Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 12-13-14
12. Sau khi Nghiêm Hạ đi du học, Lâm Tử Hàm mới phát hiện hóa ra người có tiền cũng có lúc không hợp khí hậu. Khoảng thời gian đầu, gần như ngày nào Nghiêm Hạ cũng nhắn tin cho anh. Nghiêm Hạ: Đồ ăn bên này khó ăn quá. Lâm Tử Hàm đang học tiết buổi tối, trộm lấy điện thoại ra xem rồi trả lời: Lâm Tử Hàm: Vậy đổi đồ ăn đi. Cậu có tiền mà, ăn mấy món cao cấp đổi khẩu vị thử xem. Nghiêm Hạ: Không có món nào ngon. Ăn đến ngán rồi. Lâm Tử Hàm: Tầm bậy, ở nước ngoài không phải có đủ món ngon trên thế giới sao? Nghiêm Hạ: Khó ăn. Lâm Tử Hàm: Đại thiếu gia, vậy cậu tự nấu đi. Hay thuê người giúp việc cũng được. Nghiêm Hạ im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời đúng câu có liên quan đến việc tự nấu. Nghiêm Hạ: Không biết nấu. Lâm Tử Hàm đọc mà cười không ngừng. Khi ấy anh thấy mình giống như một ông bố già nhìn đứa con trai lần đầu đi xa xứ, cuối cùng nó cũng biết cơm nhà nấu ngon đến mức nào, trong lòng cảm thấy an ủi khôn nguôi. Anh cúi đầu lạch cạch gõ cho Nghiêm Hạ một đoạn tin nhắn thật dài. Lâm Tử Hàm: Cậu bắt đầu nấu những thứ đơn giản nhất đi, cậu biết chiên trứng không? Cho dầu vào chảo, đập trứng vào, đừng bật lửa lớn quá. Nếu sợ cháy thì cứ để lửa nhỏ từ đầu đến cuối. Nghiêm Hạ: Đập trứng thế nào? Lâm Tử Hàm: “…” Anh nhìn chằm chằm bốn chữ ấy, im lặng mất ba giây. Sau đó gọi video cho Nghiêm Hạ. Lúc video được kết nối, bên Nghiêm Hạ đang là ban ngày. Hắn mặc áo hoodie đen, tóc hơi rối nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp trai chói mắt của mình. Nghiêm Hạ đang đứng trong bếp, trước mặt để một quả trứng, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị ký một hợp đồng mua bán sáp nhập xuyên quốc gia. Lâm Tử Hàm nhìn mà suýt cười thành tiếng. “Cậu đập vỏ trứng vào miệng chén trước.” Nghiêm Hạ làm theo. Vỏ trứng nứt ra. Lòng trứng cũng theo đó chảy đầy cả tay. Mặt Nghiêm Hạ đen sì. Lâm Tử Hàm không nhịn được nữa, cười đến mức gục cả người xuống bàn. Nghiêm Hạ nhìn anh qua màn hình, lạnh lùng nói: “Mắc cười lắm hả?” Lâm Tử Hàm vừa cười vừa xua tay: “Không có, không có. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi, bình thường mà.” Nghiêm Hạ đặt điện thoại sang một bên, đi rửa tay. Lâm Tử Hàm nhìn trần nhà lắc lư trên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy chuyện này thật là kỳ diệu. Ngày trước ở ký túc xá, Nghiêm Hạ đến cả cái chổi còn cầm chẳng ra hồn, vậy mà bây giờ lại đang ở nơi đất khách quê người học cách đập trứng. Con người một khi chịu trưởng thành quả nhiên rất đáng sợ. Sau đó, Nghiêm Hạ chiên được quả trứng đầu tiên trong đời. Cháy khét. Cháy rất công bằng, cả hai mặt đều đen thui. Nghiêm Hạ bưng đĩa lên, sắc mặt thối hoắc. Lâm Tử Hàm hỏi: “Cậu thấy có ăn được không?” Nghiêm Hạ dùng nĩa chọc thử một cái: “Không biết.” “Vậy thì đừng ăn.” Lâm Tử Hàm nói. “Lần sau để lửa nhỏ hơn. Cậu mua bánh mì với sữa ăn lót dạ trước đi, đừng để bị đói.” Nghiêm Hạ cúi đầu nhìn quả trứng cháy khét kia. