Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 63
Nam Hoài lộn người từ ngoài cửa sổ đáp đất linh hoạt vào trong, ngoại trừ âm thanh mở cửa sổ thì mọi thứ đều im phăng phắc. Y thong thả tham quan thư phòng của Đường Ninh Càn. Cách bài trí ở đây rất giống căn cứ năm xưa, thói quen của Đường Ninh Càn hầu như chẳng có gì thay đổi, vẫn thích cái kiểu trang trí dùng cả bức tường để bày biện sách, nhưng thực chất lại rất ít khi mở sách ra xem. Y đóng cánh cửa đang khép hờ để tránh có người vô tình đi ngang qua, sau đó xoay người rà soát một lượt, xác định mục tiêu bước thẳng tới bàn làm việc. Máy tính có cài mật khẩu, trên bàn đặt mấy tập tài liệu đang mở. Nam Hoài đọc lướt qua, phát hiện đây là mấy dự án mà Sùng Thu từng đề cập trước đó. Đường Ninh Càn tâm tư tỉ mỉ, sẽ không vô duyên vô cớ bỏ lại “tài liệu quan trọng” ở đây, cho nên chỉ có một nguyên do — chính là cố ý cho Nam Hoài xem. Nam Hoài ngồi vào chiếc ghế của Đường Ninh Càn, cầm tài liệu lên nhanh chóng duyệt qua một lượt, đại khái hiểu ra mấy dự án này đúng là đã chặn trúng tử huyệt của Đường Ninh Càn, thảo nào ông ta lại sốt ruột đến thế. Thế nhưng chuyện này chẳng có liên quan gì đến y. Hơn nữa, Đường Ninh Càn không chỉ muốn cho y xem mỗi những thứ này. Y buông tài liệu, đổi hướng lần lượt kéo từng ngăn kéo ra. Ngoại trừ một ngăn bị khóa, những ngăn còn lại toàn là mấy món đồ không quan trọng. Vậy đích thị là cái ngăn đang bị khoá này rồi. Nam Hoài thử dùng lực kéo ra nhưng không mở được. Y ngồi thẳng dậy, lục tìm trên mặt bàn nhưng không thấy chìa khóa. Nam Hoài dựa vào lưng ghế, cảm thấy tình huống này cũng khá là quen. Y nhớ hồi mới đi theo Đường Ninh Càn được vài tháng, hình như cũng có lần y mò vào thư phòng của ông ta tìm đồ, lần đó là vì cái gì nhỉ? Hình như là vì một kỳ kiểm tra. Nam Hoài muốn thắng, mà Đường Ninh Càn lại có một khẩu súng được đồn là tốt nhất. Thế là Nam Hoài đã lén lẻn vào thư phòng ông ta muốn “mượn” khẩu súng đó một chút, kết quả bị bắt quả tang tại trận. Có điều cuối cùng y vẫn lấy được khẩu súng ấy. Con người của Đường Ninh Càn có trí nhớ tốt lại hoài cổ, một khi đã hình thành thói quen gì thì sẽ không thay đổi. Mặc khác, nếu ông ta đã chịu vẽ đường cho Nam Hoài thì sẽ không tạo độ khó quá cao. Y nhớ năm đó Đường Ninh Càn cũng khóa ngăn kéo lại, mà chìa khóa thì ở—— Nam Hoài xoay ghế ra sau nửa vòng, đối diện với kệ sách. Chính diện đếm từ trên xuống dưới là tầng thứ ba. Y đứng dậy, ngón tay lướt ngang qua mỗi gáy sách rồi rút ra một quyển, giũ nhẹ. Một chiếc chìa khóa liền theo trang sách rơi lộp bộp xuống thảm, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sáng lấp lánh. Y cúi người nhặt chìa khóa lên, thuận lợi mở được ngăn kéo ấy. Đồ đạc bên trong không nhiều như y tưởng, chỉ có hai túi tài liệu. Một túi rất mới, trên bìa ghi tên Đường Ninh Càn; túi còn lại xem ra đã có chút năm