Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
PHIÊN NGOẠI 1
Sau khi Lâm Tử Hàm thăng cấp cho Nghiêm Hạ từ “đối tượng trong thời gian thử việc” thành “bạn trai chính thức”, ngoài mặt Nghiêm Hạ vẫn vô cùng bình tĩnh. Chí ít trong mắt Lâm Tử Hàm là như vậy. Nghiêm Hạ vẫn như thường lệ nấu cơm, lái xe chở anh về, phụ anh quán xuyến đơn hàng, vẫn như thường lệ gửi “phí bịt miệng” cho Chu Thừa Vũ mỗi khi anh ta vạ miệng trong nhóm chat. Cái đồ bà tám chết tiệt Chu Thừa Vũ ấy vẫn như thường lệ nói khùng nói điên trong nhóm chat. Chu Thừa Vũ: Chúc mừng Nghiêm thiếu chính thức được lên chức! Chu Thừa Vũ: Tử Hàm nhà mình cuối cùng cũng thông suốt rồi! Chu Thừa Vũ: Nghiêm thiếu thoát khổ thành vui rồi! Lâm Tử Hàm: Chu Thừa Vũ, cậu thử gọi “Tử Hàm nhà mình” một lần nữa xem. Chu Thừa Vũ: Lâm tổng. Hứa Gia Niên: Chúc mừng. Chu Thừa Vũ: Tiểu Hứa, sao ông bình tĩnh thế? Hứa Gia Niên: Vì tôi thấy hiện giờ chắc là Nghiêm Hạ không bình tĩnh đâu. Lâm Tử Hàm đọc được câu này thì ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hạ một cái. Nghiêm Hạ đang ngồi kiểm tra đơn hàng của Khoảnh Khắc Bình Dị ở đối diện bàn ăn. Thần sắc bình thản, hàng mi rũ xuống, trông chẳng khác nào một nhà tư bản đang nghiêm túc đọc báo cáo dự án. Lâm Tử Hàm cảm thấy Hứa Gia Niên nghĩ nhiều rồi. Theo đuổi lâu như vậy, hai người gần như đã là đôi chồng chồng già đến nơi rồi. Nghiêm Hạ có gì mà không bình tĩnh được chứ? Kết quả, tối hôm đó anh phát hiện Hứa Gia Niên đã nói đúng. Lúc Nghiêm Hạ tắm xong bước ra, Lâm Tử Hàm đang thay ga giường. Nghiêm Hạ đứng ở cửa phòng ngủ, động tác rõ ràng khựng lại một chút. Lâm Tử Hàm quay đầu lại: “Sao em lại đứng đó?” Nghiêm Hạ nhìn khăn trải giường trong tay anh: “Anh đang làm gì vậy?” “Thay ga giường chứ gì.” Lâm Tử Hàm nói, “Không phải em nhìn thấy rồi à?” Nghiêm Hạ không lên tiếng. Lâm Tử Hàm trải ga giường xong, vỗ vỗ chăn rồi chỉnh lại gối nằm cho ngay ngắn. Nghiêm Hạ hoàn toàn đứng bất động. Lâm Tử Hàm khó hiểu: “Không phải em nói muốn ngủ chung với anh sao? Nhưng anh nói trước rồi, chỉ đêm nay thôi đấy.” Nhìn phản ứng của Nghiêm Hạ, Lâm Tử Hàm cảm thấy hơi buồn cười. Anh phát hiện người này đúng thật là kỳ lạ, đôi lúc hắn thẳng thắn đến mức chẳng thèm vòng vo, có lúc lại lúng túng một cách khó hiểu. Rõ ràng đã thích anh nhiều năm như vậy, đến hôm nay tu thành chính quả rồi thì lại giống như bị người ta cho ăn cây vào mặt ấy, cả người sượng trân. Lâm Tử Hàm bước tới quơ quơ tay trước mặt hắn: “Hồn ơi mau về đây.” Yết hầu Nghiêm Hạ khẽ trượt lên xuống: “Anh nghĩ kỹ rồi?” “Ừm.” Lâm Tử Hàm nói, “Anh đâu có bị em lừa lên giường.” Nghiêm Hạ nhíu mày: “Em không lừa anh.” “Anh biết.” Lâm Tử Hàm nhìn hắn, “Cho nên anh mới bằng lòng.” Vừa dứt lời, căn phòng