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: “Trước đây nhìn cậu nấu ăn thấy dễ lắm mà.” Lâm Tử Hàm bật cười: “Anh zai ơi, tôi khổ luyện lâu năm mới được thế đấy. Cậu tưởng dân lao động sinh ra là đã biết lao động à?” Nghiêm Hạ ngước lên nhìn anh. Chất lượng video không tốt lắm, nhưng chẳng hiểu sao Lâm Tử Hàm vẫn bắt được một tia nghiêm túc trong mắt đối phương. Nghiêm Hạ nói: “Vậy cậu giỏi thật.” Lâm Tử Hàm ngẩn ra. Từ nhỏ đến lớn, anh thường được mọi người khen là siêng năng, hiền lành, hiểu chuyện, biết vun vén cuộc sống, nhưng rất ít người khen anh giỏi. Đặc biệt là một người như Nghiêm Hạ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Nghiêm Hạ cũng từng khen anh như vậy khá nhiều lần, chỉ là Lâm Tử Hàm đều xem đó là lời khách sáo nên chẳng để bụng thôi. Trong lòng Lâm Tử Hàm có chút nôn nao, lại có chút vui vẻ, cuối cùng chỉ biết khô khan nói: “Chỉ chiên một quả trứng thôi mà, làm như tôi là đầu bếp cấp quốc gia không bằng.” Nghiêm Hạ không cười, chỉ nói: “Ừm, Lâm siêu đầu bếp.” Lâm Tử Hàm: “…” Thôi bỏ đi. Sau khi ra nước ngoài, tinh thần của đại thiếu gia có lẽ không được ổn định cho lắm. 13. Năm lớp 12, Lâm Tử Hàm rất bận. Bận cày đề, bận thi cử, bận lo âu, bận nhảy cóc qua lại giữa hai cảm xúc tự tin và tự ti. Nghiêm Hạ vẫn luôn đều đặn nhắn tin cho anh. Ban đầu là hỏi về thức ăn, hỏi bài, hỏi đủ thứ linh tinh ở ngoại quốc. Sau đó nội dung dần dần biến thành hỏi về anh. Nghiêm Hạ: Hôm nay cậu ngủ lúc mấy giờ? Lâm Tử Hàm: Không biết, làm xong bộ đề này cái đã. Nghiêm Hạ: Đừng thức khuya quá. Lâm Tử Hàm: Cậu nói chuyện cứ như mẹ tôi ấy. Nghiêm Hạ: Thế mẹ cậu nói thì cậu có chịu nghe không? Lâm Tử Hàm: Không. Nghiêm Hạ: Vậy tôi quản cậu cũng không có tác dụng à? Lâm Tử Hàm nghĩ một lúc rồi trả lời: Lâm Tử Hàm: Cậu muốn làm ba tôi à? Nghịch tử, cậu dám! Vậy mà Nghiêm Hạ thật sự bắt đầu thử quan tâm anh. Mỗi ngày Lâm Tử Hàm đều thức khuya quá 12 giờ, Nghiêm Hạ sẽ canh theo mức chênh lệch múi giờ, cứ đúng giờ là gửi tin nhắn cho anh. Nghiêm Hạ: Ngủ đi. Có lúc Lâm Tử Hàm nhìn thấy, trả lời một câu “Sắp rồi”, sau đó tiếp tục làm đề. Có lúc anh thậm chí còn chẳng buồn xem. Ha ha, thật sự coi mình là bố người ta rồi à? Anh đây chính là cha nuôi Lâm dưới gối đã có hai mụn con trai rồi, là Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên. Mặc dù cả hai đứa đều là nghịch tử. Hôm sau khi thức dậy, anh nhìn thấy Nghiêm Hạ gửi ba tin nhắn. Nghiêm Hạ: Ngủ đi. Nghiêm Hạ: Lâm Tử Hàm. Nghiêm Hạ: Có phải cậu vẫn chưa ngủ không? Lâm Tử Hàm cười khẩy trong lòng, trả lời: Lâm Tử Hàm: Ngủ rồi ngủ rồi. Nghiêm Hạ: Mấy giờ ngủ? Lâm Tử Hàm: 1 giờ. Nghiêm Hạ: Thế mà gọi là ngủ sớm à? Lâm Tử Hàm: Vậy là sớm rồi chứ sao? Người ta đều thức tới 2-3 giờ sáng cả. Lớp 12 rồi anh zai ơi, lớp 12 