Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 54
1 giờ 30 phút sáng, vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Hai bóng người yên bình nằm nghiêng cạnh nhau trên chiếc giường đôi, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều khe khẽ. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, một trong hai người bỗng nhiên mở mắt. Nam Hoài hít thở nhẹ nhàng, gạt cánh tay Sùng Thu đang ôm ngang hông mình ra, sau đó thật khẽ khàng ngồi dậy, vén chăn lên. “Anh đi đâu vậy?” Phía sau bỗng vang lên một âm thanh ngái ngủ. Y quay đầu, thấy Sùng Thu vẫn nhắm chặt mắt, bàn tay mò mẫm ở vị trí y vừa rời đi, dường như theo thói quen định quàng tay ôm y nhưng lại bị hụt mất. Nam Hoài khẽ bật cười, đặt cánh tay anh trở về chỗ cũ, kéo chăn đắp lên cao một chút rồi nói thầm: “Anh đi vệ sinh.” “Àh,” Sùng Thu dừng động tác định chồm dậy, thả lỏng người ngã trở lại giường, thì thào nói: “Anh nhớ khoác thêm áo, đi nhanh rồi về.” “Ừm.” Sùng Thu mở hí mắt, thấy Nam Hoài chịu nghe lời khoác thêm áo ngoài mới an tâm nhắm mắt lại ngủ say. Nam Hoài đứng bên giường chờ đợi, cho đến khi hơi thở của Sùng Thu trở nên đều đặn mới bắt đầu hành động. Y vơ lấy bộ đồ trên ghế, suy nghĩ một chút rồi lại nhặt chiếc đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường lên rồi mới xoay người rời đi, thuận tay khép cửa phòng lại. Y vào nhà vệ sinh thay quần áo, đeo đồng hồ lên tay, sau đó băng qua phòng ngủ tiến vào phòng chơi game. Đi tới sát bức tường bên trong, Nam Hoài dò tìm trên mặt tường giây lát rồi nhẹ nhàng ấn xuống, trên mặt tường đột nhiên xuất hiện một khe hở. Thì ra đó là một cánh cửa bí mật. Y mở cửa ra, bên trong là một căn phòng mật thất nhỏ hẹp. Trên tường treo đủ loại vũ khí nhìn đến hoa cả mắt, chỉ riêng súng và dao găm thông dụng đã có tới mười mấy loại khác nhau, lớn nhỏ đủ kiểu, hình dáng đa dạng. Nam Hoài gỡ một chiếc nhẫn xuống đeo vào ngón giữa tay trái, kế đến lôi ra những linh kiện vẫn luôn mang theo trên người. Bàn tay thao tác linh hoạt, chỉ mấy giây sau thì một khẩu súng ngắn nhỏ gọn đã được ráp hoàn chỉnh nằm trong tay y. Nam Hoài so sánh chủng loại rồi tháo mấy viên đạn nhỏ vừa kích cỡ trên tường xuống, sau đó lại tháo rời khẩu súng ngắn ra thành từng linh kiện như ban đầu. Làm xong tất cả những việc này, y ấn nút đóng căn phòng mật thất lại, chuẩn bị rời khỏi phòng chơi game. Thế nhưng lúc chạm vào tay nắm cửa, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía cánh cửa thông với phòng ngủ. Cách một bức tường, Sùng Thu vẫn đang ngủ say giấc bên trong. Nam Hoài hé môi, thì thầm không thành tiếng: “Tạm biệt.” Đêm ở Thanh Khê yên ắng hơn so với An Thị, nhiệt độ không quá thấp, tiếng côn trùng kêu rả rích lẫn trong gió đêm, hệt như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Nam Hoài đóng chặt cửa, lau sạch vết tích trên bề mặt khóa mật khẩu, sau đó đút hai tay vào túi quần, chọn một con đường nhỏ khác hẳn với con đường đi ban ngày. Y bước đi rất nhẹ, hầu như không phát ra tiếng động khi đi đường, bóng lưng được ánh trăng hắt lên