ngủ chìm vào im lặng. Đầu óc Lâm Tử Hàm cũng chợt tỉnh ra. Khoan đã. Hình như anh hiểu sai ý rồi! Nghiêm Hạ thích anh nhiều năm như vậy, anh và Nghiêm Hạ qua lại lâu như thế mới đồng ý ở bên nhau, thế là anh nghiễm nhiên cho rằng mình và Nghiêm Hạ có lẽ thuộc cùng một kiểu người. Nhưng mà… Hành động này của anh, có vẻ, hình như, trong mắt Nghiêm Hạ lại hoá thành một sự ám chỉ nào đó. Nghiêm Hạ đâu phải người không có dục vọng, ngược lại, ham muốn của hắn được cất giấu rất sâu. Ờm… Nhưng nhất thời Lâm Tử Hàm vẫn chưa thể tiếp thu được. Mặc dù Nghiêm Hạ vốn cũng không định làm chuyện đó với anh, nhưng lời nói của Lâm Tử Hàm vừa rồi lại rất dễ khiến người ta hiểu lầm theo chiều hướng ấy. Nhưng lời đã thốt ra cũng giống như bát nước hất đi, Lâm Tử Hàm chỉ có thể gượng cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. “Tới đây, hai anh em mình đắp chăn ngủ. Anh cho em xem đồng hồ dạ quang.” Cuối cùng đương nhiên hai người chẳng làm gì cả. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, Lâm Tử Hàm nhận ra Nghiêm Hạ đang quấn lấy mình như một con bạch tuộc, bên dưới đồng thời truyền đến phản ứng khó nói nào đó của đối phương, anh cảm thấy bản thân vẫn nên nghiêm túc đối mặt với chuyện này một chút. Mấy tháng sau. Nhìn đối tượng nhà mình lần thứ n đi vào nhà vệ sinh, rõ ràng không phải vì “diễn ra quá trình luân hồi ngũ cốc” mà lại ở lì trong đó rất lâu, Lâm Tử Hàm im lặng. Anh không phải người có dục vọng quá mạnh. Điểm này chính anh hiểu rõ, và Nghiêm Hạ cũng biết. Trong quan hệ tình cảm anh luôn là người tiếp thu rất chậm, cũng không có quá nhiều nhiệt tình đối với loại chuyện này. Hồi đại học quen Lý Mộc Tình, anh cũng chưa bước qua ranh giới ấy. Không phải anh chê đối phương mà vì bản thân thật sự không có ham muốn mãnh liệt đến vậy. Diệp Thư cũng tương tự như thế. Hơn nữa, mối quan hệ giữa anh và hai cô bạn gái cũ đều đang ở giai đoạn “yêu thử”. Đối với một người từng là trai thẳng truyền thống chính hiệu như anh, chuyện này chắc chắn phải đợi đến khi kết hôn mới được. Nhưng Nghiêm Hạ thì… Không phải Lâm Tử Hàm đột nhiên trở nên nhiệt tình, mà vì anh đã đưa Nghiêm Hạ vào phạm vi “sau này sẽ sống cùng nhau”. Hơn nữa hai người đàn ông cũng không kết hôn được, nếu anh đã quyết định chung sống với người này, có một số chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt. Anh không muốn để cho Nghiêm Hạ chờ đợi quá lâu, cũng không muốn chuyện này trở thành quả bom nổ chậm nằm kẹt giữa hai người. Mặc dù… được rồi, thật lòng anh không muốn làm cho lắm. Nhưng mà… Vì Nghiêm Hạ đã trả giá nhiều như vậy, anh nhượng bộ một bước cũng không phải không được. Thế là anh quyết định thử xem sao. Lâm Tử Hàm đợi đến lúc Nghiêm Hạ từ nhà vệ sinh trở về, vẻ mặt hắn