5/5 - (1 bình chọn)

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ. Biên tập: Angel Anette. …

CHƯƠNG 48

Buổi đấu giá từ thiện sẽ được diễn ra vào ngày thứ 7, trong suốt những ngày sau đó, cuộc sống của hai người vẫn trôi qua vô cùng bình thản. Theo như lời của Nam Hoài thì chính là “thuận theo tự nhiên”. Sùng Thu hằng ngày vẫn đi làm, xử lý các sự vụ của tập đoàn, Nam Hoài thỉnh thoảng sẽ cùng anh tới công ty, có đôi khi lại một mình đi dạo quanh thành phố. Ấn tượng của y về thành phố An Thị vẫn còn dừng lại ở năm mười bảy tuổi. Theo lời Nam Hoài kể thì năm đó y tới đây chỉ để khảo sát vài ba địa điểm quan trọng để phục vụ cho quá trình làm nhiệm vụ, chưa từng có cơ hội đi tham quan một lần cho đúng nghĩa. Bây giờ đã trôi qua 8-9 năm, cả thành phố đã có những bước chuyển mình long trời lở đất, có thì giờ y đương nhiên phải đi thưởng ngoạn một phen. Sùng Thu không biết chính xác y sẽ đi đến những nơi nào, thực tế ngay cả bản thân Nam Hoài trước khi xuất phát cũng chẳng có lịch trình cụ thể. Cân nhắc đến vấn đề an toàn và một vài phương diện khác, Sùng Thu từng đề xuất ý kiến sẽ trốn việc để đi chơi cùng y, dù sao có một người tương đối am hiểu An Thị ở bên cạnh thì việc đi chơi sẽ thuận tiện và vui vẻ hơn nhiều. Huống hồ, nói về khoản lên kế hoạch đi du lịch thì Sùng tổng vốn dĩ luôn thuộc hàng xuất sắc. Thế nhưng đề xuất ấy đã bị thẳng thừng bác bỏ. Nam Hoài dùng hai tay ấn anh ngồi cố định trên chiếc ghế giám đốc bằng da, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào xấp tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc, lại liếc mắt nhìn về phía Lý Trác đang đứng ở góc phòng với gương mặt cố tỏ ra mạnh mẽ, vô cùng thấm thía mà nói: “Sùng tổng à, anh nghĩ nếu như em lại tiếp tục vứt bỏ công việc để chạy đi chơi thì cậu trợ lý nhỏ của em sẽ khóc tu tu tại chỗ mất.” Lý Trác theo bản năng liền lộ ra biểu cảm vô cùng cảm kích, đến khi bừng tỉnh mới vội xua tay lia lịa: “Không không không, tôi sẽ không khóc đâu.” Sùng Thu cũng không nghĩ Lý Trác lại là người dễ xúc động đến thế, nhưng quả thực công việc của anh vẫn chưa hoàn thành, một vài hạng mục cốt lõi không thể giao cho người khác làm thay, bắt buộc phải do anh đích thân phê duyệt. Nam Hoài lại nói: “Không phải em đã nói là sẽ đi làm nuôi anh à?” Y dùng ngón tay khẽ móc lấy chiếc cà vạt của Sùng Thu, nghiêng người ghé sát vào tai anh nói nhỏ. Lý Trác vừa thấy cảnh tượng mờ ám này liền khẩn cấp xoay người đối diện với bức tường, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như mình là một kẻ vừa mù vừa điếc, không nghe và cũng không thấy bất cứ thứ gì. Sùng Thu nắm chặt bàn tay đang làm loạn của Nam Hoài, nghe thấy y phà hơi cười nhẹ vào tai mình: “Anh đắt giá lắm đó Sùng tổng ơi, em phải chăm chỉ kiếm tiền thì mới nuôi anh được chứ.” Lý do này đã hoàn toàn thuyết phục được Sùng tổng. Cho nên dẫu trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, anh cũng chỉ có thể đứng bên cửa sổ nhìn bóng dáng Nam Hoài một mình rời đi. Anh đoán Nam Hoài hẳn là có chuyện riêng cần phải xử lý, mà với tư cách là một người yêu, lý ra anh nên dành cho Nam Hoài một không gian riêng tư vừa đủ. Nếu như y đã không muốn anh đi cùng, anh nhất định phải tôn trọng quyết định của đối phương. Biết giữ cự ly thích hợp và chừng mực luôn là liều thuốc tốt để duy trì một mối quan hệ tình cảm. Sùng Thu thầm nghĩ như vậy, anh mở tập tài liệu mà cấp dưới vừa gửi tới, mắt nhìn đăm đăm vào phần hiển thị thời gian ở góc dưới bên phải màn hình. Nam Hoài chỉ vừa rời đi đúng nửa tiếng đồng hồ, Sùng Thu đã bồn chồn gửi cho y tin nhắn đầu tiên: Có gì thú vị không anh? Lý Trác đứng ở một bên yên lặng nhìn sếp nhà mình ngang nhiên làm việc riêng trong giờ hành chính. Mấy ngày nay anh ta đã tận mắt thấy những hành động kiểu này không biết bao nhiêu lần rồi. Ban đầu Lý Trác còn thấy rất kinh ngạc nhưng nhìn nhiều cũng quen, bây giờ lòng dạ anh ta đã sớm phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Sùng Thu không hề để tâm đến ánh mắt chết lặng quen thuộc của trợ lý. Hai phút sau khi tin nhắn được gửi đi, anh mở điện thoại ra liền nhận được một bức ảnh do Nam Hoài gửi tới, đó là hình ảnh phản chiếu của chính Nam Hoài trên tấm kính cửa sổ xe điện ngầm. Khóe môi Sùng Thu dịu dàng cong lên: Anh vẫn đang trên đường à? Lại cách hai phút nữa, anh mở điện thoại lên nhưng không nhận được tin trả lời. Sùng tổng mặt không cảm xúc khóa màn hình điện thoại lại. Không phải lúc nào Nam Hoài cũng trả lời tin nhắn của anh ngay. Y một mình đi đây đó không có chủ đích, cũng không lái xe, phần lớn thời gian đều là tản bộ trên những con phố dài nên sẽ không tùy tiện rút điện thoại ra xem. Chỉ khi nào dừng chân nghỉ ngơi, thấy tin nhắn thì y mới trả lời hoặc chụp một bức ảnh để báo cho Sùng Thu biết mình đang ở vị trí nào, vừa mới đi ngang qua đâu. Thỉnh thoảng y cũng sẽ chủ động nhắn tin cho Sùng Thu, nội dung vô cùng đa dạng và ngẫu hứng. Có lúc chỉ nhắn một dòng báo cáo ngắn gọn như “Anh đến nơi rồi”, có lúc là bức ảnh chụp một chú chó nhỏ đang lười biếng vươn vai bên vệ đường, kế bên là cái bóng của y trên mặt đất, hoặc đôi khi là ảnh chụp bảng hiệu của một quán ăn vặt kèm theo một đoạn tin nhắn thoại bốc phốt người ta: “Dở tệ luôn á”. Những thứ Nam Hoài gửi không phải lúc nào cũng mang một ý nghĩa cụ thể nào đó, có khi Sùng Thu chỉ nhận được một bức ảnh chụp bầu trời trong xanh, ngay chính giữa bức ảnh có một đám mây trắng cô độc. Gửi xong y cũng không nói năng gì. Nửa phút sau, điện thoại trong tay khẽ rung lên vài tiếng, mở ra xem thì thấy Sùng Thu đã dùng công cụ vẽ thêm vào bên cạnh đám mây của y một đám mây bằng mấy nét nghệch ngoạc. Nét vẽ có chút ngốc nghếch, thậm chí là hơi xấu. Nam Hoài phì cười. Đi trên đường không tiện gõ chữ liên tục, phần lớn thời gian y đều gửi tin nhắn thoại. Sùng Thu có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua khi Nam Hoài nói chuyện, tiếng xe cộ, thỉnh thoảng còn xen lẫn cả tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa của cửa hàng nào đó ven đường. Những lúc như thế, Nam Hoài sẽ nói “chờ anh một chút”, thế nhưng giọng nói của y nhanh chóng bị bầu không khí ồn ã át đi, phải vặn âm lượng lên mức tối đa mới có thể nghe được. Ngay sau đó, Sùng Thu liền nghe thấy tiếng y chạy bộ trở về, tiếng nhạc nền náo nhiệt nhanh chóng lùi xa rồi biến mất, không lâu sau, hẳn là Nam Hoài đã đi tới một môi trường tương đối yên tĩnh, lúc này mới nói ra vế còn lại: Hồi nãy hơi ồn, giờ thì ổn rồi em. Sau vài lần như thế, Sùng Thu dứt khoát gọi điện