5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 9-10-11

09. Chuyện Nghiêm Hạ đi du học được quyết định vào trước kỳ nghỉ hè năm lớp 12. Lúc Lâm Tử Hàm nghe được tin này, anh đang ngồi hí hoáy sửa cái nồi chiên không dầu. Chiếc nồi này đã được dùng gần hai năm, lòng nồi bị cả đám hành hạ đến mức bẹo hình bẹo dạng. Lâm Tử Hàm nghiên cứu một hồi cảm thấy vẫn còn cứu được, thế là anh cầm điện thoại ngồi mày mò nó. Chu Thừa Vũ là người đầu tiên kinh ngạc: “Sao đột nhiên vậy?” Hứa Gia Niên: “Đại thiếu gia, đến lúc cậu phải về kế thừa gia nghiệp rồi à?” Nghiêm Hạ ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc nói: “Đi học.” Lâm Tử Hàm cầm tua vít, ngẩng đầu nhìn hắn: “Bao giờ đi?” “Hết lớp 12.” “Ồ.” Lâm Tử Hàm gật đầu. “Tốt mà.” Anh nói thật lòng. Người như Nghiêm Hạ vốn không nên ru rú ở một thành phố L bình thường đến mức không thể bình thường hơn này. Gia đình hắn có điều kiện, IQ cao, đi du học mở mang kiến thức chẳng có gì là không tốt. Hơn nữa, chương trình đại học ở nước ngoài cũng thiên về giảng dạy ứng dụng thực tiễn hơn nhiều. Mặc dù Lâm Tử Hàm thật sự có chút không nỡ. Nhưng không nỡ thì không nỡ, bạn bè không muốn xa nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Thế giới của anh và Nghiêm Hạ vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Chẳng qua cha mẹ Nghiêm Hạ muốn cho con mình thử trải nghiệm cách sống tự lập nên mới đẩy hắn lệch khỏi quỹ đạo bình thường, nhờ vậy Nghiêm Hạ mới có thể tạm thời giao thoa với đường đời của anh. Sắp tới đây, chuyện hắn sẽ vào học ở trường Ivy League mới đúng là trở về với quỹ đạo vốn có. Nghiêm Hạ nhìn anh, hỏi: “Cậu chỉ nói vậy thôi à?” Lâm Tử Hàm: “Vậy thì… chúc mừng?” Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên ở bên cạnh cười điên. Sắc mặt Nghiêm Hạ trầm xuống thấy rõ. Lâm Tử Hàm cũng chẳng biết mình đã nói sai chỗ nào, chỉ có thể gãi đầu: “Không phải, ý tôi là sau khi ra nước ngoài thì cậu hãy học hành cho tốt. Môi trường ở nước ngoài khác ở đây lắm, năng lực thích nghi của cậu tốt như vậy chắc là sẽ ổn thôi.” Nghiêm Hạ hỏi: “Cậu thấy năng lực thích nghi của tôi tốt lắm à?” Lâm Tử Hàm đáp lại chân thành: “Tốt chứ. Bây giờ cậu đã biết tự đi mua bữa sáng rồi mà.” Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên cười càng to hơn. Nghiêm Hạ chẳng thèm để ý đến hai đứa nó nữa. Khoảng thời gian sau đó, Nghiêm Hạ trở nên hơi kỳ lạ. Hắn không còn nghiện chơi game nữa, giờ tự học buổi tối cũng không ngủ. Lâm Tử Hàm làm đề thi, hắn ngồi bên cạnh viết hồ sơ nhập học hoặc luyện đề TOEFL. Lâm Tử Hàm đi căn tin, hắn đi theo. Lâm Tử Hàm ra sân thể dục đi dạo, vừa đi vừa học từ vựng, hắn cũng đi theo. Cuối tuần Lâm Tử Hàm ở lại trường, không về nhà mà đến thư viện làm bài tập, thế mà hắn cũng đi theo nốt. Ban đầu Lâm Tử Hàm tưởng Nghiêm Hạ đang lo âu trước khi đi du học. Anh rất thấu hiểu. Đột nhiên phải rời khỏi môi trường quen thuộc, ai cũng sẽ căng thẳng thôi. Thế nên anh càng khoan dung với Nghiêm Hạ hơn một chút. Nghiêm Hạ ít nói chuyện, anh liền chủ động bắt chuyện với đối