5/5 - (1 bình chọn)

CHƯƠNG 39

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

【Hệ thống, mọi chuyện trông cậy vào cậu nhé!】 【Được. Ký chủ cứ giao cho tôi!】 Lần đầu tiên cầm súng, mặc dù ý nguyện muốn cứu nguy cho Phó Quân khiêm đã chiến thắng tất cả nỗi sợ hãi trong lòng nhưng Ngọc Tình lại hoàn toàn không có kỹ thuật ngắm bắn. Vì vậy cậu đã nhờ Hệ thống điều khiển đường bay của viên đạn, bắn trúng vào những chỗ yếu hại khiến kẻ địch mất đi khả năng tấn công. Một người một hệ thống hợp tác ăn ý, cộng thêm uy lực của tin tức tố chứa đựng trong khẩu súng khi bắn ra, trong nháy mắt Omega đã hạ gục bốn tên binh sĩ còn lại. Nhìn đám người đang nằm sõng soài trên mặt đất rên rỉ, Ngọc Tình thở hồng hộc, bấy giờ cậu mới chú ý trái tim của mình đang đập nhanh đến kinh hoàng, sau đó tầm mắt liền tìm kiếm bóng dáng của Alpha. Người Omega tóc trắng dịu dàng, sẵn sàng hai tay nhuốm máu để bảo vệ anh. Lúc mắt chạm mắt nhau, không hiểu sao trong đầu Phó Quân Khiêm lại hiện lên ý nghĩ này. Anh bước ra chỗ sáng, sau một thời gian dài vật lộn và ẩu đả khiến khí tức xung quanh người đàn ông có chút âm trầm, áo choàng dài màu sậm che đi diện mạo và cả thân hình càng khiến anh giống như một vị Thần chết bước ra từ bóng tối. Mà Omega tóc trắng ở trên cao lại giống như một thiên thần, phát ra ánh sáng cứu rỗi giữa bầu trời lộng lẫy cực quang. Thần chết ngước lên, giơ tay về phía cậu. “Jasmine, nhảy xuống đây.” Thiên thần không có lấy nửa điểm do dự, lập tức tung người nhảy xuống, được Thần chết vững vàng tiếp được trong tay. Mũ áo choàng trong lúc cử động bị rơi xuống, để lộ gương mặt đẹp trai sắc cạnh của Alpha, Phó Quân Khiêm còn chưa kịp nói gì, Ngọc Tình liền thuận thế anh đang hơi cúi đầu nhìn mình mà thực hiện một hành vi táo bạo. Cậu nhón chân, cụng trán mình vào trán anh. Từng tia tinh thần lực dịu dàng như dòng nước chảy xuôi vào hệ thần kinh, trong nháy mắt đã xoa dịu phần nào tuyến thể đang đau nhức, Phó Quân Khiêm giật mình, lập tức vịn vai đẩy đối phương ra, nhíu mày: “Em làm gì vậy?” Mặc dù anh biết Ngọc Tình là Omega có tinh thần lực đặc biệt, nhưng việc tự tiện xâm nhập vào vùng tinh thần của một Alpha rõ ràng là một hành vi vô cùng liều lĩnh. Đặc biệt là một Alpha cấp SS đang bị nội thương, có thể dễ dàng mất khống chế bất cứ lúc nào như anh. Ngọc Tình nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói: “Anh bị thương rồi.” Ánh mắt của Omega như một đầm nước ôn nhu, từng sóng nước bên trong đều chứa đầy thành ý: “Hãy để em xoa dịu cho anh, có được không?” Thần trí của Phó Quân Khiêm mờ đi trong thoáng chốc. Dường như trước đây cũng đã từng có một người con trai nào đó nhìn anh như vậy, sau đó nói rằng muốn chăm sóc cho anh. Loại cảm giác này cũng giống như một hạt giống đã gieo sâu vào trong máu thịt, mặc dù hiện tại trí nhớ của anh hoàn toàn là một mảnh trống rỗng nhưng chỉ cần được người kia vun tưới bằng thứ tình cảm chân phương không giữ lại chút gì, hạt giống quen thuộc ấy sẽ dần dần sống lại, một lần nữa đâm chồi nảy lộc trong mảnh vườn ký ức bị lãng quên. —Ưm ưm. Thế nhưng còn chưa kịp để anh nắm bắt tận tường, âm thanh kêu đau của đám binh sĩ vang lên khiến Phó Quân Khiêm sực tỉnh, nhận ra hoàn cảnh hiện tại không thích hợp để nấn ná lâu dài. Anh lập tức nắm cổ tay Omega, dắt cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này. “Chúng ta trở về phi thuyền trước đã.” … Khí trời ở Hoang tinh thiên về ngày ngắn đêm dài, chưa đến 7 giờ sáng, ánh nắng ở trên cao đã đứng bóng chói chang. Bốn bề tĩnh lặng, tất cả biến động của tối hôm qua giống như bị