5/5 - (2 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 52

“A Hoài?” Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Sùng Thu theo thói quen đưa tay sang bên cạnh nhưng chỉ mò vào khoảng không. Anh lập tức mở bừng mắt, bên dưới bàn tay vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa mới rời đi không lâu. Anh định nhổm dậy đi tìm thì lướt thấy bên bệ cửa sổ sát đất có một bóng hình quen thuộc. Không thể phủ nhận rằng anh đã phải thở phào. Rèm cửa được kéo lên, Sùng Thu giương mắt thấy Nam Hoài co một chân trần dậm lên bệ cửa sổ, chân còn lại buông thõng tự nhiên. Y dựa người ngồi bên bệ cửa, nhàn nhã tự tại, phần tóc mái rủ trước trán che khuất mày và mắt y, trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Dường như cánh cửa có hé ra một khe nhỏ, gió đêm lùa vào khiến bộ đồ ngủ hơi áp sát vào cơ thể, phác họa nên đường cong thắt lưng và cơ bụng mượt mà. Nghe thấy động tĩnh từ phía Sùng Thu, y không ngoái đầu lại mà hỏi: “Em tỉnh rồi à?” “Ừm.” Sùng Thu bước tới áp tay lên trán Nam Hoài, cảm thấy hơi lạnh một chút nhưng không phải bị sốt hay bị ốm. Anh dịu giọng hỏi: “Sao anh không ngủ? Bị mất ngủ sao?” Cái chân đang co lên của Nam Hoài nghiêng sang một bên: “Anh đang ngủ thì tự dưng tỉnh giấc nên mới ra đây ngồi hóng gió chút, lát nữa anh sẽ ngủ tiếp mà.” “Còn em?” Y hỏi ngược lại. Trên bệ cửa sổ có trải một lớp thảm lông mềm, nhiệt độ trong phòng luôn giữ ở mức hằng nhiệt, Sùng Thu không lo y sẽ bị lạnh. Nghe Nam Hoài hỏi, anh cũng nhấc chân ngồi chen lên bệ cửa, từ phía sau ôm y vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ y: “Bên cạnh tự dưng thiếu mất một người, em ngủ không ngon nổi.” Nam Hoài nghiêng đầu khiến cằm quệt nhẹ qua tóc anh: “Chẳng lẽ trước đây em không ngủ một mình à?” Sùng Thu hé môi: “Nào có ai chuyển từ sướng sang khổ mà quen được, chuyện này không thể đổ lỗi cho em.” Trên người Nam Hoài lúc nào cũng có một mùi hương đặc biệt. Mặc dù đồ dùng sinh hoạt của hai người đều cùng chung một loại, nhưng Sùng Thu lúc nào cũng cảm thấy mùi hương trên người Nam Hoài có phần thơm tho và dễ chịu hơn hẳn. Anh nhắm mắt hít hà một hơi, bờ môi dán lên mạch đập trên cổ Nam Hoài, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn bên dưới làn da ấy, sau đó mới ngẩng đầu lên, trầm giọng thì thầm: “Em còn tưởng…” Nam Hoài: “Tưởng gì cơ?” Sùng Thu hít một hơi thật sâu, mượn màn đêm che chở để anh thốt ra nỗi niềm trong lòng: “Em tưởng anh lại muốn đi trước một bước.” Nam Hoài “Hả?” một tiếng, sau đó như bừng tỉnh ra, cất giọng trêu ghẹo: “Em nhắc anh mới nhớ, giờ anh đi đây, tạm biệt nhé.” Y làm bộ làm tịch định đứng dậy, Sùng Thu hoảng hốt siết chặt hai cánh tay, giam y chặt cứng trong vòng tay mình: “Không cho phép.” Nam Hoài vốn dĩ cũng không muốn đi, y giãy giụa qua loa cho có, hờ hững vịn lên cổ tay đối phương: “Không phải em nghĩ là anh muốn đi à? Bây giờ lại bảo là không cho phép, Sùng tổng sao lại vô lý quá vậy hả?” Y “Chậc chậc” hai tiếng rồi lắc lắc đầu, trên mặt treo nụ cười trêu ngươi. Sùng Thu không mồm mép bằng y, thế là dứt khoát xoay người Nam Hoài lại rồi dùng nụ hôn nồng cháy phong kín bờ môi ấy. Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nàn, Sùng Thu âu yếm vuốt ve gáy Nam Hoài, nhẹ nhàng nắn bóp. Nam Hoài híp híp mắt, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, bờ môi quyến rũ ửng hồng. Tầm mắt của y không có điểm dừng cố định, tựa như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, mà cũng tựa như chẳng nhìn thấy điều gì. “Anh đang nghĩ gì vậy?” Sùng Thu thử đoán: “Nhớ nhà sao?” Nam Hoài vươn ngón tay, thong thả vẽ hình một ngôi nhà trong không khí, y không trả lời câu hỏi của Sùng Thu mà hỏi ngược lại: “Em đã từng đến Thanh Khê bao giờ chưa?” Sùng Thu đáp: “Chưa từng.” Đêm khuya vắng lặng, trong phòng không bật đèn, ngoại trừ ánh trăng huyền ảo thì chẳng còn nguồn sáng nào khác, càng khiến giọng nói thêm vài phần không chân thực. Nam Hoài hé môi định nói gì đó rồi lại ngập ngừng, hồi lâu sau mới bảo: “Thực ra cũng rất lâu rồi anh không quay về nơi đó, sắp sửa quên mất dáng vẻ của nơi đó ra sao rồi.” Sùng Thu cầm tay y, cảm thấy hơi lành lạnh nên chầm chậm xoa xoa để ủ ấm, ôn tồn bảo: “Không sao, rất nhanh thôi chúng ta sẽ trở về mà.” Thanh Khê là một thị trấn nhỏ cổ kính, chưa được khai thông đường bay lẫn tuyến đường sắt. Họ phải đáp chuyến bay đến thành phố lân cận, Sùng Thu đã sớm thu xếp sẵn xe đưa đón, hai người không dừng lại nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay dùng xong bữa sáng là lập tức đánh xe trực tiếp từ khu trung tâm thành phố tiến thẳng về điểm đến. Ánh nắng ngày đầu đông chẳng có tí hơi ấm nào, trong tầm mắt toàn là một tông màu lạnh lẽo, những hàng cây bên đường lùi dần về phía sau. Sùng Thu hạ cửa xe xuống một khoảng nhỏ, để không khí mát lạnh lùa vào khoang xe. Anh tập trung nhìn thẳng, bên tai vang lên âm thanh chỉ đường: “Đi thẳng 500m nữa rồi rẽ phải.” “Chú ý đèn đỏ kìa.” “Đèn xanh còn ba giây nữa, một, hai, ba, xong rồi, đi thôi.” Chiếc xe di chuyển vô cùng êm ái, thông qua gương chiếu hậu, Sùng Thu đánh mắt nhìn sang người ngồi ở ghế phụ – cũng chính là “bản đồ định vị” bằng người thật của anh. Nam Hoài lọt thỏm trong ghế ngồi, mỉm cười vẫy vẫy tay với Sùng Thu: “Bản đồ định vị số 19 rất hân hạnh được phục vụ quý khách.” Sau khi biết chuyện Sùng Thu chưa từng tới nơi này, vừa bước xuống máy bay, Nam Hoài đã xung phong đảm nhận trọng trách dẫn đường chỉ lối. Y mở ứng dụng bản đồ rồi tắt luôn tính năng phát âm thanh tự động, tự mình thuyết minh. Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói là Nam Hoài đang làm việc rất có tâm, việc chỉ đường xuôi chèo mát mái, chỉ duy nhất có một điểm – tài xế lái xe quá dễ bị xao nhãng. Mắt Sùng Thu đong đầy ý cười, ngay sau đó liền nghe y phán: “Cảm phiền quý ngài tài xế đừng xem tôi nữa, lo tập trung nhìn đường kia kìa.” Lần thứ hai nhận được lời nhắc nhở, Sùng Thu chỉ có thể mặt không đổi sắc quay đầu lại: “Tuân lệnh.” Thế nhưng chờ đến ngã tư tiếp theo, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, một