4.7/5 - (4 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 62

“Tình hình có biến rồi.” Nam Hoài ngồi bên cửa sổ, kéo rèm ra khoảng trống vừa đủ cho một người. Y dựa lưng vào tường, một chân buông thõng và một chân co lên, nghiêng đầu báo tin cho người ở đầu dây bên kia. Sùng Thu đưa tay ra hiệu giữ yên lặng, lại đánh mắt sang Lương Yến. Đối phương hiểu ý đứng dậy chỉ chỉ vào chính giữa phòng sau lưng anh, ý bảo đặt ở đấy là được. Sau đó anh rời khỏi căn phòng này, bước vào thư phòng đóng cửa lại rồi mới lên tiếng: “Có biến gì vậy anh?” Nam Hoài từ trên cao nhìn xuống đám vệ sĩ đang tuần tra bên dưới, suy nghĩ một chút về khả năng mình nhảy xuống dọa cho họ hết hồn chơi, sau đó nhớ ra mình đang gọi điện thoại với Sùng Thu nên đành tiếc nuối dẹp bỏ ý định. Y phóng tầm mắt ra xa: “Có phải em lại chơi tình vờ với ông ấy đúng không? Ông ấy nhờ anh liên lạc với em, muốn anh ở giữa làm cầu nối hẹn em ra gặp mặt.” Sùng Thu nhìn số điện thoại lạ vừa gửi tin nhắn tới trên màn hình, không buồn chớp mắt kéo nó vào danh sách đen, nghe vậy liền bảo: “Đúng thế. Anh có đồng ý không?” Nam Hoài nghịch điện thoại: “Anh nói là chúng ta đang có xích mích vì chuyện anh tự ý bỏ đi, em đang giận nên chưa chắc sẽ nghe điện thoại của anh đâu. Dù là anh hay người khác liên lạc với em thì cũng như nhau cả.” Vừa dứt lời thì Sùng Thu đã nói: “Không giống.” Điện thoại chao đảo suýt thì rơi xuống, Nam Hoài phản ứng nhanh chụp lại: “Không giống thế nào?” “Nếu anh mời thì em sẽ tới.” Sùng Thu nói. Nam Hoài lặng lẽ cong khóe môi: “Giận cũng tới à?” Sùng Thu hỏi ngược lại: “Không phải đã từng tới rồi sao?” Nam Hoài: “Oh.” Cửa phòng đột ngột bị gõ vang, Sùng Thu nói với Nam Hoài chờ một chút, sau đó mở cửa ra. Người đứng bên ngoài là Lương Yến. Sùng Thu: “Có chuyện gì?” Lương Yến chỉ vào cánh cửa phòng sau lưng: “Mấy người họ hỏi tôi anh còn cần bao lâu nữa.” Sùng Thu: “Hai phút.” Lương Yến ra thủ thế “OK”, sau đó xoay người đứng tại chỗ hai giây rồi lại xoay người lại, chỉ vào điện thoại của Sùng Thu: “Nam Hoài sao?” Sùng Thu: “Ừm.” “Cậu ấy… vẫn ổn chứ?” Lương Yến hỏi. Ánh mắt Sùng Thu phút chốc trở nên thâm trầm, ẩn ý nói: “Rất nhanh sẽ biết thôi.” Nói xong, anh đóng cửa phòng lại lần nữa. Nam Hoài vẫn luôn giữ im lặng, nghe thấy tiếng đóng cửa mới nói: “Anh nghe thấy giọng của Lương Yến rồi.” Sùng Thu miết lên tay nắm cửa: “Ừm, em nhờ anh ta giúp tí việc. Dù sao cũng trả thù lao rồi, phải tận dụng triệt để chứ.” Nam Hoài nhạy bén nhận ra điều gì đó: “Hai người đang giấu anh làm chuyện gì đấy?” Sùng Thu cũng học theo y úp úp mở mở: “Bây giờ vẫn chưa nói được.” Nam Hoài hơi nhướng mày: “Có cú twist gì à?” Sùng Thu nhếch môi: “Ừm, chuẩn bị cho anh một bất ngờ. Thời gian hai phút sắp hết, Sùng Thu nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía đối diện, tranh thủ nói nốt: “Bây giờ em phải đi xử lý công việc tiếp đây.” Nam Hoài tiếp nhận việc này một cách tốt đẹp, y vốn