5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 7-8

07. Sự thay đổi của Nghiêm Hạ không diễn ra một cách đột ngột. Đến khi Lâm Tử Hàm nhận ra chuyện này thì đã là học kỳ hai năm lớp 10. Ban đầu, Nghiêm Hạ gần như không tham gia vào việc vệ sinh ký túc xá. Không phải hắn không muốn tham gia, Lâm Tử Hàm cảm thấy sự thật là hắn không biết phải tham gia thế nào. Đến phiên trực nhật, Nghiêm Hạ cầm chổi đứng giữa phòng, tư thế đó chẳng khác nào đang cầm một thanh kiếm cổ trị giá cả triệu tệ. Lâm Tử Hàm nhìn không nổi nữa, bước tới làm mẫu cho hắn: “Cậu quét thế này này, từ trong ra ngoài, không thì bụi sẽ bay hết xuống gầm giường cho xem.” Nghiêm Hạ liếc anh: “Cậu đang dạy trẻ con hả?” Lâm Tử Hàm nói: “Thế cậu có biết quét không?” Nghiêm Hạ im lặng. Lâm Tử Hàm nhét cây chổi vào tay hắn: “Không biết thì học thử đi.” Chu Thừa Vũ ở bên cạnh hít sâu một hơi, Hứa Gia Niên thì dùng khẩu hình nói: Cha nuôi đỉnh vãi ò!! Lâm Tử Hàm không cảm thấy mình đỉnh gì cả. Anh chỉ cho rằng, kể cả Nghiêm Hạ có giàu đến đâu thì cũng không nên biến thành một phế vật trong cuộc sống được. Sắc mặt Nghiêm Hạ không được tốt lắm, nhưng hắn vẫn thật sự bắt đầu quét nhà. Đánh giá khách quan thì… Quét rất tệ. Nửa tiếng sau, ký túc xá trông còn giống chiến trường Syria hơn cả trước khi quét. Lâm Tử Hàm nhìn đống bụi dưới sàn, im lặng. Nghiêm Hạ nắm chặt cây chổi, sắc mặt cũng đen sì. Lâm Tử Hàm sợ thiếu gia bị tổn thương lòng tự trọng, lập tức động viên: “Lần đầu mà quét được như vậy là rất có tiềm năng để tiến bộ rồi!” Chu Thừa Vũ cười sặc nước miếng. Nghiêm Hạ lạnh lùng nhìn qua, Chu Thừa Vũ lập tức ngậm miệng. Nhưng từ đó về sau, Nghiêm Hạ bắt đầu tham gia trực nhật. Tuy khả năng quét nhà vẫn duy trì ở mức bình thường nhưng hắn lau bàn lại rất cẩn thận. Đặc biệt là bàn của Lâm Tử Hàm, lần nào lau xong bàn mình, hắn cũng tiện tay lau luôn cho Lâm Tử Hàm. Ban đầu Lâm Tử Hàm không để ý. Sau đó có lần anh học tiết buổi tối về, phát hiện mặt bàn của mình sạch sẽ tinh tươm, giấy nháp cũng được xếp ngay ngắn theo kích thước, bút đều cắm vào ống bút, ngay cả mặt ngoài của nồi chiên không dầu cũng được lau đến mức sáng bóng. Anh hỏi: “Ai giúp tôi dọn vậy?” Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên đồng loạt chỉ về phía Nghiêm Hạ. Nghiêm Hạ đang ngồi dựa trên giường chơi điện thoại, chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Tiện tay.” Lâm Tử Hàm cảm động nói: “Cảm ơn cậu.” Nghiêm Hạ nói: “Bàn của cậu bừa bộn quá.” Lâm Tử Hàm: “…” Cảm động giảm mất ba phần. Có điều anh vẫn cảm thấy Nghiêm Hạ đã tiến bộ rất nhiều. Trước đây người này là một Thiên long nhân có năng lực sinh hoạt bằng không, bây giờ ít nhất hắn đã biết không thể vứt chồng quần áo khi còn ướt, ngày mưa phơi quần áo rất dễ bị hôi, dùng nồi chiên không dầu xong phải lau sạch. Thậm chí có một lần Chu Thừa Vũ quên đổ rác, Nghiêm Hạ còn nhíu mày xách túi rác ra ngoài. Chu Thừa Vũ trở về, kinh hãi thất sắc: “Đại thiếu gia, cậu bị đoạt xá rồi à?” Nghiêm Hạ nói: “Câm miệng.” Hứa Gia Niên cười hì hì: “Đại thiếu gia biết đổ rác rồi, tôi cảm thấy ký túc xá chúng ta sắp lên sàn chứng khoán được rồi đó.” Lâm Tử Hàm ở bên cạnh cũng bật cười. Nghiêm Hạ liếc anh một cái, vẻ mặt vẫn khó chịu nhưng không phản bác. Khoảng thời gian đó, Nghiêm Hạ cũng bắt đầu chuyên tâm học hành. