Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …
CHƯƠNG 50
“Chú út.” Sùng Thu chủ động chào đối phương, đồng thời khẽ siết nhẹ tay Nam Hoài. Nam Hoài nhanh nhạy hiểu ý, gương mặt lập tức hiện lên vẻ ngoan ngoãn vô tội: “Chào chú út.” Sùng Uẩn Đình mỉm cười gật đầu. Ông khoác trên mình bộ vest vạt chéo màu đen tuyền, một sợi xích vàng nối liền từ phần ngực sang vạt áo trước, trên đùi phủ một tấm chăn dạ mỏng. Một tay ông đặt lên tay vịn xe lăn, tay còn lại đặt trước gối, cổ tay đeo chuỗi tràng hạt vô cùng quen mắt. Người đẩy xe lăn đằng sau chính là một trong những kẻ từng xuất hiện ở nhà cũ Sùng gia hôm nọ, cách đó không xa còn có mấy kẻ ăn mặc đồng phục chỉnh tề lặng lẽ đi theo. Vệ sĩ đẩy Sùng Uẩn Đình tới sát khung cửa sổ sát đất. Sùng Uẩn Đình khẽ giơ tay lên, đối phương liền hiểu ý lùi ra xa vài bước, chắp tay đứng nghiêm trang nơi góc tường. Lúc này Sùng Uẩn Đình mới thong thả mở miệng: “Vừa rồi chú đứng ở đằng xa thấy hai bóng dáng quen quen nên mới tiến lại đây xem thử, không ngờ đúng là hai cháu thật.” Nét mặt ông có hơi bất ngờ: “Hai cháu cũng nhận được thiệp mời sao?” Sùng Thu đáp: “Vâng. Chúng cháu cũng không ngờ lại gặp chú út ở đây.” Nam Hoài đặt ly rượu sang bàn bên cạnh, mỉm cười hỏi: “Chú đến đây là vì thấy ưng vật phẩm đấu giá nào sao ạ?” Sùng Uẩn Đình ôn hòa cười: “Chú còn chưa xem danh mục nữa. Chẳng qua một mình ở nhà cũng ngột ngạt không có việc gì làm, đúng lúc nhận được thiệp mời nên qua đây ngó nghiêng chút thôi. Trái lại là cháu, chút nữa nếu có tăm tia được món nào ưng ý thì cứ việc nói với chú một tiếng.” Nam Hoài chưa kịp nói thì Sùng Thu đã vội ngắt ngang: “Chuyện này không cần phải làm phiền tới chú đâu ạ, đã có cháu ở đây rồi.” Sùng Uẩn Đình ôn tồn nói: “Cháu là cháu, chú là chú, đồ cháu tặng và đồ chú tặng làm sao mà giống nhau được? Nếu cháu thích món nào thì cũng hãy thoải mái nói với chú.” Nam Hoài lễ phép từ chối: “Cảm ơn chú, nhưng cháu tới đây cũng chỉ là tranh thủ đi xem náo nhiệt thôi, không có món nào đặc biệt muốn mua cả.” Thấy y đã kiên quyết nói như vậy, Sùng Uẩn Đình mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không tiếp tục gượng ép: “Vậy thì được rồi.” Tiếng ồn ào hỗn loạn ngoài cửa chính cứ thế nhỏ dần rồi mất hút. Sùng Uẩn Đình liếc mắt nhìn ra phía ngoài, vừa hay bắt gặp Lưu Bân đang bị bảo vệ thô bạo quẳng lên xe. Đáy mắt ông thoáng qua vài phần nghi hoặc, lên tiếng hỏi: “Chú tới hơi muộn, vừa mới đến cổng đã nghe thấy khu vực này có động tĩnh lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Sùng Thu trình bày ngắn gọn: “Không có gì đâu chú. Có tên say rượu đến gây chuyện, bảo vệ đã tống cổ nó ra ngoài rồi.” Sùng Uẩn Đình lo lắng hỏi: “Hai đứa không sao chứ?” Sùng Thu: “Không sao ạ.” Ông quay sang nhìn Nam Hoài, Nam Hoài cũng lắc đầu cười: “Cháu không sao.” “Vậy thì tốt rồi,” Sùng Uẩn Đình gật đầu, lại tò mò hỏi thêm: “Là ai thế?” Sùng Thu: “Lưu Bân ạ.” Sùng Uẩn Đình tỏ ra không mấy bất ngờ: “Hóa ra là nó.” Cõi lòng Sùng Thu khẽ động, ngay sau đó liền nghe thấy Nam Hoài cất giọng tò mò: “Chú cũng quen người đó à?” Sùng Uẩn Đình thong thả đáp: “Gặp qua vài lần, nhưng chưa từng nói chuyện.” Ông vừa nhẹ nhàng lần chuỗi tràng hạt trong tay vừa nhìn về phía Sùng Thu: “Chú nhớ không nhầm thì quan hệ giữa nó và Bác Văn khá tốt.” Đột nhiên ông ngừng lại rồi mới nói tiếp: “Hai đứa nó bản chất cũng rất giống nhau.” Nam Hoài ra vẻ tràn đầy hứng thú: “Vậy chú thấy hai người họ là người thế nào?” Sùng Uẩn Đình nhếch môi, ngữ khí bình đạm: “Cá mè một lứa.” “Ồ?” Nam Hoài vô cùng ngạc nhiên: “Sao chú lại nghĩ vậy?” Nét mặt của Sùng Uẩn Đình vẫn phẳng lặng như tờ: “Hôm nay nó mò đến đây là muốn nhắm vào hai đứa đúng không?” Sùng Thu đáp: “Cháu cũng không rõ lắm.” Sùng Uẩn Đình thở dài một tiếng: “Những chuyện xảy ra dạo trước chú cũng đã nghe được phong thanh. Không ngờ Bác Văn lại có thể làm ra loại chuyện bốc đồng như vậy. Lưu Bân với tư cách là bạn của Bác Văn, tự nhiên nó sẽ nảy ra ý định muốn đòi lại công bằng giúp bạn mình.” Sùng Thu cảm nhận được bàn tay Nam Hoài đang ngoe nguẩy động đậy, vẽ từng vòng tròn nhồn nhột trong lòng bàn tay mình. Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng siết lấy ngón tay út của y. Sùng Uẩn Đình hoàn toàn không phát giác ra những hành động mờ ám vụng trộm của hai người, tiếp tục phân ưu: “Khoảng thời gian trước anh ba cũng từng tới tìm chú, muốn nhờ chú làm người hòa giải để khuyên cháu giơ cao đánh khẽ tha cho Bác Văn, đồng ý hòa giải tư nhân. Dù sao cháu là anh trai thì cũng nên rộng lượng một chút, người một nhà với nhau làm gì có chuyện gì là không thể bỏ qua.” Sùng Thu ngước mắt lên, đôi mắt đen tuyền sượt qua một tia mỉa mai: “Ông ấy thật sự đã nói như vậy?” Sùng Uẩn Đình gật đầu khẳng định: “Đúng vậy.” “Lần trước ông ấy tới đây hình như cũng phán một câu y hệt như thế.” Nam Hoài tựa người lên tay vịn ghế sofa bên cạnh, trong lòng ôm gối dựa, đôi chân dài miên man gập lại vô cùng thoải mái. Y nhái lại câu nói của Sùng Thân Nguyên: “Bác Văn nó còn trẻ người non dạ, cháu đừng chấp nhặt với nó làm gì, nó không có ý ác gì đâu, chỉ đùa giỡn chút thôi.” Hai từ “đùa giỡn” cuối cùng được y cố tình nhấn mạnh, còn nâng giọng như đang châm biếm. Sùng Thu nhịn không được cong nhẹ môi, Sùng Uẩn Đình cũng bị điệu bộ sinh động của y làm cho bật cười, gật đầu đồng tình: “Anh ba đúng là kiểu người như thế thật.” Dáng ngồi của Nam Hoài thực sự rất thong dong nhàn nhã. Sùng Thu ngắm nhìn một hồi, chợt cảm thấy dường như còn thiếu thiếu gì đó. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi ra hiệu cho người bồi bàn đứng gần đó. Chẳng mấy chốc, một đĩa bánh ngọt tinh tế đã được cẩn thận bưng tới trước mặt Nam Hoài. Nam Hoài mấp máy môi dùng khẩu hình nói với anh: Cảm ơn em nha. Sùng Thu nhón lấy một miếng bánh nhỏ đút tận miệng y, cũng dùng khẩu hình đáp lại: Không có chi. Sùng Uẩn Đình hung hắng ho hai tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cháu cứ yên tâm, chú không hề đồng ý với lời đề nghị của anh ba.” Ông trầm giọng tiếp tục: “Dám làm thì dám chịu, Bác Văn cũng là người trưởng thành rồi, tuổi tác cũng chẳng kém cháu là bao nhiêu. Đã làm sai chuyện thì lý ra phải tự mình đứng ra gánh chịu hậu quả, làm gì có cái đạo