5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 34-35-36

34. Năm anh 27 tuổi, Khoảnh Khắc Bình Dị khai trương văn phòng studio ngoài đời thực. Không lớn, nhưng có giấy phép kinh doanh, có hai nhân viên, có những đối tác cố định, còn có một căn bếp nhỏ tuy không xa hoa nhưng rất sạch sẽ. Ngày khai trương, Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên đều đến chúc mừng. Chu Thừa Vũ đứng trước tấm bảng hiệu, tấm tắc khen: “Tử Hàm nhà mình phất lên rồi!” Lâm Tử Hàm: “Cậu mà còn gọi tôi Tử Hàm nhà mình nữa là tôi treo cậu lên tấm biển hiệu phơi khô luôn đó!” Hứa Gia Niên tặng cho anh một bao lì xì: “Chúc mừng cậu.” Lâm Tử Hàm nhận lấy: “Cảm ơn Tiểu Hứa, vẫn là cậu hiểu chuyện.” Chu Thừa Vũ kinh ngạc nói: “Tôi cũng có lì xì mà!” “Phong bao của tôi còn viết ‘Cha nuôi phước lộc đề huề’.” “Điềm lành biết bao!” Nghiêm Hạ từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa bánh quy dùng thử, lạnh lùng nói: “Câm miệng.” Chu Thừa Vũ lập tức vơ lấy một miếng bánh quy: “Vâng, bà chủ.” Cả hiện trường im phăng phắc. Lâm Tử Hàm: “……” Hứa Gia Niên lặng lẽ thụt lùi về sau. Chiếc đĩa trong tay Nghiêm Hạ xịt keo giữa không trung. Chu Thừa Vũ nhai bánh quy, nhận ra mình vừa bị vạ miệng, lập tức cứu vãn: “Không phải, ý tôi là người bên nhà mẹ đẻ của ông chủ, gọi tắt là bà chủ……” Lâm Tử Hàm chộp một cuộn giấy bạc lao thẳng tới. Chu Thừa Vũ xoay vòng chạy như điên quanh bàn: “Cha nuôi tha mạng! Nghiêm tổng cứu tôi!” Nghiêm Hạ đứng nguyên tại chỗ, không những không cứu mà còn né sang một bên nhường đường. Chu Thừa Vũ đau đớn căm phẫn: “Nghiêm Hạ, cái đồ nhà tư bản thấy sắc quên bạn này!” Lâm Tử Hàm vốn là một nhân viên công sở âm điểm thể lực, đuổi đến mức thở hồng hộc mà vẫn không tóm được người, đành chống tay lên bàn làm bánh mắng: “Luận văn của cậu cả đời cũng sửa không xong!” Chu Thừa Vũ đang học tiến sĩ hít hà một hơi: “Rủa gì ác quá vậy!” Ngày hôm đó rất náo nhiệt. Người đến không nhiều, đều là người quen, có mấy đồng nghiệp trong công ty, Diệp Thư cũng gửi tặng một lẵng hoa, bên trên viết: Chúc Khoảnh Khắc Bình Dị ngày càng phát triển. Lâm Tử Hàm nhìn thấy, im lặng một lúc, sau đó chụp ảnh gửi cho Diệp Thư. Diệp Thư trả lời: “Học trưởng, phải sống thật hạnh phúc nhé.” Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm mấy chữ ấy rất lâu. Buổi tối tiễn mọi người ra về, studio cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lâm Tử Hàm và Nghiêm Hạ cùng nhau dọn dẹp tàn cuộc. Trên bàn có cốc giấy, dây ruy băng, một cái bánh kem nhỏ ăn chưa hết và nửa gói hạt dưa do Chu Thừa Vũ để lại. Nghiêm Hạ cầm nửa gói hạt dưa lên, nhíu mày: “Sao cậu ta lại ngồi trong văn