CHƯƠNG 42
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Bởi vì cái xoa đầu ấy, Ngọc Tình bỗng nhiên lên dây cót tinh thần, quyết định mở một buổi tiệc nướng ngoài trời chiêu đãi cho lũ trẻ. Nghe đến mấy chữ “tiệc nướng”, mấy đứa nhóc ngẩn tò te một hồi, dường như cụm từ này đã rất lâu rồi không xuất hiện trong từ điển của chúng. Chúng như bầy chim non vỡ tổ, đồng loạt phấn khích reo lên. Phó Quân Khiêm hỗ trợ mang lò lửa và hai vỉ nướng chuyên dụng đến khu phế tích, Ngọc Tình phụ trách cầm theo một túi lớn nguyên liệu, hai anh em A Chiêu và A Túc lon ton đi bên cạnh cũng lỉnh kỉnh xách theo mấy túi bánh mì khô, gương mặt hiếm khi bừng lên nét vui tươi đúng với lứa tuổi. Lũ trẻ ở khu phế tích cũng đã bắt tay dọn sạch một khoảng đất trống để họ bày dụng cụ, còn trải sẵn hai tấm nệm sạch sẽ để làm chỗ ngồi cho hai người lớn. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên bộn bề và náo nhiệt. Ánh lửa bập bùng, mùi thức ăn bốc lên thơm phức, tiếng nói cười ngây ngô rộn rã, tất cả dệt nên một cảnh tượng hi hữu giữa lòng phế thổ bị lãng quên. Mặt đất mênh mông phủ kín bởi lớp cát vàng, trên trời là những dải cực quang dập dờn, lấp lánh như vừa có một chiếc đuôi cá khổng lồ rẽ nước lướt qua, tiết trời ban đêm se se lạnh, những thứ tưởng chừng như vạn năm bất biến này đêm nay lại gieo vào cõi lòng những đứa trẻ một mảnh bình yên. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Tình được sống ở một nơi không TV hay mạng xã hội trong khoảng thời gian dài như vậy. Ngoài trừ không gian sinh hoạt hiện đại trên phi thuyền, K-09 giống như một cánh cửa thời không đưa cậu trở về kỷ nguyên sơ khai của thời tiền sử. Lúc ấy, có lẽ con người cũng sống như thế này: ban ngày tất bật vì miếng cơm manh áo, tối đến lại quay quần bên đống lửa, sưởi ấm cho nhau bằng sự gần gũi và những câu chuyện tâm tình. Xuyên qua tàn lửa đỏ, cậu nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ chỉ vì được ăn một bữa ngon mà đã vui đến quên trời quên đất, lại nhìn người đàn ông mạnh mẽ dị thường nhưng lúc này lại có phần vụng về gỡ bỏ phần thịt nướng ra khỏi xiên, đặt lên lớp bánh mì khô cho một đứa trẻ. Trong lòng Omega bất giác xuyến xao. Dường như, cậu đã hiểu được một chút về lý tưởng của anh rồi. Hết thảy sự đơn độc, chịu đựng hay lẳng lặng suy tính chu toàn, chẳng qua cũng chỉ vì muốn mang đến một chút an ủi, một chút ánh sáng cho những sinh linh yếu ớt ở thế giới mà anh đã đi qua. Cuộc sống về đêm tối nay vô cùng phong phú, sau khi ăn xong, những đứa nhỏ lại vây quanh vị Omega tóc trắng xinh đẹp, lắng nghe cậu đọc truyện cổ tích. Ngọc Tình cầm trong tay quyển sách vừa mua được ở Thương thành, bắt đầu kể cho chúng nghe câu chuyện về “nàng Út ống tre”. Phó Quân Khiêm ngồi trước đống lửa, thỉnh thoảng lại bỏ thêm vài thanh củi, tầm mắt nhìn về phía người có