lý bắt cháu phải nén đau thương mà tha thứ cho nó chứ. Chú và bà nội cháu cũng đã bàn bạc qua rồi, chuyện này hai chúng ta đều sẽ không can thiệp, cũng sẽ không để anh ba tới làm phiền cháu nữa. Cháu cứ việc yên tâm, tất cả mọi chuyện đều do cháu toàn quyền định đoạt.” Sùng Thu im lặng, một lúc sau mới nói: “Cảm ơn chú út.” Nam Hoài nuốt xuống miếng bánh ngọt trong miệng, âm thanh có chút dính dấp bổ sung thêm: “Cũng cảm ơn bà nội nữa ạ.” Sùng Uẩn Đình vô cùng ôn hòa nhìn hai người họ: “Cháu thực sự đã trưởng thành rồi, cũng chín chắn hơn nhiều, rất giống với người cha quá cố của cháu.” Cơ hàm Sùng Thu lập tức căng cứng, Nam Hoài nhạy bén nhận ra sự bất thường này nên âm thầm gãi gãi vào lòng bàn tay anh để trấn an. Sùng Thu nhờ vậy mới chậm rãi thở dài, gượng cười nói: “Vậy sao ạ?” Sùng Uẩn Đình phóng tầm mắt nhìn ra khung cửa sổ sát đất, dường như đã chìm đắm vào miền ký ức xưa cũ: “Hồi cháu mới cất tiếng khóc chào đời thì chú có ghé qua thăm. Khi đó anh cả vui lắm, ai cũng nói cháu có cặp mắt giống y chang anh ấy, còn trán và mũi thì lại giống mẹ cháu nhiều hơn. Cháu thừa hưởng tất cả ưu điểm của cả cha và mẹ, lớn lên nhất định cũng sẽ xuất sắc giống họ, trở thành người kế thừa tiếp theo của Sùng thị. Thế nhưng anh cả lại lắc đầu cười, nói mình không quan tâm thằng bé có xuất sắc hay không, chuyện người kế thừa này nọ thì cứ để ngày sau hẵng tính. Chỉ cần cháu một đời bình an và hạnh phúc là anh ấy đã mãn nguyện lắm rồi.” Sùng Thu cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã bắt đầu ngả về chiều, những tia nắng cuối ngày dần tan biến vào hư không, chừa lại khoảng bầu trời xanh thẫm bị nhuộm một màu mực đậm tối ảm. Mặt kính phản chiếu cảnh tượng náo nhiệt bên trong đại sảnh. Đằng sau lưng họ, vô số con người đang cụng ly nâng cốc, ánh đèn chùm rực rỡ sáng soi, thế nhưng tầm mắt anh vẫn chỉ thủy chung dừng lại trên người Nam Hoài. Nam Hoài dường như cảm nhận được ánh nhìn sâu thẫm ấy, y cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau qua mặt kính trong suốt. Y chậm rãi cong môi cười dịu dàng, nụ cười này đã xoa dịu toàn bộ những gợn sóng đang cuộn trào trong lòng Sùng Thu. Anh không biết Sùng Uẩn Đình nhắc lại những chuyện này là đang hoài niệm về quá khứ hay đang muốn thăm dò điều gì – Sùng Thu thấy Nam Hoài vòng tay ra sau lưng, khẽ ngoắc ngoắc tay với anh, anh liền vươn tay nắm chặt lấy. Bàn tay Nam Hoài ấm áp và khô ráo, lòng bàn tay mềm mại vô cùng, Sùng Thu luồn năm ngón tay đan vào tay y. —— Anh chỉ để tâm đến một người duy nhất mà bản thân có thể nắm giữ trong tay lúc này mà thôi. “Con người ta một khi đã già rồi thì cũng dở chứng nói nhiều hơn, không hiểu sao chú tự dưng lại nhớ về mấy chuyện cũ ấy nữa,” Sùng Uẩn Đình lắc đầu cười khổ: “Cháu đừng để bụng.” Thần sắc Sùng Thu vẫn bình thản như nước: “Không sao đâu ạ.” Sùng Uẩn Đình nghiêng đầu nhìn về phía Nam Hoài: “Còn A Hoài thì sao?” Nam Hoài thẳng lưng ngồi dậy: “Cháu ạ? Có chuyện gì thế chú?” Sùng Uẩn Đình cất giọng hỏi: “Sức khỏe của cha mẹ cháu dạo này thế nào rồi?” Sùng Thu khẽ nhíu mày, vỗ nhẹ lên vai Nam Hoài, vừa định lên tiếng