5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 32-33

32. Nghiêm Hạ xuất hiện với tần suất dày đặc trong cuộc sống của Lâm Tử Hàm, ổn định đến mức đôi khi Lâm Tử Hàm còn cảm thấy đáng sợ. Bởi vì sự hiện diện của một người nào đó trong đời bạn có thể giải thích bằng hai chữ “trùng hợp”, hai tháng theo đuổi có thể giải thích bằng cảm giác mới mẻ, một năm có thể giải thích bằng chấp niệm, nhưng nếu người đó vẫn kiên trì hai năm ba năm không gián đoạn, luôn đồng hành và chủ động theo đuổi bạn thì sao? Chẳng có ai chỉ dựa vào một phút bốc đồng mà đi làm những việc vụn vặt suốt ba năm ròng, huống chi là kiểu người như Nghiêm Hạ, người mà trước đây cầm cây chổi quét nhà mà cứ như cầm thanh kiếm cổ trị giá cả triệu tệ ấy. Ngày Lâm Tử Hàm tròn 26 tuổi, Khoảnh Khắc Bình Di nhận được một lời mời hợp tác thương mại nho nhỏ. Một quán cà phê địa phương muốn hợp tác với họ làm một số món điểm tâm, sau đó cùng nhau chạy quảng cáo. Khi nhận được tin nhắn, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tử Hàm là lừa đảo, suy nghĩ thứ hai là có phải đối phương đã tìm nhầm chỗ rồi không, cuối cùng suy nghĩ thứ ba mới là kích động. Anh giơ điện thoại lên cho Nghiêm Hạ xem: “Cậu xem cái này có đáng tin không?” Nghiêm Hạ liếc qua: “Đáng tin.” “Sao nhanh vậy?” “Quán này tôi biết.” Lâm Tử Hàm lập tức cảnh giác: “Không phải cậu là người dàn xếp vụ này đấy chứ?” Nghiêm Hạ: “Không phải.” Lâm Tử Hàm vẫn tiếp tục cảnh giác: “Tốt nhất là không phải.” Nghiêm Hạ nói: “Nếu là tôi thì tôi chẳng dàn xếp mối nhỏ thế này.” Lâm Tử Hàm: “……” Rất tốt. Một phong cách rất Nghiêm Hạ. Thực tế là, cuộc đàm phán diễn ra không được thuận lợi lắm. Đối phương cảm thấy shop của họ có quy mô nhỏ nên ép giá rất dữ. Ban đầu Lâm Tử Hàm vẫn tỏ ra khách sáo, nhưng sau khi nghe đối phương nói: “Một cửa hàng nhỏ như bên cậu có cơ hội nổi lên một chút là tốt lắm rồi”, nụ cười trên mặt anh lập tức nhạt đi. Anh rất muốn nói, mẹ kiếp, chẳng phải chỗ của ông cũng là cửa hàng nhỏ sao, còn bày đặt ở đây giở thói thượng đẳng à? Nghiêm Hạ ngồi bên cạnh, không nói gì. Hắn nhường cho Lâm Tử Hàm quyền làm chủ cuộc đàm phán. Mấy năm nay mặc dù luôn có Nghiêm Hạ đứng sau đầu tư và vận hành Khoảnh Khắc Bình Dị, nhưng Lâm Tử Hàm vẫn luôn duy trì thương hiệu rằng chất lượng sản phẩm, mỗi lần định giá hay hợp tác đều phải có sự quyết định của anh. Nghiêm Hạ không phản đối. Bây giờ hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời cấp ba, ít nhất không còn cái suy nghĩ giải quyết tất cả bằng tiền nữa. Mặc dù phần lớn thời gian tiền bạc là cách giải quyết nhanh nhất, nhưng Lâm Tử Hàm vẫn không thích làm vậy. Đến cuối cùng, người phụ trách của bên đối tác cười nói: “Anh Lâm, chúng tôi thấy được tiềm năng của cửa hàng các anh nên mới muốn hợp tác, mọi