mái tóc nổi bật nhất giữa đám trẻ con. Ánh lửa đỏ nhảy múa trên gương mặt trắng ngần của cậu, thỉnh thoảng đọc đến chỗ nào tâm đắc thì khoé mắt ấy lại cong cong, người kia ngồi giữa đám trẻ ngây ngô, thiên tính của Omega khiến cả người cậu bất giác toả ra sự dịu dàng và ấm áp. A Chiêu ngồi thẳng lưng nghe đến say sưa, vẻ mặt nghe chuyện cổ tích vẫn lạnh lùng như nghe tin thời sự. A Túc cuộn tròn nằm trong vòng tay anh trai, hai mắt lim dim nhưng vẫn không nỡ nhắm lại, sợ bỏ lỡ những điều thú vị phía sau. –Tí tách tí tách Tiếng lửa đỏ khô cằn dường như cũng thấm đượm chất giọng trong trẻo của Omega mà trở nên đặc biệt êm tai. Khoé môi Alpha cong lên một độ cong rất nhạt, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. … “Quặng mỏ sao ạ?” A Chiêu nhìn Alpha cao lớn ngồi ở đối diện, ngẩn ra một chút mới hỏi lại. Bởi vì tối qua đã cùng lũ trẻ thức quá khuya nên sáng hôm sau cả bốn người hiếm khi dậy muộn, lúc này đang dùng bữa sáng kiêm trưa. Phó Quân Khiêm dùng nĩa ghim một chút salad thịt xông khói, trầm giọng nói với đứa nhỏ: “Đúng vậy, nhóc có biết quặng Hắc Tinh Thạch nằm ở chỗ nào không?” A Chiêu lắc đầu: “Không biết ạ, chỉ có ai thắng trận đọ sức mới được các binh lính dẫn đến chỗ quặng mỏ thôi.” Thấy Alpha rũ mắt trầm ngâm, Ngọc Tình cất giọng hỏi: “Đô đốc, anh muốn tìm quặng mỏ để làm gì vậy?” Phó Quân Khiêm đã dùng bữa xong, anh đặt nĩa xuống, rút một tờ khăn giấy từ tốn lau miệng: “Sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi thấy nhiệt độ trong phòng hơi thấp, đi kiểm tra thì phát hiện hệ thống sưởi không còn hoạt động nữa, có lẽ đã bị hết năng lượng rồi.” Omega hơi khựng lại: “Vậy sao ạ? Nhưng phòng của em vẫn hoạt động bình thường.” Phó Quân Khiêm nghe vậy thì nhìn sang A Chiêu, nghe cậu bé nói: “Chỗ của em cũng vậy”, anh gật gù đưa ra phán đoán: “Có lẽ nguồn năng lượng dự trữ chưa hoàn toàn cạn kiệt, nhưng chắc là sẽ sớm thôi.” Thông thường các chức năng cơ bản trên phi thuyền đều có thể duy trì bằng nguồn tài nguyên vô tận là năng lượng mặt trời, tuy nhiên có một số hệ thống đặc biệt vẫn cần phải nạp bằng những năng lượng chuyên dụng khác, ví dụ như hệ thống sưởi hoặc khoang trị liệu. Vừa hay ở Hoang tinh không thiếu Hắc Tinh Thạch – một loại khoáng thạch toả ra dòng năng lượng vận hành tương đối phổ biến. Nghĩ đến đây, trong lòng Phó Quân Khiêm lại dâng lên một sự nghi ngờ. Hắc Tinh Thạch tuy chỉ sản sinh ở một số tinh cầu nhưng chúng cũng không phải là loại khoáng thạch quý hiếm, ngoài trừ việc có thể cung cấp năng lượng vận hành, vẻ ngoài không thể mài dũa và màu sắc thuần đen đã làm giảm giá trị thương mại của Hắc Tinh Thạch xuống một cách đáng kể, vốn không thể so bì với kim cương hay các loại đá thạch anh nhiều màu, không đáng để nhóm người ở khu Lãnh địa cứ khăng khăng giấu kín vị trí của khu mỏ như thế. Anh càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, quyết định phải đến quặng mỏ xem thử một chuyến. Một mặt là để khai thác năng lượng bổ sung cho phi thuyền, một mặt muốn xem nơi ấy có dấu hiệu khác thường nào hay không Phó Quân Khiêm ngước lên nhìn Omega tóc trắng, dặn dò: “Lát nữa tôi sẽ đi ra ngoài một chuyến. Em ở lại đây với mấy đứa nhỏ, nhớ phải chú ý an toàn.” “…Vâng.” Ngọc Tình nhìn anh rồi cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. … Viên kẹo dâu màu đỏ bay lên không trung rồi rơi xuống, trúng phóc rơi vào miệng nhóc Bụi. “Quặng Hắc Tinh Thạch sao?” Đứa nhỏ híp mắt nhai kẹo, nhìn người đàn ông trong lớp áo choàng mà đến giờ nó vẫn chưa biết rõ mặt mũi anh ra sao, “Cái này thì tôi biết đấy.” Phó Quân Khiêm vừa hỏi: “Ở đâu?” vừa dúi vào tay cậu nhóc một bọc kẹo mút. Nhóc Bụi nhanh tay giấu vào ngực áo rồi đột nhiên kề sát lại gần, hạ thấp giọng nói nhỏ: “Ở phía Bắc Tháp Canh. Nhưng bây giờ thì không thể đến đó được.” Người đàn ông im lặng không nói gì, một lát sau lại thò tay vào túi áo choàng, định lấy thêm đồ ăn đưa cho nhóc. Nhóc Bụi xua xua tay: “Ấy ấy, không phải là tôi muốn vòi thêm đồ vật đâu, anh nghĩ xem, bây giờ đang là ban ngày ban mặt, ở đó có binh lính canh chừng, tôi dẫn anh tới đó không phải là tự chui đầu vào rọ sao?” Alpha hỏi: “Vậy khi nào thì thích hợp?” Nhóc Bụi nhiệt tình nói: “Tối nay đi, chúng ta gặp nhau trước khu lều trại mà tôi ở, tôi sẽ dẫn anh đi.” Người đàn ông sau lớp áo choàng dường như đắn đo giây lát rồi mới gật đầu, sau khi hai người thống nhất giờ giấc cụ thể, anh liền xoay người rời đi. Đợi bóng dáng của anh khuất hẳn sau ngã rẽ, bấy giờ cả người nhóc Bụi đột nhiên thẩn thờ, tựa như một con rối bị người ta rút mất linh hồn, đôi mắt màu nâu nhạt vốn có cũng chuyển sang đỏ đậm. Phía sau cậu bé, một gã đàn ông từ góc khuất bước ra, khí tức âm trầm, mắt trái của gã bị miếng vải bịt màu đen che mất, con ngươi còn lại cũng đỏ ngầu một cách bất thường. Gã nhìn chằm chằm vào phương hướng Alpha vừa rời đi, nét thù hằn và cay độc trong con mắt ấy khiến người ta nhìn mà cảm thấy khiếp đảm. … Lúc Phó Quân Khiêm trở về phi thuyền, Omega vẫn còn ngồi trên sofa ở khoang sinh hoạt chung đợi anh. Thấy anh về, Ngọc Tình rõ ràng thở phào như trút được gánh nặng: “Anh về rồi.” “Ừm.” Alpha đáp một tiếng, giơ tay cởi ra áo choàng. Ngọc Tình tự nhiên bước đến nhận lấy áo choàng từ tay anh, gấp lại vắt trên cánh tay, nhẹ nhàng nói: “Anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để em đi cất áo.” “Cảm ơn.” Phó Quân Khiêm hơi khựng lại một chút rồi cũng thuận theo cậu, anh sải bước về phía ghế sofa, ngồi xuống tự rót cho mình một ly nước lọc. Chưa ngồi được bao lâu thì trước cửa phi thuyền đã lấp ló hai bóng hình trẻ nhỏ, chính là A Chiêu và A Túc vừa đi nhặt phế liệu quay về. “Hay quá, ngài đã