thích thú đối với những điều bí ẩn, thế là sảng khoái bảo: “Okay, bái bai.” Tuy Sùng Thu là người nói tạm biệt nhưng lại không lỡ cúp điện thoại trước, vừa đi vừa bổ sung: “Anh ngoan một chút, chờ em tới đón anh về.” Nói xong liền nghe thấy tiếng cười cố kìm nén của Nam Hoài. Nam Hoài khẽ ho hung hắng, giả vờ nghiêm túc: “Biết rồi anh trai ơi,” Y cố ý đè thấp giọng, giống như đang phà hơi vào sát tai Sùng Thu: “Anh chờ em mà.” Sùng Thu cúp điện thoại, trong chớp mắt đã khôi phục vẻ mặt không cảm xúc. Anh mở cửa phòng hội trường, một hàng vệ sĩ áo đen cao lớn vạm vỡ lập tức tản ra, lộ ra khung cảnh bên trong phòng. Ở chính giữa căn phòng có một chiếc xe lăn tĩnh lặng nằm đó. Người ngồi trên xe lăn vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh rời đi, chẳng nhúc nhích tẹo nào, giống như đang chợp mắt. Thế nhưng ngay từ lúc anh mở cửa thì đôi mắt kia đã đăm đăm găm chặt trên người anh. “Chú út,” Sùng Thu đi tới ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhàn nhạt nói: “Chú tỉnh rồi.” Sùng Uẩn Đình không nói gì. Sắc mặt ông trông có phần tiều tụy, nhìn kỹ thì trang phục cũng không được chỉnh tề như mọi hôm, trên trán thậm chí còn có một vết xước. Mấy người áo đen đứng sau lưng và xung quanh ông cũng không phải vệ sĩ ông quen dùng, toàn là những gương mặt xa lạ. Ông cử động cổ tay, vừa thoát khỏi sự trói buộc nên vẫn chưa quen lắm. Sùng Thu nhìn thấy động tác của ông liền mở lời: “Xin lỗi chú, lần đầu tiên họ làm loại chuyện này nên không biết chừng mực, có lẽ trói hơi chặt, hi vọng chú út không để bụng.” Lời nói là vậy nhưng Sùng Uẩn Đình lại chẳng cảm nhận được một xíu áy náy nào trong giọng nói của anh. Sùng Uẩn Đình nhìn chằm chằm đứa cháu trai có gương mặt tương tự người anh trai của mình, đột nhiên mỉm cười: “Tiểu Thu, cháu trưởng thành rồi.” Sùng Thu cũng nhếch môi: “Có lẽ là do chú già đi thôi.” Sùng Uẩn Đình cười lắc đầu: “Xem ra cháu đều biết cả rồi.” Sùng Thu: “Vậy phải xem xem chú đang nói đến chuyện gì đã.” Cả hai im lặng nhìn nhau. Có thể thấy dáng mắt của họ có phần tương tự, cùng là đồng tử đậm màu, cùng là ý cười không lọt vào đáy mắt. Sùng Thu đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh xe lăn, đối phương lập tức gật đầu bước lên giao một xấp tài liệu vào tay Sùng Uẩn Đình. Sùng Uẩn Đình ngồi lại cho ngay ngắn, chỉnh lại cổ áo xộc xệch trong lúc đi đường, lúc này mới mở tài liệu ra. Ý cười trên mặt ông lập tức ngưng bặt khi thấy sự xuất hiện của tấm ảnh đầu tiên. Ông lẳng lặng đọc lướt qua toàn bộ nội dung trong tài liệu, khép chúng lại rồi khẽ nhắm mắt. Tấm lưng vốn thẳng tắp không biết từ lúc nào đã hơi sụp xuống: “Nếu đã điều tra ra rồi, cháu còn muốn biết gì nữa? Nguyên nhân sao?” Sùng Thu lắc đầu: “Chú làm những chuyện này là vì điều gì, cháu không có hứng thú muốn biết.” Sùng Uẩn Đình day day sống mũi: “Vậy tại sao cháu lại mang chú tới đây?” Sùng Thu đan hai tay đặt trước người, nói: “Chú út đừng gấp, cháu