Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 57
Cho tới tận khi được đưa về phòng, Nam Hoài vẫn còn có chút không hiểu ra sao. Trên thực tế, trước khi tới đây y đã chuẩn bị tâm lý bị Đường Ninh Càn hưng sư vấn tội. Mặc dù chuyện năm đó suy cho cùng không phải lỗi của Nam Hoài, nhưng dù sao Đường Ngạn Hòa cũng là con trai ruột của Đường Ninh Càn. Tuy bề ngoài Đường Ninh Càn có vẻ không mấy bận tâm tới đứa con này nhưng hai người vẫn chảy chung một dòng máu, huống chi ông ta chỉ có duy nhất một đứa con trai. Ông ta muốn báo thù cho con trai mình cũng là điều không thể trách được. Người chết là lớn nhất, nếu như Đường Ninh Càn kiên quyết đến cùng, Nam Hoài cũng không đến nổi không thể tới trước mộ của Đường Ngạn Hòa dâng cho hắn một vòng hoa. Còn về phần Đường Ngạn Hòa có nhận hay không thì đó là chuyện của hắn. Thế mà ngoài dự đoán của y, Đường Ninh Càn thoạt nhìn không có ý định truy cứu món nợ cũ. Ông ta tốn biết bao công sức truy tìm y như thế, sau khi tóm được người rồi thì chỉ hỏi han mấy câu, thậm chí còn vì chuyện năm đó mà xin lỗi Nam Hoài. Cuối cùng, ông ta đỡ trán nói: “Thời gian không còn sớm, chắc là cháu cũng mệt rồi. Ta đã bảo người chuẩn bị sẵn phòng cho khách, cháu cứ đi nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác chờ tới khi trời sáng rồi nói tiếp.” Không truy cứu, không bàn luận, giống như giữa họ chưa từng bị ngăn cách bởi mạng sống của Đường Ngạn Hòa vậy. Cánh cửa phòng khép lại, khóa chốt từ bên trong. Nam Hoài thong thả đi lên trước, chậm rãi xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Y đã tìm một vòng quanh phòng, không có máy nghe lén hay camera giám sát. Bài trí đơn giản, tông màu trắng kem mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Giường chiếu mềm mại mới tinh, dường như Đường Ninh Càn chỉ đơn thuần muốn chuẩn bị cho y một căn phòng để ngủ. Nam Hoài càng lúc càng không thể hiểu được thái độ của Đường Ninh Càn. Y đi tới cửa sổ, vô tình nhìn xuống dưới nhà, lập tức phát hiện có bóng người vừa biến mất nơi góc rẽ. Đứng chờ một hồi liền thấy mấy gã đàn ông ăn mặc tương tự hai kẻ đến đón y lên xe từ phía bên kia đi ngược về, giống như đang đi tuần tra. Không thể ra ngoài sao? Nam Hoài khẽ nhướng mày, trước khi nhìn lén bị phát hiện liền chủ động lùi về sau một bước, kéo rèm cửa lại. Y cởi áo khoác ngoài, chạm tay vào dây đồng hồ, suy nghĩ một chút vẫn không tháo ra, trực tiếp mặc nguyên quần áo nằm lên giường, đắp chăn tắt đèn rồi nhắm mắt lại. Có lẽ vì đã trở lại môi trường xưa cũ, cũng có thể vì xung quanh quá mức yên tĩnh, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lại còn mơ một giấc mơ. Nam Hoài biết bản thân đang nằm mơ. Người thứ năm. Nam Hoài buông thi thể đã hoàn toàn mất khả năng hành động xuống, ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Kiểu nội thất tối giản cổ điển, sắc thái đậm nhạt của tông màu nâu trong căn phòng được chuyển tiếp một cách tự nhiên, ngay cả bức danh họa đắt đỏ trên tường cũng là một phần của quá trình thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Thế mà giờ đây, bức tường lớn trong phòng đã bị bắn lên một mảng lớn chất lỏng sẫm