5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 49

Tối thứ 7 lúc 7:30, Sùng Thu và Nam Hoài đã có mặt tại địa điểm ghi trên tấm thiệp mời – một trang viện cổ kính nằm ở vùng ngoại ô. Buổi đấu giá lần này xem chừng quy tụ rất nhiều khách khứa, suốt dọc đường đi xe cộ nườm nượp. Đến khi dừng xe trước cổng trang viện, đập vào mắt là ba bốn nhân viên bồi bàn đang đứng ở lối vào để kiểm tra thiệp mời và hướng dẫn lối đi. Nhìn lướt qua một lượt, những người tới tham dự hầu hết đều là nhân vật có máu mặt trong giới thượng lưu ở An Thị. Họ không vội xuống xe ngay. Sùng Thu vừa hạ cửa kính xuống, một nhân viên lập tức tiến lại gần, lịch sự hỏi anh có cần hỗ trợ dịch vụ đỗ xe không. Sùng Thu đáp: “Không cần, cảm ơn.” Nhân viên cúi đầu: “Vâng ạ.” Dàn nhân viên ở đây đều khoác trên mình bộ đồng phục chỉn chu, trước ngực cài huy hiệu mang biểu tượng y hệt logo của Quỹ từ thiện in trên thiệp mời. Sùng Thu điềm tĩnh rảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nâng kính xe lên. Cửa kính vừa khép lại, trên vai anh đã chùng xuống một sức nặng quen thuộc. Nam Hoài cọ cằm lên vai anh, khẽ hỏi: “Em phát hiện ra điều gì bất thường chưa?” Sùng Thu: “Tạm thời thì chưa.” Anh nghiêng đầu nhìn sang. Hôm nay hiếm hoi lắm Nam Hoài mới ăn diện trang trọng như này. Bộ vest được may đo riêng tôn lên dáng người cao ráo, vai rộng eo thon, đường nét cơ thể nuột nà đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Sùng Thu nắm tay người yêu đưa lên môi hôn một cái. Thế nhưng Nam Hoài lại xoay xoay cổ tay, cởi bỏ cái cúc áo trên cùng ở cổ ra rồi thở dài. “Anh thấy không thoải mái à?” Sùng Thu ôn tồn hỏi. Nam Hoài mân mê chiếc khuy măng sét trên tay áo anh: “Có hơi chật.” Sùng Thu thừa biết y vốn chẳng mấy khi mặc kiểu đồ gò bó chỉnh tề, tuy rất muốn tiếp tục ngắm dáng vẻ quyến rũ của y nhưng anh vẫn phải ưu tiên cảm giác của người yêu lên hàng đầu. Anh dịu dàng dỗ: “Chúng ta sẽ xong sớm thôi.” Động tác cởi cúc áo của Nam Hoài khá nhanh nên vô tình khiến nếp áo bị xệch. Sùng Thu đưa tay chỉnh lại cổ áo y cho ngay ngắn, sẵn tiện sửa cà vạt lại luôn một thể. Trong lúc thao tác, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua xương quai xanh tinh tế của đối phương. Nam Hoài rũ mắt, đôi đồng tử màu hổ phách ẩn sau hàng mi cong dài, y khẽ nói: “Cảm ơn nhé.” Chỉnh đốn xong xuôi, Sùng Thu thu tay về: “Chỉ mỗi ‘cảm ơn’ thôi sao?” Nam Hoài mỉm cười tinh ranh: ” Bằng không thì sao nà?” Sùng Thu khẽ nghiêng mặt ra hiệu, Nam Hoài cố tình thở dài một tiếng bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn ghé sát lại, thơm nhẹ một cái lên má anh. Lúc này Sùng tổng mới tỏ ra hài lòng. Người bồi bàn tiến lại mở cửa xe cho họ. Sùng Thu xuống xe trước, sau đó nghiêng người dắt tay Nam Hoài xuống. Anh gật đầu chào bồi bàn bằng gương mặt không biểu cảm. Nam Hoài thì vẫn giữ thói quen cũ, đối với ai cũng treo nụ cười rạng rỡ trên môi, vui vẻ cảm ơn người bồi bàn đang lịch sự tiếp đón mình. Nụ cười xã giao trên mặt nhân viên lập tức