không quá tự nhiên, gò má hơi ửng hồng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào anh. Lúc này Lâm Tử Hàm mới lên tiếng: “Chuyện này cũng không phải không thể tìm anh. Nhưng em phải nói trước cho anh biết.” Nghiêm Hạ lập tức nhìn anh, trong mắt toát lên vẻ bàng hoàng không dám tin, xen lẫn cả vui sướng và khát vọng. “Anh không nhất định sẽ thích.” Lâm Tử Hàm nói rất thẳng thắn, “Cũng không nhất định sẽ thích nghi được đâu. Nếu giữa chừng anh nói dừng thì em phải dừng.” Nghiêm Hạ thấp giọng: “Được.” “Còn một điều nữa.” Lâm Tử Hàm tiếp tục, “Em đừng nghĩ rằng anh đang hy sinh thứ gì to lớn lắm, cũng đừng bày ra dáng vẻ được sủng mà kinh ngạc ấy. Anh là bạn trai của em, không phải tình nguyện viên công tác xã hội.” Nghiêm Hạ im lặng hai giây: “Ừm.” Thấy hắn nghe lời như vậy, trong lòng Lâm Tử Hàm thoải mái hơn một chút. Anh bước tới, đưa tay túm cổ áo ngủ của Nghiêm Hạ, kéo hắn xuống. Nghiêm Hạ thuận theo lực của anh mà cúi thấp đầu. Lâm Tử Hàm nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn. “Tắt đèn đi.” Lâm Tử Hàm nói. Nghiêm Hạ hỏi: “Tắt hết à?” Lâm Tử Hàm liếc hắn: “Em còn muốn bật đèn để viết cảm nhận sau khi xem hả?” Nghiêm Hạ: “…” Cuối cùng đèn vẫn tắt. Hai người ở trong bóng tối mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Tử Hàm nhìn Nghiêm Hạ đang nóng lòng nhào tới định đè lên người mình, lập tức vươn một ngón tay ngăn hắn lại. “Em muốn làm gì?” Nghiêm Hạ nhìn anh, hết sức nhẫn nhịn, có vẻ hắn chưa từng nghĩ đến tình huống này, nhất thời mặt mày nhăn nhó. Lâm Tử Hàm: Ha ha, một người từng là trai thẳng như anh, em nghĩ anh có thể chấp nhận nằm dưới à? Không đời nào. Nhìn Nghiêm Hạ như vậy, bức tường tâm lý vốn lỏng lẻo của Lâm Tử Hàm lập tức sụp đổ. Anh cảm thấy hơi hối hận, vùng vẫy ngồi dậy định đi qua bật đèn. “Thôi bỏ đi. Chuyện này không làm cũng được mà, nếu em kích động quá thì chúng ta sẽ dùng tay.” Nghiêm Hạ lập tức đưa tay kéo anh lại: “Không, Lâm ca, anh làm đi.” Lâm Tử Hàm: ? Nhanh như vậy đã nhượng bộ rồi sao? Lâm Tử Hàm: “Ah… Anh còn tưởng em là kiểu thuần 1.” Nghiêm Hạ thấp giọng: “Vì anh, em làm gì cũng được.” Nghe xong lời này, trong lòng Lâm Tử Hàm khẽ xao động. Lúc này anh mới ra hiệu cho Nghiêm Hạ, để người kia áp sát lại gần. Đêm hôm đó trôi qua không tệ. Hai người làm mọi thứ rất tiết chế. Lâm Tử Hàm có thể cảm nhận được Nghiêm Hạ thật sự rất muốn, rất muốn. Loại khát vọng ấy không phải chỉ tích tụ trong một hai ngày. Anh có thể cảm nhận được. Nhưng Nghiêm Hạ đã cố gắng kiềm chế bản thân, thu hết mọi sự nóng vội vào trong giới hạn mà Lâm Tử Hàm có thể tiếp nhận được. Điều này khiến trái tim Lâm Tử Hàm mềm đi đôi chút. Anh không biết nói những lời dễ nghe, bèn đưa tay vuốt ve sau ót Nghiêm Hạ. “Em run cái