5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 15-16-17

15. Sau khi đi làm, Lâm Tử Hàm rất nhanh đã nhận ra một chuyện. Nghiêm Hạ nói bên phía nhân sự khá hài lòng với kinh nghiệm thực tập và làm dự án của anh, có lẽ là thật. Nhưng hài lòng là một chuyện, bản thân anh có biết làm việc hay không thì lại là chuyện khác. Ngày đầu tiên, anh thậm chí còn chẳng biết cách sử dụng hệ thống nội bộ của công ty như thế nào. Ngày thứ hai, anh được đàn anh trong công ty dẫn đi xem tài liệu dự án, càng xem hai mắt anh càng đờ ra, cảm giác mỗi một chữ mình đều biết nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì chẳng khác nào thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh xa lạ. Xin hỏi, mấy thứ này có bà con họ hàng gì với kiến thức anh học ở Đại học không vậy? Ngày thứ ba, người đàn anh buông tay, để anh tự mày mò viết dữ liệu và nộp báo cáo. Sau khi nộp lên, báo cáo bị trưởng nhóm trả về, phần nhận xét chi chít đến mức gần như kín trang. Đương nhiên người ta chẳng mắng anh câu nào, nhưng chính vì vậy lại càng khiến anh xấu hổ vì năng lực quá thiếu sót của bản thân. Trong nhóm cũng có mấy người tốt nghiệp đại học giống như anh, nhưng họ đều có điểm xuất phát từ cao học, thậm chí có không ít người từng đi du học rồi về nước. Chẳng ai trong số họ xem thường Lâm Tử Hàm, mọi người bình tĩnh chỉ cho anh chỗ sai ở đâu. Thực tế này khiến anh cảm thấy những dự án nhỏ lẻ mà mình từng làm thời đại học chẳng khác nào một trò cười. Lâm Tử Hàm ngồi ở chỗ làm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sự bình tĩnh trong lòng từ từ sụp đổ. Anh biết ngay mà. Hạng người như anh, làm gì có chuyện dễ dàng nghịch thiên cải mệnh như vậy chứ! Nhưng sụp đổ thì sụp đổ, chuyện gì không làm được thì phải vừa khóc vừa làm, đúng không? Anh lấy ra một quyển sổ, ghi lại từng kiến thức mà mình không biết rồi lên mạng tìm hiểu từng thứ một. Chỗ nào không tra được thì anh đi hỏi đồng nghiệp. Anh làm việc rất chăm chỉ. Tuy rằng phần lớn thời gian là do anh tự khổ sở mày mò, nhưng anh không làm được chuyện “giấu dốt”, vì vậy anh luôn thẳng thắn thừa nhận mình không biết và không hiểu. Lúc đầu cũng có người thấy anh phiền. Thế nhưng lâu dần, mọi người trong công ty phát hiện tuy Lâm Tử Hàm không phải kiểu người thông minh đến mức kinh thiên động địa nhưng thái độ của anh quá tốt, trí nhớ cũng không tệ, những lỗi nào bị nhắc nhở một lần thì thường sẽ không tái phạm lần thứ hai. Một tuần sau, trưởng nhóm nói với anh: “Nền tảng của cậu chưa tốt, nhưng tinh thần chịu khó học hỏi thì khá đấy!” Lúc nghe được câu này, Lâm Tử Hàm giống như vừa nhận được giải Nobel