người nhân dịp này giao thiệp với nhau. Về giá cả, anh nhường thêm một chút đi, sau này sẽ có lợi cho sự phát triển của các anh mà.” Lâm Tử Hàm cũng cười, nụ cười của anh vẫn ôn hoà, rất giống kiểu người hiền lành dễ nói chuyện. Sau đó anh khép hợp đồng lại, nói: “Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây thôi.” Đối phương ngẩn ra: “Ý anh là?” “Ý tôi là không hợp tác nữa.” Lâm Tử Hàm nói. “Cửa hàng nhỏ của chúng tôi đúng là đang cần nổi lên, nhưng không phải cái kiểu nổi lên này.” Bầu không khí chìm vào im lặng. Nghiêm Hạ cúi đầu uống trà, khóe môi khẽ động một cái. Đối phương không ngờ Lâm Tử Hàm nhìn thì dễ nói chuyện nhưng thực tế lại chẳng biết nể mặt là gì, sắc mặt lập tức hơi khó coi: “Anh Lâm, dân làm ăn thì đừng cứng nhắc quá.” Lâm Tử Hàm gật đầu: “Anh nói đúng. Cho nên tôi linh hoạt lựa chọn không hợp tác vụ này.” Nghiêm Hạ xém sặc nước trà. Ra khỏi quán cà phê, Lâm Tử Hàm vẫn thấy hơi đau lòng. “Thật ra tôi có thể đồng ý.” Anh nói, nhưng kể cả lý trí hay cảm xúc thì đều phải từ chối: “Nhưng thái độ của đối phương quá kém, còn làm như đang bố thí cho mình vậy. Lần đâu hợp tác mà bị ép giá xuống quá thấp, sau này cũng khó làm.” Nghiêm Hạ nói: “Ừm.” Lâm Tử Hàm thở dài: “Nhưng marketing quả thực rất quan trọng.” Nghiêm Hạ hỏi: “Hối hận à?” “Không hối hận.” Lâm Tử Hàm nói. “Người nghèo thường hay tiếc của, tôi hơi đau lòng chút thôi.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Vừa rồi cậu làm tốt lắm.” Lâm Tử Hàm: “Tốt chỗ nào? Nghèo nhưng có khí phách hả?” “Có nguyên tắc.” Lâm Tử Hàm hơi xấu hổ: “Nguyên tắc gì đâu, chỉ là một vụ làm ăn nhỏ thôi mà.” Nghiêm Hạ nói: “Đều như nhau.” Lâm Tử Hàm không nói nữa. Nghiêm Hạ bỗng tiếp lời: “Cho nên cậu không cần lo cho tôi.” Lâm Tử Hàm sửng sốt: “Lo cho cậu chuyện gì?” “Lo tôi vì cậu mà bỏ bê sự nghiệp, từ bỏ gia đình, từ bỏ những điều quan trọng.” Nghiêm Hạ nói. “Cậu không cho phép, tôi cũng sẽ không.” Lâm Tử Hàm sửng sốt, người này đúng là rất biết tranh thủ thời cơ. Nghiêm Hạ gióng mắt nhìn con đường trước mặt, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Cậu không thích người khác hy sinh vì mình. Tôi cũng không thích.” “Nghiêm Hạ……” “Tôi muốn ở bên cậu là vì tôi cảm thấy cuộc sống của mình sẽ tốt hơn khi có cậu, chứ không phải tôi muốn giao phó cả cuộc đời mình vào tay cậu.” Nghiêm Hạ nói. “Tôi sẽ không biến cuộc sống của mình thành một mớ rối ren, sau đó bắt cậu phải phụ trách.” Lâm Tử Hàm bỗng nhiên nhẹ lòng. Đây chính là điều mà anh sợ nhất trong những năm qua. Anh sợ mình không thể đáp lại tình cảm của Nghiêm Hạ, cũng sợ tình cảm của Nghiêm Hạ sẽ biến thành một món nợ nặng nề mà mình không cách nào trả được. Nhưng hiện tại Nghiêm Hạ nói cho anh biết, hắn chỉ đang kiên định chừa một vị trí cho Lâm Tử Hàm trong