Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 53
Bản đồ định vị hiển thị ngôi nhà nhỏ của Nam Hoài chỉ cách trường học hai con phố, đi bộ chừng 15 phút là tới nơi. Sùng Thu vốn tưởng sau khi dùng xong bữa trưa, Nam Hoài sẽ lập tức dẫn anh về nhà, nào ngờ Nam Hoài lại bảo không vội, tiếp tục dẫn anh đi hóng mát quanh khu vực lân cận. Mỗi khi đi qua một địa điểm y lại giơ tay chỉ cho anh xem, thong thả chia sẻ với Sùng Thu chút kỷ niệm tuổi thơ ít ỏi của mình. Nam Hoài ngoái đầu nhìn cửa hàng bánh mì vừa đi qua: “Tiệm bánh mì này là do một học sinh của bà nội mở, bánh mì vị nguyên bản ở đây làm rất ngon. Hồi đó mỗi buổi sáng đi chợ nếu không kịp nấu cơm thì bà sẽ ghé vào mua hai cái làm bữa sáng cho hai bà cháu.” Sùng Thu ghi nhớ tên tiệm bánh mì, tiếp theo họ lại đi qua một tiệm ăn sáng. Nam Hoài hạ thấp giọng, thì thầm vào tai anh: “Cái tiệm này thì dở nha, anh ăn thử đúng một lần rồi không quay lại nữa, không hiểu sao họ vẫn trụ được đến bây giờ.” Họ đi nhanh qua khỏi tiệm đó, bước chân Nam Hoài thong thả chậm lại. Trở về môi trường quen thuộc của tuổi thơ, trạng thái của y cũng trở nên thư thả, nhưng Sùng Thu vẫn không bỏ lỡ một chút bùi ngùi vụt qua trong mắt y. Anh chợt hỏi: “Người trong vùng này anh đều quen biết hết sao?” Nam Hoài vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: “Trước đây thì đúng là vậy. Nơi này ngày xưa đa phần toàn là người quen, giờ thì khác rồi.” Y đánh mắt qua phía đối diện: “Mấy cửa tiệm bên kia anh chưa từng thấy qua.” Không chờ Sùng Thu lên tiếng, y lại ngó nghiêng qua những sạp hàng nhỏ bán rau củ bên đường: “Hồi trước có nhiều gian hàng nhỏ kiểu này lắm, chủ sạp với khách đi chợ cơ bản đều biết mặt nhau, toàn là người quen trong xóm cả mà. Lúc anh biết nói chuyện bi bô, bà nội đã dạy anh cách mặc cả với họ, sau này mỗi lần đi mua rau đều là anh đứng ra trả giá hết đó.” Sùng Thu có chút tò mò: “Anh mặc cả thế nào?” Nam Hoài mỉm cười: “Gặp người dễ tính thì cứ gọi chú gọi cô bằng giọng ngọt xớt, rồi xin người ta bớt cho chút đỉnh thôi.” Sùng Thu hỏi: “Thế nếu gặp người khó tính thì sao?” “Nếu gặp người khó tính ấy à,” Nam Hoài đột nhiên xoay người lại, nắm tay anh lắc lắc bán manh: “Bớt cho con một chút được không ạ? Con xin cô/chú mà~” Sùng Thu ngẩn người trong giây lát, sau đó nắm lại tay y đồng ý ngay tắp lự: “Được mà.” Thanh Khê là một địa danh nhỏ, nơi họ đang đứng lại thuộc một khu phố cổ, tốc độ phát triển vô cùng chậm chạp. Chính vì vậy đã nhiều năm trôi qua, đại đa số mọi nơi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, ngoại trừ lớp trang trí bề ngoài có phần bắt kịp thời đại thì bố cục hầu như chẳng có gì thay đổi. Nam Hoài vừa đi vừa thong thả giới thiệu, thỉnh thoảng lại chèn thêm vài ba lời nhận xét dí dỏm. Thông qua những lời kể và cảnh vật hiện ra trước mắt Sùng Thu, anh có thể tưởng tượng ra quỹ đạo cuộc sống thời trẻ nít của Nam Hoài. Dường như anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé được một người bà tóc bạc nắm tay dắt đi, đôi khi họ lại ngồi trên xe đạp băng qua những con phố sầm uất náo nhiệt. Dáng vẻ linh hoạt, thông minh mà đáng yêu, mới có tẹo tuổi đầu mà đã dẻo miệng biết ăn nói, cất giọng ngọt ngào chào hỏi những người quen, giúp bà nội mặc cả với chủ sạp, gặp phải người khó tính là bắt đầu làm nũng, hai tay chắp lại ỉ ôi: “Con xin cô/chú mà~” Và thế là bé nhóc ấy thành công thu hoạch đầy tay trở về. Đi tới cuối đường, mấy phiến lá cây chao đảo rơi xuống đậu trên vai Nam Hoài. Sùng Thu vươn tay phủi chiếc lá, sẵn tiện chỉnh lại cổ áo cho y: “A Hoài.” Nam Hoài ngừng nói, bật ra giọng mũi: “Hửm?” Sùng Thu nhẹ nhàng sờ tóc đối phương: “Nếu anh thấy căng thẳng quá thì chúng ta có thể dời lại, muộn một chút rồi tới cũng chẳng sao.” Nam Hoài chớp chớp mắt, hàng mi cong dài chạm nhẹ vào nhau rồi lại nhanh chóng tách ra. “Chậc chậc,” Y nói như chẳng có gì quan trọng: “Lại bị em nói trúng rồi.” Sùng Thu không hỏi nguyên do, chỉ chủ động đề nghị: “Em có đặt phòng khách sạn rồi, hay là chúng ta về đó nghỉ ngơi một lúc nhé?” Nam Hoài rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Trên nền gạch hoa có lác đác mấy chiếc lá khô, gió thổi qua liền cuộn tròn bay lên. Y bảo: “Không cần đâu.” Sau ít phút đắn đo, Nam Hoài vươn tay ra: “Anh dẫn em tới một nơi.” Sùng Thu theo phản xạ nắm tay người kia, gật đầu nghe theo rồi mới hỏi: “Đi đâu thế?” Nam Hoài cũng không lấp lửng: “Nhà anh.” Sùng Thu vốn tưởng “nhà” trong miệng Nam Hoài chính là căn nhà nhỏ có khoảng sân trong bức ảnh kia, thế nhưng tới nơi rồi anh mới ngỡ ngàng nhận ra đó lại là một nơi hoàn toàn khác. Căn nhà nhỏ hai tầng trước mắt nằm trong một khu dân cư hết sức bình thường, nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì nổi bật. Xung quanh toàn là những ngôi nhà có chiều cao tương tự, so với biệt thự xa hoa thì thiếu đi vài phần tinh tế, kiểu dáng trông cũng khác biệt, hẳn đều là nhà do người dân tự xây. Đây là nơi nào? Sùng Thu nhớ Nam Hoài vừa gọi nơi này là “nhà”. Chẳng lẽ đây là một nơi ở khác của y? Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương, Nam Hoài nói: “Chìa khóa nhà nội anh không thể lúc nào cũng mang theo bên mình, phải tìm một nơi để cất nó chứ.” Y nghiêng đầu cười: “Vào trong xem thử nhé?” Sùng Thu gật đầu: “Ừm.” Nam Hoài đi tới trước cửa nhấn mật khẩu, cánh cửa mở ra, y vươn tay trái lịch sự làm động tác mời: “Mời vào.” Sùng Thu đột nhiên có một loại cảm giác, Nam Hoài đang chủ động mời anh bước vào thế giới riêng của mình. Thực ra ngay từ khoảnh khắc đặt chân tới Thanh Khê, anh đã mơ hồ cảm nhận được điều đó. Nam Hoài sinh ra và lớn lên ở Thanh Khê, những ký ức tuổi thơ quan trọng nhất của y đều gửi lại nơi mảnh đất này. Từng ngọn cây ngọn cỏ ở Thanh Khê đều là nhân chứng chứng kiến một Nam Hoài mà Sùng Thu đã từng bỏ lỡ. Tất cả những gì anh biết về Nam Hoài cho đến thời điểm hiện tại đều xuất phát từ chính bản thân Nam Hoài. Nam Hoài sẵn lòng tiết lộ cho anh thì anh mới có thể biết được, còn về những chuyện trong quá khứ mà Nam Hoài không giãi bày, anh hoàn toàn mù tịt. Thậm chí Sùng Thu từng dấy lên ý định muốn điều tra về quá khứ của y. Một nửa là cái lý do danh chính ngôn thuận mà anh tự tìm cho