tường tựa như một loài động vật hoang dã cỡ lớn đang đi săn đêm. Băng qua con hẻm chật hẹp, chưa đầy năm phút sau y đã đi tới bên hông căn nhà nhỏ. Đúng như dự đoán, Nam Hoài vừa tới nơi thì đã có hai người đứng chờ sẵn ở trước cửa. Ở đầu hẻm gần đó có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu im lìm, gần như hòa lẫn vào màn đêm. Hai người đối diện đang tập trung cảnh giác, ánh mắt âm thầm đảo quanh liên tục, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng đủ khiến họ chú ý. Thế nhưng họ lại chẳng hề phát hiện Nam Hoài đang đứng trong bóng tối. Cho đến khi Nam Hoài chủ động bước tới gần, vỗ nhẹ lên vai một người thì họ mới giật bắn lên: “Ai đấy?!” Hai người xoay phắt người lại, theo bản năng đưa tay đặt bên hông, kết quả nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ của mình chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau lưng, cười khì vẫy tay chào họ: “Buổi tối vui vẻ.” Nam Hoài giơ một tay lên, mấy ngón tay tùy ý cử động: “Hai người đứng trước cửa nhà tôi chi vậy, định ngắm trăng à?” Nhận ra đó là y, hai người kia mới sực thở phào. Họ không trả lời câu hỏi của Nam Hoài, chỉ khẽ gật đầu rồi làm động tác mời hướng về chiếc xe hơi đậu ở đầu hẻm, nét mặt lạnh băng hệt như cùng một khuôn đúc ra, hạ thấp giọng nói: “Số 19, mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến.” Nam Hoài thong thả quét mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới: “Có chuyện gì không?” Một trong hai người lên tiếng: “Ngài Đường muốn gặp anh.” “Ông ta muốn gặp tôi thì tôi phải đi à?” Nam Hoài cất giọng: “Người muốn gặp tôi nhiều lắm, lẽ nào ai tôi cũng phải đi gặp?” Trên mặt y vẫn đầy ý cười nhưng trong ánh mắt thì không. Đối phương thấy biểu cảm trên mặt y thì trong lòng có hơi bối rối. Trước khi tới đây ngài Đường đã dặn họ rồi, tuyệt đối không được dùng biện pháp cưỡng chế nếu như không cần thiết. Mấy kẻ lần trước không cẩn thận làm đối phương bị thương, trở về bị trừng phạt ra sao vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt, họ không muốn giẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, “Mấy người đánh không lại nó đâu. Bàn về thân thủ, mấy người cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của nó.” Ngài Đường đã nói như vậy trước mặt cả phòng, hai người bọn họ đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ đưa mắt nhìn nhau, vừa định rút điện thoại ra hỏi ý kiến của ngài Đường thì lại nghe Nam Hoài nói: “Thôi bỏ đi, đi cùng các người một chuyến cũng không phải là không thể.” Y vậy mà lại thay đổi ý định. Hai người kia sợ y nuốt lời, vội vàng mời người lên xe rồi khóa chặt cửa xe lại, sau đó lấy ra một cái băng đeo bịt mắt. Nam Hoài ngồi im bất động: “Có cần thiết phải vậy không?” Một người đáp: “Đây là quy tắc.” Nói xong lại bồi thêm một câu: “Thành thật xin lỗi.” Nam Hoài: “Được thôi.” Y hơi cúi đầu để đối phương đeo băng bịt mắt cho mình. Thấy y chịu phối hợp, họ cũng chẳng cần dùng đến sợi dây thừng chuẩn bị sẵn từ trước nữa. Thị giác bị cản trở thì những giác quan khác lại càng nhạy