Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 51
Nam Hoài lật đi lật lại xem tấm ảnh vài lần, đột nhiên chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa bước xuống xe. Sùng Thu bảo tài xế chờ một chút rồi lập tức đuổi theo, níu tay y lại: “A Hoài.” Nam Hoài dừng bước, lúc quay đầu lại thì biểu cảm trên mặt đã khôi phục như bình thường. Y mỉm cười trấn an Sùng Thu, ôn tồn bảo: “Đừng lo, em cứ ở đây chờ anh. Anh đi tìm một người, sẽ quay lại ngay thôi.” Nói rồi y định rút tay về, thế nhưng Sùng Thu lại siết chặt hơn, bọc những đầu ngón tay lành lạnh của y trong lòng bàn tay ấm áp của mình. “Anh muốn đi tìm tên bồi bàn lúc nãy sao?” Sùng Thu gặng hỏi. Nụ cười trên mặt Nam Hoài tắt ngấm, đôi chân mày đẹp đẽ hiếm hoi nhíu lại. Y im lặng vài giây rồi khẽ “Ừm” một tiếng. Y vẫy vẫy tấm ảnh đang kẹp trong tay, dáng vẻ lúc không cười trông có phần lạnh lẽo: “Nếu như anh đoán không lầm, chắc là vừa rồi hắn đã nhân cơ hội va chạm mà lén nhét vào người anh.” Tấm ảnh không quan trọng, quan trọng là nội dung được chụp trong bức ảnh đó. Sùng Thu biết rõ nơi này có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với y: “Anh bình tĩnh chờ chút đã.” Sùng Thu quay sang dặn dò tài xế một câu, tài xế gật đầu hiểu ý, lập tức mở cửa xe nhanh chân đi tìm người. Tầm mắt Nam Hoài dõi theo bóng lưng người tài xế đi xa rồi mới dời lại trên người Sùng Thu. Sùng Thu dùng chút lực, từ từ kéo y sát lại gần mình, dịu dàng giải thích: “Bây giờ đang là lúc quan khách tan tiệc ra về, trời lại tối mịt, anh mà đi tìm thì sẽ rất vất vả. Em đã bảo anh ta đi tìm quản lý ở đây để trích xuất camera an ninh xem có tìm ra hắn không.” Anh vươn tay chỉ chỉ vào tấm hình: “Em có thể xem nó chứ?” Tay Nam Hoài được anh nắm dần ấm áp trở lại, khẽ cựa quậy trong lòng bàn tay anh, y cười nói: “Tất nhiên là được.” Y đưa tấm ảnh cho Sùng Thu. Vừa rồi ở cự ly hơi xa nên chưa nhìn rõ, Sùng Thu nhận lấy tấm ảnh, lần này thì nhìn rõ đến từng chi tiết. Bên cạnh cây hoa quế trong vườn thực ra còn có trồng nhiều khóm hoa bụi cỏ tầm thấp, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài khóm là đang trổ hoa. Anh hỏi Nam Hoài: “Mấy khóm hoa này là do chính tay anh trồng sao?” Nam Hoài rũ mắt nhìn tấm ảnh, giọng nói hạ thấp xuống vài tông: “Ừm. Bà nội thích hoa lắm, nên anh mới đi mua rất nhiều hạt giống hoa về gieo quanh vườn, nghĩ bụng đến lúc hoa nở nếu bà nhìn thấy thì sẽ rất vui.” Y khựng lại một nhịp: “Tiếc là anh chỉ trồng sống được mỗi chừng này.” Sùng Thu an ủi: “Như vậy bà cũng vui lắm rồi. Không cần nhiều hoa, tấm lòng của anh mới là điều quý giá nhất.” Đầu ngón tay Nam Hoài nhẹ nhàng mơn trớn qua những khóm hoa nhỏ nhắn trong bức ảnh: “Thật sao?” Sùng Thu quả quyết: “Chắc chắn.” Anh ôm nửa người Nam Hoài vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng y: “Tuy bà không thể tiếp tục đồng hành bên cạnh anh, nhưng những gì anh làm chắc chắn bà đều cảm nhận được. Khi nhìn thấy tâm tư anh gửi gắm vào những khóm hoa, nhất định bà sẽ rất vui lòng.” Nam Hoài không nói chuyện, nhắm mắt lại dựa cằm lên vai anh. Sùng Thu lật ra mặt sau của tấm ảnh, thấy góc dưới bên phải có ghi một hàng chữ số: 1221. Anh miết nhẹ ngón tay lên đó, nét mực đều đặn và đã khô từ lâu, rõ ràng không phải mới được viết trong mấy ngày gần đây: “Trông giống như một mốc thời gian.” Anh quay sang hỏi Nam Hoài: “Ngày 21 tháng 12 là một ngày đặc biệt gì sao?” Nam Hoài nhìn đăm đăm vào