5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 39-40-41

39. Mấy ngày sau, Chu Thừa Vũ — người cứ dăm ba hôm lại chạy tới hỏi thăm tình hình — biết được chuyện này thì lập tức gửi hơn ba mươi dấu chấm than vào nhóm chat. Chu Thừa Vũ: Aaaaaaa!! Tử Hàm nhà mình cuối cùng cũng bị cuỗm đi rồi!!! Lâm Tử Hàm: Chu Thừa Vũ, tôi nhắc cậu. Hứa Gia Niên: Chúc mừng nha, ai mà ngờ trong số chúng ta thiếu gia lại là người thoát ế muộn nhất. Chậc chậc. Chu Thừa Vũ: Nghiêm thiếu, cậu đúng là gian truân, cuối cùng cũng chờ được cha nuôi loading xong rồi. Nghiêm Hạ: Cảm ơn. Chu Thừa Vũ: Đệt, cậu mà cũng biết cảm ơn tôi! Tình yêu đã khiến Thiên Long Nhân văn minh lên rồi. Lâm Tử Hàm: Cậu mà còn nói linh tinh nữa, Khoảnh Khắc Bình Dị sẽ biếm cậu vào sổ đen cả đời! Chu Thừa Vũ: Đừng mà Tử Hàm nhà mình! Sao mới đó đã đi bênh vực người ta rồi vậy! Lâm Tử Hàm: Cút. Nghiêm Hạ gửi một bao lì xì. Chu Thừa Vũ lập tức giật. Ghi chú vẫn là: Phí bịt miệng. Hứa Gia Niên cũng giật lì xì, sau đó thong thả gửi một câu: Trăm năm hòa hợp, sớm ngày làm cho Tử Hàm nhà chúng ta quen với cách xưng hô nhé. Lâm Tử Hàm nhìn tin nhắn trong nhóm chat, tức đến nỗi muốn liệng luôn cái điện thoại vào túi bột mì. Nghiêm Hạ ngồi bên cạnh, đưa cho anh một ly nước ấm. Lâm Tử Hàm nhận lấy uống một ngụm, bỗng nhiên quay sang nhìn hắn. Nghiêm Hạ hỏi: “Sao vậy?” Lâm Tử Hàm lắc đầu: “Không có gì.” Tự dưng anh cảm thấy, như thế này cũng tốt. Không có diễn biến long trời lở đất, không có yêu nhau nồng nhiệt đến mức dắt tay nhau đi đến tận cùng. Mà chỉ là, lúc này có một người ngồi cạnh anh, biết anh thích uống nước ấm, biết anh không thích bị gọi là Tử Hàm, biết anh bình thường lại còn khó tính, vậy mà vẫn bằng lòng chờ đợi anh từ từ thích nghi. Lâm Tử Hàm nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng không thể thích Nghiêm Hạ giống như cách mà Nghiêm Hạ thích mình. Nhưng anh bằng lòng cùng Nghiêm Hạ sẻ chia rất nhiều những khoảnh khắc bình dị về sau. Đối với anh mà nói, như vậy đã là một tình yêu rất sâu, rất nặng rồi. 40. Sau khi Lâm Tử Hàm và Nghiêm Hạ ở bên nhau, cuộc sống không diễn ra sự thay đổi long trời lở đất nào cả. Ít nhất Lâm Tử Hàm tự cho là vậy. Điều thay đổi rõ nhất chính là, Nghiêm Hạ bắt đầu danh chính ngôn thuận quản thúc anh. Trước đây, mỗi khi Nghiêm Hạ hỏi anh ăn cơm chưa, Lâm Tử Hàm có thể dùng câu “Này người anh em, sao cậu còn giống mẹ tôi hơn cả mẹ tôi vậy?” để hời hợt cho qua chuyện. Bây giờ Nghiêm Hạ hỏi anh ăn cơm chưa, anh vừa định qua loa cho xong thì Nghiêm Hạ sẽ thản nhiên nhắc nhở: “Đối tượng trong thời gian thử việc, có quyền giám sát.” Lâm Tử Hàm: “Ha ha.” Ban đầu anh bịa ra cách xưng hô ấy chỉ để giảm bớt xấu hổ thôi, ai dè về sau anh mới phát hiện đúng là tự vác đá đập chân mình. Nghiêm Hạ tiếp thu rất tốt, thậm chí còn dùng nó vô cùng thuận miệng. “Đối tượng thử việc, ngủ sớm đi.” “Đối tượng thử việc, uống nước.” “Đối tượng thử việc, đừng uống cà phê lúc bụng đói.” Lâm Tử Hàm hết chịu nổi: “Em có thể đừng gọi