Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 58
“Nam Hoài không nói gì với cậu à?” Lương Yến vừa ăn vừa hỏi. Dòng suy nghĩ của Sùng Thu thoáng quay lại thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ Nam Hoài. Tuy Nam Hoài không trực tiếp nói với anh nhưng cũng đã tiết lộ mấp mé. Vì vậy anh đã từng đưa ra một số phỏng đoán về thân thế của y, cũng thông qua việc quan sát hành vi cử chỉ của Nam Hoài mà nắm bắt được đại khái. Thế nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là một phần nhỏ, không phải toàn bộ. Anh nhớ lại những lời nói của Nam Hoài lúc ở trong vườn, ánh mắt chợt trầm xuống. Sùng Thu đáp: “Có nói, tôi cũng đoán được một phần rồi, nhưng không được chi tiết lắm.” Anh biết Nam Hoài từng làm việc cho một tổ chức, có khả năng y đã làm từ khi còn rất nhỏ. Sau đó vì xảy ra mâu thuẫn nội bộ cộng thêm việc bản thân y không muốn tiếp tục ở đó nữa, vì vậy trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, Nam Hoài đã lên kế hoạch và thoát thân thành công. Còn về phần tổ chức đó thuộc về ai, Nam Hoài đã vào đó bằng cách nào, anh tạm thời vẫn chưa biết. Nam Hoài có rất nhiều bí mật, điểm này cả hai người đều hiểu rõ trong lòng. Với tư cách là người yêu, Sùng Thu cho rằng bản thân nên học cách bao dung. Nếu như Nam Hoài muốn nói, vậy thì anh sẽ nghiêm túc lắng nghe. Nếu như Nam Hoài không muốn nói, anh cũng sẽ không ép buộc. Mỗi người đều có quyền bảo vệ quyền riêng tư của chính mình, ngay cả đối với người thân thiết nhất cũng có thể giữ một khoảng trời riêng. Bí mật chính là bí mật, nếu Nam Hoài không muốn nói, vậy thì anh có thể cả đời không truy cứu. Tất nhiên, tiền đề là những chuyện trong quá khứ đã hoàn toàn khép lại, không ảnh hưởng tới cuộc sống tương lai của họ, cũng không đe dọa tới an toàn của chính bản thân Nam Hoài. Thế nhưng hiện tại rõ ràng không phải là tình huống này. Sùng Thu nhìn dấu chấm vẫn luôn bất động trên màn hình điện thoại, đè thấp giọng hỏi: “Vậy là đêm nay, anh ấy đi gặp ngài Đường đó sao?” Lương Yến thả một viên chả tôm vào miệng, gật gật đầu. Nếu là vậy, dường như mọi chuyện đều đã có lời giải thích. Người này mang họ Đường, vị hôn thê của Sùng Uẩn Đình cũng mang họ Đường, vừa hay đơn vị tổ chức buổi đấu giá đó cũng mang họ Đường. Hàng loạt sự trùng hợp liên tiếp xảy ra, trên đời này sẽ không có chuyện vừa khéo đến thế. Lời giải thích duy nhất chính là ngài Đường kia mới chính là người vẫn luôn tìm kiếm họ. Sùng Uẩn Đình chỉ là một tấm bình phong, hay nói cách khác là một vật tung hoả mù. Không, không phải là “họ”, đối phương từ đầu đến cuối chỉ muốn tìm một mình Nam Hoài. Mức tiền thưởng hay đơn ủy thác nhắm vào Sùng Thu vốn đã có ý định đưa tới tay Nam Hoài. Đối phương biết họ có quen nhau nên đã cược Nam Hoài sẽ vì anh mà xuất hiện. Bất luận Nam Hoài có ra tay hay không, chỉ cần y xuất hiện là đối phương đã đạt được mục đích. Tương tự như vậy, Nam Hoài lúc nhìn thấy bức ảnh đó thì đã biết kẻ chủ mưu sau màn là ai, cũng đã sớm liệu trước cho ngày này. Y đã làm tốt kế hoạch, từ đầu đã muốn đơn độc đến đó một mình. Mà Sùng Thu không nằm trong kế hoạch đó. “Ngoại trừ chuyện chặn đường tôi, anh ấy còn nhờ anh làm gì nữa không?” Sùng Thu bưng ly nước lên nhấp một ngụm. Nước đã có chút nguội lạnh, nhưng đối với anh thì lại vừa rồi. Lương Yến nhún nhún vai: “Hết rồi. Cậu ấy chỉ nói cho tôi biết thời gian và địa điểm. Nếu không phải cậu nằng nặc muốn gặp tôi