5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 55

“Tôi đã bảo rồi, tôi thực sự không biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu cả. Cậu ấy không nói cho tôi biết, chỉ bảo tôi ngăn không cho cậu đi thôi.” Lương Yến xoè hai tay ra: “Cậu ấy còn nói, tuy cậu có định vị nhưng mà đừng có vội đi tìm, để cậu ấy tự về.” Bên trong quán lẩu mở cửa 24/24, ngăn cách bởi làn khói nghi ngút bốc lên, Sùng Thu ngồi ở phía đối diện, bộ chén đũa trước mặt vẫn chưa bóc vỏ. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dấu chấm nhỏ đại diện cho Nam Hoài trên bản đồ từ lúc anh phát hiện cho tới giờ vẫn chưa từng di chuyển dù chỉ một chút. Điều này đại diện cho khả năng Nam Hoài vẫn đang ở yên tại chỗ, hoặc là thiết bị định vị đã bị phát hiện rồi quẳng lại đó, còn người thì đã bị đưa đi nơi khác rồi. Anh buộc bản thân không được nghĩ tới khả năng thứ hai. Để Nam Hoài tự về ư? Sùng Thu nhẩm lại câu nói của Lương Yến, quả thật chẳng có tí tác dụng an ủi nào: “Nam Hoài không nói cho anh biết là đi gặp ai sao?” Lương Yến ngập ngừng: “Ừm…” Ánh mắt của Sùng Thu u ám: “Cái này cũng không thể nói sao?” Lương Yến nhúng miếng sách bò vào nồi nước dùng đỏ ngầu đang sôi sùng sục, vừa làm vừa ngẫm nghĩ: “Cậu ấy không nói, nhưng mà tôi biết.” “Là ai?” “Tôi không quen người đó lắm, chưa từng gặp mặt, chỉ biết là họ Đường, người ta thường gọi ông ta là ngài Đường.” “Ngài Đường?” Sùng Thu lặp lại. Một tia sáng lóe lên giữa dòng suy nghĩ, Sùng Thu đột nhiên nhớ lại trong hồ sơ điều tra về Sùng Uẩn Đình, người hôn thê qua đời sớm của Sùng Uẩn Đình hình như cũng mang họ Đường. Anh mở tin nhắn mà thám tử tư vừa mới gửi tới ra xem một lượt. Quỹ đạo hoạt động mấy ngày nay của Sùng Uẩn Đình phải nói là vô cùng đơn giản, chẳng mấy khi bước ra khỏi cửa, lần duy nhất ông ra ngoài là tới nhà cũ, thời gian còn lại đều ở nhà, cũng chẳng có khách khứa nào tới thăm. Cực kỳ kín kẽ và ẩn dật. Thế nhưng chính vì quá mức kín kẽ, mới càng có vấn đề. Cùng mang họ Đường, liệu có chuyện trùng hợp đến thế không? Nam Hoài chưa từng nhắc tới người này trước mặt anh bao giờ. Sùng Thu gặng hỏi: “Ông ta là người thế nào? Có quan hệ gì với Nam Hoài?” Lương Yến nhấm nuốt đồ ăn, hớp một ngụm Coca, Sùng Thu ngồi đối diện thì đã phả ra luồng khí áp lạnh lẽo như băng giá. Thấy sắc mặt đối phương càng lúc càng khó coi, lúc này anh ta mới mở miệng: “Tôi đã bảo rồi, tôi không quen ông ta.” Gương mặt Sùng Thu tối sầm lại, bắt đầu cảm thấy bản thân đến đây đúng là quá tốn thời gian, thà lúc nãy anh trực tiếp đuổi theo Nam Hoài cho rồi. Lương Yến tiếp tục bồi thêm một câu: “Nhưng mà Nam Hoài thì cũng khá là thân với ông ta đấy.” Động tác định đứng dậy của Sùng Thu ngưng hẳn, nghe thấy Lương Yến nói tiếp: “Cậu ấy từng làm việc dưới trướng ông ta gần mười hai năm trời.” … Bé Nam Hoài ngồi trên bệ cửa sổ. Trong sân tuyết rơi lả tả, tiếng gió rít gào từng cơn. Phía sau lưng liên tục vang lên những âm thanh lục lọi đồ đạc, tiếng bước chân, tiếng bàn tán xì xầm, thỉnh thoảng lại có người đi ra đi vào một cách vội vã rồi lắc đầu với những người bên ngoài. Dường như họ đang tìm kiếm thứ gì đó, đã tìm suốt ba ngày nay rồi. Cậu cũng đoán được họ đang tìm thứ gì. Tiền của bà nội, sổ tiết kiệm hoặc thẻ ngân hàng, hay mấy món đồ có giá trị khác. Bà nội đã qua đời từ tuần trước. Bà ra đi trong giấc