dành cho người bình thường. Anh cảm thấy mình thật sự chẳng có tí tiền đồ nào cả. Được cấp trên khen một câu nhỏ thế thôi mà đã sướng rơn hết cả người, kể ra không khéo người ta lại phán sao mà niềm vui nhỏ bé thế. Anh đang nằm vật ra ở chỗ làm, chậm chạp chuẩn bị thu dọn đồ đạc, không ngờ lúc này màn hình điện thoại chợt sáng lên. Quý nhân Nghiêm Hạ gửi tin nhắn tới. Nghiêm Hạ: “Tan làm chưa?” Lâm Tử Hàm: “Vừa tan.” Nghiêm Hạ: “Đi ăn cơm.” Lâm Tử Hàm: “Thôi, tôi về ăn đại gì đó cũng được.” Nghiêm Hạ: “Ăn đại là ăn gì?” Lâm Tử Hàm: “Mì.” Nghiêm Hạ: “Mì gói?” Lâm Tử Hàm: “Mì.” Nghiêm Hạ: “Mì gói.” Lâm Tử Hàm: “……” Mì gói thì làm sao? Mì gói ngon biết bao nhiêu. Nghiêm Hạ trực tiếp gọi điện thoại tới: “Xuống đây.” Lâm Tử Hàm xuống dưới công ty, đập vào mắt là chiếc xe của Nghiêm Hạ đang đậu bên đường. Anh mở cửa xe ngồi vào, mở miệng câu đầu tiên đã nói: “Hôm nay tôi không ăn đồ đắt tiền đâu, ngán lắm rồi.” Nghiêm Hạ nhìn anh một cái: “Cậu chưa có lương, tôi mời.” Hắn lại hỏi: “Sa Huyện?” Lâm Tử Hàm lập tức cảm động: “Cậu thật sự trưởng thành rồi.” Nghiêm Hạ: “……” Cuối cùng, hai người thật sự đi Sa Huyện dùng bữa. Đang ăn giữa chừng, Lâm Tử Hàm không nhịn được, mặt mày hớn hở kể cho hắn nghe trưởng nhóm đã khen anh có tinh thần ham học hỏi. Nói xong anh lại thấy mình quá trẻ con, thế là cúi đầu tiếp tục trộn mì: “Cậu nói xem, có phải con người tôi không có chí tiến thủ gì không? Người ta ai cũng đang thăng chức tăng lương, còn tôi chỉ được khen một câu mà đã vui thế này rồi.” Nghiêm Hạ đẩy đĩa há cảo hấp tới trước mặt anh: “Cái này không gọi là không có chí tiến thủ.” “Thế là gì?” “Là dấu hiệu bắt đầu trở nên tốt hơn.” Khi Nghiêm Hạ nói câu này, giọng điệu không hề mang cảm giác an ủi từ trên cao nhìn xuống. Hắn giống như đang thuật lại một sự thật hơn. Lâm Tử Hàm bỗng cảm thấy mì trộn trong miệng hơi mặn, có lẽ ông chủ cho hơi nhiều nước tương. Anh cúi đầu lùa một đũa thật lớn, lúng búng nói: “Vậy tôi mượn mấy lời tốt đẹp của cậu nhé.” Dường như anh luôn nói câu này với Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ nhìn anh, không nói thêm gì nữa. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Nghiêm Hạ không hề nhúng tay vào công việc của anh. Lâm Tử Hàm đã nói không cho hắn đi cửa sau thì hắn thật sự không đi. Nhưng chẳng biết Nghiêm Hạ kiếm ở đâu ra một xấp tài liệu nhập môn, phân loại rõ ràng, dán nhãn từng mục, sắp xếp thành các thư mục riêng biệt rồi gửi cho Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm rất kinh ngạc: “Không phải cậu không hiểu chuyên ngành của bọn tôi sao? Chẳng lẽ ở nước ngoài cậu còn học thêm cả bằng