gì?” Anh nói, “Anh có chạy đâu.” Nghiêm Hạ nghe câu này càng run dữ dội hơn, sau đó đạt đến cao trào. Hắn vùi mặt vào hõm vai Lâm Tử Hàm, hơi thở trong giây phút đó vừa gấp gáp vừa có phần luống cuống. Bóng tối khiến mọi thứ không quá rõ ràng, Nghiêm Hạ lần mò chạm lên mặt anh, không biết đã bao nhiêu lần hỏi một câu xác nhận: “Anh thấy ổn không?” Lâm Tử Hàm không nói gì, thật ra anh cảm thấy mình có thể chấp nhận được, nhưng vẫn kỳ lạ lắm. Sau đó chính anh cũng đạt đến khoái cảm một lần. Lúc này Lâm Tử Hàm hơi mệt, anh vỗ vỗ lưng Nghiêm Hạ: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Nghiêm Hạ lập tức dừng lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Lâm Tử Hàm nhìn đường nét mơ hồ của Nghiêm Hạ trong bóng tối, hỏi: “Em không vui sao?” Giọng Nghiêm Hạ khàn khàn: “Không có.” “Thật không?” “Thật.” Lâm Tử Hàm nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Sau này vẫn còn cơ hội mà.” Nghiêm Hạ im lặng, “Ừm” một tiếng. Lâm Tử Hàm cảm thấy câu này của mình đã đủ trách nhiệm rồi. Dù sao làm người cũng không thể ăn một lần thì ăn thành béo được. Đặc biệt là Nghiêm Hạ đã nhịn nhiều năm như vậy, nếu thật sự để hắn hoàn toàn buông thả, Lâm Tử Hàm cảm thấy tấm thân nhỏ bé này của mình qua ngày mai sẽ rất nguy nan. Từ cấp ba Nghiêm Hạ đã có thể lực cường tráng, nghe nói lúc lên đại học hắn còn tham gia đội tuyển gì đó của trường. Còn anh thì chỉ miệt mài chôn chân trong phòng thí nghiệm, chẳng những làm trâu làm ngựa cho phòng thí nghiệm mà thỉnh thoảng còn phải cân luôn việc của dân IT. Thành ra bây giờ đau lưng, chân mỏi, chuột rút là chuyện thường như cơm bữa. Sáng hôm sau, Nghiêm Hạ dậy sớm hơn bình thường. Nấu cháo, đun nước ấm, chuẩn bị một bộ đồ ở nhà mới đặt ngay trước giường. Lâm Tử Hàm ngồi trên giường rơi vào trầm tư. “Nghiêm Hạ.” “Hửm?” “Có phải em đảm đang quá rồi không?” Động tác của Nghiêm Hạ khựng lại. Lâm Tử Hàm lập tức sửa lời: “Giỏi giang quá.” Nghiêm Hạ nhìn anh, trong mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Lâm Tử Hàm cảnh giác: “Em cười gì đó?” “Không có gì.” Lâm Tử Hàm không tin lắm. Hôm nay tâm trạng của Nghiêm Hạ phấn chấn lên trông thấy. Phấn chấn đến mức khi Chu Thừa Vũ lại thoại sảng trong nhóm chat, hắn cũng không lập tức gửi phí bịt miệng. Chu Thừa Vũ: Tử Hàm nhà mình đâu rồi?? Hứa Gia Niên: Có lẽ đang ngủ. Chu Thừa Vũ: Ban ngày ban mặt mà ngủ gì chứ? Hứa Gia Niên: Tốt nhất ông đừng hỏi. Chu Thừa Vũ: Đệt. Chu Thừa Vũ: Nghiêm thiếu, tình trạng máy móc thế nào rồi? Chu Thừa Vũ: Tử Hàm nhà mình có cần thuốc bổ thận Huy Viên Thận Bảo không? Hứa Gia Niên: Đừng hỏi nữa, coi chừng lão Lâm khoá mõm ông lại đấy. Lâm Tử Hàm nhìn thấy câu này, mặt không cảm xúc úp điện thoại xuống. Nghiêm Hạ hỏi: “Sao thế?” Lâm Tử