Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 23-24
23. Lúc về thành phố L ăn Tết, Lâm Tử Hàm vẫn không đi xem mắt. Mẹ anh tức đến mức bữa tối nấu thêm hai món xào, món nào cũng mặn hơn món trước. Lâm Tử Hàm chỉ yên lặng ăn cơm, nhưng người quen anh đều biết đây chính là cách anh phản đối. Thật ra Lâm Tử Hàm thuộc kiểu người cực kỳ, cực kỳ cố chấp. Chuyện anh không muốn làm thì tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, mặc kệ đối phương là ai. Cha Lâm đang ngồi đọc báo, đọc một hồi thì ông lên tiếng bảo: “Không muốn gặp thì thôi, bà đừng ép nó quá. Thằng bé vừa mới xin được việc làm mà.” Mẹ Lâm trừng ông: “Ông cứ chiều nó đi!” Cha Lâm nói: “Con nó lớn thế này rồi, còn cần tôi chiều nó chắc?” Lâm Tử Hàm cúi đầu lùa cơm, giả vờ như mình không tồn tại. Kết quả là sang ngày hôm sau, lúc ra ngoài mua nước tương, anh đã gặp một người quen ở cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư. “Học trưởng?” Lâm Tử Hàm đang ngồi xổm trước kệ hàng so giá hai chai nước tương, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy một cô gái mặc áo jacket màu be đứng cạnh mình, trên tay xách một túi quýt. Anh nhìn người ta hai giây. Cô gái này… nhìn quen quen, nhưng nhất thời anh vẫn chưa nhớ ra cô là ai. Cô gái mỉm cười: “Em là Diệp Thư, học dưới anh một khóa. Trước đây anh từng giúp bọn em kiểm tra dụng cụ một lần trong tiết thực hành, còn hướng dẫn em xử lý số liệu nữa.” Cuối cùng Lâm Tử Hàm cũng nhớ ra. “À à, Diệp Thư.” Anh đứng dậy, hơi ngượng ngùng nói, “Lâu rồi không gặp.” Diệp Thư không phải kiểu con gái đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm nhưng rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo, cách nói chuyện cũng phóng khoáng tự nhiên. Lâm Tử Hàm nhớ trước đây ở trường học lực của cô cũng thuộc loại khá giỏi, tính cách thực tế, là kiểu học sinh mà giáo viên rất thích. “Em cũng sống gần đây à?” Lâm Tử Hàm hỏi. “Nhà em ở khu chung cư phía trước.” Diệp Thư nói, “Năm tư không có nhiều tiết nên em về nhà tìm chỗ thực tập. Giờ em đang làm ở công ty kiểm nghiệm sinh học bên khu phát triển ấy.” “Vậy là cùng ngành rồi.” “Đúng vậy ạ.” Diệp Thư nhìn chai nước tương trong tay anh: “Học trưởng về nhà ăn Tết à?” “Ừm.” Lâm Tử Hàm cúi xuống nhìn chai nước tương, bỗng nhiên cảm thấy tạo hình gặp lại đàn em của mình đúng là bình dân quá đỗi. “Mẹ anh bảo anh đi mua nước tương.” Diệp Thư bật cười: “Tốt mà.” Hai người đứng ở kệ hàng trong cửa hàng tiện lợi buôn chuyện thêm vài câu. Nói về công việc, nói về chuyên ngành, nói giáo viên nào ở trường giỏi bóc lột sinh viên nhất, nói ngành của bọn họ kiếm việc làm tệ đến mức nào. Diệp Thư nói chuyện rất dễ chịu. Cô không giống một số người, vừa mở miệng đã hỏi Lâm Tử Hàm ở thành phố M sống thế nào, lương bao nhiêu, có mua nhà hay chưa. Cô chỉ hỏi: “Học trưởng làm công việc hiện tại đã quen chưa?” Lâm Tử Hàm nói: “Cũng được, lúc mới bắt đầu anh chẳng biết gì cả, phải vừa học vừa thích ứng.” Diệp Thư gật đầu: “Em cũng vậy. Hồi mới vào công ty, ngày nào em cũng nghi ngờ bốn năm đại học của mình đã học cái quái gì ấy.” Lâm Tử Hàm bật cười, câu này anh quá hiểu. Hai người nói chuyện từ trong cửa