tìm chú tới đây là muốn nhờ chú giúp một tay.” Sùng Uẩn Đình cảm thấy có chút hoang đường: “Nhờ chú giúp à?” Sùng Thu cười nhẹ nhàng: “Chú và Đường Ninh Càn giao thiệp với nhau lâu như vậy, chắc là chú rất hiểu về ông ta, cũng nắm trong tay không ít nhược điểm của ông ta rồi. Cháu cần chú nói ra tất cả cho cháu.” Sùng Uẩn Đình nhìn anh, đột nhiên ông nhận ra một chuyện. Ông đảo mắt nhìn quanh, vờ như vô tình hỏi: “Hôm nay A Hoài không có ở đây à?” Sùng Thu mặt không đổi sắc: “Anh ấy ra ngoài rồi.” Sùng Uẩn Đình: “Tới chỗ của Đường Ninh Càn sao?” Ông tự kết luận: “Thảo nào cháu lại hấp tấp như vậy, từ lúc hai đứa rời khỏi thành phố Án đến giờ cũng được mấy ngày rồi còn gì.” Ông nhìn về phía Sùng Thu: “Cậu ấy vẫn ổn chứ? Các cháu đã gặp mặt nhau chưa?” Sùng Thu không hề bị xao nhãng, hỏi ngược lại: “Đường Ninh Càn không nói cho chú biết sao?” Sùng Uẩn Đình mỉm cười: “Giữa chúng ta không thân thiết như hai đứa tưởng đâu. Chú chỉ là hôn phu cũ của em họ ông ta. Ông ta nhờ chú giúp dụ Nam Hoài ra mặt, hiện tại mục đích đã đạt được rồi, đương nhiên không cần thiết phải liên lạc với nhau nữa.” Sùng Thu đương nhiên biết dạo này Đường Ninh Càn không liên lạc với ông. Mối quan hệ giữa họ cũng không quá thân như lời Sùng Uẩn Đình nói, nhưng thứ mà Sùng Thu muốn không phải là cái này. Anh hỏi: “Ông ta nhờ chú giúp thì chú nhận lời ngay à?” Sùng Uẩn Đình: “Đương nhiên, đối với chú cũng có lợi ích nhất định.” Sùng Thu: “Chú cũng quen Nam Hoài?” Sùng Uẩn Đình lắc đầu: “Không quen, cậu ấy và chú không có quan hệ gì. Chú……” Ông nói đến đây thì dừng, nhìn Sùng Thu bằng ánh mắt sâu kín, dáng vẻ như đang cố tình tỏ ra nguy hiểm. Nhưng Sùng Thu đã mất hết kiên nhẫn, không có thời gian tiếp tục cò cưa với ông nên bèn dứt khoát ngả bài: “Mục đích của chú là cháu, cháu biết rồi, kết quả cũng đã rõ như ban ngày. Hiện tại giao dịch giữa chú và Đường Ninh Càn đã kết thúc, chúng ta hãy bàn về một giao dịch mới đi.” Sùng Uẩn Đình nhìn anh hồi lâu, xác định anh thật sự không hề bận tâm tới chuyện này, ông nhướng mày đầy kinh ngạc. Ông theo bản năng muốn vê chuỗi Phật châu nhưng lại sờ vào hư không. Ông rũ mắt nhìn cổ tay trống trơn của mình, chỉnh lại khuy măng sét rồi nói: “Được.” … Đường Ninh Càn bắt đầu trở nên bận rộn. Hai hôm nay Nam Hoài không dậy quá muộn nhưng vẫn không gặp đối phương trên bàn ăn sáng. Hỏi quản gia, quản gia chỉ nói công ty có việc nên ông ta đã rời đi trước. Về phần rốt cuộc là việc gì thì quản gia cũng không rõ nội tình. Hơn nữa dựa theo động tĩnh mà Nam Hoài loáng thoáng nghe được, đoán chừng người đã đi từ lúc trời còn chưa sáng. Chuyện gì khiến ông ta phải đi gấp như thế nhỉ? Sùng Thu chỉ chịu tiết lộ cho y một chút, đã vậy còn ấp úp mập mờ. Nam Hoài ngờ ngợ đoán được đối phương đang ra tay với Đường Ninh Càn, nhưng không rõ tình hình cụ thể ra sao. —Bất ngờ. Sùng Thu đã dùng từ này để khái quát cục diện. Nam Hoài thích nghi tốt đẹp đối với cảm