bén. Nam Hoài cảm nhận được sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ thì rẽ qua mấy khúc cua. Dường như muốn làm nhiễu loạn cảm giác của y, chiếc xe thậm chí còn xoay vòng tại chỗ vài lượt. Nam Hoài đan hai tay vào nhau đặt trước người, bình chân như vại vuốt qua mặt đồng hồ trên cổ tay. Lái xe khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc xe cũng bắt đầu giảm tốc độ, không lâu sau thì dừng lại kế bên một tòa nhà. Một trong hai người nói với Nam Hoài: “Có thể xuống xe rồi.” Nam Hoài chỉ tay vào băng che mắt: “Tháo ra được chưa?” “Chờ thêm một lúc nữa.” Họ đỡ Nam Hoài xuống xe, dẫn y lên tầng rồi đi đến một căn phòng. Lúc bước qua cửa Nam Hoài còn nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng sau khi bước vào trong thì những âm thanh đó liền biến mất, chỉ còn lại tiếng bước chân của ba người họ. Y được đưa tới một vị trí, có người nói với y: “Mời ngồi.” Nam Hoài an ổn ngồi xuống, dựa vào cảm giác thì đây là một chiếc ghế sofa. Ngay sau đó y nhận ra hai tiếng bước chân cùng vào với mình đang rời xa rồi dần dần biến mất, tiếp đó là tiếng cửa phòng đóng lại. Chờ thêm một lúc nữa mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Nam Hoài bèn tự tay tháo băng bịt mắt ra. Sau khi thích ứng với ánh đèn một lúc, y phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng giống như phòng làm việc. Dưới chân trải thảm dày, ánh đèn sáng rực, giá sách và bàn làm việc bằng gỗ khắc hoa văn, phong cách bài trí trông tương đối quen mắt. Giây tiếp theo, Nam Hoài phát hiện ở góc chéo đối diện với mình, phía sau bàn làm việc có một người đang ngồi quay lưng về phía y. Cảm nhận được tầm mắt của y, người đó chậm rãi xoay người lại, lộ ra một gương mặt mà Nam Hoài cực kỳ quen thuộc. Có điều so với trong ấn tượng của y thì người này đã già đi đôi chút. Nam Hoài ra vẻ chẳng có gì kinh ngạc, ngược lại y còn nhếch môi cười với đối phương: “Ngài Đường, đã lâu không gặp, nghe nói ông muốn gặp tôi?” Gương mặt người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm. Mặc dù tóc mai hai bên thái dương đã điểm bạc, làn da thấp thoáng nếp nhăn nhưng khí thế trên con người ông vẫn không hề giảm đi. Ông lặng lẽ nhìn Nam Hoài: “Ngài Đường?” Nụ cười của Nam Hoài không đổi. Đường Ninh Càn thở dài một tiếng: “A Hoài, cháu không thể gọi ta một tiếng chú được à.” … “A Hoài?” 3 giờ sáng, Sùng Thu đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Anh mơ thấy Nam Hoài nửa đêm ngồi dậy, anh hỏi đi đâu gì thì đối phương bảo là đi vệ sinh, thế nhưng sau đó vẫn chưa thấy quay lại. Sùng Thu mở bừng mắt, cánh tay theo thói quen vòng qua bên cạnh nhưng chỉ chộp vào khoảng không. Trái tim hẫng đi một nhịp, Sùng Thu mò mẫm vị trí bên cạnh, thấy ga giường đã lạnh ngắt từ lúc nào, chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi từ khá lâu. Thì ra không phải mơ sao? Cổ họng bỗng khô khốc lạ lùng, Sùng Thu ngồi dậy, vừa bật đèn lên thì thấy bộ quần áo của Nam Hoài vắt trên ghế trước khi đi ngủ cũng đã biến mất. Điềm báo bất an ngày càng mãnh liệt, anh gần như lao