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc hắn biết đổ rác. Thành tích trước đây của Nghiêm Hạ cũng không tệ. Hắn thuộc kiểu thiên tài, đầu óc thông minh nhưng tính tình lười biếng chẳng thích học. Lâm Tử Hàm lại là kiểu học sinh nỗ lực, ngày nào cũng cắm mắt cắm mũi giải đề nhưng điểm số cũng chỉ ở mức khá giỏi. Trước mỗi kỳ thi Nghiêm Hạ thường chỉ lật sách đọc sơ một lượt, vậy mà điểm số vẫn ngang ngửa anh rồi. Lâm Tử Hàm cực kỳ không phục. Có lần sau đợt kiểm tra tháng, môn tiếng Anh của Nghiêm Hạ gần như đạt điểm tối đa, những môn nằm trong nguyện vọng hắn cũng thi khá tốt, chỉ có môn toán bởi vì cách trình bày bài tự luận nhảy cóc lung tung nên bị trừ mất một đống điểm. Lâm Tử Hàm nhìn bài thi của hắn mà tiếc đứt ruột: “Cậu bị mất điểm oan quá.” Nghiêm Hạ nói: “Lười viết.” Lâm Tử Hàm càng đau lòng hơn: “Cậu có biết bao nhiêu người muốn viết mà không biết viết thế nào không? Cậu đang lãng phí tài năng của mình đấy.” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Cậu để ý lắm à?” “Đương nhiên.” Lâm Tử Hàm nói. “Nếu tôi có cái đầu thông minh như cậu, lúc ngủ tôi cũng có thể cười tỉnh.” Ngày hôm đó Nghiêm Hạ không nói gì. Nhưng đến giờ tự học tối hôm sau, Lâm Tử Hàm phát hiện Nghiêm Hạ thế mà không ngủ. Hắn cầm bút ngồi đối chiếu đáp án, xem bài tự luận toán phải viết như thế nào. Lâm Tử Hàm mừng lắm, chẳng khác gì một giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy đứa học trò hư hỏng cuối cùng cũng chịu quay đầu. Sau đó anh thấy Nghiêm Hạ đẩy bài thi sang: “Bước này phải viết thế nào?” Lâm Tử Hàm lập tức giảng bài cho hắn. Giảng được một nửa, Chu Thừa Vũ cũng ghé đầu qua. Giảng thêm hai câu, Hứa Gia Niên cũng chụm đầu lại. Cuối cùng biến thành Lâm Tử Hàm một chọi ba, mở được lớp phụ đạo dạy kèm. Anh nghiêm túc giảng cho từng người một. Chu Thừa Vũ mất căn bản, anh liền giảng kỹ lý thuyết hơn; Hứa Gia Niên làm bài cẩu thả, anh bảo cậu ta gạch chân từ khóa; Nghiêm Hạ đầu óc thông minh, anh trực tiếp dạy cho đối phương biện pháp tự suy luận. Có khi Lâm Tử Hàm cảm thấy mình cũng có khiếu làm giáo viên thật chứ chẳng đùa. Đáng tiếc anh thật sự không có kiên nhẫn với nghề gõ đầu trẻ. Huống hồ lúc anh chọn chuyên ngành đại học, ngành sư phạm bấy giờ cũng đã bắt đầu tụt dốc. Nhưng rốt cuộc anh vẫn bị chuyển vào cái ngành “hố bom” đấy thôi, đúng là chó chê mèo lắm lông, khụ khụ. Giảng bài xong, Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên ôm anh khóc, cả hai đều cảm thấy trên người Lâm Tử Hàm đang tỏa ra ánh hào quang của Thánh phụ: “Cha nuôi, không có cậu tôi biết sống sao đây!” Nghiêm Hạ không nói gì, chỉ đẩy một chai sữa đậu nành trên bàn về phía Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm thích uống sữa đậu nành nhất, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa lành mạnh. Anh vặn nắp ra uống ngay. Uống rồi mới phát hiện là đồ nóng. Anh ngẩn ra: “Sữa đậu nành nóng ở đâu ra vậy?” Nghiêm Hạ nói: “Mua ở dưới lầu.” Lâm Tử Hàm cảm khái: “Cậu cũng biết dưỡng sinh ghê.” Nghiêm Hạ nhìn cậu: “Cho cậu đấy.” Lâm Tử Hàm lại ngẩn người. Nghiêm Hạ nhanh chóng bổ sung: “Tiền công giảng bài.” Lâm Thử Hàm lập tức thấy yên tâm. Tiền công giảng bài thì hợp lý rồi. 08. Lần đầu Lâm Tử Hàm nhận ra Nghiêm Hạ đã xem mình là anh em chí cốt là vào năm lớp 11. Hôm đó đang giữa tiết học, Lâm Tử Hàm ôm một