5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 60

Vào thời điểm rạng sáng, ba người đã nổ ra một trận tranh luận về hành động tiếp theo. Cuối cùng, quyết định ở lại của Nam Hoài đã nhận được hai phiếu tán thành từ chính y và Lương Yến, cùng một phiếu trắng từ phía Sùng Thu. Đa số thắng tiểu số, chuyện cứ thế được quyết định xong xuôi. Lúc tờ mờ sáng, Sùng Thu và Lương Yến tranh thủ rời đi trước khi bị phát hiện, để Nam Hoài ở lại đây một mình. May mà lúc tới Sùng Thu đã tiện thể mang theo di động của Nam Hoài, trả lại cho y. Hiện giờ họ có thể giữ liên lạc bất cứ lúc nào, không còn chỉ dựa thiết bị định vị để truyền đạt tín hiệu nữa. Sau khi rời khỏi biệt thự, cứ cách vài phút thì Sùng Thu lại nhìn điện thoại một cái, nhưng Nam Hoài vẫn chưa gửi một tin nhắn nào. Nhớ lại dáng vẻ có phần mệt mỏi của y trước khi đi, Sùng Thu tự an ủi mình rằng Nam Hoài có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi. Mãi tới tận buổi chiều, cuối cùng anh cũng đợi được tin nhắn đầu tiên của Nam Hoài. Sùng Thu thở phào, bấm mở ra xem, không ngờ lại nhìn thấy một câu như vậy. Anh nhíu chặt lông mày. [Sùng tổng]: ? [Sùng tổng]: Ý anh là sao? [Sùng tổng]: Sao ông ta lại nói vậy với anh? Chuyện đó có liên quan gì đến việc ông ta tìm anh chứ? Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác được gửi tới, Nam Hoài chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Y nằm nửa người trên sofa, chờ những tin nhắn spam của Sùng Thu tạm dừng lại mới trả lời: Nghĩa trên mặt chữ. Y lười gõ chữ, trực tiếp mở tin nhắn thoại, áp điện thoại lên môi, giọng nói xen lẫn ý cười: “Ông ấy sợ anh lụy tình, còn em thì chỉ muốn chơi bời với anh thôi, sớm muộn gì cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Sùng thị có cơ ngơi huy hoàng như thế, mà anh chỉ là một người bình thường. Tới lúc em không còn cảm giác mới mẻ nữa thì sẽ bỏ rơi anh. Anh trắng tay cả tình lẫn tiền, khi đó biết phải làm sao đây?” Phía Sùng Thu im lặng một hồi, sau đó gửi tới lời mời gọi video. Nam Hoài bấm chấp nhận, gương mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trên màn hình. Y giơ tay lên, mỉm cười chào một tiếng với ống kính: “Buổi chiều tốt lành.” Sùng Thu rõ ràng không có tâm trạng tốt như y, lông mày cứ díu vào nhau, mặt mày ngưng trọng: “Buổi chiều tốt lành.” Không đợi Nam Hoài mở lời anh đã nói trước: “Không tồn tại khả năng đó đâu, anh đừng nghe ông ta nói lung tung.” Nam Hoài: “Khả năng gì cơ?” Sùng Thu nhíu mày, dường như chỉ nói ra hai chữ đó thôi cũng đủ khiến anh thấy khó chịu, thế nhưng anh vẫn nói: “Khả năng chúng ta chia tay.” Dứt lời, Nam Hoài phì cười thành tiếng. Sùng Thu ngẩn ngơ một chút, lúc này mới phát hiện đối phương đang đùa mình. Tâm trạng thả lỏng, anh dãn lông mày ra, hỏi: “Đường Ninh Càn đã nói gì với anh vậy?” “Cũng không có gì.” Nam Hoài chọn mấy điểm trọng tâm trong cuộc nói chuyện vừa rồi kể lại cho anh nghe. Sùng Thu nghe xong, lông mày vừa giãn ra dần dần thắt chặt trở lại, thần sắc đăm chiêu: “Ông ta muốn anh trở thành người thừa kế của mình ư?” Nam Hoài: “Chắc là có ý này.” Sùng Thu chìm vào suy tư, nhất thời không nói. Phía