hàng số đó, Sùng Thu không thể nhìn thấu biểu cảm trong mắt y, chỉ thấy hàng mi cong dài chớp chớp vài cái. Đêm đã về khuya, trước cổng trang viện đèn đuốc sáng rực, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên góc mặt nghiêng của y, nhuộm hàng mi cong vút thành màu vàng kim khẽ rung động, hệt như một chú bướm đang vỗ cánh chực bay. Lúc này, Sùng Thu nghe thấy y nói: “Đó là ngày bà nội nhặt anh về.” Nam Hoài dời tầm mắt khỏi tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nơi này ánh đèn quá sáng nên khó lòng ngắm được những ngôi sao, đập vào mắt chỉ là một mảng trời đêm xanh thẫm trầm mặc. Y thở dài một hơi, sau đó nhếch môi cười: “Không ai biết ngày sinh thật của anh là ngày nào, nhưng anh đã thực sự được sống tiếp và trưởng thành kể từ ngày hôm đó, thế nên bà nội đã lấy luôn ngày đó làm ngày sinh nhật anh.” Ánh mắt Sùng Thu khẽ dao động, anh lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng, hôm nay là ngày 2 tháng 11, tức là chỉ còn hơn một tháng nữa là tới mốc thời gian đó rồi. “Ngoài anh và bà nội ra thì còn ai biết ngày sinh này nữa không?” Sùng Thu trầm giọng hỏi. Nam Hoài khoanh tay dựa lưng vào cửa xe, đôi chân dài miên man buông lơi tự nhiên, nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Chắc là không có ai khác nữa đâu, nhưng anh cũng không dám chắc chắn 100%.” Sùng Thu phủ tay lên mu bàn tay Nam Hoài, nhận ra cơ thể y vẫn còn hơi căng thẳng: “Đừng lo lắng, chúng ta sẽ điều tra ra thôi.” Lời vừa dứt, người tài xế được phái đi kiểm tra camera an ninh đã quay trở lại. “Sùng tổng,” Tài xế đứng nghiêm trang trước mặt hai người: “Thật xin lỗi anh, tôi không tìm thấy người, nhưng tôi đã quay lại toàn bộ đoạn video từ camera giám sát rồi ạ.” Sùng Thu gật đầu: “Gửi sang cho tôi.” “Vâng.” Nhân viên làm việc tại buổi đấu giá bao gồm cả đội ngũ bảo vệ về cơ bản đều là nhân sự thuê ngoài, kẻ có ý đồ xấu muốn trà trộn vào là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng muốn điều tra ra được kết quả ngay thì lại khó như lên trời. Sùng Thu bảo Lý Trác liên hệ với quản lý ban tổ chức, mô tả lại đặc điểm nhận dạng của tên phục vụ đó cho đối phương, đồng thời gửi luôn một vài hình ảnh trích xuất từ camera giám sát có sự xuất hiện của hắn. Anh không đề cập gì đến chuyện tấm ảnh, chỉ mượn cớ nói rằng tên đó lúc đi qua đã vô tình va vào mình làm anh bị rách áo, hy vọng quản lý có thể hỗ trợ tìm kiếm người này. Vừa nghe tin Lý Trác là người của Sùng thị, thái độ của quản lý lập tức trở nên vồn vã nhiệt tình, cộng thêm vấn đề này có liên quan đến bồi thường nên tốc độ tìm người của quản lý lại càng nhanh hơn. Đến chiều ngày hôm sau khi trở về, Sùng Thu đã nhận được tin nhắn từ Lý Trác, báo rằng đã tìm thấy người. “Cậu ta họ Trần, tên là Trần Vũ,” Lý Trác vừa bước đi vừa báo cáo tình hình: “Nghe nói cậu ta vốn là nhân viên phục vụ thuộc khách sạn dưới trướng chủ trang viện, tạm thời mới được điều sang đây. Tối qua làm xong ca là cậu ta lập tức ra về nên mới không tìm thấy, sáng nay mới liên lạc được.” Đi đến trước cửa phòng khách, Lý Trác dừng bước: “Hiện tại cậu ta đang ở bên trong ạ.” Sùng Thu gật đầu, quay sang nhìn người bên cạnh. Sau một đêm nghỉ ngơi, sắc mặt của Nam Hoài đã khôi phục vẻ thong dong tự tại như thường ngày. Nghe Lý Trác báo cáo xong, y còn lịch sự nói Lý Trác đã vất vả rồi, ngữ khí vẫn tự nhiên như mọi khi, tưởng như sự bất thường của ngày hôm qua chỉ là ảo giác. Thế nhưng