CHƯƠNG 43
Tác giả: ANGEL ANETTE. …
Tối đến, Ngọc Tình cũng thay một bộ trang phục tác chiến màu đen, mang đôi giày vải quân đội thuận tiện cho việc di chuyển, cuối cùng không quên kiểm tra lại khẩu súng dắt ngang hông. Lần đầu tiên thực hiện hành vi thăm dò lúc ban đêm, tâm trạng của cậu vậy mà bừng lên mấy phần hào hứng. Phó Quân Khiêm bắt được một tia hứng thú trong mắt Omega, không khỏi cảm thấy hơi cạn lời, sau đó cũng bị tâm trạng của đối phương lây nhiễm mà thả lỏng tinh thần hơn đôi chút. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi cũng là điểm đáng ngờ. Nhưng chiếu theo tình hình hiện tại, không liều lĩnh đánh cược thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ, không thể đột phá điểm mấu chốt được. Hành trang của Alpha chỉ là một chiếc ba lô mỏng, nhìn qua có vẻ chẳng chứa đựng thứ gì bên trong. Anh sực nhớ buổi tối ở sa mạc nhiệt độ sẽ xuống thấp, liền vào phòng lấy thêm một tấm áo choàng khoác lên người cậu. Đợi hai đứa nhỏ đều trở về phòng ngủ, hai người lặng lẽ rời khỏi phi thuyền, thân ảnh của họ nhanh chóng hòa vào màn đêm. Mặc dù biết chẳng có ai nghe thấy mình nhưng Hệ thống 212 vẫn vô thức hạ tông giọng, rầm rì:【Ký chủ, cảnh tượng này sao mà giống đội đặc nhiệm đang đi làm nhiệm vụ bí mật quá chừng.】 Ngọc Tình dùng ý thức đáp lại:【Hệ thống, lát nữa nếu như có xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ nào, phiền cậu lập tức báo cho tôi.】 【Ký chủ yên tâm.】 Mặc dù không thể đưa ra được bằng chứng, nhưng Ngọc Tình luôn cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Không phải cậu đang tự mãn nhưng giác quan thứ sáu của cậu từ nhỏ đã vô cùng nhạy bén, đặc biệt là sau cái lần anh gặp tai nạn ở thế giới hào môn, cậu càng thêm tin tưởng vào trực giác của mình. Hai người đi vòng qua lối vào Lãnh địa, men theo những tàn tích đổ nát tìm đến khu lều trại phía nam, chính nơi trú ẩn của phần lớn các cư dân ở Hoang tinh K-09. Từ xa, họ đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nhóc Bụi đứng đợi ở đó. Đối với chuyện có thêm một người nữa gia nhập, cậu nhóc không hề phản đối, chỉ thấp giọng bảo: “Chúng ta đi thôi. Hai anh nhớ theo sát tôi.” Bọn họ lặng lẽ giẫm trên nền cát lạnh, trước mắt là một mảng tối mờ, trên tay nhóc Bụi cầm một chiếc đèn pin cũ mèm phát ra thứ ánh sáng màu trắng đục. Bầu trời ở Hoang tinh rất kỳ lạ, những dải cực quang lộng lẫy phía trên như bị ngăn cách bởi một lớp kính vẩn đục, khiến ánh sáng hắt xuống mặt đất trở nên xám xịt, âm trầm, cái lạnh của sa mạc luồn vào sống lưng càng khiến người ta nổi gai ốc. Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, nhóc Bụi dừng lại, chỉ tay về phía trước: “Bên trong đó chính là mỏ quặng.” Phó Quân Khiêm ngước lên nhìn, trước mặt anh là những cột trụ và bức tường sụp đổ nhấp nhô, có thể mường tượng ra đây chính là công trình rào chắn mà người dân xưa dựng nên để bảo vệ quặng mỏ. Trong đầu Alpha nhanh chóng xác định toạ độ, anh đã từng khảo sát qua khu vực này nhưng lúc đó lại lầm tưởng đây chỉ là một khu phế