Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 27-28-29
27. Diệp Thư xuất hiện trở lại đúng vào lúc này. Cô đến thành phố M công tác, hỏi Lâm Tử Hàm có rảnh đi ăn với cô một bữa không. Lâm Tử Hàm nhìn tin nhắn, do dự rất lâu. Cuối cùng, anh đồng ý. Không phải để chọc tức Nghiêm Hạ, cũng không phải để trốn tránh Nghiêm Hạ. Anh thật sự cảm thấy bản thân nên thử quay về với quỹ đạo cuộc sống bình thường. Hơn nữa, anh quả thực cũng khá có thiện cảm với cô em gái đàn em này. Diệp Thư rất tốt. Cô dịu dàng, thông minh, tỉnh táo, cũng không tạo cho anh cảm giác áp lực quá lớn. Khi đi ăn cùng cô, Lâm Tử Hàm không cần lo lắng lỡ mình nói sai một câu thì mối quan hệ hơn mười năm giữa hai người sẽ thay đổi. Anh cho rằng, có lẽ bọn họ có thể tiếp tục đi cùng nhau. Bọn họ hẹn gặp tại một trung tâm thương mại bình thường. Diệp Thư mặc một chiếc áo khoác màu nhạt, mái tóc đã dài hơn được cô buộc lên, trông trưởng thành hơn một chút so với thời đại học. Khi nhìn thấy cô, Lâm Tử Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này rất bình thường. Bình thường đến mức khiến anh yên tâm. Trong lúc ăn cơm, Diệp Thư hỏi anh: “Dạo này có phải học trưởng rất bận không?” Lâm Tử Hàm nói: “Cũng hơi bận.” “Công việc à?” “Công việc, với cả cửa hàng online nữa.” Diệp Thư cười: “Cửa hàng bánh ngọt của anh đúng không? Em đã mua mấy lần rồi, ID Diệp Tử đó chính là em. Bánh quy của anh ngon lắm.” Sau khi “trở mặt” với Nghiêm Hạ, anh cũng không đến nhà Nghiêm Hạ làm bánh nữa mà tự mua một chiếc lò nướng đặt trong phòng trọ. Dù chỗ ở nhỏ, nhưng chen chúc một chút vẫn có thể đặt vừa. Lâm Tử Hàm hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn em đã ủng hộ. Anh cũng có ấn tượng với ID này, không ngờ lại là em.” Diệp Thư nhìn anh: “Thật ra em cảm thấy tinh thần hiện tại của anh tốt hơn trước rất nhiều.” Lâm Tử Hàm ngẩn ra một chút: “Có sao?” “Có.” Diệp Thư nói, “Hồi còn ở trường, lúc nào anh cũng giống như đang thúc ép bản thân phải cố gắng. Bây giờ tuy vẫn mệt, nhưng em thấy anh đang từ từ hướng về phía trước.” Lâm Tử Hàm cúi đầu cười: “Có lẽ vậy.” Anh biết, trong chuyện này có một phần công lao rất lớn của Nghiêm Hạ. Nhưng hiện tại ngoài cửa hàng online ra, hai người gần như đã trở thành người xa lạ. Dùng bữa xong, hai người chậm rãi tản bộ trong trung tâm thương mại. Diệp Thư chủ động khơi chuyện: “Một thời gian nữa có lẽ em sẽ được điều chuyển nhân sự. Hiện giờ em đang cân nhắc xem nên chuyển đến tổng bộ hay ở lại thành phố M.” Đúng rồi, Diệp Thư đang làm việc tại công ty mà cô thực tập. Lâm Tử Hàm bất ngờ: “Đột ngột vậy sao?” “Cũng không đột ngột đâu anh, công ty đang có đợt điều chỉnh nhân sự, bản thân em cũng muốn thử sức.” Diệp Thư nói, “Ở thành phố L ít cơ hội quá.” Lâm Tử Hàm gật đầu: “Tốt mà.” Diệp Thư nhìn anh: “Lần nào anh cũng nói ‘tốt mà’.” Lâm Tử Hàm khựng lại. Diệp Thư cười: “Mỗi khi người khác đưa ra sự lựa chọn, hình như anh luôn ủng hộ nhỉ.” Lâm Tử Hàm nói: “Đương nhiên rồi, em đang hướng tới tương lai, vậy nên anh ủng hộ em.” “Đúng rồi.” Diệp Thư nói, “Anh sợ mình sẽ trở thành lý do kéo chân người khác.” Lâm Tử Hàm im lặng. Diệp Thư lại hỏi: “Anh có muốn thử quen em không? Tuy yêu xa sẽ hơi vất vả nhưng gần đây em vừa hoàn thành một đợt dự án, em có thời gian sẽ đến tìm anh.” Câu nói này đến rất bình thản, không ép buộc, cũng không có sự giằng co mập mờ nào. Anh nhìn Diệp Thư, nghiêm túc