ngủ, buổi tối trước khi đi còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho ngày hôm sau. Bà nấu một nồi cháo mễ, hai quả trứng nước trà và hai cái bánh bao ngọt, bà ủ ấm chúng trên bếp, chỉ cần tỉnh dậy là có thể ăn ngay. Buổi sáng Nam Hoài thức dậy sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi gọi bà nội dậy. Nhưng chờ mãi vẫn không nghe tiếng bà, cậu mở cửa phòng ra thì phát hiện bà nội đang nằm trên giường, trùm chăn lên kín đầu, chỉ có một bàn tay thò ra ngoài, nhìn qua giống như đang ngủ nướng vậy. Họ thường xuyên chơi trò này với nhau. Có đôi khi là cậu ngủ nướng, có đôi khi là bà nội, những lúc không muốn dậy liền dùng chăn trùm kín đầu hệt như đang chơi trốn tìm. Và những lúc thế này, người thức dậy sớm hơn sẽ chạy nhanh tới mở chăn lên, kéo đối phương ra khỏi ổ chăn. Trò này vui lắm, bà và cậu chưa từng thấy chán bao giờ. Thế nhưng hôm nay bà nội lại quên mất quy tắc trò chơi, thò tay ra ngoài để lộ sơ hở. Nam Hoài cười thầm, định bụng tiến tới chạm vào tay bà để bà giật mình rồi mới giở chăn lên. Cậu có thể tưởng tượng ra biểu cảm và tiếng cười của bà ngay sau đó. Cậu mím môi chun mũi, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cũng rung rinh theo, ánh mắt ranh mãnh hệt như một bé cáo nhỏ đang dự mưu quậy phá. Thế nhưng khi cậu rón rén tiến lại gần giường, đột ngột nắm tay bà thì lại bị nhiệt độ của bàn tay làm cho ngơ ngác. Lạnh quá. Tiếng cười chưa kịp bật ra của Nam Hoài bỗng nghẹn lại. Phản ứng đầu tiên của cậu là bà nội bị bệnh rồi, thế là cậu xoa xoa hai bàn tay, tìm cách dùng lòng bàn tay ấm áp của mình để sưởi ấm cho bà, đồng thời gọi khẽ: “Bà nội ơi?” Nhưng bà vẫn không trả lời. Lúc cậu ra ngoài, trời đang rơi tuyết nhẹ. Nam Hoài đi dạo một vòng quanh sân, trên những cành cây hoa quế đọng một lớp tuyết mỏng. Cậu thử chạm tay vào, thấy vừa lạnh vừa cứng, hệt như bàn tay của bà nội lúc này vậy. Nam Hoài lặng lẽ đứng bên giường một hồi, nhấc tấm chăn đang trùm trên mặt bà nội lên. Gương mặt cụ bà điềm tĩnh an nhiên, hai mắt nhắm chặt, giống như dáng vẻ ngủ say mỗi ngày. Thế nhưng cậu mơ hồ biết rằng, bà sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cậu mới sáu tuổi, thế nhưng bà nội đã từng kể cho cậu nghe về chuyện này. Bà bảo mỗi người sinh ra trên đời đều mang theo một sứ mệnh tự nhiên, trải qua một đời dù dài hay ngắn, cuối cùng đều sẽ rời khỏi thế giới này bằng những cách thức khác nhau. “Sau khi rời khỏi đây thì sao ạ? Mình sẽ đi đâu vậy bà?” Nam Hoài hỏi. Bà nội xoa đầu cậu, gấp cuốn sách trong tay lại, bảo cậu ngẩng đầu nhìn lên trời. Đúng vào đêm mùa hạ, thời tiết quang đãng, bầu trời đêm có vô số vì sao lấp lánh. Bà nội bảo: “Sau khi rời đi, con người sẽ biến thành những ngôi sao bay về trời.” Nam Hoài hỏi: “Thế còn bà thì sao ạ?” Bà nội đáp: “Một ngày nào đó bà cũng sẽ rời đi. Tới khi ấy, mỗi khi đêm xuống con hãy ngẩng đầu lên, bà sẽ cố gắng làm cho mình trở nên sáng hơn một chút, để con có thể nhận ra bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Ban ngày không nhìn thấy sao trời. Nam Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ mới nhận ra điều đó. Sau đó cậu rời khỏi phòng, ăn hết phần ăn sáng của mình rồi ra ngoài tìm hàng xóm nhờ giúp đỡ. Tang lễ kéo dài mất mấy hôm, đám người này cho tới sau khi bà nội được an táng xong xuôi mới xuất hiện. Mà trong ba ngày