chồng bài tập đến văn phòng giáo viên. Khi đi ngang qua cầu thang, anh nghe thấy mấy nam sinh lớp kế bên đang nói chuyện. Anh vốn không định nghe, nhưng có người bỗng nhắc đến Nghiêm Hạ, đồng thời cũng réo tên anh vào câu chuyện đó. “Cái đứa đeo kính suốt ngày đi theo Nghiêm Hạ là ai thế? Ngày nào cũng thấy mang cơm cho cậu ta y như cái đuôi vậy.” Bạn học khác cười: “Cái đuôi gì, bảo mẫu thì có.” Bước chân Lâm Tử Hàm khựng lại. Anh cúi đầu nhìn chồng tập vở trong lòng, không lên tiếng. Thật ra mấy cậu ấy nói cũng không quá khó nghe. So với những lời anh từng nghe trước đây thì chẳng đáng là gì. Hồi cấp hai vì gia cảnh không tốt, đồng phục của anh thường giặt đến bạc màu, các bạn thường lấy điều đó để trêu chọc anh. Hiện tại lên cấp ba, tính tình của các bạn học cũng tốt hơn nên chẳng mấy ai nói thẳng ra nữa, nhưng trong trường này có không ít con nhà giàu, bản thân anh đương nhiên tự hiểu ra khoảng cách giữa mình với họ. Học sinh con nhà giàu luôn toát ra khí chất khác biệt trong từng cử chỉ và lời nói, ngay cả chủ đề họ nói chuyện anh cũng chẳng thể chen vào, đứng bên cạnh nghe ké nhiều khi chỉ có thể cười gượng. Đôi khi anh cũng thấy lạ, tại sao Nghiêm Hạ lại không chơi cùng đám người kia. Câu trả lời của Nghiêm Hạ đối với chuyện này là: “Lười. Chán muốn chết.” Anh và Nghiêm Hạ chơi thân nhất, người ngoài nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Có những thứ không phải chỉ vì bạn sống kín tiếng, không giao du với người này người kia thì nó sẽ không tồn tại. Thật ra Nghiêm Hạ cũng là một học sinh nổi bật trong khối, có không ít bạn nữ muốn hẹn hò với hắn, cũng chẳng thiếu các bạn nam muốn kết bạn với hắn, chẳng qua tất cả đều bị Nghiêm Hạ từ chối thôi. Dù sao Nghiêm Hạ cũng là loại “hàng hot”. Đẹp trai, giàu có, học lực cũng rất ra gì và này nọ, ngay cả tính khí cũng tệ đến mức trở thành điểm nhấn luôn. Lâm Tử Hàm đứng bên cạnh hắn, anh quả thật bình thường đến mức chẳng khác gì đang làm nền cho người ta cả. Anh ôm chồng tập vở tiếp tục bước đi, không muốn nghe thêm mấy lời khiến người ta mất vui này nữa. Trong lòng thầm thở dài, nhưng cũng chưa đến mức quá khó chịu hay bùng nổ sự tự ái. Kết quả là chưa đi được mấy bước, anh đã nghe thấy giọng Nghiêm Hạ từ phía bên kia truyền tới: “Mấy người nói ai?” Giọng nói lạnh đến mức khiến Lâm Tử Hàm cũng không khỏi cứng người. Anh xoay đầu lại, thấy Nghiêm Hạ đang đứng ở đầu cầu thang, sắc mặt khó coi như đang chuẩn bị ra hầu toà. Nhóm nam sinh kia cũng ngẩn người, một người trong đó cười gượng nói: “Đùa tí thôi mà.” Nghiêm Hạ nói: “Thế có mắc cười không?” Không ai nói gì. Nghiêm Hạ bước lên một bước, giọng điệu bình thản: “Lâm Tử Hàm là bạn tôi. Lần sau nếu còn để tôi nghe thấy những lời này nữa, tôi cũng sẽ đùa với các cậu một chút.” Lâm Tử Hàm vội vàng đi tới kéo tay hắn: “Thôi, bỏ đi.” Nghiêm Hạ nhìn anh, nhíu mày hỏi: “Cậu nghe thấy rồi à?” Lâm Tử Hàm nói: “Nghe được một chút.” Sắc mặt Nghiêm Hạ càng khó coi hơn. Lâm Tử Hàm sợ hắn làm lớn chuyện nên vội nói: “Không sao thật mà. Miệng là của người ta, cần gì phải để ý mấy lời đó làm gì. Không cần gây gổ với bọn họ đâu.” Nghiêm Hạ lạnh giọng: “Không lẽ cứ để mặc cho họ nói lung tung à?” Nhất thời Lâm Tử Hàm không biết phải giải thích thế nào. Không phải anh không tức giận. Nhưng từ nhỏ đến lớn, cách anh xử lý những