phòng cắn hạt dưa vậy?” Lâm Tử Hàm nói: “Vì cậu ta là nghịch tử.” Nghiêm Hạ ném gói hạt dưa vào thùng rác: “Sau này cấm.” Lâm Tử Hàm bật cười: “Nghiêm tổng, bây giờ cậu càng lúc càng giống quản lý cửa hàng rồi nhỉ.” “Tôi không phải quản lý cửa hàng.” “Vậy cậu là gì?” Nghiêm Hạ nhìn anh một cái: “Đối tác.” Lâm Tử Hàm cúi đầu gấp khăn trải bàn: “Ừm.” Một lúc sau, anh gọi: “Nghiêm Hạ.” “Ừm.” “Sau này nếu cậu bận thì không cần ngày nào cũng qua đây đâu.” Động tác của Nghiêm Hạ khựng lại một chút. Lâm Tử Hàm nói: “Tôi không phải đang đuổi cậu. Ý tôi là, công ty của cậu bây giờ cũng đang bận mà, tiệm bánh cũng đi vào quỹ đạo rồi. Cậu không cần lo toan mọi chuyện giống như trước đây nữa.” Nghiêm Hạ không nói gì. Lâm Tử Hàm ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi nói thật đấy.” Nghiêm Hạ nói: “Tôi biết.” “Cậu đừng có nói ‘tôi biết’ hoài.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Vậy cậu muốn nghe gì?” Lâm Tử Hàm im lặng. Anh cũng không biết mình muốn nghe gì. Lâm Tử Hàm cúi đầu nhìn tay mình, trên ngón tay vẫn còn dính chút bột mì. 35. Ngày hôm sau Nghiêm Hạ gõ cửa nhà Lâm Tử Hàm, trên tay xách theo một cái bánh kem, nói là muốn ăn mừng studio khai trương thêm lần nữa. Lâm Tử Hàm nhìn hộp bánh: “Cậu mua bánh kem để ăn mừng tiệm bánh chúng ta có lợi nhuận à?” Nghiêm Hạ nói: “Người khác làm.” “Thì sao?” “Cho cậu thử sản phẩm cạnh tranh.” Lâm Tử Hàm: “Ha ha.” Anh phát hiện Nghiêm Hạ bây giờ càng lúc càng giỏi nói nhảm một cách rất nghiêm túc. Bánh kem không lớn nhưng hương vị rất ngon. Lâm Tử Hàm vừa ăn một miếng thì lập tức phát tác bệnh nghề nghiệp, anh bắt đầu phân tích độ ổn định của kem, độ ẩm của cốt bánh và tỷ lệ các lớp nhân. Nghiêm Hạ ngồi bên cạnh nghe anh phân tích. Nghe đến cuối cùng, hắn hỏi: “Ngon không?” Lâm Tử Hàm gật đầu: “Ngon.” “Vậy là được.” Lâm Tử Hàm nhìn hắn: “Không phải cậu bảo tôi thử sản phẩm cạnh tranh sao?” Nghiêm Hạ nói: “Mục đích vẫn là chúc mừng. Chúc mừng cậu.” Lâm Tử Hàm bỗng nhớ đến rất nhiều năm về trước, khi anh mới chân ướt chân ráo đi làm, báo cáo bị trả về, anh ngồi ở chỗ làm hoài nghi nhân sinh. Khi đó Nghiêm Hạ nhắn tin hỏi anh, tối nay ăn gì. Lúc ấy anh trả lời: “Cạp đất mà ăn.” Nghiêm Hạ trả lời rất nghiêm túc: “Đất không có dinh dưỡng.” Thế mà nửa tiếng sau, Nghiêm Hạ thật sự mang theo cơm xuất hiện dưới công ty anh. Khi ấy anh cảm thấy Nghiêm Hạ chuyện bé xé ra to. Bây giờ nghĩ lại, Nghiêm Hạ chính là như vậy, từng chút một ở bên anh, cùng anh đi từ những ngày chỉ có thể “cạp đất” đến tận bây giờ. Lâm Tử Hàm cầm nĩa, đột nhiên gọi: “Nghiêm Hạ.” “Ừm?” “Mấy năm nay cậu không thấy phiền sao?” Nghiêm Hạ ngước mắt: “Phiền chuyện gì?” “Tôi ấy.” Lâm Tử Hàm nói. “Tôi vẫn luôn không cho cậu câu trả lời, ngày nào cậu cũng phải nghe tôi lải nhải mấy chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu. Có lúc chính tôi còn cảm thấy mình vô vị nữa.