5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 21-22

21. Lâm Tử Hàm cảm thấy dạo gần đây Nghiêm Hạ đúng là quá có nghĩa khí. Quá thích hợp làm đối tác. Quá có tinh thần trách nhiệm xã hội của một phú nhị đại thời đại mới. Ví dụ như sau khi “Khoảnh Khắc Bình Dị” đi vào hoạt động, ngoài mặt Nghiêm Hạ nói là muốn phụ trách vận hành thương hiệu, nhưng trên thực tế là ngay cả giờ giấc sinh hoạt của Lâm Tử Hàm hắn cũng tiện tay vận hành luôn. 11:30 tối, khi Lâm Tử Hàm muốn nướng thêm một mẻ bánh quy nữa, Nghiêm Hạ liền trực tiếp cắt điện lò nướng. Lâm Tử Hàm chấn động: “Cậu làm gì thế?” Nghiêm Hạ nói: “Đi ngủ.” “Vẫn thiếu một mẻ mà.” “Mai làm.” “Mai còn phải đi làm.” “Vậy thì nhận ít đơn lại.” Lâm Tử Hàm đau lòng đến mức đấm ngực dậm chân: “Nghiêm tổng, sao cậu không có tinh thần khởi nghiệp gì hết vậy?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Tinh thần khởi nghiệp chứ không phải tinh thần đột tử.” Lâm Tử Hàm: “…” Bí thoại. Lại ví dụ như lúc Lâm Tử Hàm tan ca trở về nhà, cả người mệt mỏi như con cá khô một nắng, toan mở miệng nói rằng mình vẫn nấu cơm được thì đã thấy Nghiêm Hạ dọn sẵn cơm lên bàn rồi. Lâm Tử Hàm nhìn ba món mặn một món canh trên bàn, rơi vào trầm tư. “Cậu nấu hả?” “Ừ.” Lâm Tử Hàm nghi ngờ: “Có ăn được không?” Nghiêm Hạ đáp: “Không ăn được thì tôi đã chết đói ở nước ngoài từ lâu rồi.” Lâm Tử Hàm cầm đũa lên, dè dặt gắp thử một miếng. Ăn được. Không chỉ ăn được, mà còn ngon nữa. Anh ngẩng đầu vô cùng kinh ngạc: “Cậu học từ bao giờ vậy?” Nghiêm Hạ đáp cụt lủn: “Lúc du học.” Tâm trạng của Lâm Tử Hàm cực kỳ phức tạp. “Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì ở nước ngoài vậy?” Nghiêm Hạ múc cho anh một chén canh. “Đói.” Lâm Tử Hàm nghĩ ngợi một hồi, thấy cũng đúng. Đói bụng chính là động lực đầu tiên thúc đẩy nhân loại tiến bộ mà. Anh uống một ngụm canh, cả thể xác lẫn linh hồn đồng thời sống lại, chân thành nói: “Nghiêm Hạ, bây giờ cậu đúng là đảm đang quá.” Tay Nghiêm Hạ khựng lại. Lâm Tử Hàm lập tức sửa miệng: “Không phải, là giỏi giang quá. Không thể nói đảm đang được, nghe kỳ lắm đúng không!” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Cậu đúng là rất biết tìm đường lui cho mình.” Lâm Tử Hàm cười hề hề, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh thật sự quá mệt. Ngày nào cũng kiệt sức, tuy tinh thần vẫn còn trụ được nhưng sự mỏi mệt ấy khiến anh không phát hiện ra Nghiêm Hạ luôn đặt món ăn đúng ở vị trí anh tiện gắp nhất, chẳng nhận ra bát canh luôn giữ ở độ ấm vừa phải rồi mới được bưng lên, càng chẳng nhận ra bản thân Nghiêm Hạ không thích ăn cay nhưng lần nào hắn cũng nấu những món cay hợp với sở thích của anh. Lâm Tử Hàm chỉ thấy— Người anh em Nghiêm Hạ này đúng là rất tuyệt vời. Có tiền, nghĩa khí, biết nấu cơm, còn chịu hợp tác mở cửa hàng online với anh nữa. Đúng là tri kỷ số một của giới bạn bè. Một thời gian sau, Chu Thừa Vũ đến thành phố M công tác, tiện đường ghé qua nhà Nghiêm Hạ ăn chực một hôm. Vừa bước vào cửa, anh ta đã thấy Lâm Tử Hàm ngồi ở quầy bar ăn thử sản phẩm mới, Nghiêm Hạ thì đứng bên cạnh chờ nghe đánh giá, vẻ mặt chăm chú