5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

PHIÊN NGOẠI 2

Dạo gần đây Lâm Tử Hàm phát hiện, hình như anh đã bị Nghiêm Hạ chiều hư rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ một túi bánh bao nhân miến cay. 7:40 sáng thứ ba, khi Lâm Tử Hàm vẫn đang nằm trên giường chiến đấu với cái đồng hồ báo thức, ngoài cửa đã truyền tới tiếng “loạt xoạt” của túi nilon cọ vào nhau. Anh hé mắt, chất giọng khàn đặc như vừa bị nướng bằng nồi chiên không dầu: “Em đi cướp cửa hàng tiện lợi về đấy à?” Nghiêm Hạ thay dép rồi đặt bữa sáng lên bàn ăn, trả lời bình thản: “Mua đồ ăn sáng.” Lâm Tử Hàm trở mình: “Công ty em ở phía Đông, quán bánh bao anh thích ở phía Tây.” “Thành phố hình tròn mà.” Nghiêm Hạ nói. Lâm Tử Hàm nhắm mắt câm lặng ba giây, cuối cùng anh phán: “Tư tưởng địa lý của con nhà giàu quả thật làm người ta chấn động.” Nghiêm Hạ không phản bác. Nghiêm Hạ thường đánh thức Lâm Tử Hàm theo một quy trình cố định. Đầu tiên là gõ cửa phòng, sau đó gọi tên anh, cuối cùng là kéo rèm cửa ra một khe nhỏ. Nếu Lâm Tử Hàm vẫn chưa chịu tỉnh, hắn sẽ ngồi xuống mép giường, nắm cổ tay Lâm Tử Hàm rồi bóp nhẹ một cái. Có lần Lâm Tử Hàm phản đối rằng: “Em gọi anh dậy hay đang chăm sóc bệnh nhân thế?” Nghiêm Hạ trả lời: “Cơn gắt ngủ của anh càng khó xử lý hơn.” Lúc đó Lâm Tử Hàm rất muốn phản bác, đáng tiếc hôm ấy đồng hồ báo thức đã reo tận bảy lần mà anh vẫn chưa chịu dậy, rồi bị Nghiêm Hạ lôi ra khỏi chăn. Chứng cứ đã quá rõ ràng, anh chỉ đành âm thầm ghim món nợ này. Hôm nay cũng thế. Lâm Tử Hàm bị Nghiêm Hạ gọi dậy, ngồi trước bàn ăn rồi mà anh vẫn còn bần thần chưa tỉnh hẳn. Nghiêm Hạ cắm sẵn ống hút vào ly sữa đậu nành, bóc vỏ quả trứng trà, lót sẵn giấy dầu ngoài mặt bánh bao. Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm quả trứng trà được bóc sạch sẽ kia: “Anh cũng sắp 30 rồi đó, Nghiêm tổng.” Nghiêm Hạ bỏ quả trứng vào chén anh: “Lần trước anh cắn phải vỏ trứng.” “Đó là ngoài ý muốn.” “Ừ.” Nghiêm Hạ nói, “Cho nên tránh để ngoài ý muốn xảy ra lần nữa.” Lâm Tử Hàm: “…” Được rồi. Anh nói không lại Nghiêm Hạ. Lâm Tử Hàm cúi đầu cắn một miếng bánh bao, nhân bánh vẫn là vị miến cay quen thuộc. Hơi nóng bốc lên, vị cay hoà quyện với hương thơm của bột mì lập tức đánh bay gần hết cơn buồn ngủ còn sót lại. Ăn được một lúc, Lâm Tử Hàm chợt thấy chột dạ. Trước đây anh không kén ăn, ăn uống kiểu gì cũng được. Hồi đại học làm trong phòng thí nghiệm, bữa sáng chỉ cần một túi sữa đậu nành với bánh bao nguội là xong. Sau khi tốt nghiệp đi tìm việc làm, có khi chỉ cần một gói mì tôm là đã xong bữa