tươi tắn hơn hẳn, chân thành đáp: “Không có gì ạ.” Khi Nam Hoài lướt qua, cậu ta còn lén ngước lên nhìn trộm y một cái. Sùng Thu lạnh nhạt liếc qua, người bồi bàn lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì mà vội vã rời đi. “Sùng tiên sinh, Nam tiên sinh, xin chào hai vị.” Nhân viên gác cổng kiểm tra thiệp mời xong liền làm động tác mời, mỉm cười lịch thiệp: “Mời hai vị vào trong.” Tuy trên danh nghĩa là một buổi đấu giá nhưng cách bài trí bên trong lại mang đậm hơi hướng của một buổi dạ tiệc. Không gian được chia thành hai tầng rõ rệt: Tầng một là đại sảnh yến tiệc, nơi mà các vị khách mặc lễ phục lộng lẫy đang tụ tập thành từng nhóm ba đến năm người vui vẻ xã giao; tầng hai thì yên tĩnh hơn hẳn, thích hợp để bàn bạc công việc hoặc nghỉ ngơi. Vừa bước qua cửa, bồi bàn đã có ý muốn dẫn họ lên tầng hai nhưng Sùng Thu dứt khoát từ chối. Thấy khách không có nhu cầu, người nọ cũng không gượng ép nữa mà lịch sự lui ra. Một nhân viên mang đến cho họ cuốn sổ tay có ghi chi tiết về các mặt hàng đấu giá. Nam Hoài tùy ý lật xem, danh mục vật phẩm trên cơ bản vẫn giống với cuốn sổ được gửi kèm thiệp mời, ngoài ra còn có thêm một số tác phẩm của các nghệ sĩ trẻ mới nổi. Tầm mắt của Nam Hoài dừng lại ở một bức tượng điêu khắc có phong cách khá trừu tượng. Sùng Thu lấy hai ly sâm panh từ khay của một người bồi bàn đi ngang qua, đưa ly đến tận môi y. Nam Hoài nương theo tay anh cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ rồi lật sang trang tiếp theo, hỏi: “Thế nào rồi em?” Sùng Thu lắc đầu: “Sùng Uẩn Đình không có ở đây.” Những buổi yến tiệc kiểu này vốn dĩ là nơi để xã giao, mọi người đều đổ dồn về khu vực trung tâm, chỉ có hai người họ là đi ngược lại số đông, chọn gạt mình ra xa khỏi khu vực náo nhiệt nhất để tiến về một góc tương đối thanh tĩnh ngay trước khung cửa sổ sát đất, làm bạn với một chậu cây lá rộng. Nam Hoài khép cuốn sổ lại, cầm ly rượu sâm panh, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Ông ta đã cất công mời chúng ta đến tận đây vậy mà bản thân lại không lộ diện à.” “Em đã cho người điều tra về Quỹ từ thiện này rồi,” Sùng Thu nói, “Trên danh nghĩa, nó hoàn toàn không có chút dính dáng nào tới Sùng Uẩn Đình.” Nam Hoài nhướng mày: “Còn thực tế thì sao?” Sùng Thu trầm giọng: “Thám tử tư điều tra được Chủ tịch đứng tên trên giấy tờ của quỹ này lại là một người họ hàng xa bên nhà vợ cũ chưa cưới của ông ta.” Nam Hoài lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, bờ môi được rượu thấm ướt đẫm ánh lên màu sắc mượt mà, y bình thản đưa ra nhận xét: “Trắng trợn đến vậy sao?” Yết hầu Sùng Thu trượt nhẹ một cái, anh cụp mắt uống một ngụm rượu để bình tĩnh hơn: “Có lẽ ông ta cũng chẳng muốn che giấu chuyện này, có điều càng làm vậy lại càng khó đoán được mưu tính của ông ta.” Lần này Nam Hoài đánh giá một cách súc tích: “Đúng là đang đánh đố chúng ta đây mà!” Sùng Thu bật cười. “Ồ, đây chẳng phải là Sùng tổng đó sao?!” Một giọng nam đột ngột từ phía sau vang lên cắt ngang bầu không