5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 37-38

37. Lâm Tử Hàm không lập tức đồng ý với Nghiêm Hạ. Anh không phải kiểu người chỉ cần nghĩ thông suốt một chút là lập tức lao ra tỏ tình, thậm chí chính vì nghĩ thông suốt được một chút, anh lại càng trở nên thận trọng hơn. Suốt cái năm 28 tuổi, anh luôn không ngừng giằng co với chính mình. Nghiêm Hạ nhận ra điều đó, nhưng hắn không ép anh. Đây cũng chính là điểm chết người nhất. Nếu Nghiêm Hạ ép anh, anh có thể lùi lại, có thể phòng thủ, có thể mồm mép đưa ra lý lẽ, nói hai người không hợp nhau, nói anh vẫn chưa nghĩ xong, nói Nghiêm Hạ đừng như vậy nữa. Nhưng Nghiêm Hạ không làm thế, hắn chỉ giống như trước đây, thỉnh thoảng đến ăn cơm, thỉnh thoảng giúp Khoảnh Khắc Bình Dị xử lý đơn hàng, thỉnh thoảng đến đón Lâm Tử Hàm khi anh tăng ca. Điểm khác biệt là, cuối cùng Lâm Tử Hàm cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện có nên cho Nghiêm Hạ một danh phận hay không. Có lần Nghiêm Hạ phải đi công tác nửa tháng, ban đầu Lâm Tử Hàm cảm thấy rất tốt, như vậy anh cũng có thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Kết quả là bình tĩnh đến ngày thứ năm, buổi tối anh tan làm về nhà, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy mấy hộp nguyên liệu sơ chế sẵn được chia thành từng phần do Nghiêm Hạ chuẩn bị trước khi đi công tác, bỗng nhiên không thể bình tĩnh được nữa. Anh liền nhắn tin cho Nghiêm Hạ: Bên đó có thuận lợi không? Mười phút sau, Nghiêm Hạ trả lời: Thuận lợi. Cậu ăn cơm chưa? Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm những chữ ấy rất lâu. Trước đây anh cảm thấy Nghiêm Hạ cứ hay lo cho mình. Bây giờ anh mới chợt nhận ra, có lẽ Nghiêm Hạ thật sự rất hiểu anh. Bởi vì anh chưa ăn cơm thật. Lâm Tử Hàm: Đang chuẩn bị ăn. Nghiêm Hạ: Chuẩn bị không có nghĩa là đã ăn. Lâm Tử Hàm: “Hầy.” Anh đi nấu mì. Nấu xong còn chụp ảnh gửi cho Nghiêm Hạ, chứng minh là mình đang ăn. Nghiêm Hạ chỉ trả lời một chữ: Ừm. Rất bình thường. Nhưng Lâm Tử Hàm nhìn chữ “Ừm” kia, khóe môi lại vô thức cong lên một chút. Vừa cong lên xong, anh lập tức úp điện thoại xuống bàn. Có bệnh. Anh nghĩ. Đúng là có bệnh. Ngày Nghiêm Hạ đi công tác trở về, Lâm Tử Hàm đến sân bay đón hắn. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Hàm chủ động đi đón Nghiêm Hạ. Trước đây Nghiêm Hạ về nước, đi công tác hay đi họp, anh đều biết lịch trình nhưng rất ít khi chủ động tham gia. Bởi vì anh cảm thấy cuộc đời của Nghiêm Hạ quá lớn, lớn đến mức anh không nên tùy tiện đặt bản thân mình vào đó. Nhưng hôm ấy anh vẫn đi. Lúc Nghiêm Hạ bước ra khỏi cửa, bước chân của hắn chợt ngừng lại. Hắn mặc áo khoác đen, tay kéo vali, vẻ mặt toát lên đôi chút phong trần mỏi mệt. Lâm Tử Hàm đứng bên ngoài đám đông, vẫy tay với hắn. Nghiêm Hạ nhìn anh, ánh mắt dường như tươi sáng hẳn lên. Trái tim anh cũng theo đó mà nảy lên một nhịp. Nghiêm Hạ đi tới, hỏi: “Sao cậu lại đến?” Lâm Tử Hàm nói: “Tiện đường.” Nghiêm Hạ nhìn anh. Lâm Tử Hàm: “Được rồi, không tiện.” Khóe môi Nghiêm Hạ cong cong. Lâm Tử Hàm lại nói: “Trời mưa.” Nghiêm Hạ hướng mắt nhìn ra bầu trời ngoài sân bay, sáng trong chói mắt. Lâm Tử Hàm mặt không đổi sắc nói: “Mưa trong lòng.” Cuối cùng Nghiêm Hạ cũng bật cười. Lâm Tử Hàm bị nụ cười của hắn làm cho nóng bừng cả tai, vội đưa tay kéo cái vali: “Đi thôi đi thôi.” Nghiêm Hạ không buông tay. Lâm Tử Hàm nhìn hắn: “Sao vậy?” Nghiêm Hạ nói: “Tôi tự làm.” Lâm Tử Hàm cau mày: “Cậu ngồi máy bay hơn mười tiếng không mệt à?” Nghiêm Hạ nhìn anh, bỗng nhiên gọi: “Lâm Tử Hàm.” “Hả?” “Cậu biết bây giờ nhìn cậu giống gì không?” Lâm Tử Hàm cảnh giác: “Giống cái gì?” Nghiêm Hạ im lặng một lúc rồi nói: “Không có gì, tôi thích cậu.” Lâm Tử Hàm bị lời tỏ tình đột ngột này dọa cho buông lỏng tay, chiếc vali suýt thì đổ xuống. Nghiêm Hạ đưa tay đỡ lấy, đáy mắt hiện lên ý cười rất nhạt. Mặt Lâm Tử Hàm nóng bừng như quả cà chua, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Đây là tình bạn xã hội chủ nghĩa.” Nghiêm Hạ: “Ừ.” “Ừ cái gì mà ừ, cậu không tin à?” “Tin.” “Biểu cảm của cậu bán đứng cậu rồi kìa!” Nghiêm Hạ kéo vali đi về phía trước: “Tình bạn xã hội chủ nghĩa, đi thôi.” Lâm Tử Hàm đi theo bên cạnh hắn, hận không thể nhét mình lên băng chuyền hành lý rồi gửi quách đi cho xong. 38. Ngày sinh nhật 29 tuổi của Lâm Tử Hàm, anh không tổ chức linh đình. Hiện tại sự nghiệp của anh đã xem như ổn định. Anh lại được thăng chức trong công ty, tuy vẫn chưa phải nhân vật gì quá ghê gớm nhưng ít nhất anh đã buông được nỗi lo mình sẽ bị sa thải bất cứ lúc nào. Khoảnh Khắc Bình Dị cũng vào guồng kinh doanh ổn định, thậm chí còn mở một cửa hàng offline. Cuối cùng anh đã có thể sống ổn định ở thành phố M, còn tích góp được một khoản tiền dư kha khá. Anh trả được tiền thuê nhà, để dành gửi tiết kiệm, thỉnh thoảng chuyển một khoản cho gia đình, thỉnh thoảng mời bạn bè đi ăn, thỉnh thoảng mua sắm online mà không cần phải tính toán chi li như trước. Đối với nhiều người, có lẽ những chuyện này chẳng đáng là bao, nhưng đối với Lâm Tử Hàm thì được như thế là đã tốt lắm rồi. Tốt đến mức cuối cùng anh cũng có tâm trí để nghĩ xem, sau này mình muốn sống cùng ai. Ngày sinh nhật, Nghiêm Hạ không tặng anh món quà gì đắt tiền. Hắn tặng Lâm Tử Hàm một cây dù. Màu đen, rắn chắc, nhẹ nhàng. Lâm Tử Hàm bung dù ra xem: “Bao nhiêu tiền?” Nghiêm Hạ: “Không đắt.” Lâm Tử Hàm: “Không đắt là bao nhiêu?” Nghiêm Hạ nhìn anh một cái: “Bây giờ cậu có thu nhập ổn định rồi, đừng lúc nào cũng giống như mấy bà chị kế toán có được không?” Lâm Tử Hàm: “Bệnh nghề nghiệp.” Nghiêm Hạ nói ra một con số. Lâm Tử Hàm miễn cưỡng chấp nhận: “Được, nằm trong phạm vi cho phép.” Nghiêm Hạ thản nhiên nói: “Cảm ơn thầy Lâm phê duyệt.” Lâm Tử Hàm bật cười, đặt cây dù ở lối ra vào. Hôm đó, hai người ở nhà ăn cơm. Họ cùng nhau nấu cơm, ăn xong lại cùng nhau rửa chén. Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích. Dường như thời tiết ở thành phố M lúc nào cũng mưa. Lâm Tử Hàm đang lau đĩa, bỗng nhiên anh gọi: “Nghiêm Hạ.” “Hửm?” “Tôi nghĩ xong rồi.” Tiếng nước ngừng lại. Nghiêm Hạ tắt vòi nước, quay đầu nhìn anh. Lâm Tử Hàm chợt thấy hơi căng thẳng. Rõ ràng những năm qua Nghiêm Hạ đã cho anh đủ thời gian, đủ không gian, đủ cảm giác an toàn, nhưng đến lúc thật sự phải nói ra, anh vẫn căng thẳng như lần đầu tiên mình đi phỏng vấn. Anh cắm chiếc đĩa vào giá bát, nghiêm túc nói: “Có lẽ, anh không phải là kiểu người yêu giống như em tưởng tượng.” Nghiêm Hạ không chen lời. Lâm Tử Hàm tiếp tục: “Anh sẽ không quá dính người, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Anh không giỏi yêu đương, cũng không chắc bản thân có thể thích nghi đến mức nào đối với chuyện… chuyện yêu đàn ông.” Nói đến đây, tai anh hơi nóng lên. “Trước đây anh vẫn luôn nghĩ mình là trai thẳng.” Anh nói, “Anh đã suy nghĩ rất lâu, lúc sau mới chợt nhận ra có lẽ mình cũng không thẳng lắm. Hoặc có thể nói, anh không cần thiết phải dán cho mình một cái nhãn cố định. Anh vẫn không thích đàn ông, cũng không có hứng thú với những người đàn ông khác.” Nghiêm Hạ nhìn anh. Lâm Tử Hàm ngước mắt lên, giọng nói rất nhẹ: “Anh chỉ chấp nhận được mỗi em thôi.” Nghiêm Hạ cứng hết cả người. Lâm Tử Hàm cũng cứng hết cả người. Bởi vì câu nói này mang ý nghĩa trực tiếp hơn cả những gì anh tưởng tượng. Anh ho khan một tiếng, cố gắng cứu vãn: “Đương nhiên, tình cảm của anh vẫn chưa đủ mãnh liệt bằng tình cảm em dành cho anh, cũng không kiên định bằng em. Chỉ là… anh đã quen với việc có em ở cạnh mình rồi. Nhưng đây tuyệt đối không chỉ vì thói quen, cũng không phải vì biết ơn.” Anh dừng lại một chút. “Anh từng nghĩ, nếu sau này em chọn ở cùng người khác, liệu anh có cảm thấy tốt hơn không.” Lâm Tử Hàm nói, “Về lý trí, anh nghĩ mình nên chúc phúc cho em. Nhưng trong lòng anh sẽ không vui như thế.” Ánh mắt Nghiêm Hạ khẽ dao động. Lâm Tử Hàm cúi đầu xuống nhìn tay mình: “Anh cũng từng nghĩ, nếu sau này anh kết hôn với người khác, sống một cuộc sống như người bình thường thì sao. Nhưng kể cả bây giờ có ai đó muốn bước vào đời anh, anh cũng không muốn nữa. Chuyện nhà chuyện cửa, bàn chuyện cưới xin, một lần nữa thích nghi với môi trường mới và một con người mới, chỉ nghĩ thôi là anh đã thấy mệt rồi. Vả