Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 30-31
30. Lâm Tử Hàm vốn dĩ định im hơi lặng tiếng. Anh cúi đầu tiếp tục dán nhãn, dán một hồi lại cảm thấy như vậy không ổn. Có những lời nếu không nói rõ ràng thì lòng anh sẽ không yên. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của Lâm Tử Hàm chính là thực tế, mà khuyết điểm lớn nhất cũng là thực tế. Khi con người đang ở trạng thái vui vẻ, người ta có thể hành xử theo cảm xúc, cứ làm trước rồi tính sau. Nhưng anh thì không được. Trước khi tiến lên một bước, anh phải quan sát xem mặt đường phía trước có ổ gà hay không, nắp cống có chắc không, bên cạnh có xe điện nào đi ngược chiều không. Vô cùng thiếu lãng mạn. Nhưng cuộc đời của Lâm Tử Hàm vốn đã vô duyên với hai từ lãng mạn. Anh bỏ hộp bánh quy đã dán nhãn vào thùng giấy, bỗng nhiên gọi: “Nghiêm Hạ.” Nghiêm Hạ đang cân bơ, nghe vậy thì ngẩng đầu: “Ừ?” Lâm Tử Hàm nhìn hắn, im lặng vài giây rồi hỏi: “Cậu vẫn còn thích tôi à?” Con số trên cân điện tử của phần bơ dừng ở 198. Thiếu 2g. Nghiêm Hạ nhìn cái cân một cái rồi mới ngước lên nhìn Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm có chút muốn cười, nghĩ thầm, không hổ là nhà tư bản bị mắc chứng OCD. Người mình thích đang hỏi chuyện, vậy mà phản ứng đầu tiên của hắn lại là để ý lượng bơ vẫn còn thiếu 2 gram. Nghiêm Hạ bổ sung bơ cho đủ 200g rồi mới nói: “Ừ.” Lâm Tử Hàm: “……” Câu trả lời thẳng như ruột ngựa, ngược lại khiến lời nói vừa rồi của anh trông chẳng khác nào một câu hỏi dư thừa. Lâm Tử Hàm đặt cuộn băng keo trong tay xuống, nghiêm túc nói: “Vậy tôi cũng sẽ nói rõ với cậu. Tôi không chê cậu, cũng không cố tình ậm ờ với cậu. Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, và điều đó đến giờ vẫn không thay đổi.” Nghiêm Hạ gật đầu: “Tôi biết.” “Cậu đừng lúc nào cũng ‘tôi biết’ có được không!” Lâm Tử Hàm hơi bực, “Cậu biết cái gì? Cậu biết có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không thích cậu không? Cậu biết cho dù tôi có hơi dao động đi chăng nữa cũng có thể là vì tôi đã quen được cậu chăm sóc, chứ không phải thật sự thích cậu không? Cậu biết con người tôi không có tế bào lãng mạn, cũng không có quá nhiều… nhu cầu về phương diện đó không?” Nói đến câu cuối cùng, lỗ tai anh hơi nóng lên. Mẹ nó. Một thằng đàn ông 24 tuổi, nói đến chuyện này mà vẫn thấy ngượng chín người. Nghiêm Hạ nhìn anh, không cười, cũng không tỏ vẻ khó chịu hay bản thân bị xúc phạm. Hắn chỉ nói: “Tôi biết.” Lâm Tử Hàm càng bực hơn: “Cậu không biết.” Nghiêm Hạ đặt cái chén trong tay xuống, đi đến bồn rửa rửa tay rồi lau khô. Lúc làm những việc này, động tác của hắn rất chậm, chậm đến mức Lâm Tử Hàm tưởng chừng hắn đang chuẩn bị một bài phát biểu sặc mùi sang chảnh. Kết quả Nghiêm Hạ chỉ đứng ở bên kia bàn bếp