đấy! Nghiêm Hạ im lặng không trả lời. Lâm Tử Hàm tưởng mình chọc hắn tức chết rồi, vội vàng bổ sung: Lâm Tử Hàm: Cậu đừng phí sức lo cho tôi nữa, người khác cũng thế mà. Nghiêm Hạ: Tôi không phải người khác. Lâm Tử Hàm nhìn câu này mà không hiểu lắm. Anh ngẫm nghĩ một lúc, lý giải rằng có lẽ Nghiêm Hạ đang ở nước ngoài nên không hiểu được cường độ học tập lớp 12 trong nước. Thế là anh trả lời: Lâm Tử Hàm: Cũng đúng, nền giáo dục ở bển thoải mái hơn nhiều mà ha. Lần này Nghiêm Hạ không thèm nhắn lại luôn. Lâm Tử Hàm hoàn toàn không biết mình lại giẫm phải mìn ở đâu nữa. Nhưng sự thật là Nghiêm Hạ đã thay đổi rất nhiều. Trước đây những tin nhắn của hắn đa phần đều là chê bai và than thở. Bây giờ nhắn tin, hắn sẽ gửi cho Lâm Tử Hàm xem món trứng chiên thành công của mình, món mì Ý thất bại, quần áo giặt bị nhăn, thậm chí là tấm hình chụp đáy nồi cháy đen trông chẳng khác gì hiện trường vụ án. Lâm Tử Hàm xem mà vui mừng khôn xiết. Ít nhất Nghiêm Hạ đã biết khi nồi bị cháy thì phải chụp ảnh cầu cứu chứ không phải vứt luôn cả cái nồi. Có một lần Nghiêm Hạ hỏi anh: Nghiêm Hạ: Sau này cậu muốn đến thành phố nào? Khi ấy Lâm Tử Hàm đang nằm bò trên bàn học từ vựng, hai mắt gần như không mở nổi, trả lời rất tùy ý: Lâm Tử Hàm: Thi đậu ở đâu thì tôi đến đó, chỗ nào có cơm ăn thì tôi đi chỗ đó. Nghiêm Hạ: Thành phố M thì sao? Lâm Tử Hàm: Thành phố M tốt thiệt nha. Thành phố lớn, nhiều cơ hội, hơn nữa cũng ở phía Nam, khẩu vị xêm xêm chỗ chúng ta. Nghiêm Hạ: Vậy sau này cậu đến thành phố M đi. Lâm Tử Hàm đọc xong thì bật cười: Lâm Tử Hàm: Anh zai ơi, có đi được hay không cũng đâu phải tôi nói là được. Phải xem Đại học M có chịu nhận tôi không đã. Đại học M là trường đại học tốt nhất thành phố M. Khi ấy anh vẫn chưa biết kỳ thi đại học sắp tới của mình sẽ thảm đến mức nào. Nếu chỉ dựa vào điểm thi thử lần một và lần hai của anh thì còn miễn cưỡng vừa đủ vào Đại học M. Thật ra Lâm Tử Hàm rất muốn đến Đại học M, có lẽ trước đây anh đã từng đánh tiếng với Nghiêm Hạ rồi. Không ngờ đối phương vẫn còn nhớ. Nghiêm Hạ: Cậu sẽ làm được. Lâm Tử Hàm cảm động, nhưng anh biết câu “cậu sẽ làm được” của Nghiêm Hạ cũng giống như câu “cậu nhất định sẽ đứng đầu”, thuộc về kiểu tin tưởng mù quáng giữa bạn bè, không thể xem là thật được. Cuối cùng kết quả thi đại học của Lâm Tử Hàm quả nhiên nát bét. Ngày có điểm thi, anh thậm chí còn không dám lên mạng tra xem mình được bao nhiêu điểm. Tổng điểm của anh chỉ xấp xỉ Chu Thừa Vũ, người vốn có thành tích kém anh khá xa trong trường. Cuối cùng, anh đành ủ rũ điền nguyện vọng vào Đại học Kỹ thuật M. Bởi lẽ, Lâm Tử Hàm vẫn còn đôi chút chấp niệm với thành phố M trong lòng. 14. Con người vẫn cứ thế mà dần dần xa nhau. Ban đầu Nghiêm Hạ và Lâm Tử Hàm vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày, nhưng sau kỳ thi đại học, Lâm Tử Hàm cảm thấy mất mặt và có lỗi với sự tin tưởng của Nghiêm Hạ. Vả lại anh từng nói với Ngiêm Hạ rằng mình định thi vào Đại học M nhưng cuối cùng lại không đậu, vậy nên tần suất trả lời tin nhắn của anh cũng giảm xuống. Khoảng một tháng sau, Lâm Tử Hàm tự thuyết phục bản thân rằng: “May mắn và khả năng chấp nhận vấp ngã cũng là một phần của thực lực mà!”