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại muốn nghe?” Lâm Tử Hàm bị hỏi nghẹn lời. Nghiêm Hạ nói: “Bởi vì tôi muốn biết mỗi ngày cậu đang sống như thế nào.” Tim Lâm Tử Hàm khẽ nảy lên. Nghiêm Hạ tiếp tục nói: “Lẽ nào cậu nghĩ tôi đang làm nhiệm vụ hệ thống hằng ngày hả?” Lâm Tử Hàm cúi đầu, dùng nĩa chọc chọc miếng bánh. Một lúc lâu sau, anh nói: “Nhưng tôi vẫn thấy như vậy thiệt thòi cho cậu quá.” Nghiêm Hạ: “Tôi có phải đang đầu tư dự án đâu mà thiệt.” “Nhưng tình cảm cho đi cũng phải có hồi báo chứ.” “Ai quy định?” Lâm Tử Hàm nhíu mày: “Người bình thường đều nghĩ như vậy.” Nghiêm Hạ nhìn anh, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: “Lâm Tử Hàm, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không phải cái kiểu ‘người bình thường’ gì đó trong miệng cậu.” Lâm Tử Hàm ngẩng đầu. Nghiêm Hạ nói: “Tôi thích cậu, đó là lựa chọn của tôi. Cậu không thể đáp lại tôi nhiều như vậy, cũng không có nghĩa là cậu nợ tôi.” Cổ họng Lâm Tử Hàm nghèn nghẹn, không biết phải trả lời hắn thế nào. Nghiêm Hạ tiếp tục: “Tôi biết cậu phản ứng chậm, biết cậu sẽ không vì tình cảm của tôi mà biến thành một người khác. Tôi không để ý.” Lâm Tử Hàm hé miệng: “Nhưng cậu không thể hoàn toàn không để ý.” “Đương nhiên sẽ có lúc tôi muốn nhiều hơn.” Nghiêm Hạ nói. “Nhưng đó là vấn đề của tôi, tôi sẽ tự xử lý.” Lâm Tử Hàm ngẩn người. Nghiêm Hạ nhìn anh: “Tôi sẽ không biến nó thành nghĩa vụ của cậu.” Câu nói này khiến Lâm Tử Hàm dao động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Bởi vì thứ anh sợ nhất chính là nghĩa vụ. Sợ người khác đối xử với mình quá tốt, sợ bản thân không trả nổi, sợ một ngày nào đó đối phương sẽ nói: “Tôi đã như vậy rồi, anh còn muốn thế nào nữa?” Nhưng Nghiêm Hạ nói, đây không phải nghĩa vụ của anh. Hắn nói, tôi muốn nhiều hơn, nhưng tôi sẽ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm cho những điều tôi muốn. Tối hôm đó Lâm Tử Hàm ngủ không ngon lắm. Anh nằm trên giường, lăn qua lộn lại đau đáu về câu nói của Nghiêm Hạ, sau đó lại nhớ đến thân phận “trai thẳng” của mình. Nói thật, anh không có thành kiến với người đồng tính. Nhưng không có thành kiến là một chuyện, rơi vào bản thân lại là một chuyện khác. Từ nhỏ, đường đời mặc định mà anh được giáo dục chính là đi học, đi làm, tìm bạn gái, kết hôn, sinh con. Mặc dù đường đời của anh đã rẽ hướng lung tung từ sau khi thi đại học, nhưng hướng đi lớn vẫn luôn in sâu