chỉ có người am hiểu Nam Hoài mới phát giác ra lúc Lý Trác báo rằng người kia đang ở trong phòng, y đã khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Sùng Thu nắm tay y gọi: “A Hoài.” Nam Hoài ngập ngừng một giây mới quay lại: “Sao vậy em?” Sùng Thu miết nhẹ mấy ngón tay Nam Hoài, nuốt xuống những lời muốn nói đang cuộn trào nơi cổ họng, anh đổi chủ đề: “Anh đói không? Em bảo người lấy chút bánh ngọt làm tiệc trà chiều nhé.” “Làm vậy hình như không được hợp lý lắm nhỉ?” Đôi mày của Nam Hoài từ từ giãn ra: “Khi tra hỏi rất cần sự nghiêm túc, sao anh có thể thản nhiên ngồi đó ăn uống cho được, thế thì phá hỏng hết không khí mất.” Sùng Thu bình thản: “Chẳng có gì là không hợp lý cả.” Anh đưa mắt ra hiệu cho Lý Trác, đối phương hiểu ý lập tức đi chuẩn bị ngay. Tiếp đó, anh nhàn nhạt buông một câu: “Chuyện ở đây đều do em quyết định.” Nam Hoài nghe vậy rốt cuộc cũng cười tươi trở lại, lắc lắc đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người: “Thế thì… cảm ơn Sùng tổng nha?” “Không có chi.” Sùng Thu nâng tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay y một cái. Lý Trác vừa dặn dò xong quay lại thì vô tình bắt gặp cảnh tượng ngọt ngào này, anh ta lập tức phanh gấp rồi lẳng lặng quay lưng đối mặt với cánh cửa phòng, đặt tay lên tay nắm cửa, đếm thầm từ 1 tới 10 mới dám lên tiếng gọi: “Sùng tổng?” Sùng Thu thu hồi tâm trí, gật đầu với anh ta. Lúc này Lý Trác mới dám đẩy cửa vào. “Tấm ảnh này là ai đưa cho cậu?” Sùng Thu lấy tấm ảnh ra đặt lên bàn trà, đẩy tới trước mặt Trần Vũ, đi thẳng vào vấn đề. Trần Vũ cúi thấp đầu, hai bàn tay luống cuống đan vào nhau một cách bất an. Nghe thấy câu hỏi, hắn theo phản xạ ngẩng đầu lên rồi lại vội vã cúi gằm mặt xuống. Người này tuổi đời còn rất trẻ, thông tin cá nhân cũng hiển thị hắn chỉ mới tốt nghiệp chưa lâu, vừa mới chập chững bước chân vào xã hội nên chắc là chưa từng trải qua loại tình huống này. Đứng trước những ánh mắt đăm đăm của dàn vệ sĩ phía sau cùng áp lực từ hai người Sùng Thu và Nam Hoài trước mặt, Trần Vũ vô cùng căng thẳng, ấp úng nửa ngày cũng chẳng thốt nên lời. “Hay là đổi một câu hỏi khác nhé,” Nam Hoài ngồi kế bên thong thả nhâm nhi bánh ngọt bèn chống tay lên má, chỉ tay vào tấm ảnh: “Cậu đã từng đến nơi này bao giờ chưa?” Lần này Trần Vũ lắc đầu Lia lịa: “Chưa ạ.” Hắn trộm nhìn Nam Hoài một cái. Nam Hoài đang cầm một miếng bánh ngọt, thấy đối phương nhìn mình liền tưởng là người ta muốn ăn, y tiện tay đưa luôn miếng bánh cho hắn. Trần Vũ luống cuống đưa tay ra nhận, Nam Hoài nở nụ cười thân thiện nói: “Đừng căng thẳng như thế, cậu ăn chút đồ ngọt rồi từ từ nghĩ kỹ lại xem.” Trần Vũ cúi đầu nhìn miếng bánh ngọt trong tay, lại lén liếc qua Sùng Thu một cái. Cảm thấy nét mặt của Sùng tổng chẳng biết vì sao lại có vẻ khá lạnh lùng, hắn chỉ đành ngoan ngoãn cầm miếng bánh trong tay chứ chẳng dại gì mà dám bỏ vào miệng ăn. Thế nhưng nhờ có màn xen ngang này của Nam Hoài mà Trần Vũ quả thực đã bớt căng thẳng hơn không ít. Hắn hít sâu vài hơi, lí nhí cất lời: “Tôi… tôi cũng không quen biết người đó. Người đó đến tìm tôi trước khi buổi đấu giá bắt đầu, dặn tôi đưa cái này cho một người tên Nam Hoài. Còn lý do vì sao hay bên trong là thứ gì thì tôi hoàn toàn không biết.” Sùng Thu nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt trong tay hắn vài giây rồi dời tầm mắt đi, chỉ tay về phía Nam Hoài: “Trước đó cậu có quen anh ấy không?” Nam Hoài vô