nhìn về phía anh, nói: “Tôi thích cậu không phải vì tôi muốn cậu sẽ trao cho tôi phần tình cảm giống y như vậy.” Lâm Tử Hàm ngẩn người. Nghiêm Hạ tiếp tục: “Cũng không phải vì tôi muốn một ngày nào đó cậu sẽ trở nên nhiệt tình hơn, lãng mạn hơn, hay giống những người khác hơn.” Bầu không khí trở nên yên lặng, trong bếp chỉ còn lại tiếng tủ lạnh khẽ vận hành. “Lâm ca.” Nghiêm Hạ nói, “Từ hồi cấp ba tôi đã biết cậu là kiểu người gì rồi.” Lâm Tử Hàm theo bản năng phản bác: “Cấp ba cậu biết cái khỉ ấy! Hồi cấp ba cậu chỉ xem tôi là bảo mẫu của cái nồi chiên không dầu thôi.” Nghiêm Hạ: “……” Nghiêm Hạ nhịn một lúc, cuối cùng hết nhịn nổi: “Cậu có thể đừng làm tôi tụt mood được không?” Lâm Tử Hàm lúng túng sờ sờ mũi: “Cậu nói tiếp đi.” Nghiêm Hạ nhìn anh một lúc, trong mắt chợt hiện lên ý cười rất nhạt: “Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng có thể khiến cậu nhượng bộ. Thoạt nhìn cậu có vẻ dễ chịu vậy thôi nhưng chuyện gì cậu không thích thì ai nói gì cũng vô dụng. Cậu không nhận cây bút máy quá đắt, không cho tôi can thiệp vào công việc của cậu, cũng không để Diệp Thư vì cậu mà chuyển đến thành phố M. Cậu chính là người như vậy đấy.” Lâm Tử Hàm im lặng. Anh không hỏi tại sao Nghiêm Hạ biết chuyện của Diệp Thư. Chắc chắn lại là cái tên Chu Thừa Vũ chết tiệt kia nói chứ gì, ha ha. Mồm mép không có khóa, ngày nào cũng làm quân sư quạt mo cho Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ nói: “Vậy nên tôi chưa từng nghĩ sẽ bắt cậu thay đổi điều gì.” “Nhưng bây giờ cậu đang chờ tôi thay đổi.” Lâm Tử Hàm khẽ nói. “Không phải.” Nghiêm Hạ nói, “Tôi không cần cậu thay đổi điều gì cả. Tôi chỉ cần được bầu bạn bên cạnh cậu là đủ rồi. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể chấp nhận sự đồng hành của tôi. Lâm ca, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Một cơ hội được ở bên cạnh cậu.” Lâm Tử Hàm ngước lên nhìn hắn. Nghiêm Hạ rất ít khi nói chuyện thẳng thắn đến mức này. Hồi cấp ba, cách hắn thể hiện sự yêu thích là lạnh mặt đẩy cho anh một chai sữa đậu nành nóng. Hồi đại học, cách hắn yêu là bất chấp chênh lệch múi giờ mà gửi cho anh một câu “ngủ sớm đi”. Sau khi gặp lại, tình yêu của hắn được gói gém vào những tập tin tài liệu, một bát cháo nóng, mấy cái bánh bao và những đêm thức khuya đóng gói đơn hàng. Hắn giống như một con thú nhỏ vụng về, muốn cọ vào người ta một cái nhưng trước tiên còn phải giả vờ là đi ngang qua. Vậy mà bây giờ, Nghiêm Hạ đứng trước mặt anh đây lại không muốn giả vờ nữa. Lâm Tử Hàm có chút khó chịu, anh thà rằng Nghiêm Hạ vẫn tiếp tục giả vờ. Nghiêm Hạ nói: “Tôi làm những chuyện này không phải để đổi lấy bất cứ thứ gì từ cậu. Chẳng qua đây là điều tôi muốn làm thôi.” Cổ họng Lâm Tử Hàm nghẹn lại. Nghiêm Hạ nói: “Cậu không cần phải đáp lại tôi tương tự như thế.” Câu nói ấy rất nhẹ, giống như một mẩu vụn bánh quy vừa ra lò rơi xuống mặt bàn. Nhưng Lâm Tử Hàm lại cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó đập mạnh một cái. Anh khẽ nói: “Như vậy không công bằng.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Tôi thấy công bằng mà.” “Công bằng chỗ nào?” “Tôi muốn làm như vậy.” Nghiêm Hạ nói, “Tôi làm chuyện mà tôi muốn làm, cậu đâu có nợ gì tôi.” Lâm Tử Hàm không nhịn được hỏi: “Vậy cậu muốn mưu cầu điều gì?” Nghiêm Hạ im lặng vài giây. Sau đó hắn nói: “Không mưu cầu gì hết. Nếu cuối cùng cậu vẫn không đồng ý cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn ở đây là được.” Lâm Tử Hàm hoàn toàn không nói nên lời. Nghiêm Hạ bổ sung thêm một câu: “Dĩ nhiên, nếu một ngày nào đó cậu thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa, tôi sẽ đi.” Lâm Tử Hàm theo bản năng nhíu mày: “Tôi không có ý đó.” “Tôi biết.” Nghiêm Hạ nói, “Tôi chỉ muốn nói với cậu là cậu có giới hạn của cậu, tôi cũng có giới hạn của riêng mình. Cậu không cần vì tôi mà từ bỏ cuộc sống của cậu, tôi cũng sẽ không vì cậu mà từ bỏ cuộc sống của tôi. Nếu cậu thật sự không thể chấp nhận, tôi cũng sẽ không dây dưa dai dẳng.” Lâm Tử Hàm im lặng. Nghiêm Hạ nhìn anh: “Nhưng chỉ cần cậu bằng lòng cho tôi ở lại, tôi sẽ chờ.” Lâm Tử Hàm cảm thấy câu nói này quá nặng, nhưng anh không biết phải phản bác thế nào. Bởi vì lần này, Nghiêm Hạ đã nhường đường sẵn cho anh. Cuối cùng anh cũng đã ngộ ra thứ thực sự khiến người ta khó từ chối nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là sự ép buộc. Đó là một người đã hiện diện ở cạnh bên nhưng lại không chắn ngang lối đi của bạn. Người đó chừa cho bạn đủ không gian, nói cho bạn biết bạn có thể rời đi, mà người ta vẫn sẽ lặng lẽ đứng chờ ở đó. Giống như bất kể bạn có đi hay không, người kia đều chấp nhận. Nhưng Lâm Tử Hàm… Nói thật, anh vẫn có chút không đành lòng với Nghiêm Hạ. Lâm Tử Hàm cúi đầu nhìn hộp bánh quy trên bàn. Một lúc lâu sau, anh khô khan nói: “Có phải cậu cho nhiều bơ quá rồi không?” Nghiêm Hạ: “……” Lâm Tử Hàm: “Lúc nãy tôi thấy cậu cân thừa những 3 gram.” Anh đang nói nhảm, nhưng vì để một lúc lâu ngoài không khí nên màn hình đã nhảy lên 201g. Nghiêm Hạ nhìn anh. Lâm Tử Hàm nói tỉnh bơ: “Nghiêm tổng, làm bánh là một môn khoa học nghiêm ngặt. Chuyện tình cảm có thể tạm gác sang một bên, nhưng an toàn thực phẩm thì không thể.” Nghiêm Hạ nhắm mắt lại. “Lâm Tử Hàm.” “Ừ?” “Cậu đúng là…” Nghiêm Hạ dừng rất lâu, cuối cùng nói, “rất biết cách chọc cho người ta tức điên lên đấy.” Lâm Tử Hàm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn chọc cho hắn tức được, vậy là tốt rồi. 31. Năm Lâm Tử Hàm 24 tuổi, Nghiêm Hạ không theo đuổi được anh. 25 