suy nghĩ một lần trong lòng. Rất tốt. Anh có thiện cảm với Diệp Thư, ở cạnh cô rất thoải mái, cô là một người phù hợp. Vì vậy anh nói: “Được.” Diệp Thư cười: “Đừng tạo áp lực cho mình, học trưởng, chúng ta cứ thử một lần xem.” 28. Lâm Tử Hàm và Diệp Thư thử tìm hiểu nhau ba tháng. Nói là tìm hiểu, thật ra cũng rất giống mối tình trước đây của anh. Mỗi ngày nhắn tin, cuối tuần anh quyết định không mở cửa hàng online nữa mà cùng Diệp Thư hẹn hò, ăn cơm, xem phim, thỉnh thoảng đi dạo trong công viên. Khi Diệp Thư không ở thành phố M, bọn họ sẽ gọi video. Cô rất chu đáo, cũng rất biết giữ ranh giới cá nhân. Nói thật, so với kiểu yêu đương mang tính dẫn dắt như với Lý Mộc Tình, ở bên Diệp Thư khiến anh thoải mái hơn hẳn. Lâm Tử Hàm có thể cảm nhận được cô thích mình, nhưng cô không dồn tất cả kỳ vọng lên người anh. Điều này khiến áp lực của Lâm Tử Hàm giảm đi rất nhiều. Anh cũng cố gắng làm một người yêu đạt tiêu chuẩn. Ghi nhớ sở thích của cô, bạn gái thích uống gì, nhắc nhớ cô nhớ mang dù khi đi công tác, gửi cho cô những món bánh nhỏ tự mình làm, lắng nghe cô kể những chuyện phiền lòng trong công việc. Mọi thứ đều rất tốt. Thật sự rất tốt. Tốt đến mức Lâm Tử Hàm không tìm ra được vấn đề gì, nhưng anh biết tổng công ty nơi Diệp Thư làm việc cách mình rất xa. Vì vậy Diệp Thư cũng đang cân nhắc về mối quan hệ của hai người. Nếu bọn họ tiếp tục ở bên nhau, Diệp Thư sẽ chính thức chuyển đến thành phố M thay vì đến tổng bộ — mặc dù Diệp Thư nói với anh rằng quy mô công ty ở thành phố M là lớn thứ hai, chức vụ trong công việc cũng phù hợp với cô hơn, nhưng anh vẫn muốn Diệp Thư đến tổng bộ. Anh không muốn Diệp Thư vì mình mà bị trì hoãn. Một tối nọ, sau khi kết thúc cuộc gọi video với Diệp Thư, anh ngồi trước bàn ngẩn người. Trong điện thoại vẫn hiển thị tin nhắn Diệp Thư vừa gửi: Học trưởng, hôm nay ngủ sớm nhé! Theo sau là một sticker cực kỳ đáng yêu. Lâm Tử Hàm trả lời: Em cũng vậy. Gửi xong, anh nhìn giao diện tin nhắn, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ba tháng sau, Lâm Tử Hàm — người luôn nhìn thấu bản chất từ thực tế — vẫn thành công thuyết phục được Diệp Thư chuyển đến tổng bộ. Sau khi Diệp Thư chuyển đến đó, bọn họ càng ít gặp nhau hơn. Cô càng ngày càng bận, Lâm Tử Hàm cũng bận. Tin nhắn của hai người từ chia sẻ cuộc sống dần dần biến thành báo cáo tình hình cho nhau. Một người nói: Hôm nay em tăng ca. Người kia nói: Anh cũng vậy. Một người nói: Ngày mai em đi công tác. Người kia nói: Chú ý an toàn. Một ngày nọ, Diệp Thư bỗng hỏi anh: Học trưởng, có phải anh vẫn đang cố gắng để thích em không? Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm câu nói ấy, trả lời: Không phải, anh thật sự thích em. Nhưng em biết đấy, con người anh chính là như vậy, khá lãnh đạm, không có thứ tình cảm mãnh liệt như người ta. À, xem ra vẫn giống như trước. Anh cứ tưởng Diệp Thư luôn hài lòng với trạng thái hiện tại, kết quả lại là Diệp Thư đang cố chiều theo anh, để anh cảm thấy thoải mái — thứ thiện ý mà anh cho rằng mình đang “vì tốt cho cô” có lẽ trong mắt Diệp Thư lại mang một ý nghĩa khác. Nhưng anh cho rằng nếu đã thích nhau thì nên tôn trọng lẫn nhau chứ không phải vì đối phương mà từ bỏ điều gì đó. Anh ghét bất kỳ thứ tình cảm nào thoạt nhìn nồng cháy mãnh liệt nhưng lại có khả năng khiến hai người trở thành gánh nặng của nhau. Diệp Thư lại gửi thêm một tin nhắn: Em không có