thay đổi chủ đề thì Nam Hoài đã mở miệng: “Cháu cũng không biết.” Ngữ khí của y vô cùng bình thản: “Cháu chưa từng gặp họ bao giờ.” Sùng Uẩn Đình sững người một lúc mới ngập ngừng: “Chú xin lỗi.” Nam Hoài cười xòa: “Có gì đâu ạ, không sao đâu chú.” Sùng Uẩn Đình tiếp tục rôm rả hàn huyên với hai người thêm một lúc. Đến khi buổi đấu giá chuẩn bị chính thức bắt đầu, ông được phía ban tổ chức trân trọng mời lên khu vực bao phòng trên tầng hai. Ông hỏi Sùng Thu và Nam Hoài có muốn lên cùng không nhưng hai người liền từ chối, ông cũng không gượng ép mà tự mình rời đi. Sùng Thu đăm đăm nhìn theo bóng lưng khuất dần của ông ta, khóe mắt nhìn thấy Nam Hoài đã đứng dậy, vươn tay cầm cái đĩa rỗng trên bàn đưa cho người bồi bàn đứng gần đó. Ngay sau đó, Nam Hoài vươn một cánh tay đè lên vai anh, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người anh. Anh nhẹ giọng hỏi: “Anh mệt rồi à?” Nam Hoài câu lấy chiếc cà vạt, xoay xoay cái cổ hơi mỏi: “Cũng bình thường.” Y thoải mái phô bày sự lười biếng bằng cách treo nguyên người lên cơ thể Sùng Thu: “Ông ta tốn bao công sức mời chúng ta tới đây chỉ để ôn lại chuyện cũ thôi sao?” Mấy vệ sĩ đã đẩy xe lăn vào thang máy để tiến lên tầng hai. Sùng Thu thu hồi tầm mắt: “Anh cảm thấy thế nào?” Nam Hoài nhìn lên khu vực tầng hai, ở lan can đang có vài vị khách mặc lễ phục đứng trò chuyện với nhau. Thấy y híp mắt lại, Sùng Thu cũng dõi lên hướng ấy nhưng không phát hiện điểm nào bất thường, bèn hỏi: “Sao thế?” “Hình như có người đang lén nhìn anh.” Nam Hoài trầm giọng nói. Sùng Thu nghe vậy lập tức rảo mắt nhìn bao quát một vòng nhưng vẫn không phát hiện điều gì khả nghi. Anh đề xuất: “Ở trên tầng hai sao? Anh muốn lên đó xem thử không?” Nam Hoài gật đầu: “Được.” Thế là sau khi Sùng Uẩn Đình rời đi không lâu, hai người họ cũng lên tầng hai. Nhân viên phục vụ nhận ra thân phận cao quý của Sùng Thu nên không dám ngăn cản. Cả hai thong thả như đang đi tản bộ dạo quanh tầng hai một lượt, thậm chí còn kiếm cớ đi vào mấy căn phòng trống. Giữa chừng, họ vô tình chạm mặt Sùng Uẩn Đình. Lúc này ông đang mải mê tán gẫu cùng những người xung quanh. Sùng Thu mắt sắc lập tức nhận ra một trong số đó chính là Chủ tịch Quỹ từ thiện của ban tổ chức – cũng chính là người thân bên nhà vợ cũ chưa cưới của Sùng Uẩn Đình. Sùng Uẩn Đình cũng đã nhìn thấy hai người họ, nhưng vì xung quanh đang có nhiều người nên ông chỉ khẽ gật đầu chào một cái. Sùng Thu và Nam Hoài cũng lịch sự gật đầu đáp lễ. Sau khi dạo hết một vòng, hai người quay trở lại vị trí sát bờ lan can. Nam Hoài gác hai cánh tay lên lan can, thân mình hơi chồm về phía trước, một tay chống cằm: “Biến mất rồi.” Sùng Thu âm thầm quan sát xung quanh thêm lần nữa: “Có khi nào là người quen của anh không?” Nam Hoài nhịp nhịp ngón tay lên thành lan can: “Anh nào biết.” Y xoay người lại, vừa định nói thêm thì đột nhiên từ phía sườn dốc xông tới một bóng đen. Nam Hoài bị va chao đảo một cái, Sùng Thu nhanh tay đỡ lấy thân hình y. “Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi hai vị!” Người đàn ông mặc đồ phục vụ vội vàng vịn vào lan can đứng