Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
PHIÊN NGOẠI 3
Lần đầu tiên Lâm Tử Hàm ý thức được rằng có lẽ mình phải đưa Nghiêm Hạ về nhà, là vì một tin nhắn do mẹ anh gửi tới. Mẹ Lâm: Tết năm nay khi nào con về? Lâm Tử Hàm: Chưa quyết định, đợi con xếp lịch nghỉ cho cửa hàng rồi báo ạ. Mẹ Lâm: Tiểu Nghiêm thì sao? Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm hai chữ ấy. “Tiểu Nghiêm”, không ngờ mẹ anh có thể tự nhiên gọi người kia như vậy. Vẫn chưa đoán được ngụ ý của bà, vì vậy Lâm Tử Hàm thận trọng nhắn lại. Lâm Tử Hàm: Tiểu Nghiêm nào? Mẹ Lâm: Con có mấy Tiểu Nghiêm? Lâm Tử Hàm: “……” Câu hỏi hay đấy. Anh không có mấy Tiểu Nghiêm. Anh chỉ có một Tiểu Nghiêm. Nhưng vấn đề là hiện tại Tiểu Nghiêm không phải chỉ là bạn thân chung phòng ký túc xá thời cấp ba hay người bạn vừa giàu có vừa nhiệt tình mà anh vẫn thường hay khoe với mẹ nữa rồi. Hiện giờ Tiểu Nghiêm là bạn trai anh. Ừm, thật một trăm phần trăm. Có giấy chứng nhận không? Không có. Nhưng theo như cái miệng mất nết của Chu Thừa Vũ đã nói, Nghiêm Hạ đã từ đối tượng trong thời gian thử việc thành công thăng cấp thành người nhà chế độ trọn đời, thậm chí còn tự phong cho mình là đại diện bên nhà mẹ đẻ của Lâm Tử Hàm. Gần đây anh ta nói chuyện trong nhóm chat càng lúc càng giống mấy mụ tú bà thời phong kiến, vừa nhận sính lễ xong là đi rêu rao khắp nơi. Lâm Tử Hàm suy nghĩ hồi lâu, sau đó trả lời: Lâm Tử Hàm: Chắc em ấy cũng phải về nhà ăn Tết chứ ạ. Mẹ Lâm: Năm ngoái chẳng phải người ta còn cùng con đi xem mặt bằng sao? Năm nay đến nhà mình ăn một bữa cơm thì có vấn đề gì chứ? Mẹ Lâm đang nhắc đến chuyện năm ngoái Lâm Tử Hàm đang ở nhà ăn Tết thì nhận được một đơn hàng lớn, vừa sang mùng ba đã chạy đi mất dạng. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là anh không chịu nổi sự càm ràm của các dì các mợ. Khi ấy, Nghiêm Hạ đã phát hiện anh âm thầm về nhà thông qua hệ thống camera thông minh trên điện thoại. Kết quả sang ngày hôm sau, Nghiêm Hạ cũng đã xuất hiện trước cửa Khoảnh Khắc Bình Dị. Lâm Tử Hàm: Mẹ. Mẹ Lâm: Con đừng có giả ngu với mẹ, mẹ biết chuyện của hai đứa rồi. Sao con chỉ dám nói với ba và em trai con mà không nói với mẹ, con coi mẹ là người ngoài đúng không? Lâm Tử Hàm im lặng. Mẹ Lâm lại gửi thêm một tin: Mẹ Lâm: Ba con cũng bảo là dẫn người ta về đi. Suốt ngày chỉ nghe thấy giọng người ta trong điện thoại, đến lúc phải gặp mặt một lần rồi. Lâm Tử Hàm nhìn màn hình, cảm thấy như mình sắp sửa bước vào một cuộc khủng hoảng trước tuổi trung niên. Tuy anh vẫn chưa đến tuổi trung niên nhưng đã sớm thấu hiểu cái cảm giác phức tạp khi trên có cha mẹ, dưới có người yêu, còn bản thân anh thì bị kẹp ở giữa. Lúc Nghiêm Hạ đi ra từ nhà bếp, thấy Lâm Tử Hàm đang ngồi trên sofa nhìn điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng như một triết học gia đang suy ngẫm về chân lý cuộc đời. “Sao vậy?” Nghiêm Hạ hỏi. Lâm Tử Hàm ngẩng đầu nhìn hắn. Hôm nay Nghiêm Hạ mặc bộ đồ ở nhà màu xám, xắn tay áo đến khuỷu tay, bàn vẫn còn ướt, chắc là vừa mới rửa trái cây