tối. Lúc mới khởi nghiệp, mỗi lần bận rộn một ngày anh ăn hai bữa cũng là chuyện bình thường. Bây giờ thì hay rồi, sữa đậu nành chỉ hơi nguội một chút, anh còn chưa kịp nhíu mày thì Nghiêm Hạ đã cầm ly đi hâm nóng lại cho anh. Lâm Tử Hàm nhìn theo bóng lưng Nghiêm Hạ, cảm thấy giới hạn đạo đức của mình đang từ từ tụt dốc. Anh đã bị viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản ăn mòn, hơn nữa còn bị ăn mòn một cách cam tâm tình nguyện. Sau khi studio đi vào hoạt động, Lâm Tử Hàm từ một nhân viên công sở bình thường được nâng cấp thành doanh nhân nghành bánh ngọt kiêm giám đốc nghiên cứu phát triển tự phong. Còn Nghiêm Hạ trên danh nghĩa là nhà đầu tư, là đối tác kiêm bạn trai của giám đốc. Nhưng thực tế thì chức vụ của hắn vô cùng phức tạp. Tài xế, nhân viên thu mua, nhân viên chăm sóc khách hàng bất đắc dĩ, nhân viên đi lấy đồ ăn giao tận nhà, nhân viên phụ trách ẩm thực cho ông chủ Lâm, chuyện gì cũng vào tay hắn. 9:30 sáng, studio bánh ngọt vừa mở cửa, nhà cung cấp nguyên liệu đã giao tới hai bao bột mì. Lâm Tử Hàm vừa mới khom lưng, Nghiêm Hạ đã từ phía sau đưa tay ra nhận hàng. Lâm Tử Hàm ngẩng đầu lên: “Anh tự bê được mà.” Nghiêm Hạ: “Tối qua anh nói mỏi cổ tay.” “Anh là nhân viên phòng thí nghiệm chứ bộ.” “Nhân viên phòng thí nghiệm cũng bị đau xương khớp được mà.” Lâm Tử Hàm nghẹn lời. Cô nhân viên Tiểu Trần đang đứng gần đó xếp lại đống hộp đóng gói hàng lẳng lặng cúi thấp đầu, bả vai run run. Lâm Tử Hàm liếc sang: “Tiểu Trần, muốn cười thì cười đi.” Tiểu Trần lập tức nghiêm túc: “Ông chủ, em đã được đào tạo chuyên nghiệp rồi!” Ba giây sau, cô vẫn cười phì thành tiếng. Lâm Tử Hàm hít sâu, quyết định giữ lại chút tôn nghiêm của một ông chủ, dứt khoát xoay người đi nhào bột. Nghiêm Hạ cất bột mì lên giá, sau đó đặt một ly nước ấm kế tay anh. Lâm Tử Hàm nhìn đối phương một cái: “Bộ nhìn anh giống bị thiếu nước lắm à?” Nghiêm Hạ nói: “Buổi sáng anh uống ít nước.” “Sao em biết?” “Vạch đo lường trên ly của anh không đổi.” Lâm Tử Hàm cụp mắt nhìn ly nước. Tuyệt vời. Bằng chứng xác thực. Anh cầm lên uống một ngụm, miệng vẫn cố cãi: “Nghiêm tổng, giám sát nhân viên uống nước là hành vi áp bức nơi công sở đấy.” Nghiêm Hạ nhìn anh, đôi mắt cong cong: “Bạn trai, đừng sa thải em nhé.” Lâm Tử Hàm: “…” Câu này có tính là người yêu đang làm nũng với anh không? Anh thật lòng không nỡ sa thải. Nghiêm Hạ quá giỏi. Thời điểm vừa khai trương studio, Lâm Tử Hàm cho rằng kiểu thiếu gia nhà giàu như Nghiêm Hạ cùng lắm chỉ phụ trách bỏ tiền rồi thi thoảng ló mặt là được. Nào ngờ Nghiêm Hạ lại thích ứng