thẳng dậy, cuống quýt xua tay tạ tội: “Do tôi đi gấp quá nên không nhìn đường, ngài không sao chứ ạ?” Sùng Thu đánh giá đối phương một cái rồi chú tâm đỡ Nam Hoài, cẩn thận vuốt lại nếp áo vừa bị làm nhăn của y, ôn hoà hỏi: “Anh không sao chứ?” Nam Hoài lắc đầu: “Không sao.” Người phục vụ vẫn cúi gập đầu không ngừng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi hai vị rất nhiều!” Nam Hoài không mấy bận tâm phẩy phẩy tay: “Không sao đâu, anh mau đi làm việc của mình đi.” Nghe ra ngữ khí của y quả thực không có ý định bắt bẻ, người phục vụ mới dám rụt rè ngẩng đầu lên lén nhìn hai người họ một cái, sau đó vừa luôn miệng xin lỗi vừa vội vã chạy xuống cầu thang. Sùng Thu ngoái đầu nhìn theo bóng lưng vội vã khuất dần của người phục vụ: “Anh có thấy người đó trông hơi quen mắt không?” Nam Hoài cũng ngoái đầu nhìn lại: “Hình như có nét giống với người bồi bàn đã đỡ anh bước xuống xe lúc nãy.” Tên phục vụ nhanh chóng hòa vào giữa đám đông nhộn nhịp dưới tầm mắt của hai người. Sùng Thu đăm chiêu suy nghĩ. Buổi đấu giá chính thức diễn ra, Sùng Uẩn Đình tìm tới hai người, ngỏ ý mời họ vào chung phòng bao cao cấp của mình. Đúng là ông không nói đối, ông không quá mặn mà đối với các vật phẩm đấu giá, tâm thái hờ hững như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ khi nào gặp trúng món thực sự hứng thú mới ra giá. Trái lại, Sùng Thu suốt cả quá trình đều tập trung quan sát Nam Hoài từng li từng tí, chỉ khi nào nhận ra Nam Hoài có chút hứng thú với món đồ nào đó thì anh mới vung tiền ra tay. Đến khi buổi đấu giá khép lại, cả ba người đều thu hoạch được không ít. Sau khi chào tạm biệt Sùng Uẩn Đình, Sùng Thu và Nam Hoài bước lên xe, từ từ lăn bánh rời khỏi trang viện. Nam Hoài dựa lưng vào ghế, cởi bỏ bớt cúc áo vest gò bó. Ngay khi chiếc cúc vừa được tháo ra, một vật thể nhỏ đột nhiên từ bên trong túi áo vest của y trượt rơi ra ngoài. “Hửm?” Nam Hoài ngồi thẳng dậy, vươn tay định nhặt nó lên thì động tác đột nhiên khựng lại. Sùng Thu nhận ra điểm bất thường bèn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong tay y đang cầm một tấm ảnh chụp. Trong ảnh là một ngôi nhà nhỏ vô cùng bình dị, kiểu dáng cổ kính đơn sơ, nhìn qua là biết đã từ rất lâu không có người sinh sống, cửa lớn cửa sổ đều khóa chặt, tường gạch đã ố vàng và bong tróc từng mảng lớn. Trong sân nhà có một khu vườn nhỏ, thế nhưng khu vườn này lại giống như có người thường xuyên chăm sóc tỉ mỉ, cành khô lá rụng vô cùng ít ỏi, giữa sân có một cây hoa quế không quá cao đứng sừng sững, bên cạnh còn vài khóm hoa đang đua nhau khoe sắc. Ở góc trái ngoài cùng của tấm ảnh có thể mơ hồ nhìn thấy những dải dây leo đã khô cằn. Từ góc độ của Sùng Thu tuy không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Nam Hoài nhưng lại thấy rất rõ tay y đang run lên nhè nhẹ. Anh linh cảm tấm hình này có điểm bất thường, bèn vươn tay xoa xoa lưng Nam Hoài, nhẹ giọng hỏi: “A Hoài, đây là nơi nào vậy anh?” Nam Hoài đăm đăm dán mắt vào bức ảnh, giọng nói cất lên nhẹ như khói như mây: “Đây là nhà của anh và bà nội.”Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
