4.5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 56

Phòng làm việc rộng lớn, những người khác đều lần lượt rút lui ra ngoài. Sau khi tiếng đóng cửa cuối cùng vang lên, trong phòng liền rơi vào một khoảng tĩnh mịch. Chỉ còn lại hai người họ. Nam Hoài treo ý cười trên môi, đôi mắt vì bóng đèn sáng đột ngột mà hơi nhíu lại. Y giống như bỏ ngoài tai lời nói của Đường Ninh Càn, thong thả ngả lưng vào ghế sofa, đan hai tay đặt ở trước người, tư thái thong dong nhàn hạ, không hề có chút tự giác của một người đang ở trong địa bàn của kẻ khác. Y dùng ngữ điệu như đang hỏi chuyện nhà: “Muộn thế này rồi, ngài Đường vẫn chưa nghỉ ngơi sao?” Đường Ninh Càn cũng dựa lưng vào thành ghế, đăm đăm nhìn y một hồi rồi lắc đầu, chậm rãi nở nụ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra rõ rệt. Ông ta nhìn như không để bụng vì Nam Hoài đã đánh trống lảng, cũng không cảm thấy thái độ của Nam Hoài có gì không đúng, có vẻ đã quen với điều này từ lâu. “Già rồi nên ta ít ngủ,” Đường Ninh Càn đáp: “Không so được với đám thanh niên các cháu.” Nam Hoài nghiêng đầu: “Thế sao? Nhưng tôi thấy ông vẫn còn rất trẻ lắm, chẳng khác mấy với lần cuối tôi gặp ông.” Đường Ninh Càn nhếch môi: “Không ngờ cháu cũng học được cách dẻo miệng nịnh nót người khác rồi nhỉ.” Nam Hoài tươi cười: “Ông xem, tôi nói thật ông cũng chẳng tin, vậy tôi còn biết nói gì được nữa?” Đường Ninh Càn cười liếc y một cái, nhấc cây gậy gác cạnh bên rồi đứng dậy. “Vậy xem như lời cháu nói là thật đi.” Ông ta đã hơn 50 tuổi, thế nhưng nhờ dưỡng sinh đều độ và có thói quen tập thể thao nên vẫn giữ được vóc dáng phong độ thẳng chắc, bước đi vững vàng. Ông ta đi từ sau bàn làm việc đến trước mặt Nam Hoài, đứng hơi dựa lưng vào bàn làm việc, lia mắt quan sát y một cách cẩn thận: “Ngược lại, ta thì thấy cháu đã thay đổi không ít.” Đường Ninh Càn giơ tay lên ướm chừng: “Ta nhớ lần đầu tiên gặp cháu, cháu mới cao chừng này,” Ông ta đặt tay ở vị trí ngang hông mình: “Lá gan thì chẳng nhỏ chút nào, thấy người ta bị chém cũng không biết sợ mà còn dám nhìn chằm chằm cái ngón tay rơi dưới đất. Hồi đó cháu mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Sáu tuổi? Một đứa nhóc bé tẹo như thế mà lại không sợ ta, ta chỉ mời một câu là cháu đã dám đi theo ta rồi.” Nói xong ông ta còn lắc lắc đầu: “Bây giờ thì khác rồi, tìm cháu lâu như thế, cháu mới chịu đồng ý tới gặp ta.” “Vậy à?” Nam Hoài lên tiếng: “Mấy chuyện xưa lơ xưa lắc như thế, tôi đã sắp quên sạch rồi.” Những lúc Nam Hoài nhìn người khác, đôi mắt lúc nào cũng theo thói quen mà mở to, trông hơi tròn tròn. Đồng tử màu hổ phách được ánh đèn soi rọi thành màu sắc trong veo, nom mới ngây ngô và vô tội đến lạ, khiến người ta bất giác muốn tin những lời y nói. Tầm mắt Đường Ninh Càn dừng lại trên người y: “Đây rồi, lúc này thì y hệt như hồi nhỏ, chẳng khác chút nào.” Nam Hoài hỏi: “Gì cơ?” Đường Ninh Càn giơ tay, từ xa chỉ vào mắt y: “Mỗi lần nói xạo là cháu sẽ diễn cái nét mặt y như vậy, giả vờ đáng thương để làm mủi lòng người khác.” Ông ta nói chuyện bình thản, không nghe ra vui giận. Nam Hoài chớp chớp đôi mắt tròn xoe: “Có chuyện đó sao?” Đường Ninh Càn giơ tay chọc chọc vào trán y: “Lúc cháu lừa lấy mất khẩu súng của ta cũng giở chiêu y vậy đấy.” Khựng lại một chút, ông ta hỏi: “Bây giờ cháu còn giữ khẩu súng đó bên mình không?” Nam Hoài nhún vai một cái: “Không.” Đường Ninh Càn rũ mắt. Nam Hoài thong thả bổ sung thêm: “Khi không tôi lại mang theo hung khí bên người làm gì? Tôi để nó ở nhà rồi.” Đường Ninh Càn ngước mắt: “Vẫn còn sao?” “Tất nhiên.” Đường Ninh Càn gật đầu, dường như trút được gánh nặng: “Thế thì tốt.” Nam Hoài mân mê mặt đồng hồ trên cổ tay, cất giọng tuỳ ý: “Ông tìm tôi có chuyện gì không?” Đường Ninh Càn hỏi ngược lại: “Không có chuyện gì thì không thể tìm cháu sao?” Nam Hoài nhìn ông, không tiếp tục vòng vo nữa mà nói thẳng: “Bức ảnh đó là do ông phái người gửi cho tôi à.” Đường Ninh Càn mỉm cười: “Đúng vậy.” Nam Hoài tiếp tục nói: “Chính ông cũng là người đốc thúc Sùng Uẩn Đình đưa ra ủy thác.” Đường Ninh Càn lấy khăn che miệng, hắng giọng ho vài tiếng: “Sao thế, cháu cũng quen biết hắn sao?” Nam Hoài: “Có biết, nhưng không quan trọng.” Đường Ninh Càn hứng thú hỏi: “Vậy cái gì mới quan trọng?” Nam Hoài thu lại ý cười: “Ông chủ Đường, ông có một cô em họ, hơn 20 năm trước đã qua đời vì tai nạn xe,” Nam Hoài hết xoay mặt đồng hồ rồi đến sờ sờ chiếc nhẫn, tay còn lại âm thầm luồn ra sau lưng: “Trước khi xảy ra tai nạn, cô ta đang chuẩn bị lên kế hoạch bỏ trốn cùng vị hôn phu. Vị hôn phu đó mang họ Sùng, ông ta cũng vì vụ tai nạn đó mà bị liệt nửa người, đồng thời sau đó cũng đã cắt đứt quan hệ với gia đình.” Đường Ninh Càn dùng ngón cái ma sát đầu gậy, im lặng không nói. “Mà cái người họ Sùng kia lại vừa hay có một đứa cháu trai tên Sùng Thu, từng là bạn tốt của tôi trong một thời gian.” Nam Hoài nhìn chăm chú vào từng động tác nhỏ của ông ta, mặt không gợn sóng tiếp tục đưa ra phân tích: “Ông biết tôi có quen với Sùng Thu. Cho nên nếu có người đưa cho tôi đơn ủy thác có liên quan đến Sùng Thu, tôi chắc chắn sẽ nhận. Nhưng ông không thể làm quá lộ liễu, nếu như treo đơn ủy thác dưới danh nghĩa của ông thì tôi sẽ nhận ra ngay lập tức. Ông chỉ có thể mượn tay người khác để dụ tôi cắn câu. Bất luận tôi có ra tay với Sùng Thu hay không, chỉ cần nhận ủy thác này thì tôi sẽ xuất hiện.” “Một khi xuất hiện, bất luận ở đâu ông cũng có thể tìm ra tôi.” Nam Hoài khoanh chân ngồi trên sofa, một tay chống má: “Tôi nói có đúng không?” Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Nam Hoài đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ yên lặng. Đường Ninh Càn từ đầu đến cuối đều án binh bất động, chờ y nói xong mới mỉm cười. Sau đó vừa định lên tiếng thì lại nghe được tiếng gõ cửa, ông hắng giọng ho hai tiếng, nói với người bên ngoài: “Vào đi.” Nam Hoài giấu tay ra sau lưng, ít lâu sau, một người mặc trang phục hầu nam đẩy cửa bước vào, trên tay bưng ly sữa tươi vẫn còn hơi nóng nghi ngút. Bàn tay chợt thả lỏng, nhưng Nam Hoài vẫn không lơ là cảnh giác. Người hầu đặt ly sữa xuống bàn trà, sau đó bưng khay xoay người rời đi, đợi cánh cửa khép lại y mới thật sự thả lỏng. Nam Hoài không động tới ly sữa, Đường Ninh Càn cũng tỏ vẻ chẳng bận tâm. Chờ người làm rời đi, cửa phòng làm việc khép lại lần nữa, ông ta mới nói: “Cháu đoán đúng rồi.” Ông ta