nhấn chìm cùng với màn đêm, không một ai hay biết. Bên trong cabin phòng ngủ vẫn là một mảnh tối mờ, cửa sổ khép chặt, chỉ có một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cảm ứng trên đầu giường đang toả ra quầng sáng màu trắng nhạt. Hàng mi dày của Alpha khẽ rung động, một lát sau mới chầm chậm mở mắt. Gần hai tháng kể từ khi bị trọng thương, đêm qua là lần đầu tiên được ngủ một giấc an ổn cho đến khi tự nhiên tỉnh, ngay cả Phó Quân Khiêm nhất thời cũng lâm vào trạng thái không phân biệt rõ đây là chốn nào. Cho đến khi tầm nhìn lọt vào một làn thu thuỷ trong veo quen thuộc. Ký ức sống lại, anh nhớ tối hôm qua sau khi trở về phi thuyền, Omega đã nằng nặc đòi theo anh vào phòng, sau đó thì sống chết cũng không chịu rời đi nữa. Tuyến thể chỉ được xoa dịu thoáng qua lại ẩn ẩn cơn đau như châm chích, cho đến khi anh nhận ra, những tia tinh thần lực của Omega đã âm thầm len lỏi vào vùng tinh thần đang không có quá nhiều phòng bị của anh. Điều kỳ lạ là bản thân anh lại không hề kháng cự hay có bất kỳ phản ứng đào thải nào. Thông thường mà nói, khoảng cách giữa cấp bậc S và SS cũng được ví như giữa trời và đất, chưa kể đến việc Omega và Alpha vốn dĩ là hai thái cực khác nhau. Xét về lực công kích, Omega vĩnh viễn cũng không thể sánh ngang với Alpha cùng cấp bậc. Nhưng tình hình nội thương của Phó Quân Khiêm thật sự quá nghiêm trọng rồi, tuyến thể của anh hầu như không thể sản sinh ra tin tức tố được nữa, năng lượng còn sót lại trong cơ thể đều được anh bảo toàn để sử dụng dị năng, vậy nên thực lực hiện tại của anh không thể sánh bằng như lúc trước. Cộng thêm việc trong tiềm thức của anh đã nảy sinh một sự an tâm khác thường đối với Ngọc Tình, vì vậy mà lúc này vùng tinh thần của anh đã hoàn toàn rộng mở, chào đón những tia tinh thần lực dịu mát của Omega vào trong vỗ về. Kèm theo đó là… Mùi cỏ xanh lan toả khắp không gian. Đầu mũi bắt được mùi hương thanh mát, ngọt quánh đặc trưng của Omega, hơi thở của anh trật đi một nhịp, giọng nói trầm khàn mang theo ý vị cảnh cáo: “Jasmine, mau thu tin tức tố của em lại đi.” Không biết từ lúc nào, Omega tóc trắng đã ở một khoảng cách rất gần với anh, bờ cổ trắng nõn phơi bày trong không khí, chiếc vòng cách ly là vật hộ thân của Omega cũng đã bị cởi bỏ, quẳng sang một bên. Tin tức tố của Omega cấp S không ngừng khuếch đại, dưới tác dụng của tinh thần lực, nó đã biến thành một dòng năng lượng tương thích và trấn an cực đại đối với vùng tinh thần của Alpha. Mặc dù hiện tại anh vẫn không gỡ bỏ vòng cổ cách ly của mình nhưng sự xâm nhập vào vùng tinh thần cũng đã đủ mang lại hiệu quả xoa dịu như Omega mong muốn. Ngọc Tình nhìn ánh mắt đã có phần tan rã của Alpha, cậu bước lại gần vòng tay qua eo anh, từ từ đẩy đối phương về phía giường ngồi xuống, hơi cúi thấp đầu tựa trán mình vào trán anh. Năng lực cộng hưởng đặc biệt mà cậu lựa chọn trước đó có thể giúp anh giảm tải áp lực lên thành tuyến thể, đồng thời cũng khiến vùng da thịt lồi lên sau ót cậu trở nên hơi tê dại, thế nhưng Omega lại mỉm cười. Trước khi mất đi ý thức, Phó Quân Khiêm chỉ kịp nghe được một âm thanh thỏ thẻ nhẹ nhàng, tựa như lời tâm tình giữa những người yêu. “Sẽ ổn thôi.” “Ngủ ngon nhé, Đô đốc của em.” Chuyện về sau Phó Quân Khiêm không còn nhớ rõ, nhưng đối với Ngọc Tình thì đó chính là một đêm thoả mãn nhất kể từ khi cậu đi đến thế giới này. Bởi vì cho đến hiện tại, cảm giác tìm lại được anh mới rõ ràng và chân thật đến thế. Người mà cậu yêu say đắm, yêu đến mức không còn đường lui đang ở ngay trước mắt rồi, cậu có thể chạm vào anh, được ngủ chung một phòng