5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 59

Một giấc “ngủ” tới tận chiều, lúc Nam Hoài rảo bước xuống tầng, Đường Ninh Càn đang tưới hoa ở ban công tầng hai. Y khựng bước trong giây lát. Ở trên cao tầm nhìn rộng mở, quang cảnh mù mờ lúc rạng sáng giờ đây đã hiện rõ dưới tầm mắt y. Tòa nhà này có sắc thái trầm lặng nhưng không u uất, không khí yên tĩnh, tầng một thỉnh thoảng có người đi lại, còn từ tầng hai trở lên thì ngay cả tiếng bước chân cũng hiếm khi nghe thấy. Đường Ninh Càn đang đứng giữa ban công bán mở, mép trong ban công có một con chó săn sói đang nằm ườn, bên cạnh cầu thang có hai vệ sĩ cao lớn mặt lạnh đứng canh gác, gương mặt rất xa lạ, chắc là họ mới tới sau khi Nam Hoài rời đi. Nam Hoài liếc nhìn họ một cái rồi đi xuyên qua giữa hai người, bước tới sau lưng Đường Ninh Càn. Con chó săn sói lập tức ngồi bật dậy, nghiêng đầu nhìn, trông có vẻ không có ý định tấn công Nam Hoài. Nam Hoài chắp tay sau lưng, gọi tên nó: “Tia Chớp.” Đôi mắt con chó săn sói lập tức bừng sáng, đứng dậy phấn khích đi mấy vòng quanh người y, ngửi ngửi ống quần y. Nam Hoài biết nó. Con chó này là do người khác tặng cho Đường Ninh Càn vào năm trước khi y rời khỏi tổ chức. Bản thân Đường Ninh Càn rất có hứng thú với giống chó lớn này, luôn tự tay huấn luyện và nuôi dưỡng. Thế nhưng ông ta rất bận rộn, không thể lúc nào cũng mang nó theo bên mình, cho nên vào những lúc đi công tác sẽ giao nó cho Nam Hoài, Nam Hoài dẫn nó đi chơi. Không ngờ gần mười năm trôi qua, nó vậy mà vẫn còn nhớ y. Nam Hoài hơi khom lưng sờ sờ tai nó, thấy trên chiếc ghế bên cạnh có một quả bóng liền cầm lên quơ quơ trước mặt nó. Tia Chớp ngoác miệng lè lưỡi, cái đuôi xoay tít thò lò như một bông hoa nở rộ. Nam Hoài mỉm cười với nó rồi vung tay ném quả bóng về phía sau, con chó lập tức lao vút đi hệt như một mũi tên. Nam Hoài đứng thẳng người dậy, lau lau tay. Đường Ninh Càn vẫn không ngoảnh đầu lại nhưng giống như mọc mắt sau lưng. Chờ y ném bóng xong thì mở lời: “Chào buổi chiều, A Hoài.” Nam Hoài giữ ý cười bên môi, ngữ khí như thường lệ: “Chào buổi chiều.” “Ta đã chuẩn bị bữa sáng cho cháu rồi, nhưng lúc mang lên cháu vẫn còn đang ngủ, nên ta bảo họ đừng làm phiền cháu.” Đường Ninh Càn xoay người lại: “Bây giờ có đói không? Ta bảo người mang thức ăn lên cho cháu nhé.” Nam Hoài lắc đầu, tiện tay cầm một quả táo trong đĩa trái cây bên cạnh: “Không cần đâu, tôi ăn cái này là được rồi.” Đường Ninh Càn cũng không ép buộc, gật đầu: “Ừm.” Nam Hoài cắn một ngụm táo, ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh: “Chú bắt đầu trồng hoa từ bao giờ thế?” Y phóng tầm nhìn, ban công gần như đặt đầy hoa, chủng loại đa dạng, sắp xếp cao thấp đan xen có trật tự. Mỗi một cây đều phát triển rất tốt, cành lá xanh tươi vươn rộng. Có lẽ vì trong nhà ấm áp, cộng thêm mấy ngày nay đều là ngày nắng, không ít cây thậm chí còn đang trổ nụ hoa. Đường Ninh Càn vẫn tiếp tục tưới nước, khẽ cười: “Mấy năm gần đây thì phải, muốn tìm một sở thích để giết thời gian. Thế nào, cũng khá tốt đúng không?” Nam Hoài: “Rất tốt là đằng khác.” Tay phải của Đường Ninh Càn xách bình tưới nước tinh xảo, tay trái chắp sau lưng, tỉ mẩn tưới cho mỗi cây một lượng