mình – để điều tra kẻ đứng sau màn kia là ai, còn một nửa thì chẳng thể nguỵ biện nổi, chính là vì tư tâm của bản thân anh. Anh khát khao muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về Nam Hoài, từ con người cho đến những gì y từng trải qua trong quá khứ, anh đều muốn biết cho bằng sạch. Với mạng lưới quan hệ và vị thế của Sùng Thu, muốn điều tra làm rõ một người là điều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần anh động một ngón tay thì những năm qua của Nam Hoài, không, tất cả những gì y đã trải qua từ nhỏ tới lớn đều sẽ được bày ra ngay trước mắt anh. Thế nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thực hiện nó. Bởi vì làm như vậy thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu có thể, anh vẫn hy vọng Nam Hoài có thể đích thân nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, cho tới thời khắc này, anh nhận ra đây có lẽ chính là cơ hội đó. Sùng Thu bước vào nhà, nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, Nam Hoài cũng đã vào cùng. Khép cánh cửa lại ngăn cách ánh sáng ngoài kia, không gian bên trong thoắt cái trở nên u tối. Cạch – Nam Hoài bật đèn lên, khung cảnh trong nhà lập tức hiện ra trước mắt hai người. Nằm ngoài dự đoán của Sùng Thu, bài trí bên trong vô cùng đơn giản. Tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ. Kiểu trang trí cũng không theo một tông màu cố định, nó mang đậm phong cách phối đồ ngẫu hứng của Nam Hoài. Phòng khách không có bộ bàn ghế sofa tiêu chuẩn mà chỉ có đôi ba chiếc sofa lười màu kem nâu trầm ấm, bên trên đặt vài chiếc gối ôm, kiểu dáng và sắc màu khác nhau nhưng đều có tua rua trang trí. Trên bức tường trắng có treo một bảng phóng phi tiêu, một cây phi tiêu găm chặt giữa hồng tâm, phía bên kia lại treo một chiếc chuông gió dreamcatcher. Khác biệt với nhà ở của những người bình thường khác, căn nhà này hoàn toàn không có ảnh chụp hay bất kỳ vật dụng nào cho thấy diện mạo của chủ nhân, thế nhưng nơi nơi đều in đậm dấu vết cá nhân của chính chủ. Chẳng hạn như cây cột trượt dựng đứng nối liền giữa tầng hai và mặt đất ngay cạnh cầu thang, dưới chân cột được lót một vòng đệm cao su mềm mại. Hay như căn bếp trống trơn không có bất kỳ nguyên liệu hay dụng cụ nấu nướng nào, cùng với việc không có phòng đọc sách nhưng lại có hẳn một phòng chơi game thông với phòng ngủ. “Sau khi bà nội qua đời anh liền chuyển ra khỏi căn nhà nhỏ đó, sau này mới mua lại nơi này làm nơi dừng chân tạm thời, những lúc rảnh rỗi không có việc gì thì quay về đây ở một thời gian, chỉ có một mình anh biết nơi này thôi.” Nam Hoài lên tiếng. Sùng Thu nói khẽ: “Bây giờ còn có cả em biết nữa.” Hiểu theo cách thông thường, nơi này chính là “nhà” thực sự của Nam Hoài. Và Sùng Thu chính là người đầu tiên được mời vào chiêm ngưỡng nhà của y. Sùng Thu tiến lại gần hôn nhẹ lên môi Nam Hoài, dịu dàng hỏi: “Đồ đạc trong nhà đều do anh tự decor hết à?” Nam Hoài cười: “Ừm.” Sùng Thu chạm tay vào cây cột trượt: “Luôn cả cái này?” Nam Hoài chớp chớp mắt thật nhanh, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ bối rối: “Hồi nhỏ anh thấy