Hàm nói: “Chu Thừa Vũ sắp chết rồi.” Nghiêm Hạ gật đầu: “Ừ.” Lâm Tử Hàm liếc hắn: “Em đừng gửi lì xì cho cậu ta nữa.” Nghiêm Hạ: “Được.” Hôm nay Nghiêm Hạ ngoan quá ngoan. Hắn giống một chú cún to xác vừa được thưởng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng cái đuôi trong lòng đã xoay tít thò lò. Lâm Tử Hàm cảm thấy buồn cười, cũng xen lẫn một chút phức tạp. Anh không hối hận. Nhưng nói thật lòng, bản thân anh không cảm thấy chuyện này có gì đáng để trầm luân mê mẩn. Anh vẫn không thể hiểu được tại sao người khác lại hưng phấn vì nó như vậy, thậm chí còn có người cam lòng bỏ vợ bỏ con để theo đuổi khoái cảm thể xác. Ánh mắt Nghiêm Hạ nhìn anh sâu hơn bình thường một chút, mỗi khi đến gần anh cũng tự nhiên hơn. Có lẽ hắn cho rằng hai người đã bước vào giai đoạn yêu đương thân mật. Mặc dù trong mắt Lâm Tử Hàm, anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này hơi dính người hơn một chút mà thôi. Thế là vấn đề xuất hiện. Bởi vì bản thân Lâm Tử Hàm hoàn toàn không nghĩ theo chiều hướng ấy. Anh vốn là người lạnh nhạt đối với chuyện quan hệ thể xác, vì vậy anh không lường trước được cánh cổng gì sẽ mở ra sau khi bọn họ đã trải qua đêm đầu tiên. Anh đồng ý bước vào mối quan hệ, đồng ý thử ân ái một lần, nhưng điều đó không có nghĩa là về sau mỗi ngày đều có thể làm chuyện đó. Nghiêm Hạ rất nhanh đã phát hiện ra điểm này. Đến tối ngày thứ ba, hai người ở nhà Nghiêm Hạ đóng gói bánh quy. Đơn hàng không nhiều, chừng hơn 9 giờ họ đã thu dọn xong mọi thứ. Lâm Tử Hàm rửa tay, ngồi trên sofa xem đánh giá của khách hàng về sản phẩm mới. Nghiêm Hạ ngồi xuống bên cạnh anh, hắn rất tự nhiên nhích lại gần, sau đó cúi đầu hôn lên tai anh. Lâm Tử Hàm không tránh. Nghiêm Hạ thấy vậy lại hôn thêm một cái. Lâm Tử Hàm vẫn không tránh. Nhưng đến khi hơi thở của Nghiêm Hạ dần trở nên nặng nề, bàn tay mò mẫm đặt lên eo anh, Lâm Tử Hàm liền đè cổ tay hắn lại. “Đến đây thôi.” Nghiêm Hạ lập tức dừng lại. Lâm Tử Hàm đặt điện thoại xuống, xoay đầu nhìn hắn. Lửa nóng trong mắt Nghiêm Hạ vẫn chưa tan hết nhưng cả người đã sững lại, giống như sợ mình vừa làm sai chuyện gì. Lâm Tử Hàm nhìn hắn một lúc rồi bình tĩnh nói: “Nghiêm Hạ, có phải em đã hiểu lầm rồi không?” Nghiêm Hạ thấp giọng hỏi: “Hiểu lầm gì?” “Đêm hôm đó anh đồng ý với em, không có nghĩa sau này lần nào anh cũng bằng lòng.” Lâm Tử Hàm nói, “Anh không phản cảm, nhưng anh không nhiệt tình với chuyện này đến vậy.” Nghiêm Hạ im lặng. Lâm Tử Hàm tiếp tục nói: “Em muốn là chuyện của em, anh không muốn là chuyện của anh. Không thể vì chúng ta ở bên nhau mà anh nhất định phải theo kịp tần suất của em.” Lời này tuy có hơi lạnh lùng, nhưng Lâm Tử Hàm cảm thấy mình nhất định phải nói cho rõ. Anh nghĩ trước khi hai người