Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 25-26
25. Sau khi buổi tụ họp hạ màn, Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên ra về trước. Lâm Tử Hàm đi trả tiền nhưng được báo là đã có người thanh toán trước rồi. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Hạ: “Không phải nói hôm nay chia đôi tiền sao?” Nghiêm Hạ nói: “Lần sau cậu mời.” Lâm Tử Hàm cau mày: “Sao cậu cứ như thế hoài vậy?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Vậy bây giờ cậu chuyển tiền cho tôi đi.” Lâm Tử Hàm lập tức lấy điện thoại ra: “Bao nhiêu?” Nghiêm Hạ báo một con số. Sau khi chuyển tiền xong, trong lòng Lâm Tử Hàm thoải mái hơn hẳn. Nghiêm Hạ đứng bên cạnh nhìn anh, bỗng nhiên hỏi: “Cậu nhất định phải tính toán rõ ràng với tôi như vậy à?” Câu này rất nhiều năm về trước Nghiêm Hạ cũng đã từng hỏi qua. Khi đó hai người đang ở ký túc xá cấp ba, Nghiêm Hạ đưa dư tiền ăn sáng cho anh, anh không chịu nhận. Lâm Tử Hàm cất điện thoại, cười cười: “Anh em ruột còn phải tiền bạc sòng phẳng nữa mà.” Nghiêm Hạ nói: “Chúng ta không phải anh em ruột.” Lâm Tử Hàm khựng lại: “Hả?” Nghiêm Hạ lại nói: “Cũng không phải anh em.” Lâm Tử Hàm: “?” Anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạ. Trước cửa quán lẩu dòng người đông đúc, gió đêm se se lạnh. Nghiêm Hạ đứng dưới bậc thềm, màn đêm phủ lên áo khoác đen của hắn trông càng thêm trầm tối. Biểu cảm của Nghiêm Hạ không giống như đang nói đùa. Trong lòng Lâm Tử Hàm bỗng cảm thấy rờn rợn, kèm theo một dự cảm chẳng lành: “Cậu xỉn rồi hả?” Nghiêm Hạ nói: “Không.” “Vậy câu này của cậu là có ý gì?” Nghiêm Hạ nhìn anh, rất lâu không nói. Lần đầu tiên Lâm Tử Hàm nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Nghiêm Hạ. Đó là một loại cảm xúc đã bị đè nén quá lâu, không thể tiếp tục giấu đi được nữa. Dấu hiệu này… cứ như hắn sắp sửa tiến hóa thành tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tới nơi rồi. Có chút dữ tợn, lại có chút đáng sợ, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt thiếu gia của Nghiêm Hạ suốt bấy lâu nay — không, bây giờ phải gọi là gương mặt của tổng tài mới đúng. Lúc Nghiêm Hạ lên tiếng, giọng hắn rất thấp, phát ra một câu nói thều thào tưởng chừng sẽ bị gió thổi tan. Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức một người vốn ưa thích yên tĩnh như Lâm Tử Hàm chỉ hận không thể khiến xung quanh vang lên đủ loại tiếng động ầm ĩ. Hắn nói: “Lâm ca, tôi thích cậu.” Phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Hàm là không hiểu. Phản ứng thứ hai là hiểu rồi, nhưng đại não từ chối tiếp nhận. Phản ứng thứ ba là lùi lại nửa bước. Nửa bước này anh lùi lại quá rõ ràng, rõ ràng đến mức ánh mắt Nghiêm Hạ lập tức tối sầm xuống. Lâm Tử Hàm cũng nhận ra điều này. Anh hé miệng, muốn nói gì đó để cứu vãn nhưng cổ họng giống như bị nghẹn nước lẩu, một câu cũng không nói ra được. Thích? Ai thích ai? Nghiêm Hạ thích mình ư? Không đúng, sao Nghiêm Hạ có thể thích mình được? Hai người từng là bạn cùng phòng ký túc xá hồi cấp ba, giường ngủ sát cạnh nhau. Cả hai cùng đi ăn, cùng nhau trốn tập thể dục buổi sáng, cùng nhau hành hạ cái nồi chiên không dầu để nấu cánh gà và bánh trứng. Nghiêm Hạ từng nhìn thấy dáng vẻ vừa ngủ dậy của anh, mắt kính lệch xuống tận sống mũi. Từng thấy anh