chuyện kiểu này luôn là nhẫn nhịn, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bởi vì anh không có đủ tự tin để cãi nhau với người khác. Nhưng Nghiêm Hạ thì khác. Dường như Nghiêm Hạ bẩm sinh đã không sợ đắc tội với người ta rồi. Lâm Tử Hàm nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Anh cũng đã từng muốn bản thân mình có thể sống cứng cỏi như vậy. Không vui thì cứ không vui, muốn phản bác thì cứ phản bác, không màng hậu quả, cũng không cần suy nghĩ xem mình có tư cách hay không. Nhưng anh không thể. Thấy Lâm Tử Hàm không nói gì, vẻ tức giận trên mặt Nghiêm Hạ dần dần hạ xuống. Vài giây sau, hắn đột nhiên hỏi: “Có phải cậu cảm thấy mất mặt không?” Lâm Tử Hàm: “Hả?” Nghiêm Hạ nói: “Chơi chung với tôi rồi để người khác nói những lời như vậy, có phải cậu cảm thấy mất mặt không?” Lâm Tử Hàm: “Không phải. Chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu?” Nghiêm Hạ nhìn anh chằm chằm. Lâm Tử Hàm nghiêm túc nói: “Người ta mồm mép ba hoa là vấn đề của họ. Với lại đâu phải tôi mang cơm cho mỗi cậu đâu, tôi mang cho cả Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên nữa mà. Nói chính xác thì tôi là bảo mẫu của cả phòng 202, tính tiền theo đầu người.” Nghiêm Hạ: “…” Lâm Tử Hàm nói xong cũng bật cười. Nhưng Nghiêm Hạ không cười. Sau ngày hôm đó, Nghiêm Hạ đột nhiên bắt đầu tự mình đến căn tin mua cơm. Ban đầu Lâm Tử Hàm thấy hơi là lạ. Tối hôm trước, anh vẫn theo lệ thường hỏi: “Ngày mai cậu ăn gì?” Nghiêm Hạ nói: “Tôi tự đi.” Lâm Tử Hàm kinh ngạc: “Cậu có dậy nổi không?” Nghiêm Hạ nhìn anh: “Cậu coi thường ai đấy?” Sự thật chứng minh, Nghiêm Hạ không dậy nổi. Sáng hôm sau, Lâm Tử Hàm làm vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị ra ngoài, vậy mà giường của Nghiêm Hạ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lâm Tử Hàm do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ ba cái. “Nghiêm Hạ, dậy đi.” Bên trong truyền ra một tiếng khàn khàn: “Ừ.” Năm phút sau, Nghiêm Hạ mang theo khuôn mặt còn ngái ngủ bò xuống giường. Vừa lúc Chu Thừa Vũ cũng tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này suýt thì tưởng mình vẫn đang mơ: “Đại thiếu gia, cậu tự lập rồi à?” Nghiêm Hạ lạnh lùng nói: “Câm miệng.” Lâm Tử Hàm nín cười, cùng hắn đi đến căn tin. Hôm đó Nghiêm Hạ xếp hàng rất vụng về. Hắn không biết đi cửa nào nhanh, cũng không biết sữa đậu nành phải tự lấy ống hút và túi đựng. Lâm Tử Hàm đi bên cạnh chỉ cho hắn, chỉ dẫn một hồi không hiểu sao lại thấy chuyện này cũng khá thú vị. Nghiêm Hạ mua xong bữa sáng, đưa một túi trong số đó cho Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm cúi đầu nhìn. Bánh bao miến cay, trứng trà, và một ly sữa đậu nành không quá ngọt. Tất cả đều là những món bình thường anh hay mua. “Cậu mua nhầm rồi đúng không?” Lâm Tử Hàm nói. Nghiêm Hạ nói: “Không.” “Vậy cậu ăn mấy này hả?” “Cho cậu.” Lâm Tử Hàm thầm nghĩ, à, đại thiếu gia học được cách có qua có lại rồi. Thế là anh nhận lấy, vô cùng vui mừng vỗ vai Nghiêm Hạ: “Không tệ, trưởng thành rồi.” Nghiêm Hạ nhìn bàn tay trên vai mình một cái, không nói gì. Lâm Tử Hàm không hiểu ánh mắt đó. Anh chỉ cảm thấy tuy tính tình của Nghiêm Hạ có thối thật, nhưng đúng là càng lúc càng giống một đứa “cốt” bình thường rồi. Quả nhiên có thể chơi thân được.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!