nữa không?” Nghiêm Hạ hỏi: “Vậy gọi là bạn trai?” Lâm Tử Hàm: “Gọi tên, cảm ơn.” Chu Thừa Vũ biết chuyện xong, ở trong nhóm chat cười khùng: Cha nuôi, đối tượng trong thời gian thử việc? Cậu định tổ chức kỳ thi thăng chức à? Hứa Gia Niên tiếp lời rất nhanh: Thành tích của Nghiêm thiếu chắc là không tệ đâu nhỉ. Chu Thừa Vũ: Đâu chỉ không tệ, Nghiêm thiếu người ta làm việc cả năm không nghỉ phép, bao ăn bao giải quyết vấn đề việc làm, kiêm luôn cả cân bằng giá trị cảm xúc, còn tự rót vốn đầu tư nữa ấy chớ. Lâm Tử Hàm: Hai người nói nữa là tôi block. Chu Thừa Vũ: Tử Hàm nhà mình thẹn quá hóa giận rồi, cuống lên rồi cuống lên rồi. Lâm Tử Hàm: Chu Thừa Vũ, coi chừng tôi băm trym nhỏ của cậu thành nhân bánh luôn đấy nhé. Nghiêm Hạ gửi một bao lì xì. Chu Thừa Vũ lập tức giật. Chu Thừa Vũ: Cảm ơn Nghiêm thiếu, chúc Nghiêm thiếu sớm ngày được lên chức! Hứa Gia Niên: Cảm ơn Nghiêm thiếu, chúc Nghiêm thiếu sớm ngày được lên chức! Lâm Tử Hàm nhìn điện thoại, tức tối úp màn hình xuống bàn. Nghiêm Hạ đang ngồi gần đó dán nhãn hộp bánh quy, thấy vậy thì hỏi: “Sao thế?” Lâm Tử Hàm cười lạnh: “Fan của em đấy.” Nghiêm Hạ cúi đầu nhìn tin nhắn trong nhóm chat, khẽ cong môi. Lâm Tử Hàm lập tức cảnh giác: “Em cười gì đó?” Nghiêm Hạ nói: “Không có gì.” “Rõ ràng em vừa cười.” “Ừ.” Nghiêm Hạ để hộp bánh đã dán nhãn sang một bên: “Vui.” Lâm Tử Hàm bị một chữ ấy chặn họng, anh phát hiện Nghiêm Hạ bây giờ ngày sau càng sinh động hơn ngày trước. Trước đây Nghiêm Hạ vui thì là vui, không vui thì là không vui, sắc mặt lạnh đến mức có thể đông chết cả con kiến đang bò ngang qua. Bây giờ Nghiêm Hạ lại có thể dùng giọng điệu vô cùng bình thản để bộc lộ cảm xúc của mình, ngược lại làm cho Lâm Tử Hàm không biết trả lời ra sao. Anh chỉ còn cách cúi đầu tiếp tục làm việc, giả vờ mình rất bận. Nghiêm Hạ cũng không vạch trần anh. Điểm này khiến Lâm Tử Hàm rất hài lòng. Nghiêm Hạ quả thật rất thích hợp để sống cùng anh. Mối quan hệ giữa anh và Lâm Tử Hàm tuy đã thay đổi, nhưng hắn sẽ không ép buộc anh làm những chuyện giữa người yêu với nhau. Nếu Lâm Tử Hàm không thích, hắn sẽ dừng lại. Thậm chí hai người rất ít khi nắm tay, nhiều nhất cũng chỉ là ôm nhau một cái. Nhưng mà, bạn bè bình thường thì sẽ không như vậy. Nghiêm Hạ chậm rãi xoá từ “bạn bè” này ra khỏi mối quan hệ giữa họ, sau đó dần dần thay thế một mối quan hệ khác vào đó. Thỉnh thoảng Lâm Tử Hàm vẫn cảm thấy khó xử. Ví dụ như lần đầu tiên Nghiêm Hạ hôn anh. Bối cảnh ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, hai người đang ở trong bếp làm thử món bánh mới, chóp mũi Lâm Tử Hàm dính chút bột mì, Nghiêm Hạ đưa tay lau giúp anh. Lâm Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạ bỗng hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên môi anh một cái. Rất ngắn. Ngắn đến mức không giống một nụ hôn, mà giống một sự thăm dò hơn. Cả người Lâm Tử Hàm chết máy ngay tại chỗ. Sau khi lùi lại, Nghiêm Hạ hỏi: “Được không?” Lâm Tử Hàm vừa tức vừa buồn cười, nghẹn nửa ngày mới nói: “Em hôn xong rồi mới hỏi à?” Nghiêm Hạ nói: “Vậy lần sau em sẽ hỏi trước.” Lâm Tử Hàm: “…Ha ha.” Anh rất muốn nói không có lần sau. Nhưng lời đã đến miệng, anh lại thấy hình như cũng không phải hoàn toàn không được. Cuối cùng anh chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, xoay người đi xem lò nướng. Về sau chuyện như vậy xảy ra nhiều hơn, Lâm Tử Hàm cũng tập làm quen dần dần. Mặc dù anh không quá chấp nhận việc có cử chỉ thân mật trước mặt người ngoài, kể cả trước mặt Hứa Gia Niên và Chu Thừa Vũ, nhưng anh phát hiện hai người nắm tay sẽ không chết, hôn một cái cũng sẽ không chết, chỉ có lúc đầu là chưa quen thôi. Nhận thức này khiến Lâm Tử Hàm có chút suy sụp, bởi vì anh cảm thấy lòng tự trọng của một trai thẳng truyền thống như anh đang từ từ sụp đổ. Chu Thừa Vũ đánh giá chuyện này như sau: “Cha nuôi, vấn đề của cậu không gọi là lòng tự trọng của trai thẳng bị sụp đổ, phải gọi là Nghiêm thiếu xây dựng cơ sở hạ tầng dài hạn thành công.” Lâm Tử Hàm: “Cút.” Hứa Gia Niên thì nói uyển chuyển hơn: “Cậu chỉ là đã quen với Nghiêm Hạ thôi.” Khi nghe câu này, Lâm Tử Hàm ngược lại im lặng một lúc, bởi vì Hứa Gia Niên nói đúng. Anh thật sự, đã quen với Nghiêm Hạ rồi. 41 — Hồi kết. Một ngày nọ, hai người tan làm rất muộn. Nghiêm Hạ bê thùng hàng chuyển phát cuối cùng ra cửa, Lâm Tử Hàm đứng bên cạnh đối chiếu mã đơn. Nghiêm Hạ bỗng nói: “Cuối tuần này đi phố ăn vặt không?” Lâm Tử Hàm ngẩng đầu: “Phố nào?” Nghiêm Hạ nhìn anh một cái: “Cái phố mà anh uống say ấy.” Lâm Tử Hàm lập tức hơi xấu hổ. Một trong những tình huống thảm hại nhất đời anh, chính là ở nơi đó bị Nghiêm Hạ nhặt về. “Đến đó làm gì?” “Ăn cơm.” Nghiêm Hạ nói, “Anh vẫn còn nợ em một chầu đấy.” Lâm Tử Hàm khựng lại, câu này anh nghe quen tai nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Buổi tối cuối tuần, bọn họ thật sự ghé qua con phố ấy. Nhiều năm trôi qua, phố ăn vặt không có nhiều biến đổi, vẫn chật hẹp và ồn ào như thuở nào, xe điện vẫn luồn lách giữa đám đông, trong không khí vẫn bốc lên hỗn hợp mùi dầu chiên và đồ nướng. Lâm Tử Hàm đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, bước chân anh bỗng nhiên chậm lại. Anh nhìn phố xá, nhìn ngọn đèn đường, nhìn quán ăn nhỏ cách đó không xa đã thay đổi biển hiệu, ký ức xa xôi như được ai đó khẽ chạm vào đánh thức. Giáng sinh năm nhất đại học, Nghiêm Hạ về nước, khăn quàng cổ 29 tệ, quán ăn bình dân, thịt heo chiên giòn, và một câu hứa “Bữa sau tôi mời”. Cuối cùng Lâm Tử Hàm cũng đã nhớ ra. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Hạ: “Em vẫn luôn nhớ à?” Nghiêm Hạ nói: “Ừ.” Nhất thời, trong lòng Lâm Tử Hàm không biết là cảm giác gì. Đối với anh đó chỉ là một trong những buổi tối bình thường, vậy mà Nghiêm Hạ lại nhớ suốt nhiều năm như thế. Lâm Tử Hàm cúi đầu cười: “Nghiêm Hạ, con người em đúng là cố chấp thật đấy.