tích nhà ở, không ngờ quặng mỏ lại được giấu ở bên trong. “Vào trong thôi.” Giọng nói của Alpha trong đêm tối càng thêm trầm thấp. Ngọc Tình bám sát sau lưng anh. Phó Quân Khiêm bước chậm lại, đợi cậu đi song song với mình rồi mới tiếp tục tiến lên. Bước qua bậc tam cấp, bên trong là một khoảng sân hình vuông có diện tích vừa phải, hai bên vách tường vẫn còn một số vật dụng của đám binh lính để lại hoặc bỏ quên. Ở cuối sân có một cái miệng hang hình tròn lồi lõm, bên trong tối đen như mực, giống hệt một con quái vật đang ẩn mình trong bóng đêm, há ra cái miệng lớn chờ đợi con mồi chui vào rồi nuốt chửng. “Hai anh… thực sự muốn vào trong đó sao?” Nhóc Bụi gan dạ dẫn đường giờ phút này cũng tỏ ra sợ sệt: “Tôi không vào đâu, tôi sẽ ở ngoài này canh chừng cho hai anh.” Phó Quân Khiêm cũng không ép buộc, cậu nhóc chịu dẫn anh đến đây đã là liều lĩnh lắm rồi. Anh dời tầm mắt lên người Omega, ban đầu anh vốn định bảo cậu đứng chờ ở bên ngoài, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên tâm, thế là anh cũng lấy ra một chiếc đèn pin khác từ ba lô đưa cho Ngọc Tình: “Em cầm lấy, theo sát tôi.” Ngọc Tình gật đầu, nhận lấy đèn pin. Alpha dẫn đầu bước vào hang động, Ngọc Tình nối gót theo sau, vững vàng cầm đèn pin chiếu sáng đường đi trước mặt cho anh. Vị trí gần cửa hang đã được khai thác sạch sẽ, bọn họ đi thêm một đoạn nữa mới thấy được dăm ba khối khoáng thạch sần sùi nằm lẫn lộn trong nền đất vàng. Không khí bên trong khu mỏ ngột ngạt, xung quanh tối đen không có lấy một ngọn đèn, trái tim Ngọc Tinh đập thình thịch, không phải vì sợ hãi mà là do bản năng của con người khi đối diện với bóng tối gây ra. Vẻ ngoài của Hắc Tinh Thạch thuần một màu đen, Phó Quân Khiêm tập trung tinh thần lực, cảm nhận vị trí có dòng bức xạ toả ra nhiều nhất, định đào lấy một ít khoáng thạch rồi nhanh chóng quay về. Alpha mở khoá ba lô, lấy ra một cái máy khoan cầm tay rồi dùng dị năng kích hoạt nó. Tiếng động cơ rít nhẹ, một khối tinh thạch to bằng nắm tay nhanh chóng được đào lên, được anh cất vào ba lô. Ngọc Tình duy trì động tác cầm đèn pin, tập trung soi sáng vào vị trí tinh thạch. Hệ thống 212 vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương, bỗng dưng nó đánh hơi được khí tức nguy hiểm, lập tức hét toáng lên: 【Ký chủ! Coi chừng phía sau!】 Ngọc Tình quay phắt lại, thấy nhóc Bụi không biết từ lúc nào đã lù lù xuất hiện ở đó, hai mắt đỏ rực một cách quái dị, cầm hung khí trong tay điên cuồng lao về phía họ! “Quân Khiêm!” Gần như cùng lúc đó, Alpha nhanh như chớp nắm lấy cổ tay Ngọc Tình, kéo mạnh cậu về phía sau. — Vút! Mũi dao sượt qua khoảng không ngay trước mặt anh. Phó Quân Khiêm xoay người tung một cú đá, con dao lập tức văng ra khỏi tay nhóc Bụi, rơi mạnh xuống đất. Ngọc Tình lảo đảo, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chiếu đèn pin về phía anh. Gương mặt hiền hoà pha chút lém lĩnh của nhóc Bụi giờ phút này toàn là dữ tợn, giống hệt một con rối bị giật dây mà tiếp tục xông lên. Tuy nhiên vì đã mất đi vũ khí, cái thân