5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 4-5-6

04. Lâm Tử Hàm thật sự chẳng nhớ nổi mình đã chăm sóc Nghiêm Hạ nhiều đến mức nào. Nhưng Nghiêm Hạ vẫn nhớ. Trong ấn tượng của Nghiêm Hạ, khi ấy bởi vì cái tuổi nổi loạn nên hắn bị “đày” xuống thành phố L đi học, được gửi đến sống ở nhà ông ngoại vốn không muốn chuyển vào thành phố. Cha mẹ hắn tự đặt cho hành động này một cái tên mỹ miều là “mài giũa tính nết”. Đương nhiên hai phụ huynh không thể để Nghiêm Hạ học ở một ngôi trường quá tệ, vậy nên hắn đã được xếp vào một trong những trường cấp ba tốt nhất tỉnh — trường Nhất Trung thành phố L — cùng khóa với những học sinh mới thi đậu vào cấp ba. Mặc dù Nhất Trung là trường công lập nhưng vì sự chênh lệch quá mức của việc phân công nhân sự giáo dục trong những năm gần đây, trong trường cũng không thiếu tầng lớp con em nhà giàu. Có điều Nghiêm Hạ vốn là người tâm cao khí ngạo, hắn chẳng có ý định tiếp xúc với đám con cháu quý tộc ở Nhất Trung. Mang theo cả người đầy tính hung hăng, hắn bị ném vào ký túc xá từ rất sớm. Ngay ngày đầu nhập học, hắn đã bày ra dáng vẻ “ông đây là nhất, trời đất cũng phải nhường đường”. Đồ đạc cũng chẳng buồn sắp xếp, cứ thế quăng hết túi lớn túi nhỏ xuống đất rồi nằm thẳng lên giường chơi điện thoại. Kết quả nằm tới nằm lui kiểu gì cũng thấy khó chịu. Lâm Tử Hàm là người thứ hai đến ký túc xá. Khi ấy anh vẫn còn đang ở tuổi dậy thì, vóc dáng không cao, chỉ vừa hơn mét bảy một chút, chiều cao này ở miền Nam vẫn được tính là thấp rồi. Anh để kiểu tóc học sinh kinh điển, diện mạo thư sinh, đeo kính, vừa nhìn đã biết là một cậu học sinh ngoan hiền. Nghiêm Hạ chẳng để loại học sinh này vào mắt. Ban đầu hắn không thèm để ý đến đối phương, chỉ dựa vào giường chơi điện thoại. Nhưng Lâm Tử Hàm lại mỉm cười rồi chủ động bắt chuyện với hắn: “Bạn học, chào cậu. Tôi là Lâm Tử Hàm, sau này chúng ta là bạn cùng phòng rồi.” Nghiêm Hạ chỉ ậm ừ một tiếng từ trong cổ họng, coi như đáp lại. Lâm Tử Hàm nhìn bảng tên trên cạnh giường, hỏi: “Cậu tên Nghiêm Hạ đúng không? Bạn học Nghiêm, sao cậu không trải giường mà đã nằm luôn lên đó rồi? Không thấy khó chịu à?” Cuối cùng Nghiêm Hạ cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại, liếc xéo anh một cái: “Sao? Cậu muốn trải giường giúp tôi hay gì?” Lâm Tử Hàm ngẩn ra, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Cũng được. Nhưng tôi phải trải xong giường của mình trước, sau đó mới giúp cậu được. Bây giờ cũng chưa muộn, tôi sẽ làm nhanh thôi, không để cậu phải chờ lâu đâu.” Người tốt trong truyền thuyết đây à? Hay là nhìn ra mình có tiền nên muốn nịnh nọt đây? Nghiêm Hạ không ngờ thái độ của mình lại không khiến Lâm Tử Hàm có chút phản cảm nào. Hay người này có khả năng “mặc kệ sự đời” với thái độ của người khác? Nhưng để người ta làm không công thì cũng hơi quá đáng, hơn nữa bản tính của Nghiêm Hạ thiên về kiểu thích mọi chuyện sòng phẳng như dân buôn bán, nên hắn vẫn nói: “Tôi sẽ trả tiền cho cậu, không