CHƯƠNG 40
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Trong lúc Phó Quân Khiêm đi làm vệ sinh cá nhân, Ngọc Tình đã xuống bếp hâm nóng một chút dịch dinh dưỡng, tối qua anh vừa trở về thì đã âm thầm đột nhập vào Lãnh địa, lúc sau lại ngủ mê man suốt cả một đêm, bây giờ chắc là đã đói rồi. Khi trở lại phòng, Ngọc Tình thấy Phó Quân Khiêm đã đứng bên cửa sổ từ bao giờ. Đèn trong cabin đã được bật sáng, cửa sổ trượt mở để lộ khung cảnh hoang tàn của Hoang tinh dưới ánh bình minh. Người Alpha cao lớn đứng đó, cả người toát ra một loại khí định thần nhàn, những lúc lặng im không nói, anh cũng giống như một toà núi bất di bất dịch, mang theo kiểu ổn trọng khiến người khác vô thức muốn dựa dẫm và gửi gắm niềm tin. Ngọc Tình lẳng lặng nhìn anh một lát, sau đó đặt khay thức uống lên bàn, nhẹ nhàng bước lại gần anh. Lúc này cậu mới nhận ra anh đang mân mê một vật nhỏ trong tay. Đó là một chiếc vòng tay cũ kỹ — cùng kiểu dáng với thứ mà những đứa trẻ ở Hoang tinh vẫn thường đeo. Cậu khẽ thốt lên: “Đó là…” Đầu ngón tay Alpha chậm rãi miết lên lớp hợp kim mỏng được khảm vào mặt trong của chiếc vòng, giọng nói trầm thấp mang theo dư vị hồi tưởng: “Khoảng ba năm trước, trong một lần lái cơ giáp từ chiến trường trở về Thủ Đô Tinh, tôi đã tình cờ bắt gặp một chiếc tinh hạm vận tải gặp phải sự cố kỹ thuật. Khi bước xuống kiểm tra, tôi phát hiện họ đang bí mật áp giải một đứa trẻ đến Hoang tinh K-09.” “Đứa nhỏ đó đã khóc lóc cầu xin tôi cứu nó. Nó nói mình bị đổ oan, bị gán tội danh giả để trục xuất khỏi Liên Bang. Lúc đó chiếc vòng này vẫn chưa bị kích hoạt nên tôi có thể dễ dàng tháo nó xuống. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, tôi đã giữ nó lại cho đến tận bây giờ.” Ngọc Tình tinh ý bắt được điểm mấu chốt: “Lẽ nào chiếc vòng tay này có vấn đề gì sao?” Ánh mắt của Phó Quân Khiêm trầm lắng lạ thường, anh nói: “Em cũng đã thấy đám binh lính phát cuồng trước đó rồi đúng không?” “Vâng.” “Lúc đó tôi đã phát hiện, trên cổ tay của một người trong số chúng cũng có đeo chiếc vòng tay giống như vậy.” Đôi mắt của Ngọc Tình hơi mở lớn, giọng nói cũng vô thức cao hơn một tông: “Vậy có nghĩa là đội quân tinh nhuệ của Hoàng gia đã sử dụng người ở Hoang tinh K-09 sao?” Omega hơi nhíu mày, vẻ mặt suy tư: “Lẽ nào Đại hoàng tử thật sự tốt bụng như vậy, chẳng những chịu duy trì chính sách khoan hồng đối với tù nhân mà còn trưng dụng họ thành đội quân tinh nhuệ dưới trướng của mình?” Phó Quân Khiêm nhàn nhạt lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải.” “Hôm qua tôi đã vào Tháp Canh điều tra một lượt, bên trong không có bất kỳ một đứa trẻ nào. Tên lính canh ở đó nói rằng bọn trẻ đã được đưa đi vào hai tháng trước, nhưng dựa trên hồ sơ dân số mà tôi nắm được, những năm gần đây không có bất kỳ đứa trẻ nào từ K-09 được giảm án hay phục hồi thân phận ở Liên Bang cả.” Đáp án đã rành rành trước mắt. Ngọc Tình nhìn góc nghiêng sắc cạnh của Alpha, thay anh nói ra kết luận: “Vậy có nghĩa là những đứa trẻ ấy chưa từng được rời khỏi đây. Chúng chỉ bị chuyển đến một nơi nào đó trên hoang tinh này.” Phó Quân Khiêm nâng mi mắt, nghiêng đầu đối diện với cậu. Nhận được ánh mắt tán đồng của