khí, “Ngài đại giá quang lâm đến đây, sao lại không báo trước với tôi một tiếng?” Sùng Thu thu lại nụ cười, trao đổi ánh mắt với Nam Hoài rồi mới xoay người lại. Đập vào mắt là một gã trai trẻ tuổi đang ngông nghênh ôm eo một cô gái tiến về phía họ. Gã này nhuộm tóc vàng, sở hữu một diện mạo hết sức phổ thông, cổ áo vest xộc xệch xẻ sâu, bộ dáng lỗ mãng vô văn hoá. Lúc nói chuyện, lưỡi gã cứ líu lại vì ngấm rượu: “Thông… thông báo một tiếng, chúng tôi mới biết đường ra tiếp đón ngài chứ.” Nam Hoài nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Người quen à?” Sùng Thu đáp: “Hình như là một đứa bạn của Sùng Bác Văn, họ Lưu, không quen.” Anh thậm chí còn không nhớ tên họ đầy đủ của gã là gì. Trong lúc trò chuyện, gã kia đã xồng xộc tiến đến trước mặt hai người. Giọng điệu oang oang của gã không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ khiến các quan khách xung quanh chú ý, không ít người hiếu kỳ ngoái đầu nhìn sang. Xung quanh lập tức xuất hiện những tiếng bàn tán rầm rì, nhưng phần lớn đều mang tâm lý hóng drama. Nhà họ Lưu ở An Thị cũng được coi là thế gia mới nổi, mấy năm nay bám đuôi Sùng Thân Nguyên mà kiếm chác được không ít, địa vị nhờ đó cũng nổi lên như cồn, thế nên rất nhiều người có mặt ở đây đều nhận ra gã. Có kẻ không rành chuyện liền lên tiếng hỏi: “Gã đó là ai thế?” Có người hảo tâm nhỏ giọng trả lời: “Lưu Bân, quý tử nhà Lưu Chí Vũ đấy.” Tiếp đó là một tiếng “Ồ” đầy thâm thúy vang lên. “Thế còn người kia?” “Người đó mà anh cũng không nhận ra à? Người của nhà họ Sùng đấy.” “À à, bảo sao trông quen mắt thế, vậy còn người đứng đằng sau anh ta là ai?” “Chuyện này thì tôi chịu.” Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến sắc mặt của Sùng Thu lạnh đi vài phần. Anh không muốn dây dưa với gã này, hôm nay họ tới đây cũng chỉ vì muốn dò thám ý đồ của Sùng Uẩn Đình, hoàn toàn không muốn vướng vào những rắc rối vớ vẩn. Thế nhưng trên đời lại có những kẻ cứ thích tự lao đầu vào đá. Thấy khu vực này xảy ra biến động, toán nhân viên phục vụ cũng bắt đầu chú ý nhìn sang. Sùng Thu dùng ánh mắt ra hiệu cho họ tiến lại kéo gã này ra ngoài, nhưng nhân viên còn chưa kịp làm gì thì Lưu Bân vì bị ngó lơ mà đã trở nên mất kiên nhẫn. Gã tỏ ra vô cùng hậm hực, hất văng cô bạn gái đang ôm trong lòng ra, loạng choạng tiến tới, phải vịn vào kệ hoa bên cạnh mới đứng thẳng lưng được: “Sùng tổng à, sao anh lại ngó lơ người ta thế hả?” Sùng Thu vẫn tích tự như vàng, nhưng Nam Hoài lại ngậm cười nói: “Ngó lơ người ta sao? Thế ‘người’ đang đứng ở chỗ nào vậy nhỉ?” Không biết vị khách nào nghe xong câu này không nhịn được mà “phụt” cười thành tiếng. Bộ não úng chất cồn của Lưu Bân không thể hiểu nổi hàm ý sâu xa của Nam Hoài, nhưng tiếng cười giễu cợt của đám đông xung quanh thì gã lại nghe hiểu mồn một. Sắc mặt gã lập tức biến đổi: “Mày cười cái gì?!” Nam Hoài một ta nhàn nhã đung đưa ly sâm panh: “Đoán thử nghe chơi?” Lưu Bân đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng lần theo âm thanh mà