trở về rồi ạ?!” Giọng nói của A Chiêu không giấu được sự vui mừng. Từ lúc sống chung với họ, cậu bé đã dần dần có nhiều biểu cảm sinh động hơn, không còn là bộ dáng khẩn trương đề phòng, khắp người đầy gai nhọn như lúc trước nữa. “Tụi em vừa mới nhặt được thứ này ở bãi phế liệu ạ.” Cậu bé nhanh nhảu đưa ra món đồ mà mình vẫn ôm khư khư suốt đoạn đường đến trước mặt anh. Phó Quân Khiêm ngó xuống vật thể trong tay cậu bé, giọng nói cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Đây là…” Một chiếc máy bay không người lái. A Túc đứng bên cạnh, đôi tay ngắn ngủn cũng đang ôm một cái điều khiển cầm tay có màn hình, rõ ràng hai thứ ấy là cùng một bộ. A Chiêu nói: “Một chiếc flycam! Em thấy nó vẫn còn mới lắm, ngài xem nó còn hoạt động được không?” Ở Liên Bang, flycam đã trở thành một món đồ chơi thông dụng tương tự như máy bay điều khiển từ xa. Chiếc flycam mà A Chiêu đang cầm được tạo hình thành kiểu dáng máy bay có vẻ ngoài giống một con cá mập xám, ngoài việc trên thân có chằng chịt những vết xước nhỏ thì nhìn qua tổng thể vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Có lẽ đây là món đồ của một đứa trẻ quý tộc nào đó, nhân lúc giận dỗi cha mẹ hoặc chơi chán rồi liền thẳng tay quẳng vào thùng rác đây mà. Phó Quân Khiêm nhận lấy máy bay, lật qua lật lại trong tay xem xét, sau đó lấy ra một cục pin năng lượng lắp vào. Anh cầm lấy bộ điều khiển từ tay A Túc thử khởi động. –Vù vù vù. May mắn động cơ vẫn hoạt động tốt, bốn cái cánh quạt trên lưng cá mập chầm chậm xoay vòng rồi nhanh chóng hoá thành tàn ảnh, đèn camera dưới bụng nhấp nháy, chiếc flycam cất cánh rồi được Alpha điều khiển bay lượn một vòng khắp khoang sinh hoạt chung. Thử xong rồi, Phó Quân Khiêm trả lại cho cậu bé. “Cầm lấy chơi đi.” A Chiêu nói: “Ngài không dùng sao ạ?” Alpha nhướng mày: “Tôi chơi cái này làm gì?” A Chiêu mím môi nói: “Không phải ngài đang tìm kiếm thứ gì đó ở đây sao?” Cậu bé ôm chặt chiếc máy bay, kiên định nói: “Em có thể tìm giúp ngài.” Phó Quân Khiêm lướt mắt qua cái flycam tối đa chỉ có thể bay được 10km kia, tuy nhiên vì không nỡ đả kích lòng tốt của đứa nhỏ, anh đành lựa lời một chút: “Nhóc cứ cầm lấy, mỗi ngày có thời gian rảnh thì cho nó bay vài vòng quanh đây, nếu phát hiện ra điểm gì khác thường thì nói với tôi.” Được giao nhiệm vụ, A Chiêu hai mắt sáng lên, nghiêm túc gật đầu: “Vâng ạ.” A Túc đứng bên cạnh cũng gật gù phụ hoạ theo. Phó Quân Khiêm sờ đầu hai đứa nhỏ, không để chuyện này trong lòng. Anh trở về phòng tắm rửa, quyết định thay một bộ đồ đen để tối nay thuận tiện hành động. Lúc Ngọc Tình gõ cửa bước vào phòng, Phó Quân Khiêm đã tắm xong, đang đứng trước giường đeo lại găng tay. Tóc anh vẫn còn chưa khô, khí tức của Alpha kèm theo hương xà phòng nam tính khuếch tán trong không khí. Ánh đèn trần sáng rỡ càng làm nổi bật bộ đồ bó dán