này người tới thường xuyên nhất chính là con trai của bà. Trong mười sáu năm hai bà cháu cậu nương tựa lẫn nhau, ông ta hầu như chưa từng xuất hiện, ngay cả ngày cụ bà mất, hàng xóm liên lạc với ông ta đều bị ông ta lấy lý do không có thời gian để từ chối. Thế nhưng chờ tới khi cụ bà đã mồ yên mả đẹp, ông ta lại hệt như loài dã thú đánh hơi thấy mùi máu mà xuất hiện. Việc đầu tiên khi nhìn thấy Nam Hoài chính là đòi tiền. Ngày đầu tiên thì dỗ dành, ngày thứ hai thì lừa gạt, ngày thứ ba lại đe dọa, uy hiếp bảo nếu cậu không chịu nói thì sẽ ném cậu ra ngoài, tìm đủ mọi cách hòng moi ra nơi cất giấu tiền từ miệng cậu, thế nhưng đều không thành công. Sự thật là Nam Hoài đã nói rồi. Cậu nói với họ là không có. Bà nội là một giáo viên nghỉ hưu, cuộc sống thanh bình đạm bạc. Sau khi kết thúc công việc tái giảng ngắn hạn thì không còn lương nữa, tiền dưỡng lão hàng tháng và tiền nhặt ve chai có được đều dùng để chu cấp cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hai bà cháu, còn phải trích ra một nửa để quyên góp cho những em nhỏ không có cha mẹ khác giống như cậu, vốn dĩ chẳng có dư dả. Thế nhưng họ không tin. Gã còn dọa Nam Hoài, nói rằng nếu bà cụ đã không còn, cậu mà không chịu nói thì sẽ tống cậu vào viện mồ côi. Lời nói đi kèm hành động, gã túm cổ áo cậu lôi xồng xộc ra ngoài, bị Nam Hoài hung tợn cắn cho một phát đau đếng mới sợ hãi buông tay ra. “Đồ nghiệt xúc!” Họ gọi cậu như vậy. Cậu chẳng thèm bận tâm, chỉ dùng một đôi mắt lạnh băng trừng trừng nhìn họ. Đứa trẻ này rất kỳ lạ, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Khi phát hiện thi thể của cụ bà cậu không hề sợ hãi, lúc làm đám tang cho bà cũng không khóc, bình thường cũng tỏ ra thông minh quá mức, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu. Ánh mắt cậu nhìn họ không hiểu sao cũng khiến người ta sởn tóc gáy, bất giác phải thả cậu ra. Nam Hoài nhanh chóng chạy biến đi. Người đó hoàn hồn trở lại, nhớ tới việc bản thân vậy mà lại bị một đứa nít ranh làm cho khiếp sợ thì thấy hơi mất mặt, nhưng ánh mắt của cậu lúc nãy thật sự khó quên. Đấu tranh tư tưởng một hồi, gã ta chửi ầm lên một trận rồi bỏ đi, từ đó về sau cũng không dám chủ động gây sự với cậu nữa. Lại là một đợt tìm kiếm mới. Bọn họ cũng rất dốc lòng, ngay cả kẽ gạch dưới sàn nhà cũng muốn cạy lên xem thử. Người ra kẻ vào, khu vườn nhỏ trong sân bị dẫm đạp đến mức bùn lầy nát bươm, tuyết rơi xuống cũng biến thành màu xám xịt. Nam Hoài thản nhiên nhìn toàn bộ mọi thứ, trong đầu nhớ tới cà chua, ớt và mấy quả dưa leo xanh mướt mà bà nội trồng năm ngoái. Hai bà cháu đã hẹn chờ mùa đông qua đi, mùa xuân năm sau sẽ chia khoảng sân này làm đôi, một nửa trồng rau, một nửa trồng hoa, còn dựng thêm một giàn nho nhỏ để mùa hè có thể ngồi bên dưới hóng mát. Cậu biết cách trồng rau những vẫn chưa biết phải trồng hoa thế nào. Bà nội chưa kịp dạy cậu. Cậu nhìn về phía khu vườn nhỏ chưa kịp hình thành, tuyết đọng trên những cành cây khô nơi góc tường, từng mảng từng mảng một. Chờ tới khi cành cây không chịu nổi trọng lượng của tuyết mà uốn cong trút xuống, cũng là lúc đám người đó bỏ về. Nhưng hôm nay có chuyện khác xảy ra. Tuyết mới rơi được một nửa thì có tiếng xe từ ngoài cửa vọng vào, một lúc sau có mấy người mặc đồ đen bước qua cổng, đi thẳng vào nhà trong. Cậu nghe thấy những tiếng bước chân xáo trộn cùng