. Sau khi tự chữa lành xong, hai người cũng khôi phục tần suất nhắn tin như bình thường. Đến khi lên năm nhất đại học, tin nhắn giữa hai người biến thành mấy ngày một lần, sau đó là một tuần một lần, rồi một tháng một lần. Cũng chẳng phải ai cố tình lạnh nhạt với ai. Nghiêm Hạ có việc học và cuộc sống của riêng mình, Lâm Tử Hàm cũng có chương trình đại học và hiện thực của riêng anh. Anh phải đi làm thêm, lịch học của ngành kỹ thuật rất nặng, cơ bản ngày nào cũng kín tiết, thậm chí cuối tuần còn phải xếp lịch học thí nghiệm. Huống hồ giữa hai người còn bị ngăn cách bởi múi giờ, tựa như anh ở đầu sông tôi ở cuối sông. Thỉnh thoảng Lâm Tử Hàm chợt nhớ ra mình quên trả lời tin nhắn của Nghiêm Hạ, anh vẫn sẽ nhắn một câu: “Thiếu gia còn thở không đấy?” Có lúc Nghiêm Hạ trả lời rất nhanh: “Còn.” Có lúc nửa ngày sau mới trả lời: “Bị cậu chọc cho sống lại rồi.” Lâm Tử Hàm liền bật cười. Khi ấy, anh vẫn cảm thấy Nghiêm Hạ là người anh em tốt nhất của mình thời cấp ba. Dù người anh em này đang tít ở nước ngoài, ngày càng bận rộn, cũng ngày càng trở thành một người mà anh không thể với tới. Sau khi vào đại học, Lâm Tử Hàm bị chuyển vào một ngành học được mệnh danh là “hố bom”. Lúc đầu anh vẫn khá lạc quan về chuyện này. Dù sao trên mạng người ta vẫn hay nói không có ngành nào là tốt nhất hoặc tệ nhất, mấu chốt vẫn nằm ở nỗ lực của bản thân. Sau này anh mới phát hiện, câu này thường là của những người đã “lên bờ” nói cho những người vẫn còn đang nằm dưới hố nghe, công dụng chủ yếu chỉ để an ủi tinh thần mà thôi. Anh đã từng nỗ lực. Nỗ lực học tập, nỗ lực tham gia các cuộc thi, nỗ lực tìm giáo viên làm dự án, nỗ lực nhét thêm đủ thứ vào hồ sơ xin việc để CV của mình trông không đến mức trống rỗng. Nhưng có những thứ không phải cứ nỗ lực là có thể thay đổi. Trong lớp, có người gia đình đã sớm trải sẵn đường lui cho họ, có người được giáo viên nâng đỡ làm những dự án thực sự tiềm năng, có người ngay từ đầu đã biết mình muốn học lên cao nên sẽ chuyển sang lập trình, thi công chức hoặc ra nước ngoài. Lâm Tử Hàm cũng muốn biết mục tiêu của mình là gì. Nhưng anh biết quá muộn. Anh giống như một con kiến bò vào một căn phòng xa lạ, thử thăm dò từng hướng nhưng hướng nào cũng đâm phải vách tường. … Năm ba đại học, anh từng hẹn hò một lần. Cô gái ấy tên Lý Mộc Tình, học ở học viện bên cạnh, tính cách rất dịu dàng, nói chuyện chậm rãi, lúc cười có hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Hai người quen nhau ở thư viện, nơi mà người người đang dốc sức chuẩn bị thi lên cao học. Khi ấy Lâm Tử Hàm đã giúp cô nhặt một cây