để cậu làm không công.” “Hả? Trả tiền?” Lâm Tử Hàm ngẩn người, anh thầm nghĩ, thiếu gia nhà giàu này từ đâu chui ra vậy? Nhưng sau đó anh liền nghĩ tới tình hình kinh tế đang eo hẹp của nhà mình, trong tay anh cũng đang thiếu tiền, hơn nữa cha vừa mới thất nghiệp, thế là anh đồng ý luôn: “Được thôi. Vậy cậu đưa tôi vài tệ là được.” Nghiêm Hạ lắc đầu. Ngay sau đó, Lâm Tử Hàm thấy từ trên cao rơi xuống mấy tờ tiền đỏ. Thiếu gia nhà giàu đẹp trai kia nói chuyện rất ngầu: “Cậu giúp tôi dọn hết đống đồ này, tất cả tiền đều là của cậu.” Thế là đoạn sau, Lâm Tử Hàm nhanh chóng trải xong giường của mình rồi lập tức chạy sang làm chân sai vặt cho Nghiêm Hạ, xông xáo hầu trước hầu sau. Chỉ trong vòng một tiếng, anh đã sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy, treo màn giường trải chỗ ngủ tươm tất, nhanh nhẹn hơn cả người giúp việc trong nhà Nghiêm Hạ. Hai người bạn cùng phòng đến sau thậm chí còn tưởng đó là giường của Lâm Tử Hàm. Sau khi nghe Lâm Tử Hàm giải thích, cả hai đều dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn vị đại thiếu gia kia. Đại thiếu gia cũng chẳng thèm để tâm, bày ra vẻ mặt kiểu “Ông đây cứ thế đấy, mấy người làm gì được ông?” Khi ấy, ấn tượng của Nghiêm Hạ về Lâm Tử Hàm là: Hiền, khéo tay, làm việc nhanh gọn lẹ, tóm lại là một người khá được. Có lẽ sự chăm sóc của ngày đầu gặp gỡ đã trở thành một thói quen, hoặc cũng có thể vì cảm thấy mình đã nhận quá nhiều tiền của Nghiêm Hạ, sáng hôm sau Lâm Tử Hàm đã mang về cho Nghiêm Hạ cả một bàn đầy đồ ăn sáng, đồng thời kiêm luôn chức năng đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, gọi Nghiêm Hạ đang nằm ỳ trên giường sắp muộn học dậy. Lúc Nghiêm Hạ thức dậy, nhìn một bàn đầy đồ ăn sáng mà không khỏi sửng sốt. Lâm Tử Hàm sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên nói: “Ờm… Tôi không biết cậu thích ăn gì nên mua đại mỗi thứ một ít. Cậu cứ chọn món mình thích đi. Đồ thừa thì tôi để làm bữa trưa, không lo lãng phí.” Nghiêm Hạ đánh răng xong, tùy tiện cầm một cái bánh bao lên ăn, vừa ăn vừa đánh giá Lâm Tử Hàm rồi nói: “Không cần phải thế. Tôi đâu có kén ăn dữ vậy.” Lâm Tử Hàm thầm trợn mắt. Chính cậu là người trưng ra bộ dáng đại thiếu gia chứ ai? Muốn báo đáp cậu thì đương nhiên phải dụng tâm một chút. Lỡ mà làm cậu phật ý thì toi! Cuối cùng, đống đồ ăn sáng ấy không thể trở thành bữa trưa của Lâm Tử Hàm, bị hai đứa bạn cùng phòng còn lại làm vệ sinh cá nhân xong chia nhau ăn sạch bách. 05. Thế là một thói quen vô thức được hình thành, Lâm Tử Hàm bắt đầu duy trì mua bữa sáng cho Nghiêm Hạ. Anh đã quen thức dậy từ sớm từ hồi cấp hai. Thật ra trường Nhất Trung không quá nghiêm khắc trong vấn đề giờ giấc, tiết tự học buổi sáng bắt đầu khá muộn, nên anh hoàn toàn có đủ thời gian mua bữa sáng rồi quay về. Kết quả là đôi ba ngày sau, bữa sáng không chỉ có phần của Nghiêm Hạ mà biến thành tổ hợp giao hàng trọn gói cho cả ký túc xá. Có lẽ người tốt bụng Lâm Tử Hàm cảm thấy nếu chỉ mua cho mỗi Nghiêm Hạ thì trông mình giống chân sai vặt quá nên phải chia đều ý tốt, hoặc cũng có thể vì hai người bạn cùng phòng còn lại đã chủ động nhờ anh. Thấy Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên gọi anh là “cha nuôi” hết tiếng này đến tiếng khác, mà Lâm Tử Hàm cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với cả hai, không hiểu sao Nghiêm Hạ lại cảm thấy hơi khó chịu. Dường như hắn không còn là người đặc biệt nữa. Từ nhỏ đến lớn, cho dù hắn có làm mình làm mẩy thế nào thì hắn vẫn luôn là người được mọi người vây quanh chiều chuộng. Nói đi nói lại, dù sao thì dịch vụ đánh thức mỗi buổi sáng thì vẫn chỉ dành riêng cho một mình hắn, Nghiêm Hạ chẳng hiểu sao lại tìm được chút cân bằng trong lòng. Mấy ngày sau, ký túc xá bị cắt điện và hạn chế công suất sử dụng, cả phòng đã bàn bạc với nhau, họ định kéo trộm một đường dây từ ổ cắm điều hòa sang để tăng mức công suất điện bị giới hạn của ký túc xá. Nghiêm Hạ không có hứng thú với chuyện này, cũng chẳng tham gia thảo luận, nhưng đến lúc chia tiền mua ổ cắm điện thì hắn cũng không thiếu phần. Hắn chưa đến mức keo kiệt chút tiền lẻ ấy. Kết quả sang tới tuần thứ hai sau khi kéo dây, Lâm Tử Hàm đã ôm một cái nồi chiên không dầu cũ từ nhà lên, nghiễm nhiên trở thành người anh dũng nhất của cả ký túc xá. Ngặt nỗi nồi chiên không dầu làm được ít món, thêm cái bị hạn chế bởi nguyên liệu, ba người Lâm Tử Hàm nhất thời không nghĩ ra nên làm món gì. Lúc này ngoài vụ giao dịch tiền bạc ở ngày đầu tiên, Nghiêm Hạ và Lâm Tử Hàm vẫn chưa được tính là bạn thân. Chỉ có thể nói là trong ký túc xá người mà Nghiêm Hạ quen thuộc nhất là Lâm Tử Hàm, hai người thỉnh thoảng vẫn có thể nói với nhau đôi ba câu. Nhưng vì Nghiêm Hạ trông như bị nghiện điện thoại nặng, ngày nào cũng cắm mặt lướt điện thoại, cộng thêm điệu bộ đại thiếu gia lạnh lùng nên hai người bạn cùng phòng còn lại cũng từ bỏ ý định kết thân với hắn. Có thể nói, bọn họ luôn giữ thái độ xã giao nhưng xa cách đối với Nghiêm Hạ. Đến tuần thứ ba sau khi khai giảng, buổi tối Lâm Tử Hàm hỏi cả phòng sáng mai ăn gì. Nghiêm Hạ thuận miệng nói hắn muốn ăn bánh mì nướng hay mấy loại bánh ngọt kiểu Tây. Đáng tiếc trong căn tin không có, trường học lại nằm quá xa nên cũng không có nhiều dịch vụ giao đồ ăn. Hắn chỉ tiện miệng nói vậy thôi, ai ngờ tuần sau Lâm Tử Hàm đã ôm cả đống bột mì, đường cát trắng, trứng gà và các loại nguyên liệu đến ký túc xá, sau đó tự bắt tay vào việc, đúng kiểu muốn ăn thì lăn vào bếp. Nghiêm Hạ thật sự ngây người. Hắn không ngờ chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà Lâm Tử Hàm lại nhớ lâu như vậy. Thật ra lần này Nghiêm Hạ đã nghĩ sai rồi. Hắn chỉ vô tình cung cấp ý tưởng cho Lâm Tử Hàm mà thôi. Vốn dĩ Lâm Tử Hàm vẫn chưa nghĩ ra nên dùng nồi chiên không dầu để nấu món gì. Đúng lúc mẹ anh muốn đổi cái mới, Lâm Tử Hàm liền nói: “Cái cũ mẹ đừng vứt, phí lắm. Mẹ cho con mang lên trường dùng đi!” Thế là ngày hôm sau trước giờ tự học buổi