hình gầy còm của cậu nhóc so với Alpha chẳng khác nào châu chấu đá xe, rất nhanh đã bị Phó Quân Khiêm đánh một cái vào sau ót, lăn đùng ra ngất xỉu. Anh nhìn Omega, gằn giọng nói: “Chạy mau.” Hai người hấp tấp phóng ra khỏi cửa hang, nào ngờ bên ngoài khoảng sân hoang vắng khi nãy đã xuất hiện một hàng người. Bóng tối là địa bàn của những loài động vật ẩm thấp, không ai biết Ngài Dơi đã âm thầm bày sẵn thiên la địa võng ở đó từ bao giờ. “Quý ngài Đô đốc.” “Gặp lại người quen, không định chào hỏi một chút sao?” Giọng điệu gã đàn ông mang theo ý cười rồ dại, xung quanh gã là một nhóm binh lính khoảng chừng mười người, đôi mắt kẻ nào kẻ nấy toàn là sắc đỏ. Ngay khi nhìn thấy đối phương, đôi đồng tử của Phó Quân Khiêm chợt mở lớn. “Ngươi là… Huyết Nhãn?” Dạo trước, Huyết Nhãn chính là kẻ cầm đầu một băng cướp vũ trụ khét tiếng, gã là một Alpha sở hữu dị năng thôi miên, nhờ vậy mà băng đảng của gã có lực lượng vô cùng hùng mạnh. Đám tay sai dưới trướng gã có hơn một nửa là hạng người tham lam hung ác, số còn lại những người tài giỏi bị gã thôi miên. Năm năm trước, Phó Quân Khiêm đã thống lĩnh Hạm đội Bóng đêm xâm nhập vào xào huyệt của băng đảng ấy, nhờ vào mưu kế có người miễn dịch với tinh thần lực của gã nên nằm vùng thành công. Một viên đạn chứa tinh thần lực của anh đâm xuyên qua mắt trái của gã, trực tiếp phế đi một nửa sức mạnh dị năng của tên cướp ranh mãnh nhất Liên Bang. Đáng tiếc, lúc sau gã đã liều mạng điều khiển đám thuộc hạ xung quanh giữ chân anh, thành công tẩu thoát. Kể từ đó, cái tên Huyết Nhãn đã hoàn toàn biến mất khỏi Tinh hệ. Nào ngờ gã lại thay tên đổi họ, bao năm qua lẩn trốn ở Hoang tinh K-09. “Không ngờ Đô đốc vẫn còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh cho ta quá.” Giọng nói của gã khàn khàn, cứ như đã hút qua mười bao thuốc lá. Alpha nhìn cái dáng vẻ điêu tàn của gã, con mắt còn lại không biết có phải vì trợn trừng nhiều quá hay không mà hơi lồi ra, làn da khô khốc, bộ quần áo màu xám đen rộng thùng thình hoàn toàn tương phản với dáng người cao khều gầy ốm, đã vậy gã còn cố tình trang trí thêm hai tà vải dài rũ xuống từ bả vai, quả thật trông chẳng khác nào một “con dơi” chính hiệu. “Đã lâu không gặp, xem ra mấy năm nay ngươi sống ở đây cũng không mấy dễ dàng. Huyết Nhãn… hay phải gọi là Ngài Dơi một mắt?” Có thể khiến một người ổn trọng như Phó Quân Khiêm phải dùng đến thái độ miệt thị này, chứng tỏ Ngài Dơi kia là một kẻ tội ác tày trời. Gã Huyết Nhãn nghe xong, sắc diện lập tức sa sầm xuống: “Đô đốc, ngươi tưởng chỗ này là Liên Bang, còn ngươi đang có cả một Hạm đội bên cạnh đấy à?” Phó Quân Khiêm lười nói nhảm với gã, anh nhẹ nhàng lắc cổ một cái, nói: “Vào chuyện chính đi.” “Được thôi” Con mắt phải của gã chuyển sang màu đỏ rực, nhếch miệng lộ ra hàm răng ố vàng: “Hôm nay chúng ta giải quyết nợ cũ cho xong luôn một thể.” Gã phất tay: “Giết nó.” Nhóm binh sĩ đang đứng im như tượng bỗng ồ ạt xông lên như bầy sói đói. –Phập Chiếc máy khoan trong tay Phó Quân Khiêm phóng ra, chuẩn xác