lại, người khác sẽ không thể làm tốt hơn em.” “Cho nên anh nghĩ xong rồi.” Lâm Tử Hàm ngẩng đầu lên: “Nếu bây giờ em vẫn nguyện ý, chúng ta có thể thử xem. Nhưng như anh đã nói, thật sự chỉ là thử thôi đấy.” Nghiêm Hạ nhìn Lâm Tử Hàm, đôi mày sắc bén và ánh mắt của hắn đầy vẻ khó tin, hoàn toàn khác xa với hình tượng Nghiêm tổng đáng sợ và quyết đoán mà người ta hay đồn. Nếu nhân viên trong công ty nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, có lẽ họ sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. “Em đồng ý.” Nghiêm Hạ lập tức đáp lại. Giọng của hắn khàn khàn, trong đó có niềm vui, có cả đôi chút bùi ngùi của một mối tình kéo dài hơn mười năm cuối cùng cũng được như ý nguyện, nghe giống như sắp khóc, nhưng hắn không khóc. Nghiêm Hạ lại nói một lần nữa: “Em đồng ý.” Lâm Tử Hàm thở dài, không biết nên nói gì mới phải. Thật ra tâm trạng của anh cũng rất phức tạp. Bao nhiêu năm qua, anh không đi xem mắt và cũng không tìm kiếm đối tượng để kết giao lần nữa. Hai mối tình thất bại trước đó đã làm anh chấm dứt ý định muốn cố gắng xây dựng một mối quan hệ thân mật. Thay vào đó, anh chỉ một lòng tập trung vào sự nghiệp. Chuyện này thật ra cũng chẳng mấy liên quan đến Nghiêm Hạ, anh đâu phải kiểu người không biết phân biệt như thế. Bây giờ nhìn lại hai cô bạn gái cũ, Lý Mộc Tình đã kết hôn, Diệp Thư tuy vẫn chưa yêu ai nhưng lại được tăng lương thăng chức. Rõ ràng cô đi làm muộn hơn Lâm Tử Hàm một năm, vậy mà hiện giờ mức lương của hai người đã ngang ngửa nhau rồi. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn nhắn tin qua lại, phải nói rằng hai người thật sự thích hợp làm bạn hơn, cho nên cũng không có quá nhiều điều tiếc nuối. Có lần Nghiêm Hạ vô tình biết được chuyện này, trông hắn có vẻ rất ghen nhưng cũng không nói gì. Về phía gia đình, sau khi trở thành trụ cột kinh tế chính trong nhà, Lâm Tử Hàm đã trở nên có tiếng nói hơn. Cha mẹ cũng không can thiệp vào chuyện riêng của anh nữa. Từ đầu đến cuối, người vẫn luôn bên cạnh anh chỉ có Nghiêm Hạ. Suốt mấy năm nay, Nghiêm Hạ đã dùng tấm chân tình không cần hồi đáp để khiến anh tin rằng một người nhạt nhẽo như anh vẫn thật sự được yêu, thật sự có một người hiểu rõ tính cách và tất cả những khuyết điểm của anh nhưng vẫn một lòng một dạ lựa chọn anh. So với một tình yêu oanh oanh liệt liệt và tự đốt cháy bản thân, sự đồng hành bình lặng, một mối quan hệ có thể nhìn thấy kết quả như vậy mới là điều anh mong muốn. Đó chính là lý do anh chọn Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ trông có vẻ rất kích động, nhưng không phải kiểu biểu lộ quá mức. Hắn tiến lại gần Lâm Tử Hàm thêm một chút, không chạm vào anh mà chỉ hỏi: “Có thể nắm tay không?” Lâm Tử Hàm rũ mắt nhìn tay Nghiêm Hạ. Bàn tay ấy khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài, đã từng bị khay nướng làm bỏng, cũng đã từng dán không biết bao nhiêu đơn hàng. Lâm Tử Hàm im lặng vài giây, sau đó đưa tay qua. Nghiêm Hạ nắm tay anh. Rất nhẹ. Tựa như sợ làm anh giật mình. Lâm Tử Hàm hơi mất tự nhiên, nhưng anh không rút tay về. Một lúc sau, anh nhỏ giọng nói: “Tay em hơi lạnh.