hàng tiện lợi ra đến tận cửa, chai nước tương trong tay Lâm Tử Hàm cũng sắp bị anh cầm đến nóng lên. Trước khi chia tay, Diệp Thư chủ động nói: “Học trưởng ơi, thêm WeChat nhé. Sau này nếu có gặp trở ngại về mặt chuyên môn em có thể hỏi anh.” Lâm Tử Hàm vốn định nói, chưa chắc anh đã biết đâu. Nhưng lời vừa đến miệng, anh vẫn lấy điện thoại ra: “Được.” Lúc về nhà, tâm trạng của anh vậy mà khá thoải mái. Mẹ Lâm thấy anh xách chai nước tương bước vào nhà thì hỏi: “Mua có chai nước tương làm gì mà lâu thế?” Lâm Tử Hàm nói: “Gặp được một đàn em đại học, nói chuyện mấy câu.” Hai mắt mẹ anh lập tức sáng lên, giống hệt một con sói nhìn thấy miếng mồi. Lâm Tử Hàm cảnh giác: “Mẹ.” Mẹ Lâm: “Mẹ có nói gì đâu.” “Ánh mắt mẹ nói hết rồi kìa.” Mẹ Lâm nhận chai nước tương, giả vờ điềm tĩnh hỏi: “Cô bé thế nào?” Lâm Tử Hàm im lặng hai giây: “Người tốt, cùng ngành với con. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung được không?” Nói xong anh liền hối hận. Quả nhiên, trên mặt mẹ Lâm lập tức hiện lên thứ ánh sáng mang tên ‘Cuối cùng con trai mình cũng thông suốt rồi’. Lâm Tử Hàm lập tức bổ sung: “Chỉ là bạn học bình thường thôi.” Mẹ cậu: “Thì mẹ đâu có nói không phải bạn học bình thường.” Lâm Tử Hàm: “……” Điểm đáng sợ nhất của phụ huynh chính là bọn họ luôn có thể nghe bốn chữ ‘bạn học bình thường’ thành ‘con dâu tương lai’. 24. Sau khi trở về thành phố M, Diệp Thư thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho Lâm Tử Hàm. Ban đầu đều hỏi về những vấn đề chuyên môn. Tiêu chuẩn nào đó nên hiểu thế nào, thiết bị nào đó phải bảo dưỡng ra sao, xuất hiện một thông số bất thường có nên loại bỏ hay không. Lâm Tử Hàm biết thì trả lời, không biết thì giúp cô tra cứu hoặc hỏi đồng nghiệp. Sau đó chủ đề nói chuyện dần dần nhiều hơn một chút. Diệp Thư sẽ chụp cho anh xem những ngày bão ở thành phố L, kể hôm nay đùi gà ở căn tin công ty sao mà dở tệ, hỏi anh có phải thành phố M có nhịp sống rất nhanh hay không. Lâm Tử Hàm cũng sẽ trả lời cô. Diệp Thư là kiểu người rất dễ khiến người khác thả lỏng. Bối cảnh của cô và Lâm Tử Hàm không khác nhau nhiều, chuyên ngành tương tự, tình trạng công việc cũng tương tự. Hai người nói chuyện với nhau không cần giải thích quá nhiều mà đã hiểu được tâm trạng ‘tuy cuộc đời chưa rực rỡ nhưng còn thở là còn gỡ’ của đối phương. Lâm Tử Hàm có thiện cảm với cô. Loại thiện cảm này rất bình dị, không mãnh liệt, cũng chẳng bốc đồng. Giống như một ly sữa đậu nành ấm nóng trong cửa hàng tiện lợi giữa mùa đông, cầm trong tay không bị bỏng nhưng rất dễ chịu. Anh ngờ ngợ nhận ra Diệp Thư cũng có ý định phát triển mối quan hệ với mình, bởi vì có lần cô đã hỏi anh: “Học trưởng, bây giờ anh còn độc thân không?” Nếu không phải cô đàn em họ Diệp này tự mình hỏi thẳng, chắc chắn Lâm Tử Hàm sẽ chỉ xem cô như bạn bè bình thường, tránh rơi vào một trong ba ảo tưởng lớn nhất của đời người. Lâm Tử Hàm trả lời: “Vẫn độc thân.” Diệp Thư vài giây sau mới trả lời: “Em cũng vậy.” Lâm Tử Hàm nhìn dòng chữ ấy, ngón tay dừng lại rất lâu. Anh không ngốc. Người ta đã nói thẳng đến mức này mà anh còn không nhận ra thì đúng là ngu thật. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh không phải vui mừng, mà là do dự. Mặc dù anh cũng có chút thiện cảm với Diệp Thư, loại thiện cảm ấy nhiều hơn tình bạn một chút, nhưng nếu so sánh với tình yêu theo ý nghĩa truyền thống thì lại ít hơn một chút. Anh tự hỏi mình: Mày có muốn phát triển với cô ấy không? Đáp án là: Có thể. Nhưng chỉ là có thể. Có thể thử xem, có thể tìm hiểu, xem xem hai người có hợp nhau hay không. Nghe rất lý trí, và cũng rất giản dị. Nhưng Lâm Tử Hàm lại cảm thấy như vậy không công bằng với Diệp Thư cho lắm. Mối tình đầu của anh cũng bắt đầu bằng cách như vậy. Cảm thấy đối phương là cô gái tốt, cảm thấy mình cũng có thiện cảm, cảm thấy có thể thử xem. Cuối cùng giữa hai người không xảy ra chuyện gì quá khó coi, nhưng khi Lý Mộc Tình nói với anh rằng “Anh đừng lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng đáng”, đến tận bây giờ Lâm Tử Hàm vẫn khắc ghi câu nói ấy trong lòng. Anh cảm thấy mình không thể mang lại cho bạn gái sự thăng hoa về mặt cảm xúc và thân mật. Chuyện này anh không nói với Nghiêm Hạ. Không phải cố tình giấu hắn, chủ yếu là anh không biết phải mở lời thế nào. Chẳng lẽ đang ăn cơm giữa chừng thì đột nhiên anh lại đi nói với đối phương: “Người anh em, dạo này có lẽ tôi dính phải vận đào hoa rồi.” Nghe kiểu gì cũng giống y chang tác phong của Chu Thừa Vũ. Kết quả cuối cùng, người biết chuyện đầu tiên vẫn chính là Chu Thừa Vũ. Hôm họp nhóm ký túc xá, Chu Thừa Vũ đến thành phố M chơi, Hứa Gia Niên cũng vừa hay đến đây giải quyết công việc, phòng 202 hiếm hoi lắm mới tập hợp đầy đủ. Địa điểm gặp mặt là một quán lẩu gần Khoảnh Khác Bình Di, Nghiêm Hạ phụ trách đặt phòng riêng. Lúc Lâm Tử Hàm đến nơi thì Chu Thừa Vũ đang nằm bẹp trên ghế gọi món, miệng lẩm bẩm: “Lòng bò, ruột vịt, thịt bò, gân vàng… Tử Hàm nhà mình thích ăn miến, gọi cho cậu ấy một phần đi.” Lâm Tử Hàm vừa bước vào đã nghe thấy câu này, lập tức quay đầu định bỏ đi. Hứa Gia Niên cười nói: “Đừng đi, Tử Hàm nhà mình.” “Hứa Gia Niên cậu cũng điên rồi à?” Chu Thừa Vũ đập bàn cười như điên: “Thấy chưa, cậu ấy cuống rồi! Cuống rồi!” Lâm Tử Hàm ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Đám nghịch tử xấc xược này, dám gọi tôi là ‘Tử Hàm nhà mình’ lần nữa là tôi nhét hai cậu vào nồi nhúng lẩu luôn đấy.” Nghiêm Hạ đẩy thực đơn sang cho anh: “Cậu xem còn muốn gọi gì nữa không.” Lâm Tử Hàm nhận lấy thực đơn, lập tức cảm thấy vẫn là Nghiêm Hạ đáng tin nhất. Ít nhất Nghiêm Hạ sẽ không gọi anh là Tử Hàm. Bình thường Nghiêm Hạ hay gọi anh là “Lâm ca” hoặc là “lão Lâm”. Mặc dù Lâm Tử Hàm vẫn luôn cảm thấy mỗi khi Nghiêm Hạ gọi “Lâm ca” nghe có vẻ không thật sự xem mình là anh, mà giống đang ấp ủ mưu đồ xấu xa nào đó. Đang ăn lẩu ngon lành, Chu Thừa Vũ bỗng nhiên hỏi: “Cha nuôi, nghe nói dạo này cậu có tình hình mới hả?” Lâm Tử Hàm khựng đũa: “Tình hình gì?” Chu Thừa Vũ nhướng mày nháy mắt: “Đừng giả vờ giả vịt nữa. Cô em gái đàn em của cậu ấy. Bạn cùng phòng của bé đó là sư đệ tương lai của tôi, tôi nghe cậu ta kể hết rồi.” Lâm Tử Hàm: “……” Anh biết ngay ánh mắt của mẹ mình hôm đó không đơn giản mà. Động tác gắp thức ăn của Nghiêm Hạ khựng lại trong giây lát, nhanh đến mức Lâm Tử Hàm không hề nhận