như đang họp biểu quyết hội đồng quản trị. Chu Thừa Vũ im lặng ba giây, xoay người định bỏ đi. Lâm Tử Hàm gọi với theo: “Đi đâu đấy?” Chu Thừa Vũ đau khổ nói: “Tự nhiên thấy bản thân dư thừa quá.” Lâm Tử Hàm khó hiểu: “Dư thừa cái gì? Cậu đến đúng lúc lắm. Ăn xong rồi hẵng đi, tôi đang cần chuột bạch cho lời đánh giá khách quan đây này.” Chu Thừa Vũ liếc qua Nghiêm Hạ một cái. Nghiêm Hạ cũng nhìn anh ta, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Ờm… Chu Thừa Vũ lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâm Tử Hàm đưa cho anh ta một miếng bánh quy lòng đỏ trứng muối vừa làm xong: “Nếm thử đi.” Chu Thừa Vũ cắn một miếng, hai mắt sáng rực. “Được đấy Tử Hàm nhà mình ơi, cậu bán cái này là thành best seller luôn!” Lâm Tử Hàm: “Cút. Cơ mà Nghiêm Hạ cũng nói y như thế.” Chu Thừa Vũ ngậm bánh quy, cười ẩn ý: “Nghiêm thiếu nói gì cậu cũng tin à?” Lâm Tử Hàm trả lời như lẽ đương nhiên: “Cậu ấy kén thế cơ mà. Cậu ấy nói bán được thì chắc chắn bán được.” Chu Thừa Vũ: “…” Anh ta quay sang nhìn Nghiêm Hạ, vẻ mặt viết rõ mấy chữ: Xong rồi. Cậu xong thật rồi. Cậu ấy chỉ xem cậu là nhân viên kiểm định chất lượng thôi. Nghiêm Hạ mặt không đổi sắc: “Ăn bánh của cậu đi.” Chu Thừa Vũ lẩm bẩm: “Chiều đi, cậu cứ chiều cậu ấy đi.” Lâm Tử Hàm không nghe rõ: “Hả? Cậu nói gì?” Chu Thừa Vũ lập tức đổi giọng: “Tôi nói bánh quy ngon nhức cái nách!” Lâm Tử Hàm hài lòng gật đầu. Nghiêm Hạ đặt ly sữa đậu nành ấm vào tay anh. Chu Thừa Vũ nhìn thấy cảnh ấy, vẻ mặt càng méo mó hơn. Anh ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải nói: “Lâm Tử Hàm.” “Hử?” “Cậu có thấy Nghiêm Hạ đối xử với cậu đặc biệt tốt không?” Không ngờ Chu Thừa Vũ lại nhắc đến chuyện này, Lâm Tử Hàm hơi khó hiểu, nhưng vẫn quay sang nhìn Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ cũng nhìn anh. Bầu không khí yên lặng hai giây. Lâm Tử Hàm nói: “Có chứ.” Ánh mắt Nghiêm Hạ khẽ động. Chu Thừa Vũ cũng ngồi thẳng người hơn. Sau đó, cả hai nghe Lâm Tử Hàm cảm khái nói: “Nghiêm Hạ bây giờ đúng quá có nghĩa khí. Tình anh em tràn lan như nước luôn!” Chu Thừa Vũ: “…” Lâm Tử Hàm tiếp tục phân tích rất nghiêm túc: “Cậu xem, cậu ấy giúp tôi tìm việc làm, cùng tôi mở cửa hàng online, còn học cả nấu ăn nữa. Tất cả chứng minh điều gì? Chứng minh tình nghĩa bạn cùng phòng ký túc xá của bọn mình bền vững bấp chấp cả thời gian. Cậu với Hứa Gia Niên cũng tốt lắm ấy, nhưng hai người không ở thành phố M, chỉ có Nghiêm Hạ ở đây nên bọn tôi chăm sóc lẫn nhau, chẳng phải rất bình thường sao? Hồi cấp ba chẳng phải chúng ta cũng sống như vậy à?” Chu Thừa Vũ suýt thì phun cả ngụm nước ra ngoài. Nghiêm Hạ nhắm mắt lại. Lâm Tử Hàm khó hiểu: “Hai người bị làm sao thế?” Chu Thừa Vũ vỗ vai anh, nói lời thấm thía: “Cha nuôi à, cậu thật sự hợp về nghề làm bánh này lắm đấy.” Lâm Tử Hàm: “Sao cơ?” Chu Thừa Vũ: “Vì cậu là một khúc gỗ. Có thể cho thẳng vào lò nướng luôn.” Lâm Tử Hàm: “Cút.” 22. Ngày Lâm Tử Hàm vượt qua ba tháng thử việc và trở thành nhân viên chính thức, mẹ anh đã gọi điện thoại tới. Nhưng thật ra không phải chỉ để chúc mừng anh chính thức được nhận làm. Đầu