Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 64
Đường Ninh Càn không ngờ Sùng Thu lại một lần nữa gọi điện cho mình. Lúc này đang là hoàng hôn, ông ta đang ngồi trên ghế dài trong khu vườn sau nhà, nhìn Tia Chớp nô đùa cùng mấy người làm trẻ tuổi, tâm trạng thả lỏng thì nhận được cuộc điện thoại do quản gia vội vàng mang tới. Màn hình hiển thị tên người gọi là…… “Sùng tiên sinh,” Tầm mắt Đường Ninh Càn tạm thời rời khỏi con chó săn đang nhảy nhót trên thảm cỏ, lông mày nhướng lên: “Có chuyện gì sao?” Giọng nói Sùng Thu ẩn chứa cơn giận, kèm theo tiếng động cơ xe chạy nhẹ êm: “Ông nói anh ấy đã đi rồi?” Đường Ninh Càn có phần mơ hồ: “Đúng vậy, trước khi cậu gọi cho tôi vào buổi trưa thì Tiểu Hoài đã đi rồi.” Ông ta phản ứng lại: “Cậu ấy không về chỗ cậu sao?” Sùng Thu nắm chặt chiếc đồng hồ có gắn thiết bị định vị vừa mới tìm thấy trong căn hộ, gân xanh trên mu bàn tay hằn rõ lên: “Ông chắc chứ?” Đường Ninh Càn ngẩn ra giây lát, bấy giờ mới nhận ra Nam Hoài không về gặp Sùng Thu như đối phương mong muốn. Có điều ông ta cũng nhớ lại ngay, chắc là vì tờ giấy ghi địa chỉ mà mình đã đưa cho Nam Hoài. Ông ta trả lời: “Chắc chắn, Tiểu Hoài đã rời khỏi chỗ tôi rồi, tôi không việc gì phải lừa cậu cả. Tuy nhiên……” Sùng Thu: “Tuy nhiên cái gì?” “Tuy nhiên lúc này Tiểu Hoài đang ở đâu, có lẽ tôi có một chút manh mối đấy.” Đường Ninh Càn nói. … Lúc Sùng Thu tìm thấy Nam Hoài ở nghĩa trang, đối phương đang ngồi trên một bậc thang, bên cạnh đặt một bó hoa cúc trắng. Ánh hoàng hôn dần lặn sau núi không còn độ ấm. Nhiệt độ ngoài trời đã tụt xuống hàng đơn vị, ở nơi như nghĩa trang lại càng lạnh lẽo hơn. Vậy mà Nam Hoài chỉ mặc mỗi một chiếc áo len màu xám khói. Vai lưng thả lỏng, đôi chân dài co duỗi tuỳ ý, chiếc quần dài rộng thùng thình rủ xuống tự nhiên. Y gác tay lên gối, tầm mắt xa xăm. Nét mặt không vui cũng chẳng buồn, giống như đang nhập tâm quan sát điều gì đó, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện tầm mắt của y chẳng có điểm dừng, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Sùng Thu ra dấu với những người sau lưng, đợi mọi người tản đi bớt, anh mới nhẹ nhàng bước về phía Nam Hoài. Đến gần rồi, anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên người y. Nam Hoài không động đậy, cũng không ngẩng đầu, dường như sớm biết anh sẽ tới, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh: “Em tới rồi à.” Sùng Thu thuận thế ngồi xuống rồi phủ lên tay y. Chạm vào mới biết tay y lạnh đến mức nào, xem chừng đã ở đây rất lâu rồi. Anh ủ chặt tay Nam Hoài trong lòng bàn tay mình, rút điếu thuốc chưa đốt ra vứt vào cái thùng rác cạnh đó. Nam Hoài chỉ nhìn mà không ngăn cản: “Tự nhiên thấy thích nên anh mua một bao, đến đây rồi mới thấy làm vậy không được trang trọng lắm nên anh không châm thuốc.” Chưa nói hết câu thì Sùng Thu đã dùng lực kéo cả người lẫn áo ôm chầm y vào lòng. Nam Hoài trước tiên là ngẩn người, sau đó bật cười một tiếng, khó khăn rút tay mình ra khỏi cái ôm siết chặt của Sùng Thu, vỗ về đối phương: “Hầy, anh đâu có lạnh đến thế chứ.” Sùng Thu không buông tay, hôn nhẹ lên cổ y rồi nói: “Em tới muộn rồi.” Nam Hoài tỳ cằm lên vai anh: “Không sao, anh tha lỗi cho em mà.” Sùng Thu vùi mặt vào cổ y hít một hơi. Mùi hương quen thuộc ngấm thêm chút thanh lạnh này rốt cuộc cũng làm dịu đi tâm trạng bồn chồn và thấp thỏm của anh suốt chặng