xong. Nhớ lại nhiều năm trước đây, người này đến cả cây chổi còn cầm chẳng ra hồn, vậy mà bây giờ khi rửa dây tây, hắn còn biết chiều theo thói quen của Lâm Tử Hàm ngâm dâu tây trong nước muối một lúc mới lấy ra, sau đó tự mình ăn trước mấy quả có màu sắc không được đẹp lắm. Đối với chuyện này, tâm trạng của Lâm Tử Hàm vô cùng phức tạp. Anh đưa điện thoại qua: “Mẹ anh bảo Tết này em đến nhà anh ăn cơm.” Động tác của Nghiêm Hạ ngừng hẳn, trông hệt như một con robot đang khởi động lại. Lâm Tử Hàm lập tức bổ sung: “Em không muốn đi cũng không sao. Mẹ anh ấy à, bà ấy chỉ hơi tò mò, hơi lo chuyện bao đồng chút thôi. Có lẽ bây giờ mẹ anh chỉ thấy hai đứa mình khá thân, chưa chắc gì đã hiểu……” Nghiêm Hạ đọc xong tin nhắn, trả điện thoại lại cho anh: “Em đi.” Những lời chưa kịp nói hết của Lâm Tử Hàm mắc lại trong cổ họng: “…Hả?” Nếu không phải đã quá hiểu Nghiêm Hạ, anh còn tưởng hắn chỉ vừa nói một câu cảm thán thông thường. Nghiêm Hạ lặp lại: “Em sẽ đi.” Lâm Tử Hàm chớp mắt: “Sao em đồng ý nhanh vậy?” “Cha mẹ anh là kiểu phụ huynh bình thường. Em đến rồi, có thể họ sẽ hỏi em rất nhiều thứ ấy. Như làm nghề gì, gia đình thế nào, sau này có dự định gì, cha mẹ em có biết không, hai người đàn ông sau này phải làm sao……” Nghiêm Hạ nói: “Em sẽ trả lời.” Lâm Tử Hàm: “Họ có thể nghi ngờ em chỉ muốn chơi qua đường thôi.” Nghiêm Hạ: “Em sẽ giải thích.” Lâm Tử Hàm: “Nhà anh nhỏ lắm, không lớn bằng nhà vệ sinh của em nữa.” Nghiêm Hạ nhìn anh một cái. “Lâm Tử Hàm.” “Ừm?” “Em đến nhà anh.” Nghiêm Hạ nói, “Không phải đến xem nhà.” Lâm Tử Hàm nghẹn lời: “Ồ……” Nghiêm Hạ bỏ đĩa dâu vào tay anh, thuận tay đút cho anh một quả. “Vậy cũng không cần quá long trọng.” Lâm Tử Hàm vừa nhai vừa ồm oàm nói, “Em đừng mang đồ gì đắt tiền quá nhé.” Nghiêm Hạ lại đút cho anh một quả dâu tây. Lâm Tử Hàm trừng hắn một cái, cố gắng dùng chút phản kháng yếu ớt này để ngăn cản hành vi tiếp tế của Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ cười, dừng lại hỏi: “Thế nào mới được xem là đắt?” Lâm Tử Hàm lập tức cảnh giác: “Nghiêm tổng, bản thân câu nói này của em đã là rất nguy hiểm rồi.” Nghiêm Hạ im lặng hai giây. “Vậy anh quyết định đi.” Lâm Tử Hàm hài lòng, sau đó lại bị Nghiêm Hạ đút cho một quả dâu tây nữa. … Hai ngày trước Tết, Lâm Tử Hàm và Nghiêm Hạ cùng nhau đi mua quà. Lâm Tử Hàm nhìn bộ túi trà trong tủ kính có bao bì lịch sự nhưng giá cả rất chi là không ổn kia, anh im lặng hồi lâu. “Nghiêm Hạ.” “Ừm?” “Em biết bình thường mẹ anh hay uống trà gì không?” Nghiêm Hạ trả lời rất tự nhiên: “Không biết.” “Trà hoa nhài mua ở siêu thị, một túi lớn 29.9 tệ. Có lần được khuyến mãi mua hai tặng một, mẹ anh vui cả buổi.” Lâm Tử Hàm nói, “Em mà mang bộ trà này về, biểu hiện đầu tiên của mẹ anh không phải là thích mà sẽ hỏi anh bao nhiêu tiền, sau đó ba giờ sáng sẽ kêu anh dậy rồi nói: ‘Tử Hàm à, nhà mình có thể trả lại thứ này cho người ta được không?’” Nghiêm Hạ: “……” Nghiêm túc ghi nhớ.jpg Cuối cùng họ quyết định mua trái cây, hai hộp điểm tâm tốt cho sức khoẻ người lớn tuổi, một hộp