rất nhanh, làm việc chăm chỉ tích cực. Hắn biết phân loại báo giá của nhà cung cấp, biết xem chất liệu bao bì, biết chặn những khách hàng đánh giá tiêu cực trước khi bọn họ khiến anh suy sụp tinh thần. Lúc Lâm Tử Hàm thức khuya nghiên cứu món bánh mới, hắn sẽ lau dọn mặt bếp tươm tất, sau đó cắm sạc cho chiếc điện thoại mà Lâm Tử Hàm bỏ quên bên cạnh lò nướng. Đáng sợ nhất là hiện tại Nghiêm Hạ nấu cơm ngon tuyệt cú mèo. Lâm Tử Hàm thấy hơi xấu hổ. Anh cảm thấy sau khi yêu mình, một thiếu gia giàu sang như Nghiêm Hạ đã biến thành ông vua đa năng mất rồi. Rõ ràng dạo trước anh chỉ chăm sóc cho Nghiêm Hạ hai năm thôi, mà còn không phải là một kèm một nữa. Đối phương báo đáp anh như vậy là hơi vượt mức pickleball rồi. Đặc biệt là, mức độ chiều chồng của Nghiêm Hạ một lần nữa đã làm cho những cư dân thời kỳ đồ đá của phòng 202 cực kỳ chấn động. Có lần Chu Thừa Vũ đến studio, lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hạ đeo tạp dề bước ra từ căn bếp nhỏ, anh ta đã suýt phun cà phê vào mặt Hứa Gia Niên. Chu Thừa Vũ: “Thiếu gia, cậu đến đây khởi nghiệp hay đến hầu hạ cha nuôi vậy?” Nghiêm Hạ đặt hộp cơm trước mặt Lâm Tử Hàm, trả lời vô cùng tự nhiên: “Chăm sóc ông chủ.” Chu Thừa Vũ bị câu nói này làm xịt keo ngay tại chỗ. Hứa Gia Niên chậm rãi vỗ tay: “Nghiêm thiếu, tiền đồ rộng mở rồi.” Lâm Tử Hàm ôm mặt: “Hai người câm miệng đi.” Chu Thừa Vũ lập tức nhắn tin vào nhóm chat. Chu Thừa Vũ: Tin nóng, Nghiêm thiếu đang bưng cơm rót nước cho cha nuôi này! Hứa Gia Niên: Hình ảnh gia đình quá ấm áp, đề nghị đưa vào sử sách phòng 202. Chu Thừa Vũ: Xin hỏi vị trí này còn tuyển người không? Nghiêm Hạ: Chỉ tuyển một người. Hứa Gia Niên: Giờ là đang công khai phát cơm chó à? Lâm Tử Hàm: Hứa Gia Niên, cậu câm miệng đi. Nghiêm Hạ: Cậu ấy nói đúng. Lâm Tử Hàm nhìn bốn chữ Nghiêm Hạ vừa gửi đi, suýt thì trượt khỏi ghế. Anh cảm thấy người này đâu còn là Nghiêm Hạ của ngày xưa nữa. Thời cấp ba, Nghiêm Hạ muốn quan tâm ai thì cơ bản chỉ có hai cách. Cho tiền hoặc là đứng kè kè bên cạnh, dùng sắc mặt dọa cho người khác tự động biết khó mà lui.   Nghiêm Hạ bây giờ ấy à, hắn đã học được rất nhiều cách cư xử tinh tế. Hắn biết nhặt rau mùi Lâm Tử Hàm không thích ăn ra, biết đổi cà phê thành sữa đậu nành ít đường, biết Lâm Tử Hàm dễ bị mỏi gối mỗi khi trời trở gió, vì vậy buổi tối trước khi về nhà, hắn sẽ nhét miếng đệm bảo vệ đầu gối vào túi áo khoác của anh. Hắn còn học được kiểu chiều chuộng khiến Lâm Tử Hàm không thể từ chối được. Trước khi tặng quà, hắn luôn tìm cho mình một lý do chính đáng. Mua máy massage mới