anh, Omega hít nhẹ một hơi, chậm rãi nói hết: “Và rất có khả năng chúng đã trở thành vật thí nghiệm, mục đích của người đứng phía sau là muốn biến chúng thành những cỗ máy chiến đấu đúng như ý mình.” –Ting 【Chúc mừng, bạn đã mở khoá thành công manh mối thứ nhất: Hoang tinh K-09 chính là nơi xây dựng căn cứ thí nghiệm. Đối tượng thử nghiệm: Một phần tội phạm vị thành niên bị trục xuất. Tiến độ mở khoá nhiệm vụ: 20%】 “Không sai,” Quân Khiêm tiếp lời, thần tình trong nháy mắt cũng trở nên nghiêm trọng: “Bước tiếp theo, chúng ta cần phải điều tra xem họ đã xây dựng căn cứ thí nghiệm đó ở đâu trên Hoang tinh này.” Trong khoảng thời gian hơn một tháng trước đó, Phó Quân Khiêm đã âm thầm đi khảo sát gần một nửa địa hình ở K-09, cũng từng trà trộn vào Lãnh địa trung tâm để nghe ngóng tin tức ở quán Hố Tro. Ngoài trừ Tháp Canh mà đêm qua anh đã đột nhập là có vẻ đáng ngờ, phần còn lại chỉ toàn là những tàn tích thông thường, không có gì khác biệt so với những Hoang tinh khác. Chỉ là không biết họ có nguỵ trang căn cứ thí nghiệm bằng tầng hầm hay hang động bí mật nào đó hay không. Ngọc Tình nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói tràn đầy kiên định: “Vâng, Đô đốc muốn làm gì, chỉ cần ra lệnh, em nhất định sẽ toàn lực trợ giúp cho anh.” Phó Quân Khiêm nhìn dáng vẻ kiên trung và tràn đầy nhiệt huyết của đối phương, đôi đồng tử đen sâu thoáng qua một tia dao động. Cậu thật sự không giống như những Omega yếu ớt khác. Sở dĩ Ngọc Tình có thể lấy được tín nhiệm của anh trong một thời gian ngắn như vậy, ngoại trừ cảm giác chân thành và gần gũi không thể hiểu được kia, anh có thể nhìn thấy ở cậu có sự điềm tĩnh và đáng tin cậy của một người cộng sự thực thụ. “Nếu em đã nói thế, vậy thì hãy cầm lấy cái này.” Alpha lấy từ trong túi ra một ống tiêm có chứa chất lỏng màu trắng đục, xem điệu bộ này, dường như anh đã chuẩn bị để sẵn sàng sử dụng nó bất cứ lúc nào. “Hiện tại tôi vẫn có thể khống chế được bản thân mỗi khi phát bệnh.” Biểu cảm của Alpha trở nên nghiêm trọng chưa từng có: “Nhưng nếu như tôi đột nhiên rơi vào kỳ dễ cảm hoặc bị tác dụng phụ của nội thương mà phát cuồng… Em cũng biết dị năng của tôi rồi đấy, việc phá hủy cả chiếc phi thuyền này chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi.” Anh đặt ống tiêm vào lòng bàn tay Ngọc Tình, những ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ chạm vào tay cậu: “Lúc đó em phải lập tức tiêm ống thuốc này vào người tôi, có thể đâm được vào tuyến thể thì càng tốt, nó có khả năng làm tê liệt hệ thần kinh cấp tốc. Tuyệt đối không được phép chần chừ, em rõ chưa?” Ngọc Tình hơi sửng sốt, cậu siết chặt ống thuốc trong tay, mười phần nghiêm túc gật đầu dưới cái nhìn trầm trọng của anh. Ngay giây tiếp theo liền cất ống thuốc vào túi không gian, không chút do dự nhờ Hệ thống đem nó vứt thẳng vào Lỗ đen vũ trụ. Không đời nào cậu lại tiêm cái thứ thuốc nguy hiểm như thế vào người anh. Phó Quân Khiêm thấy cậu nhận lời thì cũng thoáng yên tâm, anh thả lỏng cơ mặt, đi về phía bàn cầm ly dịch dinh dưỡng mà Omega đã chuẩn bị cho mình lên hớp một ngụm. Ngay khi anh cho rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, giọng nói trong trẻo