ý trách anh. Anh rất tốt, khoảng thời gian này có thể làm người yêu của anh, em cũng rất vui. Trái tim Lâm Tử Hàm chùng xuống. Anh gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ trả lời một câu: Xin lỗi. Diệp Thư đáp: Đừng nói xin lỗi. Có lẽ hai chúng ta thích hợp làm bạn hơn anh à. Diệp Thư: Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, nha anh? Lần này, bọn họ vẫn kết thúc trong hòa bình. Không cãi vã. Không có ai phụ lòng ai. Ngày chia tay, Diệp Thư gọi điện cho Lâm Tử Hàm. Cô nói: “Học trưởng, anh thật sự rất tốt.” Lâm Tử Hàm cười khổ: “Sao mọi người đều thích nói câu này vậy.” Diệp Thư cũng cười: “Bởi vì đó là sự thật.” Một lúc sau, cô nói: “Nhưng sau này anh phải học cách phân biệt, anh muốn chăm sóc một người hay là muốn ở bên cạnh một người.” Lâm Tử Hàm im lặng rất lâu: “Hình như anh không phân biệt được. Với anh mà nói, hai chuyện đó đều giống nhau.” “Không giống nhau.” Diệp Thư nói, “Đừng lúc nào cũng lấy tiêu chí ‘phù hợp’ làm ‘thích’, cũng đừng lúc nào cũng lấy lý do ‘không chắc chắn’ để ‘từ chối’.” Lâm Tử Hàm khẽ nói: “Cảm ơn em.” Cúp điện thoại, anh ngồi lặng người rất lâu. Họ đặt dấu chấm hết cho mối tình này một cách bình thản và tự nhiên. Dường như ngoài sự nghiệp và việc học thời cấp hai ra, tất cả mối quan hệ thân thiết cùng với những thành quả trong từng giai đoạn cuộc đời anh đều có một cái kết ảm đạm như vậy. 29. Tháng thứ hai sau khi biết Lâm Tử Hàm đã chia tay, sau khi xác nhận từ nhiều phía rằng anh đã khôi phục trạng thái bình thường, Nghiêm Hạ mới bắt đầu liên lạc lại với anh. Mối tình này của Lâm Tử Hàm thật ra cũng kéo dài khá lâu. Tính cả trước lẫn sau, so với ba tháng tìm hiểu với đàn em Diệp thì dài hơn không ít, cộng lại gần một năm. Cuộc chia tay vẫn khiến Lâm Tử Hàm ủ rũ mất mấy ngày. Nhưng nói thật lòng khi WeChat của hai người chỉ còn lại những câu báo cáo tình hình cho nhau thì kết quả chỉ có một mà thôi, chẳng qua Lâm Tử Hàm vẫn trốn tránh không muốn thừa nhận. Thật ra trong tiềm thức Lâm Tử Hàm cũng đã biết rồi, anh chưa từng đưa ra quyết định giống với ý muốn của Diệp Thư. Hơn nữa cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vậy nên rất nhanh anh đã vực dậy được tinh thần. Khoảng thời gian này, ngoài việc gửi tài liệu cho Lâm Tử Hàm và nhắc anh nhận hàng chuyển phát nhanh, Nghiêm Hạ không hề nói thêm bất kỳ câu nào cả. Ngoài miệng nói là muốn theo đuổi Lâm Tử Hàm, nhưng cách làm của hắn có giống như đang theo đuổi người ta chút nào đâu. Ít nhất trong một khoảng thời gian rất dài, Lâm Tử Hàm hoàn toàn không cảm nhận được mình đang được theo đuổi. Nghiêm Hạ không tặng hoa, không có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, cũng không có những lời sướt mướt tỏ tình. Hắn chỉ chậm rãi trở lại, dần dần in dấu trong cuộc sống của anh. Hôm đó Lâm Tử Hàm tăng ca rất muộn. Vừa bước ra khỏi công ty, anh nhìn thấy xe của Nghiêm Hạ đang đậu ở ven đường. Lâm Tử Hàm đứng trên bậc thềm, không lập tức đi qua. Nghiêm Hạ hạ cửa kính xe xuống: “Tiện đường.” Lâm Tử Hàm biết nhà hắn và công ty anh là hai hướng hoàn toàn ngược nhau: “Cái ‘tiện đường’ này của cậu có phải cần Trái Đất tự quay để phối hợp không?” Nghiêm Hạ nói: “Hôm nay Trái Đất phối hợp.” Lâm Tử Hàm bật cười. Anh lên xe, trong xe có sẵn một ly sữa đậu nành nóng và hai cái bánh bao. Nghiêm Hạ nói: “Mua trên đường, cậu ăn lót dạ trước đi.” Lâm Tử Hàm khẽ nói: “Cảm