trà không quá rẻ nhưng vẫn nằm trong giới hạn của người bình thường, cùng với bánh quy nhân trứng muối và bánh ngọt ít đường do Lâm Tử Hàm tự tay làm. Nghiêm Hạ xách đồ, Lâm Tử Hàm đưa tay muốn xách phụ một túi nhưng Nghiêm Hạ không đưa. Lâm Tử Hàm nhìn hắn: “Anh không yếu ớt như thế đâu.” “Tối qua anh làm đến một giờ.” Nghiêm Hạ nói, “Anh nói mỏi cổ tay.” Lâm Tử Hàm ngẩn ra, sau đó gương mặt hơi nong nóng. Câu này nếu xét theo nghĩa đen thì nó thật sự rất trong sáng, bởi tối qua anh thật sự làm bánh quy đến hơn một giờ, cổ tay mỏi muốn chết. Nhưng câu này thốt ra từ miệng Nghiêm Hạ nghe cứ sai sai làm sao ấy. Lâm Tử Hàm ho một tiếng: “Nơi công cộng, xin Nghiêm tổng chú ý cách dùng từ.” Nghiêm Hạ vẫn không buông tay: “Em không mỏi, để em xách.” Lâm Tử Hàm biết mình không đấu lại hắn, chỉ đành than thở: “Em như vậy sẽ biến thành nam chính trong phim tổng tài bá đạo cho xem.” Nghiêm Hạ thản nhiên nói: “Em không bá đạo.” Lâm Tử Hàm: “Đúng, em chỉ là tổng tài.” Nghiêm Hạ nhìn anh, trong mắt thấp thoáng có ý cười. Lâm Tử Hàm cũng bật cười theo. … Bọn họ đến thành phố L vào buổi chiều. Khu chung cư nơi cha mẹ Lâm Tử Hàm sống vẫn chẳng có gì thay đổi. Lâm Tử Hàm đi đến dưới lầu, bỗng nhiên có chút thấp thỏm. Nghiêm Hạ đứng bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: “Anh muốn nghỉ một lát không?” Lâm Tử Hàm nhìn đối phương: “Em có căng thẳng không?” Nghiêm Hạ nói: “Hơi hơi.” Lâm Tử Hàm kinh ngạc: “Không nhìn ra luôn.” Nghiêm Hạ cụp mắt nhìn túi quà trong tay: “Em sợ họ cảm thấy em không tốt.” Lâm Tử Hàm im lặng giây lát, sau đó vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Đừng lo. Chỉ cần em đứng một chỗ thôi là mẹ anh cũng thấy hài lòng rồi. Đi, anh dẫn em về nhà.” Ánh mắt Nghiêm Hạ nhìn anh lập tức sâu thêm vài phần. Lâm Tử Hàm lập tức xoay người bước thẳng về phía cầu thang: “Đừng nhìn anh như vậy, đáng sợ lắm.” Đệt. Ánh mắt này…… Cảm giác như Nghiêm Hạ sắp hôn anh ngay giữa chốn đông người đến nơi rồi! Nghiêm Hạ đi theo phía sau, giọng nói mang theo ý cười: “Ừm.” Người mở cửa là mẹ Lâm. Nhìn thấy Lâm Tử Hàm, phản ứng đầu tiên của bà là nhíu mày. “Sao lại gầy đi rồi?” Lâm Tử Hàm: “Không có đâu mẹ, dạo này con còn tăng lên hai cân ấy.” Mẹ Lâm: “Mặt cũng nhọn hơn rồi.” Lâm Tử Hàm bất đắc dĩ: “Mẹ, năm nào mẹ nhìn mặt con mà chẳng thấy nhọn?” Mẹ Lâm không thèm để ý đến anh nữa, ánh mắt sượt qua người anh nhìn về phía Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ đứng rất ngay ngắn, hoàn toàn thu lại khí thế của một Nghiêm tổng, hai tay xách túi quà câu nệ đứng trước cửa nhà. “Cháu chào dì, chào chú.” Hắn nói, “Cháu là Nghiêm Hạ.” Cha Lâm ở trong phòng khách cũng đứng dậy, trên tay vẫn đang cầm cái điều khiển từ xa. TV trong nhà vẫn đang chiếu một bộ phim kháng Nhật, có diễn viên đang hét lớn: “Các đồng chí, xông lên!” Bầu không khí độc lạ gì thế này. Ờm…… Lâm Tử Hàm nhanh chóng xoay người chỉnh nhỏ âm lượng TV. Nghiêm Hạ đưa quà qua cho hai người lớn: “Đây là chút lòng thành của cháu, không phải thứ gì đắt tiền đâu. Điểm tâm