đường. Trên đường từ căn hộ tới Đường phủ, trong đầu anh đã xẹt qua vô số loại dự cảm, mỗi một loại đều khiến anh cực kỳ muốn khiến Đường Ninh Càn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hết thảy không còn quan trọng nữa rồi. Anh đổi giọng, cẩn thận hỏi: “Bác gái ở đây sao? Mẹ của anh.” Câu nói này vừa thốt ra, bàn tay trên lưng anh đột nhiên mất đi động tĩnh. Sùng Thu hơi lùi về sau để nhìn y. Thần thái của Nam Hoài không có mấy biến đổi: “Em biết rồi ư?” Sùng Thu: “Ừm. Em đi tìm Sùng Uẩn Đình, thông qua ông ấy biết được một số chuyện về Đường Ninh Càn, cũng biết ông ta đang điều tra những gì.” Nam Hoài gật đầu, cầm bó hoa bên cạnh lên: “Không biết cô ấy thích loại hoa nào, anh ghé tiệm hoa mua đại một bó.” Hoa cúc trắng phớt vàng là loại hoa thường dùng khi đi viếng thăm người đã khuất. Sùng Thu ôm y, nắm bàn tay còn lại của y: “Anh vẫn chưa vào thăm dì sao?” Qua vài giây sau mới nghe Nam Hoài trả lời: “Chưa.” Nam Hoài đặt bó hoa xuống, cụp mắt nói khẽ: “Sùng Thu, hình như anh có chút hồi hộp.” Giọng y chứa đựng sự hoang mang, dường như không hiểu vì sao bản thân lại sinh ra loại cảm xúc này. Sùng Thu xoay đầu lại, nhìn thấy sự mờ mịt trong mắt y. Nam Hoài nói: “Anh cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy nữa.” Sùng Thu đan mười ngón tay, lòng bàn tay áp sát vào nhau, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho Nam Hoài. Anh thấy hàng mi buông rủ của Nam Hoài tựa như cánh bướm vương hơi nước rung rinh khe khẽ, trông cũng đáng yêu nhưng anh lại không muốn nhìn thấy Nam Hoài như vậy. “Không sao, muộn một chút cũng không sao mà anh,” Sùng Thu dừng lại rồi hỏi: “Anh có thể kể cho em nghe không? Dì là người thế nào?” Nam Hoài cong môi: “Được.” Y lấy bức ảnh từ trong túi ra: “Bắt đầu nói từ đâu nhỉ?” “Cô ấy tên là Tạ Hoa Niên.” Trong tập tài liệu ở chỗ Đường Ninh Càn có ghi lại một số chuyện về Tạ Hoa Niên theo thứ tự thời gian. Đây đều là thông tin khách quan, cộng thêm nhân vật chính đã không còn trên đời nên không nhắc quá nhiều về tính cách của Tạ Hoa Niên, chủ yếu là cuộc sống cá nhân của cô, thứ hữu dụng duy nhất là mấy trang nhật ký. Nam Hoài dựa vào những mảnh ghép này để xâu chuỗi lại một phần quỹ đạo cuộc đời cô. “Cô ấy cũng giống anh, chưa từng gặp bố mẹ mình. Điểm khác biệt là cô ấy lớn lên ở cô nhi viện.” Nam Hoài ngẩn ngơ nhìn bức ảnh đó: “Cô ấy rất thông minh, thích đọc sách, thành tích học tập giỏi, là đứa trẻ nhận được nhiều giấy khen nhất ở viện mồ côi. Cô ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết giúp bảo mẫu chăm sóc các em nhỏ hơn mình, phụ đạo các em làm bài tập. Giấc mơ từ nhỏ của cô ấy là trở thành một giáo viên, sau này thi đỗ vào một trường đại học sư phạm, khi tốt nghiệp đã gặp gỡ một người đàn ông.” Sùng Thu nắm chặt tay y thêm một chút, Nam Hoài nhìn sang: “Sao thế? Em tưởng anh sắp kể một câu chuyện tình yêu cẩu huyết à?” Y vỗ vỗ lên tay Sùng Thu: “Yên tâm, không phải như em nghĩ đâu.” Sùng Thu không phủ nhận bản thân đang có chút lo lắng, hỏi: “Sau đó thì sao?” Sau đó? Thực ra đây là một chuyện tình tương đối bình lặng, hai người quen biết rồi yêu nhau, có lẽ sau này nhận ra đối phương không còn phù hợp với mình nữa nên chia tay trong hòa bình. Sau khi chia tay, Tạ Hoa Niên phát hiện mình đã mang thai. Sau khi do dự ngắn ngủi, cô vẫn quyết định sinh đứa trẻ ra. Trong nhật ký cô có viết, sở dĩ muốn giữ lại đứa trẻ này không phải vì còn vương vấn với bạn trai cũ, mà là cô muốn có một đứa con của riêng mình. Đó là một cảm giác rất diệu kỳ mỗi khi nghĩ tới việc trên thế giới này sắp sửa xuất hiện một đứa trẻ có chung dòng máu với cô. Việc tận mắt nhìn thấy đứa trẻ lớn lên ắt cũng là một niềm hạnh phúc. Theo như người trong cuộc kể lại, năm đó Tạ Hoa Niên vì bệnh tật mà qua đời. Sau khi mất, do không có người thân nên di vật được giao lại cho viện mồ côi ban đầu. Hơn hai mươi năm trôi qua, rất nhiều đồ vật đã bị hư hoại, bản nhật ký trong tài liệu đại khái là được chụp lại từ bản gốc, trong đó có mấy chỗ nét chữ đã mờ nhòe. Thế nhưng những phần có liên quan tới đứa trẻ vẫn còn nguyên vẹn, cũng chứng minh được Tạ Hoa Niên đã mong chờ sự ra đời của đứa trẻ ấy ra sao. Nói cách khác— “Cô ấy vốn dĩ không muốn bỏ rơi anh.” Nam Hoài miết nhẹ bức ảnh: “Thế là đủ rồi.” Sự ra đời của y được mẹ ngóng trông, được mẹ ôm đầy hy vọng. Vào lúc y còn chưa thành hình, đã từng có người bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của y. Còn về phần kết quả ra sao, tại sao cuối cùng cô ấy lại thay đổi suy nghĩ, đều không còn quan trọng nữa. Sùng Thu nghe y kể, sau đó nhìn xuống bức ảnh trong tay y. Anh vẫn không thể hiểu được vì sao cô ấy lại bỏ Nam Hoài ở trước cổng bệnh viện. Trong tài liệu cũng không đề cập tới nguyên nhân. Chỉ cần nghĩ tới việc Nam Hoài bé nhỏ như thế lại một mình nằm giữa mùa đông lạnh giá, nếu không phải được bà nội tốt bụng nhặt về thì có lẽ đã chẳng còn cơ hội trưởng thành nữa, anh cảm thấy sợ hãi vô cùng. Thế nhưng người cũng đã khuất, dù sao Nam Hoài cũng không bận tâm, vậy thì bỏ đi vậy. “Hai người rất giống nhau.” Anh chỉ vào đôi mắt của người trong ảnh: “Đặc biệt là đôi mắt.” Nếu không phải vì thời gian quá lâu nên bức ảnh đã ố vàng, chỉ nhìn vào diện mạo nói không chừng sẽ có người nhận nhầm cô ấy là chị hay em gái của Nam Hoài. Nam Hoài chớp chớp mắt, bắt chước biểu cảm trong ảnh mà mỉm cười. Sùng Thu đặt tấm hình song song cạnh mặt y, giơ điện thoại lên chụp một tấm mới rồi đưa cho Nam Hoài xem: “Giống thật đấy.” Nam Hoài không nói gì, nhìn chằm chằm tấm “ảnh chụp chung” một lúc. Sau đó y cầm bó hoa bên cạnh đứng dậy, chìa tay về phía Sùng Thu: “Đi thôi.” Sùng Thu đứng dậy nắm tay đối phương, biết rõ còn cố hỏi: “Đi đâu vậy?” Nam Hoài lắc lắc bó hoa trong tay, bước xuống một bậc thang, xoay đầu bảo: “Đi gặp cô Tạ.” Địa chỉ mà Đường Ninh Càn đưa cho y rất chi tiết, có đánh dấu vị trí phần mộ và tuyến đường dẫn tới nơi an nghỉ của Tạ Hoa Niên. Họ không tốn nhiều công sức đã tìm thấy. Sau khi xác định vị trí chính xác thông qua việc đối chiếu giữa ảnh và tên người, Nam Hoài đặt bó hoa trước bia mộ rồi ngồi quỳ xuống, tầm mắt vừa vặn đối diện với bức ảnh trên bia mộ. Thời gian Tạ Hoa Niên qua đời rất sớm, người trong di ảnh thoạt nhìn không mấy chênh lệch tuổi tác so với bức ảnh mà Nam Hoài có được từ chỗ Đường Ninh Càn. Vẫn là nụ cười ấy, hai bên khóe môi đều có một núm đồng tiền nhỏ. Sùng Thu muốn lùi về sau nhường lại không gian cho Nam Hoài, nhưng thấy Nam Hoài đan hai tay vào nhau rồi lại buông ra, hắng giọng mấy lần mà vẫn không nói nên lời. Anh liền bước tới bên cạnh ngồi xuống, nắm tay Nam Hoài khẽ nói: “Đừng căng thẳng.” Nam Hoài thở dài một hơi, nặn ra một nụ cười, nói với người đang mỉm cười ôn hòa trong di ảnh: “Xin chào, Tạ Hoa Niên.” Nói