Sinh học?” Nghiêm Hạ: “Tìm người hỏi.” Lâm Tử Hàm: “Ai?” Nghiêm Hạ: “Người có thể hỏi.” Lâm Tử Hàm nhìn bốn chữ ấy, một lần nữa sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của mối quan hệ và mạng lưới xã hội. Nhưng những tài liệu đó quả thật rất hữu ích. Hơn nữa, Nghiêm Hạ không hề giúp anh đi đường tắt, hắn chỉ đưa cho anh một ngọn đèn chỉ đường thôi. Điều này khiến Lâm Tử Hàm không cách nào từ chối được. 16. Chuyện mở cửa hàng bánh ngọt online bắt đầu từ một buổi cuối tuần. Hôm đó Lâm Tử Hàm tăng ca đến tận chiều, đầu óc bị đống thí nghiệm, mã code và tài liệu nghiên cứu quấy thành một nồi cháo đặc sệt. Trưởng nhóm nói muốn đưa AI vào phương pháp chẩn đoán, thế là Lâm Tử Hàm vốn chỉ có chút kinh nghiệm lập trình đã bị bắt phải “bước ra vùng an toàn”. Nhưng trời mới biết mấy thứ đó anh đã quên sạch bách từ đời nào rồi, chỉ còn nước khổ sở đi tra tài liệu. Nghiêm Hạ thấy anh than thở đang yên đang lành sao lại biến thành dân IT, liền nói sẽ dẫn anh đi ăn. Lâm Tử Hàm không muốn ra ngoài, cuối cùng hai người cùng nhau về nhà Nghiêm Hạ. Cái phòng bếp của nhà Nghiêm Hạ nó rộng đến mức vô lý. Lần đầu tiên bước vào, Lâm Tử Hàm nghĩ thầm, phòng bếp này đủ để anh kê thêm một cái giường nữa là giống như căn phòng trọ của mình rồi. Càng vô lý hơn là bên trong còn được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Lò nướng, máy trộn bột, nồi chiên không dầu, máy đánh trứng, khuôn bánh, đủ loại dụng cụ mà có cái thì anh biết, có cái thì từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh còn chẳng biết nó là gì. Lâm Tử Hàm nhìn mà tay chân ngứa ngáy. Ban đầu anh chỉ định nấu một bát mì, kết quả không biết hí hoáy làm sao mà lại bắt đầu lục tung tủ bếp. “Sao nhà cậu còn có cả bột mì số 8 vậy?” Nghiêm Hạ ngồi ở quầy bar, vừa nhìn máy tính vừa đáp: “Mua.” “Cậu mua thứ này làm gì?” “Thấy có ích.” Lâm Tử Hàm im lặng. Người có tiền mua đồ quả nhiên tùy hứng thật. Anh lại lục được bơ, đường bột, trứng gà, đế bánh tart trứng. Nguyên liệu đầy đủ tuốt tuồn tuột thế này chẳng khác nào đang dụ dỗ người ta phạm tội. Lâm Tử Hàm không nhịn được nữa, rửa tay rồi bắt đầu làm bánh quy. Nghiêm Hạ ngẩng đầu nhìn anh: “Cậu còn nhớ cách làm à?” Lâm Tử Hàm nói: “Đương nhiên.” Quả thật đã rất lâu rồi anh không làm bánh, tuy hơi lục nghề nhưng trí nhớ cơ bắp vẫn chưa biến mất. Các bước lần lượt là làm mềm bơ, đánh bông, trộn bột, cho vào túi bắt kem. Lúc nặn bánh thì cổ tay anh đã bắt đầu mỏi, nhưng nhìn hàng bánh quy xiêu xiêu vẹo vẹo dần thành hình trước mặt, tâm trạng anh lại vô cớ tốt lên. Vặn núm điều chỉnh nhiệt độ, nhìn lò nướng sáng lên ánh đèn ấm