tháng, trên bìa trống trơn không có chữ. Đầu tiên Nam Hoài mở ra túi tài liệu có ghi tên Đường Ninh Càn, bên trong là hồ sơ chẩn bệnh. Tình trạng cơ thể của Đường Ninh Càn quả thực đúng như ông ta nói, không mấy lạc quan. Nam Hoài xếp tài liệu lại theo thứ tự ban đầu rồi để sang một bên, sau đó cầm cái túi tài liệu có bìa trống. Túi này nặng hơn túi vừa rồi một chút. Nam Hoài lật ra mặt sau nhìn thử, cũng chẳng có chữ nghĩa gì. Rốt cuộc là thứ gì đây? Nam Hoài thừa nhận rằng bản thân đã bị khơi dậy trí tò mò. Y tháo dây buộc, bên trong là một tập hồ sơ rất dày, kích thước không đồng nhất, cũ mới khác nhau, có ảnh chụp, cũng có văn bản. Sau khi cẩn thận lấy toàn bộ ra, ánh mắt đầu tiên của Nam Hoài liền va phải tấm ảnh nằm trên cùng. Bức ảnh trông đã có niên đại, giấy ảnh bắt đầu ố vàng. Đó là một bức ảnh chân dung, nhân vật chính là một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc chiếc váy dài màu xanh lam nhạt, tóc đen xõa ngang vai, đang mỉm cười về phía ống kính. Bối cảnh trước cổng trường học, ánh sáng rơi vào mắt cô, đồng tử mang màu hổ phách. Ánh mắt Nam Hoài dừng lại trên gương mặt người phụ nữ. Gương mặt này, từ đường nét cho đến ánh mắt, cùng với nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi, đều giống Nam Hoài y như đúc. Trong khoảnh khắc, một cảm giác thân thuộc từ sâu trong máu thịt lan tỏa đến từng tế bào thần kinh. Nam Hoài còn chưa kịp nhận ra sự quen thuộc này là gì thì đã phát hiện bức ảnh trong tay không biết vì sao đột nhiên run lên. Y nhìn chằm chằm hai giây mới nhận ra là tay mình đang run. Nam Hoài khẽ buông tay, bức ảnh tự nhiên rơi xuống mặt bàn. Y nhìn lòng bàn tay mình, phải dùng tay còn lại nắm chặt cổ tay mới ngăn được cơn run rẩy. Y vừa ngờ vực, vừa dường như có phần vỡ lẽ. Đôi đồng tử màu hổ phách giống hệt người trong ảnh hơi giãn ra rồi lại co lại, tầm mắt một lần nữa dời xuống bức ảnh sau đó là tập tài liệu bên cạnh, nhìn rõ cái tên nằm ở trang trên cùng — Tạ Hoa Niên. Trên thực tế, xưa nay Nam Hoài luôn ở trạng thái mù mờ về khái niệm huyết thống, cũng không khao khát có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn giống như bao người. Trong đời y chưa từng xuất hiện hai vai diễn là bố và mẹ, người thân cũng chỉ có duy nhất là bà nội. Bà nội chưa từng che giấu lai lịch của y. Từ khi Nam Hoài còn rất nhỏ, cũng từng có người hỏi y mấy câu như “Bố mẹ cháu đâu rồi?”. Nam Hoài luôn thật thà đáp: “Cháu không có bố mẹ ạ.” Những lúc như thế, đối phương thường sẽ lộ ra ánh mắt phức tạp, đan xen giữa thương hại và đau xót. Nam Hoài không hiểu tại sao lại vậy. Y có bà nội, cuộc sống mỗi ngày của hai bà cháu đều rất vui vẻ, có bố mẹ hay không đối với y cũng chẳng quan trọng. Nhưng y không thích người khác dùng ánh mắt đó nhìn mình, nên về sau mỗi khi có người hỏi, y sẽ trả lời là bố mẹ đi xa rồi. Sau này bà nội qua đời, y đi theo Đường Ninh