thì nói là đãi ngộ dành cho nhân viên studio, ai cũng có thể dùng. Nhưng máy massage của Lâm Tử Hàm lại đặt ở nhà, vậy mà gọi là đãi ngộ dành cho toàn thể nhân viên ư? Trước khi đổi tấm nệm cũ đã bị lõm ở căn hộ, Nghiêm Hạ nói bản thân hắn ngủ trong phòng khách bị đau lưng, kết quả tấm niệm mới được giao về có kích thước vừa khít với phòng ngủ chính. Lúc mua hai cái hộp cơm giữ nhiệt, hắn nói một cái cho Lâm Tử Hàm, một cái để dự phòng ở studio. Vậy mà cái hộp dự phòng ấy lại có dán tên Lâm Tử Hàm trên thân hộp, bên cạnh vẽ một sticker mèo con xấu đến mức ma chê quỷ hờn. Lâm Tử Hàm nhìn thấy thì hỏi: “Sao lại là mèo?” Nghiêm Hạ nói: “Nhân viên cửa hàng tặng.” “Em khỏi. Gu thẩm mỹ của em anh biết quá rõ rồi.” Nghiêm Hạ im lặng. Lâm Tử Hàm nhìn con mèo xấu một cách đầy cá tính kia, lại nhìn sang Nghiêm Hạ: “Em thấy nó giống anh à?” Nghiêm Hạ nói: “Giống anh hồi cấp ba.” Lâm Tử Hàm chấn động: “Hồi cấp ba trong mắt em anh là kiểu như thế sao?” Nghiêm Hạ nhìn sticker mèo, nói rất nghiêm túc: “Rất ngoan.” Lâm Tử Hàm: “…” Okay, you win. Một người đàn ông 28-29 tuổi xuất thân từ nhân viên công sở đang tiến hóa thành ông chú trung niên tự mở doanh nghiệp như anh, vậy mà lại bị người ta phán một câu là “rất ngoan”. Hợp lý không? Hoàn toàn không hợp lý. Nhưng anh lại thấy hơi vui là sao nhỉ? 4:00 chiều, studio bánh ngọt nhận được một đơn hàng lớn đột xuất. Đối phương muốn chuẩn bị món tráng miệng cho sự kiện của công ty, thời gian rất sít sao. Vừa nghe xong yêu cầu của khách, Lâm Tử Hàm đã bắt đầu vạch ra quy trình sẵn trong đầu. Nghiêm Hạ ngồi cạnh anh lên tiếng: “Không kịp thời gian, trừ khi lược bớt hai mẫu bánh có tạo hình phức tạp.” Khách hàng hơi do dự: “Nhưng lãnh đạo bên tôi thích tinh tế một chút.” Lâm Tử Hàm vừa định giải thích, Nghiêm Hạ đã xoay máy tính bảng lại, đưa cho đối phương xem những ảnh chụp thành phẩm trước đó: “Ba mẫu bánh này có thẩm mỹ khá ổn, rủi ro hư hỏng khi vận chuyển thấp, quá trình trang trí cũng tương đối an toàn. Các anh tổ chức sự kiện ở tòa nhà văn phòng, khi lên xuống thang máy rất dễ bị va đập, tạo hình quá phức tạp ngược lại sẽ có rủi ro cao hơn.” Khách hàng nghe đến ngẩn người, cuối cùng cũng đành chấp nhận. