5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 61

Lúc nhận được tin nhắn từ số máy lạ, Sùng Thu vốn dĩ không bận tâm, nhưng ngay sau đó tin nhắn của Nam Hoài liền gửi tới, hỏi có phải anh đã nhận được một dãy địa chỉ và thời gian kỳ quặc hay không. Tuy không hiểu sao y lại biết, nhưng Sùng Thu vẫn trả lời: Đúng vậy. Đoạn anh nghĩ ngợi thêm, trong lòng chợt nảy ra một dự đoán. Quả nhiên anh đoán không lầm, tin nhắn tiếp theo của Nam Hoài chính là: Chúc mừng em, đó là thời gian và địa điểm gặp mặt do Đường Ninh Càn gửi tới đấy. Sùng Thu không mấy bất ngờ, chỉ thấy nực cười trước cách hành xử của đối phương. [Sùng tổng]: Ông ta muốn gặp em à? Bằng cách này sao? Nam Hoài chắp tay sau lưng đóng cửa lại, thong thả bước về phía trước, nhớ lại biểu cảm lấp lửng vừa rồi của Đường Ninh Càn mà vẫn thấy thú vị phết. Nam Hoài ngậm ý cười, gửi tin nhắn thoại: “Ừm. Có phải em đã làm gì công ty người ta không đó? Ông ấy đã phát hiện rồi, muốn hẹn gặp em nói chuyện ấy mà.” Y đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, không ngoài dự đoán phát hiện người tuần tra bên dưới đã tăng lên gấp đôi hôm qua. Ánh đèn từ con đường nhỏ ngoằn ngoèo trước sân lan tỏa, hợp với góc tường tạo thành một đường ranh giới tự nhiên. Những người đó ẩn mình trong bóng tối, không thấy rõ ràng. Nam Hoài thả rèm cửa xuống, Sùng Thu cũng nhanh chóng gửi tin sang. [Sùng tổng]: Đúng vậy. Mảng kinh doanh của công ty Đường Ninh Càn rất tạp nhạp, không chuyên sâu ở bất kỳ phương diện nào, nguồn thu nhập chính thực chất đều đến từ một số đường dây mờ ám. Tuy nhiên, những năm gần đây các bên đều dần thắt chặt quản lý, ông ta buộc lòng phải dồn phần lớn tài nguyên vào các ngành nghề chính quy này. Trùng hợp một số dự án cũng có sự nhúng tay của Sùng thị, Sùng Thu chỉ cho người gọi vài cuộc điện thoại cho bên đối tác, vừa ngỏ ý hợp tác là đối phương liền trực tiếp rút vốn để chuyển sang Sùng thị ngay. Suy cho cùng cũng vì lợi ích cả. Hợp tác với Sùng thị hay một doanh nghiệp nhiều hiểm hoạ ngầm như của Đường Ninh Càn, người thông minh tự nhiên sẽ biết lựa chọn nào mới là sáng suốt. Anh hành sự công khai, việc Đường Ninh Càn tra ra anh là người đứng sau hoàn toàn nằm trong dự đoán. Nói cách khác, mục đích Sùng Thu làm vậy chính là đang chờ ông ta tự tìm đến mình. Nam Hoài không tỏ thái độ gì trước lời giải thích của Sùng Thu. Y quay lại sofa, kéo đĩa trái cây do quản gia đem đến tới trước mặt, xỉa một miếng đào rồi hỏi Sùng Thu: “Em định làm thế nào? Có đến gặp ông ta không?” Sùng Thu ngồi trước bàn làm việc, bên trái đặt một ly trà nóng, khói trà nghi ngút, lá trà xanh lượn lờ chìm nổi trong ly. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn của Nam Hoài, màn hình máy tính trước mặt là những bảng đường cong biến động. [Sùng tổng]: Anh thấy em có nên đi không? Nam Hoài ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa, nghe vậy liền bĩu môi một cái: “Một tin nhắn không rõ nguồn gốc, chỉ có mỗi thời gian và địa điểm. Ai biết nó là gì chứ, đương nhiên là không đi rồi.” Khóe môi Sùng Thu cong cong: “Em cũng thấy vậy.” Đường Ninh Càn muốn bàn điều kiện với anh, vậy mà chỉ gửi mỗi cái tin nhắn nặc danh thì đã muốn anh đích thân tới cuộc hẹn, e là có phần quá mức tự tin rồi. Thịt đào ngọt mát giòn tan, Nam Hoài rất thích nên ăn thêm một miếng nữa: “Vậy thì không đi. Ông ấy không đợi được người, sớm muộn cũng sẽ đích thân tới mời em thôi.” Sùng Thu: “Ừm, chờ em tới đón anh.” Nam Hoài: “Được.” [Sùng tổng]: Bây giờ anh đang làm gì thế? Đối phương đột nhiên đổi đề tài, Nam Hoài đợi mấy giây sau mới hồi đáp. Trong lúc đó y bật TV lên, chụp một tấm ảnh rồi gửi: Đang xem TV. Sùng Thu mở ra xem, thực ra anh muốn xem ảnh của Nam Hoài hơn, nhưng Nam Hoài chỉ chụp có mỗi tấm này, anh đành phải căng mắt ra tìm kiếm. Trong hình vẫn là căn phòng giống như cái đêm anh trộm lẻn vào, có thể thấy là tiện tay chụp, rìa ảnh hơi bị nhòe. Anh nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn trà, chiếm phần lớn bố cục bức ảnh chính là chiếc TV ở chính giữa. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim điện ảnh, màu phim trông na ná những bộ phim xưa. Nhưng rõ ràng Sùng Thu không chú ý đến nội dung bộ phim mà là — Anh phóng to bức ảnh, thành công tìm thấy một bóng hình quen thuộc ở góc tối gần mép màn hình. Dường như Nam Hoài đang ngồi trên sofa, do quá mờ nên không thấy rõ mặt, mơ hồ chỉ thấy y đang giơ điện thoại, cùng với hai ngón tay giơ lên của bàn tay kia. Đây rồi. Sùng Thu ấn chỉnh sửa, sau khi cắt ảnh xong liền bấm lưu lại. Sau đó anh thoát khỏi giao diện trò chuyện, xóa tin nhắn vừa nhận được, đồng thời bỏ số điện thoại gửi tin nhắn vào danh sách đen. Hôm sau Nam Hoài dậy sớm, ăn sáng xong liền dắt Tia Chớp xuống sân cỏ chơi đùa cho tiêu thức ăn. Đường Ninh Càn không hạn chế sự tự do của y, để y ra vào thoải mái trong khuôn khổ trang viên, một người một chó chơi rất vui vẻ. Đã tám chín năm trôi qua, Tia Chớp từ một chú chó trưởng thành nay cũng đã thành chú chó trung niên cao tuổi. Tuy tinh thần vẫn hăng hái nhưng thể lực không thể so bì với thời kỳ sung sức khi xưa. Nam Hoài ném quả bóng tới vị trí gần hơn một chút, để nó thong thả chạy đi nhặt, lúc nó quay về y cũng bước lên vài bước để nhận lại bóng. Có lẽ bình thường hiếm có người nào chơi đùa với nó thoả thích như vậy, Tia Chớp tỏ ra đặc biệt phấn khởi, cái đuôi vung vẫy không ngừng, những lúc không nhặt bóng vẫn theo sát bên chân Nam Hoài, vô tình hay cố ý làm sao lại đi tới tận cổng lớn. Nam Hoài dừng lại trước cánh cổng, còn chưa kịp làm gì thì một người bảo vệ không biết từ đâu đột nhiên vọt ra chắn trước mặt y, nhàn nhạt nói: “Rất xin lỗi, tiên sinh đã dặn ngài không thể lại gần khu vực này.” Tia Chớp tưởng bảo vệ muốn