áp, hương thơm đặc trưng của bơ từng chút từng chút lan ra. Lâm Tử Hàm đứng trước lò nướng, bỗng nhiên có một cảm giác an tâm lâu rồi không có được. So với những quy trình và số liệu chẳng thể sờ được nắm được trong công việc khiến người ta nhức đầu không thôi, làm bánh lại thực tế và đơn giản hơn nhiều. Cho vào lò nướng, canh giờ, đến khi bánh chín, toả mùi thơm là có thể ăn. Thất bại cũng rất thực tế, khét là khét, không giống như cuộc đời, có những lúc cháy khét rồi mà vẫn phải tiếp tục bày lên đĩa. Suy nghĩ lan man một hồi, Lâm Tử Hàm chợt cười nhạo vì sự bi quan của chính mình. Ít nhất mọi thứ đang ngày càng tốt lên mà, chẳng phải sao? Đừng có đa sầu đa cảm hoài nữa. Bánh quy ra lò, Nghiêm Hạ nếm thử một miếng. Lâm Tử Hàm nhìn hắn, hơi căng thẳng hỏi: “Thế nào?” Nghiêm Hạ không nói gì. Tim Lâm Tử Hàm chùng xuống: “Không ngon à?” Nghiêm Hạ lại lấy thêm một miếng. Lâm Tử Hàm: “Cậu nói gì đi chứ.” Nghiêm Hạ nói: “Có thể mở tiệm bánh được rồi, Lâm siêu đầu bếp.” Lâm Tử Hàm: “……” Anh nhìn chằm chằm Nghiêm Hạ, nghi ngờ người này đang khen mình mù quáng. “Cậu nghiêm túc hả?” Nghiêm Hạ đáp: “Ừ.” Lâm Tử Hàm xua tay: “Thôi, tôi chỉ biết làm mấy món gia đình, mở tiệm đâu có đơn giản như vậy, bao nhiêu chuyện phải lo. Hơn nữa khó khăn lắm tôi mới vào được công ty, không muốn vừa quay đầu đã bỏ việc.” Nghiêm Hạ nói: “Có thể học.” Lâm Tử Hàm bật cười: “Ban ngày đi làm tôi đã học muốn chết rồi, tối về còn phải học mở cửa hàng hả? Tôi đâu phải siêu nhân.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Cậu thích làm bánh mà. Với lại cậu có thể mở cửa hàng online, không ảnh hưởng.” Lâm Tử Hàm khựng lại. Anh theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng thì lại không nói ra được. Bởi vì anh thích thật. Ít nhất là thích hơn đọc tài liệu nghiên cứu. Nghiêm Hạ gập máy tính lại: “Thử mở một shop nhỏ trước đi, cũng không ảnh hưởng đến công việc. Cậu chỉ cần phụ trách làm bánh, những chuyện khác để tôi giải quyết.” Lâm Tử Hàm lập tức cảnh giác: “Không được, cậu đừng đưa tiền cho tôi nữa.” Nghiêm Hạ đoán trước anh sẽ nói vậy, lập tức nói: “Không phải đưa tiền, là hợp tác.” “Hợp tác?” “Tôi bỏ vốn, phụ trách vận hành, phụ trách kênh bán hàng. Cậu bỏ kỹ thuật và thời gian. Chia lợi nhuận theo tỷ lệ, ký hợp đồng đàng hoàng.” Lâm Tử Hàm bị hắn nói đến ngơ ngác. Nghiêm Hạ tiếp tục: “Cậu không muốn tôi giúp đỡ miễn phí, vậy thì chúng ta hợp tác thương mại.” Lâm Tử Hàm im lặng. Không thể không nói, Nghiêm Hạ đã đánh trúng vào tâm lý khó xử của anh. Nếu cho không thì đương nhiên anh sẽ không nhận. Nhưng nếu là hợp tác, anh có thể thuyết phục bản thân thử một