màu, chẳng thể phân biệt được là máu hay thứ gì khác, phá hỏng hết nét thẩm mỹ vốn có, trông hệt như căn nhà ma hay xuất hiện trong các trò chơi kinh dị. Nam Hoài bật cười một tiếng, không quay đầu lại nhưng cơ thể dường như đã sớm biết chuyện gì sắp xảy ra. Y giơ tay chính xác bắt được một cú đấm từ phía sau vung tới. Nam Hoài thuận thế vặn tay đối phương, kèm theo một tiếng “Keng” vang lên là con dao rơi xuống dưới chân, bị y đá thẳng về phía trước, không lệch một ly đâm trúng vào đầu gối của một kẻ khác. Máu tươi đã tàn phá tông màu tổng thể của căn phòng, phủ lên sắc nâu trang nghiêm một lớp bóng tối tanh hôi nồng nặc. Một lúc sau, ý thức của Nam Hoài thoát ra khỏi bản thể, đứng trên cao dùng góc nhìn thứ ba bàng quan chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra. Đây là giấc mơ y thường hay mơ nhất. Kể từ năm 17 tuổi rời khỏi Đường Ninh Càn, cứ cách một khoảng thời gian y lại mơ thấy cảnh tượng này. Lúc mới rời đi là thời điểm mơ thấy nhiều nhất, có lẽ vì quá trình chờ đợi vết thương khép miệng quá mức nhàm chán, chỉ cần vừa nhắm mắt là cảnh tượng lúc đó lại một lần nữa tái diễn trong đầu. Trong mơ vốn dĩ không có cảm giác, nhưng Nam Hoài vẫn cảm nhận được chất lỏng đang lăn xuống trên mặt mình, ấm nóng, mang theo thân nhiệt của người vừa rời khỏi thế gian. Tóc y cũng đã hơi thấm ướt, bởi vì lâu ngày không cắt tóc nên đuôi tóc khẽ bay lên rồi hạ xuống nơi cổ. Dáng người y mướt mát dẻo dai, hệt như thanh kiếm sắc bén vừa tuốt khỏi vỏ. Lại có hai người lần lượt đánh tới từ hai bên, Nam Hoài giật lùi đồng thời ngửa người ra sau né tránh, chộp lấy cổ tay của hai tên ấy khiến họ đập mạnh vào nhau, sau đó xoay người gọn gàng đánh cả hai ngất xỉu. Thật lòng mà nói, Nam Hoài không hề sùng bái bạo lực. Mặc dù y đã nhận được sự giáo dục dị dạng ngay từ thuở nhỏ, thế nhưng con người lúc nào cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình. Sự khác biệt giữa bị động tiếp nhận và chủ động yêu thích là rất lớn, mà đối với Nam Hoài, sở dĩ y tiếp nhận những nhiệm vụ đó hoàn toàn là do tình cảnh bắt buộc. Thế nhưng Nam Hoài không thể phủ nhận, có đôi khi bạo lực mới là cách an toàn và hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề. Tựa như năm đó y muốn thoát khỏi tổ chức, việc chạy trốn và thay tên đổi họ là hoàn toàn vô dụng. Nếu không muốn bị đối phương tìm thấy rồi bắt trở về, cách duy nhất chính là ra tay trước để chiếm thế thượng phong. Đường Ngạn Hòa là một công cụ vô cùng phù hợp. Việc thiếu thốn tình thương trong thời gian dài đã khiến hắn trở thành hạng người tự ti tự phụ, dễ nổi giận và thiếu đầu óc. Chỉ cần cố ý chọc giận mấy câu là hắn đã tự mắc câu rồi, nhờ vậy mà Nam Hoài mới đạt được kết quả mình mong muốn. Những người muốn rời khỏi tổ chức không chỉ có một mình Nam Hoài. Họ ngầm hiểu ý nhau, vào thời điểm Đường Ngạn Hòa ra tay liền lần lượt nhảy vào cuộc. Nam Hoài ngồi giữa không trung, nhìn chính mình ở cái năm 17 tuổi. Do đã mơ thấy quá nhiều lần, y đã khắc sâu từng chi tiết nhỏ của đoạn ký ức này vào não bộ, bước tiếp theo sẽ làm gì hầu như đã hình thành một loại phản xạ tự nhiên. Y chống cằm, vì nhàm chán nên bắt đầu