làm hại Nam Hoài, nó lập tức dựng đuôi hạ thấp đầu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Người bảo vệ theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng vẫn tận tụy đứng chắn trước mặt Nam Hoài. “Tia Chớp.” Nam Hoài múa máy tay với nó: “Không được.” Tia Chớp lập tức không gầm gừ nữa, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của y, xác định Nam Hoài không muốn nó tấn công đối phương, lúc này mới thu lại khí thế, ngồi xuống bên cạnh y. “Ngoan lắm.” Nam Hoài khen thưởng sờ sờ đầu Tia Chớp. Sau đó y đứng thẳng người, trước tiên nở một nụ cười khiến bảo vệ ngẩn ngơ giây lát rồi quay mắt đi, không dám nhìn thêm nữa. Nam Hoài tưởng phía sau có ai tới, xoay đầu lại xem nhưng không phát hiện ra điều gì. Y không quá bận tâm, quấn sợi dây dắt Tia Chớp vào cổ tay: “Ngài Đường đã nói với anh như thế à?” Người bảo vệ ậm ờ một chút mới gật đầu. Nam Hoài ra vẻ đăm chiêu: “Ông ấy không cho tôi đến gần cổng lớn, ý là không cho phép tôi ra ngoài sao?” Mệnh lệnh của ngài Đường chỉ có câu trước, không nói câu sau nhưng tất cả mọi người đều tự hiểu trong lòng. Người bảo vệ suy tư một hồi, sau đó cúi đầu im lặng. “Thôi bỏ đi.” Nam Hoài đại phát từ bi không hỏi anh ta nữa, gọi Tia Chớp: “Tia Chớp, chúng ta đi thôi.” Đến khi tiếng bước chân đã đi xa, bảo vệ mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng lưng Nam Hoài. Nhìn nhìn, anh ta đột nhiên có ảo giác như bị thứ gì đó chằm chằm theo dõi, thế nhưng ngẩng đầu lên ngó quanh bốn phía thì chẳng phát hiện ra thứ gì. Bảo vệ bất giác rùng mình một cái, xoa xoa cánh tay. Lúc nhìn trở lại thì phát hiện Nam Hoài đã đi xa, thế là anh ta lắc lắc đầu, quay trở về vị trí làm việc của mình. Sau khi bảo vệ rời khỏi, ở nơi anh ta không nhìn thấy, chiếc camera cạnh cổng lớn xoay chuyển vài độ theo bước chân anh ta, ánh sáng đỏ tín hiệu khẽ chớp chớp. Buổi trưa lúc dùng bữa, Nam Hoài không nhắc tới chuyện mình bị bảo vệ ngăn cản, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Đường Ninh Càn chủ động gợi chuyện: “A Hoài, nếu cháu có nhu cầu gì thì cứ việc nói với ta, nếu ta không có ở đây thì nói với quản gia, vẫn là không nên tự ý ra ngoài một mình.” Lúc ông ta nói chuyện thì Nam Hoài đang bóc vỏ tôm. Quản gia vốn định làm thay nhưng bị y từ chối, y vẫn quen tự mình làm hơn, chỉ bảo quản gia mang cho mình một đôi găng tay. Tốc độ lột tôm vẫn nhanh như cũ, chẳng mấy chốc chén nhỏ đã bị lấp đầy. Y tháo bỏ găng tay, gắp một con chấm chút gia vị rồi bỏ vào miệng, sau đó mới từ tốn nói: “Chú yên tâm.” Y nhận lời dứt khoát mà không hỏi tại sao, khiến Đường Ninh Càn khựng lại một chút, dùng đũa chung gắp cho y một nhúm đọt rau: “Ăn nhiều một chút.” Có qua có lại, Nam Hoài chia cho ông ta một nửa phần tôm mình vừa mới bóc. Đường Ninh Càn nhìn thịt tôm mướt mát tròn nguyên trong chén, không lập tức động đũa mà đưa mắt ra hiệu