lần. Lâm Tử Hàm do dự: “Nhưng tay nghề của tôi thật sự có thể bán được sao?” Nghiêm Hạ cầm miếng bánh quy thứ ba lên: “Được.” Lâm Tử Hàm nhìn hắn ăn đến cái bánh thứ ba, sự tự tin trong lòng bỗng trỗi dậy. Nghiêm Hạ vốn rất kén ăn mà. Hắn chịu ăn đến cái thứ ba, chứng tỏ là bánh cũng không tệ đâu nhỉ. Tối hôm đó, Lâm Tử Hàm đem chuyện này nhắn vào nhóm chat ký túc xá 202. Lâm Tử Hàm: Mấy anh em cho hỏi tí, nếu tôi mở cửa hàng bánh ngọt online thì mọi người thấy nên đặt tên gì? Chu Thừa Vũ trả lời ngay tắp lự: Tiệm bánh Cha nuôi. Lâm Tử Hàm: Cút. Hứa Gia Niên: Khoảnh Khắc Bình Dị? Lâm Tử Hàm khựng lại. Chu Thừa Vũ: Tên này sao nghe văn nghệ thế, không giống ông chút nào. Hứa Gia Niên: Tôi thấy rất hợp với con người cậu ấy mà? Người bình thường, nhưng đôi tay có thể làm ra mỹ thực nóng hổi. Nhóm chat im lặng hai giây. Chu Thừa Vũ: Đậu má, Tiểu Hứa, tự nhiên ông nói chuyện có trình độ thế này làm tôi không quen. Với lại, sến quá cha ơi! Lâm Tử Hàm nhìn bốn chữ “Khoảnh Khắc Bình Dị”, tự dưng cảm thấy khá ổn. Anh đưa điện thoại cho Nghiêm Hạ xem. Nghiêm Hạ xem xong cũng gật đầu: “Tên này đi.” “Cậu không thấy nó tầm thường à?” “Không.” Lâm Tử Hàm cười cười: “Được, vậy đặt là Khoảnh Khắc Bình Dị.” Lô hàng đầu tiên đưa ra bán thử là bánh quy và bánh tart trứng. Chu Thừa Vũ mua năm hộp, địa chỉ giao đến trường mình. Hứa Gia Niên mua năm hộp, nói muốn chia cho các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm. Nghiêm Hạ mua hai mươi hộp. Lâm Tử Hàm nhìn bảng đơn hàng, lập tức ngẩng đầu: “Cậu tự mua đơn à?” Nghiêm Hạ mặt không đổi sắc: “Bữa ăn xế cho công ty.” Lâm Tử Hàm nghiêm túc: “Cậu đừng lừa tôi.” Nghiêm Hạ: “Không phải tự mua đơn.” “Thật sự mua cho nhân viên công ty cậu à?” “Ừ.” Lâm Tử Hàm đầy vẻ nghi ngại: “Nhân viên công ty cậu có biết mình đang ăn bánh quy của một người mới tập làm bánh không?” Nghiêm Hạ nói: “Bọn họ sẽ cảm thấy vinh hạnh.” Lâm Tử Hàm: “……” Đây là kiểu chăm sóc nhân viên của tư bản à? Chẳng khác nào ‘Tư bản tưởng là bạn thích vậy’ ấy chứ! 17. Cửa hàng online không thể nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm. Đương nhiên rồi. Lâm Tử Hàm cực kỳ hài lòng với trạng thái hiện tại. Chuyện kinh doanh của “Khoảnh Khắc Bình Dị” cũng bình dị như cái tên của nó. Tuần đầu tiên có hơn 20 đơn, phần lớn đều đến từ người quen. Sang tuần thứ hai, đơn hàng bắt đầu tăng lên, xuất hiện thêm một số khách lạ. Trên các nền tảng mạng xã hội cũng bắt đầu có vài bài đánh giá và nhận xét tích cực, mặc dù không biết có phải do Nghiêm Hạ bỏ tiền ra quảng bá hay không. Đến tuần thứ ba đã có khách đặt hàng lại lần nữa. Ban ngày Lâm Tử