của người phía sau lại vang lên: “Đô đốc, có thể cho em xem tuyến thể của anh được không?” Vị Đô đốc uy phong lẫm lẫm suýt thì bị sặc. “Cái gì?” Phó Quân Khiêm nghi ngờ là mình nghe nhầm. Rốt cuộc người này có hiểu mức độ nghiêm trọng của câu nói này hay không? Tuyến thể là nơi tư mật, nhạy cảm nhất của Alpha. Một Omega chủ động nói muốn xem nó… nghe thế nào cũng thấy không còn “đơn thuần” chút nào nữa! Ngọc Tình vẫn giữ nguyên nét mặt ngây thơ, buông ra một câu vô cùng chấn động: “Em muốn xem tuyến thể của anh. Em nghĩ nếu như tiến hành xoa dịu bằng tinh thần lực kết hợp với xoa nắn tuyến thể, vết thương của anh sẽ phục hồi nhanh hơn.” “…” “Hơn nữa, em nghe nói dịch thể của Omega cấp cao có thể an ủi trực tiếp lên bề mặt tuyến thể, em có thể chiết xuất tin tức tố của mình để anh tiêm vào đó.” “…” “Hoặc nếu anh không muốn dùng kim tiêm, có thể để em liếm thử một cái, biết đâu hiệu quả sẽ…” Thấy người này càng nói càng quá phận, gân xanh trên trán Alpha bắt đầu giật nảy, anh sải bước tới đặt tay lên vai Ngọc Tình rồi xoay người cậu một vòng 180 độ hướng về phía cửa phòng, nhẹ nhàng mà lưu loát đẩy người ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Ngọc Tình ngây ngốc đối diện với cánh cửa lạnh băng: ? Đây là lần đầu cậu bị anh đuổi ra ngoài theo đúng như nghĩa đen. Hệ thống 212 ở trong đầu che mặt, túng quẫn nói: 【Ký chủ, rốt cuộc cậu có biết câu “cho em xem tuyến thể” nếu nói trước mặt một Alpha thì có ý nghĩa gì không?】 Ngọc Tình không hiểu ra sao:【Có nghĩa gì?】 Mặc dù thời gian đầu khi mới truyền tống đến thế giới này, Ngọc Tình đã tự tìm hiểu sơ lược về sự khác biệt giới tính của Alpha – Beta – Omega, nhưng bản chất cậu vẫn là một thanh niên sống ở thế kỉ 21, chưa từng thật sự đứng trên góc độ tâm sinh lý của một Omega để nhìn nhận về vấn đề này. Những gì cậu vừa nói lúc nãy đều xuất phát từ bản năng, dù sao ở thế giới trước chuyện thân mật gì anh và cậu cũng đã làm qua rồi. Nhưng nếu rơi vào tai một Alpha độc thân hàng thật giá thật, những lời lẽ ấy đích thực có sức công phá ngang ngửa bằng một trái bom nguyên tử. Hệ thống 212 gấp rút phổ cập ngay kiến thức cho ký chủ nhà mình: 【Nó… Nó cũng giống như một lời gạ tình ý. Nói trắng ra thì chẳng khác nào cậu đang dụ dỗ người ta cho cậu xem bộ phận tư mật nhất của mình.】 Ngọc Tình đứng hình ngay tại chỗ. “Bụp” một tiếng, thiên thần nhỏ xuất hiện bên vai trái, đôi cánh trắng nhỏ xíu vỗ vỗ, thì thầm vào tai cậu: –Xong đời rồi xong đời rồi! Sao mình có thể nói ra mấy lời lưu manh như vậy chứ. Anh Quân Khiêm là tuýp người truyền thống, nhất định ảnh sẽ xem mình là một Omega biến thái mất thôi. “Bụp” một tiếng, ác ma nhỏ xuất hiện bên vai phải, cái đuôi hình mũi tên vui vẻ lắc lư, cười khì khì nói: –Nói lời lưu manh với người mình thích thì có gì mà ngại, nếu mà dụ dỗ thành công, biết đâu mối quan hệ giữa mình và anh Quân Khiêm ở thế giới này sẽ tiến triển nhanh hơn một chút á! Omega lắc lắc đầu xua đuổi hai giọng nói đối nghịch ấy đi, vội dùng tay vỗ vỗ mặt. Cậu bần thần bước ra khoang sinh hoạt chung, vừa đến nơi thì bắt gặp hai bóng dáng nho nhỏ đang tròn mắt nhìn mình. Ngọc Tình lập tức thu lại vẻ mặt ngượng ngùng, lên tiếng