tối, hương thơm từ phòng 202 đã bay xa cả mấy dặm. Lâm Tử Hàm cực kỳ khéo tay, dường như anh thật sự có năng khiếu trong việc làm bánh. Từ lần đầu tiên, bánh gato và bánh quy của anh đã thành công chinh phục dạ dày của ba người còn lại trong ký túc xá, khiến cả đám chẳng màng đến chuyện ăn cơm tối luôn. Cuối cùng, Nghiêm Hạ ấp úng nói với Lâm Tử Hàm: “Cảm ơn cậu.” Nhớ đến hoàn cảnh không mấy khấm khá của Lâm Tử Hàm, hắn lại rút mấy tờ tiền mệnh giá một trăm tệ định đưa cho anh. Nhưng lần này Lâm Tử Hàm đã từ chối, cười nói: “Có gì đâu. Lần này tôi không thể lấy tiền của cậu. Bản thân tôi cũng ăn rất nhiều còn gì. Chúng ta là bạn mà, cậu không thể cứ dùng tiền để làm mai một tình anh em trong sáng của chúng ta như thế được!” Cho đến tận bây giờ, Nghiêm Hạ vẫn nhớ như in biểu cảm chăm chú của Lâm Tử Hàm lúc nhào bột, cùng với đôi mắt cười cong cong khi anh vừa nhìn mình vừa nói chuyện của ngày ấy. 06. Sau khi chiếc nồi chiên không dầu chính thức trở thành thành viên thứ năm của phòng 202, địa vị của Lâm Tử Hàm trong ký túc xá cũng tăng vọt. Chu Thừa Vũ gọi anh là cha nuôi, Hứa Gia Niên gọi anh là Lâm sư phụ, Nghiêm Hạ thì không gọi gì cả. Nghiêm Hạ thường chỉ đứng một bên mà nhìn. Nhìn Lâm Tử Hàm trở cánh gà, nhìn Lâm Tử Hàm dùng đũa chọc khoai lang xem đã chín chưa, nhìn Lâm Tử Hàm lải nhải chê mấy nguyên liệu sơ chế sẵn của Chu Thừa Vũ mua quá đắt, miệng thì chê nhưng tay vẫn thoăn thoắt nhét đồ vào nồi. Ban đầu Lâm Tử Hàm không nhận ra Nghiêm Hạ có gì không ổn. Nghiêm Hạ vốn đã mang tính khí đại thiếu gia, kiệm lời kiệm luôn cả cảm xúc, khi nhíu mày thì cứ y như người khác đang nợ hắn tám trăm triệu vậy. Lâm Tử Hàm cho rằng việc đối phương đứng quan sát mình đơn thuần là vì kiểu người không làm động móng tay như Nghiêm Hạ không muốn để lộ vẻ mình chỉ biết ăn chùa uống chùa, vô dụng chẳng làm được gì, nên đành phải duy trì hình tượng lạnh lùng cao ngạo. Có một lần Lâm Tử Hàm nướng bánh tart trứng, mẻ đầu tiên ra được bốn cái. Chu Thừa Vũ một cái, Hứa Gia Niên một cái, Nghiêm Hạ một cái, anh một cái. Rất công bằng. Trước giờ Lâm Tử Hàm luôn là chuyên gia trong việc “giữ cân bằng”. Hồi cấp hai, anh không chỉ làm ông mai mà còn kiêm luôn chức vụ anh trai tâm sự, khách mời tư vấn tình cảm và chuyên gia hòa giải cấp vàng. Tất cả đều nhờ vào thái độ không thiên vị và tính tình ngay thẳng chính trực của anh. Kết quả, Nghiêm Hạ chỉ nhìn đĩa bánh mà không động đũa. Lâm Tử Hàm cắn một miếng bánh của mình, nóng đến mức xuýt xoa một tiếng, vừa nhai vừa hỏi: “Cậu không ăn à?” Nghiêm Hạ hỏi: “Cậu chỉ làm bốn cái thôi hả?” “Lần đầu làm nên sợ hỏng.” Lâm Tử Hàm nói. “Làm thành công thì lần sau sẽ làm nhiều hơn.” Nghiêm Hạ liếc qua Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên. Chu Thừa Vũ đang ăn đến mức vụn bánh rơi đầy miệng, còn Hứa Gia Niên đã bắt đầu hỏi có mẻ thứ hai không. Nghiêm Hạ im lặng một lúc, sau đó đẩy phần của mình về phía Lâm Tử Hàm. Lâm Tử Hàm: ? Nghiêm Hạ nói: “Tôi