nhận xét thân thủ của bản thân ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”: Tốc độ nhanh nhưng chưa giỏi kiểm soát lực, khi lấy cứng đối cứng thì cách đánh này cực kỳ tốn sức… Trước khi vào đây mình đã lơ là không kiểm tra phía sau cánh cửa, bằng không đã có thể bớt đi một vết thương trên người… Trước khi rút súng sao lại phải hô ầm lên nhỉ? Năm đó mình cũng trẻ trâu như thế à? Nam Hoài có chút không muốn thừa nhận câu nói “Mi sẽ không thoát khỏi tay ta!” là do chính miệng mình thốt ra, bởi vì nó quá ư là ngốc nghếch. Chắc là lúc đó y học theo phim điện ảnh hay tiểu thuyết nào đó đây mà. Dù sao cũng mới 17 tuổi rưỡi, thời kỳ trẻ trâu vẫn chưa qua, chính là cái độ tuổi theo đuổi hình thức nhất, làm việc gì cũng phải làm cho thật ngầu. Thậm chí y còn từng bắt chước bộ dáng của sát thủ trong phim, yêu cầu “nạn nhân” để lại mấy lời trăn trối. Hồi đó tự thấy vậy là siêu cấp đẹp trai, vừa ngầu vừa lạnh lùng – mặc dù y chẳng thể nhớ nổi một câu trăn trối nào của người ta để kể lại cho vừa ngầu vừa lạnh lùng nốt. Hơi sức đâu mà nhớ lại chuyện cũ làm gì, Nam Hoài lơ đãng gõ gõ lên đầu gối, đếm ngược thời gian kết thúc giấc mơ. Y thấy bản thân cả người đầy máu hội họp với những người khác, đẩy cửa bước vào căn phòng cuối cùng. Đường Ngạn Hòa chính là ở trong đó. Thường thì tới lúc này, giấc mơ đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Y không đi theo vào phòng, cúi đầu chỉnh lại cổ áo, chờ đợi tiếng súng cuối cùng vang lên. “Cốc cốc” Trước khi cơn đau dữ dội ập tới, y đột nhiên nghe thấy một âm thanh. “Cốc cốc” Nghe như có người đang gõ vào thứ gì đó. Nam Hoài theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ. Giấc mơ được triển khai theo góc nhìn của y, bản thân y trong thời điểm đó đang tập trung cao độ, trong mắt ngoại trừ cánh cửa sắp bước vào ra thì không còn thứ khác, lẽ dĩ nhiên y cũng không nhìn thấy cửa sổ, trong tầm nhìn chỉ là một mảng trống không. “Cốc cốc” Đó là thứ gì? Y không nhớ trong giấc mơ từng có âm thanh này. Nam Hoài đột nhiên tỉnh ngộ, mọi thứ trong mơ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Trước mắt y đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, toàn bộ màu sắc đều bị hút vào trong, tất cả đều biến mất. Y đứng trong một mảng hư vô. “Cốc cốc” Ý thức trở về với thực tại. Nam Hoài mở bừng mắt, tầm nhìn mơ hồ giây lát rồi tập trung trở lại. Y nhìn lên trần nhà xa lạ, nhớ ra bản thân hiện tại đang ở nơi nào. Giấc mơ này tới cũng thật là trùng hợp. Nam Hoài ngồi dậy, tiếng gõ xuất hiện trong mơ lại lần nữa vang lên: “Cốc cốc” Nhìn về phía ô cửa sổ phát ra âm thanh. Vài giây sau, Nam Hoài vén chăn lên, đi chân trần tiến về phía đó kéo rèm cửa ra một khe hở, lập tức phát hiện có một người đang bám bên ngoài cửa sổ. Lương Yến mặt không cảm xúc giơ tay lên, gõ thêm hai cái lên mặt kính: “Cốc cốc” Nam Hoài mở cửa sổ ra, kéo người vào trong: “Sao anh lại tới đây?” Trong kế hoạch của họ không có vụ này. Trước khi lên đường đến Thanh Khê, Nam Hoài đã liên lạc với Lương Yến, dùng cái giá là hai bữa lẩu để nhờ anh ta giúp mình giữ chân Sùng Thu vào lúc này. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, chứng tỏ Nam Hoài rời đi còn chưa quá 5 tiếng đồng hồ. Cho dù Sùng Thu tỉnh dậy có phát hiện y biến mất thì Lương Yến cũng nên trì hoãn thời gian mới đúng, sao giờ anh ta lại xuất hiện ở đây? Phớt lờ sự nghi hoặc trong mắt Nam Hoài, Lương Yến nói như bắn súng liên thanh: “Tuy không biết nguyên nhân nhưng chuyện mà cậu nhờ tôi cũng đã làm xong rồi. Cậu ta không lập tức đuổi theo, tôi tới đây tiện thể muốn nói với cậu là chuyện giữa chúng ta xem như sòng phẳng, cậu có thể đổi tên ghi chú được rồi.” Lời lẽ của anh ta không đâu vào đâu, thế nhưng Nam Hoài vẫn nghe hiểu. Y nhíu nhíu mày, ý cười trên mặt chậm rãi thu lại, nhận ra có điều gì đó không đúng: “Không cần tôi mời à? Tại sao?” “Bởi vì em đã mời rồi.” Lương Yến còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói khác đã truyền tới từ ô cửa sổ ngay bên cạnh hai người. Nam Hoài ngẩn ngơ, đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trái. Xoay qua thì thấy vị khách thứ hai ghé thăm cửa sổ phòng y trong đêm nay – Sùng Thu. Đối phương đang lặng lẽ nhìn y, biểu cảm trên mặt âm u khó đoán. Lương Yến xòe hai tay ra: “Xin lỗi nhé, tôi không thể thuyết phục được cậu ta, hơn nữa cậu ta đã đưa ra một cái giá mà tôi không thể nào từ chối được.” Nam Hoài không thèm nhìn mặt anh ta, gằn từng chữ: “Cảm ơn anh.” Lương Yến: “Không có gì.” Nam Hoài chớp chớp mắt, suy nghĩ xem tại sao Sùng Thu lại tới đây, đối phương đã biết được bao nhiêu chuyện rồi? Y vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, nhìn Sùng Thu trèo qua cửa sổ. Vì không thường xuyên làm chuyện này nên động tác của Sùng Thu có phần vụng về. Nhưng anh cũng không lề mề mà rất nhanh đã trèo vào trong, thu dây lại rồi tiện tay khép cửa sổ. Sùng Thu quay sang, Nam Hoài liền thay đổi sắc mặt ngay tắp lự, cười tươi như hoa nở: “Ai dô Sùng tổng! Buổi sáng tốt lành, trùng hợp quá, sao ngài cũng ở đây vậy?” Sùng Thu không trả lời, ánh mắt lướt một lượt khắp cơ thể y. Nam Hoài có chút ngơ ngác, ngoan ngoãn đứng nguyên cho anh nhìn, đồng thời làm một động tác tay với Lương Yến, ý bảo sau khi kết thúc chuyện này sẽ tính sổ với anh ta. Lương Yến giả vờ không nhìn thấy. Tiếp theo, y nghe thấy Sùng Thu hỏi: “Anh có bị thương ở đâu không?” Nghe kỹ thì giọng anh có hơi căng thẳng. Nam Hoài lắc đầu: “Không có. Tụi anh chỉ tâm sự chút chuyện cũ thôi, làm sao mà…” bị thương cho được. Y chưa nói xong thì đã bị Sùng Thu ngắt lời: “Không có là tốt rồi.” Sùng Thu chưa từng ngắt lời y bao giờ, Nam Hoài ngẩn ra, thấy Sùng Thu quay sang nói với Lương Yến: “Làm phiền anh lánh mặt một chút.” Lương Yến ra dấu “OK”, đeo tai nghe vào rồi xoay người đi về phía sofa. Hai người họ giống như đang chơi trò đố chữ. Nam Hoài nhìn theo bóng lưng của Lương Yến, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, sau cổ lành lạnh. Y quay đi, giả vờ không hiểu: “Sao phải lánh mặt?” Lánh mặt cái gì chứ? Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, một bàn tay đã đột ngột ôm eo y từ phía sau, chặn đứng đường lùi của y, kéo y sát lại. Ngay sau đó, Sùng Thu nâng cằm Nam Hoài lên, dốc sức hôn sâu xuống.Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