cùng hợp tác chồm người về phía trước, một tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với Trần Vũ. Trần Vũ lắc đầu: “Không quen. Người đó lấy ra một bức anh cho tôi xem, bảo tôi giao đồ vật cho người trong ảnh.” Hắn run rẩy chỉ tay vào Nam Hoài: “Nhìn giống hệt như vị này, chỉ là trẻ hơn một chút, nhìn chừng mười mấy tuổi thôi.” Mười mấy tuổi sao? Chẳng lẽ là người quen cũ từ thời thơ ấu của Nam Hoài? Sùng Thu tiếp tục hỏi: “Người đó có diện mạo thế nào?” Trần Vũ cẩn trọng nhìn anh, sau đó vươn tay chỉ về phía dàn vệ sĩ mặc vest đen đang đứng phía sau: “Thì… trông giống mấy anh này nè, mặc đồ vest, vóc dáng rất cao, thể hình tương đồng với mấy anh vệ sĩ này, nhưng người đó có đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt.” Nam Hoài vừa nhai bánh ngọt vừa phồng nhẹ một bên má. Sùng Thu tự nhiên đưa ly nước tới tận tay y. Nam Hoài nhấp một ngụm nước, nuốt xuống thức ăn trong miệng rồi lặp lại lời Trần Vũ: “Không nhìn rõ mặt thật à?” “Thật đấy ạ!” Trần Vũ sốt sắng thanh minh: “Gã kia xuất hiện đột ngột lắm, tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì gã đã bỏ đi mất rồi, tôi thật sự không biết mặt mũi gã ra sao.” Sùng Thu đặt ly nước xuống mặt bàn phát ra một tiếng “cạch” thật khẽ: “Vậy tại sao gã lại tìm đến cậu?” Trần Vũ lắc đầu ngơ ngác: “Tôi cũng không biết nữa. Trước đây tôi chưa từng gặp người nào như vậy cả, tôi cũng không hiểu vì sao gã lại tìm đến mình.” “À đúng rồi, người đó còn nhắn lại một câu, bảo là sau khi xong việc nếu hai vị có tìm đến tôi thì nhờ tôi chuyển lại lời này cho hai vị.” Trần Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nam Hoài, giọng nói có phần run rẩy: “Người đó nói: ‘Nếu có rảnh thì thường xuyên trở về thăm nhà.'” Nói xong, Trần Vũ lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn hai người thêm một giây nào nữa. Sùng Thu nhạy bén nhận ra Nam Hoài đã thất thần trong giây lát. Sau đó họ lại hỏi thêm một vài câu hỏi khác, Trần Vũ đều thành thật trả lời, cho đến khi không thể cạy thêm thông tin nào hữu dụng nữa mới thôi: “Những gì tôi biết chỉ có bấy nhiêu thôi, thật sự không còn gì nữa đâu ạ.” Thần thái của hắn không giống như đang nói dối, Sùng Thu dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Nam Hoài, thấy y gật đầu mới phẩy tay cho người đưa Trần Vũ rời đi. Nam Hoài ngả lưng dựa vào ghế sofa, ngón tay gõ gõ lên tay ghế, tay còn lại thì mân mê bức ảnh chụp. Sùng Thu đặt tay lên gối Nam Hoài, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?” Nam Hoài vò vò các đầu ngón tay: “Anh đang suy nghĩ về tấm hình này.” Sùng Thu trầm ngâm: “Kẻ đó có ảnh lúc nhỏ của anh, có khi nào là người quen cũ của anh không?” Nam Hoài đưa ra một câu trả lời mập mờ: “Chắc là vậy.” Y nhún vai: “Biết đâu là kẻ thù từ quá khứ cũng không chừng.” Tuy biết Nam Hoài chỉ đang nói đùa nhưng Sùng Thu vẫn không khỏi cảm thấy thót tim. Anh hỏi dồn: “Kẻ đó bảo anh thường xuyên về thăm nhà, rốt cuộc là có ý gì?” “Chắc là nghĩa đen thôi,” Nam Hoài búng nhẹ lên tấm ảnh: “Về nhà.” Sùng Thu cũng nhìn vào tấm ảnh: “Về Thanh Khê?” Nam Hoài “Ừm” một tiếng, ngả người sâu hơn vào lưng ghế sofa: “Người ta đã cất công gửi lời mời như vậy rồi, đương nhiên anh phải tới điểm hẹn chứ.” Sùng Thu quả quyết nói: “Em đi với anh.” Nam Hoài rốt cuộc cũng quay sang nhìn anh, trong mắt tràn ngập ý cười như thường lệ, ngọt ngào nói: “Chốt kèo!”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