là Tử Hàm tự làm, anh ấy nói cô chú không thích ăn quá ngọt nên không cho nhiều đường ạ.” Vừa nghe nói là đồ không đắt tiền, vẻ mặt mẹ Lâm rõ ràng đã thả lỏng hơn. Lâm Tử Hàm đứng bên cạnh bổ sung: “Thật sự không đắt đâu mẹ, con đã kiểm tra giá rồi.” Mẹ Lâm trừng anh: “Con kiểm tra cái gì? Người ta lần đầu tiên đến nhà, con đừng có keo kiệt như thế chứ!” Lâm Tử Hàm: ? Anh nhìn sang Nghiêm Hạ, ánh mắt đầy vẻ tố cáo: Thấy chưa, phụ huynh chính là vậy đấy! Mẹ không cho em mua đồ đắt tiền. Em mua đồ rẻ thì mẹ lại nói là anh keo kiệt. Nghiêm Hạ chớp mắt trấn an, sau đó cầm đôi dép đi trong nhà đặt xuống bên chân Lâm Tử Hàm, tiện thể nhận lấy túi đồ trong tay anh. “Dì đừng giận, Tử Hàm cũng vì ngại dì với chú cảm thấy khó xử thôi ạ.” Mẹ Lâm nhìn động tác của Nghiêm Hạ, giọng nói cũng dịu đi không ít: “Hai đứa vào nhà trước đi.” Nhà của Lâm Tử Hàm quả thật không lớn, là căn hộ có ba phòng ngủ và một phòng khách. Trong phòng khách có một bộ sofa cũ đã tróc da, trên bàn trà vẫn còn vết cạ do Lâm Tử Hàm hồi nhỏ quẹt trúng, trên tường có treo khung hình tốt nghiệp đại học của anh. Trong ảnh Lâm Tử Hàm đeo kính gọng đen, anh đứng giữa đám đông, nheo mắt vì bị ánh nắng chiếu vào. Nghiêm Hạ đứng trước bức ảnh nhìn hồi lâu. Lâm Tử Hàm ghé lại gần, cố tình nói nhỏ: “Đừng nhìn nữa, lịch sử đen tối đấy.” Nghiêm Hạ nói: “Đẹp.” “Gu thẩm mỹ của em đúng là có vấn đề.” “Không.” Lâm Tử Hàm: “……” Thật ra anh vẫn luôn đinh ninh như vậy. Nghiêm Hạ nhìn thế nào cũng là kiểu ngoại hình thích hợp để liên hôn với thiên kim nhà giàu, vậy mà hắn cứ nhất quyết dây dưa với một người bình thường như anh. Lúc nào Lâm Tử Hàm cũng cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Mẹ Lâm gọi với ra từ trong bếp: “Lâm Tử Hàm, xuống đây phụ mẹ.” Lâm Tử Hàm vừa định nhấc chân, Nghiêm Hạ đã đặt đồ xuống: “Dì, để cháu làm cho.” Mẹ Lâm do dự: “Cháu là khách mà.” Nghiêm Hạ nói: “Tối qua Tử Hàm bận làm bánh nên ngủ muộn, để anh ấy ngồi nghỉ một lát đi ạ.” Lâm Tử Hàm bị ánh mắt kinh ngạc của cả nhà quét qua, da đầu lập tức tê rần: “Không sao, anh vẫn ổn mà.” Nghiêm Hạ rất tự nhiên ấn anh ngồi xuống sofa: “Ngồi.” Lâm Tử Hàm: “…” Thế là hết. Lộ rồi! Lộ tẩy hết rồi! Cuộc sống như vua chúa của anh đều bị lộ tẩy hết rồi! Ở ngay trong chính nhà mình mà anh vẫn bị Nghiêm Hạ đặt đâu ngồi đấy! Đáng sợ hơn là mẹ anh không hề phản đối, thậm chí còn dùng ánh mắt như đang nhìn động vật quý hiếm để quan sát Nghiêm Hạ, sau đó dẫn người vào bếp. Ban đầu bà vẫn không yên tâm lắm, vì Nghiêm Hạ thoạt nhìn rất giống quý tử nhà giàu chưa từng động tay vào việc nhà, đứng trong bếp cứ có cảm giác như một quản lý cấp cao của tập đoàn vô tình đi lạc vào căn tin khu dân cư vậy. Nào ngờ Nghiêm Hạ thật sự rất thạo việc bếp núc. Mẹ Lâm hỏi: “Bình thường cháu cũng nấu cơm à?” Nghiêm Hạ nói: “Có ạ.” “Ai dạy cháu?” Nghiêm Hạ cúi đầu, cho hành lá thái nhỏ vào một cái chén. “Tử Hàm từng dạy cháu.” Mẹ Lâm vô thức nhìn Nghiêm Hạ, lại nghe đối phương nói: “Hồi cấp ba, anh ấy đã dùng nồi chiên không dầu làm rất nhiều món cho bọn cháu ăn. Sau này cháu ra nước ngoài, đến cả đập trứng cũng không biết, là anh ấy gọi video dạy cho cháu.” Lâm Tử Hàm ngồi trong phòng khách nghe được, hơi ngượng ngùng nhìn cha mình đang ngồi đó, nói: “Không khoa trương như thế, phần lớn đều do em ấy tự học mà.” Lúc thức ăn được dọn lên bàn, Lâm Tử Hàm vừa đưa tay định đỡ bát canh thì Nghiêm Hạ đã nhanh hơn một bước, đặt bát canh trước mặt anh. “Nóng.” Nghiêm Hạ nói. Hắn dùng muôi múc canh ra chén nhỏ, sau đó đưa cả chén cả muỗng cho Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cha mẹ đang nhìn kìa.” Nghiêm Hạ: “Ừm.” “Em ‘ừm’ cái gì mà ‘ừm’.” Nghiêm Hạ tiếp tục giả ngu: “Ồ.” Lâm Tử Hàm bó tay với hắn. Anh cảm thấy mình sắp bị người nào đó chiều thành một phế vật tứ chi không vận động mất rồi. Anh có phải là kiểu cậu ấm được nuông chiều từ bé đâu chứ… Không khí trên bàn ăn ban đầu vẫn có chút gượng gạo. Mẹ Lâm hỏi Nghiêm Hạ một số vấn đề về công việc, Nghiêm Hạ cố gắng trả lời thật ngắn gọn. Cha Lâm hỏi cha mẹ hắn làm nghề gì, Nghiêm Hạ cũng không giấu giếm. Mẹ Lâm nghe một hồi, vẻ mặt càng lúc càng phức tạp hơn. Dường như cuối cùng bà cũng nhận ra gia đình của Nghiêm Hạ đã vượt xa khái niệm “người giàu” trong tưởng tượng của bà. Nghiêm Hạ nhận ra sự câu nệ của mẹ Lâm, bèn nói: “Nhưng cuộc sống hiện tại của cháu và gia đình đã tách biệt rất nhiều rồi ạ.” Mẹ Lâm hỏi: “Vậy gia đình cháu có biết chuyện của cháu và Tử Hàm không?” Bà vừa hỏi câu này, cả bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Bàn tay cầm đũa của Lâm Tử Hàm không khỏi siết lại, anh đã từng nghĩ đến khả năng mẹ anh sẽ hỏi câu này. Dù sao các bậc phụ huynh rất để ý đến chuyện con cái của họ có được gia đình đối phương chấp nhận hay không. Mà gia đình của Nghiêm Hạ lại thuộc tầng lớp cao như vậy, chỉ cần nghĩ thôi là biết rất phức tạp rồi. Anh vừa toan mở miệng thì Nghiêm Hạ đã giành trước một bước: “Biết ạ.” Mẹ Lâm nhìn hắn: “Vậy họ có đồng ý không?” Nghiêm Hạ nói: “Ban đầu họ không hiểu, sau đó cháu đã giải thích với họ. Đây là lựa chọn của cháu, cháu không cần Tử Hàm gánh chịu áp lực, cũng không cần anh ấy phải chứng minh điều gì.” “Chú và dì cũng vậy. Nếu hai người lo sau này anh ấy sẽ chịu thiệt thì cứ việc đến hỏi cháu, hoặc đến thành phố M khảo sát cũng được ạ.” Thật ra Lâm Tử Hàm chưa từng hỏi Nghiêm Hạ quá nhiều về chuyện này. Một là hai người ở bên nhau mới chỉ hơn một năm, hai là mỗi lần anh hỏi, câu trả lời của Nghiêm Hạ vẫn luôn là: “Em xử lý xong từ lâu rồi, anh đừng lo.” Nhưng hiện giờ nghe Nghiêm Hạ nói hẳn hoi như vậy, anh mới thật sự yên tâm, cảm giác giống như anh và Nghiêm Hạ đang cùng nhau sống một cuộc đời thực sự. Lúc nào Nghiêm Hạ cũng âm thầm xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Có lẽ ngay từ lúc quyết định theo đuổi anh, Nghiêm Hạ đã sớm ngả vài với cha mẹ mình rồi. Nếu không có khi người nhà họ Nghiêm đã chạy tới quăng tấm séc mấy chục triệu vào mặt anh, bảo anh mau cút khỏi con trai họ. Hoặc là một ngày nào đó Nghiêm Hạ đột nhiên quỳ xuống trước mặt anh, khóc lóc nói: “Tử Hàm, xin lỗi anh, gia đình bức em phải liên hôn……” Được rồi. Lâm Tử Hàm thừa nhận đôi khi trí tưởng tượng của mình có hơi phong phú quá. Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh được, bạn gái cũ của anh đều dùng mấy bộ tiểu thuyết như thế để đầu độc anh mà. Mẹ Lâm im lặng một lúc rồi lại hỏi: “Vậy sau này hai đứa định thế nào? Hai người đàn ông sống với nhau sẽ có nhiều chuyện khác với người ta. Chúng ta chấp nhận được việc hai đứa không thể có con, nhưng những vấn đề khác thì sao? Ví dụ như dưỡng già, hoặc là ánh mắt của người ngoài, hai đứa có chịu nổi không?” Nghiêm Hạ nói: “Bọn cháu đã bàn bạc về chuyện sau này rồi. Tiệm bánh là sự nghiệp riêng của Tử Hàm, cháu giúp đỡ một tay nhưng sẽ không quyết định thay anh ấy. Cuộc sống sau này cháu sẽ chăm sóc cho Tử Hàm, anh ấy thích có không gian riêng, cháu cũng sẽ tôn trọng. Chuyện dưỡng già cháu có thể thu xếp trước, còn về chuyện người khác nói gì, ở phía cháu cháu có thể xử lý. Nếu bên chú và dì có người hỏi, cháu cũng có thể đứng ra giải thích.” Nghe đến đây, Lâm Tử Hàm không nhịn được lên tiếng: “Em đứng ra làm gì? Mẹ, mẹ cũng đừng để ý đến đám họ hàng thích nói này nói nọ kia nữa. Chẳng việc gì phải tự chuốc khổ vào thân.” Nghiêm Hạ cười gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ hết xương rồi mới đặt vào chén cho anh. Lâm Tử Hàm nhìn miếng cá trong chén, lại nhìn vẻ mặt của hai đấng sinh thành càng lúc càng đặc sắc ở phía đối diện. Anh cảm thấy sau bữa ăn này, tôn nghiêm của một thằng đàn ông trụ cột gia đình như mình chắc chắn sẽ bị mất hết! Mặc dù từ trước đến giờ anh vốn chẳng có tí gì gọi là tôn nghiêm cả. Mẹ Lâm cũng nhìn trân trân miếng cá ấy, đột nhiên hỏi: “Tử Hàm thích ăn cá à?” Nghiêm Hạ nói: “Anh ấy thích, nhưng ngại gỡ xương.” Mẹ Lâm gật gù: “Hồi nhỏ nó cũng vậy đấy. Ăn cam thì lười bóc vỏ, ăn cá thì lười gỡ xương, ngoài miệng bảo là sao cũng được nhưng thật ra kén chọn muốn chết. Chỉ có lúc làm những chuyện mình thích thì nó mới không ngại phiền thôi.” Lâm Tử Hàm lập tức phản đối: “Mẹ, bây giờ con trưởng thành hơn nhiều rồi.” Mẹ Lâm liếc anh: “Trưởng thành mà để Tiểu Nghiêm gỡ xương cá cho con à?” Lâm Tử Hàm: “……” Nghiêm Hạ cúi đầu cười một tiếng. Lâm Tử Hàm: “Em còn cười? Em đứng về phe ai thế?” Nghiêm Hạ gắp thức ăn cho anh: “Vĩnh viễn đứng về phía anh.” Mặt Lâm Tử Hàm lập tức đỏ bừng, anh không chịu nổi việc hai người cứ sến súa trước mặt cha mẹ mình như vậy, đành phải mạnh tay không cho Nghiêm Hạ gắp thức ăn cho mình nữa. Mẹ Lâm nhìn vẻ mặt người yêu con trai mình dường như thoáng qua vẻ tiếc nuối vì không được gắp thức ăn cho con trai nữa, sắc mặt bà dần dần dịu lại. Trước đây bà vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Hàm là anh cả trong gia đình, vừa hiểu chuyện lại vừa không khiến người khác phải lo lắng. Lúc gia đình gặp khó khăn, Lâm Tử Hàm tuổi nhỏ đã biết tự đi làm thêm kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp xin việc làm không thuận lợi, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói qua điện thoại rằng