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Ừ.” Lâm Tử Hàm cau mày: “Có phải em lại không đắp chăn đàng hoàng không?” Nghiêm Hạ bỗng nhiên bật cười. Lâm Tử Hàm khó hiểu: “Em cười gì?” Nghiêm Hạ nói: “Không có gì.” Hắn nắm tay Lâm Tử Hàm, thấp giọng nói: “Bạn trai quan tâm em.” Cả người Lâm Tử Hàm cứng lại, anh thấy rất không quen và cả hơi nổi da gà nữa. Ờm, căn bệnh trai thẳng của anh đại khái là không chữa khỏi được rồi. “Em đừng gọi như vậy.” “Vậy gọi thế nào?” Lâm Tử Hàm nghẹn cả buổi mới nói: “Đối tượng trong thời gian thử việc.” Lâm Tử Hàm cảm thấy cách gọi này rất hợp lý, Nghiêm Hạ thoạt nhìn cũng tiếp thu tốt đẹp. Lâm Tử Hàm lại nói nhỏ: “Anh thật sự rất chậm nhiệt trong chuyện tình cảm.” Nghiêm Hạ nói: “Em biết.” “Anh cũng không đảm bảo sau này có tiếp tục rối rắm nữa hay không.” “Ừ.” “Anh vẫn sẽ thấy chuyện hai người đàn ông yêu nhau rất kỳ lạ.” “Cứ kỳ lạ đi.” “Em không được cười anh.” “Không cười.” “Còn nữa, tiền bạc vẫn phải tính cho rõ ràng.” Nghiêm Hạ im lặng vài giây, sau đó hắn cười. Lâm Tử Hàm thẹn quá hóa giận: “Cười cái gì? Chuyện này rất quan trọng!” Nghiêm Hạ ôm anh, giọng nói mang theo ý cười: “Ừm, quan trọng lắm chứ. Sau này em sẽ ghi chú rõ là ‘tự nguyện tặng anh’ hết.” Lâm Tử Hàm nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực hắn. Rất nhanh. Xem ra không phải chỉ có mình anh đang căng thẳng. Nhận thức này khiến Lâm Tử Hàm bỗng yên tâm hơn rất nhiều. Anh nghĩ, có lẽ mình không phải bị bẻ cong, cũng không phải vì cảm động mà miễn cưỡng thỏa hiệp. Chỉ là anh đã mất rất nhiều năm, cuối cùng mới chịu thừa nhận rằng Nghiêm Hạ đã từ bạn học, bạn thân, đối tác, người theo đuổi dần dần trở thành người mà anh muốn sống chung với mình. Mà Nghiêm Hạ thì chưa từng bắt anh phải từ bỏ bất cứ thứ gì. Không bắt anh từ bỏ sự nghiệp. Không bắt anh từ bỏ giới hạn. Cũng không bắt anh từ bỏ cách sống của riêng anh. Nghiêm Hạ chỉ ở bên cạnh đồng hành, cùng anh trải qua từng ngày, từng tháng năm bình dị. Và rồi vào một ngày nào đó, Lâm Tử Hàm ngoảnh đầu lại, phát hiện người kia vẫn còn ở đó. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rất nhẹ nhàng. Ở lối ra vào là cây dù mới mà Nghiêm Hạ vừa tặng cho anh. Lâm Tử Hàm chợt nghĩ, quãng đời về sau, dường như anh không cần phải trải qua ngày mưa một mình nữa.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!