thong thả bước tới gần Nam Hoài, ngồi xuống sofa cách y một đoạn ngắn, đẩy ly sữa tới trước mặt Nam Hoài rồi bảo: “A Hoài, những năm cháu bỏ đi, ta vẫn luôn tìm kiếm cháu. Thế nhưng cháu trốn kỹ quá, bất đắc dĩ ta mới phải dùng hạ sách này. Hy vọng cháu không để bụng.” Nam Hoài đáp: “Để bụng thì không có.” “Thế thì tốt. Ta không có mục đích gì cả, chỉ muốn gặp cháu một lần thôi. Nghe nói người bạn đó của cháu cũng cùng cháu trở về rồi,” Ông ta nói: “Khi nào rảnh cháu có thể mời cậu ấy tới đây chơi, chúng ta ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Đúng rồi, hôm nay cậu ấy không đi cùng cháu sao?” Nam Hoài đáp: “Em ấy vẫn còn ngủ.” Hơn nữa, Sùng Thu chắc chắn sẽ không muốn “ngồi xuống trò chuyện” với Đường Ninh Càn đâu. Không biết hiện tại Sùng Thu đã dậy chưa, nếu phát hiện y không còn ở nhà thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Nam Hoài khẽ chạm vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, không thể nhìn thấy biểu cảm của Sùng Thu lúc phát hiện ra chuyện này, quả thật có hơi đáng tiếc. Y hỏi: “Ông chỉ muốn gặp mặt tôi thôi à? Lần rượt đuổi xe trên cầu cũng vậy?” Đường Ninh Càn lại ho khục khặc, giơ khăn tay che miệng một hồi mới hạ xuống: “Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nghe nói cháu đã bị thương? Giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Mấy kẻ đó ta đã trừng phạt rồi, ta chỉ bảo chúng đi theo cháu chứ đâu có nói gây ra chuyện bất lợi cho cháu, ai mà biết bọn chúng lại tự ý hành động như vậy chứ.” Nam Hoài quan sát động tác của ông ta: “Tôi khoẻ rồi, không phiền ông phải bận tâm.” Đường Ninh Càn thở dài một tiếng: “Năm đó cháu bỏ đi không lời từ biệt, sau đó liền bặt vô âm tín. Ta rất lo cho cháu, không biết những năm qua cháu sống ra sao. Huống chi năm đó cháu bỏ đi, suy cho cùng cũng là lỗi của ta. Ta không dạy dỗ Ngạn Hòa cho tốt, để nó xảy ra tranh chấp với cháu, ép cháu buộc phải dứt áo ra đi.” Ngữ khí của ông ta rất chân thành, bất giác nhíu mày khi nhắc tới chuyện cũ. Nam Hoài để ý thấy từ lúc đối phương ho húng hắng thì sắc mặt cũng nhợt nhạt đi, y liếc mắt qua chiếc khăn tay trên tay trái của ông ta. “Đều là chuyện đã qua rồi,” Nam Hoài cất giọng: “Ngài Đường đừng để trong lòng nữa.” Đường Ninh Càn lắc đầu: “Sinh con mà không dạy là lỗi của người làm cha, về chuyện này ta phải chịu trách nhiệm rất lớn.” Nam Hoài không ngờ ông lại nói vậy, khẽ nhướng một bên lông mày: “Ngài Đường, tôi thật sự không hiểu rõ ý của ông lắm.” Chuyện năm đó nói ra cũng đơn giản. Đường gia là do một tay Đường Ninh Càn gầy dựng, sở dĩ có thể xưng hùng xưng bá một phương không chỉ vì ông ta có đầu óc biết làm kinh doanh, mà nguyên nhân chủ yếu chính là vì ông ta đã âm thầm nuôi dạy một đám trẻ con, huấn luyện chúng chuyên đi nhận các vụ ủy thác để giải quyết rắc rối giúp khách hàng. Sau khi Nam Hoài được nhận nuôi, y liền trở thành một thành viên trong số đó, có mật danh là Số 19. Mà Đường Ngạn Hòa lại là quý tử của Đường Ninh Càn, cũng có thể nói hắn là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thương mại. Giữa cha mẹ không cơ sở tình cảm, mẹ của Đường Ngạn Hòa cũng qua đời từ rất sớm. Sau đó, mặc dù Đường Ninh