ghim vào tay một tên binh lính, thànhh công chiếm được khẩu súng trong tay đối phương. Anh cúi rạp người, một viên đạn sượt ngang qua vai, sau đó liền xoay người 180 độ, giơ súng lên phản đòn. Alpha đấu một chọi mười mà cứ như cá gặp nước. Kỹ năng bắn súng thần sầu, không cần bắn vào chỗ chí mạng vẫn có thể khiến đám binh sĩ bị thôi miên lần lượt ngã xuống. Ngọc Tình lùi về sau quan sát, cậu siết chặt khẩu súng trong tay, sẵn sàng bắn yểm trợ cho anh bất cứ lúc nào. Rất nhanh, trên mặt đất đã nằm đầy những tên binh lính bị trọng thương. Chứng kiến một màn này, ngài Dơi không hề tỏ ra nhụt chí, ngược lại còn trợn mắt cười sằng sặc: “Ái chà chà! Xem ra ngài Đô đốc của chúng ta đã yếu hơn trước đây rồi thì phải, đây mới chỉ là món khai vị thôi mà.” Ngọc Tình sửng sốt, lập tức nhìn về phía anh, quả nhiên thấy trên trán Alpha đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay phải buông thõng của anh cũng đang run lên nhè nhẹ. Cậu lập tức lao đến, đỡ lấy cánh tay anh: “Đô đốc, anh có sao không?” Nét ôn hoà thường ngày của Omega đã biến mất sạch sẽ, cậu ngước lên, lạnh lùng nhìn gã đàn ông, hỏi: “Ngươi đã làm gì anh ấy?” Ngài Dơi chuyển tầm mắt lên người cậu, hứng thú huýt sáo. Phó Quân Khiêm trầm giọng quát: “Đừng nhìn vào mắt gã! Em sẽ bị thôi miên đấy.” Ngọc Tình hoảng hốt cúi gầm đầu xuống. Cậu âm thầm phóng thích tinh thần lực để thăm dò tình trạng của anh. Tin tức tố của Alpha vô cùng bạo loạn! Huyết Nhãn chậm rãi vỗ tay hai cái, một nhóm binh lính khác liền từ bên ngoài xông vào đứng sau lưng gã, hai mắt vô hồn đợi lệnh. Trong lòng Ngọc Tình lập tức trầm xuống. Nếu như cậu đoán không lầm, tin tức tố của đám binh lính này có một dạng tần số đặc biệt, có thể trực tiếp kích hoạt triệu chứng rối loạn tin tức tố đối với anh. Chúng muốn lợi dụng nhược điểm này để dồn anh vào chỗ chết. Omega vô thức cắn chặt môi, vẻ mặt cũng trở nên tái nhợt. Khả năng đặc biệt của cậu có thể thuần hóa được tin tức tố của đám binh lính kia. Nhưng… nếu như bây giờ sử dụng, trong vòng 24 giờ cậu sẽ không thể trị liệu cho anh được nữa. Nhìn bộ dạng “cá nằm trên thớt” của hai người, sắc mặt của Ngài Dơi càng thêm đắc ý. “Sao nào? Quý ngài Đô đốc, ta sẵn sàng phái thêm nhiều nhóm binh lính nữa cho ngài thử sức đấy.” Gã ngửa cổ cười lớn, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn vì sắp báo được thù. Kiêu binh tất bại. Chỉ trong một sát na gã lơ đãng cười cợt ấy, khẩu súng của một tên lính đứng phía sau dưới sự kiểm soát của dị năng cấp SS mà lặng lẽ giơ lên, họng súng chìa thẳng vào lưng gã. Gã Dơi là một tay cướp già đời, ngửi thấy mùi nguy hiểm liền lập tức đổ rạp người lăn một vòng dưới đất. Đợi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng đạn bắn vang lên, gã bàng hoàng mở mắt, lúc này Phó Quân Khiêm đã dắt tay Ngọc Tình chạy vọt ra khỏi sân trước. Chiêu hù doạ vừa rồi chỉ là kế nghi binh! “Chết tiệt, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát!” Phó Quân Khiêm nắm chặt tay Omega, nhắm thẳng về phía Đông mà chạy, sau