ngay, chắc phải đợi đến sáng chúng ta mới gặp nhau ấy.” Sùng Thu gật gật đầu: “Lúc trước ở bệnh viện, anh nói bản thân nhận được ủy thác giải quyết hai người chúng tôi, sự thật không phải như vậy đúng không?” Lương Yến ngẩng đầu lên, dường như có hơi bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ rõ chuyện từ lâu như vậy, thừa nhận: “Đúng là vậy.” Anh ta hồi tưởng lại: “Đơn ủy thác đó không giống với đơn ‘dọn dẹp’ hằng ngày cho lắm. Mục đích chỉ muốn xác nhận trạng thái và vị trí lúc đó của hai người, chứ không nói là phải xử lý hai người. Hơn nữa, rõ ràng khi đó anh mới là mục tiêu nhiệm vụ của Nam Hoài, vậy mà đơn ủy thác tôi nhận được lại tập trung vào bản thân Nam Hoài.” “Cho nên sau khi nhận ra điểm bất thường, anh mới muốn tới nhắc nhở chúng tôi.” Sùng Thu nói: “Vất vả cho anh rồi.” Lương Yến xua xua tay. Sùng Thu lại hỏi: “Nam Hoài có tiết lộ gì với anh không? Chẳng hạn như bao giờ quay về.” Lương Yến đáp: “Tôi có hỏi qua, cậu ấy nói là không nhất định, nếu như thuận lợi thì có thể ngày mai sẽ về.” “Nếu không thuận lợi thì sao?” Lương Yến bảo: “Tôi không biết.” Dấu chấm tròn trên màn hình điện thoại Sùng Thu đột nhiên xoay một vòng tại chỗ, phát ra tín hiệu rung nhẹ. Anh nhận ra Nam Hoài đang cử động, lập tức nín thở nhìn đăm đăm vào màn hình. Vài giây trôi qua, chấm tròn lại xoay ngược chiều trở về, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vờn quanh như một trò đùa. Khóe môi Sùng Thu nhếch lên một chút rồi lại đè xuống. Đây là chuyện mà Nam Hoài sẽ làm, dùng cách này để truyền tín hiệu cho anh: Bây giờ, ít nhất là bây giờ y vẫn bình an vô sự. Thế nhưng, Sùng Thu không cách nào vì chút động tĩnh nhỏ này mà trút được nỗi lo trong lòng. Anh hỏi Lương Yến: “Theo như tôi biết, A Hoài đã rời khỏi tổ chức từ lâu rồi. Nếu như muốn tìm anh ấy, ngài Đường phải ra tay từ sớm rồi mới phải. Sao lại là lúc này? Vì sao ông ta nhất định phải tìm A Hoài? Mục đích của ông ta gì?” Lương Yến xoè tay đáp: “Xin lỗi nhé, những thứ này tôi đều không biết. Tôi đã nói rồi, tôi không quen ngài Đường. Tôi và Nam Hoài không chung một giuộc, chắc là cậu cũng biết Nam Hoài từng theo ngài Đường, còn tôi thì không.” Sùng Thu nhíu nhíu mày: “Nhất định không thể là bỗng dưng muốn gặp được.” “Cái đó thì chưa chắc.” Lương Yến suy ngẫm một lúc: “Thông thường mà nói, những kẻ muốn tìm Nam Hoài, trừ trường hợp như anh ra thì chính là muốn báo thù.” Trái tim Sùng Thu thắt lại, Lương Yến bổ sung thêm: “Có điều ngài Đường không giống những người đó.” “Không giống ở đâu?” Anh ta ngồi thẳng lưng lên: “Cậu có biết Nam Hoài đã thoát khỏi tổ chức năm đó bằng cách nào không?” Sùng Thu không rõ tình hình cụ thể lắm, ra hiệu cho anh ta nói tiếp. Lương Yến hồi tưởng lại: “Cậu ấy và Đường Ngạn Hòa, cũng chính là con trai của ngài Đường, có quan hệ không được tốt lắm. Đường Ngạn Hòa luôn muốn trừ khử cậu ấy, cho nên Nam Hoài lựa chọn tương kế tựu kế, mượn tay hắn để thoát thân.” Những thứ này thì Sùng Thu biết: “Sau đó thì sao?” “Cậu ấy đã thành công. Nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại một địa điểm, tôi tới tiếp ứng cho Nam Hoài. Lúc chúng tôi gặp nhau, cậu ấy bị thương rất nặng, gần như không thể đứng vững.” Dường như có một bàn tay vượt qua năm tháng xuyên tới bóp chặt lấy trái tim Sùng Thu, khiến anh cảm nhận được cơn đau nhói muộn màng. Nam Hoài chỉ kể về sự kiện ấy một cách mơ hồ. Y nói mình đã thành công, thế nhưng