trượt xuống thế này trông rất ngầu…? Với lại nó nhanh hơn đi cầu thang nhiều.” Sùng Thu nhịn cười: “Đúng là vậy thật.” Họ đi lên ban công tầng hai, sát mép ban công có một hàng chậu cây cảnh được xếp ngay ngắn, đại đa số đều đã héo quắt chỉ còn lại đất khô. Chỉ có vài cây ít ỏi còn sống đang kiên cường vươn lá, khẽ đung đưa trong làn gió mát. Nam Hoài cẩn thận nhận diện chúng một hồi rồi thốt lên: “Hầy! Chỉ toàn là cỏ dại.” Sùng Thu định mở miệng an ủi nhưng lại thấy vẻ mặt y tỉnh bơ, xem chừng cũng đã chấp nhận sự thật rằng bản thân chẳng có tí thiên phú nào trong việc làm vườn. Ngay sau đó, Nam Hoài nhấc một chậu đất lên, hô biến ra một con dao nhỏ rồi xới tung lớp đất trên bề mặt, khều mũi dao lôi ra một chiếc chìa khóa. “Lấy được chìa khóa rồi.” Nam Hoài cất giọng: “Mình đi thôi.” Căn nhà nhỏ cách tòa nhà của Nam Hoài không quá xa, hai người đi bộ chưa đầy 10 phút, Nam Hoài đã dừng bước chân lại: “Tới rồi.” Sùng Thu nhìn theo hướng tầm mắt của Nam Hoài, căn nhà nhỏ trước mắt dần dần trùng khớp với bức ảnh chụp. Nam Hoài tiến lên mở khóa cửa, Sùng Thu thì đánh mắt quan sát chung quanh. Vừa nãy đi đường anh không cảm nhận có người bám theo, hiện tại quanh đây cũng không thấy có ai có hành tung đáng nghi ngờ. Lẽ nào kẻ đó vẫn chưa tới? Anh bước lên, thấy Nam Hoài đang cẩn thận kiểm tra ổ khóa cửa thì hỏi: “Có vấn đề gì không anh?” Nam Hoài đáp: “Không có dấu vết bị người cạy phá.” “Két” một tiếng, Nam Hoài đẩy ra cánh cổng lớn khiến bên trên rơi xuống một lớp bụi mỏng. Y vội bịt mũi và miệng lại, cũng tiện tay ngăn không cho Sùng Thu đến gần, mà Sùng Thu cũng cùng lúc giơ tay che kín mắt y. Sùng Thu nín thở, đợi gió bụi lắng xuống mới thu tay về, phủi phủi bụi bặm bám trên người cả hai. Nam Hoài cười, xung phong đi trước và nói: “Vào nhà thôi.” Bố cục tổng thể của sân nhà tương tự như trong bức ảnh. Khu vườn nhỏ được vây quanh bởi gạch hoa nằm ở góc tây nam, phần lớn cây cối trong vườn đều đã héo úa, các cánh cửa phòng đều đóng chặt, trên bệ cửa sổ bám một lớp bụi thật dày. Hai người lượn một vòng, Nam Hoài đi tới chính giữa khoảng sân, cầm bức ảnh lên so sánh: “Chắc là được chụp ở vị trí này.” Dựa vào trạng thái của cây cối trong ảnh, thời điểm chụp hẳn là chỉ mới đây thôi. Sùng Thu trầm ngâm: “Kẻ đó biết ngày sinh nhật của anh, lại từng ghé qua nơi này, chứng tỏ rất hiểu rõ về anh. Còn anh thì sao? Đã có manh mối gì về người đó chưa?” Đứng trong sân ngước mặt lên chỉ thấy được một khoảng trời vuông vức, Nam Hoài đăm đăm nhìn lên bầu trời một lúc rồi trả lời: “Không nhiều lắm.” Sùng Thu thuận nước đẩy thuyền: “Nhưng anh biết kẻ đó là ai mà đúng không.” Nam Hoài bước trở lại mái hiên, ngón tay út xoay xoay chiếc chìa khoá vang lên mấy tiếng lách xách trong trẻo. Y khẳng định: “Anh biết.” “Anh còn biết hôm nay người đó sẽ không xuất hiện đâu,” Nam Hoài quay lưng về phía Sùng Thu vươn tay ra, khẽ ngoắc ngoắc ngón trỏ: “Chúng ta về nhà trước thôi nào.” Sùng Thu hỏi: “Đi đâu? Về nhà anh sao?” Nam Hoài gật gật đầu: “Ừm, ngày mai chúng ta lại tới.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