nước nhất định. Cây gậy chống được dựng sang một bên, dù không có vật chống đỡ nhưng bước chân ông ta vẫn vững vàng. Tầm mắt Nam Hoài rơi trên đôi chân đối phương, rất ít người biết chuyện chân ông ta không hề bị thương. Còn về phần tại sao phải chống gậy, hồi nhỏ Nam Hoài có từng hỏi ông ta về chuyện này. Lúc đó Đường Ninh Càn nhấc cây gậy lên, hỏi ngược lại Nam Hoài: “Khi cháu thấy ta cầm nó thì sẽ có suy nghĩ gì?” Bé Nam Hoài chưa đầy mười tuổi nghiêng đầu nhìn ông, đáp: “Trông chú hơi yếu ớt ạ.” Đường Ninh Càn tán thưởng gật đầu: “Rất tốt.” Ngoài ra, cây gậy của ông ta là hàng đặc biệt được đặt làm riêng, những lúc cần thiết cũng có thể dùng làm vũ khí. Con chó săn sói nhịp nhàng chạy trở về, ngậm quả bóng lại đặt dưới chân Nam Hoài. Nam Hoài nhồm nhoàm giải quyết xong quả táo, lấy lệ sờ sờ đầu nó: “Good boy, làm tốt lắm.” Con chó săn sói vui vẻ ngồi bệt bên chân y. Đường Ninh Càn nói: “Nó vậy mà vẫn còn nhớ cháu.” Nam Hoài lại lần nữa ném quả bóng đi, bảo: “Tôi cũng thấy bất ngờ, chắc là do hồi nhỏ rất thường hay chơi với nó?” Đường Ninh Càn rốt cuộc cũng tưới nước xong. Ông ta đặt bình tưới xuống rồi lau tay: “Động vật đều có cảm tình, lại rất thuần khiết. Cháu đối xử tốt với nó, nó sẽ nhớ kỹ cháu, lắc đuôi với cháu. Cháu đối xử không tốt với nó, nó cũng chẳng thèm để cháu vào mắt. Đây đều là thiên tính cả.” Nam Hoài không tỏ thái độ. Lúc con chó quay lại lần nữa thì bảo nó nằm bệt dưới chân mình, đung đưa chân trêu đùa với nó. Đường Ninh Càn chăm chú nhìn cả hai tương tác, hỏi: “Đêm qua cháu ngủ ngon không?” Nam Hoài không ngẩng đầu lên: “Cũng được.” Đường Ninh Càn gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, ta còn lo cháu lạ chỗ lạ giường.” Nam Hoài: “Không đâu.” Đường Ninh Càn che miệng ho khụ khụ vài tiếng. Nam Hoài ngẩng đầu lên, mặc dù đang đứng ngược sáng nhưng vẫn nhìn ra sắc mặt ông ta có phần tái nhợt. Liên tưởng tới dáng vẻ của đối phương lúc rạng sáng nay, Nam Hoài nói: “Chú bị bệnh rồi.” Đây là câu khẳng định. Đường Ninh Càn khẽ nhếch môi: “Không giấu nổi cháu.” Ông ta đi tới ngồi xuống cạnh Nam Hoài, chậm rãi thở ra một hơi: “Hai năm nay sức khoẻ của ta gặp phải chút vấn đề, nhưng tạm thời vẫn chưa có gì đáng ngại.” Nam Hoài nhìn ông ta: “Rất nghiêm trọng sao?” Đường Ninh Càn suy nghĩ một chút, trả lời thoải mái: “Bác sĩ nói vẫn còn sống được vài năm nữa.” Từ đầu đến cuối, thần sắc ông ta đều thản nhiên và ôn hoà. Nếu chỉ quan sát biểu cảm thì sẽ tưởng ông ta chỉ là mắc bệnh vặt như cảm cúm này nọ thôi, chứ không phải là bệnh nan y chỉ còn sống được vài năm ngắn ngủi. Nam Hoài nhìn vào mắt ông ta, xác nhận đối phương không nói dối: “Cho nên chú muốn tìm tôi là vì——” “Muốn hoán đổi cơ thể với tôi sao?” / “Có một số thứ muốn giao lại cho cháu.” Giọng nói hai người vang lên cùng một lúc. Nam Hoài ngậm miệng, khẽ nhướng mày. Đường Ninh Càn ngẩn ra một hồi mới hiểu được y vừa nói gì, dở khóc dở cười bảo: “Cháu suy nghĩ đi đâu thế?” Nam Hoài một tay chống má, trong mắt cũng đầy ý cười, nghiêm túc phản biện: “Trong phim họ đều diễn như thế mà chú!” “Rốt cuộc cả ngày cháu toàn xem cái gì vậy hả?” Đường Ninh Càn gõ nhẹ lên đầu y một cái. Nam Hoài ôm đầu kêu “úi da” một