ra. Chu Thừa Vũ vẫn đang hóng chuyện: “Kể chi tiết đi. Người cùng công ty à?” Lâm Tử Hàm nói: “Không.” Chu Thừa Vũ: “Ồ—— vậy thì an toàn.” Lâm Tử Hàm nghiêm túc nói: “Đương nhiên. Trong cung cấm đối thực, yêu đương cùng một phòng thí nghiệm chẳng khác nào loạn luân.” Chu Thừa Vũ cười đến mức suýt làm rơi đôi đũa vào nồi. Hứa Gia Niên cũng cúi đầu cười. Nghiêm Hạ không cười. Lâm Tử Hàm nhìn hắn một cái: “Cậu sao vậy?” Nghiêm Hạ nói: “Không có gì.” Chu Thừa Vũ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Bé đó xinh không?” Lâm Tử Hàm nghĩ ngợi: “Mặt mày thanh tú.” Chu Thừa Vũ: “Tính cách thì sao?” “Rất tốt, thật thà, nói chuyện hợp gu, là kiểu người khiến người ta cảm thấy thoải mái.” Chu Thừa Vũ lập tức đập bàn: “Được đấy! Thế chẳng phải quá được rồi sao? Cha nuôi, cậu cũng nên thoát ế đi.” Lâm Tử Hàm không trả lời. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên làm mờ mắt kính của anh. Anh tháo kính xuống lau một lượt, giọng điệu rất bình thản: “Vẫn chưa nghĩ xong.” Hứa Gia Niên nhìn anh một cái: “Cậu còn băn khoăn gì nữa? Bây giờ cũng ổn định rồi mà.” Lâm Tử Hàm đeo kính lại, suy nghĩ một chút rồi vẫn nói thật: “Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, tôi cũng có thiện cảm. Nhưng tôi ấy à… mấy cậu cũng biết rồi, tôi không thích hợp yêu đương lắm. Mối tình trước của tôi cũng không bền. Tôi không có tế bào yêu đương, cũng không quá, ừm… có ham muốn. Nếu cô ấy thật sự muốn nghiêm túc phát triển mối quan hệ với tôi, tôi sợ mình sẽ vấp phải vết xe cũ, cuối cùng lại làm lỡ người ta.” Gian phòng yên tĩnh đi một chút. Hiếm khi Chu Thừa Vũ không buông lời châm chọc. Hứa Gia Niên nói: “Cậu cũng không thể vì một mối tình không đi đến cuối mà tự phán án tử hình cho mình được. Đâu có ai bắt hai người yêu nhau thì nhất định phải chốt đơn đâu. Hồi cấp ba cậu còn khai sáng cho tôi, nói sợ gì, quá trình mới là quan trọng nhất, kết quả chỉ là…” Lâm Tử Hàm bật cười, không tiếp lời nửa câu sau của Hứa Gia Niên: “Cũng không phải án tử hình, chỉ là án treo để quan sát thôi.” Chu Thừa Vũ: “Thì cậu cứ cho em gái người ta thử việc trước xem.” Lâm Tử Hàm: “Yêu đương chứ đâu có phải đi xin việc.” Chu Thừa Vũ: “Hầy, cậu cũng đừng giả vờ nữa, chắc chắn cái đầu dân công sở của cậu đã liệt kê hết các ưu khuyết điểm rồi.” Lâm Tử Hàm im lặng. Chu Thừa Vũ kinh ngạc: “Cậu thật sự liệt kê rồi à?” Lâm Tử Hàm: “Liệt kê một chút thì sao? Suy nghĩ lý trí của người trưởng thành mà.” Hứa Gia Niên cười, lắc đầu. Nghiêm Hạ bỗng lên tiếng: “Cậu có thích cô ấy không?” Lâm Tử Hàm ngẩng đầu. Nghiêm Hạ ngồi đối diện anh, thần sắc trông chẳng có gì thay đổi nhưng đôi đũa đã được đặt xuống. Câu hỏi của hắn khiến Lâm Tử Hàm hơi bất ngờ, anh thành thật trả lời: “Có thiện cảm.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Chỉ có thiện cảm?” “Hiện tại chắc chắn chỉ là thiện cảm.” Lâm Tử Hàm nói, “Tôi với người ta chỉ mới gặp nhau mấy lần, nhiều nhất là nói chuyện hợp nhau thôi. Bây giờ mà nói thích thì chẳng khác nào mấy đôi yêu qua mạng, mới quen mà đã sống chết vì nhau. Thích đâu thể nhanh như vậy được.” Nghiêm Hạ không nói gì nữa.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