phương. Nghiêm Hạ kén ăn, anh cố gắng mang những món mà hắn thích. Nghiêm Hạ tâm trạng không tốt, anh sẽ dùng nồi chiên không dầu nướng ít đồ ngọt cho hắn ăn. Nhưng Lâm Tử Hàm không chỉ đối xử đặc biệt với mỗi mình Nghiêm Hạ. Chu Thừa Vũ thi cuối kỳ đạt điểm kém, anh ngồi suốt đêm với Chu Thừa Vũ để xem lại bài. Hứa Gia Niên cãi nhau với gia đình, anh đi bộ với Hứa Gia Niên năm vòng quanh sân thể dục để giải khuây. Bạn học trong lớp có việc nhờ anh, việc nào trong khả năng thì anh luôn cố gắng giúp hết. Trong ba năm, các mối quan hệ của Lâm Tử Hàm tốt lên thấy rõ, cũng không còn nghe thấy những lời kiểu như anh là bảo mẫu nữa — Dù sao thì ở Nhất Trung, những người rảnh rỗi chuyên đi soi mói người khác cũng chỉ là thiểu số. Lâm Tử Hàm cảm thấy mình chỉ tiện tay mà thôi. Đôi lúc Nghiêm Hạ ngồi cạnh anh, nhìn anh chia cánh gà mới nướng cho cả phòng, nhìn anh đối với ai cũng cười hề hề nói “Không sao, không sao”, biểu cảm trên mặt sẽ trở nên hơi… ừm, khó mà diễn tả thành lời. Lâm Tử Hàm tưởng hắn thèm ăn, thế là gắp thêm cho đối phương một miếng cánh gà. Nghiêm Hạ cầm miếng cánh gà ấy, ánh mắt dường như bình tĩnh hơn đôi chút. 10. Cuộc chia tay đến quá đột ngột. Ban đầu Lâm Tử Hàm nghĩ Nghiêm Hạ sẽ đợi đến hết kỳ thi đại học mới đi, cùng lắm cũng phải đến học kỳ hai lớp 12. Nhưng cha mẹ Nghiêm Hạ nói muốn hắn qua “nước Mỹ xinh đẹp” trước để làm quen với môi trường, thế là ngay trong học kỳ một lớp 12, hắn đã bị cha mẹ thông báo cái rụp rồi đá thẳng sang “nước Mỹ xinh đẹp”. Một tuần trước khi đi, Nghiêm Hạ tặng Lâm Tử Hàm một cây bút máy. Hộp đựng bút cao cấp tinh xảo, vừa nhìn là biết đắt khủng khiếp. Lâm Tử Hàm cảm thấy có khi phải bán thân mình mới mua nổi luôn ấy. Mở hộp bút ra xem, phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Hàm không phải cảm động mà là căng thẳng. “Bao nhiêu tiền?” Nghiêm Hạ nói: “Không bao nhiêu.” Lâm Tử Hàm không tin: “Không bao nhiêu là bao nhiêu?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Tặng cậu.” “Tôi biết là tặng tôi.” Lâm Tử Hàm nói. “Nhưng đắt quá, tôi không thể nhận.” Nghiêm Hạ nhíu mày: “Tại sao?” Lâm Tử Hàm nghĩ một lúc rồi nói: “Một là không cần thiết, đi thi tôi đều dùng bút đen 0.5. Hai là tôi không trả nổi.” Sắc mặt Nghiêm Hạ thay đổi: “Có ai bảo cậu trả đâu?” Lâm Tử Hàm cũng thấy lời mình nói rất dễ gây mất hứng, nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục nói: “Không phải, ý tôi là… chúng ta là bạn. Cậu tặng tôi một cây bút máy bình thường thì không sao, nhưng đắt quá thì trong lòng tôi sẽ có gánh nặng.” Nghiêm Hạ im lặng. Hai đứa bạn cùng phòng còn lại đều không có ở ký túc xá, lúc này chung quanh chỉ có tiếng quạt máy đang quay. Lâm Tử Hàm bỗng nhiên hơi hối hận. Anh biết Nghiêm Hạ có ý tốt. Hắn luôn thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn như thế, thích gì mua nấy, cảm thấy ai tốt thì sẽ cho người đó. Nhưng Lâm Tử Hàm không thể cứ thản nhiên mà nhận. Anh sợ một ngày nào đó, mối quan hệ giữa hai người sẽ biến thành việc chỉ có một mình anh đơn phương nhận lấy sự tốt đẹp của