5/5 - (2 bình chọn)

CHƯƠNG 41

Tác giả: ANGEL ANETTE. …

Mặc dù đã vạch sẵn mục tiêu tiếp theo là dò thám vị trí của căn cứ thí nghiệm, nhưng hiện thực không phải lúc nào cũng giống như mộng tưởng. Khoảng thời gian khi vừa đáp xuống Hoang tinh, Phó Quân Khiêm đã lái chiếc cơ giáp quân đội mà anh đã dùng để tẩu thoát khỏi đám binh lính phát cuồng đi tuần tra gần một nửa địa hình ở K-09. Sau mấy ngày ròng rã, không những anh không thu hoạch được gì mà ngay cả chiếc cơ giáp cũng bị cạn kiệt năng lượng, không thể sử dụng được nữa. Nếu là trước đây, Alpha hoàn toàn có thể biến đổi dị năng của mình thành năng lượng để tự vận hành cơ giáp, nhưng dựa trên thương thế của anh, làm vậy chẳng khác nào đang tự hao tổn sinh lực của mình vì một mục tiêu mơ hồ, lợi bất cập hại. Anh chỉ có thể tạm gác lại việc đi tuần tra, bắt đầu chọn một chỗ tàn tích hẻo lánh để dựng lều, từ đó tình cờ phát hiện ra lũ trẻ. Quanh đi quẩn lại một vòng, hiện tại công cuộc truy tìm căn cứ thí nghiệm lại kéo vấn đề quay trở về điểm xuất phát. Giữa Hoang tinh mênh mông trùng trùng, muốn lần ra dấu vết của một địa điểm bất định trong tình trạng không có phương tiện di chuyển thật sự chẳng khác nào như mò kim đáy biển. Ngọc Tình từng đề nghị đến việc sử dụng phi thuyền nhưng ngay lập tức đã bị Alpha bác bỏ. Chiếc tinh hạm ấy quá cồng kềnh, rất dễ lọt vào tầm ngắm nếu bên trong căn cứ thí nghiệm có hệ thống radar tầm xa, hơn nữa mỗi lần di chuyển sẽ đốt cháy rất nhiều năng lượng. Đối với anh, phi thuyền nên được giữ nguyên hiện trạng làm “nhà ở” cho họ thì tốt hơn – dù sao bên cạnh anh vẫn còn một Omega và hai đứa trẻ ốm yếu cần có chỗ nghỉ ngơi tử tế. Lúc sau, Phó Quân Khiêm lại một lần nữa trà trộn vào Lãnh địa trung tâm để thu thập thêm tin tức. Nhưng ngay cả thông tấn xã thông tin là nhóc Bụi cũng không cung cấp được thông tin gì hữu dụng. Cục diện tạm thời rơi vào ngõ cụt. Phó Quân Khiêm cũng không tỏ ra nóng nảy. Anh biết quá trình này cần thiết phải đi đường dài, nếu quá vội vàng ngược lại sẽ bứt dây động rừng, mất cả chì lẫn chài. Vì thế gần một tháng nay, Đô Đốc Phó Quân Khiêm đã trải qua một cuộc sống tương đối an nhàn. Ban ngày anh dẫn đám “binh đoàn nhí” đi nhặt phế liệu, buổi tối lại được Omega kiên trì không bỏ tiến hành trị liệu vết thương. Tuy biết đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng chí ít nó vẫn giúp anh có được một giấc ngủ thật ngon. Mỗi tối, Omega sẽ chủ động gõ cửa bước vào phòng, động tác thuần thục tựa trán vào trán anh. Tinh thần lực thanh khiết và ôn hoà chảy xuôi trong hệ thần kinh, tác dụng trấn an khiến anh thả lỏng tâm thần, mí mắt cụp xuống, mơ màng buồn ngủ. Mỗi lần xoa dịu Omega đều không nhắm mắt, sự quan tâm trong đôi mắt ấy như hoá thành thực thể, có ảo giác rằng toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng của cậu dường như chỉ dành riêng cho một mình anh. Có lần trong lúc mơ màng, Phó Quân Khiêm không nhịn được mà bật thốt lên: “Có phải em đã nhầm tôi với ai đó rồi không?” Hỏi xong lại cảm thấy câu hỏi này có chút kỳ lạ, Alpha nhắm mắt lại, tự ru ngủ chính mình để quên đi sự thất thố của bản thân. Và rồi trong khoảnh khắc chập chờn, anh cảm thấy có ai đó cầm tay mình áp lên gò má, nghe được những lời thì thầm không