bàn tay hư hỏng lại âm thầm mò sang đùi Nam Hoài. Nam Hoài cảnh cáo gõ nhẹ lên mu bàn tay anh một cái, nghiêm mặt bảo: “Xin ngài tài xế hãy tập trung lái xe.” Sùng Thu mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ chỉn chu nghiêm túc không thể tả, thế nhưng bàn tay phải bên dưới lại nhè nhẹ nắn bóp đùi Nam Hoài, từ chính giữa di chuyển dần về phía đầu gối rồi lại thong thả bò ngược lên trên, dùng một lý do vô cùng danh chính ngôn thuận: “Cho em sạc năng lượng chút đi mà.” Đèn đỏ đếm ngược những giây cuối cùng, Nam Hoài ngậm cười không động, đến khi chuyển sang đèn xanh liền phũ phàng hất tay ai kia trở về chỗ cũ. Hơn một tiếng đồng hồ sau, họ rốt cuộc cũng chính thức đặt chân đến Thanh Khê. Nam Hoài vẫn tận tuỵ đóng tròn vai định vị chạy bằng cơm, chỉ đến khi xe lăn bánh qua ranh giới của thị trấn, nhìn thấy tấm bảng hiệu “Thanh Khê” to đùng trên các ngôi nhà ven đường thì mới khựng lại, sau đó liền tự nhiên nói tiếp: “Rẽ trái, cẩn thận tắc đường.” Sùng Thu đương nhiên không bỏ lỡ nhịp ngừng ngắn ngủi ấy, anh giảm tốc độ xe, chủ động mò tìm tay Nam Hoài rồi nắm chặt, gãi gãi vào lòng bàn tay y, trong ánh mắt thoáng hiện chút lo âu. Nam Hoài ngửa lòng bàn tay lên rồi cười khẽ: “Tài xế gì mà lại thích nắm tay khách hàng thế không biết?” Vẫn còn tâm trí chọc ghẹo người ta, xem ra tâm trạng hiện tại của y vẫn khá ổn. Sùng Thu thả lỏng đôi chút, đáp lại lời y: “Nếu hành khách là bạn trai thì không vấn đề gì.” Anh nâng tay Nam Hoài lên hôn nhẹ, trước mặt đã tới ngã tư đường, anh hỏi: “Xin hỏi bản đồ định vị, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?” Nam Hoài xem lại thời gian trên điện thoại: “Cũng hơn 11 giờ rồi, chúng ta đi ăn gì đó trước đã.” Nếu y đã không gấp thì Sùng Thu cũng chiều theo, để y thay đổi điểm đến trên bản đồ. Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của Nam Hoài, chiếc xe băng qua vài con phố cổ rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Trong lòng bất thình lình dâng lên cảm giác quen thuộc, đỗ xe xong, Sùng Thu chợt nhớ tới bữa đi ăn đầu tiên của hai người, dường như cũng ở trong một con hẻm nhỏ tương tự như thế. Có lẽ đây là một kiểu sở thích của Nam Hoài chăng? Nghĩ như vậy, Sùng Thu cũng bâng quơ hỏi. “Chỉ là tình cờ thôi. Lần trước anh thấy người ta đề cử quán ăn đó trên mạng nên cũng thử ghé qua lần đầu,” Nam Hoài cất giọng: “Còn tiệm này là quán quen của anh hồi nhỏ, không biết bây giờ người ta có còn mở cửa nữa không.” Ngữ khí mang theo đôi phần hoài niệm. Sùng Thu nghiêng người giúp y cởi dây an toàn, chống tay lên cạnh ghế rồi hôn nhẹ lên môi Nam Hoài một cái như trấn an: “Anh yên tâm.” Cho dù không mở cửa, anh cũng có cách khiến nó mở cửa trở lại. Vừa đẩy cửa bước xuống xe, những âm thanh náo nhiệt của thế giới bên ngoài lập tức ùa vào màng nhĩ. Nam Hoài vừa đi vừa thong thả giới thiệu: “Lúc trước ở đây có một cái chợ nhỏ, sau này vì trường học mở rộng quy mô nên mới dời đi nơi khác, nhưng người dân quanh đây vẫn giữ thói quen tới đây mua đồ.” Hai bên đường quả thực có rất