Càn, những bạn bè đồng lứa xung quanh đều có tình cảnh khiếm khuyết thân tình cốt nhục, vậy nên không có ai bận tâm đến điều này. Không ai trên đời có cuộc sống thập toàn thập mỹ, ít nhiều cũng sẽ có điều tiếc nuối. Trong hơn hai mươi năm trước đây, Nam Hoài chưa từng cố gắng đi tìm bố mẹ ruột của mình, thậm chí chưa từng nghĩ đến. Suy cho cùng thì ngoại trừ gen, y và hai người họ chẳng có bất kỳ sợi dây liên kết nào cả. Họ là ai, thân phận thế nào, cả thảy đều không quan trọng. Khả năng về một mái ấm gia đình bình thường đã bị dập tắt ngay từ giây phút Nam Hoài bị bỏ rơi ở góc bệnh viện. Cho dù trên đường họ có đi lướt qua nhau, Nam Hoài cũng chưa chắc đã nhận ra họ. Vậy thì, vì sao Đường Ninh Càn lại muốn cho y xem thứ này? Nam Hoài đứng dậy bước tới cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa. Thảm cỏ lớt phớt úa vàng nghiêng mình theo làn gió. Gió đầu đông không quá rét muốt, chỉ mang theo vài phần se se lướt qua da mặt. Nam Hoài nhắm mắt lại, phát hiện chung quanh rất tĩnh lặng. Y có thể nghe thấy tiếng người hầu đi lại trong biệt thự, tiếng Tia Chớp chán chường lăn lộn trong lồng, cùng với tiếng gió lùa qua cành lá phát ra âm thanh sột soạt. Ít phút sau, y quay về bàn làm việc, bắt đầu lật xem tập hồ sơ bên dưới bức ảnh. Ánh sáng chiếu vào thư phòng chuyển dần từ hướng đông sang hướng nam. Không biết đã qua bao lâu, ngoài thư phòng có tiếng mở cửa, Nam Hoài cũng vừa lúc xem xong trang cuối cùng. Y khép tập tài liệu lại đặt lên mặt bàn, ngước mắt nhìn người vừa bước vào cửa, thần sắc tự nhiên: “Chú đã về rồi.” “Ừm.” Đường Ninh Càn khựng lại một chút, hình như có phần bất ngờ trước sự điềm tĩnh của y. Ánh mắt rơi trên vẻ mặt y giây lát rồi dời xuống tập tài liệu trên mặt bàn: “Xem xong rồi sao?” Nam Hoài ngồi trên ghế không đứng dậy, hai tay đan vào nhau: “Xem xong rồi.” Đường Ninh Càn ném áo khoác lên sofa rồi ngồi xuống. Nam Hoài phát hiện ông ta không chống gậy, tóc hơi rối, sắc mặt cũng không được tốt lắm, dường như vừa gấp gáp bôn ba từ nơi xa trở về. Nếu là đi bàn công chuyện, e rằng kết quả lần này không mấy khả quan. Đường Ninh Càn day day sống mũi dựa vào sofa, trong giọng nói thoáng qua một tia mệt mỏi: “Nếu cháu xem xong rồi, có câu hỏi gì muốn hỏi ta không?” Nam Hoài đứng dậy đi tới sau lưng người nọ, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên thái dương ông ta. Cơ thể Đường Ninh Càn theo bản năng cứng đờ một chốc, nhận ra lực tay nhẹ nhàng của y liền thả lỏng lại. Dưới sự xoa bóp đều đều của y, Đường Ninh Càn nhắm mắt, cơn đau đầu âm ỉ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Nam Hoài nói: “Đúng là có một số câu muốn hỏi.” Đường Ninh Càn “Ừm” một tiếng: “Nói đi.” Nam Hoài dán đầu ngón tay vào thái dương ông ta, ngón cái ấn nhẹ vào huyệt đạo sau đầu, hỏi: “Tại sao chú muốn cho tôi xem cái này?” Đường Ninh Càn hé môi: “Cháu nói xem?” Nam