân Tinh Võng. Phó Quân Khiêm trực tiếp hỏi: “Mấy đứa trẻ ở đây khi nào thì được thả về tinh cầu?” Giọng nói đang nhai kẹo của nhóc Bụi nghe có vẻ hơi ồm oàm: “Tôi cũng không rõ, hai tháng trước binh đoàn có công khai biểu dương một nhóm trẻ em lao động giỏi, cho chúng được vào ở trong Tháp canh. Sau đó thì không nhìn thấy mấy đứa trẻ đó đâu nữa, có lẽ họ đã thả chúng về rồi.” Gương mặt của Alpha bị che khuất trong lớp mũ dày không nhìn rõ cảm xúc, chỉ để lộ xương quai hàm sắc cạnh như được điêu khắc: “Vị trí Tháp canh đó ở đâu?” “Chuyện này…” Phó Quân Khiêm lại ném cho cậu bé một thanh sô cô la vị hạnh nhân. Nhóc Bụi lập tức biến thành cái máy nói, chỉ tay về phía một toà nhà ba tầng ở phía đông: “Ở phía đông chính là Tháp canh, nơi ở của binh đoàn.”   “Ngài có muốn biết thêm những chỗ khác không?” “Khu vực trung tâm chính là công trường tái chế phế liệu, chính là cái chỗ có nhiều container nhất ấy, còn ở phía nam là nơi ở của chúng tôi, có nhiều lều lắm…” … So với phần lớn Lãnh địa trung tâm, Tháp canh là một toà kiến trúc tương đối còn nguyên vẹn. Bên trong yên ắng, thỉnh thoảng có một nhóm binh sĩ đi tuần tra qua lại. Là một Đô đốc khét tiếng của Hạm đội bóng đêm, Phó Quân Khiêm dựa vào một thân dày dặn kinh nghiệm đã dễ dàng tránh mặt được đám binh sĩ đi tuần ở tầng trệt, lẻn vào bên trong xem xét. Tầng một chủ yếu là khu vực sinh hoạt của binh đoàn, lúc đi lướt qua mấy cánh cửa phòng đóng chặt, Phó Quân Khiêm ghé sát tai vào nghe ngóng, bên trong truyền ra tiếng hít thở đều đều, có lẽ đám sĩ trong phòng đều đã ngủ say. Tầng hai đa số cũng là phòng ở, đi đến gần cuối hành lang, anh phát hiện nơi này có một gian phòng rộng rãi hơn so với những phòng sinh hoạt khác. Phó Quân Khiêm đảo mắt một vòng, thấy bên trong có chứa nhiều tạp vật và một số loại máy móc, trông giống như một gian nhà kho.     Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định bước lên lầu ba. Vừa đặt chân đến lầu ba, trong lòng anh đã dâng lên một dự cảm bất thường. Trong không khí dường như còn vương lại thứ mùi vị lạ lẫm, hai bên hành lang là bốn gian phòng có diện tích khá rộng, cửa chính được làm bằng những song sắt trông giống như một nhà tù. Bố cục bên trong vô cùng đơn giản, chỉ bao gồm hai dãy giường tầng bằng kim loại xếp sát nhau, trên giường còn có mấy tấm chăn mỏng, ở góc phòng là hai chiếc tủ cá nhân bằng gỗ bị phai màu.    Cách bày trí này rõ ràng là dành cho người ở nhưng toàn bộ bốn gian phòng đều trống rỗng, không có bất kỳ bóng dáng của một đứa trẻ nào. Cả tầng ba vô cùng tĩnh lặng, chỉ có một tên binh sĩ đang ngồi canh giữ trước một gian phòng ở cuối dãy hành lang. Tên binh sĩ đang khoanh tay ngủ gật, bỗng nhiên bị một vật gì đó tương tự họng súng tì vào sau ót, cảm giác lạnh buốt in trên da thịt khiến gã giật bắn mình: “Ai… Ai vậy?” Alpha hạ thấp giọng: “Những đứa trẻ ở đây đâu rồi?” “Tôi… tôi không biết.” Âm thanh “rắc rắc” giống như tiếng súng được lên nòng truyền đến, tên binh sĩ sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, giơ hai tay lên trời thề thốt. “Tôi, tôi thật sự không biết, binh trưởng đã đưa chúng đi từ hai tháng trước rồi. Tôi chỉ phụ trách canh giữ ở đây thôi.”  “Xin ngài hãy tha cho tôi đi.” Dáng vẻ sợ mất mật của tên binh sĩ không giống như đang nói dối, Phó Quân Khiêm đập mạnh vào gáy đối phương, tên binh sĩ chưa kịp phản ứng thì đã gục đầu xuống, ngất xỉu. Ngay khi anh vừa định xoay người, bỗng nhiên có một tiếng nói đầy cảnh giác vọng đến từ phía đầu cầu thang: “Kẻ nào đang ở đó?” Chính là nhóm binh lính có năm người vừa đi tuần tra dưới tầng một. —Vụt “Khẩu súng” được ghép từ những mảnh kim loại gần như ngay lập tức phóng về trước, đập trúng ngay bên cổ của người vừa lên tiếng, tuy khoảng cách khá xa nhưng độ chính xác lại chuẩn đến kinh người. Thấy một tên đã ngã xuống mất đi ý thức, bốn người còn lại lập tức xông lên. Phó Quân Khiêm hạ thấp trọng tâm, một tên linh vừa lao tới, anh đã áp sát trong một hơi thở, bàn tay rắn chắc kéo mạnh cổ áo đối phương xuống, đầu gối giáng thẳng vào bụng hắn. Tên binh sĩ gập người, chưa kịp phát ra tiếng kêu đã ngất lịm. Những tên phía sau bắt đầu nổ súng. Phó Quân Khiêm linh hoạt nghiêng người né sát đường đạn, thậm chí mũ áo choàng trong lúc giao đấu từ nãy đến giờ vẫn không bị xê dịch mảy may, nhưng trên thực tế, động tác của anh đã chậm hơn một nhịp so với lúc thường. Tin tức tố của những Alpha này giống hệt như đám binh lính phát cuồng lần trước, trong nháy mắt đã làm cho hệ thần kinh và tuyến thể của anh chợt co rút kịch liệt! Đôi mắt của Alpha trong mũ áo loé lên tia sáng, trong một khắc dị năng được kích hoạt, khẩu súng của một tên binh lính liền mất khống chế bay vụt vào lòng bàn tay phải của anh. —Đoàng đoàng đoàng. Ba tiếng súng vang lên giòn giã bắn vào chân chúng, lập tức khiến đám binh lính mất đi khả năng di chuyển. Phó Quân Khiêm gần như không chần chừ phóng thẳng xuống cầu thang chật hẹp, ánh đèn nhấp nháy theo mỗi bước chân nặng nề nhưng nhanh thoăn thoắt của Alpha. Tiếng súng inh ỏi trên tầng ba đã kinh động các binh sĩ dưới lầu, một tên nằm rạp dưới đất vẫn còn tỉnh táo lập tức ấn còi báo động. “Có kẻ ngoài đột nhập! Mau bắt lấy hắn” Tiếng bước chân bên dưới dội lên dày đặc, tình hình trước mắt rất rõ ràng là không thể rời đi bằng cửa chính, Phó Quân Khiêm phản ứng cực nhanh, vừa xuống được tầng hai, anh chỉ dừng lại nửa giây rồi chạy thẳng về phía nhà kho. Đám binh lính chạy lên lầu hai, nhìn thấy bóng người mặc áo choàng ở phía trước liền điên cuồng nã súng. Bóng dáng của Alpha thoắt một cái đã mất hút sau nhà kho, anh đóng sầm cửa lại, dùng dị năng điều khiển một số máy móc chặn sau cánh cửa. Ánh mắt quét qua khung cửa sổ bằng kính lỏng lẻo, ngay giây tiếp theo, anh phóng