ở bên nhau, anh đã thẳng thắn với Nghiêm Hạ rồi. Kết quả mấy ngày trước hình như anh lại khiến vị đại pháp sư vừa mới “khai trai” này nảy sinh hiểu lầm. Anh không thích mập mờ, đặc biệt là ở khía cạnh này. Một lần thoái nhượng sẽ trở thành vấn đề khiến cả hai đều không vui vẻ. Nghiêm Hạ cụp mắt: “Xin lỗi.” Lâm Tử Hàm nhíu mày: “Anh đâu có bảo em xin lỗi.” Nghiêm Hạ ngước mắt nhìn anh. “Anh chỉ đang đặt ra quy tắc thôi.” Lâm Tử Hàm nói, “Sau này em hỏi ý anh, anh cảm thấy được thì anh sẽ nói cho em biết. Lúc anh không muốn, em cũng đừng làm như vậy.” Nghiêm Hạ không nói nữa. Thấy hắn như vậy, Lâm Tử Hàm dịu giọng hơn một chút: “Không phải anh không cho em có nhu cầu.” Yết hầu Nghiêm Hạ trượt trượt, Lâm Tử Hàm liếc hắn một cái, bỗng hơi muốn cười. Chủ đề này thật sự có hơi xấu hổ, nhưng xấu hổ thì vẫn phải nói. Anh đưa tay vỗ vỗ vai Nghiêm Hạ, đưa ra một phương án hết sức đơn giản: “Nếu em thật sự khó chịu thì tự mình giải quyết đi. Tắm rửa, bình tĩnh lại, tùy em. Đừng ngồi ở đây chịu đựng.” Nghiêm Hạ nhìn anh, giống như không ngờ Lâm Tử Hàm có thể nói ra những lời như vậy. Lâm Tử Hàm bị hắn nhìn đâm ra khó hiểu: “Sao? Người trưởng thành rồi, còn cần anh dạy em à?” Nghiêm Hạ nhắm mắt lại. Vài giây sau, hắn thấp giọng bảo: “Không cần.” Lâm Tử Hàm hài lòng gật đầu: “Vậy thì được.” Anh cầm điện thoại lên lần nữa, tiếp tục đọc đánh giá, sau đó gõ gõ sửa sửa công thức làm sản phẩm mới. Nhưng Nghiêm Hạ vẫn ngồi bên cạnh không nhúc nhích. Lâm Tử Hàm ngẩng đầu: “Còn chuyện gì sao?” Nghiêm Hạ nhìn anh, giọng khàn khàn: “Em đi tắm đây.” “Đi đi.” Lâm Tử Hàm nói. Nghiêm Hạ đứng dậy. Đi được hai bước, Lâm Tử Hàm gọi hắn lại: “Chờ đã.” Nghiêm Hạ dừng bước. Lâm Tử Hàm cầm bộ đồ ngủ trên bàn trà ném cho hắn: “Cầm theo. Em đừng để tóc ướt đi ra ngoài.” Nghiêm Hạ chụp được bộ đồ ngủ. Lâm Tử Hàm tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại, tự nhiên nhắc nhở: “Em nhớ sấy khô tóc rồi hẵng ra, anh không muốn sáng mai lại nghe em than đau đầu.” Nghiêm Hạ nhìn anh rất lâu, cuối cùng thấp giọng đồng ý: “Được.” Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Lâm Tử Hàm tiếp tục ngồi trên sofa lướt điện thoại. Thật ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, tai anh cũng đang nóng lên đây. Nhưng cũng chỉ ở mức ấy thôi. So với xấu hổ, anh cảm thấy mình nên sớm nói rõ chuyện này. Anh bằng lòng sống cùng Nghiêm Hạ, nhưng sống cùng nhau không có nghĩa anh sẽ giao phó thân thể của mình cho đối phương, để mặc đối phương tùy ý tiêu hao nó. Nghiêm Hạ thích anh nhiều năm như vậy, điều đó rất đáng quý. Nhưng tình cảm này không thể biến thành áp lực. Lâm Tử Hàm có thể cho Nghiêm Hạ một mái nhà, cho hắn sự gắn bó, cho hắn tương lai sau này, cho hắn những thân mật mà bản thân