phát hiện ra Nam Hoài – người đang được Sùng Thu che mất nửa người đằng sau. Cơn giận còn chưa kịp bùng phát thì đôi mắt lờ đờ vì say của gã đã xẹt qua một tia kinh ngạc trước nhan sắc của Nam Hoài. Lửa tức giận trong nháy mắt đã biến thành một loại lửa khác, ánh mắt gã trở nên vô cùng thô bỉ và trần trụi: “Ồ, anh là ai vậy?” Ánh mắt của Sùng Thu rét lạnh, mà Nam Hoài thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ không sợ chuyện lớn, vẫn là câu nói cũ: “Đoán xem?” Lưu Bân chỉnh lại cổ áo, hắng giọng hai tiếng rồi lại tiến thêm một bước, đổi sang giọng điệu lừa tình: “Anh trai đến đây cùng ai vậy?” Có tí cồn vào người nên đâm ra gan dạ, gã thậm chí còn vươn móng vuốt định sờ lên mặt Nam Hoài. Sùng Thu lập tức sa sầm mặt, không chút nương tình đánh mạnh vào tay gã, giọng nói lạnh như băng: “Cút.” “Ái chà, mày…!” Lưu Bân đau đến mức mặt mày nhăn nhúm, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng rồi từ trắng sang đỏ. Gã ôm lấy cái tay đau giãy giụa: “Mày dựa vào cái gì mà đánh tao?!” Sùng Thu phớt lờ tiếng gào rú của gã, chỉ quay sang lo lắng nhìn Nam Hoài: “Vừa rồi gã có chạm vào anh không?” Nam Hoài: “Không có, nhưng mà…” Sùng Thu gặng hỏi: “Nhưng mà thế nào?” Nam Hoài chỉ chỉ vào tai mình: “Gã ồn ào quá, làm chói tai anh rồi.” Y tự nhiên khoác tay Sùng Thu: “Phải làm sao bây giờ?” Sùng Thu quay sang nhìn gã đàn ông đang chật vật nhảy dựng lên, anh vừa nghe được tên của gã từ miệng đám đông xung quanh. “Lưu Bân.” Anh bình thản gọi cái tên này, Lưu Bân thì vẫn đang làm trò hề mà không biết giông bão sắp đến: “Mày đánh tao, mày… rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Tao nói chuyện với anh ta thì liên quan quái gì đến mày mà mày đòi… Aiii ôi!” Mới nói được nửa chừng thì gã đã bị đạp một phát ngã ngửa ra sàn. Kẻ này rõ ràng đã say quắc cần câu, ngã lăn quay ra đất rên rỉ mấy tiếng mới chống tay định ngồi dậy. Cô bạn gái đi cùng đã sớm sợ đến mất hồn, chỉ biết câm nín rồi lật đật chạy đến nâng gã dậy. Nam Hoài toan tiến lên một bước nhưng Sùng Thu đã đưa tay giữ y lại. Nam Hoài dùng đầu ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay anh. Nhận ra y đang có hứng nổi máu chơi đùa, Sùng Thu liền không ngăn cản nữa, mặc cho y tuỳ tiện làm càn. “Để tôi đỡ cho.” Nam Hoài nở nụ cười hiền với cô bạn gái kia, cô ta lén nhìn sắc mặt lạnh như tiền của Sùng Thu rồi vội vã đẩy Lưu Bân cho Nam Hoài. Lưu Bân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Nam Hoài đang mỉm cười với mình, gã theo phản xạ cũng ngốc nghếch cười theo. Nào ngờ ngay giây sau, dưới chân gã lại trượt thêm một cái nữa, lần này thì ngã cho một cú nhớ đời, hai mắt nổ đom đóm. “Ui da,” Nam Hoài cất giọng vô cùng thiếu chân thành, “Tôi trượt tay mất rồi.” Y nửa ngồi xuống, dùng mu bàn tay vỗ vỗ lên mặt Lưu Bân: “Cậu có sao không đấy?” Lưu Bân gian nan xoay người ngồi dậy, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, rốt cuộc cũng nhìn rõ được gương mặt sa sầm của Sùng Thu đang đứng ngay sau lưng Nam Hoài. Gã