Càn không tái giá, cũng không có thêm đứa con riêng nào khác, thế nhưng nhân tình bên ngoài lại chưa từng đứt đoạn. Ông ta gửi Đường Ngạn Hòa ở nhà ông bà nội, mãi tới năm sáu bảy tuổi mới đón hắn về nhà tự tay nuôi dưỡng. Trùng hợp làm sao, thời điểm đó cũng là lúc Nam Hoài bước chân tới nơi này. Đường Ngạn Hòa có một sự thù hằn rất lớn đối với Nam Hoài. Nam Hoài là một đứa trẻ thông minh, ngoại hình bắt mắt, tính tình lại dễ bảo. Y học cái gì cũng nhanh, tốc độ hoàn thành những bài huấn luyện và kiểm tra đều bỏ xa tất cả những đứa trẻ khác. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng y đã hoàn nhiệm vụ đầu tiên một cách xuất sắc, không ỳ ạch kéo dài. Đường Ninh Càn vô cùng coi trọng y, thậm chí còn tặng luôn khẩu tiểu liên mà mình yêu thích nhất cho y. Cũng chính vì vậy mà trong nội bộ dần có tin đồn, nói Nam Hoài là con riêng của Đường Ninh Càn. Vốn dĩ chỉ là miệng đời rảnh rỗi nói phét cho vui, chẳng ai xem đó là thật, thế nhưng chẳng biết từ lúc nào đã lọt vào tai Đường Ngạn Hòa. Nỗi bất mãn của hắn dành cho Nam Hoài đã có từ lâu. Hai người trạc tuổi nhau, thậm chí hắn còn được Đường Ninh Càn đón về cùng một thời điểm. Rõ ràng hắn mới là con trai ruột của Đường Ninh Càn nhưng ông ta chỉ tươi cười với Nam Hoài, tự tay dạy Nam Hoài dùng súng, thậm chí chỉ vì một kỳ kiểm tra nhỏ nhoi mà tặng luôn khẩu súng ngắn tùy thân của mình cho Nam Hoài. Còn hắn chỉ được người khác dạy cho mấy cái thuật phòng thân nhỏ nhặt. Ban đầu hắn rất hoang mang, không hiểu, cho tới khi nghe thấy tin đồn kia thì hết thảy thắc mắc dường như đã tìm ra gốc rễ. Thế là Đường Ngạn Hòa bắt đầu cố tình đối đầu với Nam Hoài. Hồi nhỏ thì ngáng chân, lúc huấn luyện thì quấy rối, có lúc còn bỏ sâu bọ vào ly nước của y, thế nhưng hầu như lần nào cũng bị Nam Hoài dễ dàng nắm thóp. Ban đầu Nam Hoài không để chuyện này trong lòng, y không biết ác ý của Đường Ngạn Hòa dành cho mình từ đâu mà ra, cũng không bận tâm đến. Chính thái độ này của y lại càng làm cho Đường Ngạn Hòa bực tức điên người. Hai người dần trưởng thành theo năm tháng, thủ đoạn của Đường Ngạn Hòa cũng ngày càng nhiều hơn. Những lúc phiền không chịu nổi Nam Hoài cũng từng cảnh cáo hắn, bẻ ngoặt hai tay của Đường Ngạn Hòa – kẻ đang định thừa lúc y nghỉ ngơi để đánh lén – ghì chặt hắn vào tường. Giọng nói thời kỳ vỡ giọng của y hơi khàn khàn, phả hơi nóng hổi vào cổ Đường Ngạn Hòa: “Nếu còn lần sau nữa thì không chỉ đơn giản như này đâu.” Thế nhưng chứng nào tật đó. Nếu như Đường Ngạn Hoà nghe hiểu tiếng người thì đã chẳng nhắm vào Nam Hoài suốt nhiều năm như vậy. Năm Nam Hoài 17 tuổi, thừa dịp trong thời gian này Đường Ninh Càn đang ở nước ngoài bàn chuyện kinh doanh, chưa biết ngày về, Đường Ngạn Hoà đã câu kết với mấy kẻ tay sai, tự ý sửa đổi nội dung ủy thác, rút chi viện trước thời hạn, khiến cho Nam Hoài phải chịu một trận thương tích nặng nề nhất từ trước đến nay. Nam Hoài không thèm cắn trả ngay làm gì. Lúc y dưỡng thương ở nhà cũ Sùng gia, y đã luôn suy nghĩ, suy nghĩ về một kế hoạch mà y đã muốn thực hiện từ rất lâu trước đó. Y không muốn cả đời phải làm một lưỡi đao trong tay Đường Ninh Càn. Cho dù có “được sủng ái” đến đâu thì y cũng