khít trên người anh, lớp vải đen ôm sát bờ vai rộng, phác hoạ đường nét cơ ngực đầy đặn và vòng eo thon, bên dưới là đôi chân dài chắc nịch. Các ngón tay thon dài của anh được bọc trong lớp găng tay đen bóng, thấp thoáng có thể thấy được từng khớp xương và đường gân nổi trên mu bàn tay. Đôi bàn tay toát lên đường nét mạnh mẽ, bùng nổ khí tràng khống chế khiến người ta hẫng mất mấy nhịp tim. Chỉ nhìn vào bàn tay ấy thôi, người ta cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến những hình ảnh không mấy trong sạch, khát khao muốn bàn tay ấy làm gì đó trên người mình. Alpha nào đó vẫn không hay biết dáng vẻ hiện tại của mình đủ để khiến người ta xỉu lên xỉu xuống ra sao, anh còn dửng dưng khom người, với tay lấy sợi dây nịt màu đen trên giường lên giũ mạnh một cái, vang lên một tiếng “bạch” giòn tan rồi luồn vào thắt lưng. Ngọc Tình trố mắt, nghe tiếng “bạch” đó mà lập tức cảm thấy chân mềm. Cậu theo bản năng nuốt nước bọt, cố gắng dời mục tiêu về chuyện chính: “Đô đốc, có phải bây giờ anh muốn đi đến quặng mỏ không?” Động tác đeo dây nịt của anh dừng một chút, không cần nghĩ cũng biết Omega muốn nói gì: “Tốt nhất em nên ở nhà, chỗ đó không an toàn, tôi đi rồi sẽ về ngay.” Khoé môi của Ngọc Tình xìu xuống, cơn lửa nóng trong cơ thể cũng lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh, tắt ngúm. Cậu buồn bã nói: “Đô đốc vẫn không tin tưởng em.” Alpha xoay lại nhìn cậu, nhíu mày: “Không phải.” Ngọc Tình bước lên, dừng lại ở một khoảng rất gần trước mặt anh: “Em có thể tự bảo vệ tốt chính mình.” “Một mình em ở lại mà không biết tình hình của anh, em sẽ lo lắng lắm.” Hai người đều không tiếng động mà nhìn đối phương. Phó Quân Khiêm nhìn cậu Omega thanh tú trước mặt, ngày thường đối phương luôn tỏ ra ôn hoà, thậm chí là có phần ngoan ngoãn, vậy mà không hiểu sao trong những trường hợp này lại cố chấp đến kinh người. Nghĩ đến chuyện lần trước đã âm thầm bỏ đi nhưng Omega vẫn tìm được mình, Phó Quân Khiêm ở trong lòng thở hắt ra một hơi, cảm thấy mình càng ngày càng không có biện pháp với người này. Cuối cùng, Alpha đành phải thoả hiệp: “Thôi được rồi, nhưng nhớ là em phải theo sát bên cạnh tôi. Không được phép tuỳ ý hành động.” Ngọc Tình thở phào: “Em hứa.” Phó Quân Khiêm nhìn cậu, đột nhiên có tâm trạng nói đùa: “Có phải em đã cài định vị lên người tôi không, sao lần đó lại biết chính xác vị trí của tôi thế?” Nói xong còn làm bộ nhìn một vòng khắp người mình. Ngọc Tình cười híp mắt nói: “Định vị bằng trái tim có tính không ạ?” Alpha nhướng mày, buồn cười nói: “Tính chứ, không ngờ sĩ quan Jasmine còn có nhiều tài lẻ như vậy.” Ngọc Tình hít hít mũi, ra vẻ nghiêm túc khoe khoang: “Đô đốc đừng xem thường em, em lợi hại lắm đấy.” Lần này, Phó Quân Khiêm không phủ nhận: “Ừm, em rất lợi hại.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