tuổi, cũng không. Đối với chuyện này, Chu Thừa Vũ tỏ ra bàng hoàng chấn động. “Cha nuôi.” Giọng Chu Thừa Vũ ở đầu dây bên kia vô cùng đau đớn, “Cậu có biết loại người như Nghiêm Hạ mà đem ra thị trường thì sẽ thuộc cấp bậc nào không?” Lâm Tử Hàm đang pha cà phê hòa tan trong phòng trà của công ty, nghe vậy thì bình tĩnh hỏi: “Cấp bậc nào?” “Top server, hàng limited, giá thủng nóc, chỉ tăng chứ không bao giờ giảm, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có tiền cũng không mua được đâu.” Lâm Tử Hàm: “Dạo này cậu đang tìm nhà hả?” Chu Thừa Vũ: “……” Lâm Tử Hàm: “Sao cách dùng từ giống môi giới bất động sản thế?” Chu Thừa Vũ đau đớn tột cùng: “Cậu đừng có đánh trống lảng. Cậu lấp lửng với người ta hai năm rồi, bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn nhân lúc cậu ta yếu lòng để chen vào đấy, cậu có biết không?” Lâm Tử Hàm vẫn trả lời rất tỉnh: “Vậy thì để họ chen vào đi.” Chu Thừa Vũ hít sâu một hơi: “Cậu thật là độc ác.” “Không phải độc ác.” Lâm Tử Hàm nói, “Đây là logic bình thường. Nghiêm Hạ đâu phải tài sản của tôi, muốn quen ai là quyền tự do của cậu ấy mà.” Chu Thừa Vũ: “……” Chu Thừa Vũ im lặng hồi lâu, cuối cùng ủ rũ nói: “Cha nuôi, sau này anh hẹn hò với ai, đối tượng của anh nhất định chính là người có tâm địa Bồ Tát.” Lâm Tử Hàm cúp điện thoại. Cúp máy xong, anh bưng tách cà phê đứng trước cửa phòng trà, thẩn thờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tuy Chu Thừa Vũ nói hơi khoa trương nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nghiêm Hạ quả thật đã bầu bạn với anh rất lâu rồi. Lâu đến mức Lâm Tử Hàm từ trạng thái căng thẳng ban đầu đã dần biến thành quen thuộc. Nghiêm Hạ không giống như thời điểm vừa tái ngộ, hở một tí là thay anh sắp xếp mọi thứ nữa. Hắn chỉ ổn định tồn tại ở đó, giống như cửa hàng tiện lợi 24/24 giờ ở kế công ty. Hầy, cách ví von này quê mùa thật. Nhưng ai bảo hồi cấp ba chuyện mà Nghiêm Hạ thích làm nhất là đi dạo cửa hàng tiện lợi chứ! Mỗi lần tăng ca đến tận khuya, lúc Lâm Tử Hàm bước ra khỏi công ty, đôi khi xe của Nghiêm Hạ sẽ đậu sẵn ở bên đường. Không phải ngày nào cũng như vậy, Nghiêm Hạ cũng bận lắm. Công ty gia đình của hắn ở thành phố M có dự án mới, chi nhánh nước ngoài cũng có việc cần vận hành. Nghiêm Hạ không phải kiểu người vì theo đuổi ai đó mà vứt hết sự nghiệp sang một bên để trở thành một kẻ yêu đương mù quáng — đương nhiên, cho dù hắn có muốn thì Lâm Tử Hàm cũng sẽ không cho phép. Nhưng ngoài sự lý trí ở khoản đó ra, Nghiêm Hạ đúng là một kẻ si tình chính hiệu. Có lần Lâm Tử Hàm đọc được một hình ảnh về tỷ lệ phần trăm các thành phần trong não bộ. Anh nghĩ nếu là mình thì đại khái sẽ là: gia đình 20%, sự nghiệp 40%, nhu cầu ẩm thực và nấu món ngon 20%, các mối quan hệ lành mạnh 10%, game 