mặc quần đùi rộng thùng thình ngồi xổm trong ký túc xá giặt tất giữa mùa hè. Từng thấy anh nghèo đến mức phải ăn cơm trộn với sốt Lão Can Ma, đã vậy mà còn mạnh miệng nói đây gọi là cuộc sống giản dị. Anh như vậy thì thích kiểu gì? Thậm chí Lâm Tử Hàm còn lóe lên một ý nghĩ cực kỳ vô lý: Có phải Nghiêm Hạ ở nước ngoài lâu quá, bị văn hóa tự do bên phương Tây đầu độc rồi không? Ngay sau đó anh liền nhận ra suy nghĩ này của mình rất quá đáng. Nhưng lúc này đầu óc của anh thật sự đã bị gió thổi tung rồi! Anh là tuýp người truyền thống. Truyền thống đến mức mối tình thời đại học của anh rất đàng hoàng và trong sáng, chỉ nắm tay và ôm nhau anh cũng đã xem là rất thân mật rồi. Truyền thống đến mức anh chưa từng đưa người cùng giới vào danh sách đối tượng yêu đương. Truyền thống đến mức câu nói của Nghiêm Hạ vừa nện xuống, cả người anh giống như bị ai đó đá một phát bay ra khỏi đường ray cuộc sống, đâm thẳng vào một chiều không gian xa lạ. Lâm Tử Hàm khó khăn nói: “Cậu… cậu đừng đùa kiểu này, chẳng vui đâu.” Nghiêm Hạ nói: “Tôi không đùa.” “Vậy là cậu xỉn thật rồi đúng không?” “Không.” “Hay là phải dạo này cậu bị stress trong công việc?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Không phải.” Lâm Tử Hàm có chút suy sụp: “Vậy cậu thích tôi ở điểm nào?” Câu này vừa hỏi ra, chính anh cũng cảm thấy hoang đường. Nghiêm Hạ thích anh ở điểm nào chứ? Lâm Tử Hàm thật sự không nghĩ ra được. Ngoại hình của anh bình thường, công việc bình thường, gia cảnh bình thường, học vấn bình thường, ngay cả tính cách cũng chả có gì nổi bật. Điểm duy nhất có thể khen là con người anh thật thà, chịu khó làm việc. Nhưng người thật thà trên đời này nhiều lắm, với điều kiện của Nghiêm Hạ, hắn muốn tìm kiểu người nào mà chẳng được? Nghiêm Hạ im lặng vài giây rồi nói: “Rất nhiều.” Da đầu Lâm Tử Hàm tê rần: “Đừng nói.” Nghiêm Hạ im tiếng. Lâm Tử Hàm gần như theo bản năng giơ tay lên ngăn lại: “Cậu đừng nói. Nghiêm Hạ, trước hết đừng nói.” Bây giờ anh thật sự không nghe lọt tai những lời này. Nếu Nghiêm Hạ thật sự bắt đầu liệt kê từng điều vì sao hắn thích anh, có lẽ anh sẽ lập tức quay lưng bỏ của chạy lấy người mất. Trước cửa quán lẩu người qua kẻ lại, vậy mà Lâm Tử Hàm lại cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một chiếc lồng kính trong suốt, hết thảy âm thanh cuộc sống đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Anh nhìn Nghiêm Hạ, bỗng dưng buột miệng nói: “Không phải chúng ta là anh em sao?” Nghe câu này, sắc mặt Nghiêm Hạ tái đi một chút. Mà Lâm Tử Hàm vừa nói xong cũng đã hối hận. Câu này quá tổn thương người khác. Nhưng lúc này anh chỉ có thể bám vào lý lẽ này. Anh em. Đúng, bọn họ là anh em. Nghiêm Hạ đối tốt với anh là vì tình anh em. Anh cảm thấy thả lỏng khi ở cùng Nghiêm Hạ cũng là vì tình anh em. Nghiêm Hạ giúp anh tìm việc làm, cùng anh mở cửa hàng online, nấu cơm cho anh, nhắc anh đi ngủ, tất cả đều là vì tình bạn sâu đậm từ thời cấp ba thôi mà. Nếu không phải anh em, vậy những gì đối phương thể hiện suốt bao năm qua là gì? Nếu Nghiêm Hạ vẫn luôn thích anh, vậy sự vô tư không chút phòng bị của anh trước đây là gì? Há chẳng phải anh rất ngốc ư? Có phải anh đã vô tình tiếp nhận rất nhiều ý tốt của Nghiêm Hạ, vậy mà còn tự cho rằng bản thân mình trong sạch