bên kia điện thoại truyền sang giọng nói của một người khác: “Nam Hoài, có khi nào ông ta đã lén lấy DNA của cậu đi làm kiểm tra quan hệ huyết thống không?” Lương Yến không lộ mặt, nhưng giọng nói của anh ta vẫn truyền rõ vào tai hai người. Sùng Thu nhìn Nam Hoài qua màn hình, cũng lộ ra ánh mắt dò hỏi. Nam Hoài nhất thời câm nín, y híp mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi khẳng định tôi và ông ấy không có quan hệ huyết thống đâu.” Sùng Thu nói: “Anh từng làm kiểm tra rồi à?” Nam Hoài ngồi bật dậy: “Sao em cũng bị kéo đi lệch hướng luôn thế?” Va vào đôi mắt chan chứa ý cười của Sùng Thu, y bừng tỉnh: “Em lừa anh.” “Học đi đôi với hành.” Sùng Thu cười khẽ một tiếng, lại nói: “Nhưng nếu đúng thật là vậy, vậy thì ông ta đối xử với anh cũng tốt thái quá rồi đó.” Nếu không phải tuổi tác của Đường Ninh Càn đã ở hàng cha chú của Nam Hoài, anh thậm chí còn tưởng đối phương có ý đồ bất chính nào đó với Nam Hoài nữa cơ. Nam Hoài khoa trương thở dài một tiếng. “Nói một cách nghiêm túc thì thái độ của ông ấy đối với anh từ trước đến nay chưa từng thay đổi.” Nam Hoài khẽ nheo mắt. Đây là thói quen nhỏ của y mỗi khi hồi tưởng lại chuyện xưa, có lẽ ngay cả bản thân y cũng chẳng biết. Sùng Thu đăm đăm nhìn y, nói: “Thái độ như thế nào?” Nam Hoài hướng về không trung lộ ra vẻ mặt xin lỗi, sau đó trả lời: “Là thái độ khiến cho Đường Ngạn Hòa cực kỳ chướng mắt.” Lương Yến phát ra âm thanh như bị sặc nước. Nam Hoài: “Anh cười cái gì?” Lương Yến: “Tôi đang nghĩ nếu cậu ta còn sống, nghe cậu nói vậy thì sẽ có phản ứng gì.” Khóe miệng Nam Hoài xệ xuống, thần sắc vô tội: “Nhưng cậu ta đâu có đánh lại tôi.” Mặc kệ hai người đang đấu khẩu, Sùng Thu vẫn không mất tập trung. Chờ họ nói xong mới hỏi: “Ông ta đối xử với anh tốt lắm à?” Ý cười trên môi Nam Hoài vẫn chưa thu lại: “Ai cơ? Đường Ninh Càn à?” Y khựng lại một chút: “Chiếu theo tiêu chuẩn của người bình thường thì có thể xem là vậy.” “‘Tiêu chuẩn của người bình thường’?” Sùng Thu bắt lấy trọng điểm: “Vậy theo tiêu chuẩn của anh thì sao?” Tốt, nhưng cũng không tốt. Nam Hoài ngửa người ra sau, điện thoại theo động tác cũng hạ xuống, lúc này ống kính chỉ bắt được cằm y. Sau đó Nam Hoài lại giơ lên, dùng một góc độ kỳ lạ nhìn xuống anh từ trên cao: “Ông ấy thích anh là bởi vì anh làm được việc. Ông ấy thưởng thức anh trên phương diện anh là người giỏi nhất trong tổ chức, có thể giúp ông ấy hoàn thành những việc mà người khác không thể làm.” Cho nên y mới được ban thưởng, hưởng dụng sự tự do ở mức tối đa, nhận được món quà mà ngay cả con trai ruột của Đường Ninh Càn cũng mơ ước có được, cùng với sự cổ vũ và khen ngợi luôn đồng hành theo sau. Đường Ninh Càn tin tưởng y, bảo vệ y, đích thân dạy dỗ y. Có thể nói là ông ta đối với y cực kỳ tốt. Năm đó Nam Hoài quyết định rời khỏi tổ chức. Lúc y đang lập kế hoạch với các đồng bạn, cũng từng có người cảm thấy khó hiểu, thậm chí nghi ngờ y là gián điệp nằm vùng do Đường Ninh Càn cài cắm vào, muốn làm mờ mắt họ để bắt trọn cả ổ. Lý do cũng là “Ông ta đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu lại nỡ bỏ đi?” Đây là một chuyện rất khó giải thích