nhiều gian hàng nhỏ do người dân mở tự phát, còn điểm đến của họ lại là một tiệm bún qua cầu nằm ở đầu con hẻm nhỏ bên phải. “Hồi đó trước khi nghỉ hưu, bà nội anh từng làm giáo viên ở ngôi trường này này.” Nam Hoài chỉ tay sang trái, đằng sau cánh cổng chạm trổ hoa văn cổ xưa là một ngôi trường có khuôn viên khá rộng. Trên trụ đá hình vuông ở một bên cổng có khắc hàng chữ “Trường Trung học Số 1 Thị trấn Thanh Khê”. Trông như vừa mới được sửa sang lại không lâu, lớp sơn đỏ trên trụ đá vẫn còn rất mới. Hôm nay là ngày cuối tuần nên trong trường không có học sinh, hoạt động buôn bán hai bên đường cũng thưa thớt vắng vẻ, chỉ có lưa thưa vài ba người đi lại trên đường, hoàn toàn không có ai chú ý tới hai người họ. Nam Hoài đi giật lùi vài bước: “Lúc đó ở đây tương đối thiếu giáo viên, hồi anh tầm ba bốn tuổi, bà nội từng nhận lời mời quay lại giảng dạy một thời gian, hình như khoảng một học kỳ rưỡi.” Sùng Thu tò mò hỏi: “Vậy lúc đó ai chăm sóc cho anh?” Nam Hoài đáp: “Không có ai chăm cả, thi thoảng bà sẽ gửi anh cho nhà hàng xóm trông hộ, nhưng phần lớn thời gian thì anh sẽ cùng bà đi lên lớp.” Sùng Thu ngỡ ngàng: “Cùng bà lên lớp sao?” Nam Hoài gật đầu giải thích: “Lớp bà dạy có sĩ số học sinh không đông lắm, lúc giảng bài bà sẽ xếp cho anh một vị trí ngồi ở dãy cuối cùng. Khi nào anh không muốn ru rú trong văn phòng thì sẽ tự mình mò sang đó, ngồi học chung với các học sinh của bà.” Sùng Thu hình dung ra cảnh tượng bé Nam Hoài nhỏ nhắn ngồi giữa một lớp học toàn là mấy anh chị cấp ba. Một nhóc tì bé xíu như vậy, đứng giữa một đàn thiếu niên sắp sửa trưởng thành lại càng nhỏ xíu như út tiêu, bập bẹ đọc sách theo mọi người mặc dù chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Trong lòng Sùng Thu bất chợt cảm thấy ngứa ngáy. Thế mà bản thân anh lại không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Sùng Thu có hơi tiếc nuối. “Vậy lúc đó anh nghe giảng có hiểu gì không?” Sùng Thu hỏi. Nam Hoài chậm rãi xoay đầu lại: “Tất nhiên là… không rồi.” “Em ơi, lúc đó anh chỉ mới ba tuổi thôi đấy, người ta học chương trình cấp ba cơ mà,” Nam Hoài lắc lắc đôi bàn tay đang nắm của hai người, giận lẫy nói: “Sao em có thể hỏi một câu ngáo ngơ như thế được nhỉ?” Sùng Thu phì cười, thành thạo tung chiêu dỗ ngọt người yêu: “Em sai rồi, là em thiếu suy nghĩ, quen miệng hỏi bừa thôi.” Cũng may người yêu của anh vô cùng rộng lượng và cảm thông, vừa nghe anh giải thích là tha thứ cho anh liền. “Những hôm tan học nào không kịp nấu cơm, bà nội sẽ dẫn anh tới đây dùng bữa.” Hai người bước vào tiệm, Nam Hoài đảo mắt nhìn một vòng: “Nhiều năm trôi qua rồi mà nơi này vẫn không có thay đổi gì mấy.” Trên bảng hiệu tiệm bún có treo dòng chữ “Thương hiệu quán ăn 20 năm”. Không gian trong quán tuy không quá rộng nhưng lại sạch sẽ tươm tất, cửa kính sáng bóng. Lúc họ bước vào, ông chủ tiệm đang lúi húi dọn dẹp bàn ghế, thấy có khách ghé thì dừng tay, mỉm cười chào hỏi: “Xin chào hai vị, xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?” Đã là tiệm ăn do Nam Hoài