cho y luôn, anh đặt điện thoại ở một vị trí gần tầm tay, như vậy Nam Hoài sẽ không cần phải gửi từng đoạn tin nhắn thoại một cách phiền phức nữa, muốn nói chuyện thì cứ việc nói bất cứ lúc nào. Đương nhiên, những lúc không muốn nói thì cứ im lặng là được. Mấy phút đầu tiên bầu không khí vô cùng yên ắng, Sùng Thu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt của Nam Hoài hòa lẫn với tiếng gõ bàn phím hoặc tiếng lật tài liệu ở chỗ mình. Nam Hoài có lẽ luôn cầm điện thoại ở trước ngực, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của y, và rồi chẳng mấy chốc nó đã bị tiếng rao hàng oang oang nơi góc phố thay thế. Mãi đến lúc này Nam Hoài mới chịu nói câu đầu tiên sau khi cuộc gọi được kết nối: “Anh vừa đi tới phố ăn vặt gần trường Đại học rồi, để anh vào xem thử có gì ngon không.” Sùng Thu dịu giọng: “Ừm.” Anh nghe thấy Nam Hoài rất tự nhiên tán gẫu với chủ quán, lần lượt mua vài món ăn vặt, tiếng túi nilon sột soạt vang lên bên tai, một lúc sau lại nghe tiếng Nam Hoài than vãn: “Ở đây chẳng có cái bàn nào hết á em ơi.” Sùng Thu gợi ý: “Hình như cạnh đấy có một công viên bên bờ sông, anh có thể qua đó xem sao.” Nam Hoài theo chỉ dẫn của anh tìm tới, quả nhiên phát hiện có một khu công viên dọc bờ sông. Y đi tới cái ghế dài ở rìa quảng trường rồi ngồi xuống, hỏi: “Em thường tới đây lắm hả?” Sùng Thu đáp: “Cũng không hẳn là thường xuyên, mấy lúc buồn chán em sẽ tới đó đi dạo một chút.” Anh nghe thấy tiếng Nam Hoài mở túi bao bì đựng đồ ăn, tay anh gõ nhanh vài chữ cuối cùng để hoàn thành nốt tài liệu rồi gửi đi, lên tiếng hỏi: “Anh đang ăn gì thế?” Giọng của Nam Hoài truyền lại không rõ mấy, có vẻ như y đang bận nhai đồ ăn, lí nhí bảo: “Khoai tây chiên.” Sùng Thu khựng lại, sau đó trầm giọng nhắc nhở: “Cẩn thận chút nhé.” Nam Hoài không hiểu: “Cẩn thận cái gì?” Sùng Thu không kịp giải thích chi li, chỉ dặn y đừng để đồ ăn ở ngay bên cạnh mình, kết quả chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng vỗ cánh “phành phạch” vô cùng dồn dập của loài chim. Ngay sau đó là giọng nói đầy vẻ ngộ ra của Nam Hoài: “À, hóa ra là phải cẩn thận chuyện này.” Sùng Thu bật cười một tiếng trầm thấp: “Giờ thì anh biết rồi chứ?” Nam Hoài dở khóc dở cười thở dài: “Mấy con bồ câu này bị làm sao thế không biết? Dám cả gan cướp khoai tây chiên trên tay anh, đúng là cái đồ cướp cạn!” Sùng Thu kiên nhẫn giải thích: “Chúng nó sống ở khu vực đó quanh năm, lại thường xuyên được người dân cho ăn, vậy nên mới tập thành cái thói không những không biết sợ con người mà còn xem đồ ăn trên tay người ta là của chúng, cứ thế mà ngang nhiên chiếm làm của riêng thôi.” Nam Hoài hiểu ra, cố ý hờn mát hỏi: “Thế sao ngay từ đầu em không chịu nhắc anh?” Sùng Thu chỉ biết cười trừ. Nam Hoài “tặc lưỡi” trêu: “Em cố ý chứ gì.” Sùng Thu lập tức nhận lỗi, có điều không thành tâm cho lắm: “Xin lỗi, là lỗi của em.” Nam Hoài hừ một tiếng: “Muộn rồi, khoai tây chiên của anh đã bay màu sạch sẽ rồi còn đâu.” Sùng Thu thuận theo mà hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Nam Hoài đưa mắt nhìn dáo dác, phát hiện lũ bồ câu chỉ nhắm vào những món đồ ăn có trọng lượng nhẹ và dễ cướp đoạt, thế là y vô cùng an tâm mà cầm một xiên mì căn nướng lên, thổi thổi vài cái rồi nói: “Em phải đền cho