anh có thể cho, nhưng những thứ anh không cho được thì vẫn là không cho được. Nghiêm Hạ phải học cách chấp nhận, và anh cũng phải học cách đường đường chính chính đối mặt với chuyện đó. Nửa tiếng sau, Nghiêm Hạ bước ra, tóc vẫn còn ướt. Lâm Tử Hàm ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Máy sấy đâu? Sao em không sấy tóc?” Nghiêm Hạ nghe lời lấy máy sấy ra sấy tóc. Tiếng gió nóng vù vù vang lên, Nghiêm Hạ hiếm khi yên lặng như vậy. Lâm Tử Hàm nhìn hắn: “Em đừng nghĩ nhiều.” Nghiêm Hạ: “Ừ.” “Anh không chê em.” “Ừ.” “Cũng không cảm thấy em ghê tởm.” Ngón tay Nghiêm Hạ khẽ động. Lâm Tử Hàm chú ý đến động tác đó, đợi Nghiêm Hạ sấy tóc xong, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương, lên tiếng: “Nghiêm Hạ, em nghe anh nói điều này.” “Anh đã đồng ý với em thì sẽ không lấy chuyện này ra làm nhục em. Em có nhu cầu là chuyện rất bình thường, muốn làm với anh cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc anh không thích, cũng là chuyện bình thường.” Nghiêm Hạ ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Tử Hàm tiếp tục: “Tần suất của hai đứa mình không giống nhau, vậy thì nên lấy mức thấp hơn làm chuẩn. Em không thể… ừm, nhịn đến hỏng người, nhưng cũng đừng trông chờ ngày nào anh cũng điên cuồng cùng em.” Tâm trạng của Nghiêm Hạ vốn đã đang chưng hửng, nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt của hắn liền hơi biến đổi: “Em không phải ngày nào cũng…” Lâm Tử Hàm bình tĩnh nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Nghiêm Hạ: “…” Lâm Tử Hàm sờ tóc hắn, xác nhận đã gần khô hẳn: “Được rồi.” Nghiêm Hạ không động đậy. Lâm Tử Hàm hỏi: “Lại làm sao nữa rồi?” Nghiêm Hạ thấp giọng nói: “Anh như vậy cũng rất tốt.” Lâm Tử Hàm: “Như thế nào?” Nghiêm Hạ nói: “Trực tiếp nói cho em biết.” Lâm Tử Hàm ngẩn ra. Nghiêm Hạ nhìn anh, sự bất an cất giấu trong ánh mắt cuối cùng cũng tan đi đôi chút. “Tốt hơn việc anh trốn tránh em nhiều.” Nghiêm Hạ nói. Lâm Tử Hàm im lặng hai giây, sau đó đưa tay búng nhẹ vào trán hắn: “Anh tránh em làm gì?” Nghiêm Hạ nói: “Trước đây anh tránh rồi.” Lâm Tử Hàm nghĩ ngợi, hình như đúng ha, năm xưa lúc vừa được tỏ tình, anh còn chẳng dám ngồi cùng xe với Nghiêm Hạ. Nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi mà, khi ấy không phải anh vẫn nghĩ mình là trai thẳng chính hiệu sao? Lâm Tử Hàm có hơi đuối lý nhưng vẫn cứng miệng: “Đó là vì anh… ừm, đang cập nhật hệ thống.” Nghiêm Hạ khẽ cười. Thấy hắn cười, trong lòng Lâm Tử Hàm cũng thả lỏng hơn một chút. Nghiêm Hạ đi cất máy sấy tóc, quay về ngồi xuống lần nữa. Nghĩ đến người bạn trai tối nay vừa bị mình từ chối thẳng thừng, Lâm Tử Hàm bỗng chìa tay ra: “Tay.” Nghiêm Hạ đưa tay cho anh, được Lâm Tử Hàm nắm lấy. Nắm được một lúc, thấy