với anh, giống như khoảng thời gian ngọt ngào khi hai người còn ở tại Tĩnh Giang Cư lúc trước. Sau khi Alpha ngủ say, cậu đợi thêm một lúc rồi mới giúp anh cởi bỏ áo choàng, sau đó dùng khăn ấm cẩn thận lau đi bụi bẩn trên gương mặt và cánh tay của anh do cuộc rượt đuổi để lại. Cũng chính lúc này, cậu mới biết bên dưới những hình xăm có phần cuồng dã ấy lại là những vết sẹo lồi đáng sợ, có lẽ là vết cắt trong trận chiến nào đó gây ra. Tuy biết đây đều là vết thương cũ trước đó của nguyên chủ, nhưng Ngọc Tình vẫn theo bản năng mà đau lòng, động tác trên tay càng thêm cẩn trọng, giống như sợ làm anh đau. Làm xong hết thảy, cậu mới nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Phó Quân Khiêm. Tinh thần lực và tin tức tố mùi cỏ xanh đan bện vào nhau thành một tấm lưới xoa dịu vô hình, không ngừng trấn an giúp Alpha an ổn rơi vào mộng đẹp. Bản thân Ngọc Tình lại không hề chợp mắt, cậu nằm nghiêng người nhìn anh chăm chú, có cảm giác như nhìn đến khi sông cạn đá mòn cũng không biết mệt là gì. Ở thế giới này, tuổi đời của anh có lẽ trưởng thành hơn thế giới trước, khoảng ngoài ba mươi. Bối cảnh khác biệt cũng khiến cho vẻ ngoài của Quân Khiêm bớt đi một phần hào hoa mị hoặc, tăng thêm vài phần lệ khí và cái uy của người làm tướng. Nhưng cho dù có là dáng vẻ nào đi chăng nữa, Ngọc Tình đều cảm thấy yêu thích vô cùng. Ngọc Tình khẽ khàng giơ tay vuốt ve từng tấc da thịt trên gương mặt anh, từ đôi lông mày sắc nét cho đến sống mũi cao, lướt qua gò má rồi di chuyển xuống đường quai hàm cương nghị, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu lẳng lặng nhích lại gần, dùng môi mình thay thế cho những ngón tay, tiếp tục mơn trớn trên dung nhan của người đang say giấc nồng. Cho đến khi dừng lại ở khoé môi, đuôi mắt của Omega cũng đã trở nên ướt đẫm. … Hình ảnh trước khi ngủ trong ký ức lại tái diễn một lần nữa, dáng vẻ của Omega trước mặt dần dần phóng đại, trên trán cũng truyền đến xúc cảm âm ấm của người kia.   Vị Alpha vốn luôn cường đại và giỏi chịu đựng giờ phút này cũng không khỏi thất thần. Anh nghĩ, bản thân anh cũng giống như người lữ khách đi lạc trên sa mạc rộng lớn, bỗng nhiên một ngày nọ may mắn tìm được ốc đảo, trên đảo là một vùng cỏ xanh thanh khiết, mơn mởn ngát hương. Làm gì có ai lại thích chịu đựng đau đớn cơ chứ? Sau một thời gian bị cơn đau hành hạ, Phó Quân Khiêm không thể không thừa nhận rằng mình cũng có chút khát khao sự an ủi này. Trong lúc anh đang thất thần, người đối diện đã lùi lại một chút để quan sát trạng thái của anh, mềm giọng hỏi: “Tốt quá, đã không sao rồi.” “Anh có còn cảm thấy khó chịu nữa không?” Alpha theo bản năng trả lời: “Không sao,” Sau đó dường như còn muốn mở miệng nhưng Omega tóc trắng đã giành trước một bước: “Đô đốc đừng lo cho em, tinh thần lực của em có thể trấn an mọi dạng tuyến thể mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng xấu nào.” Giọng điệu của Omega vô cùng hào phóng, dường như chẳng mấy để tâm: “Hơn nữa loại năng lực này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần thôi, nếu em không dùng thì nó cũng sẽ tự động mất đi, như vậy thì tiếc lắm.” Phó Quân Khiêm cũng đã từng nghe nói về cơ chế làm nguội của một số loại tinh thần lực và dị năng, vậy nên anh không nghi ngờ với cách giải thích này. Ngọc Tình vẫn chưa hiểu rõ trạng thái của anh, có lẽ cậu chỉ nghĩ anh đang mắc phải triệu chứng rối loạn tin tức tố thông thường, vừa hay tinh thần lực của cậu cũng có tác dụng trấn an nên muốn trị liệu cho anh. Dù sao thì việc trấn an tinh thần cho các binh lính Alpha cũng thường xảy ra trong quân