với tiếng la hét. Những người mặc đồ đen lại xuất hiện, trong tay họ còn đang khống chế một người. Cậu nhìn kỹ lại, thì ra chính là con trai của bà nội. Những người khác thì bị một tiếng “Đùng” đóng cửa nhốt chặt trong phòng, tiếng kêu la và khóc lóc cũng lập tức bị nhốt sau cánh cửa. Tiếp đó, trong sân lại xuất hiện thêm một người đàn ông. Là một người lạ, vóc dáng rất cao, nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn con trai bà nội một chút, ông ta mặc áo măng tô màu xám đậm, cầm cây gậy màu đen. Phía sau có người che dù cho ông ta, cây dù cũng màu đen nốt. Nam Hoài nhớ lại ngày đưa tang bà nội, chung quanh cũng toàn là một màu đen trầm uất như vậy, thế nhưng màu đen của những người này hình như có chút không giống. Rốt cuộc là không giống ở đâu? Cậu cũng không biết nữa. Kỳ lạ hơn chính là, sau khi người này xuất hiện, con trai của bà nội đột nhiên bắt đầu khóc lóc, quỳ xuống nền tuyết vừa dập đầu vừa khóc, nói bản thân không có tiền, vẫn đang cố gắng kiếm tiền, xin cho gã thêm chút thời gian nữa, nhất định gã sẽ trả hết. Thì ra gã nợ tiền người khác. Nam Hoài nghĩ, bảo sao cứ liên tục tìm đồ. Thế nhưng người đàn ông đứng đó không hề bị tác động. Ông ta gõ cây gậy xuống đất, đầu gậy cắm sâu vào lớp tuyết, khi rút ra mang theo vệt nước dài cùng với tuyết vụn. Ông ta dùng đầu gậy chọc chọc vào trán con trai bà nội, lực không lớn nhưng lại chọc cho người đó bật ngửa ra sau, cả người gã run cầm cập, không dám cử động và cũng không dám chống chế. “Ta đã cho mi cơ hội rồi.” Nam Hoài nghe thấy ông ta mở miệng. Sau đó ông ta phẩy tay ra hiệu, hai người mặc đồ đen lập tức bước lên, trong tay cầm thứ gì đó phản chiếu ánh sáng làm chói mắt Nam Hoài. Ngay sau đó, con trai bà nội phát ra một tiếng thét thống thiết rồi ngưng bặt. Chất lỏng màu đỏ lan ra trên bề mặt tuyết, một ngón tay lăn vài vòng rồi dừng lại ở gần chỗ màu đỏ ấy. Tầm mắt của Nam Hoài dừng lại một lúc trên ngón tay nhanh chóng trở nên tái nhợt kia, không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào. Cậu biết một đứa trẻ bình thường vào những lúc thế này chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi, sau đó khóc lóc không thôi, đó mới là phản ứng bình thường. Thế nhưng cậu không có cảm giác gì cả. Bà nội đã không còn nữa, không có ai dạy cậu phải thể hiện ra sao để giống những đứa trẻ khác, cậu cũng chẳng việc gì phải giống họ. Cho nên Nam Hoài chỉ lặng lẽ nhìn. Vài giây sau, cậu như cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của người đàn ông. Đối phương nhìn cậu, hình như rất có hứng thú với cậu, trên mặt ông ta có ý cười, có lẽ chưa từng gặp người nào chứng kiến cảnh tượng máu me này mà không bị dọa sợ, huống chi đây còn là một đứa trẻ. Ông ta bước lên vài bước, thấy Nam Hoài theo phản xạ bám vào khung cửa sổ lùi về sau, ông ta liền dừng lại cách cậu năm bước chân, hơi khom lưng hỏi: “Cháu là con của nó à?” Ông ta chỉ người đã ngất xỉu trên mặt đất. Nam Hoài lắc đầu. Có người mặc đồ đen tiến lên ghé tai nói thầm với ông ta, ông ta gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Năm nay cháu mấy tuổi rồi?” “Sáu tuổi.” Nam Hoài cảnh giác trả lời. “Sáu tuổi sao? Cháu rất dũng cảm.” Đường Ninh Càn đưa bàn tay ra: “Nếu như cháu đã không còn người thân nào nữa, có muốn đi theo ta không?”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!