Hoài cười nhẹ: “Chú vốn dĩ không định giao nó cho tôi vào lúc này đúng không?” Đường Ninh Càn cười thở dài: “Cái gì cũng không giấu nổi cháu. Đúng vậy, ta vốn định đợi cháu quyết định ở lại rồi mới đưa cho cháu.” Nam Hoài lại hỏi: “Chú điều tra ra từ khi nào?” Đường Ninh Càn: “Nói ra sợ là cháu không tin, ta cũng mới tra ra những thứ này cách đây không lâu, chính là vào lúc…” Ông ta mở mắt, ngẩng đầu nhìn Nam Hoài: “Lúc quyết định đi tìm cháu. Ta cứ nghĩ……” Nam Hoài: “Nghĩ cái gì?” Đường Ninh Càn khẽ ho một tiếng: “Ta nghĩ cháu sẽ rất muốn biết về thân thế của mình. Giờ xem ra ta đã nghĩ sai rồi.” Nam Hoài: “Rồi chú muốn dùng cái này để treo giò tôi, khiến tôi tâm phục khẩu phục làm việc cho chú sao?” Đường Ninh Càn xòe hai tay: “Nhưng ta đâu có làm như vậy, đúng không nào?” Nam Hoài dừng động tác mát xa lại, bàn tay vẫn đặt trên thái dương của Đường Ninh Càn không rút về, phía dưới huyệt đạo trí mạng nằm trên gáy ông ta. Là một sát thủ được huấn luyện bài bản, y hiểu rõ từng điểm yếu trên cơ thể con người như lòng bàn tay, biết cách khiến đối phương mất mạng bằng một chiêu trong vô thanh vô tức, huống chi là trường hợp đối phương tự để lộ điểm yếu ngay trước mặt thế này. Y cụp mắt, nhìn lướt từ đỉnh đầu đến ót đối phương. Người trước mặt vẫn tự biên tự diễn nói gì đó, nhưng Nam Hoài chẳng có tâm trí đâu mà nghe nữa. Ít giây sau, y rút tay về, vịn lên lưng sofa rồi lẹ làng nhảy phốc lên đáp mông ngồi xuống ghế, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường Ninh Càn liếc y một cái, không biết có nhận ra điều gì không, Nam Hoài đáp lại bằng một ánh mắt vô tội. Đường Ninh Càn cười lắc đầu, tiếp đó nhìn về phía bàn làm việc, sâu kín nói: “Là một cái tên rất hay.” Tạ Hoa Niên. Đúng là một cái tên không tệ. Nam Hoài không bình luận gì. Thế là Đường Ninh Càn tiếp tục: “Dấu vết cô ấy để lại không nhiều, ta thu thập suốt nửa năm trời mới miễn cường lắp ghép được toàn bộ bức tranh. Rất xin lỗi,” Ông ta vỗ vỗ vai Nam Hoài: “Giá mà sớm hơn một chút……” Vế còn lại ông ta không nói ra. Nam Hoài hiểu đối phương muốn nói gì. Nếu ông ta có thể gặp được Tạ Hoa Niên sớm hơn một chút, có lẽ đã ngăn được một bi kịch xảy ra. Thế nhưng—— Nam Hoài lắc lắc đầu: “Trừ phi chú có thể gặp được người đó trước khi tôi ra đời, bằng không thì chẳng giải quyết được gì cả.” Đường Ninh Càn thở dài một tiếng, từ trong túi móc ra một mảnh giấy đưa cho y: “Nếu cháu muốn thì có thể đi thăm cô ấy.” Nam Hoài nhìn mảnh giấy kia, một lúc lâu sau mới giơ tay nhận lấy: “Nói vậy là, tôi có thể đi rồi à?” Đường Ninh Càn ngả lưng ra ghế sofa: “Ta nói không thì cháu sẽ ở lại sao?” Nam Hoài kẹp mảnh giấy giữa các ngón tay: “Sau này rảnh tôi sẽ về thăm chú mà.” Đường Ninh Càn mỉm cười xua xua tay: “Đi đi, nhân lúc ta còn chưa đổi ý.” Nam Hoài đứng dậy: “Đổi ý thì sao nào?” Đường Ninh Càn nghiến nghiến răng, rốt cuộc vẫn bó tay