thẳng vào nhà vệ sinh. Thế nhưng nơi đó không bật đèn, sau khi mở đèn lên, bên trong trống trơn không một bóng người. Sùng Thu đứng khựng tại chỗ hai giây, sau đó nhanh chóng quay lại phòng ngủ, cầm điện thoại vừa bấm số Nam Hoài vừa vội vã thay quần áo đi xuống nhà. Tiếng chuông reo lên ba tràng nhưng không có người bắt máy, tự động ngắt kết nối. Anh bình tĩnh bấm cuộc gọi thứ hai, khi đi tới cầu thang thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên ở dưới nhà. Trái tim Sùng Thu thả lỏng đôi chút, bước nhanh xuống cầu thang: “A Hoài, sao anh lại ở…” Mấy chữ còn lại không nói ra được nữa, bởi vì khi Sùng Thi đi tới phòng khách thì phát hiện một vật thể đang phát sáng nằm lặng lẽ trên bàn trà. Đó là điện thoại của Nam Hoài, trên màn hình đang hiển thị cuộc gọi đến của anh. Ngoại trừ cái đó ra thì chẳng còn gì khác cả. Sùng Thu bật đèn lên, ngắt cuộc gọi, nhặt điện thoại của Nam Hoài lên mà bàn tay run rẩy. Tiếng chuông nín bặt, cả ngôi nhà chỉ còn lại tiếng hít thở của một mình anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Nam Hoài bỏ đi vội như thế, ngay cả điện thoại cũng quên mang theo? Sùng Thu nhanh chóng nhớ lại toàn bộ quá trình ngày hôm qua. Thời điểm vừa tới Thanh Khê, đúng là Nam Hoài có chút căng thẳng, có lẽ là cảm giác chùn bước khi lâu ngày trở về cố hương, chính y cũng đã thừa nhận bản thân lâu rồi không về. Thế nhưng lúc sau Nam Hoài dẫn anh tới ngôi nhà này, sau đó cả hai cùng ghé qua nhà nhỏ, từ đầu đến cuối y đều thể hiện rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy bản thân muốn một mình rời đi. Anh cẩn thận kiểm tra tầng một, từ phòng khách cho tới hành lang cửa ra vào đều không có dấu vết bị cạy phá hay xâm nhập. Những gì anh nhìn thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ đều dẫn đến một khả năng, đó là Nam Hoài tự rời đi. Nhưng rốt cuộc là vì sao chứ? Y đã quyết định rời đi từ lúc nào? Lúc này Sùng Thu mới chắp vá lại những ký ức lúc anh nửa tỉnh nửa mơ. Anh nhớ lúc đó Nam Hoài nói chuyện rất tỉnh táo, không có chút say ngủ nào, cứ như y không phải mới tỉnh mà đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Anh còn nhớ Nam Hoài bảo muốn đi vệ sinh nhưng không đi ngay lập tức, phải ít lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân. Hoá ra tất cả những điều trên đều là điềm báo. Thế nhưng nếu Nam Hoài đã sớm đưa ra quyết định, tại sao lại quên mang theo điện thoại? Trừ phi y cố tình làm vậy. Hơi thở của Sùng Thu dồn dập thêm vài phần, anh lập tức mở điện thoại của y ra. Điện thoại của Nam Hoài không cài mật khẩu, anh dễ dàng trượt mở, hệt như đối phương đã cố tình mở cửa sẵn cho anh vậy. Sùng Thu bấm bấm, giao diện trong điện thoại cực kỳ sạch sẽ. Ngoại trừ cuộc gọi nhỡ vừa rồi của anh thì không có thêm cuộc gọi hay tin nhắn nào. Màn hình khóa là một tờ giấy trắng, phía dưới cùng vẽ một hình mũi tên chĩa thẳng xuống dưới, đỉnh mũi tên chỉ vào ứng dụng tin nhắn. Anh bấm vào tin nhắn, bên trong có một tin nhắn đã soạn thảo hoàn chỉnh nhưng chưa được gửi đi, thời gian hiển thị là 2 giờ sáng hôm nay, người nhận chính là Sùng Thu. Bên trong chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi: “Anh có việc phải ra ngoài một chuyến, em đừng lo lắng, anh sẽ quay về sớm thôi.” Cuối câu kèm theo một biểu tượng emoji hình chiếc đồng hồ đeo tay và một biểu tượng nháy mắt. Sùng Thu đọc đi đọc lại câu này rồi đột nhiên lấy điện thoại của mình ra, mở một phần mềm ẩn lên. Trên màn hình lập tức hiển thị ra một bản đồ lộ trình. Anh từng gắn thiết bị định vị vào đồng hồ đeo tay tặng cho Nam Hoài để phòng trường hợp khẩn cấp, không ngờ nhanh vậy mà đã dùng đến nó rồi. Định vị hiển thị, lúc này Nam Hoài đang ở một vị trí cách anh gần 20 cây số. Sùng Thu lập tức đứng dậy muốn đuổi theo, vừa mới sải chân thì điện thoại của Nam Hoài lại reo lên một cách đúng lúc. Màn hình hiển thị tên người gọi: Lẩu Nướng (2). Tối đêm tối hôm, đáng lý ra chẳng có tiệm lẩu nướng nào gọi điện đến vào giờ này. Anh vốn định tắt máy nhưng lại đổi ý, Nam Hoài để điện thoại lại chứng tỏ y đã có tính toán cả rồi, cuộc gọi này rất có thể cũng nằm trong kế hoạch của y. Biết đâu lại là một manh mối. Sùng Thu vừa đi vừa nghe máy. Đến khi vặn tay nắm cửa thì đầu dây bên kia cũng lên tiếng, giọng nói có chút quen tai. “Chào cậu, bạn trai của Nam Hoài.” Đối phương không những biết anh mà còn biết hiện tại anh đang nghe máy. Sùng Thu khựng lại: “Anh là ai?” Đối phương đáp: “Lương Yến, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi, ở bệnh viện.” Thì ra là anh ta. Sùng Thu trầm giọng: “Có chuyện gì không?” Lương Yến cũng là kiểu không thích nhiều lời, mở miệng liền đi thẳng vào trọng tâm: “Cậu muốn biết Nam Hoài đang ở đâu đúng không? Hiện tại đừng đuổi theo. Chờ trời sáng hãy tới địa điểm này, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Cuối cùng còn bồi thêm một câu, “Nam Hoài bảo tôi nhắn lại với cậu như vậy.” Anh ta gửi qua một định vị. Sùng Thu nhắm mắt lại, nói một cách khó khăn: “Anh ấy còn nói gì với anh nữa không?” Lương Yến: “Cậu ấy còn nhắn là cậu đừng lo lắng quá làm gì, cậu ấy sẽ không sao đâu. Chờ cậu ấy điều tra rõ mọi chuyện rồi sẽ quay về nói cho cậu biết.” Sùng Thu: “Bây giờ anh ấy đang ở đâu?” Lương Yến: “Thành thật xin lỗi, tôi không biết.” “Anh ấy không nói cho anh biết,” Sùng Thu hỏi: “Nói cách khác, chính anh ấy cũng không chắc liệu bản thân có an toàn hay không?” Lương Yến im lặng hai giây: “Chắc là không sao đâu mà.” “Chắc là?” Sùng Thu: “Vậy tại sao anh ấy không tự mình nói với tôi mà phải nhờ anh chuyển lời giúp?” Lần này thì Lương Yến hoàn toàn nghẹn lời. Sùng Thu nhìn cánh cổng lớn trước mắt, một mặt gửi tin nhắn cho thám tử tư hỏi thăm về động thái mấy ngày gần đây của Sùng Uẩn Đình, một mặt lên tiếng hỏi: “Nếu không có gì bất ngờ, hiện tại anh cũng đang ở Thanh Khê đúng không?” Lương Yến: “Đúng vậy.” Sùng Thu kiên quyết: “Bây giờ tôi muốn gặp anh, bằng không tôi sẽ tự đi tìm Nam Hoài. Anh ấy nợ anh hai bữa cơm đúng không? Tôi sẽ trả thay anh ấy, gấp đôi.” Lương Yến: “…” Lương Yến: “20 phút nữa.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