Nghiêm Hạ. Như vậy sẽ không còn giống bạn bè nữa, mà giống bố thí. Anh không muốn nghĩ Nghiêm Hạ theo chiều hướng xấu xa như vậy, càng không muốn đặt bản thân mình ở vị trí thấp như thế. Cuối cùng, Nghiêm Hạ vẫn thu cây bút về. Lâm Tử Hàm thở phào, nhưng trong lòng lại có chút áy náy. Ngày hôm sau, Nghiêm Hạ đưa cho anh một chiếc USB. Nhãn hiệu rất bình thường, vỏ ngoài bằng nhựa màu xanh lam, chỉ tầm 20 tệ là mua được ở cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường. Lâm Tử Hàm cầm trong tay: “Cái này là?” Nghiêm Hạ nói: “Tài liệu.” Lâm Tử Hàm cắm USB vào máy tính, bên trong toàn là đề thi thử đại học được cẩn thận xếp theo mục, từ bài nghe tiếng Anh, bản scan các câu sai, cho đến một số phim tài liệu và khóa học online mà trước đây anh từng thuận miệng nói là muốn xem. Các thư mục đều được phân chia gọn gàng đâu ra đấy. Trên cùng còn có một bản word, tên là “Đừng xóa lung tung”. Lâm Tử Hàm nhấp cú đúp mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ. 【Xem theo thứ tự.】 【Đừng thức khuya.】 【Đừng suốt ngày ăn mì gói.】 Lâm Tử Hàm nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy hồi lâu, bỗng nhiên bật cười. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Hạ: “Cậu làm cái này cứ như viết di chúc cho con trai ấy.” Nghiêm Hạ đen mặt: “Không biết nói chuyện thì im miệng đi!” Lâm Tử Hàm cười đến mức không dừng lại được. Sau đó anh cất chiếc USB ấy rất cẩn thận, và vẫn dùng nó đến tận bây giờ. Kể cả vỏ ngoài của nó do ma sát với túi quần hay va chạm với những món đồ trong hộp đựng bút trong thời gian dài mà bị phai sờn, anh vẫn không thay cái mới. 11. Nghiêm Hạ trả phòng ký túc xá trước một tuần. Trước khi đi, Lâm Tử Hàm còn liệt kê cho hắn một danh sách shopping, bảo hắn mua một số thứ ở nước ngoài không có nhưng đại thiếu gia có thể sẽ thèm. Ngày Nghiêm Hạ đi, cả phòng 202 đều đến tiễn. Sân bay người qua kẻ lại, Nghiêm Hạ mặc áo thun trắng đơn giản và áo khoác, bên cạnh là một chiếc vali. Lúc này thoạt nhìn hắn vẫn là đại thiếu gia ở trường ngày trước nhưng dường như đã cách bọn họ rất xa vời. Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên mỗi người nói một tràng lời nhảm nhí. Nào là sang nước ngoài nhớ mua đồ gửi về, nào là sau này phát tài đừng quên anh em, nào là đừng để mấy cô gái tóc vàng làm mờ mắt, tốt nữa thì giới thiệu mấy em gái Tây cho họ làm quen. Lâm Tử Hàm đứng bên cạnh, đợi hai người nói xong mới đưa cho hắn một cái hộp nhỏ. Nghiêm Hạ nhìn anh: “Gì vậy?” “Bánh tart trứng.” Lâm Tử Hàm nói. “Tôi mới nướng sáng nay, cậu chưa ăn sáng phải không? Mang theo ăn dọc đường nhé.” Nghiêm Hạ nhận lấy, không lập tức lên tiếng, chỉ nhìn anh chằm chằm. Lâm Tử Hàm bị hắn nhìn đến hơi mất tự nhiên, anh nói: “Của ít lòng nhiều, cậu đừng chê.” Nghiêm Hạ thấp giọng nói: “Không chê.” Lâm Tử Hàm thở phào. Loa phát thanh bắt đầu thúc giục hành khách lên máy bay, nhưng Nghiêm Hạ vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Hắn nhìn Lâm Tử Hàm, đột nhiên hỏi: “Sau này chúng ta còn liên lạc không?” Lâm Tử Hàm ngẩn ra: “Tất nhiên