tiếng khiến ông ta bật cười ho sặc sụa, phải đưa khăn tay lên che miệng. Nam Hoài liền không kêu đau nữa, vỗ vỗ lên lưng ông ta cho thuận khí. Đến khi Đường Ninh Càn bình ổn trở lại, ông ta cười như không cười mà nhìn Nam Hoài: “Hóa ra cháu nghĩ về ta như thế sao? Thảo nào lại trốn ta lâu đến vậy.” Nam Hoài dựa trở lại lưng ghế, cười ranh mãnh: “Trêu chú chút thôi.” Đường Ninh Càn thong thả nói: “Nhưng chắc chắn cháu đã cho rằng ta có mưu đồ đối với cháu, hơn nữa còn là mưu đồ rất không tốt nữa, có đúng không?” Nam Hoài sờ sờ sống mũi: “Có sao ạ? Sao cháu lại không biết nhỉ?” Đường Ninh Càn cũng không vạch trần, chỉ thở dài một tiếng: “A Hoài, từ nhỏ đến lớn ta đối xử với cháu thế nào cháu cũng nên hiểu rõ mới đúng chứ.” Ánh mắt ông ta sâu thẳm nhìn ra ban công: “Ta biết, cháu tưởng ta sẽ vì chuyện của Đường Ngạn Hòa mà ôm hận trong lòng, cho nên mới bằng mọi cách tìm cháu cho bằng được, muốn bắt cháu về để trả thù, đúng không?” Không ngờ đối phương lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Nam Hoài nghiêng đầu, vừa hay mắt chạm mắt với ông ta. Đồng tử của người đàn ông cực kỳ đậm, ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu nội tâm con người. Nam Hoài không né tránh, lặng lẽ đối mắt với ông ta, nhưng không lên tiếng trả lời. Thế là Đường Ninh Càn tự nói tiếp: “Nói thật lòng là ta rất kinh ngạc, vậy mà cháu lại cho rằng Đường Ngạn Hòa đối với ta quan trọng hơn cháu.” “Điều gì đã khiến cháu hiểu lầm như thế vậy?” Ông ta hỏi. Nam Hoài: “Bởi vì… cậu ta là con trai ruột của chú?” Đường Ninh Càn cười lắc đầu: “Được rồi, đây quả thực là một lý do.” “Nhưng cháu đã quên mất một điều,” Ông ta nói: “Giữa Ngạn Hòa và cháu, trước giờ ta vẫn luôn xem trọng cháu hơn.” Nam Hoài nghiêng nghiêng đầu, phát ra âm thanh từ khoang mũi: “Hả?” Đường Ninh Càn không để tâm mà tiếp tục nói: “Chuyện năm đó, khi trở về ta đã điều tra cặn kẽ hết rồi. Là Ngạn Hòa cứ hết lần này đến lần khác xúc phạm cháu, ta cũng đã cảnh cáo nó rất nhiều lần, thế nhưng nó không chịu nghe, cứ trộm sau lưng ta gây sự với cháu. Cuối cùng rơi vào kết cục ấy là do nó tự chuốc lấy, không có liên quan gì đến cháu cả. Tính nó vốn dĩ đã như vậy, không phải cháu thì cũng sẽ là người khác. Ta đã có ý định đưa nó ra nước ngoài, cách ly khỏi cháu, có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai đứa, nhưng chưa kịp làm thì đã muộn rồi.” Ông ta nhìn Nam Hoài lần nữa: “Cháu cũng biết mà, ta chỉ có mỗi một đứa con là nó thôi. Rất nhiều người cho rằng nếu không có gì bất ngờ thì sau khi ta già đi, toàn bộ những thứ này đều sẽ giao lại cho nó.” Con nối nghiệp cha là chuyện thường tình. Nam Hoài chớp chớp mắt, thế nhưng chuyện này thì có can hệ gì tới y cơ chứ? “Nhưng bọn họ nào biết, trước giờ tiêu chuẩn chọn người thừa kế của ta chưa từng bận tâm tới huyết thống.” Nam Hoài nhận ra lúc này ông ta đang nhìn mình, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, y hơi ngồi thẳng lưng lên: “Vậy chú bận tâm tới điều gì?” Đường Ninh Càn đánh trống lảng nói sang chuyện khác: “Giữa cháu và Sùng tổng hình như có quan hệ rất tốt. A Hoài, nghe nói cháu và cậu ấy đang hẹn hò. Cháu thích người đó sao?” Nam Hoài không thừa nhận cũng không