được câu đầu tiên, những lời tiếp theo cũng không còn khó khăn như vậy nữa. Nghĩa trang quản lý nghiêm ngặt, các nhân viên tỉa cây dọn cỏ ngăn nắp gọn gàng, mặt đất cũng được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Nam Hoài dứt khoát ngồi bệt xuống, hơi ngước lên đối diện với bia mộ: “Xin lỗi vì đã gọi thẳng tên cô. Bây giờ tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với cô như thế nào, có phần mất lịch sự mong cô lượng thứ cho.” Sùng Thu cảm thấy lòng bàn tay đan vào nhau có chút ướt ướt, anh lấy khăn tay ra lau sạch mồ hôi trong lòng bàn tay Nam Hoài. Nam Hoài cựa quậy ngón tay, ngước nhìn anh một cái rồi tiếp tục: “Chắc là cô cũng thấy khó hiểu đúng không? Bởi vì cô không quen biết tôi. Nhưng không sao cả, trước ngày hôm nay tôi cũng không biết đến sự tồn tại của cô. Thế nhưng, có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi.” Y làm động tác chào: “Tôi tên Nam Hoài, là đứa con về mặt sinh học của cô.” “Nói gì bây giờ nhỉ? Thực ra tôi cũng không có lời gì đặc biệt muốn nói.” Nam Hoài khựng lại một chút: “Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ đời này có thể biết được mẹ ruột mình là ai. Đừng hiểu nhầm nhé, tôi không hề có ý trách cô đâu.” Nam Hoài từ trước đến nay là một người giỏi ăn nói, tính cách hướng ngoại, cho dù là với ai cũng có thể tìm được chủ đề để nói chuyện cùng, dù là người lạ cũng có thể mau chóng tìm ra tiếng nói chung rồi từ đó trở nên thân thiết. Đây là lần đầu tiên Sùng Thu nhìn thấy dáng vẻ ăn nói vụng về của y. Y nghiêng đầu chống cằm, tay còn lại đặt lên gối, ngón tay gõ nhịp. Mỗi câu y đều phải suy nghĩ mấy giây rồi mới nói, sau khi kết thúc phần mở đầu liền im lặng giây lát mới tiếp tục: “Nói một chuyện có lẽ sẽ khiến cô thích thú nè. Khi đó ở trước cổng bệnh viện, có một cụ bà tốt bụng đã nhặt được tôi, nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi gọi bà là bà nội, bà thương tôi lắm.” “Còn về phần người bên cạnh tôi đây,” Nam Hoài nhìn sang người thương, lúc mà Sùng Thu còn chưa kịp phản ứng thì y đã nắm tay anh giơ lên: “Như cô nhìn thấy, em ấy là bạn trai của tôi, tên là Sùng Thu. Em ấy cũng thương tôi lắm.” Sùng Thu khẽ gật đầu: “Cháu chào dì ạ.” Chào hỏi xong xuôi, Sùng Thu siết nhẹ tay Nam Hoài: “Em đi mua nước nhé.” Nam Hoài: “Được.” Sùng Thu đứng dậy rời đi, nhường lại không gian cho Nam Hoài, còn cố ý đi dạo chung quanh, sau đó đứng ở vị trí vừa phải gọi dăm ba cuộc điện thoại. Lúc anh quay trở lại, Nam Hoài cũng vừa lúc đứng dậy, phủi phủi bụi trên vạt áo. “Xong rồi hả anh?” Sùng Thu bước lên, mở nắp chai đưa nước qua. Nam Hoài nhận lấy uống một ngụm, giọng nói hơi khàn: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.” “Được.” Y xoay người, bước hai bước rồi quay đầu lại: “Cô Tạ, có thời gian tôi sẽ lại tới thăm cô.” Người trong ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi. Có làn gió thổi qua, phiến lá xanh cạnh bia mộ đung đưa nhè nhẹ, giống như một lời đồng ý. Nam Hoài cười khẽ, vẫy tay chào, nắm tay Sùng Thu bảo: “Đi thôi, hai ngày nữa anh sẽ dẫn em đi gặp bà nội nhé.” Sùng Thu đương nhiên đồng ý: “Được.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

Hu hu bộ nì hay quáaa, mà văn bà cũng đỉnh nữa
Nếu có thể thì cho tui xin epub để thỉnh thoảng đọc lại được không bàaa
Bà gửi địa chỉ mail qua FB cho tui đi
Tui có inb pết rồi á. Bà check giúp tui nho