cuộc sống của mình. Lâm Tử Hàm xoay lại nhìn hắn. Thật ra Nghiêm Hạ nhỏ hơn anh hơn nửa tuổi, nhưng vì đi học sớm nên hai người học cùng khối ở cấp ba. Trước đây Lâm Tử Hàm luôn cảm thấy Nghiêm Hạ giống một cậu thiếu gia, sau đó lại thấy hắn giống một người bạn khó chiều, rồi sau nữa là một người theo đuổi mình. Nhưng giây phút này, anh chợt nhận ra Nghiêm Hạ đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa dùng mấy tờ tiền đỏ bắt anh trải giường cho mình nữa. Nghiêm Hạ đang học cách yêu một người, và đã học rất nhiều năm. Từ một người tiện tay vứt tiền cho đến lặng lẽ ở bên anh đóng gói đơn hàng. Từ lời tỏ tình bộc phát trong đêm cho đến tôn trọng sự không đáp lại của anh. Từ một người chỉ biết nói “Tôi muốn” cho đến “Tôi để cậu lựa chọn”. Lâm Tử Hàm thấp giọng nói: “Cậu đúng là……” Nghiêm Hạ: “Gì?” Lâm Tử Hàm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: “Trưởng thành rất thành công.” Nghiêm Hạ: “……” Nghiêm Hạ cười lạnh: “Lâm Tử Hàm, kỹ năng khen người của cậu chưa bao giờ tiến bộ.” Lâm Tử Hàm nhịn cười: “Có qua có lại, kỹ năng theo đuổi người của cậu cũng chẳng có gì cao siệu.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Vậy có hữu dụng không?” Lâm Tử Hàm khựng lại. Nghiêm Hạ không ép hỏi. Hắn chỉ đứng đó, chờ Lâm Tử Hàm trả lời. Bên đường có cơn gió thổi qua, mang theo mùi hương bánh nướng từ quán cà phê ban nãy. Lâm Tử Hàm bỗng nhớ đến cái nồi chiên không dầu giá rẻ trong phòng ký túc xá năm cấp ba, nhớ đến bánh tart trứng và cánh gà, nhớ đến Nghiêm Hạ đứng bên cạnh nhíu mày nhìn anh chia thức ăn. Rất lâu sau, Lâm Tử Hàm nói: “Không biết.” Nghiêm Hạ cụp mắt xuống, sau đó lại mang theo chút mong đợi nhìn anh. Lâm Tử Hàm sờ sờ mũi, bầu không khí này khiến anh bồn chồn nên bèn bổ sung: “Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, nhìn nữa là tối nay tôi về tăng ca đấy.” Nghiêm Hạ nói: “Hôm nay là sinh nhật cậu.” “Sinh nhật cũng có thể tăng ca.” “Không được.” “Cậu quản tôi?” “Tôi quản cậu.” Lâm Tử Hàm nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười. Nếu là mấy năm trước, anh sẽ cảm thấy câu này của Nghiêm Hạ đã vượt quá giới hạn. Nhưng bây giờ anh chỉ cảm thấy người này đúng là phiền thật, nhưng là phiền một cách rất thân quen. 33. Năm 26 tuổi, cuối cùng Lâm Tử Hàm cũng đứng vững trong công ty. Cái gọi là đứng vững cũng không phải kiểu một đường nghịch tập giống trong phim truyền hình, nam chính vả mặt cả thiên hạ, sau đó ông chủ đập bàn nói: “Chàng trai trẻ, tương lai của công ty sau này phải dựa vào cậu!” Hiện thực chứ có phải sảng văn đâu. Hiện thực là anh được thăng chức, tiếp nhận một chức vụ nhỏ. Mức lương tăng lên một chút, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để anh đổi từ phòng trọ sang căn hộ một phòng ngủ gần công ty hơn, mặc