lại không nói làm sao để thành công, càng không nhắc tới những vết thương đó. Giọng anh trở nên gian nan: “Có đi bệnh viện không?” Lương Yến nói: “Chúng tôi không thể tùy tiện đi bệnh viện, cho nên tôi đưa cậu ấy tới phòng khám mình hay ghé qua, băng bó vết thương đơn giản rồi rời khỏi Thanh Khê trước, tới một nơi ở tạm thời mà cậu ấy đã chuẩn bị sẵn ở thành phố bên cạnh. Nam Hoài đã hôn mê suốt một tuần, trong thời gian đó đều mê mê tỉnh tỉnh.” Tính toán thời gian, thế mà trùng hợp với thời điểm Sùng Thu năm đó bị mất trí nhớ nhập viện. Sùng Thu dốc hết sức ổn định hơi thở: “Đường Ngạn Hòa thì sao?” “Cậu muốn báo thù à? Không cần đâu,” Khóe miệng Lương Yến xìu xuống: “Sau khi Nam Hoài tỉnh lại, chúng tôi nhận được tin tức——” “Đường Ngạn Hòa chết rồi.” Sùng Thu không vì câu nói này mà thả lỏng. Nếu như Lương Yến nói không sai, Đường Ngạn Hòa đã chết nhưng ngài Đường kia vẫn còn. Con trai ông ta xem như chết trong tay Nam Hoài, chiếu theo tình huống ông ta dốc lòng tìm Nam Hoài như thế, ngoại trừ muốn báo thù ra thì rất khó tìm thấy lời giải thích thứ hai. Hiện tại đã tìm được người, ông ta sẽ làm gì với Nam Hoài? Sùng Thu không hề nghi ngờ năng lực của Nam Hoài, anh tin Nam Hoài có thể tự bảo vệ bản thân trong bất kỳ tình huống nào. Một khi Nam Hoài chọn đi gặp đối phương thì nhất định cũng đã nghĩ ra đối sách, đảm bảo bản thân rút lui an toàn. Nhưng điều này không có nghĩa là Nam Hoài sẽ không bị thương. Lần đầu tiên y rời khỏi nơi đó đã hôn mê suốt một tuần, thế còn lần thứ hai thì sao? Sùng Thu không khống chế được mà nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất. Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên một cái, có người gửi tới một tin nhắn, là một bản tài liệu ghi chép về lý lịch của ngài Đường, tóm tắt cuộc đời của ông ta từ lúc hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp cho tới nay, những sản nghiệp dưới tên ông ta cùng với các lĩnh vực liên đới chính. Đường Ninh Càn. Sùng Thu ngẩng đầu lên, đưa cho Lương Yến một tấm séc: “Tôi muốn anh giúp tôi một việc.” Lương Yến khựng lại, không nhận ngay mà hỏi: “Cậu muốn làm gì?” Sùng Thu thẳng thắn: “Dẫn tôi đi tìm anh ấy.” Không đợi Lương Yến trả lời, Sùng Thu tùy ý gõ vài chữ rồi bấm gửi đi, sau đó cất điện thoại, ngữ khí bình thản nói: “Những gì Nam Hoài hứa với anh, tôi sẽ trả thay cho anh ấy. Trên lý thuyết, nghĩa vụ của anh đối với anh ấy đã dời sang chỗ tôi rồi. Hiện tại tôi là người thuê anh, yêu cầu của tôi chính là anh dẫn tôi đi tìm Nam Hoài.” Ngồi một chỗ chờ đợi là điều vô ích. Sùng Thu không có thói quen bị động chờ kết quả, đặc biệt là một kết quả mang tính chất rủi ro. Anh luôn thích chủ động trong mọi tình huống. Đây cũng xem như là điều Nam Hoài đã dạy cho anh. Anh đã trong tình trạng không hay biết gì mà suýt mất đi Nam Hoài một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai. … Nụ hôn kết thúc, hai người đều có chút thở không ra hơi. Sùng Thu cụng trán vào trán Nam Hoài ổn định hơi thở, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, bàn tay chạm vào mạch máu đang đập nơi cổ, rốt cuộc lúc này mới cảm thấy vài phần chân thực. Nam Hoài mặc cho anh hôn mặc cho anh ôm, sau khi xong chuyện còn rất tự nhiên mà tiếp tục chủ đề khi nãy, cất giọng khàn khàn đánh phủ đầu: “Sao em lại tới đây?” Giọng của Sùng Thu cùng lúc vang lên: “Xin lỗi.” Nam Hoài ngẩn ngơ, phát ra một âm mũi: “Hả?” Sùng Thu không giải