ơn.” Nghiêm Hạ không nhắc đến Diệp Thư, cũng không hỏi bọn họ đã chia tay chưa. Hắn chỉ nói cuối tuần này muốn đến kiểm tra tình hình buôn bán của cửa hàng, tiện thể ghé qua nhà Lâm Tử Hàm làm sản phẩm mới. Lâm Tử Hàm biết đối phương đang lấy cớ. Anh do dự một hồi, ban đầu còn nghĩ hay là cứ từ chối đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh lại ngủ quên mất, quên luôn không trả lời tin nhắn cho Nghiêm Hạ. Kết quả là sáng hôm sau, Nghiêm Hạ đã đứng chờ trước cửa nhà anh, trên tay xách lỉnh kỉnh một đống túi lớn túi nhỏ đựng nguyên liệu làm bánh. Lâm Tử Hàm cho rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ rất lúng túng, kết quả Nghiêm Hạ lại tỏ ra hết sức tự nhiên. Đến nỗi Lâm Tử Hàm cứ ngỡ lời tỏ tình hôm đó chỉ là giấc mơ của mình, giữa hai người cũng chưa từng tồn tại gần một năm xa cách do chính Lâm Tử Hàm cố tình đẩy hắn ra. Nghiêm Hạ rửa khuôn bánh, cân bơ, dán nhãn, đóng gói. Chỗ nào không biết thì lập tức hỏi, hỏi xong là làm được ngay. Quả không hổ danh là một học sinh xuất sắc. Lâm Tử Hàm nhìn hắn cúi đầu thắt nơ con bướm, tự dưng nhớ đến lần đầu tiên người này thắt nơ, trông chẳng khác nào hiện trường dùng dây ruy băng thắt cổ tự sát. Anh ngồi cạnh hắn vừa gói hàng vừa nói: “Bây giờ cậu làm thành thạo quá nhỉ.” Nghiêm Hạ nói: “Luyện mà ra.” Động tác của Lâm Tử Hàm chợt khựng lại. Nghiêm Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?” Lâm Tử Hàm lắc đầu: “Không có gì.” Tự dưng anh nhận ra một chuyện, thời gian qua Nghiêm Hạ đã cùng anh làm rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những chuyện đó không lãng mạn tí nào, thậm chí còn nhàm chán nữa. Ví như cân đo nguyên liệu, nướng bánh, kiểm tra đơn hàng, dán đơn chuyển phát, rửa khay, đổ rác. Nhưng Nghiêm Hạ vẫn luôn ở đó. Một thiếu gia nhà giàu luôn bầu bạn bên cạnh anh, thức đến nửa đêm chỉ để đóng gói những hộp bánh quy giá hơn 20 tệ. Trước đây Lâm Tử Hàm cảm thấy đó là tình nghĩa bạn bè. Sau khi biết Nghiêm Hạ thích mình, anh lại thấy lúng túng. Anh nghĩ — À, hình như đúng là như vậy. Bất kể là sau khi thi đại học, khoảng thời gian đó vì tự ti mà anh đã cố tình cắt đứt liên lạc giữa hai người, hoặc là lúc này đây, lần nào cũng là do Nghiêm Hạ chủ động nối lại mối quan hệ. Dường như hắn chưa từng để bụng những lần Lâm Tử Hàm lặng lẽ trốn tránh mình. Rõ ràng trước đây Nghiêm Hạ là một người rất kén chọn, từ ngoại hình, gia cảnh cho đến xuất thân của Nghiêm Hạ đều thuộc hạng xuất sắc, vậy mà hết lần này đến lần khác đều thất bại thảm hại ở chỗ mình, nhưng hắn vẫn hết lần này đến lần khác theo đuổi lại. Lâm Tử Hàm vừa có chút cảm khái, lại vừa muốn thở dài. Anh rất muốn hỏi: Nghiêm Hạ, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Tại sao phải làm đến mức này? Thích một người không phải nên là hai người cùng bỏ ra phần tình cảm bằng nhau sao? Sao cậu có thể mãi cho đi mà không oán không hối? Hoặc giả, cậu đã từng có ý định buông bỏ chưa? Nhưng mà, Lâm Tử Hàm cũng chưa đến mức bị lay động. Anh chính là kiểu người thoạt nhìn có vẻ ôn hòa và sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng thực chất lại rất khó vì những chuyện như vậy mà bỏ qua nguyên tắc của bản thân. Nếu Nghiêm Hạ làm những chuyện này với tư cách là một người bạn, có lẽ Lâm Tử Hàm sẽ vui vẻ đáp lại, thậm chí anh còn cảm động sâu sắc. Nhưng Nghiêm Hạ… Thôi vậy.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