rõ ràng. Hơn nữa năm đó bọn họ đã không còn nhiều thời gian, Nam Hoài không kịp giải thích với họ, chỉ nói: “Hiện tại các anh đang cần tôi. Cho nên các anh cũng chỉ có thể tin tưởng tôi.” Không còn cách nào khác, xét về mặt năng lực, nếu như không có sự trợ lực của Nam Hoài thì bọn họ muốn rời đi là chuyện không thể. Vì vậy những người ấy chỉ đành dẹp bỏ nghi ngờ, bắt tay hợp tác với Nam Hoài, có điều trong lòng vẫn giữ lại một chút cảnh giác. Mà Nam Hoài cũng không hoàn toàn giao lưng cho người, vậy nên mới tìm Lương Yến làm viện trợ bên ngoài để ứng cứu. Nam Hoài khẽ cụp mắt, lông mi đổ xuống một mảng bóng râm dưới mắt y, có ánh sáng thưa thớt khảm vào trong đó. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên diện mạo của Nam Hoài, ngoại trừ đường nét góc cạnh hơn, đôi mắt sắc bén trầm lặng hơn, y của hiện tại và năm 17 tuổi hầu như chẳng có gì thay đổi. Nam Hoài không nhìn vào ống kính, thì thầm như nói với chính mình: “Đường Ngạn Hòa gây khó dễ cho anh nhiều năm như vậy, em đoán ông ấy biết hay không biết?” Hoặc là biết nhưng lại giả vờ như không thấy. Thoạt nhìn Nam Hoài không hề xúc động trước vấn đề này, so với nêu lên câu hỏi, y giống như đang thuật lại một chuyện thực tế hơn. Nam Hoài nhấc mí mắt lên, nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ nửa mở hắt vào trong đôi mắt, khiến đồng tử màu hổ bách trong trẻo lạ thường: “Đoán không có thưởng nhé. Anh và Đường Ngạn Hòa, ai mới là đá mài dao thực sự?” Sùng Thu nhớ lại câu hỏi của Nam Hoài năm 17 tuổi: Nếu muốn giữ chân một con thú cưng, phương pháp tốt nhất là gì? Là bẻ gãy cánh của nó, khóa chặt cổ chân nó, giam cầm sự tự do của nó, khiến nó không bao giờ có thể cất cánh bay lên được nữa. Nếu Nam Hoài là một chú chim, vậy thì Đường Ngạn Hòa chính là ổ khóa trói buộc y, là thanh đao bẻ gãy cánh chim. Ngược lại cũng vậy. Đến giờ ăn tối, người làm gõ cửa phòng Nam Hoài, mời y xuống tầng dùng bữa. Nam Hoài đáp một tiếng “Được”, chào người ở đầu dây bên kia rồi cúp máy, dưới sự dẫn dắt của người làm đi tới nhà ăn tầng một. Đường Ninh Càn đã ở đó đợi y. Nam Hoài bước chân không ngừng, ngồi xuống vị trí đã chuẩn bị sẵn bên tay trái Đường Ninh Càn: “Buổi tối tốt lành.” Đường Ninh Càn cười đáp lại: “Buổi tối tốt lành.” Gian nhà ăn rộng lớn, không tính người làm thì chỉ có mỗi hai người họ. Món ăn trên bàn ăn bày biện phong phú, chủ yếu là các món ăn có khẩu vị thanh đạm. Đường Ninh Càn nói: “Ta đã dặn nhà bếp làm vài món theo khẩu vị trước kia của cháu, không biết bây giờ có còn vừa ý cháu không, nếm thử xem?” Nam Hoài cầm đũa lên, nói: “Khẩu vị của cháu vẫn như cũ thôi.” Đường Ninh Càn: “Vậy thì tốt.” Ông ta không đề cập tới chuyện lúc chiều, vừa ăn vừa tán gẫu với Nam Hoài, hỏi về cuộc sống của Nam Hoài trong những năm qua, đã đi đâu hay gặp những ai. Khi nghe Nam Hoài nhắc tới vụ chơi thể thao mạo hiểm ở nước ngoài, ông ta liền lộ vẻ không tán thành: “Cháu nghĩ sao mà lại chơi cái đó? Nguy hiểm quá.” Nam Hoài gắp một viên tôm bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi nói: “Bởi nó nguy hiểm nên mới vui chứ chú. Cháu kiểm tra kỹ biện pháp bảo hộ rồi mới