à? Lâm Tử Hàm càng nghĩ càng hoảng loạn, cảm thấy chuyện này quá hoang đường, khiến anh muốn bật cười. Trong chớp mắt, dường như anh lại trở về cái đêm say khướt hồi năm ngoái. “Nghiêm Hạ.” Giọng nói anh khô khốc, “Cậu để tôi bình tĩnh một chút.” Nghiêm Hạ thấp giọng nói: “Được.” “Không phải chỉ một đêm đâu.” Lâm Tử Hàm lập tức nói, “Có lẽ tôi phải bình tĩnh rất lâu đấy.” “Được.” “Hơn nữa, tôi chưa chắc có thể chấp nhận.” “Tôi biết.” Nghiêm Hạ trả lời quá nhanh. Sự dứt khoát này khiến Lâm Tử Hàm càng khó chịu. Lâm Tử Hàm cúi đầu nhìn mặt đất, rất lâu không nói gì. Cuối cùng anh chỉ nói: “Tối nay tôi tự về.” Ngón tay Nghiêm Hạ khẽ động. Lâm Tử Hàm không nhìn hắn: “Cậu đừng đưa tôi. Tôi… bây giờ… ngồi xe của cậu tôi sẽ thấy không được tự nhiên.” Anh nói hết câu này, Nghiêm Hạ hoàn toàn im lặng. Trong lòng Lâm Tử Hàm cũng vô cùng khó chịu, nhưng anh thật sự không còn cách nào khác. Anh biết mình làm vậy sẽ khiến hắn tổn thương rất nhiều, nhưng anh không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được. Anh biết có lẽ Nghiêm Hạ đã thích mình từ rất lâu rồi, hắn không nói ra chắc là vì sợ hai người ngay đến cả bạn bè cũng không làm được nữa. Chuyện Diệp Thư chỉ là một chất xúc tác đúng lúc, khiến Nghiêm Hạ nhận ra rằng nếu hắn còn không mở miệng, có lẽ Lâm Tử Hàm sẽ càng lúc càng rời xa hắn. Dù sao đi nữa, Diệp Thư vẫn là người phù hợp với Lâm Tử Hàm hơn. Mà Lâm Tử Hàm bây giờ cũng đã là phiên bản trưởng thành hơn so với thời điểm anh quen Lý Mộc Tình năm đó, trạng thái ổn định hơn, khả năng phát triển một mối quan hệ lâu dài cũng cao hơn. Nghiêm Hạ nói: “Được.” Lâm Tử Hàm gật đầu, xoay người bước về phía vỉa hè. Đi được vài bước thì anh dừng lại. Anh không quay đầu, chỉ đưa lưng về phía Nghiêm Hạ mà nói: “Tôi không ghét cậu.” Phía sau rất yên tĩnh. Lâm Tử Hàm siết chặt nắm tay, tiếp tục nói: “Tôi chỉ là… thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, tôi thích con gái. Cậu cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ hơn đi.” Rất lâu sau Nghiêm Hạ mới trả lời: “Ừ.” Lâm Tử Hàm bắt taxi rời đi. Lúc lên xe, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy Nghiêm Hạ vẫn đứng trước cửa quán lẩu. Áo khoác đen, dáng người thẳng tắp đứng bất động ở đó. Lâm Tử Hàm lập tức dời mắt. Lồng ngực anh nghẹn đến hoảng, cảm thấy vừa khó chịu lại vừa có chút buồn nôn. Nhưng không phải nhằm vào Nghiêm Hạ, cũng không phải vì chuyện Nghiêm Hạ là gay. Đó chỉ đơn thuần là phản xạ tự nhiên khi nghĩ đến tình bạn suốt mấy năm qua bị biến chất, khiến anh cảm thấy bản thân trông giống như một thằng hề. Tài xế hỏi: “Cậu trai trẻ, điều hòa có nóng không?” Lâm Tử Hàm nói: “Không nóng.” Thật ra là nóng. Nóng đến mức sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi. 26. Nửa tháng tiếp theo, Lâm Tử Hàm không đến nhà Nghiêm Hạ. Đơn hàng của Khoảnh Khắc Bình Dị cũng bị tạm hoãn một phần. Anh nhắn tin cho Nghiêm Hạ một cách rất máy móc. Lâm Tử Hàm: Tuần này tạm thời chưa ra sản phẩm mới. Nghiêm Hạ: Ừm. Lâm Tử Hàm: Cuối tuần tôi sẽ xử lý hàng tồn. Nghiêm Hạ: Tôi làm cho. Lâm Tử Hàm: Không cần, tôi tự làm. Nghiêm Hạ: Được. Lâm Tử Hàm nhìn chữ “được” kia, trong lòng càng bực bội. Nghiêm Hạ càng phối hợp bao nhiêu, anh càng bực bấy nhiêu. Không phải bực Nghiêm Hạ mà là bực chính