chỉ là một món vũ khí mà thôi. Lúc đao còn sắc bén thì người ta tùy ý sử dụng và nhờ đó mà được ban ân, nhưng một khi đao cùn thì sẽ lập tức bị “tối ưu hóa”, trở thành một đống sắt vụn vô giá trị. Nam Hoài không muốn bản thân rơi vào kết cục như vậy. Thế nhưng y cần phải có một lý do, nếu vô duyên vô cớ bỏ đi, Đường Ninh Càn chắc chắn sẽ không dễ dàng trả tự do cho y. Vậy nên Nam Hoài vẫn luôn chờ đợi, thật tình cờ, hành vi lần đó của Đường Ngạn Hòa chính là một thời cơ ngàn năm có một. Sau khi dưỡng lành vết thương, y rời khỏi nhà cũ Sùng gia, trở về Thanh Khê. Đường Ngạn Hòa không hổ danh là một kẻ ngu ngốc chính hiệu, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy y lại là: “Mày vẫn còn sống sao?” “Tất nhiên tôi vẫn còn sống,” Nam Hoài mỉm cười nói: “Bằng không thì anh đang nhìn thấy cái gì? Quỷ tới đòi mạng anh à?” Y không tiếp tục nhịn nhục nữa mà cố tình chọc tức Đường Ngạn Hòa, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Đường Ninh Càn ngay trước mặt hắn, đem toàn bộ những chuyện xảy ra vào ngày làm nhiệm vụ báo cáo lại cho đối phương. Sắc mặt của Đường Ngạn Hòa càng lúc càng khó coi, cuối cùng y không quên nhắn nhủ một câu rằng bản thân muốn nghỉ ngơi một thời gian. Đường Ninh Càn trong điện thoại im lặng một lúc, hứa hẹn ông ta sẽ cho y một lời giải thích, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc kẻ mắc sai lầm. Nam Hoài hoàn toàn không bận tâm tới “lời giải thích” mà ông ta nói. Chỉ cần Đường Ninh Càn thốt ra câu nói này, mục đích của y đã đạt được rồi. Quả nhiên chưa đầy mấy ngày sau, Đường Ngạn Hòa sau khi bị quở trách đã không kìm nổi cơn giận, một lần nữa ra tay với y. Nói một cách công bằng, Nam Hoài chỉ muốn mượn tay hắn để làm lớn chuyện lên, bản thân thừa lúc hỗn loạn mà dứt áo ra đi. Thế nhưng lúc bấy giờ sự thù ghét của Đường Ngạn Hòa đã dâng lên đỉnh điểm, mặc dù bản thân Nam Hoài hoàn toàn không hay biết cái sự thù ghét đó từ đâu mà ra. Thù cũ nợ mới cộng lại, ngọn lửa giận dữ đã thiêu rụi hoàn toàn cái đầu vốn đã không mấy tỉnh táo của Đường Ngạn Hoà. Hắn đã mua chuộc một bộ phận tay sai, muốn trực tiếp diệt trừ hậu họa, nhất định phải dồn Nam Hoài vào đường chết. Đó là một đêm cực kỳ hỗn loạn. Mặc dù Nam Hoài đã nhận được tin tức từ những đồng nghiệp thân thiết, đã làm tốt công tác chuẩn bị, thế nhưng dù sao y cũng chỉ có một mình. Nam Hoài muốn đánh nhanh thắng nhanh nên ra tay rất quyết liệt, người của Đường Ngạn Hòa đối với y lại càng không chút nương tình. Cho tới khi Nam Hoài thành công thoát thân, tìm được Lương Yến đã hẹn sẵn đứng chờ y ở đó, y chỉ kịp chào một tiếng là hoàn toàn ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Cho nên Nam Hoài thực sự không hiểu rõ Đường Ninh Càn nói ra những lời này là có ý gì. Năm đó, y vì muốn rời khỏi Đường Ninh Càn mà phải trả giá đắt bằng một thân thương tích nặng nề, sau đó hôn mê suốt một tuần, dưỡng thương mất hơn nửa năm. Mà theo như Nam Hoài được biết, ở phía bên kia, kẻ bắt y phải trả cái giá này cũng chẳng khá hơn y là mấy. Ba ngày sau khi y rời đi, Đường Ngạn Hòa do vết thương quá nặng không thể cứu chữa. Đã chết rồi.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!