Nghiêm Hạ rõ ràng đang bồn chồn nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, anh lại nói: “Ôm một cái thì được.” Ánh mắt Nghiêm Hạ khẽ dao động, Lâm Tử Hàm lập tức bổ sung: “Chỉ được ôm thôi nha, Nghiêm lão đệ.” Nghiêm Hạ nói: “Được.” Lâm Tử Hàm ngồi sát lại gần, được Nghiêm Hạ ôm lấy. Cái ôm này rất yên tĩnh, không có ý định lấn lướt, cũng không có những cái chạm dính nhớp gợi tình. Nghiêm Hạ chỉ ôm anh, vùi mặt vào vai anh, rất lâu không động đậy. Lâm Tử Hàm rất tự nhiên đặt tay còn lại lên vai đối phương, như thế này cũng tốt, anh nghĩ. Anh và Nghiêm Hạ không cần phải sống theo tiết tấu của người khác. Người ta yêu đương cuồng nhiệt, người ta tình cảm thăng hoa, người ta hận một ngày không thể dính trên giường đại chiến tám trăm lần, đó là chuyện của người ta. Anh và Nghiêm Hạ cứ thế thôi, tần suất thấp, chậm nhiệt, có vấn đề thì đem ra tâm sự thẳng thắn với nhau. Sau đó Chu Thừa Vũ hỏi trong nhóm chat: Chu Thừa Vũ: Nghiêm thiếu, cuộc sống hậu cung sau khi lên chức thế nào rồi? Nghiêm Hạ chưa kịp trả lời thì Lâm Tử Hàm đã nhắn trước. Lâm Tử Hàm: Khá tốt. Chu Thừa Vũ lập tức phấn khởi. Chu Thừa Vũ: Kể chi tiết xíu đi! Tử Hàm nhà mình ơi! Lâm Tử Hàm: Không kể chi tiết được. Chu Thừa Vũ: Tại sao? Lâm Tử Hàm: Quy củ trong cung nghiêm ngặt, cấm dò hỏi chuyện phòng the. Hứa Gia Niên gửi một biểu cảm cười chảy nước mắt. Chu Thừa Vũ im lặng ba giây. Chu Thừa Vũ: Đệt. Chu Thừa Vũ: Nghiêm thiếu, địa vị trong nhà của cậu có phải không được khả quan lắm không? Vài giây sau Nghiêm Hạ mới trả lời. Nghiêm Hạ: Khá tốt. Chu Thừa Vũ: Cái “khá tốt” của hai người có giống nhau không vậy? Lâm Tử Hàm cười lạnh một tiếng, gõ chữ. Lâm Tử Hàm: Cậu mà hỏi nữa, Khoảnh Khắc Bình Dị sẽ tiễn cậu ra miền đất hứa mãi mãi luôn. Chu Thừa Vũ rén ngay lập tức. Chu Thừa Vũ: Lâm tổng, tôi sai rồi! Chu Thừa Vũ: Tử Hàm nhà mình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Lâm Tử Hàm nhìn câu này, cảm thấy thuận mắt hơn đôi chút. Sau đó anh vẫn tuyệt tình cấm chat Chu Thừa Vũ 10 phút. Nghiêm Hạ ngồi cạnh bên, nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Lâm Tử Hàm quay đầu: “Em cười gì?” Nghiêm Hạ nói: “Hoàng thượng.” Lâm Tử Hàm nhướng mày: “Có ý kiến?” Nghiêm Hạ đưa ly nước vừa hâm ấm cho anh: “Không có.” Lâm Tử Hàm nhận lấy, uống một ngụm. Nghiêm Hạ nhìn anh, giọng rất nhẹ: “Đều nghe anh.” Trong lòng Lâm Tử Hàm tự nhiên thấy dễ chịu. Anh đặt ly xuống, đưa tay bóp bóp vai Nghiêm Hạ, giọng điệu bình thản như đang lên lịch làm nóng lò nướng cho ngày mai: “Ừ, ngoan một chút nhé, Nghiêm ái khanh.” Ánh mắt Nghiêm Hạ tối đi trong thoáng chốc, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ thấp giọng đáp một chữ: “Ừm.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