thích quá nhiều, im lặng lau đi vết ẩm ướt trên môi y, nhìn vào mắt y chăm chú. Ở khoảng cách gần mới phát hiện sắc mặt Nam Hoài có chút tái nhợt: “Anh không bị thương thật sao?” Vừa nói anh vừa muốn cởi áo Nam Hoài ra để kiểm tra, liền bị Nam Hoài ghì cổ tay lại: “Thật sự không có mà, anh chỉ vừa mơ một giấc mơ thôi.” “Ác mộng?” Sùng Thu hỏi. Nam Hoài: “Coi là vậy đi.” Sùng Thu sờ sờ trán y, xác nhận nhiệt độ bình thường mới lặng lẽ thở phào: “Tối qua em cũng nằm mơ.” Không đợi Nam Hoài hỏi, anh nói tiếp: “Mơ thấy anh âm thầm bỏ đi, sau đó bị thương rất nặng, nhưng em tìm thế nào cũng không tìm được anh.” Nam Hoài vội lên tiếng an ủi: “Giấc mơ lúc nào cũng trái ngược với thực tế mà.” “Nhưng lúc em tỉnh dậy, anh đã thật sự biến mất rồi.” Sùng Thu kiềm chế cắn nhẹ lên môi y một cái, hỏi: “Anh quyết định bỏ đi từ khi nào vậy?” Nam Hoài thành thật trả lời: “Trước ngày về Thanh Khê.” Quả nhiên Sùng Thu đã đoán đúng. Cánh tay ôm ngang eo y khẽ dùng lực, nhưng Sùng Thu vẫn mặt không cảm xúc: “Lúc nhận được bức ảnh đó anh đã nghĩ xong rồi đúng không?” Đầu mũi Nam Hoài lấy lòng cọ cọ vào sống mũi anh: “Thông minh lắm.” Sau đó lùi ra xa quan sát thần sắc đối phương: “Em giận à?” Sùng Thu phủ nhận: “Không có.” Nam Hoài khẳng định: “Em giận rồi.” Giống như phát hiện ra điều mới lạ, Nam Hoài cẩn thận quan sát gương mặt anh, thậm chí còn giơ tay nhéo nhẹ một cái: “Giận thật rồi?” Sùng Thu mặc cho y làm loạn trên mặt mình, anh đổi giọng: “Có một chút. Nhưng không quan trọng, chỉ cần anh bình an vô sự là tốt rồi. Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.” Nửa phút sau, ba người ngồi đối diện nhau trên hai chiếc sofa. Nam Hoài bị đánh thức khỏi giấc mơ, thần thái lười biếng dựa vào thành sofa ngáp dài một cái, vơ lấy chiếc gối ôm vào lòng: “Hai người có gì muốn hỏi thì hỏi đi.” Sùng Thu: “Đường Ninh Càn đã nói gì với anh?” Lương Yến: “Ông ta tìm cậu là muốn báo thù cho Đường Ngạn Hòa à?” Nam Hoài lần lượt trả lời từng câu một: “Chẳng nói gì hết, chỉ ôn lại chuyện cũ, hơn nữa còn vì chuyện năm đó mà xin lỗi anh. Kỳ lạ lắm đúng không?” Y xòe hai tay ra: “Thoạt nhìn ông ta không giống như muốn báo thù, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn.” Y kể lại vắn tắt cuộc đối thoại với Đường Ninh Càn vào tối qua. Lương Yến hoang mang: “Nói vậy, ông ta tìm cậu chỉ đơn thuần là để xin lỗi thôi sao?” Nam Hoài: “Kỳ lạ lắm đúng không?” Lương Yến tán thành: “Đúng là thế thật.” Sùng Thu nghiêm túc lắng nghe, sau đó đặt ra nghi vấn: “Năm đó sau khi con trai ông ta qua đời, ông ta có từng tìm anh không?” Nam Hoài suy nghĩ một chút: “Có tìm kiếm một thời gian, nhưng lúc đó người bỏ đi không chỉ có một mình anh, ông ta cũng không thể phân thân được. Tìm mấy tháng không thấy nên không tiếp tục tìm nữa.” “Thế sao bây giờ ông ta lại tìm chứ?” Lương Yến hỏi. Nam Hoài lắc lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Ông ta bảo ngày mai tiếp tục, có lẽ hôm nay sẽ có câu trả lời.” Sùng Thu: “Kế hoạch ban đầu của anh là gì?” Nam Hoài chớp chớp mắt với đối phương: “Phải nói thật à?” Dựa vào chuyện cũ vừa nghe được cách đây một tiếng đồng hồ, Sùng Thu đại khái có thể đoán được ý định ban đầu của Nam Hoài. Thế là anh ngậm miệng lại, vươn tay ôm y lại gần, để Nam Hoài dựa vào người mình. Lương Yến: “Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?” Nam Hoài: “Chờ.” “…”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