biết là thật hay mơ: “Em chỉ có một mình anh thôi.” “Chúng ta đã từng quen nhau… ở kiếp trước.” “Em đã đuổi theo anh một đoạn đường rất dài, may mắn trời xanh thương xót, cuối cùng em cũng được gặp lại anh.” Hàng mi của Alpha động đậy, muốn mở mắt ra nhìn cậu để đáp lại chút gì, nhưng mí mắt nặng trĩu, chốc lát sau liền rơi vào mộng đẹp giữa mùi hương thanh khiết của cỏ xanh. … … … “Hạ trọng tâm –” “Dồn lực vào vai –” “Vung quyền –” Trước bãi đất trống cách khu phế tích không xa, một nhóm trẻ em đang xếp thành ba hàng nghiêm chỉnh, ánh mắt đồng loạt tập trung về phía người Alpha đứng ở vị trí trung tâm – anh đang dạy cho chúng bài quyền “Trấn Sơn” thuộc bộ kỹ năng cận chiến cơ bản trong quân đội. Bãi phế liệu mới xuất hiện không bao lâu đã bắt đầu có người để mắt tới. Bãi rác ở Hoang tinh là tài nguyên không thuộc về của riêng ai, những đứa trẻ trú ngụ trong khu vực Lãnh địa cũng dần dần mon men tới gần. Phần lớn chúng đều là những tội phạm vị thành niên hàng thật giá thật — đánh nhau, cướp giật đối với chúng vốn là chuyện như cơm bữa. Chỉ là hiện tại Phó Quân Khiêm đã đứng ra làm “đại ca” ở bãi phế liệu này nên chưa có đứa nào dám công khai gây chuyện. Nhưng về lâu về dài ắt sẽ khó tránh khỏi xảy ra tình trạng xô xát hoặc cướp đoạt lẫn nhau. Vì vậy nhân lúc còn đang rảnh rỗi, Phó Quân Khiêm quyết định dạy cho lũ trẻ luyện võ phòng thân, thuận tiện nâng cao thể lực cho chúng. Ánh nắng vàng đục rơi xuống bờ vai rộng lớn của Alpha, kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất khô cằn nứt nẻ. Phó Quân Khiêm đứng trước hàng ngũ trẻ em thấp bé, anh hạ thấp trọng tâm, năm ngón tay chậm rãi siết lại, sau đó tung ra một quyền vào hư không. Động tác không hoa mỹ nhưng mỗi một chiêu thức đều tràn đầy sức mạnh, khí thế uy phong khiến những đứa trẻ tròn xoe đôi mắt, ngưỡng mộ không thôi. Sau một hồi thị phạm, anh đứng trở về tư thế nghiêm, cất giọng ôn trầm: “Mấy đứa đã nhớ kỹ rồi chứ?” “Vâng ạ!” “Được. Bắt đầu luyện tập đi.” Hầu hết trẻ em ở Hoang tinh đều thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, cơ thể gầy yếu và không có nền tảng chiến đấu bài bản. Vì vậy, bộ quyền “Trấn Sơn” mà anh dạy cũng không thiên về tấn công mà tập trung vào việc giữ thăng bằng, cách né đòn và dùng lực đúng cách. Phó Quân Khiêm chậm rãi đi qua từng hàng người, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại động tác cho mấy đứa nhỏ. “Hạ thấp vai xuống.” “Đứng thẳng lưng hơn một chút.” Nhìn ánh mắt hưng phấn của đám trẻ trong lúc đánh quyền, Alpha chậm rãi cất lời, giọng của anh không lớn nhưng luôn ẩn chứa một loại sức mạnh khiến người khác vô thức nghe theo. “Mấy đứa phải nhớ kỹ một điều.” Bước chân của Alpha dừng lại, “Đánh nhau không phải để trút giận hay thị uy, mà là để bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác.” “Bạo lực luôn là thứ dẫn đến huỷ diệt.” Ánh mắt của anh lướt qua từng gương mặt non nớt, có phần ngờ nghệch kia: “Nhưng nếu biết sử dụng sức mạnh đúng cách, mấy đứa có thể trở thành anh hùng.” Không khí trên sân tập bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều. Một số đứa nhỏ vẫn chưa hoàn toàn thông suốt. Đối với chúng, sức mạnh từ trước tới nay vốn dĩ là thứ có thể giúp chúng giành lấy chiến lợi phẩm, chỉ có quật ngã đối thủ mới là cách để bản thân không bị bắt nạt. Nhưng kể từ hôm nay, trong nhận thức mơ hồ của chúng đã bắt đầu xuất hiện một khái niệm hoàn toàn khác. Sức mạnh… hóa ra cũng là thứ có thể khiến chúng trở thành anh hùng. Có một số lời nói tưởng chừng chỉ là thoáng qua, nhưng nó lại đang âm thầm thay đổi cả một đời người. A Chiêu đứng trong hàng ngũ cũng ngẩn ra một lúc, sau đó dáng vẻ luyện tập càng thêm hăng hái và quyết tâm. Ngọc Tình nắm tay A Túc đứng ở một bên quan sát. A Túc dõi mắt nhìn bóng dáng của anh trai đứng ở đầu hàng, còn tầm mắt của Ngọc Tình cũng chỉ in bóng một người duy nhất.   Đứa nhỏ: “Anh hai ngầu quá đi!” (>∇<)~ Omega: “Đô đốc ngầu quá đi!” (>∇<)~ Hệ thống 212 đã cày nát tất cả thể loại tiểu thuyết từ hiện đại cho đến cổ trang, chứng kiến một màn này, nó liền nheo nhẻo góp giọng:【Ú quào! Ngài Quân Khiêm trông giống hệt đầu lĩnh của một sơn trại hoang tinh ấy!】 Ngọc Tình hỏi ngay:【Vậy còn tôi thì sao?】 Hệ thống từ lâu đã đi guốc trong bụng ký chủ nhà mình, nhanh nhảu phán một câu:【Đương nhiên ký chủ là áp trại phu nhân rồi!】 “Áp trại phu nhân” lập tức cười tươi roi rói, nghĩ thầm, mình cũng không thể chịu thua mấy đứa bé con ấy được. Thế là sau khi đi một vòng chỉ dẫn, lúc Alpha rời khỏi hàng ngũ để cho đám trẻ tự luyện tập, vừa quay đầu thì đã thấy Omega đang hai mắt trông mong nhìn mình. Phó Quân Khiêm: ? Ngọc Tình lom lom nhìn anh, ngữ điệu mười phần nghiêm túc: “Đô đốc ơi, em cũng muốn học võ, anh dạy cho em với.” “…” Nhìn dáng vẻ này của cậu, không hiểu sao não bộ của anh lại loáng thoáng hiện lên hai từ “tranh sủng”. Phó Quân Khiêm hơi nhướn mày, không nể tình mà từ chối ngay: “Không được, em không thích hợp.” Anh lướt mắt một vòng khắp cái thân thể “liễu yếu đào tơ” của Omega, cảm thấy nếu cậu đứng dưới trời nắng đánh quyền thì sẽ lăn đùng ra ngất xỉu mất. Nói xong lại dường như không muốn cậu thất vọng, anh bổ sung thêm: “Một sĩ quan như em chỉ cần dùng trí, hoặc luyện tập những bài thể dục đơn giản là được rồi.” Ngọc Tình cũng tự biết mình biết ta, cậu biết thể lực của mình không thể so bì với Alpha hay những đứa trẻ đã quen sống trong cảnh màn trời chiếu đất, da cứng thịt dày ấy được. Thua keo này thì ta bày keo khác, cậu vói tay vào chiếc túi bao tử đeo hông, lấy ra khẩu súng lục màu đen quen thuộc, nói với anh:   “Đô đốc, vậy anh dạy em cách bắn súng được không ạ?” Phó Quân Khiêm có hơi sửng sốt. Tầm mắt của anh rơi trên khẩu súng của chính mình, sau đó lại dời lên gương mặt tràn đầy mong đợi của người kia. Alpha không tiếng động thở dài, “Được.” Anh nhìn quanh một vòng, vừa hay ở khu vực bên phải gần đó có vài mảnh tàn tích dựng đứng có thể dùng làm bia ngắm. Phó Quân Khiêm sải bước lại gần, nhặt lên cục đá vẽ một vòng tròn lên bề mặt bức tường tàn tích, sau đó quay lại dẫn Omega đứng vào một vị trí thích hợp. “Em còn bao nhiêu đạn?” Anh hỏi. Ngọc Tình: “5 viên.” Alpha gật đầu: “Em bắn thử cho tôi xem. Nhắm vào tâm ấy.” Bởi vì trước đó đã được chứng kiến cảnh tượng “bách phát bách trúng” của Omega, anh đoán cậu cũng từng học qua khoá học bắn súng bài bản, có lẽ bây giờ chỉ cần chỉ bảo thêm một số động tác nhỏ mà thôi. Nhưng sự thật là ngày hôm đó Ngọc Tình hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của