dù quyết định này khiến anh đau lòng mất cả nửa ngày. Ngày chuyển nhà, Nghiêm Hạ đến phụ một tay. Ban đầu Lâm Tử Hàm không định nhờ hắn, anh đã liên hệ với công ty chuyển nhà, còn thông báo cho Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên để hỗ trợ tinh thần từ xa. Nhưng Nghiêm Hạ vẫn đến. Hắn mặc bộ đồ thường phục rất đắt tiền, đứng giữa đống bao bố và thùng carton của Lâm Tử Hàm nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau cả Lâm Tử Hàm nhìn hắn nói: “Nghiêm tổng, bộ đồ này của cậu thích hợp đi dự tiệc trên du thuyền hơn, không thích hợp chuyển nhà.” Nghiêm Hạ cúi xuống nhìn mình: “Đắt lắm à?” “Nhìn là biết đắt.” “Vậy đừng để tôi bê mấy thứ dính dầu mỡ là được.” Lâm Tử Hàm: “Ha ha.” Lúc bắt đầu dọn đồ, có một thứ rơi ra. Lâm Tử Hàm thấy Nghiêm Hạ cẩn thận để chiếc USB kia vào hộp đựng đồ nhỏ, anh bất giác khựng lại. Nghiêm Hạ chú ý đến ánh mắt của anh: “Sao vậy?” Lâm Tử Hàm nói: “Cậu vẫn còn nhớ nó à?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Tôi tặng cậu mà.” Lâm Tử Hàm cười: “Cậu tặng tôi nhiều thứ như vậy, cuối cùng thứ tôi giữ lâu nhất lại là một cái USB 20 tệ.” Anh cúi đầu tiếp tục dọn sách. Vỏ ngoài của chiếc USB đó đã bị mài đến trắng bệch, các góc cũng sứt mẻ một chút nhưng tài liệu bên trong anh chưa từng xóa đi. Tài liệu ôn thi đại học từ lâu đã là thứ đồ dĩ vãng, các khóa học online và phim tài liệu cũng đã được sao lưu qua mấy đời máy tính, vậy mà nó vẫn còn nằm nguyên vẹn trong ngăn kéo của anh. Giống như Nghiêm Hạ vậy. Rõ ràng thời điểm thích hợp nhất để rời đi đã trôi qua rất lâu, nhưng hắn vẫn luôn kiên trì ở đây với anh. Căn hộ mới không lớn nhưng đầy đủ ánh sáng. Sau khi chuyển nhà xong, Lâm Tử Hàm đứng trong phòng khách, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ mà bỗng chốc ngẩn người. Cuối cùng thì, ở thành phố M anh cũng đã có được một mái nhà đúng nghĩa. Mặc dù căn hộ này là anh thuê, nội thất cũng là đồ cũ, trong tủ lạnh chỉ có nước suối và bánh mì nướng chưa ăn hết, nhưng đây chính là thành tựu anh đạt được từ một sinh viên mới tốt nghiệp, nghèo túng chán đời uống say đến mức bất tỉnh trước cửa hàng tiện lợi, từng chút một bò được đến ngày hôm nay. Nghiêm Hạ đặt chiếc thùng cuối cùng xuống, hỏi anh: “Tối nay ăn gì?” Lâm Tử Hàm hoàn hồn: “Tôi mời cậu.” Nghiêm Hạ nhướng mày: “Ăn tân gia à?” “Tiệc tân gia ở Sa Huyện.” Lâm Tử Hàm nói. “Phiên bản premium, thêm một cái đùi gà.” Nghiêm Hạ im lặng hai giây: “Lâm Tử Hàm, cậu đúng là chuyên gia phá nát bầu không khí.” Lâm Tử Hàm bật cười. Buổi tối, bọn họ không đi Sa Huyện. Bởi vì Nghiêm Hạ vào bếp nhìn một vòng, phát hiện nồi niêu xoong chảo của Lâm Tử Hàm vẫn chưa được lấy ra, thế là hắn trực tiếp gọi đồ ăn giao tận nhà. Toàn là những món ăn rất bình dân. Lâm Tử Hàm ngồi trên thảm ăn