Tác giả: Dung Giải Đích Cốc An Toan Nạp. Biên tập: Angel Anette. …
Chương 1-2-3
01. Phỏng vấn thất bại lần thứ năm. Lâm Tử Hàm thơ thẩn đi trên đường giống như một du hồn. Anh nhớ trước đây mình từng đọc sách phổ cập khoa học, có đoạn viết rằng vào thời Victoria ở Anh, công nhân không được phép ngủ trong công viên, sẽ có thanh tra đến xua đuổi họ. Vì vậy đời sống của những người ấy chẳng khác gì thây ma, vật vờ đi lang thang trên đường phố. Mặc dù anh vẫn chưa đến mức đó, nhưng cảm giác… hình như cũng hao hao như thế nhỉ? Thành phố M phồn hoa lại vô cùng tốt đẹp. Kể cả quanh năm bị sương mù che phủ cũng không thể làm mờ đi những ánh neon lộng lẫy như mơ. Ánh hào quang của thành phố này là lý do anh đặt chân đến đây, cũng là lý do cuối cùng để anh cố gắng. Băng qua khu phố thương mại náo nhiệt, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong tủ kính — vóc dáng khá cao, tạng người thon gầy, mặc áo hoodie phối với quần dài bình thường, liếc sơ đã biết là loại quần áo rẻ tiền chỉ vài chục tệ. Mái tóc bị anh vò đến rối bù, trên sống mũi là một cặp kính gọng đen dày nặng, da môi nứt nẻ. Nhan sắc không xấu nhưng cũng chẳng thể gọi là đẹp, cả người toát lên vẻ sa sút uể oải. Nếu vẫn tiếp tục không tìm được việc, anh sẽ tiêu sạch hết số tiền sinh hoạt chắt chiu từ trước khi tốt nghiệp mất… Lâm Tử Hàm vừa tốt nghiệp chuyên ngành được ví là nằm trong top khó xin việc nhất. Anh bị phân bổ vào chuyên ngành này, đã tìm việc suốt ba tháng mà vẫn chẳng tìm tới tay. Cái số của anh cũng thật là xui xẻo. Vào cái năm anh thi đại học, môn Toán là môn anh học kém nhất lại ra đề khó khủng khiếp. Thành tích luôn ổn định ở nhóm trên trung bình của các trường trọng điểm cấp tỉnh như anh vậy mà lại rớt thảm thương. Với trình độ của anh, vốn dĩ Lâm Tử Hàm hoàn toàn có thể đỗ vào một trường 985 bình thường. Kết quả sau khi thi Toán xong, lòng tin của anh tan nát, kéo theo cả Lý Hóa Sinh phía sau cũng lần lượt toang theo. Đến lúc đăng ký nguyện vọng, anh chỉ còn thiếu đúng ba điểm so với điểm chuẩn của chuyên ngành mình yêu thích, cuối cùng phải chuyển sang một chuyên ngành dưới vực sâu. Ban đầu anh cũng định đổi chuyên ngành nhưng rốt cuộc vẫn không đổi được. Tất cả sinh viên trong học viện đều thiết tha mong mỏi được chuyển ra ngoài, mức độ cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thôi thì cứ an phận mà học đi. Ngặt nỗi Lâm Tử Hàm cũng chẳng phải kiểu người học giỏi đến thế. Cuối cùng chỉ còn thiếu một xíu nữa là anh đã giành được suất đề cử học thẳng lên cao học. Bởi vì có một người nhờ vào quan hệ mà giành mất suất của anh. Mãi đến về sau anh mới biết được chuyện này, là do một bạn nữ có quan hệ khá thân với giảng viên đã lén kể lại cho anh. Lâm Tử Hàm cũng chẳng thiết tha thi công chức cho lắm, mà gia đình anh lại không có quan hệ. Vì thế anh đã ôm một tia hy vọng cuối cùng, quyết định thi lên cao học. Kết quả lúc ấy gia đình anh đột ngột xảy ra chuyện, khoảng thời gian đó anh phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, cuối cùng vẫn thi trượt. Lâm Tử Hàm không còn tâm sức và tiền bạc để thi lại lần