mình không sao. Sau này cửa hàng làm ăn khấm khá, anh lại bắt đầu chuyển tiền về nhà, mua quà về biếu mỗi dịp lễ Tết, lúc về nhà cũng tranh việc mà làm. Mẹ Lâm đương nhiên rất thương đứa con này, nhưng có những lúc tình thương và thói quen thường sẽ trộn lẫn vào nhau. Bởi vì anh là anh cả, đương nhiên phải gánh vác nhiều hơn một chút. Lâu dần, bà cũng quên mất rằng bản thân Lâm Tử Hàm vẫn có thể được người ta chăm sóc. Sau khi ăn xong, Lâm Tử Hàm theo thói quen đứng lên thu dọn chén đũa. Nghiêm Hạ giữ tay anh lại: “Để em.” Lâm Tử Hàm: “Ở nhà mình mà anh cũng không được rửa chén à?” Nghiêm Hạ nói: “Hôm nay anh đã làm điểm tâm rồi.” “Làm điểm tâm với rửa chén thì có gì mâu thuẫn?” “Cổ tay anh mỏi, nghỉ một lát đi.” Cả người Lâm Tử Hàm cứng đờ: “Em có thể đừng nhấn mạnh chuyện cổ tay anh mỏi trước mặt cha mẹ anh được không?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Nhưng cổ tay anh mỏi thật mà.” Lâm Tử Hàm nghiến răng: “Thế cũng không được nói!” Nghiêm Hạ lập tức thuận theo: “Được.” Một kẻ có đầu óc yêu đương vĩnh viễn lấy bạn trai làm trọng. Mẹ Lâm đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Để Tiểu Nghiêm rửa đi.” Lâm Tử Hàm kinh ngạc quay sang: “Mẹ?” Mẹ Lâm nói: “Con đi gọt trái cây.” Lâm Tử Hàm theo bản năng phản bác: “Gọt trái cây cũng là làm việc mà?” Mẹ Lâm: “Ồ, vậy con ngồi đi.” Lâm Tử Hàm càng kinh ngạc hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh đã bao giờ được ưu ái như thế trong cái nhà này đâu? Hồi em trai anh còn nhỏ, cậu bé muốn ăn thêm một miếng sườn, cha mẹ liền dạy anh phải biết nhường cho em nhỏ. Lên đại học, anh phải làm trọn gói từ đi chợ, nấu cơm cho đến rửa chén khi ở nhà. Sau khi đi làm, ngoài miệng mẹ Lâm mắng anh tiêu tiền lung tung nhưng vừa quay lại đã bảo anh nghiên cứu xem đồ điện trong nhà sửa thế nào. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên Nghiêm Hạ đến nhà, mẹ anh lại bảo anh ngồi chơi xơi nước. Anh nhìn sang Nghiêm Hạ, đối phương đã xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén, đến cả mẹ Lâm cũng không tìm được cơ hội để nhúng tay. Lâm Tử Hàm ngồi ở phòng khách, trong tay ôm đĩa trái cây được gọt sẵn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cha Lâm ngồi bên cạnh xem TV, xem được một lúc, ông đột nhiên nói: “Nó đối xử với con không tệ.” Lâm Tử Hàm gật đầu: “Đúng ạ.” Bố Lâm lại hỏi: “Con đã nghĩ kỹ chưa?” Lâm Tử Hàm xiên một miếng táo bỏ vào miệng, nhai xong anh mới nói: “Kỹ rồi ạ.” Cha Lâm không hỏi nữa, chỉ nói: “Vậy thì được. Cuộc sống là của riêng con, con thấy tốt thì cứ sống cho tốt. Sau này gặp chuyện thì cũng đừng giữ mãi trong lòng.” “Lúc trước nghe em con nói người yêu của con là đàn ông, ba bị doạ suýt thì đi đứt nửa cái mạng già. Ba cứ lo đàn ông con trai với nhau, làm sao biết quán xuyến chuyện nhà cửa, chăm sóc lẫn nhau chu đáo như phụ nữ được? Em con nghe xong còn giải thích với ba rằng đó là định kiến. Hôm nay nhìn hai đứa như vậy, ba cảm thấy cũng đúng.” “Hai người đàn ông sống với nhau cũng chẳng phải điều gì xấu. Chỉ cần cả hai thật