đội, nếu anh cứ một mực từ chối thì ngược lại sẽ biến khéo thành vụn, khiến đối phương nghi ngờ. Anh nhìn Omega, cất lên chất giọng khàn khàn đặc trưng của buổi sớm: “Cảm ơn em, Jasmine.” “Nhưng nếu em cảm thấy không khoẻ hoặc khó chịu ở đâu thì phải dừng lại ngay lập tức.” Dừng một chút, anh lại nhấn mạnh thêm một câu: “Đây là lệnh.” Câu nói này có chút quen thuộc, Ngọc Tình không nhịn được mà bật cười, đuôi mắt cong cong: “Tuân lệnh, thưa Đô đốc.” Giọng điệu nghe qua chẳng có tí sợ hãi nào cả. Bấy giờ Phó Quân Khiêm mới phát hiện hai người vẫn giữa nguyên tư thế nằm mặt đối mặt trên giường, trong phòng ảm đạm, đèn ngủ sáng mờ từ phía sau phủ lên người Omega tóc trắng trước mặt một tầng ánh sáng như hư như ảo, nơi đầu mũi là mùi cỏ xanh quanh quẩn không tan. Đột nhiên trái tim của Alpha đập mạnh một cái, anh cảm thấy không được tự nhiên, có ảo giác nếu cứ nằm như vậy thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện, còn là chuyện gì thì… Phó Quân Khiêm theo bản năng không muốn tìm hiểu câu trả lời, anh ngồi dậy bước xuống giường, nói: “Tôi đi làm vệ sinh cá nhân một lát.” … Tại một toà nhà lụp xụp, bên ngoài có kết cấu đổ nát chẳng khác gì so với mặt bằng chung của khu Lãnh địa nhưng dáng vẻ bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Không gian không quá rộng nhưng nội thất đều là loại xa xỉ, có hàng tá món đồ trang trí cồng kềnh và dị hợm, trên trường có treo một cái đầu linh dương với cặp sừng thật to. Toán binh sĩ bị thương sau khi đã lấy lại sức lực đều đang có mặt tại đây, dáng vẻ tàn tạ của chúng trông có phần lạc lõng so với căn phòng này. Tên binh trưởng hơi cúi thấp đầu, giọng điệu dè dặt báo cáo: “Ngài Dơi, vừa rồi có một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào Tháp Canh, hắn rất mạnh, hơn nữa còn có đồng bọn trợ giúp nên chúng tôi đã để hắn chạy thoát rồi.” Gã đàn ông được gọi là ngài Dơi có thân hình cao gầy đang ngồi trên chiếc ghế dựa có lót đệm da thú, mắt trái của gã bị che bởi một miếng bịt mắt màu đen, bộ dạng lười nhác mà âm u, trông gã hệt như loài dã thú đã sống quá lâu trong cống ngầm. Mặc dù gã đã cố trang hoàng “ổ chuột” của mình bằng vô số thứ vật dụng xa hoa. “Ồ, đám người ở Liên Bang ấy rảnh rỗi sinh nông nỗi, lâu lâu lại muốn đến đây thám thính đấy thôi.” Gã nhếch môi, đảo mắt một vòng lên đám binh lính tả tơi trước mặt, nói bằng chất giọng khàn đục: “Các người vất vả rồi, cầm lấy rồi đi về nghỉ ngơi đi.” Gã vung tay ném cho đám binh lính bên dưới một số ống thuốc, bên trong có chứa chất lỏng màu xanh lục kỳ quái, ánh sáng trắng đục trong gian phòng càng làm chúng loé lên màu sắc rợn người, nhìn qua là biết không phải là thứ tốt lành gì. Vậy mà đám binh sĩ ấy lại giống như nhìn thấy được loại thuốc tiên tuyệt hảo nhất thế gian, chúng rối rít tạ ơn rồi hăm hở chia ống thuốc cho nhau một cách cuồng dại, cơn đau trên cơ thể dường như cũng quên mất sạch sành sanh. “Khoan đã!” Ngay khi nhóm binh lính vừa định xoay người trở về Tháp Canh, ngài Dơi ở phía sau đột nhiên động đậy cánh mũi, ngửi thấy mùi vị gì đó liền lập tức ngồi thẳng dậy. “Ngươi lại đây.” Gã gọi lại tên binh trưởng, đợi đối phương đến gần mới nheo mắt quan sát kỹ vết thương do súng đạn gây ra, đột nhiên một con mắt còn lại của gã loé lên tia máu. Dây đeo bịt mắt bắt chéo qua thái dương càng làm gương mặt gã thêm phần méo mó, ánh mắt của gã càng lúc càng đáng sợ, tựa hồ xuyên qua vết thương ấy mà nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung nhất trên đời. “Cái này… Chẳng lẽ là…”


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!