tiên mẹ anh xởi lởi chúc mừng khoảng ba phút, hỏi anh tiền lương bao nhiêu, công việc có mệt không, sếp thế nào, đồng nghiệp có dễ hòa đồng không. Lâm Tử Hàm lần lượt trả lời, chẳng khác nào đang báo cáo đầu tuần. Sau đó mẹ anh đổi giọng: “Bây giờ công việc ổn định rồi, con cũng nên nghĩ đến chuyện của mình đi.” Lâm Tử Hàm: “…” Biết ngay mà. Đời người cũng giống như trò chơi đập chuột chũi vậy, vừa đập xong cái hố sự nghiệp thì cái hố “bao giờ lấy vợ” lập tức chui lên. “Mẹ.” Lâm Tử Hàm ngồi trên ghế dựa trong phòng trọ, xoa xoa ấn đường. “Con vừa chính thức được nhận thôi. Con mới 23 tuổi, không gấp.” “Mới chính thức được nhận thì sao? Con cũng không còn nhỏ nữa. Chị họ con bằng tuổi con mà đứa nhỏ nhà người ta đã biết gọi mẹ rồi.” “Vậy là chị ấy không phải lo con mình chậm nói nữa mẹ nhỉ.” “Lâm Tử Hàm.” “Dạ.” Hiển nhiên mẹ Lâm đã bị anh chọc tức, bà im lặng hai giây mới nói tiếp. “Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con. Dì Vương có cô cháu gái làm ở bệnh viện thành phố L, tính tình hiền lành, mẹ xem ảnh rồi, con bé thanh tú lắm. Tết này về nhà gặp thử đi.” Lâm Tử Hàm lập tức ngồi thẳng lưng: “Không gặp.” “Con còn chưa xem ảnh mà.” “Xem rồi cũng không gặp.” Lâm Tử Hàm nói: “Giờ con không có tâm trạng yêu đương đâu mẹ. Với lại con muốn phát triển sự nghiệp ở thành phố M.” Mẹ anh thở dài: “Có phải trong lòng con vẫn còn vương vấn cô bé trước kia không?” “Không ạ.” Lâm Tử Hàm bất lực: “Bọn con chia tay lâu lắm rồi, giờ người ta sống tốt lắm.” “Thế sao con không yêu ai nữa?” Lâm Tử Hàm bị hỏi cứng họng. Vì sao anh không yêu nữa? Theo lý mà nói, công việc anh đã có. Tuy mức lương không quá cao nhưng cũng khá hơn mặt bằng đồng ngành một chút. Cửa hàng bánh ngọt online cũng dần dần khởi sắc. Dù lợi nhuận không nhiều nhưng mỗi tháng cũng đủ bù vào tiền thuê nhà. Cuộc đời của anh cuối cùng cũng từ trạng thái “lá rách” chuyển thành “lá lành” rồi. Dường như anh đã bắt đầu có tư cách suy nghĩ đến một số chuyện khác. Nhưng mà… Cũng chỉ mới là một chút tư cách mà thôi. Công tâm mà nói thì anh chẳng có ham thích tẹo nào. Mối tình trước đây không thể gọi là thất bại. Lý Mộc Tình là một cô gái tốt. Hai người chia tay trong hòa bình, không cẩu huyết, không phản bội, cũng không giằng xé. Nhưng chính mối quan hệ ấy lại khiến Lâm Tử Hàm càng hiểu rõ rằng… Có lẽ anh không phải người thích hợp để yêu đương. Anh phản ứng chậm, ham muốn nhạt nhòa. Khả năng biểu đạt tình cảm gần như bằng không. Giữa hai người gần như lúc nào Tiểu Tình cũng là người chủ động, còn anh chỉ có thể bắt nhịp theo cô. Cảm giác ấy thật ra không hề dễ chịu. Người khác yêu nhau lúc nào họ cũng muốn dính lấy nhau. Anh yêu đương thì lại giống như đang hoàn thành một dự án hợp tác dài hạn. Hôm nay ăn cơm. Cuối tuần xem phim. Ngày lễ mua quà. Bạn gái không khỏe thì chăm sóc. Có mâu thuẫn thì ngồi xuống nói chuyện. Mỗi một bước anh đều làm được. Nhưng dường như cũng chỉ là… làm được mà thôi. Trong mối tình ấy không có sự mãnh liệt như kiểu “không ai khác ngoài em”. Sự bình lặng ấy không phải là điều mà đa số mọi người mong muốn. Mà đối phương có lẽ cũng