bút rơi dưới đất, sau đó hai người lại tình cờ tái ngộ đôi ba lần trong phòng tự học. Lý Mộc Tình chủ động xin số liên lạc của anh. Dạo đó Lâm Tử Hàm vừa mừng vừa sợ, trở về ký túc xá cứ nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cuối cùng nhắn vào nhóm chat hỏi Chu Thừa Vũ: “Con gái chủ động thêm WeChat của tôi là có ý gì?” Chu Thừa Vũ: “Nghĩa là cô ấy muốn phát triển cậu thành downline á.” (Đa cấp) Hứa Gia Niên: “Đừng nghe cậu ta, chắc là người ta có ý với cậu rồi.” Lâm Tử Hàm: “Với tôi hả?” Chu Thừa Vũ: “Cha nuôi, cậu đừng xem thường mình chứ. Tuy ngoại hình bình thường nhưng nhìn cậu rất giống kiểu thích hợp đi đường dài mà.” Lâm Tử Hàm: “Ủa cậu đang khen tôi đó hả?” Hứa Gia Niên: “Ừm chắc khen á.” Sau đó, Lâm Tử Hàm và Lý Mộc Tình ở bên nhau. Có lẽ bị những nỗi lo âu về tình yêu học đường trên mạng tẩy não, hoặc cũng có lẽ anh cảm thấy thời đại học nên trải nghiệm một đoạn tình yêu bình dị không có tính toán, cũng khá tốt. Mối tình này rất bình lặng. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tự học, thỉnh thoảng cuối tuần cùng nhau đi xem phim. Lâm Tử Hàm cũng sẽ mua bữa sáng cho bạn gái, giúp cô sửa máy tính, đến kỳ còn nhớ mua đồ uống nóng cho cô. Lý Mộc Tình cũng đối với anh rất tốt. Cô sẽ giúp Lâm Tử Hàm sắp xếp tài liệu, lúc anh căng thẳng sẽ rủ anh đi dạo, nghiêm túc lắng nghe về những thí nghiệm và môn học khô khan của anh. Không phải Lâm Tử Hàm không thích cô. Anh khá thích người bạn gái này. Có điều sự yêu thích của anh dường như luôn bị ngăn cách bởi một thứ gì đó. Tư tưởng của anh khá bảo thủ, bản thân cũng không phải kiểu người nhiệt tình với chuyện tình dục. Lý Mộc Tình chưa từng hối thúc anh vượt rào, anh cũng không chủ động tiến thêm một bước. Nhiều nhất chỉ là khi Lý Mộc Tình chủ động thì hai người sẽ nắm tay và ôm nhau. Ngay cả hôn cũng rất ít. Lâm Tử Hàm thật sự khá khó chịu với kiểu hôn môi nồng nhiệt phải đưa nước bọt vào miệng nhau, cảm thấy vừa bẩn lại hơi có chút bản năng thú tính, vì vậy trên cơ bản hai người chỉ môi chạm môi rất thuần khiết. Anh luôn cảm thấy bản thân chưa ổn định, không có tiền cũng không có tương lai, không có năng lực để hứa hẹn điều gì cả. Sau đó Lý Mộc Tình từng hỏi anh một câu: “Lâm Tử Hàm, hình như anh không thích em lắm không?” Lâm Tử Hàm ngẩn người. Anh muốn nói là thích chứ, và anh cũng trả lời như vậy. Sau đó, anh nghĩ có lẽ mình chưa làm tốt bổn phận của một người bạn trai, bèn áy náy nói: “Xin lỗi, tại anh… không biết phải yêu thế nào cho đúng.” Lý Mộc Tình nhìn anh, mỉm cười rồi lắc đầu. Đến khi gần tốt nghiệp đại học, Lý Mộc Tình thi đậu trường cao học ở quê nhà, thành phố N, nơi mà mức tiêu dùng còn cao hơn cả thành phố M. Cô hỏi Lâm Tử Hàm có muốn đi đến đó với mình không. Khi ấy Lâm Tử Hàm đang rối như tơ vò, CV gửi đi khắp nơi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng như đá rơi xuống giếng. Anh còn chẳng biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu, làm sao dám đồng ý cùng cô đến một thành phố khác? Cuối cùng, hai người chia tay trong hòa bình. Ngày chia tay, Lý Mộc Tình mời anh ăn một bữa cơm. Cô nói: “Lâm Tử Hàm, anh là một người rất tốt.” Lâm Tử Hàm cười khổ: “Thường là sau câu này sẽ có chữ ‘nhưng’.” Lý Mộc Tình cũng cười: “Anh đừng lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng đáng.” Lâm Tử Hàm cúi đầu chọc chọc cơm trong chén, không nói gì. Thật tình là anh thường xuyên cảm thấy mình không xứng. Không xứng có được những thứ quá tốt đẹp, không xứng làm phiền người khác, không xứng tiếp nhận những thiện ý vượt quá khả năng hoàn trả của mình. Tật xấu này đã nảy mầm từ thời cấp ba. Nghiêm Hạ tặng anh cây bút máy quá đắt, anh không dám nhận. Bạn gái đại học muốn anh đi cùng cô, anh không dám đồng ý. Bây giờ cơ hội việc làm được dâng tới ngay trước mặt, anh lại cảm thấy liệu mình có đủ tư cách nhận nó hay không. Tối hôm đó, anh đăng một trạng thái rất bình thường lên vòng bạn bè. 【Tốt nghiệp rồi, chúc mọi người tiền đồ rộng mở.】 Kèm theo là bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn bên hồ của trường học. Chu Thừa Vũ bình luận: “Tử Hàm nhà mình cũng tiền đồ rộng mở nhé!” Hứa Gia Niên bình luận: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà.” Nghiêm Hạ thả một lượt thích cho anh. Vài phút sau, Nghiêm Hạ gửi đến một tin nhắn riêng. Nghiêm Hạ: “Chia tay rồi?” Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm ba chữ ấy hồi lâu, nghĩ thầm, lẽ nào trên người Nghiêm Hạ có gắn radar gì đó à? Lâm Tử Hàm: “Sao cậu biết?” Nghiêm Hạ: “Nhìn là biết.” Nghiêm Hạ: “Buồn không?” Lâm Tử Hàm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cũng ổn. Chia tay trong hòa bình, cô ấy rất tốt, là tôi không tốt.” Nghiêm Hạ rất lâu không trả lời. Lâm Tử Hàm tưởng đối phương lại bận việc. Kết quả nửa tiếng sau, Nghiêm Hạ gửi đến một câu: “Cậu rất tốt.” Lâm Tử Hàm nhìn ba chữ ấy mà sống mũi bỗng cay cay, bỗng nhiên muốn thở dài. Trong năm cuối đại học này, ngày nào anh cũng muốn thở dài, nhưng chưa từng có ngày nào lại cực kỳ muốn thở dài như thế. Anh trả lời: “Thiếu gia, bây giờ cậu biết cách an ủi người khác phết nhỉ.” Nghiêm Hạ: “Tôi nói thật.” Lâm Tử Hàm không đùa nữa. Hai người đã quá lâu không liên lạc, Nghiêm Hạ cũng chẳng mấy khi nói chuyện trong nhóm chat ký túc xá, anh cũng không biết nên nói gì mới phải. Anh đặt điện thoại sang một bên, nằm trên giường ký túc xá, ngước nhìn trần nhà tối om. Khi ấy anh vẫn chưa biết, qua mấy tháng sau mình sẽ uống say đến mức gần như bất tỉnh bên cạnh một cửa hàng tiện lợi ở thành phố M, sau đó được vị thiếu gia đã ở nước ngoài nhiều năm kia nhặt về. Thứ gọi là số phận này đúng là chẳng có tí logic gì cả. Giống như bài trắc nghiệm Toán của Chu Thừa Vũ vậy. Tất cả đều dựa vào đoán mò.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