Hệ thống, hiện tại cậu không muốn dùng chiêu trò để qua mặt anh, quyết định thể hiện đúng theo sức mình. Tầm mắt chuyên chú, tư thế cầm súng cũng rất ra gì và này nọ, nhắm thẳng vào hồng tâm. Kết quả không ngoài dự đoán, năm phát súng trật hết cả năm. Phó Quân Khiêm: “…” Omega quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. Sau một phút im lặng ngắn ngủi, Alpha đành phải nhận mệnh mà tiến lại gần, bắt đầu truyền dạy cho Ngọc Tình những kỹ thuật ngắm bắn cơ bản nhưng thực dụng nhất trên chiến trường. “Đừng gồng bả vai quá mức, nó sẽ làm em nhanh mỏi và mất độ chính xác.” “Hạ thấp cánh tay xuống một chút. Đúng rồi.” Giọng nói trầm thấp của anh phả sát bên tai, mang theo hơi thở nam tính nóng hổi. Alpha tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách cho đến khi lồng ngực vững chãi của anh gần như dán sát vào lưng Ngọc Tình. Bàn tay phải đeo găng tay đen bóng chạm nhẹ vào người cậu, điều chỉnh lại vị trí khuỷu tay và bả vai. Mùi hương hoa mai thanh lãnh từ người anh len lỏi qua lớp áo bao vây lấy Ngọc Tình. Vành tai của Omega nhanh chóng nhuốm một tầng hồng nhạt, nhịp tim trong lồng ngực cũng rộn ràng hơn. “Bình tĩnh, em phải giữ hơi thở thật đều đặn…” Phó Quân Khiêm khẽ thì thầm, ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay cậu. Ngọc Tình nín thở, nương theo lực dẫn dắt của anh, tập trung toàn bộ tinh thần vào tâm ngắm. –Đoàng! Tiếng nổ vang lên, viên đạn năng lượng vẽ một đường sáng trong không khí rồi găm thẳng vào bia đá, cách hồng tâm ở một khoảng cách suýt sao. “Tốt hơn lúc nãy rất nhiều rồi.” Alpha gật đầu, một tia tán thưởng lướt qua nơi đáy mắt. “Tiếp tục đi, em cứ tin vào cảm giác của mình là được.” Sự thật đã chứng minh Ngọc Tình chính là một người học sinh xuất sắc, cậu tiếp thu nhanh đến mức chính anh cũng phải ngạc nhiên. Sau thêm ba phát đạn không trúng đích nữa, ở lần ngắm bắn kế tiếp, viên đạn “vùn vụt” lao thẳng về tấm bia, chuẩn xác găm vào tâm ngắm. Ngọc Tình quay phắt lại, vui vẻ hô lên: “Em làm được rồi!” Alpha mỉm cười: “Làm tốt lắm.” Anh vô thức giơ tay lên xoa xoa mái tóc trắng mềm của Omega. Động tác này lập tức khiến cả hai ngây ngẩn cả người. Cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ này khiến Phó Quân Khiêm không khỏi sửng sốt. Hành động ấy hoàn toàn xuất phát từ bản năng, hệt như cơ thể anh đã ghi nhớ thói quen này từ hàng ngàn năm trước. Cho đến khi nhận ra thì lòng bàn tay đã truyền đến xúc cảm mềm mại, kèm theo đó là một nỗi hoài niệm trào dâng nơi đáy lòng. Trong khi đó, Ngọc Tình cũng vì cái xoa đầu dịu dàng này mà sống mũi cay xè, đột nhiên muốn rơi nước mắt. Trước đây anh cũng thường xuyên xoa đầu cậu như thế, tựa như một sự cưng chiều, lại tựa như một lời khen thưởng dành riêng cho cậu. Nhìn ánh mắt ngậm ý cười xen lẫn thoả mãn của đối phương, trái tim của Alpha lỡ mất một nhịp. Những lời nói mơ màng, vụn vỡ của Omega trước lúc ngủ say đêm hôm đó bất chợt vang vọng lại bên tai anh, rõ ràng từng chữ một. – “Em chỉ có một mình anh thôi.” – “Em đã từng gặp anh… ở kiếp trước.” Kiếp trước sao…?


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

2 thoughts on “[ĐM/Sáng Tác] NAM PHỤ LÀ CỦA TÔI chương 41”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!