cảm nhận được cảm xúc của Lâm Tử Hàm không quá sâu đậm trong chuyện tình yêu. Mẹ anh vẫn tiếp tục luyên thuyên trong điện thoại: “Con cứ gặp thử một lần đi, mẹ có phải bắt cưới ngay đâu.” Lâm Tử Hàm nghiêm túc nói: “Mẹ, giờ con thật sự không muốn đi xem mắt. Mẹ đừng để dì Vương bận tâm nữa, không khéo lại làm lỡ dở người ta.” Mẹ anh câm lặng một lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thằng bé này… chuyện gì cũng sợ làm lỡ người khác.” Lâm Tử Hàm không nói. Bởi vì anh sợ thật. Sợ làm lỡ người khác, cũng sợ người khác đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình. Đến bản thân anh còn chưa sống cho ra hồn, lấy đâu ra bản lĩnh kéo thêm một người nữa bước vào cuộc sống của anh. Cúp điện thoại xong, Lâm Tử Hàm ngồi trên ghế ngẩn người một lúc. Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Nghiêm Hạ. — Ăn cơm chưa? Một lát sau thấy Lâm Tử Hàm vẫn chưa trả lời, hắn lại gửi thêm một tin nữa. Lâm Tử Hàm cúi đầu gõ chữ. — Chưa. Vừa gọi điện với mẹ. Nghiêm Hạ: Sang đây. Lâm Tử Hàm: Hôm nay không sang đâu. Mệt. Phiền lòng. Nghiêm Hạ: Tôi qua. Lâm Tử Hàm nhìn hai chữ ấy, tự dưng cảm thấy hơi chột dạ. Anh đột nhiên nhận ra khoảng thời gian này vì chuyện của “Khoảnh Khắc Bình Dị”, anh và Nghiêm Hạ đã gặp nhau quá thường xuyên. Ban ngày anh đi làm, buổi tối thỉnh thoảng qua nhà Nghiêm Hạ mượn bếp, cuối tuần hai người cùng nhau đóng gói giao hàng. Thậm chí có lúc anh còn ngủ lại ở nhà hắn. Vì tính chất công việc nên Nghiêm Hạ tự do về mặt thời gian hơn, hầu như đều là Nghiêm Hạ nấu cơm, Nghiêm Hạ lái xe, Nghiêm Hạ giúp anh sắp xếp đơn hàng. Nói là đối tác, nhưng những việc mà Nghiêm Hạ làm đã vượt xa phạm vi của một đối tác hay bạn bè thông thường. Thật ra anh cũng áy náy lắm chứ, bởi vì Nghiêm Hạ chăm sóc cho mình quá nhiều. Nhưng mỗi lần anh đánh tiếng, Nghiêm Hạ nếu không hời hợt gạt qua chủ đề này thì cũng chuyển sang chế độ tâm sự sâu sắc khiến Lâm Tử Hàm rất chi là xấu hổ. Nào là “Hồi cấp ba chẳng phải cậu cũng chăm sóc tôi như vậy sao?”, “Bây giờ cậu bận thì để tôi làm nhiều hơn một chút.” Toàn là những lời sến súa khiến Lâm Tử Hàm không biết phải trả lời làm sao. Chu Thừa Vũ trong nhóm chat nhìn thấy đã cà khịa mấy lần. — Nghiêm tổng đang đầu tư dự án hay xóa đói giảm nghèo cho cha nuôi vậy? Hứa Gia Niên nói: Sớm muộn gì cái mồm của ông cũng bị Nghiêm Hạ khâu lại cho xem. Chu Thừa Vũ: Không, cậu ấy không nỡ đâu. Tôi là người bên nhà mẹ đẻ của Tử Hàm nhà mình cơ mà. Lâm Tử Hàm lập tức nhảy vào: Nghịch tử, cậu còn dám gọi tôi là “Tử Hàm nhà mình” lần nữa, tôi đá cậu ra khỏi nhóm liền. Chu Thừa Vũ: OK, Tử Hàm. Lâm Tử Hàm: Cút. Nghiêm Hạ không tham gia cuộc khẩu chiến ấy. Nhưng năm phút sau, Chu Thừa Vũ đăng một tấm ảnh chụp màn hình vào nhóm chat. Anh ta vừa được Nghiêm Hạ chuyển 200 tệ. Ghi chú: Phí bịt miệng. Chu Thừa Vũ lập tức nhắn:  Cảm ơn sếp, sếp hào phóng quá. Tử Hàm nhà mình đúng là sắp làm rể nhà hào môn rồi. Lâm Tử Hàm suýt ném luôn cái điện thoại. Nghịch tử lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi phải không!

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!