trong đầu. Nghiêm Hạ là đàn ông. Sự thật này cứ nằm chình ình ở đó. Không phải Lâm Tử Hàm chưa từng nghĩ đến chuyện nếu đồng ý với Nghiêm Hạ thì sẽ có ý nghĩa gì. Có nghĩa là anh sẽ phải làm quen với chính mình một lần nữa. Có nghĩa là trong tương lai sẽ có những người phải giải thích, có những ánh mắt phải chịu đựng. Hơn nữa, anh đâu có rung động trước đàn ông. Anh thử tưởng tượng đến Chu Thừa Vũ, sau đó bị ghê tởm đến mức phải trở mình. Lại tưởng tượng đến Hứa Gia Niên. Trời má, càng ghê hơn nữa. Sau đó, anh thử nghĩ đến mấy đồng nghiệp nam có ngoại hình khá ổn trong công ty. Ha ha, không có chút dao động nào, chỉ muốn hỏi mấy em zai ấy tại sao vẫn chưa chịu nộp báo cáo. Cuối cùng, anh không thể tránh khỏi việc nghĩ đến Nghiêm Hạ. Nghĩ đến Nghiêm Hạ giúp anh buộc dây tạp dề. Nghĩ đến Nghiêm Hạ ngồi trên thảm nhà anh ăn cơm. Nghĩ đến Nghiêm Hạ xắn tay áo rửa chén trong bếp. Nghĩ đến dáng vẻ Nghiêm Hạ đứng dưới công ty, ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Tử Hàm nhắm mắt. Anh tuyệt vọng kéo chăn trùm bít đầu. Xong đời. Chuyện này không chỉ đơn giản là “trai thẳng bị cảm động” thôi đâu! Nhưng nhất thời anh lại không biết rốt cuộc nó được tính là gì. Cong rồi? Không giống lắm. Song tính? Cũng không chắc nữa. Sự dao động thất thường chỉ dành riêng cho Nghiêm Hạ? Cái này có vẻ chuẩn hơn nhỉ. Lâm Tử Hàm nằm bí bách trong chăn rất lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Tạm thời không nghĩ nữa. Người trưởng thành có một ưu điểm, đó là vấn đề nào không giải quyết được thì có thể tạm thời bỏ vào danh sách những việc cần làm. Mặc dù việc cần làm này đã anh bị đánh dấu đỏ, in đậm và quá hạn rất nhiều năm. 36. Điều chân chính làm Lâm Tử Hàm nhận ra bản thân không thích hợp, không phải chuyện gì kinh thiên động địa. Mà là một ngày thứ năm hết sức bình thường. Hôm đó Lâm Tử Hàm tăng ca đến 10 giờ tối, bên ngoài trời đổ cơn mưa. Mưa xuân ở thành phố M lất phất dày hạt, nước mưa trên mặt đường phản chiếu ánh sáng, taxi đưa đón khách xếp thành cả hàng dài. Lâm Tử Hàm đứng dưới sảnh công ty mở ứng dụng gọi xe, thấy trước mình còn có 68 người đang xếp hàng chờ đợi. Anh thở dài, vừa định đi bộ đến ga tàu điện ngầm thì điện thoại vang lên. Nghiêm Hạ: Xuống chưa? Lâm Tử Hàm cúi đầu trả lời: Vừa xuống. Nghiêm Hạ: Bên đường. Lâm Tử Hàm ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy xe của Nghiêm Hạ đang đậu cách đó không xa. Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Có lúc Nghiêm Hạ tiện đường, có lúc không tiện đường nhưng vừa hay đang ở gần đó, có lúc Lâm Tử Hàm cũng chẳng biết hắn có tiện đường thật hay không. Trước đây Lâm Tử Hàm từng hỏi Nghiêm Hạ, sau đó hắn gửi cho anh ảnh chụp màn hình lịch trình, chứng minh hắn thật sự đang ở gần công ty anh. Dần dà về sau, Lâm Tử Hàm cũng lười hỏi nữa. Anh che dù chạy tới, mở cửa ngồi vào xe. Trong xe rất ấm áp, trên tay vịn ghế phụ có đặt ly sữa đậu nành nóng, bên cạnh còn có thêm một túi giấy. Lâm Tử Hàm cầm lên mở ra xem: “Bánh bao nhân miến cay?” Nghiêm Hạ khởi động xe: “Ừm.” “Quán này chỉ bán đến 8 giờ thôi mà?” “Hôm nay có.” Lâm Tử Hàm không nghi ngờ cắn một miếng, bánh vẫn còn nóng hổi. Đang ăn thì anh sực nhớ ra một chuyện. “Không phải hôm nay cậu đi họp ở phía Tây thành phố à?” Anh hỏi. Nghiêm Hạ nhìn đường phía trước: “Xong rồi.” “Từ phía Tây thành phố đến công ty tôi là tiện đường hả?” “Không tiện.” Lâm Tử Hàm ngẩn ra. Nghiêm Hạ nói: “Trời mưa.” Lâm Tử Hàm không nói gì. Nghiêm Hạ lại nói: “Hôm qua cậu nói dù bị hỏng rồi.” Lâm Tử Hàm cúi đầu nhìn cái bánh bao trong tay. Hôm qua anh chỉ thuận miệng nói một câu. Anh nói: “Cây dù chết tiệt này lại bị cong vành rồi, hôm nào phải đi mua cái mới thôi.” Chính anh nói xong còn quên mất, vậy mà Nghiêm Hạ vẫn nhớ. Trong xe yên tĩnh trở lại. Nước mưa đập tí tách lên cửa kính xe, ánh đèn neon bị nhòe thành một dải màu mơ hồ. Lâm Tử Hàm chợt phát hiện, những năm qua Nghiêm Hạ đã nhớ quá nhiều thứ. Nhưng hắn chưa từng kể lể tranh công, vì vậy Lâm Tử Hàm luôn có cớ để giả vờ như mình không nhìn thấy. Nhưng giờ phút này anh không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Bởi vì anh phát hiện, mình cũng ghi nhớ rất nhiều chuyện của Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ không thích ăn quá no trước khi họp. Nghiêm Hạ sẽ xoa cổ tay trái mỗi khi bị stress. Nghiêm Hạ không thích ăn rau mùi, nhưng nếu Lâm Tử Hàm quên lỡ bỏ vào, hắn sẽ chỉ nhíu mày gắp ra, không trách anh. Nghiêm Hạ thích uống cà phê không đường. Nghiêm Hạ không phải kỵ đồ ngọt, hắn chỉ không thích những món ngọt quá ngấy. Nghiêm Hạ rất ít khi than mệt, nhưng nếu một ngày hắn trả lời tin nhắn rất ngắn gọn, có nghĩa là hắn thật sự rất mệt. Lâm Tử Hàm cắn bánh bao, tự nhiên ăn không vô nữa. Anh đột nhiên nhận ra, mối quan hệ giữa mình và Nghiêm Hạ từ lâu đã không còn đơn giản là “người theo đuổi” và “người được theo đuổi” nữa rồi. Bọn họ đã chia sẻ với nhau quá nhiều chi tiết trong cuộc sống. Nhiều đến mức giống người nhà, nhưng lại không giống người nhà. Giống bạn bè, nhưng lại trên tình bạn một chút. Lâm Tử Hàm bỗng thấp giọng gọi: “Nghiêm Hạ.” “Ừm.” “Sau này cậu không cần đi một đoạn xa như vậy đến đón tôi đâu.” Nghiêm Hạ im lặng hai giây: “Cậu lại muốn vạch rõ ranh giới với tôi à?” Lâm Tử Hàm khựng lại. Nghiêm Hạ rất bình tĩnh: “Được. Cậu