không thích đồ ngọt.” Lâm Tử Hàm tin. Khi ấy anh thật sự tin. Tuy hồi đầu Nghiêm Hạ đã nói mình không kén ăn, có lẽ khi đó hắn cảm thấy áy náy vì anh đã mua hẳn một bàn đồ ăn sáng. Nhưng về sau quan sát là biết, thật ra đại thiếu gia này kén ăn đến mức người thần đều phẫn nộ, vậy nên không thích đồ ngọt cũng là hợp lý thôi. Thế là Lâm Tử Hàm vô tư bẻ cái bánh trứng của Nghiêm Hạ ra làm đôi, đưa cho Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên mỗi người một nửa: “Vậy hai cậu chia nhau ăn đi.” Chu Thừa Vũ: “Cha nuôi vạn tuế!” Hứa Gia Niên: “Cha nuôi hào phóng!” Nghiêm Hạ: “…” Tối hôm đó, Nghiêm Hạ câm luôn. Lâm Tử Hàm tưởng hắn bị tuột đường huyết, sáng hôm sau còn đặc biệt săn sóc tặng cho hắn hai cái bánh bao nhân thịt, đồng thời nghiêm túc dặn: “Người anh em, cậu phải ăn uống cho đàng hoàng nhé. Cơ thể khoẻ mạnh thì mới có sức mà hưởng thụ chứ!” Câu cuối ai muốn hiểu thế nào thì hiểu thế nấy nha. Sau này Lâm Tử Hàm tổng kết lại, đúng là hồi đó mình cũng khá là tốt với Nghiêm Hạ ấy chứ. Nhưng không phải kiểu tốt như một ngoại lệ. Chu Thừa Vũ bị đau dạ dày, anh nấu cháo cho Chu Thừa Vũ; Hứa Gia Niên bị trẹo chân trước kỳ kiểm tra thể dục, anh cũng xung phong giúp Hứa Gia Niên mua cơm; Nghiêm Hạ chê trứng luộc ở căn tin không ngon, anh cũng chỉ tiện tay đổi cho hắn một quả trứng trà. Ký túc xá nam mà, ngày nào cũng gặp nhau như hình với bóng, ai gặp rắc rối thì giúp một tay là chuyện bình thường. Tất cả đều nhờ vào bản thân anh từ nhỏ đã quen chăm sóc cho đứa em trai được cưng hơn mình, kèm theo những lời cằn nhằn của cha mẹ rằng “làm anh thì phải biết chăm cho em nhỏ”. Nhưng nếu phải nói đến người thân nhất với anh, thì vẫn là Nghiêm Hạ. Hết cách rồi. Giường của Nghiêm Hạ sát rạt giường anh, bàn học cũng sát nhau nốt, tính cách đối phương lại khó chiều vô cùng. Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên thuộc kiểu chỉ cần cho một miếng ăn là có thể sống được, còn Nghiêm Hạ thuộc kiểu cho một miếng ăn rồi vẫn phải lo luôn cả việc xé bao bì, kiểm tra nhiệt độ, khẩu vị và cả cách trình bày. Ngày nào Lâm Tử Hàm cũng phải ứng phó với hắn, săn sóc mãi thành ra đúc kết được kinh nghiệm hồi nào không hay. Người ta thường nói con út là đứa được cưng chiều nhất, đại khái chính là cái đạo lý này chăng? Ví dụ như buổi sáng Nghiêm Hạ có tính gắt ngủ rất nặng, không thể trực tiếp vén màn giường mà phải gõ trước ba cái. Ví dụ như Nghiêm Hạ ngoài miệng nói “sao cũng được” nhưng thật ra là cái nết khó chịu vô cùng. Lại ví dụ như Nghiêm Hạ thoạt nhìn rất giàu, nhưng không phải kiểu nhà giàu ki bo đáng ghét. Hắn sẽ trả tiền. Hơn nữa còn trả rất đúng giờ. Lâm Tử Hàm mua bữa sáng cho cả phòng, về sau anh quyết định làm hẳn một cuốn sổ ghi chép. Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên thường xuyên quên đưa tiền, đương nhiên hai người họ cũng không cố ý. Cả phòng đều biết hoàn cảnh của Lâm Tử Hàm không tốt nên bình thường vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh. Nhưng Nghiêm Hạ thì chưa bao giờ nợ tiền. Có khi Lâm Tử Hàm quên mất, Nghiêm Hạ còn nhét tiền vào sách của anh. Lâm Tử Hàm mở quyển Ngũ Tam ra, bên trong có kẹp một tờ tiền đỏ khiến anh giật mình: “Cậu làm gì vậy?” Nghiêm Hạ ngồi trên giường, tai nghe vắt trên cổ: “Tiền cơm.” Lâm Tử Hàm nhìn qua: “Nhiều quá rồi.” Nghiêm Hạ: “Phần dư thì tính vào tiền nguyên liệu.” Lâm Tử Hàm nhíu mày: “Tiền nguyên liệu nên chia đều cho mọi người chứ.” Nghiêm Hạ nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Cậu nhất định phải tính toán rạch ròi đến vậy sao?” Lâm Tử Hàm ngẩn ra. Anh không phải không muốn xởi lởi. Anh rất thích chiếm tiện nghi, tiền đề là món hời ấy không làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Mỗi khi dì ở căn tin múc cho anh thêm một miếng thịt, anh có thể vui cả nửa ngày; đi siêu thị gặp khuyến mãi mua một tặng một, đầu anh nhảy số còn nhanh hơn cả giải toán. Nhưng tiền của Nghiêm Hạ thì lại khác. Nghiêm Hạ đưa tiền quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức giống như tuỳ tiện vứt bỏ một tờ giấy. Ban đầu anh nhận tiền của Nghiêm Hạ, một là vì khi ấy kinh tế gia đình anh đang chạm đáy, hai là vì anh và Nghiêm Hạ còn chưa thân. Đôi khi, Lâm Tử Hàm cảm thấy bản thân mình thật sự nhỏ bé trước sự nhẹ nhàng của đối phương, giống như một hạt cát mà cuộc sống có thể tùy tiện nhấn chìm. Rõ ràng anh và Nghiêm Hạ ngủ cùng một phòng, ăn cùng một căn tin, mặc cùng một bộ đồng phục, nhưng có vài thứ vẫn khác nhau. Đôi giày Nghiêm Hạ thích mua thì sẽ mua được ngay, nhưng đối với anh con số ấy lại tương đương với nửa năm tiền sinh hoạt. Một bữa cơm hết sức bình thường của Nghiêm Hạ lại đủ để anh tiết kiệm ăn cả một tuần. Bình thường khoảng cách ấy không quá rõ ràng, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ nhô lên, trở thành một chiếc gai nhọn ở góc bàn khẽ đâm vào anh một cái. Lâm Tử Hàm cúi đầu rút tiền ra, chỉ lấy phần mình đáng nhận, số còn lại thì thối trở về. “Anh em ruột còn phải tính toán rạch ròi nữa là.” Anh nói. Nghiêm Hạ nhìn anh một lúc, không nhận. Lâm Tử Hàm tưởng hắn không vui nên vội nói: “Không phải tôi không xem cậu là anh em đâu. Chính vì xem cậu là anh em nên tôi mới phải tính cho rõ.” Lúc này Nghiêm Hạ mới chịu thu tiền. Hai ngày sau, Nghiêm Hạ mua hẳn một thùng cánh gà, một thùng vỏ bánh trứng, một đống phô mai và nguyên liệu sơ chế sẵn, nghênh ngang chất ngay trước cửa ký túc xá. Chu Thừa Vũ và Hứa Gia Niên reo hò. Lâm Tử Hàm kinh ngạc: “Cậu làm gì vậy?” Nghiêm Hạ nói: “Kinh phí hoạt động tập thể.” Lâm Tử Hàm: “Nhiều quá rồi.” Nghiêm Hạ: “Giảm giá.” Lâm Tử Hàm nghi ngờ: “Siêu thị nào mà giảm giá dữ vậy?” Nghiêm Hạ mặt không đổi sắc: “Siêu thị tư bản chủ nghĩa.” Lâm Tử Hàm: “…” Anh buông xuôi nghĩ, đại thiếu gia chịu hòa nhập với tập thể là tốt rồi. Biết đâu một ngày nào đó anh cũng có thể chấm nước mắt mà nói rằng: “Cuối cùng đại thiếu gia cũng cười một lần rồi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!