tiến cử, Sùng Thu liền hỏi: “Anh gọi món đi?” Nam Hoài vui vẻ đồng ý, nói với ông chủ: “Cho cháu hai tô bún cỡ vừa, thêm chả cá và tôm viên, một tô cay vừa, một tô cay ít ạ.” “Được rồi có ngay.” Sùng Thu chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Nam Hoài gọi món xong quay lại bàn ngồi, anh liền hỏi: “Chẳng phải anh không ăn được cay sao?” Nam Hoài giải thích: “Một chút xíu thì vẫn ăn được, ớt ở đây chỉ thơm thơm thôi chứ không bị cay xè đâu.” Thế thì tốt rồi. Quán vắng khách nên đồ ăn được bưng lên rất nhanh. Chưa đầy 10 phút sau, ông chủ đã đĩnh đạc bưng hai tô bún bốc khói nghi ngút lên bàn. Nam Hoài lịch sự: “Cảm ơn chú.” Ông chủ cười hớn hở: “Ôi dào, có gì đâu mà phải cảm ơn.” Nói xong câu đó, ông chủ vô tình nhìn lướt qua Nam Hoài rồi đột nhiên ngẩn ra: “Ơ này… cháu có phải là… Tiểu Hoài không?” Ông không dám chắc mà thử hỏi. Sùng Thu âm thầm quan sát: “Chú nhận ra anh ấy?” “Nhìn giống lắm,” Ông chủ nhíu chặt lông mày, vắt óc suy nghĩ: “Cháu là Tiểu Hoài phải không? Chú nhớ hồi nhỏ cháu hay cùng bà nội tới đây ăn bún, cũng gọi hai tô y hệt thế này. Hồi đó cháu chỉ bé tẹo như này thôi.” Ông chủ đưa tay khua khua ngang hông mình: “Chú nhớ nhất là nốt ruồi trên mũi cháu đấy.” “Nếu không phải thì chắc là chú già này nhớ nhầm rồi.” Sùng Thu quay sang nhìn Nam Hoài, sắc mặt đối phương vẫn bình thản: “Chú Tề, đúng là cháu đây ạ.” Ông chủ lập tức cười như hoa nở: “Đấy chú biết ngay mà! Cháu đúng là Tiểu Hoài chứ ai, mới đó mà đã lớn chừng này rồi.” Nam Hoài mỉm cười: “Đã nhiều năm trôi qua rồi mà chú.” “Cũng phải.” Ông chủ gật gù rồi vỗ vỗ vai y: “Nhưng mà vẫn đẹp trai phết nhỉ, càng lớn lại càng đẹp trai.” Hình như ông chủ quán bún này có ấn tượng rất sâu sắc với Nam Hoài, ông ta hào hứng kể lại quá trời chuyện vặt vãnh từ cái thời còn bé xíu của y. Ban đầu Sùng Thu cảm thấy ông chú này có hơi tự nhiên thái quá nhưng càng về sau lại càng nghe đến mức say sưa. Còn Nam Hoài, mặc dù miệng cứ luôn nói rằng bản thân đã rất lâu rồi không quay trở lại, mấy chuyện ngày xưa gần như đã quên sạch cả rồi, thế nhưng trong suốt quá trình trò chuyện cùng ông chủ, hễ ông ta nhắc tới chuyện nào thì y đều cười, gật đầu hùa theo. Ông chủ mồm năm miệng người kể đến quên trời quên đất, suýt nữa thì muốn giữ hai người ở lại dùng bữa tối luôn. Nam Hoài thấy vậy bèn lấy cớ bản thân lát nữa có việc gấp cần đi xử lý, lúc này mới thành công thoát thân. Chẳng những vậy, ông chủ còn kiên quyết không chịu nhận tiền bún. “Coi như bữa này chú khao hai đứa, khó khăn lắm cháu mới có dịp quay về, ăn một bữa làm sao chú lấy tiền của cháu được.” Ông chủ dùng vũ lực cưỡng chế “đuổi” hai người đang cố tình muốn trả tiền ra khỏi cửa tiệm. “Vậy ít hôm nữa bọn cháu lại ghé qua ạ.” Nam Hoài cất lời. Ông chủ cười xoà vẫy tay chào họ: “Được.” Nam Hoài vẫy tay đáp lễ, sau đó xoay lại hỏi Sùng Thu: “Em chuyển tiền qua chưa?” Sùng Thu đưa tay làm dấu “OK”. Nam Hoài quàng tay qua cổ thưởng cho anh một nụ hôn: “Chúng ta đi thôi.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!