lưng là tiếng bước chân dồn dập đuổi theo họ. Alpha chạy không ngơi nghỉ, anh luồn lách qua những chỏm đá sắc nhọn, mượn bóng đêm để ẩn giấu lộ trình của bản thân, không biết đã chạy bao lâu, hai người dừng lại trước một mạch giếng ngầm. Đất đá dưới chân trở nên mềm xốp, hai người tạm thời ẩn núp phía sau một bức tường lụp xụp. Nhờ có Hệ thống âm thầm buff thể lực, lúc này Ngọc Tình chỉ hơi thở dốc, ngược lại hơi thở của Alpha đã trở nên nặng nề, khoé môi cũng rỉ ra một chút máu. Lúc này Phó Quân Khiêm đã không còn tâm trí đâu để thắc mắc vì sao một Omega như cậu lại có sức bền kinh người, có thể chạy song song với anh suốt quãng đường dài đến vậy. Tin tức tố trong cơ thể anh điên cuồng bạo động, không ngừng quậy phá khiến tuyến thể co rút đau đớn. Trên trán truyền đến một hơi ấm quen thuộc, Omega quỳ thẳng người, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, khẩn cấp tiến hành xoa dịu. Mùi cỏ xanh toả ra nhàn nhạt, bầu không khí nghẹt thở cũng bất giác dịu đi. Hơi thở của Alpha dần bình tĩnh lại, đối diện với đôi mắt tràn ngập sự đau lòng của Omega, anh giơ tay quệt đi chút bụi dính trên mặt cậu, giọng nói có phần suy yếu: “Đừng sợ. Tôi không sao.” Omega hồng khoé mắt, cầm chặt tay anh. Sao lại không sao. Ngọc Tình âm thầm phủ nhận. Tác dụng cộng hưởng khiến tuyến thể của cậu cũng dấy lên một trận đau xót, tuy chỉ bị ảnh hưởng một phần nhỏ thôi, cậu cũng đủ biết anh đã đau như thế nào. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trong lúc Ngọc Tình tiến hành xoa dịu cho anh, tiếng bước chân bám riết không tha cũng đã dần áp sát họ. “Ha ha. Thật không ngờ ngươi cũng có ngày phải bỏ trốn như một kẻ bại trận thế này!” Phó Quân Khiêm theo bản năng che chắn Omega ở sau lưng, nheo mắt nhìn cái gã gọi là dơi nhưng còn dai hơn con đỉa trước mặt. Gã đang đứng ở một vùng đất trống xốp mềm, toán binh sĩ bị thao túng rầm rập vây quanh, trên mặt gã là nụ cười như đã nắm chắc được phần thắng. Ngay lúc Ngọc Tình âm thầm đặt tay lên khẩu súng bên hông, định làm liều nhờ Hệ thống giúp cậu tiễn cái gã đáng chết này xuống suối vàng thì Alpha đột ngột đứng dậy, nói một câu trầm tĩnh lạ thường. “Kẻ tháo chạy chưa chắc đã là người thua cuộc đâu.” “Cái gì?” –Cạch. Alpha giơ tay ra sau gáy, chiếc vòng cách ly chưa từng rời khỏi cổ anh trong thời gian dài đột nhiên bị cởi bỏ, rơi xuống nền đất. Trong nháy mắt, tin tức tố mùi gỗ trầm thoát ra nùng liệt, uy áp của một Alpha cấp SS gần như nghiền ép toàn bộ không khí xung quanh! Đồng tử của gã Dơi co rút lại. “Ngươi—” —Rắc rắc. Mặt đất dưới chân gã và đám binh lính bỗng chốc rung chuyển dữ dội, lớp đất mềm nứt toạc thành vô số đường rãnh sâu. Một vật thể khổng lồ nào đó đang muốn phá kén chui lên từ lòng đất! – Ầm Ầm!! Cho đến khi nhìn rõ hình dáng của vật dưới chân mình, con mắt của Huyết Nhãn không thể tin được mà trợn lớn. Đó là một chiếc cơ giáp, xuyên qua những vụn cát vàng, thấp thoáng có thể thấy được huy hiệu của Hạm đội Bóng đêm.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