mình. Anh cảm thấy mình thật là vô lý. Nghiêm Hạ không ép anh, không than thở, không dây dưa, thậm chí không nói một câu thừa thãi nào. Thế mà Lâm Tử Hàm vẫn cứ bực bội. Nhưng chuyện kinh doanh lại khiến anh không thể hoàn toàn tránh mặt Nghiêm Hạ. Có lúc anh còn rùng mình nghĩ, có phải Nghiêm Hạ hợp tác với mình chính là muốn anh rơi vào tình cảnh này hay không, tình cảnh muốn trốn cũng không thể trốn được. Trước đây Nghiêm Hạ gắp thức ăn cho anh, anh sẽ cảm thấy người anh em này rất có nghĩa khí. Bây giờ nhớ lại, anh bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải vì thích mình hay không. Trước đây Nghiêm Hạ nhắc nhở anh đi ngủ, anh cảm thấy nhà tư bản đang quan tâm đến sức khỏe nhân viên. Bây giờ nhớ lại, anh cũng bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là vì thích mình hay không. Trước đây Nghiêm Hạ mua cho anh chiếc khăn len 29 tệ, anh cảm thấy thiếu gia đã trưởng thành, biết chừng mực rồi. Bây giờ nhớ lại, anh càng cảm thấy hoài nghi sâu sắc. Lâm Tử Hàm đau khổ ôm mặt. Xong rồi. Ký ức bị ô nhiễm rồi. Rõ ràng trước đây anh đã có một tình anh em rất trong sáng, vậy mà người anh em này lại đột nhiên biến thành… Ờm… Lâm Tử Hàm không ổn một chút nào. Sau khi Chu Thừa Vũ biết chuyện qua điện thoại, đầu dây bên kia im lặng suốt mười giây. Sau đó, anh ta nói: “Cha nuôi, tôi có thể nói một câu thật lòng không?” Lâm Tử Hàm: “Cậu nói đi.” Chu Thừa Vũ: “Bây giờ cậu mới phát hiện thật à?” Lâm Tử Hàm: “?” Chu Thừa Vũ: “Chuyện Nghiêm Hạ thích cậu, đến cả Hứa Gia Niên cũng nhìn ra rồi.” Lâm Tử Hàm: “Đến cả Hứa Gia Niên là sao?” Chu Thừa Vũ: “Loại người vô cảm với tình yêu như Hứa Gia Niên mà còn nhìn ra được. Tôi thật sự nghi ngờ khả năng cảm nhận tình cảm của cậu còn thấp hơn cả cậu ta.” Lâm Tử Hàm cảm thấy mình vừa chịu x2 đả kích. “Các cậu đều biết hết rồi à?” “Cũng không phải tự nhiên mà biết.” Chu Thừa Vũ nói, “Chủ yếu là ánh mắt thiếu gia nhìn cậu thật sự không giống như đang nhìn một người anh em. Chậc, quá không trong sáng.” Lâm Tử Hàm suy sụp: “Vậy sao các cậu không nói cho tôi biết?” Chu Thừa Vũ kinh ngạc: “Nói cho cậu? Nói thế nào? Không lẽ tôi đi nói – Cha nuôi cậu biết không, người anh em thiếu gia giàu có kia của cậu có lẽ đang muốn ngủ với cậu đấy?” Nghe câu này, Lâm Tử Hàm lập tức khó chịu gắt lên: “Chu Thừa Vũ!” “Xin lỗi, cách diễn đạt của tôi hơi thô tục.” Chu Thừa Vũ lập tức quỳ xuống nhận sai, “Ý tôi là cậu ta muốn phát triển một mối quan hệ lâu dài, ổn định và hợp pháp với cậu.” Lâm Tử Hàm: “…” Thế này lại càng kỳ quặc hơn. Chu Thừa Vũ thở dài: “Nói thật, cậu đừng tự tạo áp lực cho mình. Nếu cậu không muốn thì cứ từ chối thôi. Nghiêm Hạ có thích cậu đến đâu cũng không thể ép buộc cậu được.” Lâm Tử Hàm im lặng. Chu Thừa Vũ lại nói: “Nhưng nếu cậu hỏi tôi có phải Nghiêm Hạ chỉ muốn chơi cho vui không, thì chắc chắn là không. Bộ dạng của cậu ta giống như đã nhịn suốt 800 năm rồi ấy.” Lâm Tử Hàm không lên tiếng. Hiếm khi Chu Thừa Vũ nói chuyện một cách nghiêm túc: “Cha nuôi, cậu có thể không thích cậu ta, nhưng đừng vì sợ hãi mà giả vờ như không có chuyện gì. Quan hệ giữa hai người, có giả vờ cũng không thể trở lại như trước đây được nữa.” Lâm Tử Hàm biết. Cho nên anh càng khó chịu hơn.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