phủ nhận: “Chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu.” Đường Ninh Càn cười nhẹ: “Cậu ấy đã hứa hẹn với cháu cái gì? Cổ phần. Tiền bạc. Hay là tình yêu?” Nam Hoài hai tay đan vào nhau đặt trước người: “Nhất định phải hứa hẹn sao? Thích thì ở bên nhau thôi, có gì to tát đâu chú?” “Xem ra là không có rồi.” Đường Ninh Càn nói. “Con người ai cũng sẽ thay đổi, tình yêu vốn dĩ là thứ không đáng tin. Lời nói thốt ra lúc yêu đương nồng nhiệt lại càng không đáng tin hơn nữa. Hôm nay cậu ấy nói yêu cháu, có thể cho cháu tất cả, nhưng lời nói suông thì không có bằng chứng, làm sao cháu biết được ngày mai cậu ấy sẽ không nói những lời tương tự với người khác? A Hoài, trước giờ cháu luôn là một đứa trẻ thông minh, ta nghĩ điểm này cháu cũng nên tự hiểu rõ.” Đường Ninh Càn bày ra bộ dáng lời sâu ý nặng: “Thích thì đương nhiên có thể ở bên nhau, thế nhưng cháu có nghĩ đến sau khi đoạn tình cảm này kết thúc, cháu có thể nhận được thứ gì? Một đoạn tình cảm đã qua à, hay là kỷ niệm? So với chúng, ta cảm thấy chỉ có những thứ có thể nắm chắc trong tay mới là thật.” “Cháu cảm thấy thế nào?” Nam Hoài vẻ mặt đăm chiêu, Đường Ninh Càn cũng không hối thúc, chờ y suy nghĩ. Vài phút sau, Nam Hoài lên tiếng: “Cháu thấy chú nói đúng lắm. Hay là thế này đi, cháu quay về ký một bản hợp đồng với Sùng Thu, bảo em ấy chia cho cháu một nửa Sùng thị. Dù sao hai chúng cháu cũng đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, chắc là em ấy sẽ nghe lời cháu thôi. Nếu em ấy do dự, cháu sẽ thổi gió rỉ tai, dỗ ngọt em ấy một chút. Quy mô của Sùng thị lớn như vậy, chỉ cần em ấy sượt kẽ tay một chút cũng đủ cho cháu nửa đời sau vinh hoa phú quý không cần lo nghĩ rồi.” Nam Hoài xoè hai bàn tay năm ngón kiêu sa: “Ai cũng có phần, tới lúc đó cháu sẽ chia cho chú một nửa nhé.” Nụ cười của Đường Ninh Càn cứng đờ. Ông ta nói: “Ta không có ý này.” Nam Hoài: “Vậy chú có ý gì?” Lời đã nói tới nước này, Đường Ninh Càn cũng không vòng vo tam quốc nữa. Ông ta nói: “Ta muốn cháu ở lại bên cạnh ta.” Nam Hoài nheo nheo mắt: “Vì sao?” “Còn phải hỏi nữa sao?” Đường Ninh Càn mở hai tay ra: “Ta đã nói rồi, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Hơn nữa ta cũng không có đứa con nào khác. Mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng ta vẫn luôn xem cháu như con ruột của mình, ta cũng chỉ muốn giao lại những thứ này cho cháu thôi.” “A Hoài, ở lại bên cạnh ta, tất cả mọi thứ của ta đều sẽ là của cháu.” Vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Tia Chớp cũng nhận ra không khí bất ổn nên ngậm tịt miệng lại, ngơ ngác nhìn hai người. Nửa phút sau, Nam Hoài vừa định mở miệng thì bị ông ta xua tay ngắt lời. Đường Ninh Càn nói: “Cháu không cần từ chối ta vội. Ta cho cháu thời gian, cháu có thể suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời.” Trở về phòng, Nam Hoài phát hiện chiếc điện thoại được “vận chuyển lén” từ đêm qua rung lên một cái. Y cầm lên mở ra xem, thấy tin nhắn Sùng Thu gửi tới hỏi y thế nào rồi, Đường Ninh Càn có nói gì không. Có chứ. Nam Hoài cầm điện thoại xoay một vòng, gõ gõ ngắn gọn mấy chữ: “Ông ta muốn anh chia tay với em á.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!