giác sự thật đang cách mình bởi một lớp sương mù, thậm chí có thể nói là y đang rất chờ mong. Cho nên y vui vẻ tận hưởng quá trình chờ đợi. Dùng xong bữa sáng, Nam Hoài dắt Tia Chớp xuống sân cỏ đi dạo, dáng vẻ cực kỳ thong dong vô hại. Vậy nên lúc y băng qua toán an ninh đang đi tuần, đối phương chỉ liếc y một cái rồi lướt qua luôn. Mấy ngày nay, số lượng an ninh hình như cũng đã tăng lên. Nam Hoài âm thầm quét mắt qua mấy góc chết trong trang viên, phát hiện đâu đâu cũng có nhân lực đang đóng chốt. Lúc y thử bước về phía bên kia, mấy tay bảo vệ đang ẩn nấp lập tức có động tác. Xem ra “lệnh cấm” mà Đường Ninh Càn hạ xuống vẫn còn tồn tại. Nam Hoài vươn vai một cái, kéo nhẹ sợi dây của Tia Chớp: “Bên này.” Sau đó y xoay người, dư quang thấy tên bảo về vừa rục rịch muốn bước đến đã dừng chân lại. Trở vào nhà, Nam Hoài chào quản gia một tiếng, tháo dây dắt của Tia Chớp ra để nó tự do hoạt động. Y thong thả bước theo sau, nhìn Tia Chớp vùi đầu ngửi ngửi dưới đất. Vô tình thế nào lại theo nó đi tới trước cửa thư phòng của Đường Ninh Càn. Tia Chớp dừng lại, không nhúc nhích nữa. Nam Hoài không mấy xa lạ đối với nơi này. Rạng sáng ngày đầu tiên y đã gặp Đường Ninh Càn ở đây, có điều về sau y không bước vào trong đó nữa. Bởi vì mỗi ngày sau khi Đường Ninh Càn rời đi, căn phòng này sẽ được khóa lại, chìa khóa chỉ nằm trong tay Đường Ninh Càn. Người như ông ta vốn có tính đa nghi, từ trước đến nay đều giữ vững quan điểm “người đâu của đó”, ngoại trừ bản thân ra thì không thể tin tưởng vào người khác. Vì vậy tất cả những thứ bí mật đều phải nắm trong tay mình mới là an toàn nhất. Mặc dù Nam Hoài không cần chìa khóa cũng có thể mở cửa, nhưng y không hề có hứng thú với nơi này. Vậy mà hôm nay, Nam Hoài dừng lại bên cạnh Tia Chớp, nhìn cánh cửa phòng chỉ khép hờ trước mặt. ——Đường Ninh Càn không khóa cửa. Đây đương nhiên là một cái bẫy. Đường Ninh Càn từ trước đến nay là một người có tâm tư cẩn mật, khả năng quên khóa cửa thấp đến mức nào chứ? Nam Hoài cúi đầu nhìn chú chó Tia Chớp đang ngồi ngay ngắn: “Mày cố ý đúng không?” Tia Chớp nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền đầy vẻ ngây thơ. “Muốn ta đi vào đó sao?” Nam Hoài xoa xoa tai Tia Chớp, gập ngón tay búng nhẹ vào tai nó: “Diễn xuất kém quá.” Tia Chớp giũ đầu, cọ cọ cái mũi vào lòng bàn tay y một cách thân thiết. “Không thèm vào đâu nhé.” Nam Hoài đứng thẳng người lên, vẻ mặt nhạt nhẽo: “Đi thôi.” Tia Chớp từng bước từng bước nối đuôi theo chân y, một người một chó dần dần biến mất nơi góc rẽ cầu thang. Thế nhưng mười phút sau, bên trong thư phòng tĩnh lặng đột nhiên truyền ra tiếng động khe khẽ, một lúc sau mới khôi phục lại sự yên bình. Nơi ô cửa sổ đang khép hờ, một bóng hình lướt qua trong tích tắc, hệt như một vệt lỗi trên khung hình chưa kịp lau đi. Người dưới tầng như có cảm giác, ngẩng đầu lên xem thì lại chẳng phát hiện ra điều gì.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!