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Tử Hàm nhìn Nghiêm Hạ nói: “Bây giờ em càng ngày càng giống người trong ngành rồi.” Nghiêm Hạ nói: “Ngày nào anh cũng làm mà, em chỉ nhìn thôi.” Trong lòng Lâm Tử Hàm rung động. Nghiêm Hạ nói tiếp: “Anh rất giỏi.” Câu này hắn đã nói rất nhiều lần. Trước đây Lâm Tử Hàm luôn cảm thấy Nghiêm Hạ chỉ đang dỗ dành mình, nhưng mỗi lần Nghiêm Hạ nói câu này, vẻ mặt của hắn đều quá nghiêm túc, nghiêm túc như đang khẳng định một sự thật không thể chối bỏ vậy. Lâm Tử Hàm cúi đầu sờ sờ mũi: “Em khen nữa là anh bay lên đấy.” Nghiêm Hạ: “Anh rất xuất sắc, có thể bay.” “Nghiêm tổng, làm người phải biết khiêm tốn.” “Anh đã khiêm tốn quá lâu rồi.” Lâm Tử Hàm đột nhiên không nói nên lời. Studio bánh ngọt vẫn văng vẳng âm thanh của lò nướng, bên ngoài có nhân viên đang kiểm tra bao bì, trong không khí phảng phất mùi bơ và vỏ chanh thơm dịu. Nghiêm Hạ đứng bên cạnh anh, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên tay vẫn còn dính chút bột mì. Chút bột mì đó khiến Lâm Tử Hàm cảm thấy thật kỳ diệu. Nghiêm Hạ của hơn mười năm trước, có lẽ ngay cả đế giày cũng chưa từng chạm xuống mặt đất ở chợ. Vậy mà bây giờ hắn có thể đứng trong căn bếp nhỏ của studio bánh ngọt, cùng Lâm Tử Hàm thức đến tận khuya. Sẽ ăn hết những mẻ bánh thất bại. Sẽ nghiêm túc nói với Lâm Tử Hàm lúc anh sa sút rằng: “Anh rất giỏi.” Nghiêm Hạ thích anh, chưa bao giờ dùng cách ném tiền xuống mặt bàn. Hắn sẽ mài nhẵn hết những góc cạnh sắc bén, sau đó cẩn thật đặt chúng vào tay Lâm Tử Hàm. Thông tin của nhà cung cấp phải để Lâm Tử Hàm duyệt qua, quyết định của studio phải nghe theo ý kiến của Lâm Tử Hàm, nhưng đến khi khách hàng dành lời khen cho sản phẩm thì hắn sẽ lùi về sau, nhường cho Lâm Tử Hàm đứng dưới ánh đèn. Tất cả điều này, Lâm Tử Hàm đều biết. Vì vậy, anh càng lúc càng có thể mở lòng tiếp nhận sự chăm sóc của Nghiêm Hạ. Bởi những thứ Nghiêm Hạ cho anh chưa bao giờ mang ý nghĩa ban ơn, mà là một sự thiên vị đến từ tấm chân tình Tối hôm đó tan làm đã là hơn 10 giờ. Lâm Tử Hàm ngồi trong phòng nghỉ phía sau studio, cúi đầu xoa cổ tay. Nghiêm Hạ chỉnh ánh đèn tối đi một chút, sau đó mang khăn nóng tới chùm lên tay anh. Lâm Tử Hàm lười biếng ngả người dựa lưng ghế: “Nghiêm Hạ.” “Ừ.” “Em cứ thế này, anh sẽ bị em nuôi thành phế vật mất.” Nghiêm Hạ ngồi xổm trước mặt Lâm Tử Hàm, ngước lên nhìn anh: “Trước đây, anh là người đã dạy em từ một phế vật trở lại làm người.” Lâm Tử Hàm bật cười: “Anh nào có công lao lớn thế chứ?” Nghiêm Hạ nói: “Có.” Hắn nói quá nghiêm túc, ngược lại khiến Lâm Tử Hàm thấy hơi xấu hổ. Hơi ấm của khăn chườm từng chút từng chút một thấm vào cổ tay anh. Lâm Tử Hàm rũ mắt nhìn Nghiêm Hạ. Hôm nay hắn cũng đã bận rộn cả ngày. Bột mì dính trên cổ tay áo sơ mi, tóc tai hơi rối, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút khó chịu nào. Nghiêm Hạ nắm tay anh, động tác nhẹ như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Hắn nhìn Lâm Tử Hàm bằng ánh mắt sáng lấp lánh kèm theo một tia mong đợi. Lâm Tử Hàm thầm nghĩ: Toang rồi. Em như vậy thì ai mà chịu nổi chứ? Anh phải biểu lộ chút gì đó thôi đúng không? Anh bỗng cúi người, hôn lên trán Nghiêm Hạ một cái. Nghiêm Hạ hơi khựng lại, khóe môi cong lên, vui vẻ đến mức không giấu được. Lâm Tử Hàm lập tức giả vờ vô tội: “Phần thưởng nhân viên.” Nghiêm Hạ nhìn anh, ánh mắt sáng rỡ: “Còn nữa không?” Lâm Tử Hàm: “Em đừng được voi đòi tiên.” Nghiêm Hạ gật đầu: “Được.” Hắn đồng ý nhanh như vậy, Lâm Tử Hàm lại thấy mềm lòng. Anh thở dài, Nghiêm Hạ quá hiểu con người anh. Biết anh đang nghĩ gì, Nghiêm Hạ liền ghé tới hôn nhẹ lên môi anh một cái, sau đó gom những ngón tay lành lạnh của anh vào tay mình, từ từ ủ ấm. Trên đường về nhà, Lâm Tử Hàm ngồi ở ghế phụ, buồn ngủ đến mức hai mí mắt đánh nhau. Nghiêm Hạ chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút, sau đó giúp anh ngả ghế ra sau. Lâm Tử Hàm mơ màng nói: “Em đừng lúc nào cũng xem anh như trẻ con.” Nghiêm Hạ nhìn về phía trước: “Không phải xem anh như trẻ con.” “Vậy thì là gì?” “Bạn trai.” Lâm Tử Hàm nhắm mắt nhưng khóe môi lại cong lên: “Bạn trai thì có thể chiều đến vậy à?” Nghiêm Hạ nói: “Có thể.” Lâm Tử Hàm không nói nữa. Ánh đèn đô thị ngoài cửa xe vụn vặt rơi lên mặt kính. Thành phố M vẫn là một đô thành tất bật, mức giá tiêu dùng và giá nhà vẫn cao ngất ngưởng, khiến người bình thường khó mà trang trải mưu sinh. Nhưng Lâm Tử Hàm cảm thấy, dường như mình không còn sợ hãi nữa. Anh vẫn là một Lâm Tử Hàm bình thường. Nhưng hiện tại, sẽ có người mang hộp cơm đặt cạnh tay anh trong lúc anh đang bận, sẽ có người chườm khăn nóng lên cổ tay anh, sẽ có người cất giấu tất cả những trân trọng dành cho anh vào trong những chuyện bình dị thường ngày. Lâm Tử Hàm nhắm mắt, nhỏ giọng gọi: “Nghiêm Hạ.” “Ừ?” “Sáng mai em muốn ăn gì?” Nghiêm Hạ nói: “Anh quyết định đi.” Lâm Tử Hàm cười một cái: “Vậy ăn bánh bao nhân miến cay.” Nghiêm Hạ cũng cười: “Được.” Một lúc sau, Nghiêm Hạ lại nói: “Em đi mua.” Lâm Tử Hàm chẳng buồn mở mắt: “Phải đi vòng rất xa.” “Thành phố hình tròn mà.” Cuối cùng Lâm Tử Hàm cũng bật cười. Anh nghĩ, thôi vậy. Nghiêm Hạ muốn chiều thì cứ để em ấy chiều đi. Dù sao anh cũng sẽ dùng cách của riêng anh, đặt vị thiếu gia này thật cẩn thận trong lòng mình. Ngày tháng còn dài, cách yêu của người bình thường chẳng có gì phô trương hay nhiệt liệt, nhưng lòng bàn tay của Nghiêm Hạ rất ấm. Và sáng mai, cũng sẽ có sữa đậu nành nóng và bánh bao nhân miến cay.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!