hỏi: “A Túc tỉnh rồi sao?” Cậu bé nép sát vào anh trai, trả lời: “Vâng ạ.” Sau một giấc ngủ hai ngày hai đêm trong khoang trị liệu, khí sắc của A Túc đã hoàn toàn trở nên tươi tắn, phần da thịt chịu tổn thương trước đó cũng đã trơn nhẵn, không tìm thấy một vết sẹo nào. A Chiêu dắt tay em trai, gật đầu chào cậu: “Chào buổi sáng ạ.” Ngọc Tình mỉm cười: “Chào buổi sáng. A Túc cảm thấy như thế nào rồi? Có đói bụng không?” “Em khoẻ rồi.” Cậu bé giơ tay đặt lên cái bụng nhỏ, lí nhí đáp: “Đói ạ.” Ngọc Tình hơi khom lưng xoa xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: “Đi thôi, anh làm bữa sáng cho hai em nhé.” Omega dắt hai đứa nhỏ vào cabin phòng bếp, để chúng ngồi trước bàn ăn, nhìn hai đứa nhỏ gầy gò ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế trắng tinh, cậu bỗng nhiên cảm thấy lòng mình mềm lại. Omega lập tức bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Đầu tiên, cậu lấy ra ba bịch sữa hạt tổng hợp cho vào ly thuỷ tinh, thêm vào một chút mật ong để tăng thêm vị ngọt tự nhiên, sau đó đưa vào máy làm nóng. Mùi thơm ngậy của sữa nhanh chóng lan tỏa khiến chiếc bụng đói của A Túc lại phát ra tiếng “ột ột” đầy thành thật. Cậu bé ngượng ngùng che bụng, đôi mắt to tròn nhìn lom lom vào bóng dáng bận rộn của Omega. Tiếp theo, Ngọc Tình lại chuẩn bị thêm hai phần điểm tâm nhẹ. Cậu chọn ra loại bánh ngũ cốc giòn, phết lên những miếng bánh tròn tròn ấy một lớp mứt dâu hay bơ đậu phộng. Cuối cùng, Omega còn đặc biệt hâm nóng một phần Khoai tây nghiền sốt phô mai đóng hộp bằng cơ chế tự sôi. Khi những khay thức ăn vừa hoàn tất, cửa khoang bếp bất ngờ mở ra. Phó Quân Khiêm bước vào, ánh mắt lướt qua thân hình mảnh dẻ của Omega rồi dời đi ngay lập tức, anh bước về phía bàn ăn, ngồi xuống đối diện với hai đứa trẻ. Nhớ lại những yêu cầu “càn rỡ” vừa rồi, Ngọc Tình giơ tay quệt nhẹ chóp mũi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất: “Đô đốc, anh tới đúng lúc lắm. Bữa sáng của anh đây.” Ngọc Tình bưng đến cho Alpha một ly cà phê đen không đường và đĩa khoai tây nghiền đã được trình bày chỉn chu. Sau đó, cậu quay sang hai đứa nhỏ, dịu dàng đặt hai đĩa bánh điểm tâm rực rỡ sắc màu xuống: “Hai em ăn đi, đừng khách sáo. Ăn no thì mới có sức để… tiếp tục làm việc chứ!” A Chiêu nhìn đĩa thức ăn đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật, đôi môi cậu bé run run, mãi một lúc sau mới lí nhí nói: “Em… em cảm ơn anh.” Sau đó không quên nhìn qua Phó Quân Khiêm: “Mời ngài dùng bữa ạ.” Alpha gật đầu. Trong khi đó, A Túc đã không kìm lòng được mà cắn một miếng bánh. Vị ngọt của mứt dâu bùng nổ trong khoang miệng khiến đôi mắt của cậu bé sáng rực lên. Nó ngước nhìn Ngọc Tình rồi lại nhìn sang vị Alpha trầm mặc ngồi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bản thân như được quay về khoảng thời gian một nhà bốn người hạnh phúc năm nào. Dưới ánh sáng ấm áp của khoang bếp, một Alpha cường hãn tàn khuyết, một sĩ quan Omega dịu dàng và hai đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi — họ đang cùng nhau yên lặng thưởng thức bữa sáng, khung cảnh hài hoà và bình yên, tràn đầy hương vị gia đình.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