cho quản gia. Quản gia gật đầu, xoay người đi vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng hai bát cháo nghi ngút khói quay trở lại nhà ăn, lần lượt đặt trước mặt hai người. Đường Ninh Càn nói: “Nhà bếp đã chuẩn bị từ hôm qua rồi, ninh cả một buổi sáng, cháu nếm thử đi?” Nam Hoài cầm thìa khuấy khuấy, cúi đầu nhấp một ngụm. Đường Ninh Càn hỏi: “Thế nào?” Nam Hoài: “Vị rất ngon.” Đường Ninh Càn: “Cháu thích là được.” Ông ta thong thả khuấy cháo, làm như vô tình hỏi: “Dạo này cháu có cùng vị kia của cháu——” Thấy đối phương ngập ngừng, Nam Hoài liền bổ sung thay: “——Bạn trai ạ?” Đường Ninh Càn: “——Người yêu, đúng rồi.” Ông ta nói: “Hai đứa có liên lạc với nhau không?” Nam Hoài không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi ngược lại: “Chú muốn gặp em ấy sao?” Một trong những cái lợi khi nói chuyện với Nam Hoài là không cần phải vòng vo tam quốc, cũng chẳng cần lo y có hiểu được ẩn ý trong lời nói hay không. Đường Ninh Càn khẽ nhếch môi, cũng không thăm dò nữa mà thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.” Nam Hoài: “Chú muốn làm gì?” Đường Ninh Càn cũng không che giấu: “Hai ngày nay công ty chú xảy ra chút chuyện, hôm đó lúc ăn cơm cháu cũng đã nghe thấy.” Nam Hoài vỡ lẽ: “Hóa ra là chuyện đó, nhưng cháu cũng nói rồi, có lẽ em ấy nhàn rỗi nên kiếm chút chuyện làm thôi.” Đường Ninh Càn cười nhạt: “Chú và Sùng thị từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, hướng phát triển kinh doanh cũng không trùng lặp. Cho nên chú nghĩ liệu có hiểu lầm nào đó ở đây không, nếu Sùng tổng có thời gian thì chú muốn mời cậu ấy một bữa cơm để hoá giải hiểu lầm. Chú sai người gửi tin nhắn cho cậu ấy nhưng đều như đá rơi xuống biển, gọi điện thoại đối phương cũng không nghe.” Nam Hoài: “Thì ra là thế.” Thực chất trong lòng cả hai đều biết rõ cái “hiểu lầm” ở đây là gì, có điều ông ta không nói ra, Nam Hoài cũng không vạch trần, tinh ý hùa theo ông ta tiếp tục diễn kịch. Nam Hoài múc một thìa cháo thổi thổi: “Vậy chú có cần cháu làm gì không?” Đường Ninh Càn gật đầu: “Có đấy. Chú muốn nhờ cháu hẹn cậu ấy ra ngoài gặp mặt.” “Dựa vào quan hệ giữ cháu và Sùng tổng, nếu cháu mở lời thì cậu ấy sẽ không từ chối đâu.” Nam Hoài chống má: “Nhưng lúc đó cháu đi gấp quá, không mang theo điện thoại.” Đường Ninh Càn không nói gì, trực tiếp lấy ra một chiếc điện thoại mới toanh đẩy tới trước mặt y. Nam Hoài nhìn nhìn: “Còn một vấn đề nữa, lúc cháu đi không hề báo trước với em ấy tiếng nào nên chắc là người ta đang giận cháu lắm. Nếu bây giờ mà cháu liên lạc thì không biết có bị phản tác dụng hay không. Cháu cần phải suy nghĩ lựa lời sao cho êm tai trước đã.” Ánh mắt y thoáng qua vẻ cợt nhả, Đường Ninh Càn nói: “Không sao, cháu cứ suy nghĩ từ từ cũng được. Chú tin nếu là cuộc gọi của cháu thì cậu ấy nhất định sẽ nghe.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!