lòng biết vun vén cho nhau là được.” Lâm Tử Hàm bỗng thấy sống mũi cay cay, anh nói: “Con biết rồi ạ.” … Đến tối, Lâm Tử Hàm lại một lần nữa kinh ngạc trước khả năng tiếp thu của mẹ mình, thấy bà cư nhiên muốn đẩy Nghiêm Hạ ngủ chung phòng với anh, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: “Khoan khoan khoan, bây giờ phòng con đâu phải là giường tầng như hồi con ở với em con nữa. Mẹ thật sự nghĩ thoáng quá rồi!” Mẹ Lâm lập tức nhìn anh bằng ánh mắt kiểu – Không phải chứ con trai? “Hai đứa quen nhau lâu vậy rồi mà còn ngủ riêng à?” “Cũng không lâu lắm, mới hơn một năm thôi mà mẹ.” Vẻ mặt mẹ Lâm liền biến thành một dấu chấm hỏi: ? “Mẹ tưởng hai đứa ở bên nhau mấy năm rồi mà. Chẳng phải Tiểu Nghiêm thường xuyên ở chung với con sao?” “Sao mẹ biết?” Lâm Tử Hàm lập tức cảnh giác: “Không đúng, bọn con thật sự mới yêu nhau hơn một năm thôi. Trước đó toàn là em ấy theo đuổi con. Với lại, hai người yêu nhau cũng cần có không gian riêng chứ mẹ, ngày nào cũng dính lấy nhau sẽ dễ phát sinh khủng hoảng tình cảm lắm.” Mẹ Lâm ho một tiếng: “Em con nói với ba con, ba con nói với mẹ. Sao, bộ mẹ không thể biết được à?” “……” Đàn ông trong cái nhà này đúng là không thể tin tưởng được! Lâm Tử Hàm cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc. Mẹ Lâm kéo tay anh, nhỏ giọng nói: “Con như vậy, Tiểu Nghiêm không có ý kiến gì à? Mẹ còn tưởng lần này con tìm được người yêu thì sẽ khá hơn. Hồi trước con quen hai cô gái kia cũng y như vậy, mẹ còn tưởng lần này con đã chịu ổn định rồi, sao con vẫn cứ như thế hả?” “Tụi con yêu nhau dựa trên nguyên tắc tôn trọng thói quen của nhau mà.” Lâm Tử Hàm nghiêm túc nói, “Được rồi, mẹ đừng lo chuyện riêng tư của tụi con nữa, mau về xem video ngắn của mẹ đi.” Lúc này mẹ Lâm mới không tình nguyện quay về phòng. Lâm Tử Hàm vừa quay đầu lại, phát hiện Nghiêm Hạ vừa tắm xong đang đứng lù lù trước cửa nhìn mình. “Hôm nay em thể hiện không tệ.” Lâm Tử Hàm nói, “Đã vượt qua vòng sơ khảo của mẹ anh rồi đấy.” “Vẫn còn vòng phúc khảo à?” Nghiêm Hạ cười hỏi. Lâm Tử Hàm nói: “Hmm… khả năng vẫn sẽ có, nhưng xác suất em vượt qua vòng phúc khảo chắc cũng rất cao ha? Hy vọng sẽ không có màn biện luận hay bảo vệ luận án gì gì đó.” Nghiêm Hạ bị cách nói linh tinh quen thuộc của Lâm Tử Hàm chọc cười, sau đó hỏi: “Có phần thưởng không?” Lâm Tử Hàm lập tức cảnh giác: “Em muốn thế nào?” Nghiêm Hạ nhìn anh, không nói. Lỗ tai Lâm Tử Hàm bắt đầu nóng lên, anh lập tức vươn tay giữ mặt Nghiêm Hạ, đẩy người sang bên cạnh một chút: “Nhiều nhất chỉ được ôm một cái thôi đó.” Nghiêm Hạ cong môi: “Ừm.”––TOÀN VĂN HOÀN ––
Biên tập: Đọc xong cái kết này, cảm giác đầu tiên của mình là, rất bình thường. Nhưng chính cái bình thường ấy lại là một cái hay đặc sắc của chuyện. Cảm giác như sau này hai người vẫn sẽ trải qua những tháng ngày bình thường như thế, cùng nhau chung sống đến già. Câu chuyện này mang lại cho mình khá nhiều cảm xúc, thật sự cảm ơn tác giả vì đã sáng tác ra bộ truyện này, mãi iu ^^Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