nói đi.” Lúc này Lâm Tử Hàm lại không nói nên lời. Ban đầu anh muốn nói: “Cậu không cần đối xử với tôi tốt như vậy.” Nhưng câu này quá nhạt nhẽo. Nghiêm Hạ đã quan tâm anh rất nhiều năm rồi, không phải mới ngày một ngày hai, cũng không phải sự thể hiện nhất thời do bị cảm nắng. Từ năm 24 tuổi đến năm 27 tuổi, hơn ba năm ròng. Nếu tính sớm hơn từ cái thuở chiếc USB 20 tệ năm cấp ba kia thì đã là rất rất nhiều năm rồi. Lâm Tử Hàm cảm thấy nếu giờ mình lại nói “không cần”, chẳng khác nào một người đã đứng dưới mái hiên trú mưa rất lâu, đến khi mưa nhỏ đi mới nói với người đang che dù cho mình rằng: “Anh đừng che nữa.” Hơn nữa, anh cũng đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Nếu nhất định phải tính cho rõ thì chắc cũng phải năm đến bảy lần một tuần, trung bình anh nói mỗi ngày một lần. Nhưng mỗi lần Nghiêm Hạ đều phản bác, hoặc trực tiếp nghe tai này lọt tai kia. Ban đầu Lâm Tử Hàm từ chối một cách rất nghiêm túc, nhưng có lẽ Nghiêm Hạ nhận ra anh sẽ nhượng bộ, thế là mấy ngày sau đâu lại vào đó. Anh cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, nóng hổi, độ ngọt vừa phải. Một lúc lâu sau, anh nói: “Không có gì.” Nghiêm Hạ nhìn anh một cái. Lâm Tử Hàm dựa lưng vào ghế, nhìn những vệt mưa lả lướt trên cửa kính xe, cất giọng rất khẽ: “Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy, hình như tôi đã quen rồi.” Bàn tay đang nắm vô lăng của Nghiêm Hạ hơi siết lại. Hắn không hỏi “quen cái gì”. Lâm Tử Hàm cũng không nói nữa. Tối hôm đó, Nghiêm Hạ đưa anh về đến nhà. Trước khi xuống xe, Lâm Tử Hàm bỗng hỏi: “Ngày mai cậu có bận không?” Nghiêm Hạ nói: “Buổi sáng có cuộc họp, buổi chiều không bận.” Lâm Tử Hàm “ồ” một tiếng: “Vậy tối đến nhà tôi ăn cơm đi.” Nghiêm Hạ nhìn anh. Lâm Tử Hàm sờ sờ mũi: “Tôi mới mua nồi, nấu thử.” Yết hầu Nghiêm Hạ khẽ trượt một chút: “Được.” Lâm Tử Hàm xuống xe, đi lên lầu. Sau khi vào cửa, anh không bật đèn, cứ thế đứng dựa vào cánh cửa một lúc lâu. Trong nhà rất yên tĩnh. Trước đây anh thích sự yên tĩnh này. Bởi vì yên tĩnh có nghĩa là an toàn, không ai quấy rầy anh, anh cũng không cần phải quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng bây giờ, không hiểu sao anh lại thấy nơi này quá yên tĩnh. Anh nhớ dáng vẻ Nghiêm Hạ ngồi trên tấm thảm nhà mình trả lời email, nhớ dáng vẻ Nghiêm Hạ rửa chén xong còn lau khô bồn rửa, nhớ dáng vẻ Nghiêm Hạ chê đôi dép anh mua mỏng lét nhưng cuối cùng vẫn xỏ mang vào. Lâm Tử Hàm giơ tay che mặt. Xong đời rồi. Anh nghĩ. Không phải Nghiêm Hạ không thể sống thiếu anh. Mà hình như anh cũng bắt đầu không thể sống thiếu Nghiêm Hạ rồi.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!