anh chứ còn sao nữa.” Sùng Thu xử lý xong hạng mục công việc cuối cùng, nhanh tay tắt máy tính rồi cầm điện thoại lên, sảng khoái đồng ý: “Được.” Nam Hoài không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh gọn lẹ như vậy, y ngả người dựa vào lưng ghế dài, im lặng mất vài giây mới nhẹ giọng lên tiếng: “Vậy em định đền cho anh thế nào đây?” “Mời anh ăn cơm,” Sùng Thu đứng dậy vớ lấy cái áo khoác vest, chân dài bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, hạ thấp giọng nói vào điện thoại: “Đợi em.” Để có thể dành ra toàn bộ thời gian trống cho buổi chiều, Sùng Thu đã đem lượng công việc của cả ngày xử lý xong trong vòng một buổi sáng. Sau bữa trưa ngon miệng, Nam Hoài đứng dậy định tiễn anh quay trở lại công ty. Đi được vài bước, y chợt phát hiện người đàn ông kia hoàn toàn không có ý định đi theo mình, bèn quay trở lại hỏi: “Chiều nay em không đi làm sao?” Sùng Thu đứng dậy nắm tay y, giọng nói nhu hoà: “Không đi nữa.” Nam Hoài lập tức hiểu ra: “Em trốn việc à?” Sùng Thu đính chính: “Là tan làm sớm.” Anh giải thích thêm: “Em đã giải quyết hết đống công việc vào buổi sáng rồi, buổi chiều này đều dành cho anh.” Nam Hoài ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?” Sùng Thu ôm vai y cùng bước ra khỏi nhà hàng: “Làm nhiều rồi thì hiệu suất tự nhiên sẽ tăng cao thôi. Hơn nữa những việc đó cũng không khó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là xem tài liệu, phê duyệt báo cáo, chỗ nào cần thì ký tên.” Nam Hoài gật đầu: “Nghe qua đúng là đơn giản thật, cũng có hơi nhàm chán.” “Chán đến mấy cũng phải chịu thôi, còn phải kiếm tiền nữa mà,” Sùng Thu nâng hai bàn tay đan vào nhau của họ lên trước mặt y, “Tại có người nói là nuôi ảnh tốn kém lắm.” Nam Hoài cố tình xòe năm ngón tay ra, giả vờ như muốn buông tay: “Em cũng có thể lựa chọn không nuôi mà.” Sùng Thu càng siết chặt hơn, mười ngón tay đan xen không một kẽ hở, bá đạo nói: “Muộn rồi anh yêu.” Họ cùng nhau tản bộ dọc theo vỉa hè bên cạnh nhà hàng. Làn gió nhẹ thổi qua, chốc chốc lại làm rụng xuống vài chiếc lá của hàng cây bên đường, bước chân giẫm lên tạo thành những âm thanh sột soạt tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên. Sùng Thu vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên hai người họ có thể vô lo vô nghĩ mà sánh bước bên nhau như thế này là lúc anh vừa mới đặt chân đến vùng Lâm Vu. Khi đó, cái nóng oi ả của ngày hè vừa mới chớm tan, vậy mà chớp mắt một cái đã chuẩn bị bước vào những ngày đầu đông rồi. Sùng Thu khẽ nhìn sang người thương bên cạnh, thần thái của Nam Hoài bây giờ có hơi khác so lúc anh gặp đối phương trong tình trạng mất trí nhớ. Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chặp, Nam Hoài cũng không quay đầu lại mà hỏi: “Em nhìn gì đó?” Sùng Thu dịu giọng nói: “Tự nhiên em nhớ đến lần đầu tiên gặp được anh ở quán bar.” Anh cười nhẹ: “Anh có biết lúc đó trong đầu em đã nghĩ gì không?” Nam Hoài khẽ nhướn đôi mày thanh tú lên, hỏi: “Em nghĩ gì?” Ngón cái của Sùng Thu nhẹ nhàng mơn trớn trên mu bàn tay y. Nam Hoài thuộc tuýp người dáng gầy nhưng khoẻ khoắn, bàn tay của y tương đối mỏng, các ngón tay thon dài, khi chạm vào có thể cảm nhận rõ ràng những khớp xương, tuy không mềm mại nhưng sờ vào rất thích, khiến người ta