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Ừ.” “Anh quên rồi.” “Em biết.” “Vậy sao em không nhắc anh?” Nghiêm Hạ nói: “Lúc đó anh sống không tốt.” Lâm Tử Hàm ngẩn người. Nghiêm Hạ không nói tiếp, nhưng Lâm Tử Hàm đã hiểu. Không phải Nghiêm Hạ không muốn nhắc, mà vì khi ấy Lâm Tử Hàm đang trong tình cảnh khốn khó, anh không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, ngay cả chuyện có thể ở lại thành phố M hay không anh cũng chẳng biết. Nợ một bữa cơm, đối với Lâm Tử Hàm lúc đó không phải mập mờ, mà là gánh nặng. Vì vậy Nghiêm Hạ không nhắc anh. Lâm Tử Hàm nhìn Nghiêm Hạ, bỗng nhiên rất muốn ôm hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính anh cũng phải giật mình. Anh rất ít khi chủ động, nhưng ở giây phút này anh thật sự muốn làm vậy, nhưng anh không lập tức hành động. Thay vào đó, anh đưa tay nắm tay Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ cụp mắt nhìn anh. Vành tai Lâm Tử Hàm hơi nóng, nhưng anh không buông tay. “Đi thôi.” Anh nói, “Bữa này anh mời.” Nghiêm Hạ nhìn anh thật lâu, thấp giọng nói: “Được.” Bọn họ đi đến quán ăn nhỏ năm xưa. Bà chủ không nhớ rõ họ, thực đơn cũng đã được thay mới, mặt bàn vẫn hơi dính dầu. Nghiêm Hạ rất tự nhiên rút khăn giấy lau bàn, lau mặt bàn bên phía Lâm Tử Hàm trước rồi mới lau phần của mình. Lâm Tử Hàm nhìn động tác của hắn, bỗng nhiên phì cười. Nghiêm Hạ hỏi: “Cười gì?” “Không có gì.” Lâm Tử Hàm cầm thực đơn lên, “Trưởng thành nhiều năm, rất có hiệu quả.” Nghiêm Hạ: “…” Lâm Tử Hàm gọi một phần thịt bò xào cay, một phần thịt heo chiên giòn và một phần miến chua cay, nhớ tới Nghiêm Hạ ăn thanh đạm, anh lại gọi thêm một bát canh suông. Nghiêm Hạ nói: “Anh gọi nhiều quá.” Lâm Tử Hàm rất hào sảng: “Không sao, lão Lâm bây giờ có tiền rồi!” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Đừng tự gọi mình là lão Lâm.” “Tại sao?” “Nghe già lắm.” Lâm Tử Hàm bật cười: “Ha, anh sắp ba mươi rồi còn sợ gì nữa. Vậy em nói xem nên gọi là gì?” Nghiêm Hạ dừng lại một chút: “Lâm ca.” Lâm Tử Hàm nhìn hắn: “Mỗi lần em gọi anh như vậy, anh đều thấy em chẳng có ý gì tốt.” Nghiêm Hạ vô cùng bình tĩnh nói: “Ừ.” Lâm Tử Hàm: “?” Nghiêm Hạ đưa đôi đũa đã tráng nước nóng cho anh: “Ăn cơm.” Lâm Tử Hàm nhận lấy đôi đũa, quyết định tạm thời không truy cứu. Đồ ăn được mang lên, anh gắp một miếng thịt heo chiên giòn, hương vị vẫn thơm ngon như trước. Nghiêm Hạ cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh. Lâm Tử Hàm nhìn miếng thịt heo chiên giòn ấy, không động đũa. Nghiêm Hạ khó hiểu: “Không ăn à?” Lâm Tử Hàm nói: “Ăn.” Anh cúi đầu ăn hết, sau đó chống cằm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói: “Nghiêm Hạ.” “Ừ?” “Em được thăng chức.” Động tác của Nghiêm Hạ khựng lại. Chính Lâm Tử Hàm nói xong cũng thấy ngượng, nhưng vẫn phải căng da đầu mà nói tiếp: “Thời gian thử việc kết thúc. Mặc dù anh vẫn không thể thích em giống như cách em thích anh, cũng sẽ không nói được mấy lời dễ nghe, sau này nhiều lúc anh vẫn sẽ chậm hơn người ta một nhịp.” Nghiêm Hạ nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú và dịu dàng, chẳng khác nào nam chính trong phim thần tượng, khiến mặt Lâm Tử Hàm