cơm, Nghiêm Hạ ngồi đối diện anh, bên cạnh là những thùng carton chưa dỡ hết, ngoài cửa sổ lất phất những trận gió ẩm ướt của đêm xuân phố thị. Đang ăn giữa chừng, Nghiêm Hạ chợt hỏi: “Bây giờ cậu ổn hơn rồi đúng không?” Tay đang gắp thức ăn của Lâm Tử Hàm dừng lại. Anh biết Nghiêm Hạ không hỏi về chuyện chuyển nhà. Suy nghĩ một lát, anh nói: “Ổn hơn một chút.” Không phải rất tốt, nhưng quả thực đã ổn hơn một chút rồi. Ít nhất mỗi ngày anh không cần nghi ngờ liệu giây tiếp theo mình có bị cuộc sống đá trở lại vũng bùn hay không. Ít nhất anh có thể dựa vào tiền lương của mình để trả tiền thuê nhà và tiền ăn, mở khoản tiết kiệm. Thỉnh thoảng anh có thể mua sắm nguyên liệu tốt hơn cho Khoảnh Khắc Bình Dị, cũng có khả năng giúp đỡ cho gia đình, chữa bệnh cho cha, đóng học phí lớp phụ đạo cho em trai mình. Ít nhất hiện tại anh đã dám thừa nhận rằng bản thân không phải là người vô tích sự. Nghiêm Hạ nhìn anh: “Vậy thì tốt.” Lâm Tử Hàm cúi đầu ăn cơm. Tự dưng anh cảm thấy con người Nghiêm Hạ thật sự rất kỳ lạ. Nếu đổi thành người khác, thích một người nhiều năm như vậy, đáng lý ra khi thấy đối phương ổn định sự nghiệp rồi thì sẽ nhân cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng Nghiêm Hạ thì không. Thậm chí hắn còn hiểu rõ Lâm Tử Hàm hơn cả chính anh rằng thứ mà anh cần nhất lúc này không phải tình yêu mà là đứng vững, để bản thân thật sự có thể sống tốt ở thành phố M. Nghiêm Hạ không thúc giục anh. Hắn vẫn giống như trước đây, không nhân lúc Lâm Tử Hàm yếu lòng mà đòi anh một đáp án, cũng không nhân lúc anh khá hơn mà hối thúc anh đưa ra câu trả lời. Hắn chỉ hỏi anh: “Bây giờ cậu ổn hơn rồi đúng không?” Lâm Tử Hàm nhai cơm, trong lòng dâng lên sự chua xót, nhưng rất nhanh anh đã đè cảm giác chua xót ấy xuống. Anh dặn lòng, đừng nghĩ nhiều. Nghiêm Hạ là bạn. Một người bạn tốt. Một người bạn thích mình. Bạn bè có thể đặc biệt quan tâm nhau nhưng không nhất định phải biến thành một mối quan hệ khác. Trước đây anh đã từng thích con gái, từng quen bạn gái, mặc dù hai mối tình ấy không tính là oanh oanh liệt liệt, nhưng anh thật lòng cảm thấy Lý Mộc Tình và Diệp Thư rất tốt, cũng từng nghĩ sau này sẽ tìm một cô gái thích hợp để kết hôn và bầu bạn qua ngày. Anh hẳn là trai thẳng. Ít nhất hơn hai mươi năm trước đây, anh vẫn luôn cho rằng như vậy. Không thể chỉ vì Nghiêm Hạ đối xử quá tốt với anh mà anh lại nhầm lẫn cảm động thành thích. Như vậy không công bằng với Nghiêm Hạ. Càng không công bằng với chính anh. Lâm Tử Hàm tự mình đắp mộ chuyện này trong lòng, sau đó tiếp tục cúi đầu hì hục nuốt cơm. Nghiêm Hạ thấy anh đột nhiên nhét rau xanh vào miệng như điên thì hỏi: “Cậu chết đói à?” Lâm Tử Hàm ồm oàm nói: “Bổ sung vitamin.” Nghiêm Hạ: “……”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!