rồi.” Nghiêm Hạ nói: “Cậu trả lời tin nhắn lúc nào cũng rất chậm.” Lâm Tử Hàm lúng túng đáp: “Tại tôi bận quá mà.” Thật ra có khi là “seen” rồi lười trả lời. “Ừm.” Nghiêm Hạ nhìn anh. Bị nhìn đến chột dạ, Lâm Tử Hàm đành phải đảm bảo: “Tôi sẽ cố gắng trả lời nhanh hơn.” Nghiêm Hạ lại hỏi: “Sau này cậu có quên tôi không?” Lần này Lâm Tử Hàm thật sự cảm thấy… hơi sến rồi đó. Anh nghĩ chứng lo âu trước khi ra nước ngoài của Nghiêm Hạ hôm nay đã lên đến đỉnh điểm rồi, đến cả câu hỏi sặc mùi học sinh tiểu học này mà cũng hỏi ra được. Nhưng Lâm Tử Hàm vẫn chiều ý hắn, nghiêm túc vỗ vai hắn an ủi: “Không đâu. Cậu là một trong những người anh em thân nhất của tôi suốt cấp ba mà.” Nghiêm Hạ nhìn chằm chằm anh: “Một trong những?” Lâm Tử Hàm lập tức sửa miệng: “Người anh em thân nhất.” Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên đứng bên cạnh lập tức huýt sáo một cái. Lâm Tử Hàm lại bổ sung: “Đồng hạng, mọi người đều đồng hạng.” Sắc mặt Nghiêm Hạ càng khó coi hơn. Lâm Tử Hàm chẳng hiểu rốt cuộc mình lại nói sai chỗ nào, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục an ủi: “Cậu cứ yên tâm, chắc chắn cậu sẽ sống tốt mà. Cậu thông minh như vậy, gia đình lại có điều kiện, tính cách bây giờ cũng tốt hơn trước nhiều rồi, cuộc sống du học ngày sau sẽ thuận buồm xui gió thôi.” Nghiêm Hạ hỏi: “Còn cậu?” “Tôi?” Lâm Tử Hàm cười cười. “Tôi thì thi đại học chứ sao. Thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, cố gắng để bản thân về sau không chết đói.” Nghiêm Hạ nhíu mày: “Cậu cũng sẽ thuận buồm xui gió.” Nghiêm Hạ nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Lâm Tử Hàm nhất thời không biết nên đùa thế nào. Anh thầm thở dài, gật đầu nói: “Ừm, mượn lời chúc của cậu nhé.” Nghiêm Hạ nhìn anh vài giây, đột nhiên dang tay ôm anh một cái. Rất ngắn. Ngắn đến mức Lâm Tử Hàm còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạ đã buông ra. Lâm Tử Hàm bị ôm đến ngẩn người, sau đó lập tức vỡ lẽ. Thật ra từ trước đến nay hai người họ không có nhiều tiếp xúc cơ thể. Họ không giống những bạn nam bình thường suốt ngày đánh đấm đùa giỡn với nhau. Một phần là vì Lâm Tử Hàm có tính cách trầm tĩnh, Nghiêm Hạ cũng không phải kiểu choai choai hiếu động, hơn nữa cả hai đều không quá thích đụng chạm thân thể với người khác. Vậy nên đối với họ, một cái ôm đã là cách bộc lộ tình cảm trực tiếp nhất rồi. Thế là cậu anh cũng vỗ nhẹ lên lưng Nghiêm Hạ theo kiểu rất là anh em: “Nghiêm thiếu. Thượng lộ bình an nha!” Nghiêm Hạ kéo vali đi vào khu vực kiểm tra. Đi được vài bước, hắn lại ngoái đầu nhìn anh. Lâm Tử Hàm đứng giữa dòng người vẫy tay với hắn, trên mặt là nụ cười bình dị nhưng rất chân thành. Khi ấy, Lâm Tử Hàm quả thật không nhận ra Nghiêm Hạ thích mình. Đối với anh, Nghiêm Hạ tuy khó chiều, tính tình khó ở, đôi lúc chẳng hiểu nổi đầu óc hắn đang nghĩ gì, nhưng tóm lại vẫn là một người bạn rất tuyệt. Có thể kết thân với Nghiêm Hạ như vậy đã là một chuyện rất khác thường trong cuộc đời bình dị của anh rồi.


Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!