một khi đã nắm là không bao giờ muốn buông tay. “Lúc đó em đã nhủ bụng, anh chàng này trông có vẻ là người rất biết cách lừa gạt người khác.” Sùng Thu nói. Nam Hoài dùng bả vai thúc nhẹ vào vai anh một cái: “Sao em lại đi nhìn mặt mà bắt hình dong như thế chứ?” Sùng Thu phân trần: “Ấn tượng đầu tiên đúng là có hơi tiêu cực, thế nhưng những chuyện xảy ra sau đó ở nhà vệ sinh, rồi ngay trước cửa quán bar thì sao đây?” Vừa nhắc tới hai địa điểm mang tính lịch sử này, Nam Hoài chớp chớp đôi mắt, lập tức nhìn qua chỗ khác rồi vội đánh trống lảng: “Chúng ta đi tàu điện ngầm đi?” Sùng Thu không trả lời, chỉ lặng im dùng ánh mắt đầy thâm tình mà nhìn y. Nam Hoài đành phải dùng lực lắc lắc tay Sùng Thu, xuống giọng làm nũng: “Được rồi mà, không phải anh đã sớm thú tội rồi sao? Lúc đó đúng là anh đang diễn kịch, lừa thì cũng đã lừa rồi, chẳng lẽ bây giờ Sùng tổng lại muốn tính sổ với anh à?” Sùng Thu lắc đầu: “Chuyện đó thì không.” Thấy đôi mắt ngậm cười của anh, Nam Hoài phụng phịu: “Em cố tình trêu anh đây mà!” Để tránh việc bị người yêu lật ngược tình thế dỗi ngược lại mình, Sùng Thu liền nhanh như chớp chạy tới cửa tiệm trước ga tàu điện ngầm mua hai xiên kẹo hồ lô, dùng hai tay dâng lên trước mặt Nam Hoài đầy thành ý: “Em sai rồi.” Nam Hoài vô cùng rộng lượng mà nhận lấy lễ vật tạ lỗi của anh, cắn một miếng kẹo, hương vị lan tỏa trong khoang miệng khiến y chun mũi lại vì chua: “Không được có lần sau đâu đó.” “Tiếp theo anh định đi đâu?” Sùng Thu ôn nhu hỏi. Nam Hoài từ trong túi áo khoác rút ra một đồng xu kỷ niệm không biết đã lấy được từ lúc nào, tung nhẹ nó lên giữa không trung một cái: “Dùng thứ này để quyết định đi.” Sùng Thu tò mò: “Luật chơi thế nào?” “Nếu là mặt ngửa, chúng ta sẽ xuống xe ở các ga mang số lẻ, còn nếu là mặt sấp, chúng ta sẽ xuống ở các ga mang số chẵn.” Sùng Thu chiều chuộng: “Được, nghe anh.” Nam Hoài đặt đồng xu lên đốt ngón trỏ đang gập lại của tay phải, ngón cái dùng lực búng mạnh đồng xu. Đồng xu lập tức bị bắn lên cao, xoay vòng giữa không trung rồi rơi xuống, được y nhanh tay úp lại trên mu bàn tay kia. “Em đoán thử đi?” Nam Hoài lém lỉnh nhìn đối phương. Sùng Thu nhướn mày: “Nếu em đoán trúng thì có phần thưởng gì không?” Nam Hoài hào phóng nói: “Anh tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho em, như vậy được không?” Một người từ nơi khác đến mà lại đòi làm hướng dẫn viên cho người bản địa chính gốc. Vậy mà Sùng Thu vẫn cười tươi nói: “Quá được nữa là.” Anh dứt khoát nói: “Em đoán là mặt sấp.” Nam Hoài từ từ mở lòng bàn tay ra để công bố đáp án: “Xin chúc mừng!!” Y tinh ranh đổi giọng: “Nhưng rất tiếc, kết quả là mặt ngửa!” Sùng Thu đưa tay nhặt lấy đồng xu từ tay y: “Em thua. Để chịu phạt, em sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch trọn gói cho anh. Tuy em không có nhiều kinh nghiệm dẫn đoàn nhưng được cái toàn bộ chi phí của chuyến đi này em sẽ bao hết!” Nói đoạn, anh vươn tay tới trước mặt Nam Hoài, “Anh thấy sao? Có bằng lòng đi cùng em không?” Nam Hoài mỉm cười rạng rỡ, đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của đối phương: “Rất sẵn lòng.”

Khám phá thêm từ ꒰ঌAngel Anette໒꒱

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.

By anette

Gửi phản hồi

error: Content is protected !!