người đạp chân lên bệ cửa cửa sổ, nghiêng người lao về phía trước. —Loảng xoảng Toán binh lính hì hục chạy tới nhưng không thể phá cửa được, nghe thấy động tĩnh trong phòng, tên cầm đầu gầm lên: “Mau xuống dưới đuổi theo, hắn chưa thể chạy đi xa được!” Phó Quân Khiêm xoay người giữa không trung, tiếp đất bằng vai rồi lăn một vòng trên nóc tầng một của khu nhà đổ nát, trong tích tắc đã đứng dậy. Biết mình không thể ngay lập tức cắt đuôi được chúng, Phó Quân Khiêm lo ngại súng đạn vô tình sẽ làm bị thương những người vô tội, anh liền chạy thẳng về phía khu vực trung tâm, đích đến là công trường tái chế phế liệu theo như lời chỉ dẫn của nhóc Bụi. Bóng tối bao trùm lên những toà phế tích xiêu vẹo, những dải ánh sáng rực rỡ trên cao giống như một thế giới kỳ ảo, hoàn toàn khác biệt so với sự âm trầm và nghẹt thở của cuộc rượt đuổi đang diễn ra bên dưới. Rất nhanh, trong bóng tối đã xuất hiện thêm nhiều rất tiếng bước chân. Vị trí của cửa sổ tầng hai hướng về phía trung tâm, đám binh sĩ đoán kẻ đột nhập đã chạy về hướng công trường, chúng phân công một nhóm người tức tốc đuổi theo, một nhóm khác thì ráo riết tuần tra ở hướng ngược lại. Chúng có vẻ vô cùng quen thuộc với địa hình này, vừa bước chân vào công trường liền chia thành hai nhóm, len lỏi vào bên trong lục soát. Diện tích của khu tái chế không quá rộng, Phó Quân Khiêm đang nấp sau một chiếc container, chưa đầy năm phút đã nghe thấy động tĩnh có kẻ đang áp sát mình. Nếu là lúc năng lực toàn thịnh, anh chỉ cần điều khiển một chiếc container quét qua là có thể dư sức giải quyết được đám này. Tuy nhiên tuyến thể bị tổn thương đã khiến thể lực của anh nhanh chóng bị xói mòn sau mỗi lần sử dụng dị năng. Nhưng cứ trốn ở đây cũng không phải là cách. Alpha thu mình trong bóng tối, tĩnh lặng giống như một con báo đen đang chờ thời cơ vồ lấy kẻ thù. —Tổng cộng có 7 người. Đấu tay đôi với chúng vẫn có khả năng giành phần thắng. Vì vậy, ngay khi bóng dáng của một tên binh sĩ vừa lấp ló xuất hiện bên hông chiếc container, anh liền chụp lấy cổ tay đối phương bẻ xoắn lại, tiếng gãy xương vang lên răng rắc, anh mượn thế đạp mạnh vào lưng khiến gã ngã nhào về phía hai tên còn lại. “Mau lên, hắn ở chỗ này!” Nhóm binh lính bên kia nghe tiếng động lập tức chạy đến, một tên giơ khẩu súng trường trong tay lên, ngắm về phía người đàn ông mặc áo choàng. Đoàng – Thế nhưng còn chưa kịp bóp cò, một viên đạn từ không trung đã bay đến, đâm xuyên qua cánh tay gã! “Ahhh—!” Đòn tấn công bất ngờ này khiến cả nhóm người đều sửng sốt. Phó Quân Khiêm cũng khựng lại, lần theo đường đạn bắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đằng sau mũ áo bởi vì kinh ngạc mà hơi mở lớn. Omega đứng trên nóc container, màu tóc bạc như đang phát sáng dưới những dải cực quang, trên tay là một khẩu súng vô cùng quen thuộc.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!