đột nhiên á khẩu, hình như cú ngã đau vừa rồi đã thành công dập tắt chút hơi men trong người gã, gã ngồi dưới đất, môi mấp máy run rẩy: “Không… không sao.” Gã hốt hoảng né khỏi bàn tay vờ như muốn đỡ của Nam Hoài, nhìn về phía Sùng Thu: “Sùng tổng, em…” Sùng Thu kéo Nam Hoài đã chơi đùa thỏa thích đứng dậy, giấu y ra sau lưng mình. Anh đứng ở vị trí trên cao lẳng lặng nhìn xuống Lưu Bân, lên tiếng ngắt lời gã: “Nghe nói quan hệ giữa cậu và Sùng Bác Văn tốt lắm phải không?” Lưu Bân cố nặn ra một nụ cười: “Cũng… cũng bình thường thôi, em với nó lâu lắm rồi không còn liên lạc gì nữa.” Nét mặt của Sùng Thu chẳng chút gợn sóng: “Bây giờ nó đang ở đâu chắc cậu là người biết rõ nhất.” Ở đâu ư? Còn có thể ở đâu được nữa? Bị nhốt trong trại tạm giam chứ đâu! Lưu Bân sực nhớ lại tin tức mà cha gã từng tiết lộ cho mình, mặt mày lập tức xám xịt như tro tàn: “Em…” Sùng Thu ra hiệu bảo gã ngậm miệng: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn, có những lời tôi không muốn phải nhắc lại đến lần thứ ba đâu.” Lưu Bân ú ớ: “Cái… cái gì cơ ạ?” Sùng Thu nói ngắn gọn: “Cút.” Lưu Bân vội vã lật đật bò dậy: “Em cút, em cút ngay đây.” Thế nhưng cơn say của gã vẫn chưa hoàn toàn tan hết, tuy đầu óc đã có chút tỉnh táo nhưng thân thể vẫn nhũn ra như bùn. Vừa mới lê được một bước, gã lại tự vấp chân mình mà ngã úp mặt xuống đất. Nam Hoài không nhịn được bật cười, Sùng Thu dắt lấy tay y hỏi: “Anh vui lòng rồi chứ?” Nam Hoài lắc lắc cánh tay anh: “Đương nhiên là vui rồi.” Vui là tốt rồi. Xung quanh nhen nhóm những tiếng cười thầm. Mặt Lưu Bân đỏ bừng như gấc, cuống quýt nháy mắt nhờ cô bạn gái mau chóng lại gần đỡ mình dậy. Dàn phục vụ và lực lượng bảo vệ hối hả chạy tới, cùng nhau xóc nách lôi kẻ gây rối này ra ngoài. Quản lý cúi đầu nhận lỗi với Sùng Thu: “Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi Sùng tiên sinh, Nam tiên sinh, hai vị không sao chứ? Là do sơ suất trong khâu quản lý của chúng tôi nên để cậu ta làm phiền tới hai vị, chúng tôi sẽ lập tức tống cậu ta ra ngoài ngay.” Sùng Thu không muốn phí lời thêm, chỉ phẩy tay ra hiệu bảo họ mau chóng giải quyết. “Thực sự vô cùng xin lỗi hai vị.” Lưu Bân bị tống cổ ra ngoài, sự cố nhỏ này cũng chính thức khép lại. Quan khách xung quanh xem xong kịch hay liền quay sang dõi theo Sùng Thu và Nam Hoài. Thế nhưng còn chưa kịp bàn tán thì đã đâm sầm vào ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Sùng tổng, ai nấy đều giật thót không dám nhìn tiếp nữa, lập tức giải tán tản ra xung quanh. Góc nhỏ của hai người rốt cuộc cũng khôi phục lại sự thanh tĩnh vốn có. Nam Hoài vươn vai một cái: “Tiếp theo mình nên làm gì đây?” Sùng Thu trầm giọng: “Nếu tầng một đã không có, lát nữa chúng ta lên tầng hai xem sao.” Nam Hoài gật đầu: “Ừm.” Chưa dứt lời thì một tràng tiếng bánh xe lăn từ xa đã tiến lại gần họ. Sùng Thu ngước mắt lên, đập vào mắt anh là một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Sùng Uẩn Đình.

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!