Hàm đi làm, buổi tối nếu không quá mệt thì về làm bánh quy, cuối tuần tranh thủ thời gian chuẩn bị nguyên liệu cho tuần mới. Không biết Nghiêm Hạ đã học cách dán nhãn và đóng gói bao bì từ đâu. Hắn ngồi bên cạnh đeo bao tay dùng một lần, vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lý tài liệu bảo mật của tập đoàn. Lâm Tử Hàm nhìn hắn thắt nơ con bướm méo xẹo, anh nhịn mãi, cuối cùng nhịn hết nổi vẫn phải nói: “Cậu tránh ra đi.” Nghiêm Hạ nhíu mày: “Sai chỗ nào?” “Sai từ vòng gửi xe rồi.” Lâm Tử Hàm cầm dải ruy băng lên: “Nơ phải thắt thế này. Cậu thắt kiểu gì mà giống như thắt dây treo cổ thế.” Nghiêm Hạ: “……” Lâm Tử Hàm làm mẫu một lần. Nghiêm Hạ nhìn tay anh. Tay Lâm Tử Hàm không tính là đẹp, khớp xương hơi thô, đầu ngón tay vì thường xuyên làm việc nên có một lớp chai mỏng. Nhưng mỗi khi làm những thứ nhỏ nhặt này thì tay anh rất vững vàng, có lẽ nhờ vào việc thường xuyên làm thí nghiệm. Anh quấn dây, thắt nút, vuốt phẳng, cuối cùng nhẹ nhàng kéo một cái, một chiếc nơ ngay ngắn lập tức thành hình. Nghiêm Hạ bỗng nói: “Cậu khéo tay thật.” Lâm Tử Hàm suýt bị nước bọt sặc chết: “Ai lại đi nói đàn ông khéo tay.” Nghiêm Hạ hỏi: “Vậy phải nói thế nào?” Lâm Tử Hàm suy nghĩ một lúc: “Kỹ năng thủ công giỏi.” Nghiêm Hạ lập tức sửa lời: “Kỹ năng thủ công của cậu rất giỏi.” Lâm Tử Hàm hài lòng. Anh hoàn toàn không cảm thấy cuộc đối thoại này có gì không ổn. Theo cách hiểu của anh, Nghiêm Hạ chỉ là một đối tác phú nhị đại đang học cách làm những việc lao động cơ bản. Còn Lâm Tử Hàm anh đây là người thợ cả phụ trách công tác “xóa đói giảm nghèo” về kỹ năng thực hành cho hắn. Lâm Tử Hàm buột miệng cảm khái: “Tôi nói thật này, Nghiêm Hạ, bây giờ cậu thay đổi nhiều thật đấy.” Nghiêm Hạ hỏi: “Thay đổi chỗ nào?” Lâm Tử Hàm nghĩ ngợi: “Trước đây cậu làm gì biết ngồi dán nhãn chứ. Hồi cấp ba cậu quét nhà mà cứ như đang luyện kiếm vậy, bây giờ cậu không những biết đóng gói mà còn chịu ngồi đây phụ tôi bán hàng online nữa. Cậu đúng là quá coi trọng tình anh em này rồi!” Nghiêm Hạ ngước mắt nhìn anh. Lâm Tử Hàm bị nhìn đến khó hiểu: “Sao vậy?” Nghiêm Hạ nói: “Không có gì.” Lâm Tử Hàm cho rằng hắn đã bị ba chữ “tình anh em” làm cho cảm động, thế là anh vỗ vai Nghiêm Hạ, vô cùng hào sảng nói: “Yên tâm, đợi đến lúc Khoảnh Khắc Bình Dị phát triển lớn mạnh, tôi sẽ phong cho cậu làm Giám đốc đồng sáng lập thương hiệu mà.” Nghiêm Hạ: “Bây giờ tôi đã vậy rồi.” Lâm Tử Hàm: “Ờ nhỉ.” Nghiêm Hạ: “Hơn nữa tiền là tôi bỏ ra.” Lâm Tử Hàm: “……” Đáng ghét. Nhà tư bản lúc nào cũng có thể tát cho người ta tỉnh khỏi cơn mơ.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!