hai. Dù có thi đậu thì sao? Mức lương cơ bản cũng chẳng nhỉnh hơn là mấy. Tiền sinh hoạt của anh chỉ có 1.500 tệ, không nhiều nhưng cũng không đến nỗi quá ít, chưa đến mức được nhận trợ cấp của chính phủ. Anh cũng thường xuyên ra ngoài kiếm việc làm thêm, nhận dạy gia sư các kiểu. Bình thường anh gặm mì gói, ăn cơm phần rẻ tiền, khi thật sự cháy túi thì trộn cơm với sốt Lão Can Ma ăn cho qua bữa. Cứ sống lay lắt như vậy, anh vẫn tiết kiệm được khoảng chục nghìn tệ. Nhưng mấy tháng nay vì tìm việc mà anh phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, không có thu mà chỉ có tiêu, số tiền ấy cũng sắp cạn sạch rồi. Lòng anh nặng trĩu. Đáng lý ra lúc này anh phải khóc to một trận, nhưng dù gì mình cũng là một người đàn ông trưởng thành, khóc lóc cái gì chứ? Kể cả khi gạt hết những tư tưởng và quy tắc mà xã hội đã áp đặt lên một thằng đàn ông thì anh vẫn không khóc nổi, bởi vì anh đã quá mệt mỏi rồi. Lâm Tử Hàm có cảm giác mình đang nhìn đời qua một mặt kính dày cộm, nhìn thứ gì cũng thấy vô cảm. Dường như một nửa linh hồn trong anh đã bay lên trời, một nửa thì lại rơi xuống đất. Nửa trên trời lạnh lùng cúi xuống nhìn kẻ phàm tục là anh, còn cái nửa ở dưới đất lại dựa theo những tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mà chế giễu chính bản thân phàm tục ấy. Theo cách nói đang hot trên mạng thì anh cũng có hơi bị trầm cảm rồi. Nhưng không có tiền thì lấy đâu ra tư cách để trầm với chả cảm? Đi gặp bác sĩ tâm lý, điều trị tại nhà hay uống thuốc, cái nào cũng phải tốn tiền, ít nhất cũng phải cả nghìn tệ. Anh không kham nổi. CV của anh trống trơn, cũng hệt như đáy lòng trống rỗng của anh vậy. Bước vào cửa hàng tiện lợi, dáng vẻ thất thần của anh khiến cô nhân viên làm thêm sợ giật mình. Động tác của anh cứng đờ như một con robot, tay xách lỉnh kỉnh mấy chai vừa bia vừa rượu tây rồi chất hết lên quầy, khiến cô nhân viên giật mình thêm lần nữa. Cô ta nhìn anh như đang nhìn một thằng điên, nhanh chóng quét mã tính tiền, lúc đọc số tiền cũng lắp ba lắp bắp. Haizz. Quả là một cuộc đời thất bại thảm hại mà. 02. Kế bên cửa hàng tiện lợi là một con phố ăn vặt. Trông hơi quen mắt nhưng Lâm Tử Hàm không thể nhớ mình đã từng đến đây khi nào. Anh chẳng buồn nhớ nữa, tìm đại một chỗ trên lề đường rồi ngồi xuống, bật nắp lon bia tu ực ực mấy ngụm liền, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đã. Anh nốc cạn lon bia rồi vứt sang một bên, sau đó khui tiếp một chai rượu tây nồng độ cao, tiếp tục ngửa cổ ừng ực uống. Không có món nhắm mà lại uống quá nhanh, chẳng mấy chốc hơi men đã xộc thẳng lên đầu. Ha ha, đến cả tửu lượng mà cũng xoàng như thế. Anh đang nỗ lực động viên chính mình. Thôi được rồi! Ngày mai lại tiếp tục đi tìm việc! Kể cả một tháng tiền lương chỉ có ba nghìn, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, công việc không liên đến chuyên ngành cũng chẳng sao cả. Anh nhất định sẽ tìm được mà! Quét đường hay giao đồ ăn gì cũng được, mấy việc ấy thì sao chứ? Đến cả sinh viên 211 còn không tìm được việc thì những người khác có là gì? Chẳng phải người ta vẫn sống tốt đấy thôi? Phải