5%, để tâm đến chuyện thân mật 5%. Nếu là Nghiêm Hạ thì chắc phải là: sự nghiệp 30%, gia đình 20%, giải trí 10%, yêu đương 40%. Đương nhiên, đây chỉ là tỷ lệ mà Lâm Tử Hàm ước tính dựa trên cách hành xử của Nghiêm Hạ. Bởi vì anh không cho phép Nghiêm Hạ hy sinh quá nhiều vì mình. Nếu như bỏ qua việc Nghiêm Hạ cố tình thể hiện ra bộ dáng cho anh hài lòng, chắc là tỷ lệ % dành cho yêu đương sẽ còn lớn hơn nữa. Lần đầu tiên vì muốn theo anh bàn chuyện hợp tác với nhà cung cấp của Khoảnh Khắc Bình Dị mà Nghiêm Hạ đã hủy một cuộc họp, sau khi biết được chuyện này, sắc mặt Lâm Tử Hàm lập tức sầm xuống. “Nghiêm Hạ.” Anh nói, “Tôi nghĩ cậu đừng nên đi theo tôi nữa, như vậy ảnh hưởng đến công việc quá.” Khi đó Nghiêm Hạ ngước mắt nhìn anh: “Chỉ là một cuộc họp nhỏ thôi.” Lâm Tử Hàm nói: “Đối với cậu là nhỏ nhưng với tôi thì không.” Nghiêm Hạ cau mày: “Ý cậu là gì?” “Ý là tôi sẽ không vì tình cảm mà bỏ bê công việc, cũng không cho phép người khác vì tôi mà làm thế.” Lâm Tử Hàm nói, “Nếu cậu cảm thấy vì thích tôi mà cậu sẵn sàng hy sinh một thứ gì đó, vậy thì tôi không gánh nổi.” Nghiêm Hạ nhìn anh rất lâu. Lâu đến mức Lâm Tử Hàm tưởng rằng hắn sẽ nổi giận. Dù sao trước đây Nghiêm Hạ cũng không thích bị anh vạch rõ ranh giới với mình. Nhưng cuối cùng Nghiêm Hạ chỉ nói: “Biết rồi.” Nghe vậy, ngược lại là Lâm Tử Hàm sững người một chút. Nghiêm Hạ bổ sung: “Sau này sẽ không.” Lâm Tử Hàm nhìn hắn: “Cậu đừng nói suông.” “Không phải nói suông.” Nghiêm Hạ nói, “Tôi cũng không muốn cậu cảm thấy tôi lấy sự hy sinh ra để khiến cậu mềm lòng.” Câu này thành công khiến Lâm Tử Hàm nghẹn họng. Nghiêm Hạ nói: “Tôi đã nói là thích cậu là chuyện của tôi rồi mà. Tôi sẽ quán xuyến sự nghiệp, gia đình và cuộc sống của mình cho tốt, sau đó tiếp tục thích cậu.” Lâm Tử Hàm cụp mắt nhìn bảng báo giá của nhà cung cấp trong tay, khi không lại được người nào đó tranh thủ chêm vào một câu tỏ tình làm cho nghẹn họng, hồi lâu vẫn không nói được gì. Sau đó Nghiêm Hạ quả thật đã làm được. Hắn sẽ không vì Lâm Tử Hàm mà thay đổi lịch làm việc của mình nữa, hắn chỉ lẳng lặng ở bên cạnh Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm cần người thử sản phẩm mới, hắn đến. Lâm Tử Hàm cần người vận chuyển nguyên liệu, hắn đến. Lâm Tử Hàm bận sửa báo cáo tối mắt tối mũi, Nghiêm Hạ sẽ mang bữa tối đến tận tay anh, nói một câu: “Ăn chút gì trước đi.” Sau đó, hắn sẽ ngồi gần đó mở cuộc họp video. Hai người ai làm việc nấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy đối phương đang ở cạnh mình. Ban đầu Lâm Tử Hàm cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Sau đó lại cảm thấy, hình như cũng chẳng kỳ lạ đến thế. Rồi về sau, anh không dám nghĩ tiếp nữa.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