đầu hàng: “Cháu không thể để ta đe dọa một câu cho ngầu được hả?” Nam Hoài phối hợp: “Yes sir.” Một lúc sau, hai người nhìn nhau mỉm cười. Nam Hoài giơ tay phải lên vẫy vẫy: “Tôi đi đây.” Đường Ninh Càn chậm rãi nhắm hai mắt lại: “Ừm, tạm biệt, A Hoài.” Nam Hoài bước vài bước về phía cửa phòng, dừng chân ngoảnh lại: “Tạm biệt—” “Chú Đường.” Đường Ninh Càn chợt mở bừng mắt, nhưng bóng dáng nơi cửa phòng đã biến mất rồi. Mắt ông thoáng qua một tia mất mát, cất tiếng thở dài thật sâu. Không lâu sau, quản gia bước vào, cẩn trọng lên tiếng: “Tiên sinh, Tiểu Hoài cậu ấy… rời đi rồi.” “Ta biết,” Đường Ninh Càn nói: “Là ta bảo nó đi.” Quản gia có phần kinh ngạc: “Không phải ngài nói muốn giữ cậu ấy lại sao?” Đường Ninh Càn lắc đầu: “Người muốn đi thì không giữ được, cưỡng cầu cũng chẳng có ý nghĩa gì, thôi bỏ đi.” Ông ta nhắm mắt ho khan vài tiếng. Quản gia vội tiến lên giúp ông ta vỗ vỗ lưng. Đúng lúc này lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Đường Ninh Càn ngừng ho, dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia mang điện thoại cho mình. Vừa nhìn số máy hiển thị, ông ta nhướng mày, chỉ vào điện thoại nói với quản gia: “Ông nói hai người này có phải đã hẹn trước với nhau không? Một người vừa đi thì người kia đã gọi tới rồi.” Quản gia không hiểu đối phương đang nói gì. Được cho phép mới bắt máy, kề điện thoại sát vào tai ông ta. Giây tiếp theo, Đường Ninh Càn lên tiếng: “Sùng tiên sinh.” Người thừa kế này của Sùng gia quả thực vô cùng bí ẩn. Hai bên tốn mất một buổi sáng trên bàn đàm phán, đối phương chỉ xuất hiện vào phút cuối cùng, không nể mặt cũng không chừa đường lui. Ngay cả lời nói cũng tích chữ như vàng, phong cách hành sự sấm rền chớp giật, nói một là một hai là hai. Sự xuất hiện của Sùng Uẩn Đình đã làm lộ con át chủ bài của Đường Ninh Càn, vì vậy cục diện đàm phán lần này gần như nghiêng hẳn về một phía, ông ta rất khó tìm ra cơ hội lật ngược thế cờ. Đường Ninh Càn đã thử đưa ra vô số điều kiện nhưng đều bị bác bỏ. Nhưng may mắn từ đầu đến cuối đối phương chỉ muốn duy nhất một người thôi. Đường Ninh Càn nửa rũ mắt: “Ta đã giữ đúng lời hứa, trả tự do cho cậu ấy rồi. Sau này cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của cậu ấy nữa. Hiện tại cũng đã đến lúc Sùng tiên sinh thực hiện giao ước rồi.” Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn lạnh nhạt như lúc đàm phán, không hề lộ ra chút cảm xúc nào: “Đường tiên sinh yên tâm, chờ gặp được người rồi, tôi nhất định sẽ làm.” Đường Ninh Càn: “Hy vọng là thế.” Cúp điện thoại, ông ta phất tay bảo quản gia ra ngoài. Cửa thư phòng nhẹ nhàng khép lại, Đường Ninh Càn đứng dậy đi tới trước bàn làm việc. Tập tài liệu kia đã được xếp lại ngăn nắp, duy chỉ có bức ảnh nằm trên cùng là không cánh mà bay. Đó là thứ duy nhất Nam Hoài mang đi từ chỗ ông ta.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