tin vào bản thân! Người khác có đường lui nhưng anh thì không, vậy nên anh nhất định phải phấn chấn lên mới được! Lâm Tử Hàm bỏ chai rượu tây sang một bên, hì hục nốc sạch mấy lon bia, đúng kiểu xem rượu như “sinh tố lúa mạch” mà nuốt sạch xuống bụng. Anh sờ lên mặt mình rồi tự tát “bốp bốp” hai cái. Phấn chấn lên, Lâm Tử Hàm! Không có ai chống lưng cho mày thì mày phải tự sống một mình. Sống như một con người cũng được, sống như một con chó cũng được, đều là sống cả. Chỉ cần sống được là được! Thế giới trước mắt bắt đầu xuất hiện bóng chồng, anh dứt khoát tháo kính xuống, đưa tay day day sống mũi. Hửm…? Suy nghĩ của anh nhảy cóc liên tục, cố ép đầu óc mình nghĩ sang một chuyện khác. Vậy thì tại sao con phố này lại trông quen mắt như vậy? Hình như anh chưa từng đến đây bao giờ, nơi này cách trường học rất xa hơn nữa còn khá hẻo lánh. Tại sao? À. Trong đầu anh vụt qua một bóng người. Còn chưa kịp nhớ rõ thì anh đã nhìn thấy một bóng dáng gần như không hề thay đổi xuất hiện trước mắt mình, giống hệt như ký ức năm xưa. Nghiêm Hạ, là cậu à? Người kia ăn mặc không phải kiểu âu phục chỉnh tề nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái. Kể cả khi Lâm Tử Hàm đang xay xỉn đến mức gần như chẳng nhìn rõ gì, anh vẫn ngửi được cái mùi tiền hôi thối của đám tư bản đáng ghét. Anh thấy người kia đi về phía mình, cúi xuống, vươn tay sờ sờ đầu anh. “Lâm ca… cậu vẫn ổn chứ?” Người đàn ông khẽ hỏi. Đến chó cũng nhìn ra là anh không ổn. Biết rõ mà còn cố hỏi, đúng là một tên chết bầm! Thiếu gia nhà giàu có tiền có quyền, muốn gì cũng có. Cơn tức tối trong lòng bùng lên. Anh ném phắt lon bia sang bên cạnh. Đầu óc choáng váng, trong lúc kích động anh đã định ném thẳng vào người Nghiêm Hạ nhưng rốt cuộc nhớ đến tình nghĩa bạn học nên anh không nỡ, chỉ đành trút giận lên mặt đường vô tội. Nhìn thấy hắn, anh lại nhớ đến cái tên đã nhờ vào quan hệ để cướp mất suất tuyển thẳng lên cao học của mình, mà anh thì chẳng làm gì được, hơn nữa còn biết chuyện muộn đến đáng thương. Chỉ cần có chút quyền thế, người ta đều có thể tùy tiện ỉa lên đầu một đứa tầm thường như anh, dù gia thế của tên kia còn lâu mới sánh được với người trước mắt này. Bọn họ chỉ cần phất tay một cái là dễ dàng có được tất cả những thứ mà anh muốn. Nghiêm Hạ tuy đứng rất gần, nhưng lại cách anh rất xa. Vì tương lai của mình, cứ liều một phen đi. Tôn nghiêm thì có là cái thá gì. Vì thế Lâm Tử Hàm hít sâu một hơi, gắng chịu cơn choáng váng gỡ tay Nghiêm Hạ trên đầu mình xuống. Anh nhìn xa xăm bằng đôi mắt đã mất tiêu cự, rồi hỏi: “Cậu giúp tôi một lần, được không? Bạn học cũ.” Sau đó, dường như anh cảm nhận được người kia ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy mình và nói: “Được.” 03. Lâm Tử Hàm tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng do dư chấn say rượu. Trần nhà xa lạ, đầu đau như muốn nứt ra. Hả? Không đúng nha. Lâm Tử Hàm bật người ngồi thẳng dậy, y như con cá vừa chạm vào chảo dầu sôi nhảy bắn lên. Đây là đâu?? Tại sao trần nhà lại lạ hoắc thế này? Anh nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng, mặc kệ đầu óc chỉ cần động não là đau như búa bổ, lập tức đưa ra kết luận. Đây là một căn hộ có phong cách Bắc Âu tối giản, chỉ riêng phòng ngủ này thôi cũng đã rộng gần bằng cả căn nhà trọ của rồi. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ anh xuyên không, hay là bị người ta nhặt về? Lâm Tử Hàm mơ màng bước xuống giường. May mà quần áo trên người vẫn còn nguyên, nhưng không đúng… Chất vải và độ mềm mại này không đúng chút nào. Chất lượng này sao có thể là món hàng 20 tệ anh mua trên Pinduoduo được? Nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu lam đậm cực kỳ xịn trên người mình, lòng anh giật thót. Điện thoại đặt ngay bên gối, tình trạng pin của điện thoại rất kém, lúc này đã gần cạn pin. Lâm Tử Hàm cầm điện thoại lên, rón rén chuồn ra ngoài không khác gì một tên ăn trộm. Sau đó, đập vào mắt anh là một người có tỷ lệ cơ thể cực kỳ đẹp, thân cao chân dài, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là một anh chàng đẹp trai, lúc này đang mặc tạp dề bận rộn trong căn bếp ở phía xa. Tại sao lại nói là “ở phía xa” ư? Bởi vì căn nhà này thật sự lớn đến mức chết tiệt. Dường như nhận ra anh đã tỉnh, anh chàng đẹp trai có tấm lưng đẹp mê hồn kia xoay người lại, cầm ly nước mật ong bên cạnh lên. Quay lại rồi! Ký ức ùa về, Lâm Tử Hàm cũng bình tĩnh trở lại. Người trước mắt anh là một người quen, hơn nữa còn từng rất thân thiết — chính là bạn cùng phòng giường bên cạnh thời cấp ba, cũng là người anh em chí cốt của anh, siêu cấp phú nhị đại Nghiêm Hạ. Tóc Nghiêm Hạ hơi loà xoà nhưng chẳng thể che được đôi mày kiếm sắc bén cùng đường nét khuôn mặt đẹp trai đến mức đầy tính công kích kia. Nhớ lại cảnh tối qua mình ôm người ta gào khóc, vẻ mặt Lâm Tử Hàm vì lúng túng mà hơi sượng lại, ánh mắt đảo đi nơi khác. Trong lòng anh dâng lên sự phức tạp, xen lẫn đôi chút tự ti của đàn ông khi đứng trước một người đàn ông khác. Nghiêm Hạ đưa ly nước mật ong đến tận tay anh: “Uống chút đi. Cậu có muốn nằm nghỉ thêm một lát không? Tôi nhớ cứ mỗi lần uống rượu là hôm sau cậu rất dễ bị đau đầu.” Ở đâu ra một người đàn ông đảm đang việc nhà thế này chứ… Lâm Tử Hàm im lặng một thoáng rồi mới đưa tay ra nhận, xấu hổ cười cười rồi ngửa đầu uống một hơi hết sạch ly nước. Ban đầu anh định không câu nệ dùng tay áo lau miệng, nhưng chợt nhớ bộ đồ ngủ này không phải của mình nên đành hạ tay xuống. Anh nói: “Làm phiền cậu quá, Nghiêm Hạ. Bộ quần áo này cũng là cậu thay cho tôi hả? Hôm qua tôi uống say rồi bám lấy cậu, xin lỗi nha. Tôi về ngay đây. Những lời hôm qua cậu cứ coi như tôi…” Nghiêm Hạ nhướng một bên mày sắc bén, khiến những lời Lâm Tử Hàm định nói nghẹn lại giữa chừng. Thật ra trong lòng Lâm Tử Hàm vẫn tồn tại đôi chút ý nghĩ thấp hèn, anh muốn nhân cơ hội này để móc nối quan hệ với Nghiêm Hạ nhưng lại cảm thấy mình không nên làm vậy. Không nói đến chuyện hai người đã rất lâu không liên lạc kể từ sau khi tốt nghiệp, chỉ riêng việc hôm qua đã làm phiền người ta đến mức ấy cũng đủ khiến anh ngại mở miệng thêm lần nữa. Tóm lại Lâm Tử Hàm đang rơi vào một tình huống khó, tựa như cái lúc anh cố tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành của mình vậy. Nhưng Nghiêm Hạ lại thể hiện khí thế của một “thiên long nhân” chính hiệu, hắn nói: “Không được chen lời. Lâm ca, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Cần gì phải khách sáo như vậy? Tôi đã hứa giúp cậu thì nhất định sẽ giúp. Hôm qua tôi đã gọi cho một người bạn rồi. Nhà tôi không có công ty nào liên quan đến ngành sinh học nhưng nhà cậu ấy thì có. Cậu cứ đến đó làm đi.” Hả? Lâm Tử Hàm một lần nữa bị sự quyết đoán nhanh gọn của đối phương làm cho chấn động. Anh toan mở miệng thì Nghiêm Hạ đã nhét vào miệng anh một cái bánh bao không biết lấy ra từ lúc nào, lại còn là nhân miến cay mà anh thích nhất. Hắn nói một cách rất chi là bá đạo: “Đã quyết định rồi. Tuần sau cậu qua đó làm, ngày mai đi khám sức khỏe đầu vào. Không được từ chối.” Lâm Tử Hàm chợt nhớ đến suất tuyển thẳng lên cao học của mình bị người ta nẫng tay trên, anh khẽ nhíu mày. Nhưng cơ hội việc làm này thật sự quá khó có được… Nghiêm Hạ liếc anh một cái, bổ sung: “Tôi đi theo con đường chính quy đàng hoàng. Công ty bạn tôi trùng hợp vừa có người nghỉ việc, bên phía nhân sự của họ cũng khá hài lòng với kinh nghiệm thực tập và làm dự án của cậu. Hơn nữa, vào công ty cậu phải học lại từ đầu.” Lâm Tử Hàm nghĩ thấy cũng đúng. Anh không phải kiểu người giả thanh cao đến mức không biết điều. Nếu còn từ chối nữa thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghiêm Hạ cũng chẳng cần thiết phải đem chuyện này ra dối gạt anh. Vì vậy cuối cùng anh cũng thoáng yên tâm trở lại. Hơn nữa anh không thể không nắm lấy cơ hội này. Nếu cứ tiếp tục thất nghiệp, chẳng những anh hết sạch tiền mà còn phải ngửa tay xin tiền cha mẹ. Lòng anh vẫn thấy hơi bồn chồn, nhưng vượt lên hết thảy vẫn là cảm động. Người bạn học cũ này quả nhiên quá đáng tin. Mặc dù vì chênh lệch múi giờ, sau khi Nghiêm Hạ ra nước ngoài hơn một năm thì hai người cũng dần dần ít liên lạc. Khi ấy Lâm Tử Hàm rất bận, mà Nghiêm Hạ cũng tất bật thích nghi với cuộc sống mới. Hắn chỉ có thể tranh thủ lúc nửa đêm gửi cho Lâm Tử Hàm một vài tin nhắn, kể cho anh nghe dạo này mình ăn gì, làm dự án gì, gặp những bạn học nào. Còn Lâm Tử Hàm vì vừa học vừa làm nên thường phải rất lâu mới trả lời. Hai người thường cách một ngày thậm chí vài ngày mới nói chuyện với nhau được một lần. Ban đầu Nghiêm Hạ vẫn khá kiên trì, về sau có lẽ cảm thấy như vậy quá mệt mỏi nên dần dần cũng bớt liên lạc. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng anh vẫn không ngừng nói lời cảm kích: “Vậy tôi không khách sáo nữa nhé. Cứ từ chối mãi thì lại thành ra vẻ, hơn nữa đây thật sự là một cơ hội quý giá đối với tôi… Nếu không tôi thật sự phải cuốn gói mà về thành phố L mất. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đợi khi nào nhận được tháng lương đầu tiên, tôi sẽ mời cậu uống rượu một bữa!” Nghe vậy, đôi mắt Nghiêm Hạ cong cong, nở một nụ cười đẹp chói mắt. Hắn vòng tay qua vai Lâm Tử Hàm, nói: “Với tôi mà cậu còn khách sáo thế à? Cậu không nhớ sao? Hồi cấp ba, cậu đã chăm sóc cho tôi rất nhiều.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