nóng lên. Nhưng dù sao anh cũng đã lớn đến ngần này rồi, không đến mức quá xấu hổ, thế là anh tiếp tục nói: “Nhưng anh vẫn muốn sống cùng em.” Sau khi nói ra câu này, Lâm Tử Hàm lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Anh thật sự không phải tuýp người nhiệt tình. Anh không thể cho Nghiêm Hạ một tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng không thể cho hắn sự đảm bảo như kiểu vừa gặp đã thương. Nhưng anh có thể cùng Nghiêm Hạ đi qua thật nhiều tương lai sau này. Sau này cùng nhau ăn cơm, sau này cùng nhau mở cửa hàng, sau này chăm sóc lẫn nhau. Nghiêm Hạ đặt đũa xuống, rất lâu không nói gì. Lâm Tử Hàm bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên: “Em nói gì đi chứ.” Nghiêm Hạ nói: “Em rất vui.” Lâm Tử Hàm cúi đầu cười: “Nhìn là biết rồi.” Nghiêm Hạ hỏi: “Nhìn thế nào mà biết?” Lâm Tử Hàm nói: “Lỗ tai em đỏ.” Nghiêm Hạ im lặng. Cuối cùng Lâm Tử Hàm cũng bắt được cơ hội, cười đến mức bả vai run lên. Nghiêm Hạ nhìn anh cười, khóe môi cũng vô thức cong theo. Ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau đi bộ ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi năm xưa, Lâm Tử Hàm dừng lại, ghé vào mua hai lon bia. Nghiêm Hạ cau mày: “Anh vẫn uống à?” Lâm Tử Hàm nói: “Một lon thôi.” Bọn họ ngồi bên cạnh bồn hoa. Ánh đèn thành phố soi rọi, dòng xe cộ phía xa như một con sông xuôi chảy êm đềm. Phố ăn vặt vẫn rất ồn ào, người qua kẻ lại trên đường rất đông, bầu không khí cũng chẳng được xem là trong lành. Nhưng Lâm Tử Hàm lại thấy buổi tối hôm nay thật đẹp. Không có đại phú đại quý, cũng không có nghịch tập đổi đời. Anh vẫn là Lâm Tử Hàm có ngoại hình bình thường, năng lực bình thường, tính cách bình thường, mọi thứ trong đời anh vẫn chỉ đang từ từ tốt lên. Nhưng bên cạnh anh có Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ bật nắp lon bia, đưa cho anh. Lâm Tử Hàm tiếp nhận, khẽ cụng lon với hắn một cái. “Chúc mừng chuyện gì?” Nghiêm Hạ hỏi. Lâm Tử Hàm nghĩ một lúc rồi nói: “Chúc mừng Khoảnh Khắc Bình Dị.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Ừ.” Lâm Tử Hàm uống một ngụm bia, lần này không thấy đắng nữa. Anh nghiêng đầu, thấy Nghiêm Hạ cũng đang nhìn mình, sau đó Nghiêm Hạ đưa tay về phía anh. Lâm Tử Hàm do dự một chút, lần đầu tiên quyết định nắm tay hắn ở bên ngoài. Hai người ngồi ở con phố vừa ồn ào vừa dung dị, giống như rất nhiều cặp tình nhân bình thường trong thành phố. Lâm Tử Hàm nghĩ, những thứ quan trọng nhất trong đời dường như không phải lúc nào cũng đến một cách oanh oanh liệt liệt. Chúng thường được ẩn giấu đâu đó trong một bữa cơm rẻ tiền, trong chiếc khăn quàng 29 tệ, trong hộp bánh quy nướng chưa tròn vành, trong một câu nói “Anh ăn cơm chưa?” Cũng ẩn giấu trong rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc bình dị mà cuối cùng anh đã nguyện ý sẻ chia cùng Nghiêm Hạ.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

One thought on “Lâm Tử Hàm x Nghiêm Hạ 39-40-41”

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!