chơi, chú đừng lo.” Đường Ninh Càn lắc lắc đầu: “Dù có biện pháp bảo hộ gì cũng không thể nào đảm bảo an toàn triệt để được. Còn nhớ ta đã từng dạy cháu thế nào không? Đừng bao giờ đặt sự an toàn của bản thân vào tay người khác. Mấy thứ đó tốt nhất vẫn nên ít chơi thôi.” Nam Hoài mỉm cười: “Chú yên tâm, chơi qua vài lần thì cũng thấy nhàm, nên cháu không chơi nữa.” Đường Ninh Càn: “Ừm.” Vừa muốn nói tiếp thì một trận bước chân đột nhiên vang lên. Nam Hoài ngẩng đầu, thấy một người có dáng vẻ quản gia bước về phía họ, sau lưng còn đi theo một người đàn ông mặc trang phục chỉnh tề. Cả hai bước chân vội vã, giống như có chuyện gì gấp gáp lắm. Nam Hoài biết người quản gia kia, đối phương đã theo Đường Ninh Càn từ hồi y còn ở đây, mối quan hệ với y cũng xem như khá tốt. Thỉnh thoảng, quản gia sẽ len lén nhét cho y chút đồ ăn vặt mới ra lò trong nhà bếp. Đêm qua không nhìn thấy quản gia, có lẽ đối phương đã đi ngủ hoặc đang ở chỗ khác. Nam Hoài nhìn đối phương, gật đầu chào từ xa một cái. Bước chân quản gia bất giác chậm lại. Khi nhận ra Nam Hoài thì khóe môi mím nhẹ, trong mắt dâng lên ý cười, cũng gật đầu chào y một cái. Sau đó quản gia lại bước nhanh tới trước mặt Đường Ninh Càn, kề tai nói nhỏ điều gì đó. Nam Hoài ngồi không xa lắm nhưng giọng quản gia đè rất thấp, cơ bản không nghe thấy gì. Y cúi đầu húp canh, chỉ nghe thấy Đường Ninh Càn nói một câu: “Ta biết rồi, để hắn nói đi.” Nam Hoài ngẩng lên lần nữa, thấy quản gia đã nhường ra một vị trí bên cạnh. Người đàn ông mặc đồ vest luôn đi theo sau quản gia bước lên đặt cặp táp lên ghế, trước khi nói còn hơi cảnh giác liếc mắt qua Nam Hoài. Nam Hoài tự biết thân phận: “Ngài Đường, cháu ăn xong rồi, hai người cứ trò chuyện đi, cháu xin phép về phòng trước.” Y đang định đứng dậy thì Đường Ninh Càn giơ tay ngăn lại: “Không cần, cháu cứ ở lại đây.” Người đàn ông mặc vest rõ ràng ngẩn ra một chút, Nam Hoài cũng mất một hai giây mới hiểu được ý tứ trong lời nói của ông. Đã như vậy thì: “Được thôi.” Nam Hoài ngồi trở lại ghế, múc thêm cho mình một bát canh. Đường Ninh Càn mỉm cười nhìn y, nói với người đàn ông mặc vest: “Nói đi.” Dù cảm thấy nghi hoặc về thân phận của Nam Hoài, nhưng Đường Ninh Càn đã cho phép Nam Hoài ở lại thì nhất định có đạo lý riêng. Người đàn ông mặc vest gật gật đầu, từ cặp táp rút ra một xấp tài liệu: “Ngài Đường, hôm nay nhiều đối tác dự án của chúng ta đột nhiên đều đưa ra yêu cầu muốn rút vốn, tạm hoãn hợp tác. Đều là những dự án vừa triển khai hoặc sắp sửa đi vào giai đoạn kết thúc. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn tiến hành rất thuận lợi, đột nhiên xảy ra tình huống này quả thực rất bất thường. Cho nên tôi đã đi điều tra một chút. Ngài xem, sáng hôm nay bọn họ đều có liên lạc với tập đoàn Sùng thị.” Nghe thấy cái tên quen thuộc, Nam Hoài ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải tầm mắt Đường Ninh Càn nhìn sang: “A Hoài, cậu bạn trai này của cháu ra tay sấm rền gió cuốn thật đấy.” Nam Hoài: “Biết sao được. Không có cháu bên cạnh, em ấy cũng phải kiếm chút chuyện làm cho bản thân thôi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!